Thứ Hai, 31 tháng 8, 2020

Đa số thanh niên VN ko quan tâm thời sự đất nước!

Đa số thanh niên Việt Nam không quan tâm đến vấn đề thời sự đất nước!
RFA 2020-08-28 Báo cáo nghiên cứu thế hệ trẻ Việt Nam được Hội đồng Anh công bố tháng 8 cho thấy quan điểm của người trẻ ở nhiều khía cạnh, trong đó thanh niên Việt Nam quan tâm nhiều nhất đến an ninh lương thực và công ăn việc làm ổn định và ít quan tâm đến các vấn đề công cộng như tham nhũng và hành động vì khí hậu.
Ảnh chụp tại một trạm chờ xe buýt ở Hà Nội hôm 16/3/2020
Cụ thể theo kết quả khảo sát, có đến 70% người Việt Nam trong độ tuổi từ 16 đến 30 cho biết an ninh lương thực và ổn định nghề nghiệp là mối quan tâm hàng đầu của họ. Trong khi đó các vấn đề thời sự trong nước dường như không gây được nhiều hứng thú trong giới trẻ. Chỉ 26% tỏ ra quan tâm đến công cuộc chống tham nhũng đang diễn ra, vốn là chủ đề nóng ở Việt Nam trong những năm gần đây. 

Lại “mọi rợ”!

Đọc bài này và so sánh với cách đối xử tồi tệ của tập đoàn lãnh đạo nước ta và người Kinh đối với những đồng bào dân tộc thiểu số ở nước ta. Chúng ta khai thác hết tài nguyên của họ, đuổi họ ra khỏi những vùng đất quê hương để lấy đất làm thủy điện hay phát triển các khu công nghiệp hay các vùng cây công nghiệp, nhưng không bồi thường, giúp đỡ đáng kể cho họ, thậm chí còn đánh thuế họ. Đi ở vùng cao, vùng sâu thấy những tấm bảng kêu gọi người dân đóng thuế, những khẩu hiệu ca ngợi, vận động đóng thuế là yêu nước,... mình thấy vô cùng phản cảm.
Lại “mọi rợ”!
fb Đoản Kiếm 30-8-2020 - Người Việt chỉ định cư ở Mỹ chủ yếu từ 1975 đến nay, khi mà nước Mỹ đã định hình là một quốc gia phát triển và có luật pháp rõ ràng. Chúng ta, những người đến sau, thừa hưởng tất cả những gì mà những người Mỹ các thế hệ trước đã đấu tranh, xây dựng và phát triển!
Ngôi Nhà Cổ Nhất Nằm Giữa Bản Nghèo Vùng Cao - Cuộc Sống Người Vùng Cao -  YouTube
Đa số người Việt ở Mỹ thế hệ lớn tuổi không biết nhiều về lịch sử Mỹ thường có thiên kiến kỳ thị những dân tộc thiểu số mặc dù chính họ cũng chỉ là một cộng đồng thiểu số! Lớp trẻ sinh ra và lớn lên ở Mỹ thường có cái nhìn khác hơn vì chúng nó bị “đầu độc” từ sách vở, lịch sử, và nhân văn nên chúng nó không có suy nghĩ như cha ông chúng nó!

Tại sao có hiện tượng lên đồng theo anh Hải ?

TẠI SAO CÓ HIỆN TƯỢNG LÊN ĐỒNG THEO ANH HẢI?
fb Dương Quốc Chính - Có bạn nhờ mình tìm hộ cái ảnh đính kèm xem từ đâu ra. Mình search 5 phút thấy nó đăng ở 2 báo với 2 tác giả. Nhìn thì thấy có vẻ anh tự chụp, nhưng lại có 1 báo chú thích là ảnh Thanh Hải.
Đọc ở 1 vài link khác, mình thấy phải vài chục báo cùng đăng tin về việc này. Thậm chí có những bức ảnh theo anh trên từng cây số, kể cả khi chiếc xe đi đổ xăng! Chắc chỉ thiếu cảnh anh đi vệ sinh! Anh chẳng khác gì 1 ngôi sao showbiz.
Nhìn các bức ảnh, ta thấy 1 số bức có vẻ như anh tự chụp đăng báo, hoặc phải có nhà báo đi cùng xe cứu thương!

Nhật kêu gọi công dân VN ko ‘giúp sức’ tội phạm

Nhật rất lịch sự khi dùng cụm từ kêu gọi công dân VN không "tiếp sức" cho tội phạm, trong khi trên thực tế hầu hết hết tội phạm là người VN. Khi dùng cụm từ "tiếp sức", họ giảm nhẹ tội của người lao động VN xuống mức chỉ là tòng phạm thay vì thủ phạm.
Nhật kêu gọi công dân Việt Nam không ‘giúp sức’ cho tội phạm
Cơ quan đại diện ngoại giao của “xứ sở mặt trời mọc” mới đăng tải thông tin kêu gọi các công dân Việt Nam ở Nhật không “giúp sức cho những hành vi phạm tội”. 
Đại sứ quán Nhật hôm 21/8 cho biết đã dịch sang tiếng Việt nội dung tờ rơi của Tổ chức quản lý thực tập kỹ năng người nước ngoài (OTIT) để “giúp các bạn thực tập sinh không bị vướng vào tội phạm”.
Một nữ thực tập sinh kỹ năng người
 Việt tại Nhật (Ảnh chụp từ trang Kyodo News)
Theo OTIT, thời gian qua có nhiều trường hợp thực tập sinh kỹ năng “bị các tổ chức tội phạm do những người đồng hương của họ lập nên, dùng các thông tin trên mạng xã hội và Internet để quảng cáo tuyển người, thông qua bạn bè và người quen để dụ dỗ, hoặc bằng những lời đường mật gạ gẫm môi giới việc làm và rủ rê bỏ trốn, lôi kéo vào nhiều loại hình tội phạm khác nhau”.

Ai quy định bí mật sức khoẻ của lãnh đạo đảng ?

Lãnh đạo đảng và nhà nước quyết định đường lối phát triển đất nước và tất cả những vấn đề liên quan đến đời sống nhân dân. Nếu sức khỏe lãnh đạo không tốt, quyết định sai, thì sẽ là thảm họa cho đất nước, cho nhân dân. Hơn nữa, mọi quyền lực nhà nước đều thuộc về nhân dân và nhân dân chỉ trao quyền lực của mình cho những người có đủ sức khỏe để làm việc. Vì vậy, bác Văn viết rất đúng: "sức khoẻ của chủ tịch nước, thủ tướng, chủ tịch quốc hội là nguyên thủ quốc gia thì phải minh bạch công khai. Nguyên thủ quốc gia lãnh đạo Dân, Dân phải được quyền giám sát năng lực, khả năng lãnh đạo của các vị ấy thế nào". Thực tế gần đây đã chứng minh. Chủ tịch nước Trần Đại Quang ốm yếu ai cũng thấy rõ, nhưng Đảng và Nhà nước không công khai, vẫn tuyên truyền bác đủ sức khỏe làm việc. Kết quả bác Quang đột tử. Quá bất ngờ nên không chuẩn bị người đảm nhận được chức quan trọng này. Vậy là Tổng bí thư Trọng phải gánh. Kết quả bác Trọng làm việc quá sức nên bị tai biến, một năm rưỡi qua hiếm khi xuất hiện cho dân thấy và do đó dân cũng không biết bác có làm việc không vì không thấy những chỉ đạo của bác đối với hàng trăm, hàng nghìn việc cấp bách, trong đó có việc chống Covid hay giặc Tàu bắn chết ngư dân ở Biển Đông...
Ai có quyền quy định bí mật sức khoẻ của lãnh đạo đảng ?
fb Lưu Trọng Văn - "Hồ sơ bệnh án, thông tin, kết quả khám bệnh, chữa bệnh, kiểm tra sức khỏe của Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư thuộc danh mục bí mật nhà nước mức độ tối mật." Đó là nội dung "Theo Quyết định được Thủ tướng ban hành ngày 24/8, danh mục bí mật nhà nước mức độ tối mật trong lĩnh vực y tế."
Theo gã việc bí mật sức khoẻ của lãnh đạo đảng trong danh sách nêu trên là việc nội bộ của đảng phải do tổng bí thư hoặc thường trực ban bí thư ban hành cho nội bộ đảng viên thi hành chứ không thể do thủ tướng ban hành được. Việc thủ tướng ban hành quyết định này là can dự không đúng vào công việc nội bộ của một tổ chức đảng phái.

Liệu có ai đứng sau chuyện bác Hải làm từ thiện ?

Đọc bài này tôi càng nghi ngờ có thế lực nào đó đứng sau chuyện bác Hải làm từ thiện. Bác xây một căn nhà ở Quận 12, TP.HCM, dành cho người nghèo vô gia cư trong hoàn cảnh như bác nói là “Tôi có đất và vay bạn bè 1,5 tỷ để xây dựng căn nhà". Như vậy là bác không có nhiều tiền. Vậy làm sao bác duy trì được hoạt động của căn nhà này cho thời gian dài (nghe nói nhiều tầng). Thêm nữa, bác cho biết "mỗi chuyến xe chở bệnh nhân từ TP.HCM về Hà Nội hiện chi phí khoảng 21 triệu, về miền Trung khoảng 15 triệu, về miền Tây khoảng 10 triệu đồng". Vậy mà bác vui vẻ bao hết. Bác liên tục nói chuyện tiêu tiền khủng như thế nhưng không hề nói chuyện lấy tiền ở đâu ra để tiêu, trong khi đang nợ bạn bè tiền tỷ và cũng không làm gì kiếm tiền. Tôi ngờ có thế lực nào đó dùng bác Hải làm quân bài trong giai đoạn này, và khi không cần nữa thì chắc sự nghiệp làm từ thiện của bác cũng chấm dứt.
Ông Đoàn Ngọc Hải lái xe cứu thương chở bệnh nhân ung bướu về Kon Tum
29/08/2020 (VTC News) - Ngày 29/8, ông Đoàn Ngọc Hải vừa chở bệnh nhân từ BV Ung bướu TP.HCM về Kon Tum miễn phí với đoạn đường khoảng 600km.

Ông Đoàn Ngọc Hải bên chiếc xe cứu thương 
chuyên chở bệnh nhân nghèo. (Ảnh: Thanh Hải)
Trưa 28/8, nhiều người có mặt trước BV Ung bướu TP.HCM trên đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh bất ngờ khi thấy xe cứu thương có dòng chữ “Xe chở bệnh nhân nghèo về quê miễn phí”. Người cầm lái xe cứu thương lại là ông Đoàn Ngọc Hải - nguyên Phó Chủ tịch UBND Quận 1, TP.HCM, người từng nổi tiếng với chiến dịch ra quân xử lý vỉa hè ở trung tâm Quận 1.

Chuyện tặng quà đại biểu

Chuyện tặng quà đại biểu
NGUYỄN DUY XUÂN, 30 Tháng 8 - một đại hội nên thực hiện 4 “không”: - Không trang hoàng lòe loẹt, bài trí thảm hoa. - Không nhận lẵng hoa, quà chúc mừng, tiền tài trợ của các tổ chức, doanh nghiệp. - Không tặng quà đại biểu, khách mời. - Không tổ chức đoàn đại biểu các đoàn thể chào mừng.
Top mẫu quà tặng đại hội Đảng độc đáo, ý nghĩa dành cho tỉnh Bình Định
Truyền thông những ngày qua rộ lên chuyện các địa phương triển khai gói thầu mua quà tặng đại biểu dự đại hội các đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, tỉnh Quảng Bình bỏ ra 2,2, tỷ tiền ngân sách mua cặp giả da, mỗi chiếc có giá giao động từ 3,5 đến 3,7 triệu đồng.[1]

Hoan hô Chủ tịch Thượng viện Czech đến Đài Loan

Sau Bộ trưởng Bộ Y tế Mỹ, giờ đến lượt Chủ tịch Thượng viện Czech đến Đài Loan. Hoan hô các ông đã làm thế để bảo vệ nền dân chủ, tự do ở Đài Loan, qua đó khẳng định lập trường bảo vệ dân chủ, tự do trên toàn thế giới. Rất mong lãnh đạo nhiều nước khác cũng làm tương tự.
Ông Vương Nghị: Chủ tịch Thượng viện Czech sẽ ‘trả giá đắt'
31/8/2020 - 
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cảnh báo Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Czech Milos Vystrcil sẽ “trả giá đắt” về hành động vi phạm nguyên tắc “Một Trung Quốc” bằng chuyến thăm chính thức Đài Loan, theo một tuyên bố được Bộ Ngoại giao Trung Quốc công bố hôm 31-8. Ông Vystrcil đến Đài Bắc hôm 30-8. Ông cho biết chuyến thăm của mình sẽ thúc đẩy các mối liên hệ làm ăn với Đài Loan, và Czech sẽ không cúi đầu trước sự phản đối của Bắc Kinh.

(PLO)- Ngoại trưởng Trung Quốc cảnh báo Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Czech sẽ phải “trả giá đắt” cho chuyến thăm Đài Loan. 
“Chúng tôi sẽ khiến ông ta phải trả giá đắt cho hành vi thiển cận và chủ nghĩa cơ hội chính trị” - ông Vương nói trong chuyến thăm Đức.

Ông Trump sẽ tái đắc cử ngoạn mục

Tôi tin là không gì có thể chặn được bước tiến của ông Trump tới thắng cử cho nhiệm kỳ 2. Lãnh đạo đất nước không chịu thay đổi thì chỉ còn đường hy vọng thế giới thay đổi thì họ mới chịu thay đổi. Chỉ có Trump mới làm thế giới thay đổi theo hướng tự do dân chủ.
Ông Trump lội ngược dòng ngoạn mục, hy vọng tái đắc cử tăng cao
31/08/2020 Tổng thống Donald Trump vui mừng thông báo, kết quả một cuộc thăm dò dư luận mới cho thấy ông vừa vượt lên dẫn trước đối thủ Dân chủ Joe Biden vào lúc cận kề bầu cử Mỹ năm nay.
Tổng thống Trump tại cuộc vận động tranh cử ở 
bang New Hampshire, Mỹ ngày 28/8. Ảnh: Reuters
Theo các cuộc khảo sát trước đây, ông Trump từng tạm thua ông Biden về tỉ lệ ủng hộ của cử tri. Tuy nhiên, kết quả một cuộc thăm dò mới do Viện nghiên cứu Dân chủ (một tổ chức nghiên cứu xuyên Đại Tây Dương có trụ sở ở cả Washington và London) thực hiện cho tờ báo Anh Sunday Express cho thấy, đương kim tổng thống Mỹ đã lội ngược dòng ngoạn mục sau khi đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa khép lại đêm 27/8.

Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2020

Cáo lão từ quan - chuyện người Nhật và người Việt

Cáo lão từ quan - chuyện người Nhật và người Việt. Trước đây mình hay được kể một người Việt mọi thứ đều tuyệt vời hơn một người Nhật, nhất là về đạo đức cách mạng và trách nhiệm  với dân, với nước..., nhưng ba người Việt thì thua xa ba người Nhật. Thế nhưng trong chuyện cáo lão từ quan này, mình nghĩ một người Việt đang thua xa một người Nhật. Nhưng thôi, hồi cụ người Việt mới tái cử năm 2016, trên blog này, mình đã nhiều lần bày tỏ nỗi lo cụ sẽ đột tử khi nhiệm kỳ chưa kết thúc. Thậm chí lúc đó cụ còn nói "Trình độ, năng lực, sự hiểu biết của tôi có hạn, tuổi tác lại đã lớn…”, nhưng cụ vẫn "quyết tâm không bỏ dở giữa chừng". Đến giờ có thể tin là mình lo quá xa, đúng là cầm đèn chạy trước ô tô. Cụ vẫn sống là tốt rồi, so sánh hơn thua với người Nhật làm gì cho khổ nhỉ.
Cáo lão từ quan
fb Trần Dzạ Dzũng - Đạo đức là một hình thái ý thức xã hội, xuất hiện tương đối sớm và có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của xã hội. Đạo đức được hiểu “Là hệ thống các quy tắc, chuẩn mực xã hội mà nhờ đó con người tự giác điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với lợi ích của cộng đồng, của xã hội”.

Trình độ, năng lực, sự hiểu biết của tôi có hạn, tuổi tác lại đã lớn…”
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe từ chức | Tin tức 24h - YouTube
Định nghĩa về “đạo đức” như nêu trên là nằm trong sách giáo khoa môn Giáo dục công dân lớp 10, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, nhóm tác giả: Mai Văn Bính (Chủ biên), Lê Thanh Hà, Nguyễn Thị Thanh Mai, Lưu Thu Thủy.

Mỹ đang phục hồi kinh tế nhanh nhất trong lịch sử

Mỹ đang phục hồi kinh tế nhanh nhất trong lịch sử
Dưới thời Tổng thống Trump, nước Mỹ đã xây dựng được một nền kinh tế hùng mạnh nhất thế giới và chưa từng thấy. Thị trường chứng khoán đã phá vỡ kỷ lục, tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống mức thấp nhất trong nửa thế kỷ, và sự bất bình đẳng thu nhập đã giảm nhiều khi việc làm cho công nhân được Tổng Thống bằng mọi giá đưa về Mỹ.

Sau đó, khi một đại dịch từ Trung Cộng lan rộng trên toàn cầu, Tổng thống Trump đã phải đưa ra quyết định rất khó khăn nhưng cần thiết là ĐÓNG CỬA nền kinh tế để làm chậm sự lây lan của COVID-19. Bây giờ, khi chúng ta mở cửa nền kinh tế trở lại một cách an toàn, thì nền kinh tế ấy đang tăng trở lại nhanh hơn mà ít ai dự đoán được :

TT Trump muốn giải thể ĐCS TQ trong nhiệm kỳ hai

TT Trump muốn giải thể ĐCS Trung Cộng trong nhiệm kỳ hai
fb Thi Viễn - Hiện nay Mỹ thừa nhận rằng kỳ vọng ban đầu của họ về “diễn biến hòa bình” với ĐCSTC đã thất bại hoàn toàn. Vì thế mà hiện nay Mỹ chủ trương “muốn đối phó với ĐCSTC thì phải theo cách mà trước đây đối phó với Liên Xô”. Mỹ đang kêu gọi phe thế giới tự do hợp tác chống lại ĐCSTC toàn trị, đã đề xuất thành lập một liên minh mới của các quốc gia dân chủ, được ví là “liên minh 8 quốc gia mới”, ngoài ra còn xây dựng “kế hoạch chiến tranh” hoàn chỉnh trong hai bước để làm tan rã ĐCSTC: ban đầu là đối đầu và sau đó “làm tan rã” ĐCSTC.
Xung đột Mỹ-Trung đang leo thang, Mỹ đang hợp tác với nhiều quốc gia như Nhật Bản, Úc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Israel, Brazil… về các vấn đề liên quan đến Đảng Cộng sản Trung cộng (ĐCSTC).

Đeo tấm chắn có chặn virus corona thâm nhập?

Đeo tấm chắn có giúp chặn virus corona thâm nhập?
Lan truyền qua khí dungHít vào đầy một buồng phổi, Kerstin Rosenfeldt bước vào vị trí trên bục cao. Đèn tắt. Không khí tĩnh lặng. Sau đó, cô mở miệng phát ra một đoạn ngắn giai điệu opera. Khi cô hát, một màn mịn những giọt nhỏ li ti bắn ra từ đường thở của cô, ánh đèn sáng choang tắt ở một phía làm cho chuyển động xoay vần của những giọt bắn hiện rõ.
Với mỗi từ cô phát ra, đám mây giọt bắn bay nhanh về phía trước sau đó quay vòng một cách lờ đờ trong không khí cách khoảng một mét trước mặt cô. Màn sương này là khí dung mô phỏng, được cấu thành từ hơi nước cô đã hít vào chỉ trong chốc lát trước khi bắt đầu hát.

6 thị trưởng đảng DC chuyển sang ủng hộ Trump

Hoan hô các thị trưởng đảng dân chủ ủng hộ ông Trump. Các ông viết rất đúng. "Tổng thống Trump đã chống lại Trung Quốc, tiến hành giảm thuế và chiến đấu cho người lao động Mỹ". "Chúng tôi nhân thấy đảng Dân chủ đã đi quá xa theo hướng cực tả nên không giúp gì cho những người lao động. Những người Minnesota lao động chăm chỉ đã bị đảng Dân chủ cấp tiến bỏ rơi. Chúng tôi không rời bỏ đảng Dân chủ mà đảng Dân chủ đã bỏ chúng tôi". Chúc mừng ông Trump; ông chắc thắng cử rồi. Ông thắng cử thì nhân dân VN được nhờ.
6 thị trưởng đảng Dân chủ đột nhiên chuyển sang ủng hộ ông Trump
Sáu thị trưởng của đảng Dân chủ ở bang Minnesota mới đây đã tuyên bố ủng hộ ông Trump tái đắc cử tổng thống Mỹ, theo trang Duluth News Tribune. 
"Tổng thống Trump đã chống lại Trung Quốc, tiến hành giảm thuế và chiến đấu cho người lao động Mỹ"

Bức thư của 6 thị trưởng ở bang Minnesota 
tuyên bố ủng hộ Tổng thống Trump tái đắc cử.
Trong lá thư ký ngày 28/8, sáu thị trưởng nói rằng họ đã từng bỏ phiếu cho đảng Dân chủ trong hàng thập kỷ trước kia, nhưng ứng viên tổng thống Joe Biden hiện nay không làm được gì cho người lao động Mỹ. Những người ký lá thư bao gồm: Thị trưởng Harbors Chris Swanson, Thị trưởng Virginia Larry Cuffe, Thị trưởng Chisholm John Champa, Thị trưởng Ely Chuck Novak, Thị trưởng Eveleth Robert Vlaisavljevich và Thị trưởng Babbitt Andrea Zupancich.

Hoa Kỳ nới lỏng ‘mục tiêu lạm phát’ - rất đúng

Quỹ Dự trữ Liên bang đang thực hiện chính sách tiền tệ hợp lý. Tôi rất tán thành. Nhưng VN mà bắt chước thì tôi không tán thành vì lạm phát ở VN thực tế đã quá cao (tôi không tin những con số thống kê lạm phát được Tổng cục Thống kê công bố, chúng thấp xa so với thực tế) và tín dụng ngân hàng được tiêu xài và tham nhũng bừa bãi. Có thể nới lỏng chính sách tiền tệ thận trọng chứ tung quá nhiều tiền ra ngay thì chỉ tổ tiền mất tật mang.

Hoa Kỳ nới lỏng ‘mục tiêu lạm phát’, giá vàng sẽ còn tăng nhưng USD xuống?
Quỹ Dự trữ Liên bang (Federal Reserve-Fed), cơ quan đóng vai trò Ngân hàng trung ương của Mỹ, vừa thay đổi chính sách tiền tệ theo đuổi từ gần 1/4 thế kỷ có tên là “Inflation Targeting” (Mục Tiêu Lạm Phát).

Chủ tịch Fed, ông Jerome Powell công bố hôm 27/08/2020 rằng cơ quan này sẽ nhắm tới chỉ số trung bình của lạm phát là 2%, thay vì đóng cứng mục tiêu lạm phát ở mức 2%. Đại dịch Covid-19 đã đẩy kinh tế Hoa Kỳ vào suy thoái, khiến Fed phải công bố cắt lãi suất xuống gần 0, và tung ra gói kích cầu 700 tỷ USD nhằm giúp kinh tế hồi phục.

Mẹ Chung Con "khóc ngất" khi con trai bị bắt

Tôi nghi ngờ thông tin "gia đình ông Nguyễn Đức Chung hoàn toàn bất ngờ và bị sốc khi ông bị bắt". Tội đầy mình bị phát hiện từ năm ngoái thì cả nhà phải dự báo tình huống này chứ làm sao bất ngờ được. Sợ rằng không chỉ Chung Con mà cả vợ và con ông ta cũng sẽ bị bắt. Tôi lưu bài này vì thấy nhiều người khen Chung Con quá. Họ nói: “Ông ấy sống với hàng xóm láng giềng xung quanh rất tốt"; "ông ấy rất đáng thương; ông ấy làm được nhiều cái tốt”. "Tết hằng năm, ông ấy đều tặng quà cho những cụ già 70 – 80 tuổi trở lên và những gia đình nghèo khó ở quê, giờ bị bắt thấy rất thương”. Ông ấy hay quan tâm những người già cả, khó khăn, rất tình cảm. Sáng nào cũng có lái xe đến đón bác đi làm, ông ấy vẫn chủ động chào hỏi mọi người xung quanh, rất gần gũi. Cá nhân tôi đánh giá ông Chung là người tốt, sống chan hòa với mọi người, gần gũi với nhân dân còn công việc của ông ấy chúng tôi không biết”... Trong bài vừa lưu trước, tôi đã nhận xét "Phải khẳng định những người làm từ thiện không phải đương nhiên đều là người tốt". Rất nhiều người miệng nam mô bụng bồ dao găm, là tướng cướp nhưng mặc áo cà sa... Chung Con là một kẻ như thế.
Gia đình ông Nguyễn Đức Chung: Bất ngờ và sốc
Trước biến cố của con trai, bà cụ thân sinh của ông Nguyễn Đức Chung liên tục khóc. Theo thông tin trên báo Tiền phong, gia đình ông Nguyễn Đức Chung hoàn toàn bất ngờ và bị sốc khi ông bị bắt. Ngay trong tối 28/8, nhiều họ hàng, đồng nghiệp của gia đình ông cũng đến chia sẻ, mẹ ông Chung khi đó phải có người dìu tới", nguồn tin chia sẻ với báo Tiền phong. Việc bắt tạm giam và khám xét nhà, nơi làm việc của ông Đức Chung cũng khiến người dân trên phố Trung Liệt bất ngờ.

Lực lượng chức năng khám nhà ông 
Nguyễn Đức Chung vào tối 28/8. Ảnh: NLĐ
Ngày 28/8, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định Khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam (4 tháng), lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Nguyễn Đức Chung (53 tuổi, trú tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội) về hành vi "Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước" quy định tại Điều 337 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xin đừng cố tỏ ra mình cũng là người tốt

Tôi không ủng hộ cách viết của bác Võ Xuân Sơn trong bài này, nhất là khi bác yêu cầu người khác "ngậm cái miệng lại, đừng cố tỏ ra là mình tốt hơn người ta". Người dân có quyền phân tích, nhận xét, đóng góp ý kiến cho bác Hải, tại sao lại cấm ? Phải khẳng định những người làm từ thiện không phải đương nhiên đều là người tốt. Vợ Đường Nhuệ là ví dụ gần nhất. Rất nhiều quan tham và kẻ sát nhân đã làm từ thiện trước khi bị bắt và kết tội. Tôi ủng hộ bác Hải làm từ thiện và hy vọng bác là quan chức lương thiện. Tôi chỉ ngạc nhiên về cách bác làm và cách bác xuất hiện trên báo chí. Bác làm một mình nhưng lại bỏ ra số tiền và công sức quá lớn (tự mình lái xe đưa đón người nghèo), nên khó có thể tồn tại lâu dài, trừ khi bác là đại tỷ phú, gia tài hàng trăm tỷ hoặc bác có những thế lực ngầm đứng sau trợ giúp. Nếu gia tài của bác quá lớn, người ta cũng có quyền suy ngẫm về nguồn gốc của gia tài đó; nếu có thế lực ngầm giúp đỡ, người ta cũng có thể tự hỏi vì sao họ giúp ? Bác Sơn viết "Người Sài gòn giúp người khác từ cái tâm của mình, họ chẳng hề suy tính nhiều. Và đó chính là lí do, tại sao rất nhiều các chương trính từ thiện xuất phát từ Sài gòn". Điều này cũng không đúng. Tâm của người Bắc, người Nam như nhau, nhưng môi trường, điều kiện hai vùng khác nhau, dẫn tới người Bắc khó làm từ thiện hơn người Nam chứ không phải người Nam có tâm hơn người Bắc.
Xin đừng cố tỏ ra mình cũng là người tốt
fb Võ Xuân Sơn 30-8-2020 - K
hi ai đó làm việc tốt, thì nếu chúng ta không giúp họ để họ làm tốt hơn, hoặc không noi gương họ để làm việc tốt giống như họ, thì ít nhất cũng ngậm cái miệng lại, đừng cố tỏ ra là mình tốt hơn người ta.
Ông Đoàn Ngọc Hải tự mua xe cứu thương 700 triệu đồng để chở  bệnh nhân nghèo
Sự việc ông Đoàn Ngọc Hải mua xe cấp cứu, rồi lái chở bệnh nhân nghèo miễn phí bắt đầu có những ý kiến trái chiều. Sau khi đọc được một số ý kiến trái chiều, tôi nghĩ, nhiều người chưa hiểu về cách suy nghĩ của người Sài gòn.

Bỏ TQ khỏi bưu chính, Mỹ bắt đầu tuyệt giao với TQ ?

Gạch tên Trung Quốc trong hệ thống bưu chính, Mỹ bắt đầu quá trình tuyệt giao với TQ?
Dịch vụ chuyển phát nhanh và vận chuyển hàng hóa toàn cầu UPS đã không còn đích đến "China" (Trung Quốc) trong hệ thống. Cô Cát gượng cười nói với phóng viên rằng: "Tại sao không nói không rằng đã ‘tuyệt giao’ như vậy rồi? Xem ra ngày tháng gian nan của Đảng Cộng sản Trung Quốc sắp đến rồi”.

Hôm 28/8, cô Cát, sống ở bang New York, Hoa Kỳ, muốn gửi một tập tài liệu cho người thân hiện đang ngụ tại Trung Quốc. Cô đến dịch vụ bưu chính Hoa Kỳ (USPS) nơi địa phương mình ở, bất ngờ thay câu trả lời cô nhận được là: không có Trung Quốc trong hệ thống, vậy nên tập tài liệu đó không gửi qua đường bưu điện được.

Quan thì phải khác với dân!

Quan thì phải khác với dân!
Riêng VN, từ sau biến cố 30.4.1975 và đảng cộng sản độc quyền lãnh đạo cho đến nay, người Việt đã tìm đường ra đi bằng muôn vàn cách khác nhau. Thống nhất chưa được bao lâu người dân đã ồ ạt vượt biên bằng đường biển, từ đó tự điển VN có thêm chữ “thuyền nhân”, tiếng Anh có thêm chữ boat people. Trong khi đó, các quan chức VN, tầng lớp tư bản “đỏ”, sau khi đã hưởng mọi đặc quyền đặc lợi, ăn trên đầu trên cổ nhân dân cũng ra đi, nhưng thong dong nhẹ nhõm bằng con đường vung tiền ra mở cơ sở kinh doanh hoặc bỏ tiền ra mua quốc tịch nước ngoài. 

Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường
Song Chi - Vụ 39 người di cư VN, bao gồm đàn ông, phụ nữ và trẻ em, chết trong một container xe tải ở Grays, hạt Essex, UK vào ngày 23.10.2019, lại được xới lên trên một số tờ báo lớn ở nước ngoài ngày hôm qua 28.8.2020, khi Haulier Ronan Hughes, 40 tuổi, ở Tyholland, County Monaghan, Bắc Ireland, đã thừa nhận tội ngộ sát và âm mưu hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp tại Old Bailey. 

Nhân quả - Trung Quốc lại nhận thêm thảm họa

Nhân quả - Trung Quốc lại nhận thêm thảm họa 
Trung Quốc gánh thêm thảm họa tồi tệ trong hàng thập kỷ. Hiện nay các nông dân ở miền nam Trung Quốc đang trải qua thảm họa châu chấu tồi tệ hơn nhiều so với dự đoán. Họ nói rằng đây là một trong những thảm họa châu chấu tồi tệ nhất trong hàng thập kỷ.

Châu chấu gây thiệt hại trên diện rộng ở miền nam Trung Quốc.
Sau đại dịch Covid-19 và thảm họa lũ lụt tồi tệ, Trung Quốc đang đối mặt với một mối đe dọa khác ở miền nam. Đó là nạn châu chấu ăn sạch mùa màng và cây hoa màu. “Mỗi cây ngô có tới 30-40 con châu chấu bám chặt. Chỉ trong một thời gian ngắn, toàn bộ lá cây đã bị ăn sạch”, Lin Yichen, nông dân ở Pacuo, tỉnh Vân Nam, miền nam Trung Quốc, nói. “Những cây tre ở trên núi cũng bị đàn châu chấu ăn sạch lá, chỉ sau 2-3 ngày”.

GÓC NHÌN: TÔI XIN QUAY LƯNG VỚI CHÙA

Tôi hoàn toàn đồng ý với bài viết dưới đây của bác Trần Tân. Trước kia, tôi cũng hay đến chùa (khi ở VN) và nhà thờ (khi ở Tây), cũng làm như bác Tân là "vãn cảnh chùa để hòa mình vào khung cảnh thanh tịnh, ăn chút cơm chay, cúng một số tiền nhỏ, vậy thôi". Tôi quan niệm chùa là một công cụ đắc lực của chính sách ngu dân; càng nhiều chùa thì dân càng u mê, ngu muội và đất nước càng tụt hậu. Đến chùa, tôi không bao giờ cầu xin gì cho riêng mình (vì thực tâm cũng không tin thần thánh). Đôi khi đi theo đoàn, mọi người lẩm nhẩm cầu xin chẳng lẽ mình chỉ vái 3 vái rồi ra luôn không tiện, thì tôi có thể lẩm nhẩm cầu xin Trời Phật, Thần Thánh linh thiêng hiển linh thiêu chết sạch lũ vua tôi quan tham bán nước hại dân thân Tàu hiện nay, giúp cho nhân dân chọn được những người có đức có tài làm lãnh đạo để đưa đất nước phát triển văn minh hiện đại theo quy luật phát triển của loài người.
GÓC NHÌN: TÔI XIN QUAY LƯNG VỚI CHÙA
Fb Trần Tân - Tôi không dám đánh giá ai trong đám đông dân Việt là u mê cuồng tín, tôi chỉ khẳng định chắc chắn là TÔI KHÔNG U MÊ. Trước kia, tôi cũng hay đến chùa, tôi theo Đạo Phật, tôi kính Đức Thích Ca Mâu Ni, tôi còn kính cả Chúa cả Phật.... Tôi vãn cảnh chùa để hòa mình vào khung cảnh thanh tịnh, ăn chút cơm chay, cúng một số tiền nhỏ, vậy thôi.
Hình ảnh có thể có: văn bản
Nhưng từ khi thấy sư sãi giờ đã (không nói hoàn toàn) xa rời cuộc sống tu hành khổ hạnh mà họ coi tu hành là nơi kiếm ăn, hưởng lạc. Họ không còn mặc áo vàng vải thô truyền thống, đi chân đất, ăn chay đạm bạc, uống nước vối nữa. Mà thay vào đó là những khuôn mặt láng mượt phồn thực, những bộ quần áo lụa sang trọng màu mỡ gà hay màu thâm máu đỉa, dép da hàng hiệu, đồng hồ Rolex, điện thoại Vertu, xe Camry bạc tỷ, những bữa tiệc xa hoa rượu thịt, đặc biệt có khi còn trai gái trong chùa, cả gái tự cấp và bên ngoài đưa vô.

BTV Ngọc Trinh bị điều tra tội cố ý gây thương tích

Thời những năm 1980 trở về trước, mình chơi thân với nhà báo Nguyễn Trường Phước và một vài người khác của Đài truyền hình VN nên đôi khi cũng được tiếp xúc với một số cô nàng và anh chàng BTV VTV; mình thấy họ cư xử có văn hóa, nên rất có cảm tình. Tuy nhiên từ thập kỷ 1990 thì mình thấy họ bát nháo, kiểu chợ búa, càng ngày trong càng điệu đà, hình thức, đanh đá cá cày, làm mình mất hết cảm tình. Thỉnh thoảng mình mới xem tivi nhưng có lẽ mình không có cảm tình với bất kỳ nam thanh nữ tú nào của nhà đài thời ông Trần Bình Minh làm Tổng giám đốc. Nghe họ dẻo mỏ trên tivi, mình cứ tưởng tượng cảnh họ chửi nhau, lừa nhau ở ngoài đời thực. Mình rất không hiểu tiền lương chỉ có thế nhưng sao họ vẫn ăn mặc sang chảnh, xài toàn đồ hiệu đắt tiền, rảnh rỗi là du lịch Âu Mỹ... Rồi tự nhiên lọt vào tai, vào mắt chuyện BTV Lê Bình bồ bịch với lãnh đạo và lèm nhèm tài chính bị mất chức, Thu Uyên lợi dụng chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" để kiếm tiền tỷ, Kiều Trinh hai lần ăn trộm ở siêu thị nước ngoài nhưng vẫn là trưởng phòng văn hóa hàng tuần lên tivi dạy văn hóa, đạo đức cho nhân dân cả nước... Không biết thực hư thế nào, nhưng nghĩ thấy chán cho đám VTV. Giá như nhà nước giải tán VTV, cho tư nhân lập đài truyền hình như TF1 ở Pháp thì tốt biết bao.
BTV Ngọc Trinh bị đình chỉ công tác vì bị tố cố ý gây thương tích
Ngày 29-8, nguồn tin của Báo Người Lao Động xác nhận thông tin Công an quận Hai Bà Trưng (TP Hà Nội) đang thụ lý vụ án Cố ý gây thương tích có liên quan đến bà Dương Ngọc Trinh, biên tập viên Đài truyền hình Việt Nam (VTV). Hiện vụ việc đang được Công an quận Hai Bà Trưng thụ lý, điều tra, đơn vị này chưa có quyết định gì thêm liên quan đến vụ việc.

Trước đó, ngày 7-7-2020, Trung tâm Sản xuất và Phát triển nội dung số thuộc VTV đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà Dương Ngọc Trinh vì có liên quan tới vụ việc do Cơ quan CSĐT Công an quận Hai Bà Trưng đang điều tra. Khán giả truyền hình biết đến BTV Ngọc Trinh trên sóng VTV24 với những chương trình như: Bản tin tài chính, Chuyển động 24h…

Quan lại Bắc Kỳ khôn ranh hơn nhiều

Quan lại Bắc Kỳ khôn ranh hơn nhiều
Dương Quốc Chính - Phân tích tâm lý "Lên Đồng" với thánh Hải. Người ta lên đồng với anh Hải cẩu vì những lý do sau đây:

Ông Hải đích thân lái xe cứu thương. Ảnh: Thanh niên
1. Anh "rũ áo" từ quan về làm dân, bỏ hết vinh hoa phú quý!
2. Về làm dân rồi, anh quay ra làm từ thiện, xây nhà tình thương, đưa bệnh nhân nghèo về nhà.
3. Khi còn làm quan, anh đã vì nhân dân phục vụ, đập phá vỉa hè, bất chấp các "mối quan hệ".

Tinh tướng, tinh vi, tinh tường trong Đảng

Tinh tướng, tinh vi, tinh tường trong Đảng
Cuộc sống muôn màu, nghìn vẻ. Con người cũng muôn vẻ, nghìn màu. Nhân đọc mấy bài phát biểu của người đứng đầu Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ trong xây dựng Đảng, chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng, xin luận về mấy vẻ mấy màu.

Ông Trương Minh Tuấn, cựu Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông lãnh án 14 năm tù trong vụ án Mobifone mua AVG. nguồn ảnh nhadautu.vn

Đà Nẵng thiếu thiện chí quốc phòng !

Tôi không hiểu Trương Quang Nghĩa ba năm nay (từ 7/10/2017) là Bí thư Đà Nẵng thì hắn làm gì vì Đà Nẵng xảy ra bao nhiêu việc lớn và các vụ trọng án nhưng không hề thấy hắn lên tiếng; chỉ có Chủ tịch UBND đôi khi còn lên tiếng. Tôi học với Nghĩa hơn 2 năm cấp 3. Đang học dở lớp 10/10 thì Nghĩa phải đi bộ đội, do đó được đặc cách cấp bằng tốt nghiệp phổ thông. Nghĩa có hai người anh ruột từng giữ những chức vụ cao cấp trong chính quyền và quân đội là là ông Trương Quang Được (1940-2016), nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Trương Quang Khánh (1953-), Thượng tướng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam. Do đó đường công danh của Nghĩa rất thuận lợi; thậm chí khi Nghĩa làm Tổng Giám đốc kiêm Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Vinaconex, nhiều cán bộ trong đó có cả Chủ tịch HĐQT bị bắt và bị kết án tù, Nghĩa cũng không sao cả, ngược lại còn thăng chức cao hơn.
Đà Nẵng thiếu thiện chí quốc phòng !
Bùi Công Dụng - Rất ít nơi nào trên đất nước ta có một địa danh mà ở đó vừa là một khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia, có đặc trưng giá trị văn hóa vùng biển với những đền thờ miếu mạo, di sản di tích, lại có vị trí đặc biệt về an ninh quốc phòng như bán đảo Sơn Trà.

Bán đảo Sơn Trà đã bị "băm nát" vì Đà Nẵng
 giao đất cho các dự án trái quy định.
Vậy mà để thực hiện một dự án, nhà đầu tư sẵn sàng phá bỏ nơi neo đậu tàu thuyền của ngư dân có sức chứa 500 tàu thuyền, mùa mưa bão còn trú ẩn tới 1000 tàu thuyền các loại; phải phá bỏ các công trình của đồn biên phòng và trung tâm tìm kiếm cứu nạn, công trình xây dựng nằm trong vùng dự án… hết thảy là 15.000 m2; phải đổ xuống biển gần 3 triệu m3 cát để san lấp tạo mặt bằng xây dựng và nhiều thứ tác động môi trường biển khác (một tài liệu về Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Công viên Đại dương Sơn Trà của Tập đoàn Sungroup năm 2017).

Khi xã hội nhao nhao chuyện làm từ thiện

Dân mình bị cộng sản nhồi sọ "làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu", nên chỉ thích nằm ngửa há miệng chờ sung rụng, thích những thứ miễn phí, thấy chỗ nào miễn phí là lao vào, thấy ai phát đồ miễn phí là hoan hô... Bảo sao dân ngu hay bị lừa! Điển hình là những đám cờ bạc, đề đóm hay những đám mua bán hàng đa cấp kinh doanh vài tháng đã thành triệu phú đô la... đã và đang phát triển khắp nơi. Có ai tự đặt câu hỏi là xã hội lấy tiền ở đâu để tạo nên những chuyện thần tiên như vậy? Ai sẽ lao động vất vả làm ra tiền để họ đi làm từ thiện ? Cuối cùng dân lao động sẽ phải quay về cái máng lợn, chỉ có đám quan chức và những kẻ ăn theo, và đám lưu manh lừa đảo là chiếm hữu hết của cải trong xã hội.
"HÀNH VI TỐT VÀ CON NGƯỜI TỐT"
Dương Quốc Chính - Dân VN vốn duy tình, nghĩ ngắn, cứ thấy ai làm từ thiện là nhao nhao lên đồng ủng hộ. Họ lên đồng để chứng tỏ mình cũng thiện tâm, mà chả tốn đồng nào! Liệu có mấy người nghĩ xem tiền từ thiện kia từ đâu ra? Động cơ làm từ thiện có thực sự trong sáng? Công bằng mà nói, hành vi từ thiện, dù đến từ bất cứ ai, thì đó cũng là hành vi tốt, đáng khen. Nhưng cái áo cà sa không tạo nên thầy tu. Người xấu hay tốt, tội phạm hay thiện lành, nó không hề quyết định bởi việc làm từ thiện.

Ông Trần Bắc Hà (áo xanh ngoài cùng bên phải) trong chuyến công du Ấn Độ cùng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hồi năm 2014

Độc đảng và đảng viên đa quốc tịch

Mình lưu bài này vì có nhắc tới "những cậu nhóc trên chương trình Đối Diện" được phát khá thường xuyên và giờ vàng (20h) trên VTV. Theo quảng cáo của nhà đài, "với thời lượng 45 phút/số, Đối diện đề cập một cách tổng quan, toàn diện và trực tiếp về các điểm nóng của xã hội được dư luận đặc biệt quan tâm". Tuy nhiên, trên thực tế, Đối diện chỉ đề cập tới những vấn đề mà nhà đài và một số quan chức cấp cao bảo thủ lo lắng nhất, đó là làm sao ngăn chặn được tiếng nói tự do, dân chủ, quyền được nói lên sự thật, quyền được bảo vệ tài sản cá nhân..., và cao hơn hết là quyền được sống và được mưu cầu hạnh phúc của người dân như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói trong Tuyên ngôn độc lập năm 1945. Rất nhiều nhà văn hóa, trí thức trong và ngoài nước, kể cả những đảng viên lão thành một lòng một dạ vì nước vì dân đã bị phê phán, lăng mạ, giáo dục, dạy dỗ, dọa nạt trên chương trình này. Mà ai lăng mạ, giáo dục, dạy dỗ, dọa nạt họ ? Chính là mấy thằng trẻ con cả đời chưa làm được gì cho đất nước nhưng rất thích dùng những câu, từ mạnh mẽ, cao sang để dạy dỗ, dọa nạt các nhà văn hóa, trí thức, đảng viên lão thành... Bọn này chắc không ngây ngô, ngu xuẩn đến mức không hiểu mình đang nói cái gì nhưng vì tham lợi cho bản thân mà chấp nhận làm bồi mồm cho chế độ. Và quả thật, chúng thường lên chức rất nhanh; có những thằng chỉ vài ba chục tuổi ranh đã đeo quân hàm đại tá. Chúng nó như thế, bảo sao VTV không phải là vua tin vịt, vua lưu manh; bảo sao đất nước không ngày càng lụn bại.
Độc đảng và đảng viên đa quốc tịch
Nguyễn Tiến Tường - “Việt Nam không cần và không chấp nhận đa đảng”, câu nói hống hách quen thuộc của một tiến sĩ chính trị Đồng Nai vừa cất lên hôm trước, hôm sau phát lộ một Phạm Phú Quốc có hai quốc tịch.
Cán bộ ta, mượn lời dân tộc nhân dân quen tới mức như một phản xạ. Đến mức, lời họ nói hệt lời thiên tử, tự cho mình quyền thay mặt tất cả, thứ mà họ quên rằng hiến định công dân có quyền tự do ngang bằng.