Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2026

Nếu xâm lược trên bộ, Iran sẽ tặng Trump một "bất ngờ lớn"

Mỹ sẽ dùng bộ binh tấn công ? Iran cảnh báo: Nếu xâm lược trên bộ, sẽ tặng Trump một "bất ngờ lớn"
Quân đội Mỹ đang điều binh khiển tướng, nhắm vào đảo Kharg của Iran với những động thái rục rịch, dường như đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên bộ.
Gần đây, nhiều phương tiện truyền thông nước ngoài dẫn lời các nguồn tin cho biết chính quyền Trump đang cân nhắc việc chiếm đóng hoặc phong tỏa đảo Kharg – trung tâm xuất khẩu dầu mỏ then chốt của Iran – nhằm buộc nước này phải mở lại eo biển Hormuz.

Bloomberg ngày 21 cũng đưa tin tương tự, và cho biết khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ đang đến gần, giá dầu cao đang đặt ra thách thức cho ông Trump, người đang rất cần giải quyết cuộc khủng hoảng dầu mỏ do Iran phong tỏa eo biển Hormuz gây ra. Tuy nhiên, 
Bloomberg đồng thời cảnh báo động thái này sẽ khiến binh lính Mỹ đối mặt với nguy hiểm chết người hơn, và việc quân đội Mỹ đặt chân lên lãnh thổ Iran có khả năng kéo nước Mỹ vào một cuộc xung đột kéo dài khác ở Trung Đông.

Hiện tại, xung đột quân sự Mỹ-Israel-Iran tiếp tục lan rộng trong khu vực. Iran thề nếu Mỹ phát động xâm lược trên bộ, họ sẽ tặng ông Trump một "bất ngờ khổng lồ". Quân đội Iran cũng cảnh báo Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) không được cho Mỹ mở các cuộc tấn công chống Iran từ lãnh thổ của mình, nếu không sẽ phải đối mặt với "những đòn giáng dữ dội".

Cuộc chiến Mỹ-Israel-Iran chuẩn bị bước sang tuần thứ tư, tin tức cho biết hàng nghìn lính Thủy quân lục chiến và thủy thủ Mỹ đang tiến về Trung Đông.

Ngày 21, các nguồn tin nói với CBS News rằng Mỹ đang chuẩn bị triển khai một phần lực lượng thuộc Sư đoàn Không quân 82 tới khu vực Trung Đông. Kế hoạch này liên quan đến Lực lượng Phản ứng Nhanh Toàn cầu của Lục quân và Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến.

Báo cáo cho biết, hồi đầu tuần này, ba tàu chiến và một đơn vị viễn chinh gồm khoảng 2.200 lính Thủy quân lục chiến đã khởi hành từ California. Đây là đơn vị Thủy quân lục chiến thứ hai được cử đi kể từ khi chiến tranh bùng nổ, dự kiến phải mất vài tuần nữa mới đến đích. Đơn vị đầu tiên xuất phát từ khu vực Thái Bình Dương hiện vẫn đang trên đường tới khu vực này.

Trước đó không lâu, hai quan chức Mỹ nói với CNN rằng lộ trình triển khai của Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 11 và Nhóm Sẵn sàng Đổ bộ "Boxer" đã được điều chỉnh và đẩy nhanh, dự kiến sẽ tiến về Trung Đông.

Các quan chức Mỹ am hiểu vấn đề cho biết chính quyền Trump đang cân nhắc một kế hoạch: Đánh chiếm trung tâm xuất khẩu dầu mỏ đảo Kharg của Iran.

Bloomberg cho biết đảo Kharg có diện tích bằng khoảng 1/3 Manhattan, có thể bị chiếm đóng nhanh chóng và được sử dụng như một đòn bẩy then chốt để buộc Iran chấm dứt phong tỏa eo biển Hormuz. Trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ, giá dầu cao là một thách thức đối với ông Trump.

Giá bán lẻ xăng và dầu diesel tại Mỹ đã tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2022, tại một số trạm xăng, giá xăng lên tới 8 USD/gallon.

Một nguồn tin yêu cầu giấu tên cho biết đợt triển khai này là một phần của chiến lược rộng lớn hơn kéo dài nhiều tuần qua, nhằm mở lại eo biển Hormuz, đồng thời lo ngại giá dầu cao sẽ kéo lùi tăng trưởng toàn cầu. Trước đó, Lầu Năm Góc đã yêu cầu Quốc hội cấp thêm 200 tỷ USD cho chi phí chiến tranh, cho thấy chính phủ đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột kéo dài hơn.

Nói về kế hoạch đột kích đảo Kharg, cựu Cố vấn An ninh Quốc gia của ông Trump, người sau đó đã cắt đứt quan hệ với ông là John Bolton, cho biết: "Tôi nghĩ điều đó là khả thi. Nhưng tôi nghĩ không có ai – chắc chắn bao gồm cả Trump – đang thảo luận về các hoạt động tác chiến quy mô lớn, xâm lược vũ trang và đổ bộ hàng loạt."

Ngoài ra, nhiều nguồn tin tiết lộ với CBS rằng ngoài đảo Kharg, chính quyền Trump cũng đang xây dựng chiến lược để thực hiện các phương pháp và phương án khác nhau nhằm kiểm soát hoặc thu giữ vật liệu hạt nhân của Iran. Một người cho biết ông Trump vẫn chưa đưa ra bất kỳ quyết định nào.

Truyền thông Mỹ cảnh báo: Cẩn thận lại sa vào vũng lầy

"Nhưng đây là một chiến dịch trên bộ, đối với Trump, nó sẽ mang lại rủi ro rất lớn," Bloomberg phân tích bất kỳ nỗ lực nào nhằm chiếm giữ và kiểm soát các cơ sở năng lượng của Iran đều sẽ khiến quân đội Mỹ đối mặt với nguy hiểm lớn hơn so với cuộc xung đột hiện tại, đồng thời làm tăng quy mô và chi phí chiến tranh.

Cho đến nay, cuộc xung đột này đã khiến 13 binh sĩ Mỹ thiệt mạng.

Báo cáo chỉ ra một ý nghĩa biểu tượng bùng nổ không kém: Quân đội Mỹ đổ bộ lên lãnh thổ Iran, và ông Trump rất có thể sẽ lặp lại vết xe đổ của những người tiền nhiệm: lún sâu vào một cuộc chiến Trung Đông khác mà không thể thoát ra được.

Michael O'Hanlon, chuyên gia chiến lược quốc phòng tại Viện Brookings, người từng tư vấn cho Lầu Năm Góc và CIA, cho biết việc chiếm đảo Kharg "tất nhiên có lợi thế về mặt chiến thuật, nhưng chi phí có khả năng sẽ rất cao, và không có một kết thúc chiến lược rõ ràng."

Giữa lúc ông Trump có thể đang cân nhắc hành động trên bộ, sự thất vọng của toàn cầu đối với việc eo biển Hormuz bị đóng cửa ngày càng gia tăng. Giá dầu lại tăng vọt vào thứ Sáu tuần này, giá dầu thô Brent chuẩn toàn cầu đóng cửa tuần ở mức trên 112 USD/thùng, mức cao nhất kể từ giữa năm 2022.

Hành động trên bộ cũng có thể làm trầm trọng thêm các thiệt hại kinh tế và tài chính đã tích tụ trên toàn cầu. Ngoài sự gián đoạn dòng chảy dầu mỏ và khí đốt tự nhiên, các hàng hóa thiết yếu khác được vận chuyển từ Vịnh Ba Tư, bao gồm lương thực và phân bón, cũng bị thắt chặt.

O'Hanlon cũng cảnh báo việc triển khai Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến sẽ "mang lại rủi ro thương vong lớn, và không có bước đi tiếp theo rõ ràng để đẩy nhanh việc thay đổi chế độ, hoặc thúc đẩy Iran sẵn sàng đàm phán chấm dứt tình trạng thù địch."

Bloomberg chỉ ra mối lo ngại nằm ở chỗ bất kể ý định của ông Trump là gì, những nhiệm vụ này có thể mất kiểm soát giống như các cuộc xung đột ở Việt Nam, Afghanistan và Iraq. Những chiến dịch này ban đầu đều có quy mô nhỏ, hạn chế, nhưng cuối cùng lại biến thành các cuộc chiến tranh kéo dài, khiến Mỹ sa lầy trong nhiều năm. Khi đó, ông Trump sẽ phải đối mặt với một loạt câu hỏi: Nếu Iran không nhượng bộ, quân đội Mỹ sẽ đồn trú bao lâu? Họ có phải đối mặt với các cuộc tấn công không?

Điều này cũng sẽ làm gia tăng sự nghi ngờ của người dân Mỹ đối với chính quyền Trump. Các cuộc thăm dò cho thấy có tới 2/3 người Mỹ tin rằng ông Trump sẽ triển khai bộ binh, nhưng có 55% người được hỏi không ủng hộ quyết định này. Chỉ có 7% ủng hộ Mỹ phát động một cuộc tấn công quy mô lớn.

Báo cáo cho biết, ông Trump và các quan chức chính phủ đều lo ngại cuộc tấn công vào đảo Kharg cuối cùng có thể phản tác dụng, gây hại cho các mục tiêu năng lượng. Một số người tin rằng động thái này có thể gây ra sự tăng vọt giá dầu mạnh mẽ hơn.

Iran cảnh báo Mỹ và UAE

Trong khi quân đội Mỹ đang rục rịch, phía quân đội Iran cũng không hề có dấu hiệu nhượng bộ.

Theo tin từ AFP, vào ngày 21 giờ địa phương, quân đội Iran đã cảnh báo quốc gia láng giềng UAE không được phép để các cuộc tấn công chống lại Iran được phát động từ lãnh thổ của mình.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya thuộc quân đội Iran cho biết trong một tuyên bố: "Nếu UAE cho phép bất kỳ hành vi xâm lược nào tiếp theo đối với các đảo Abu Musa và Greater Tunb của Iran ở Vịnh Ba Tư từ lãnh thổ của mình, lực lượng vũ trang hùng mạnh của Iran sẽ giáng những đòn tấn công dữ dội vào tiểu quốc Ras Al Khaimah của UAE."

Báo cáo cho biết, đảo Abu Musa và Greater Tunb do Iran kiểm soát, nhưng UAE tuyên bố chủ quyền đối với chúng, đây từ lâu đã là nguồn cơn tranh chấp giữa hai nước. Các hòn đảo này nằm ở Vịnh Ba Tư, gần lối vào eo biển Hormuz.

Iran cáo buộc các quốc gia vùng Vịnh cho phép quân đội Mỹ phát động tấn công từ lãnh thổ của họ, và đe dọa thực hiện các đòn đánh trả đũa vào các căn cứ quân sự của Mỹ đặt tại các quốc gia này.

Theo tin từ hãng thông tấn Tasnim của Iran, cùng ngày, một quan chức quân sự Iran tuyên bố việc phát động xâm lược trên bộ đối với Iran là lằn ranh đỏ không thể vượt qua, và khi đó sẽ tặng cho Tổng thống Mỹ Trump một "bất ngờ lớn" để đáp trả.

Quan chức này nói: "Rõ ràng, một cuộc tấn công trên bộ vào lãnh thổ Iran là một trong những lằn ranh đỏ của chúng tôi. Giống như việc chúng tôi luôn có thể gây bất ngờ cho kẻ thù, lần này chúng tôi cũng sẽ thể hiện sức mạnh của mình một lần nữa."

"Khi cơ sở hạ tầng năng lượng của chúng tôi bị tấn công, tất cả cơ sở hạ tầng năng lượng trong khu vực đã ngừng hoạt động," quan chức này cảnh báo. "Lần này chúng tôi cũng đã sẵn sàng, vì vậy nếu 'tên khủng bố' Trump phạm sai lầm về mặt này, chúng tôi sẽ cho hắn một bất ngờ, khiến hắn thậm chí không thể mang quan tài binh lính của mình đi."

Quan chức này bổ sung thêm nếu các hòn đảo của Iran bị phá hủy, các khu vực ven biển của UAE cũng sẽ phải đối mặt với sự hủy diệt.

Xem thêm:

https://baomoi.com/ro-tin-my-can-nhac-do-bo-dao-kharg-diem-nghen-dau-mo-chien-luoc-cua-iran-c54748757.epi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét