Nhà toán học gốc Việt Ngô Bảo Châu nói gì khi rời Mỹ gia nhập Đại học Hồng Kông (HKU)
Ngày 05 tháng 02 năm 2026, Đại học Hồng Kông thông báo Giáo sư Ngô Bảo Châu sẽ gia nhập Khoa Toán thuộc Khoa Khoa học của trường từ tháng 6 năm nay 2026. Ngô Bảo Châu nổi danh toàn cầu nhờ chứng minh thành công Bổ đề cơ bản trong Chương trình Langlands, trở thành người Việt Nam đầu tiên giành giải Fields, trước đó ông giảng dạy tại Đại học Chicago (Mỹ).Đại học Hồng Kông thông báo Giáo sư Ngô Bảo Châu sẽ đảm nhiệm vị trí Giáo sư Ghế (Chair Professor) tại Khoa Toán học, thuộc Trường Khoa học của HKU từ tháng 6 năm 2026. Trước đó, một nhà toán học lừng danh khác của Việt Nam là Giáo sư Vũ Hà Văn cũng đã gia nhập khoa Toán của HKU vào tháng 1 năm 2026.
Giáo sư Ghế thường là nhà khoa học rất uy tín, có thành tựu đặc biệt xuất sắc trong ngành khoa học đó và chỉ một số rất ít người xuất sắc mới được trao vị trí này. Một Chair Professor thường được trả lương rất cao, thuộc nhóm lương cao nhất trong trường. Ở các đại học top châu Á hoặc Mỹ, tiền lương hàng năm khoảng 300k – 500k USD hoặc hơn.
Người giữ chair thường có ngân sách nghiên cứu riêng, tiền thuê postdoc, tiền hỗ trợ nghiên cứu sinh, tiền tổ chức workshop, hội nghị. Một chair có thể có quỹ riêng vài trăm nghìn USD mỗi năm.
Do đó HKU mời GS Châu về để xây dựng một trung tâm nghiên cứu toán nổi danh cho HKU và nâng tầm khoa Toán của HKU. Nói kiểu siêu sao bóng đá, GS chính là siêu sao trong toán học hay một cầu thủ toán học hàng đầu thế giới.
Tờ South China Morning Post (SCMP) của Hồng Kông đưa tin ngày 16/3, trong cuộc phỏng vấn với tờ báo này, Ngô Bảo Châu cho biết quyết định rời Mỹ của ông không chỉ vì môi trường học thuật ở đó ngày càng tồi tệ, mà còn vì ông có một tầm nhìn: biến châu Á trở thành khu vực hàng đầu thế giới tiếp theo về toán học và khoa học. Ông nhận định Trung Quốc sở hữu tiềm năng toán học khổng lồ, "vì tại các trường đại học trên khắp thế giới, nhiều sinh viên ưu tú nhất đều đến từ Trung Quốc".
"Tôi hy vọng châu Á trở thành một nước Mỹ tiếp theo hoặc một châu Âu tiếp theo, một nơi mà khoa học và toán học phát triển phồn vinh," Ngô Bảo Châu bày tỏ. "Tôi tin tưởng châu Á và Trung Quốc... đang sở hữu những cơ hội độc nhất để trở thành một trong những khu vực hàng đầu về khoa học và toán học. Tôi rất khao khát được tham gia vào quá trình đó."
Ngô Bảo Châu, người giảng dạy tại Đại học Chicago từ năm 2010, cho biết đang có "nhiều việc xảy ra tại Mỹ mà tôi không thích".
Ông chỉ ra rằng: "Các trường đại học Mỹ luôn là những định chế rất vĩ đại, nơi mà tri thức, khám phá và học thuật được trân trọng. Truyền thống này đã kéo dài 400 năm. Chỉ cần mọi người ủng hộ tầm nhìn về học thuật và tri thức, bất kể sắc tộc nào, họ đều nên được đối xử tốt. Nhưng về phương diện thị thực, đối với sinh viên, đang có những điều gây nản lòng xảy ra."
Ông nói: "Tôi hy vọng được ở một nơi mà không phải đối mặt hay nghe thấy những điều mình không thích."
Sau khi Tổng thống Mỹ Trump lên nắm quyền, ông liên tục "tấn công" các trường đại học Mỹ và nhắm vào thị thực của lưu học sinh. Trước đó có báo cáo cho rằng vì Trump mà "các học giả Mỹ đang lưu vong", các giáo sư lũ lượt tháo chạy khỏi các trường đại học Mỹ.
GS Ngô Bảo Châu, sinh năm 1972 tại Hà Nội, Việt Nam, cho biết ông khao khát nuôi dưỡng sự kết nối giữa các nhà toán học châu Á. Ông nói: "Các nhà toán học thể hiện tốt hơn khi có những kết nối hữu cơ. Trong bất kỳ sự nghiệp nào của con người đều có hợp tác và cạnh tranh... nhưng trong toán học, hợp tác lớn hơn rất nhiều so với cạnh tranh."
"Tôi thực sự muốn trở thành một phần trong sự phát triển mới của toán học và khoa học châu Á, tôi hy vọng Hồng Kông trở thành điểm kết nối cho toán học châu Á,". Trong cuộc phỏng vấn, ông mô tả Hồng Kông là "nơi tuyệt vời để làm việc này", đồng thời bổ sung rằng nơi đây cũng rất thuận tiện cho các đồng nghiệp đến từ châu Âu và Mỹ.
Ông đặc biệt đề cập: "Điều châu Á còn thiếu chỉ là một số lượng đủ các nhà toán học kỳ cựu có thể dành thời gian chuyên tâm bồi dưỡng sinh viên. Trung Quốc và các quốc gia châu Á khác sở hữu tiềm năng khổng lồ, vì tại các trường đại học trên khắp thế giới, nhiều sinh viên ưu tú nhất đều đến từ Trung Quốc."
[Ảnh tư liệu về Ngô Bảo Châu – Tài khoản X của HKU]
Ông nói, rất nhiều việc giảng dạy và nghiên cứu trình độ cao chỉ cần một chiếc bảng đen và phấn là có thể hoàn thành, "bạn không cần nhiều máy móc hay siêu máy tính". Nhưng ông cho biết, ông không tin "việc này có thể hoàn thành một cách cô lập", hợp tác quốc tế rất quan trọng để các nhà toán học thiết lập mạng lưới và hiệp đồng. "Những ý tưởng mới đến từ sự trao đổi tư tưởng giữa các đồng nghiệp với nhau, giữa những người cùng ngành cũng như giữa thầy và trò," ông bổ sung.
Ngô Bảo Châu cũng cho rằng, các hợp đồng dài hạn (tenure) từ các trường đại học có thể mang lại cho những nhà nghiên cứu trẻ thông minh thời gian và sự tự do để theo đuổi các dự án đầy tham vọng.
Ông cho biết hệ thống giáo dục trên phạm vi toàn cầu đang nỗ lực thúc đẩy KPI (chỉ số hiệu suất cốt yếu), yêu cầu mỗi năm phải sản xuất một số lượng bài báo nhất định mới có thể tồn tại trong giới học thuật. Nhưng ông cho rằng, KPI có thể hiệu quả ở các trường đại học tầm trung, trong khi các định chế tinh hoa nên theo đuổi chất lượng thay vì số lượng.
Sau khi dành phần lớn sự nghiệp học thuật ở phương Tây, ông cho biết hiện là lúc quay trở về châu Á, gần gũi với cha mẹ và cội nguồn, đồng thời nói rằng mình nhớ "bầu không khí châu Á" cảm nhận được tại Hồng Kông.
"Hồng Kông luôn là nơi giao thoa giữa Đông và Tây, có cơ hội khổng lồ để đóng vai trò này," ông nói. "Tại khu vực Hồng Kông và Trung Quốc đại lục, có một sự khao khát nhiệt tình thực sự muốn phát triển toán học và khoa học," đồng thời cho rằng các sinh viên Trung Quốc mà ông hướng dẫn "vui lòng làm việc chăm chỉ".
Khi nhắc đến trí tuệ nhân tạo (AI), Ngô Bảo Châu cho biết ông "không nghĩ có khả năng" để AI thay thế các nhà toán học, bởi công việc của nhà toán học liên quan đến tư duy sâu sắc và logic đa tầng, đây là năng lực mà công nghệ hiện nay chưa thể vươn tới.
Ông bày tỏ lo ngại việc nhà trường "vội vàng thực hiện AI". "Tôi thực sự không muốn 'người' đầu tiên mà trẻ em tương tác lại là AI... Việc này cần sự suy xét thấu đáo, rất cẩn trọng, chứ không phải là thí nghiệm quy mô lớn, điều đó sẽ dẫn đến thảm họa."
Đại học Hồng Kông trong một tuyên bố vào tháng trước cho biết, Giáo sư Ngô nổi danh toàn cầu nhờ chứng minh thành công Bổ đề cơ bản trong Chương trình Langlands, đột phá này đã giải quyết bài toán khó làm đau đầu giới toán học suốt ba thập kỷ, và được tạp chí Time của Mỹ bình chọn là một trong "Mười phát hiện khoa học lớn" năm 2009.
Theo giới thiệu, Chương trình Langlands được nhà toán học Robert Langlands đưa ra năm 1967, được ca ngợi là một trong những khung lý thuyết mang tính cách mạng nhất giới toán học, cốt lõi của nó nằm ở việc kết nối hai nhánh lớn của toán học là lý thuyết số và lý thuyết nhóm. Bổ đề cơ bản trong chương trình đã trải qua ba mươi năm không được chứng minh, cho đến khi Ngô Bảo Châu đưa ra chứng minh tinh tế vào năm 2009, không chỉ xác thực thành quả nghiên cứu của nhiều thập kỷ mà còn mở ra hướng nghiên cứu hoàn toàn mới cho hệ thống lý thuyết này.
Ngô Bảo Châu đã tạo nên lịch sử vào năm 2010 khi trở thành nhà toán học Việt Nam đầu tiên vinh dự nhận giải Fields, giải thưởng cao quý nhất giới toán học trao cho các nhà nghiên cứu dưới 40 tuổi. Cùng với giải Abel, hai vinh dự này được coi là giải Nobel trong lĩnh vực toán học.
Thành tựu mang tính đột phá của ông trong lý thuyết số và lý thuyết biểu diễn có ảnh hưởng sâu rộng đến sự phát triển của vật lý toán học. Các danh hiệu xuất sắc của ông bao gồm: Giải thưởng Nghiên cứu Clay (2004), Giải thưởng Oberwolfach (2007), Giải thưởng Sophie Germain (2007), và được bầu làm Viện sĩ Viện Hàn lâm Nghệ thuật và Khoa học Mỹ vào năm 2012, Viện sĩ nước ngoài Viện Hàn lâm Khoa học Pháp năm 2016.
Hiệu trưởng HKU Trương Tường cho biết: "Sự gia nhập của Giáo sư Ngô đánh dấu một cột mốc quan trọng nữa trong việc theo đuổi sự xuất sắc học thuật của HKU, củng cố hơn nữa vị thế dẫn đầu của chúng tôi như một điểm hội tụ nhân tài và nghiên cứu hàng đầu thế giới. Chúng tôi mong đợi đây sẽ trở thành chất xúc tác khai phá những biên giới tri thức mới, đồng thời tăng cường vị thế của Hồng Kông như một trung tâm học thuật đẳng cấp thế giới, nơi Đông Tây giao hòa, cùng định hình bản đồ học thuật tương lai."
Tờ South China Morning Post (SCMP) của Hồng Kông đưa tin ngày 16/3, trong cuộc phỏng vấn với tờ báo này, Ngô Bảo Châu cho biết quyết định rời Mỹ của ông không chỉ vì môi trường học thuật ở đó ngày càng tồi tệ, mà còn vì ông có một tầm nhìn: biến châu Á trở thành khu vực hàng đầu thế giới tiếp theo về toán học và khoa học. Ông nhận định Trung Quốc sở hữu tiềm năng toán học khổng lồ, "vì tại các trường đại học trên khắp thế giới, nhiều sinh viên ưu tú nhất đều đến từ Trung Quốc".
"Tôi hy vọng châu Á trở thành một nước Mỹ tiếp theo hoặc một châu Âu tiếp theo, một nơi mà khoa học và toán học phát triển phồn vinh," Ngô Bảo Châu bày tỏ. "Tôi tin tưởng châu Á và Trung Quốc... đang sở hữu những cơ hội độc nhất để trở thành một trong những khu vực hàng đầu về khoa học và toán học. Tôi rất khao khát được tham gia vào quá trình đó."
Ngô Bảo Châu, người giảng dạy tại Đại học Chicago từ năm 2010, cho biết đang có "nhiều việc xảy ra tại Mỹ mà tôi không thích".
Ông chỉ ra rằng: "Các trường đại học Mỹ luôn là những định chế rất vĩ đại, nơi mà tri thức, khám phá và học thuật được trân trọng. Truyền thống này đã kéo dài 400 năm. Chỉ cần mọi người ủng hộ tầm nhìn về học thuật và tri thức, bất kể sắc tộc nào, họ đều nên được đối xử tốt. Nhưng về phương diện thị thực, đối với sinh viên, đang có những điều gây nản lòng xảy ra."
Ông nói: "Tôi hy vọng được ở một nơi mà không phải đối mặt hay nghe thấy những điều mình không thích."
Sau khi Tổng thống Mỹ Trump lên nắm quyền, ông liên tục "tấn công" các trường đại học Mỹ và nhắm vào thị thực của lưu học sinh. Trước đó có báo cáo cho rằng vì Trump mà "các học giả Mỹ đang lưu vong", các giáo sư lũ lượt tháo chạy khỏi các trường đại học Mỹ.
GS Ngô Bảo Châu, sinh năm 1972 tại Hà Nội, Việt Nam, cho biết ông khao khát nuôi dưỡng sự kết nối giữa các nhà toán học châu Á. Ông nói: "Các nhà toán học thể hiện tốt hơn khi có những kết nối hữu cơ. Trong bất kỳ sự nghiệp nào của con người đều có hợp tác và cạnh tranh... nhưng trong toán học, hợp tác lớn hơn rất nhiều so với cạnh tranh."
"Tôi thực sự muốn trở thành một phần trong sự phát triển mới của toán học và khoa học châu Á, tôi hy vọng Hồng Kông trở thành điểm kết nối cho toán học châu Á,". Trong cuộc phỏng vấn, ông mô tả Hồng Kông là "nơi tuyệt vời để làm việc này", đồng thời bổ sung rằng nơi đây cũng rất thuận tiện cho các đồng nghiệp đến từ châu Âu và Mỹ.
Ông đặc biệt đề cập: "Điều châu Á còn thiếu chỉ là một số lượng đủ các nhà toán học kỳ cựu có thể dành thời gian chuyên tâm bồi dưỡng sinh viên. Trung Quốc và các quốc gia châu Á khác sở hữu tiềm năng khổng lồ, vì tại các trường đại học trên khắp thế giới, nhiều sinh viên ưu tú nhất đều đến từ Trung Quốc."
[Ảnh tư liệu về Ngô Bảo Châu – Tài khoản X của HKU]
Ông nói, rất nhiều việc giảng dạy và nghiên cứu trình độ cao chỉ cần một chiếc bảng đen và phấn là có thể hoàn thành, "bạn không cần nhiều máy móc hay siêu máy tính". Nhưng ông cho biết, ông không tin "việc này có thể hoàn thành một cách cô lập", hợp tác quốc tế rất quan trọng để các nhà toán học thiết lập mạng lưới và hiệp đồng. "Những ý tưởng mới đến từ sự trao đổi tư tưởng giữa các đồng nghiệp với nhau, giữa những người cùng ngành cũng như giữa thầy và trò," ông bổ sung.
Ngô Bảo Châu cũng cho rằng, các hợp đồng dài hạn (tenure) từ các trường đại học có thể mang lại cho những nhà nghiên cứu trẻ thông minh thời gian và sự tự do để theo đuổi các dự án đầy tham vọng.
Ông cho biết hệ thống giáo dục trên phạm vi toàn cầu đang nỗ lực thúc đẩy KPI (chỉ số hiệu suất cốt yếu), yêu cầu mỗi năm phải sản xuất một số lượng bài báo nhất định mới có thể tồn tại trong giới học thuật. Nhưng ông cho rằng, KPI có thể hiệu quả ở các trường đại học tầm trung, trong khi các định chế tinh hoa nên theo đuổi chất lượng thay vì số lượng.
Sau khi dành phần lớn sự nghiệp học thuật ở phương Tây, ông cho biết hiện là lúc quay trở về châu Á, gần gũi với cha mẹ và cội nguồn, đồng thời nói rằng mình nhớ "bầu không khí châu Á" cảm nhận được tại Hồng Kông.
"Hồng Kông luôn là nơi giao thoa giữa Đông và Tây, có cơ hội khổng lồ để đóng vai trò này," ông nói. "Tại khu vực Hồng Kông và Trung Quốc đại lục, có một sự khao khát nhiệt tình thực sự muốn phát triển toán học và khoa học," đồng thời cho rằng các sinh viên Trung Quốc mà ông hướng dẫn "vui lòng làm việc chăm chỉ".
Khi nhắc đến trí tuệ nhân tạo (AI), Ngô Bảo Châu cho biết ông "không nghĩ có khả năng" để AI thay thế các nhà toán học, bởi công việc của nhà toán học liên quan đến tư duy sâu sắc và logic đa tầng, đây là năng lực mà công nghệ hiện nay chưa thể vươn tới.
Ông bày tỏ lo ngại việc nhà trường "vội vàng thực hiện AI". "Tôi thực sự không muốn 'người' đầu tiên mà trẻ em tương tác lại là AI... Việc này cần sự suy xét thấu đáo, rất cẩn trọng, chứ không phải là thí nghiệm quy mô lớn, điều đó sẽ dẫn đến thảm họa."
Đại học Hồng Kông trong một tuyên bố vào tháng trước cho biết, Giáo sư Ngô nổi danh toàn cầu nhờ chứng minh thành công Bổ đề cơ bản trong Chương trình Langlands, đột phá này đã giải quyết bài toán khó làm đau đầu giới toán học suốt ba thập kỷ, và được tạp chí Time của Mỹ bình chọn là một trong "Mười phát hiện khoa học lớn" năm 2009.
Theo giới thiệu, Chương trình Langlands được nhà toán học Robert Langlands đưa ra năm 1967, được ca ngợi là một trong những khung lý thuyết mang tính cách mạng nhất giới toán học, cốt lõi của nó nằm ở việc kết nối hai nhánh lớn của toán học là lý thuyết số và lý thuyết nhóm. Bổ đề cơ bản trong chương trình đã trải qua ba mươi năm không được chứng minh, cho đến khi Ngô Bảo Châu đưa ra chứng minh tinh tế vào năm 2009, không chỉ xác thực thành quả nghiên cứu của nhiều thập kỷ mà còn mở ra hướng nghiên cứu hoàn toàn mới cho hệ thống lý thuyết này.
Ngô Bảo Châu đã tạo nên lịch sử vào năm 2010 khi trở thành nhà toán học Việt Nam đầu tiên vinh dự nhận giải Fields, giải thưởng cao quý nhất giới toán học trao cho các nhà nghiên cứu dưới 40 tuổi. Cùng với giải Abel, hai vinh dự này được coi là giải Nobel trong lĩnh vực toán học.
Thành tựu mang tính đột phá của ông trong lý thuyết số và lý thuyết biểu diễn có ảnh hưởng sâu rộng đến sự phát triển của vật lý toán học. Các danh hiệu xuất sắc của ông bao gồm: Giải thưởng Nghiên cứu Clay (2004), Giải thưởng Oberwolfach (2007), Giải thưởng Sophie Germain (2007), và được bầu làm Viện sĩ Viện Hàn lâm Nghệ thuật và Khoa học Mỹ vào năm 2012, Viện sĩ nước ngoài Viện Hàn lâm Khoa học Pháp năm 2016.
Hiệu trưởng HKU Trương Tường cho biết: "Sự gia nhập của Giáo sư Ngô đánh dấu một cột mốc quan trọng nữa trong việc theo đuổi sự xuất sắc học thuật của HKU, củng cố hơn nữa vị thế dẫn đầu của chúng tôi như một điểm hội tụ nhân tài và nghiên cứu hàng đầu thế giới. Chúng tôi mong đợi đây sẽ trở thành chất xúc tác khai phá những biên giới tri thức mới, đồng thời tăng cường vị thế của Hồng Kông như một trung tâm học thuật đẳng cấp thế giới, nơi Đông Tây giao hòa, cùng định hình bản đồ học thuật tương lai."
------------------------
Thông báo chính thức từ Đại học Hồng Kông (HKU): Giáo sư Ngô Bảo Châu, chủ nhân giải thưởng Fields, gia nhập HKU với cương vị Giáo sư Ghế (Chair Professor)
Ngày 05 tháng 02 năm 2026
Đại học Hồng Kông (HKU) nồng nhiệt chào mừng Giáo sư Ngô Bảo Châu, người được trao giải thưởng Fields năm 2010, gia nhập Khoa Toán học trực thuộc Trường Khoa học, bắt đầu từ tháng 6 năm 2026. Giáo sư Ngô đã nhận được sự công nhận toàn cầu nhờ chứng minh mang tính đột phá cho Bổ đề cơ bản trong Chương trình Langlands, một thành tựu vĩ đại đã giải quyết thách thức toán học kéo dài ba thập kỷ và được tạp chí Time bình chọn là một trong 10 Phát hiện Khoa học hàng đầu năm 2009.
Giáo sư Trương Tường (Xiang Zhang), Hiệu trưởng HKU, nhận định: “Việc Giáo sư Ngô gia nhập HKU đánh dấu một thời điểm định danh khác trong sứ mệnh theo đuổi sự xuất sắc trong học thuật toàn cầu của trường, củng cố vai trò của chúng tôi như một điểm kết nối toàn cầu cho các nghiên cứu có tầm nhìn và những tài năng kiệt xuất. Chúng tôi mong đợi sự thúc đẩy mà điều này mang lại cho những biên giới tri thức mới, đồng thời củng cố vị thế của Hồng Kông như một trung tâm hàng đầu cho học thuật đẳng cấp thế giới, nơi Đông và Tây hội tụ để định hình tương lai của tri thức.”
Chương trình Langlands, được đề xuất bởi nhà toán học Robert Langlands vào năm 1967, là một trong những khung lý thuyết đầy tham vọng nhất của toán học, tạo ra những kết nối quan trọng giữa lý thuyết số và lý thuyết nhóm. Trong suốt ba thập kỷ, bổ đề cơ bản của chương trình này vẫn chưa được chứng minh cho đến khi Giáo sư Ngô đưa ra giải pháp thiên tài vào năm 2009. Điều này không chỉ xác thực thành quả của nhiều năm nghiên cứu toán học mà còn mở ra những con đường mới trong cấu trúc lý thuyết sâu sắc này.
Năm 2010, Giáo sư Ngô đã đi vào lịch sử khi trở thành nhà toán học Việt Nam đầu tiên được trao giải Fields, vinh dự cao quý nhất của toán học dành cho các nhà nghiên cứu dưới 40 tuổi. Cùng với giải Abel, những giải thưởng này được coi là tương đương với giải Nobel trong lĩnh vực này. Những đóng góp mang tính thay đổi của ông đối với lý thuyết số và lý thuyết biểu diễn đã có những tác động sâu rộng đến vật lý toán học. Các danh hiệu cao quý của ông bao gồm Giải thưởng Nghiên cứu Clay (2004), Giải thưởng Oberwolfach (2007), Giải thưởng Sophie Germain (2007), và được bầu làm Thành viên của Viện Hàn lâm Nghệ thuật và Khoa học Mỹ (2012) cũng như Thành viên nước ngoài của Viện Hàn lâm Khoa học Pháp (2016).
Giáo sư Ngô chia sẻ về tầm nhìn khi gia nhập cộng đồng học thuật của HKU: "Khả năng kết nối toàn cầu và văn hóa liên ngành của HKU tạo ra môi trường lý tưởng cho những nghiên cứu mang tính thay đổi. Tôi rất hào hứng được hợp tác với những bộ óc sáng suốt nhất của trường, không chỉ để thúc đẩy toán học mà còn để định hình tương lai của nó như một lĩnh vực sẽ định nghĩa lại những khám phá khoa học trong nhiều thập kỷ tới."
Sự gia nhập của Giáo sư Ngô củng cố đáng kể vị thế của HKU như một tổ chức dẫn đầu toàn cầu trong nghiên cứu cơ bản, nơi các học giả đẳng cấp thế giới đoàn kết để thúc đẩy những đột phá liên ngành mang tính thay đổi và khơi dậy tinh thần dấn thân trí tuệ vượt qua các ranh giới học thuật.
Thông báo chính thức từ Đại học Hồng Kông (HKU): Giáo sư Ngô Bảo Châu, chủ nhân giải thưởng Fields, gia nhập HKU với cương vị Giáo sư Ghế (Chair Professor)
Ngày 05 tháng 02 năm 2026
Đại học Hồng Kông (HKU) nồng nhiệt chào mừng Giáo sư Ngô Bảo Châu, người được trao giải thưởng Fields năm 2010, gia nhập Khoa Toán học trực thuộc Trường Khoa học, bắt đầu từ tháng 6 năm 2026. Giáo sư Ngô đã nhận được sự công nhận toàn cầu nhờ chứng minh mang tính đột phá cho Bổ đề cơ bản trong Chương trình Langlands, một thành tựu vĩ đại đã giải quyết thách thức toán học kéo dài ba thập kỷ và được tạp chí Time bình chọn là một trong 10 Phát hiện Khoa học hàng đầu năm 2009.
Giáo sư Trương Tường (Xiang Zhang), Hiệu trưởng HKU, nhận định: “Việc Giáo sư Ngô gia nhập HKU đánh dấu một thời điểm định danh khác trong sứ mệnh theo đuổi sự xuất sắc trong học thuật toàn cầu của trường, củng cố vai trò của chúng tôi như một điểm kết nối toàn cầu cho các nghiên cứu có tầm nhìn và những tài năng kiệt xuất. Chúng tôi mong đợi sự thúc đẩy mà điều này mang lại cho những biên giới tri thức mới, đồng thời củng cố vị thế của Hồng Kông như một trung tâm hàng đầu cho học thuật đẳng cấp thế giới, nơi Đông và Tây hội tụ để định hình tương lai của tri thức.”
Chương trình Langlands, được đề xuất bởi nhà toán học Robert Langlands vào năm 1967, là một trong những khung lý thuyết đầy tham vọng nhất của toán học, tạo ra những kết nối quan trọng giữa lý thuyết số và lý thuyết nhóm. Trong suốt ba thập kỷ, bổ đề cơ bản của chương trình này vẫn chưa được chứng minh cho đến khi Giáo sư Ngô đưa ra giải pháp thiên tài vào năm 2009. Điều này không chỉ xác thực thành quả của nhiều năm nghiên cứu toán học mà còn mở ra những con đường mới trong cấu trúc lý thuyết sâu sắc này.
Năm 2010, Giáo sư Ngô đã đi vào lịch sử khi trở thành nhà toán học Việt Nam đầu tiên được trao giải Fields, vinh dự cao quý nhất của toán học dành cho các nhà nghiên cứu dưới 40 tuổi. Cùng với giải Abel, những giải thưởng này được coi là tương đương với giải Nobel trong lĩnh vực này. Những đóng góp mang tính thay đổi của ông đối với lý thuyết số và lý thuyết biểu diễn đã có những tác động sâu rộng đến vật lý toán học. Các danh hiệu cao quý của ông bao gồm Giải thưởng Nghiên cứu Clay (2004), Giải thưởng Oberwolfach (2007), Giải thưởng Sophie Germain (2007), và được bầu làm Thành viên của Viện Hàn lâm Nghệ thuật và Khoa học Mỹ (2012) cũng như Thành viên nước ngoài của Viện Hàn lâm Khoa học Pháp (2016).
Giáo sư Ngô chia sẻ về tầm nhìn khi gia nhập cộng đồng học thuật của HKU: "Khả năng kết nối toàn cầu và văn hóa liên ngành của HKU tạo ra môi trường lý tưởng cho những nghiên cứu mang tính thay đổi. Tôi rất hào hứng được hợp tác với những bộ óc sáng suốt nhất của trường, không chỉ để thúc đẩy toán học mà còn để định hình tương lai của nó như một lĩnh vực sẽ định nghĩa lại những khám phá khoa học trong nhiều thập kỷ tới."
Sự gia nhập của Giáo sư Ngô củng cố đáng kể vị thế của HKU như một tổ chức dẫn đầu toàn cầu trong nghiên cứu cơ bản, nơi các học giả đẳng cấp thế giới đoàn kết để thúc đẩy những đột phá liên ngành mang tính thay đổi và khơi dậy tinh thần dấn thân trí tuệ vượt qua các ranh giới học thuật.
https://www.scmp.com/news/china/science/article/3346664/things-i-do-not-drove-me-quit-us-hong-kong-top-mathematician-ngo-bao-chau
https://www.hku.hk/press/press-releases/detail/28928.html
https://vnexpress.net/giao-su-ngo-bao-chau-roi-my-gia-nhap-dai-hoc-hong-kong-5014216.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét