Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2026

Iran tập kích cơ sở hạt nhân chiến lược của Israel

Iran tập kích cơ sở hạt nhân chiến lược của Israel
Tên lửa Iran đã "đánh trúng trực tiếp" Dimona, Israel; gần đó có cơ sở hạt nhân nhạy cảm. Vào tối ngày 21 theo giờ địa phương, còi báo động phòng không đã vang lên tại khu vực miền Nam Israel. Quân đội Israel (IDF) xác nhận đã phát hiện Iran phóng tên lửa về phía Israel, hệ thống phòng không của nước này đang hoạt động.
Một cuộc tấn công của Iran vào Israel. Ảnh: AP

Bộ phận cứu hộ địa phương thông báo, thành phố Dimona ở miền Nam Israel đã bị tấn công bằng tên lửa vào đêm đó, khiến một tòa nhà bị sập và 39 người bị thương. Bộ phận cứu hộ cho biết: "Tên lửa đã đánh trúng trực tiếp vào một tòa nhà trong thành phố". Dimona nằm trong sa mạc Negev, gần đó có một cơ sở hạt nhân nhạy cảm của Israel.

Nhiều nơi ở miền Nam Israel đã vang lên nhiều hồi còi báo động phòng không trong cùng ngày. Phía Iran cùng ngày tuyên bố rằng sau khi tên lửa Iran tấn công miền Nam Israel, một vụ nổ trên diện rộng đã xảy ra tại Dimona.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ngày 21 cho biết đã ghi nhận các báo cáo về vụ tấn công tên lửa vào thành phố Dimona của Israel. Hiện tại vẫn chưa nhận được bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Trung tâm Nghiên cứu Hạt nhân Negev tại địa phương bị hư hại. Cơ quan này dẫn nguồn tin từ các quốc gia trong khu vực cho biết, không phát hiện mức bức xạ bất thường sau sự việc.

Tổng giám đốc IAEA Grossi cho biết, cơ quan đang theo dõi sát sao diễn biến sự việc, đồng thời nhấn mạnh cần phải giữ "sự kiềm chế quân sự ở mức tối đa", đặc biệt là ở khu vực xung quanh các cơ sở hạt nhân, nhằm tránh bất kỳ rủi ro nào về an toàn hạt nhân.


Tuy nhiên, theo các báo cáo, Israel có không dưới 10 cơ sở hạt nhân trên lãnh thổ nhỏ bé của mình. Với một cuộc tấn công ồ ạt của Iran, việc Israel bị tấn công và tiêu diệt các cơ sở hạt nhân chỉ là vấn đề thời gian. Một khi rò rỉ hạt nhân xảy ra, cơn ác mộng của Israel sẽ bắt đầu.

Hiện chưa rõ liệu Iran đã sử dụng hết tên lửa của mình hay chưa, nhưng hệ thống tên lửa phòng không của Israel dường như cũng sắp cạn kiệt. Bản thân Mỹ cũng đang gặp khó khăn về mọi mặt. Cả Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Israel đã tính đến khả năng phải sử dụng vũ khí hạt nhân để kiềm chế Iran.

Tôi cho rằng Iran đã luôn luôn tự kiềm chế để hòa giải với Mỹ và Israel, nhưng tình hình đã đến nước này thì Iran đang chờ cơ hội. Khi thời cơ tới, Iran sẽ tập trung toàn bộ sức mạnh của mình, tổng lực tấn công các cơ sở hạt nhân và các cơ quan đầu não của Israel.

Dưới đây là bản tin VOV: 

22/03/2026 VOV.VN - Hôm 22/3, ngày thứ 22 của cuộc chiến tại Trung Đông, các cơ sở hạt nhân chiến lược ở cả Iran và Israel đã trở thành mục tiêu bị tập kích, làm dấy lên lo ngại sâu sắc trong dư luận về nguy cơ xung đột ngày càng mở rộng sang các mục tiêu nhạy cảm và khó kiểm soát.

Truyền thông nhà nước Iran đêm qua cho biết trong ngày 21/3, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã phóng nhiều loạt tên lửa đạn đạo tấn công các mục tiêu chiến lược tại Israel, trong đó có cơ sở hạt nhân Dimona ở phía Nam Israel. Đây là lần đầu tiên kể từ đầu xung đột, Iran tuyên bố tập kích cơ sở hạt nhân lớn nhất của Israel. Động thái nhằm đáp trả việc Mỹ và Israel tấn công cơ sở làm giàu urani tại Natanz, miền Trung Iran.

Về phần mình, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận một tên lửa đạn đạo của Iran đã vượt qua hệ thống phòng không và đánh trúng một địa điểm dân cư ở thành phố Dimona, nơi đặt cơ sở hạt nhân lớn nhất Israel hồi tối qua. Cuộc tấn công khiến hơn 30 người bị thương và gây thiệt hại vật chất trên diện rộng. 

Không lâu sau đó, một quả tên lửa khác của Iran lao xuống thành phố Arad, cũng ở phía Nam Israel, khiến 59 người bị thương, trong đó có nhiều trường hợp bị thương nặng. Tính chung trong ngày 21/3, Iran tiến hành tổng cộng 8 đợt tập kích tên lửa vào Israel. Mục tiêu nhắm đến gồm cả khu vực miền Trung, phía Bắc và miền Nam Israel. Tổng thể thương vong và thiệt hại do các cuộc tấn công gây ra chưa được công bố.

Trước đó, IDF cũng ra tuyên bố khẳng định Israel không tham gia cuộc tập kích của Mỹ vào cơ sở hạt nhân Natanz của Iran sáng cùng ngày. Tuy nhiên, IDF xác nhận không quân Israel đã tấn công một cơ sở nghiên cứu và phát triển hạt nhân Iran ở thủ đô Tehran. Cơ sở này thuộc Đại học Malek Ashtar và nằm trong danh sách trừng phạt của phương Tây liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Iran.

Về tương lai chiến sự, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tuyên bố nước này sẽ tăng cường tập kích vào Iran trong những ngày tới. Phát biểu trong cuộc họp với các quan chức quân đội, ông Katz khẳng định Israel sẽ tiếp tục phối hợp với Mỹ đẩy mạnh chiến dịch tấn công vào Iran, nhằm hạ sát các chỉ huy và phá hủy năng lực chiến lược của Iran, cho đến khi toàn bộ các mối đe dọa an ninh đối với nhà nước Israel và lợi ích của Mỹ tại khu vực, bị loại bỏ.

Về một số phản ứng quốc tế đáng chú ý với cuộc xung đột, hôm 21/3, 22 quốc gia, chủ yếu là các nước châu Âu và một số nước Arab đã ra tuyên bố chung, trong đó khẳng định sẽ đóng góp nỗ lực vào việc đảm bảo an toàn cho hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu quan trọng của thế giới. Tuyên bố cũng lên án việc Iran phong tỏa eo Hormuz và tấn công vào các tàu thương mại cùng hạ tầng dân sự, trong đó có hạ tầng dầu mỏ và khí đốt tại Vùng Vịnh. Tuy nhiên, thời gian và phương thức cụ thể về đảm bảo an toàn cho eo Hormuz không được đề cập.

https://vov.vn/the-gioi/iran-tap-kich-co-so-hat-nhan-chien-luoc-cua-israel-post1277634.vov

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét