Thứ Hai, 30 tháng 4, 2018

Nên làm gì trong ngày 30.4 ?

Nên làm gì trong ngày 30.4 ?
1. Lấy tên gọi chính thức là ngày thống nhất và cũng là ngày đại đoàn kết toàn dân.
2. Không tổ chức kỷ niệm tưng bừng chiến thắng mà tổ chức các lễ tưởng niệm những nạn nhân của chiến tranh trên khắp đất nước, thắp hương tưởng nhớ những người lính tại các nghĩa trang cả 2 phía.

3. Thăm hỏi, động viên những người già cô đơn, thương, bệnh binh, những người chịu mất mát do chiến tranh trên toàn quốc bất kể họ ở phía nào của cuộc chiến.
4. Tổ chức tìm kiếm và quy tập hài cốt những người lính đang bị mất tích không phân biệt họ thuộc phía nào.

Dấu hiệu ghê gớm về khủng hoảng ngân hàng tại VN

Vụ Eximbank, dấu hiệu ghê gớm về cơn khủng hoảng ngân hàng tại Việt Nam
Có những nghịch lý không thể giải thích nổi ở Việt Nam. Năm năm trước khi xảy ra hàng loạt vụ chiếm đoạt tiền gửi khách hàng, Eximbank đã từng “vinh dự nhận giải thưởng ‘Ngân hàng được quản trị tốt nhất Việt Nam năm 2013.’” Thậm chí Eximbank còn được một số tổ chức tư vấn và kiểm định tài chính quốc tế đánh giá khá cao và luôn được “lên hạng.”

Thế còn bây giờ thì sao?
“Hốt cú chót” và “Đã làm thì làm cho đáng”

Những năm trước, cũng đã có một số vụ việc chiếm đoạt tiền gửi của khách hàng ở một số ngân hàng thương mại cổ phần nhỏ, từ vài tỷ đến vài chục tỷ đồng. Nhưng quy mô chiếm đoạt đã vọt lên tới từ 50 tỷ đồng đến vài trăm tỷ đồng trong thời gian gần đây, cho thấy tâm lý kẻ phạm tội là nhân viên và quan chức ngân hàng đã gần giống với tâm lý của giới trộm cướp “đã làm thì làm cho đáng, đằng nào cũng một lần đi tù.”

Xứ "Thiên đường" và "cuộc giải phóng"

Xứ "Thiên đường" và "cuộc giải phóng"
Đã gần nửa thế kỷ trôi qua kể từ ngày được "giải phóng" người dân không chỉ miền Nam, mà cả đất nước đang đứng trước một tương lai mù mịt về số phận người dân. Tài nguyên đất nước cạn kiệt bởi dưới sự lãnh đạo "thống nhất, tuyệt đối của đảng" cả hệ thống đua nhau đào lên bán, đua nhau tranh cướp tham nhũng và phá hoại. Nợ nước ngoài chồng chất, hầu như công việc nhà nước có thể làm, là nghĩ ra đủ các loại thuế, phí, và cướp của dân bằng mọi cách để đổ cho đầy túi đám quan tham chỉ biết ăn tàn, phá hại.

Người lính Bắc Việt trên một chiếc xe tăng tiến 
vào khu vực dinh Độc Lập, Sài Gòn hôm 30/4/1975
Ngày 27/4/2018, hai nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên và Nam Triều Tiên (Hàn Quốc) đã bắt tay nhau, hứa hẹn một hiệp ước chấm dứt chiến tranh trong năm nay. Hai kẻ thù địch đã từng không ngại ngần dành cho nhau những ngôn từ thù địch, gọi nhau bằng những hỗn danh không mấy đẹp đẽ và thể hiện cho thiên hạ biết họ có thể nhai tươi xé xác nhau nếu có thể.

30/4: “Đại thắng” hay “Quốc hận”

Tản mạn quanh chuyện “Đại thắng” hay “Quốc hận”
Ở đâu mà Dân chủ pháp trị đứng vững (Hàn quốc) hoặc hoàn toàn làm chủ (Đức) thì ở đó tình hình sáng sủa, trái lại ở đâu CS thắng thế bao trùm thì ở đó xã hội phân ly, kinh tế bất ổn, văn hóa suy đồi và tương lai mất nốt cả độc lập, đó là Việt Nam. Đích danh thủ phạm đã hiện ra rõ mồn một chứ còn gì nữa, đó là chủ nghĩa CS, chủ nghĩa mà trí tuệ hiện đại của toàn châu Âu đã tổng kết thành nghị quyết 1481, đã chỉ rõ CNCS chẳng qua là một ngộ nhận nhất thời, một đại họa nhất thời của nhân loại, phải được loại trừ.
Image result for 30-4-1975
1/ Đại thắng hay quốc hận?
Trong sự kiện 30-4-1975 của chiến trường Việt Nam, miền Bắc thắng miền Nam nên miền Bắc gọi đó là đại thắng, miền Nam thua và gọi đó là quốc hận. Nếu thoát ra khỏi nhãn quan của mỗi bên, chỉ lấy lợi ích và tương lai của cả đất nước, của toàn dân làm trọng thì xin hỏi biến cố kết thúc cuộc chiến như tháng Tư năm 1975 ấy là điều tốt hay xấu, có lợi hay có hại, đáng mừng hay đáng tiếc đây?

Tại sao chế độ VN Cộng Hòa lại sụp đổ ?

Trong khoảng 1 thập kỷ sau khi Sài Gòn thất thủ, tức là trong nửa cuối thập kỷ 1970 và nửa đầu thập kỷ 1980, mình cứ nghĩ mãi tại sao một chế độ dân chủ văn minh giầu có nhất Đông Nam Á, lại được khối các nước hùng mạnh nhất thế giới gồm Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nam Hàn, Thái Lan, Australia và New Zealand... ủng hộ, thậm chí đem quân sang trợ chiến, đã nhanh chóng sụp đổ trước một đội quân nghèo đói, dốt nát ? Bình thường người dân sẽ so sánh, nếu chế độ của mình dân chủ văn minh giầu có hơn chế độ đối lập kia, thì sẽ hết lòng bảo vệ chế độ của mình, như trường hợp nhân dân các nước phương Tây đã và đang hết lòng bảo vệ chế độ tư bản chủ nghĩa vì biết rằng mình đang có mức sống cao hàng đầu thế giới và nếu lật đổ chế độ hiện tại, thay bằng một chế độ nào đó như xã hội chủ nghĩa chẳng hạn, thì đời sống chỉ có thể giảm đi chứ không thể tốt hơn. Thực tế, điều này đã xảy ra ở một loạt nước bị chia cắt làm 2-3 chế độ, điển hình là Tây và Đông Đức, Bắc và Nam Triều Tiên, Bắc và Nam Yemen, Đài Loan và Trung Quốc... Qua đọc các sách báo cộng sản, các tư liệu của chế độ Sài Gòn để lại, đến khoảng năm 1983-1984 mình rút ra kết luận chế độ Sài Gòn thua không phải vì họ hèn, họ dốt hơn mà vì họ tham nhũng nhiều quá. Từ Tổng thống xuống đến các xóm ấp, chỗ nào cũng có tham nhũng. Đặc biệt nguy hiểm là các tướng tá quanh năm chỉ lo buôn lậu ma túy, gỗ, kim cương, đá quý, khoáng sản, hàng hóa viện trợ của Mỹ, thậm chí sẵn sàng cho cả sư đoàn giả thua vứt vũ khí tháo chạy, thực chất là bán cả vũ khí cho cộng sản. Khi ra trận không lo đánh giặc, chỉ lo buôn lậu, tham nhũng, thì làm sao thắng được cộng sản ? Tuy nhiên, từ sau khi bức tường Berlin sụp đổ (1989), mình lại có suy nghĩ, chế độ Sài Gòn thua chủ yếu vì từ chính phủ đến người dân đều không cố gắng làm ăn, chỉ muốn sống dựa dẫm vào viện trợ quân sự và kinh tế của Mỹ. Hồi đó, nếu chế độ Sài Gòn được Mỹ giúp sức, tập trung bảo vệ vững chắc biên giới phía Bắc (tại sông Bến Hải) và phía Tây (giáp Lào), đồng thời tập trung phát triển kinh tế như Tây Đức và Hàn Quốc, thì chưa chắc đã bị Mỹ bỏ rơi và chưa chắc đã sụp đổ. Vì vậy, suy cho cùng muốn bảo vệ tổ quốc, bản thân phải có thực lực, chứ không thể dựa vào bên ngoài. Mỹ quá mệt mỏi vì nuôi chế độ VNCH nên buộc phải vứt bỏ. Từ đây mới thấy Việt Nam đang quá nguy trước nguy cơ bị Trung Quốc thôn tính, vì cũng y như chế độ Sài Gòn trước đây, ở VN bây giờ, từ cấp lãnh đạo cao nhất xuống đến các thôn ấp, chỗ nào cũng tham nhũng khủng khiếp, và toàn dân chủ yếu sống dựa dẫm vào bán tài nguyên, đất đai, vay nợ, viện trợ, kiều hối từ nước ngoài và bóc lột công nhân, nông dân, những người yếu thế nhất xã hội, dưới nhiều hình thức (kể cả làm thuê rẻ mạt cho nước ngoài). Bạn đừng nghĩ rằng chúng ta đang lao động vất vả. Thực chất là đang vất vả đánh nhau để chia chác các khoản tiền trên. Nếu hết các khoản tiền trên thì tăng trưởng cũng chấm dứt. Nếu như bây giờ Trung Quốc tấn công sang, bạn thử đoán xem chế độ này sẽ tồn tại được bao lâu ? mấy tuần ?

Những ngày cuối cùng của VN Cộng Hòa
Việt Nam đã thống nhất từ năm 1976 nhưng 40 năm qua những người cộng sản chiến thắng đã tự ru ngủ mình, theo cách nói của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Bốn thập niên sau chiến tranh, vào tháng 3 năm 2015 Thủ tướng VN Nguyễn Tấn Dũng nhìn nhận Việt Nam phát triển quá chậm, kém xa 6 nước sáng lập ASEAN, hiện nay có nhiều lãnh vực còn thua kém cả Lào và Campuchia. Nước Việt Nam thống nhất đã 40 năm nhưng vẫn còn quá nhiều câu hỏi được đặt ra về sự tụt hậu cũng như vấn đề dân chủ, dân quyền và nhân quyền.

Ông Dương Văn Minh (giữa, nhìn xuống)
rời khỏi Dinh Độc Lập hôm 30/4/1975. 
Bốn mươi năm trước, vào ngày 30/4/1975, cuộc chiến tranh Việt Nam kéo dài 2 thập niên đã kết thúc. Cuộc chiến quốc-cộng đã làm 2 triệu người Việt Nam ở cả hai miền Nam-Bắc bỏ mạng cùng sự hy sinh của hơn 58 ngàn người thuộc lực lượng Hoa Kỳ và đồng minh. Nam Việt Nam lúc đó đã kết thúc sứ mệnh “tiền đồn của thế giới tự do” một cách nhanh chóng và cay đắng. Những ngày cuối cùng của VNCH đã diễn ra như thế nào?

Các loại “Lực” trong cuộc chiến chống nội xâm

Đôi điều về các loại “Lực” trong cuộc chiến chống nội xâm
Xuân Dương (GDVN) - Lịch sử đã chứng minh, kẻ yếu không thể duy trì quyền lực lâu dài, có chăng chỉ là một giai đoạn ngắn ngủi trước khi bị lực lượng mạnh hơn giành mất.
Ảnh minh họa: Quantri.vn
Có nhiều loại loại “lực” ảnh hưởng đến công cuộc chống giặc nội xâm mà Đảng, Nhà nước đang tiến hành, chẳng hạn: Quyền lực, Năng lực, Nội lực, Động lực, Hấp lực, Ma lực… Mỗi loại lực có ảnh hưởng và tầm tác động khác nhau và người viết không có tham vọng cũng như không đủ kiến thức để đi sâu phân tích.

Vietnam Airlines ‘đáp lộn phi đạo,’ Vietjet bị chim đâm

Máy bay Vietnam Airlines ‘đáp lộn phi đạo,’ chim va vào máy bay Vietjet
KHÁNH HÒA, Việt Nam – Đêm 29 Tháng Tư, tin cho hay, Cục Hàng Không Việt Nam thông báo đình chỉ công tác toàn bộ phi hành đoàn chuyến bay VN7344 của hãng hàng không quốc doanh Vietnam Airlines vì đáp lộn phi đạo ở phi trường Cam Ranh. Theo truyền thông Việt Nam, chuyến bay này chở 203 hành khách từ Sài Gòn ra Cam Ranh, đã đáp xuống phi đạo số 2 “chưa được đưa vào khai thác” tại Cảng Hàng Không Quốc Tế Cam Ranh vào lúc 2 giờ 53 phút chiều hôm 29 Tháng Tư.
Toàn bộ phi hành đoàn chuyến bay VN7344 của Vietnam Airlines bị đình chỉ sau vụ đáp lộn phi đạo. (Hình: Báo điện tử VietNamNet). Phi hành đoàn của chuyến bay này có bảy người, phi công chính mang quốc tịch Mỹ.

Tự hào Việt Nam: Bằng Tiến sĩ giả giá 3 triệu đồng

Lần theo dấu vết ổ nhóm sản xuất bằng Tiến sĩ giả giá 3 triệu đồng
29/04/2018 CATP Hà Nội đã phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an phát hiện và lập chuyên án trinh sát, đấu tranh triệt xóa nhiều ổ nhóm tội phạm chuyên sản xuất, tiêu thụ các loại văn bằng, chứng chỉ giả. “Để làm rõ hoạt động làm giả các loại văn bằng, chứng chỉ của Nguyễn Văn Vinh (trú quán tại tỉnh Nghệ An), các trinh sát đã đầu tư nhiều thời gian, công sức để đeo bám đối tượng, phát hiện và thu thập nhiều tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội của Vinh cùng đồng phạm. Chỉ trong một thời gian ngắn, Vinh đặt mua nhiều loại máy móc chuyên dùng để sản xuất các loại văn bản như máy photocopy, khuôn lưới in, máy ép plastic, máy in lase…”. Trung tá Dương Minh Tùng (Đội trưởng Đội CSHS đặc nhiệm, Phòng CSHS, CATP Hà Nội)
Hành vi sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng, theo quy định tại khoản 3 và sẽ bị tịch thu văn bằng theo quy định tại khoản 5, Điều 16, Nghị định số 138/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Lịch sử thăng trầm của dinh Độc Lập

Lịch sử thăng trầm của dinh Độc Lập
29/04/2018 - Dinh Độc Lập (nay là dinh Thống Nhất) là một tòa kiến trúc đẹp và uy nghi bậc nhất, là biểu tượng quyền lực tối cao của chế độ Việt Nam Cộng hòa. Kể từ ngày "khai sinh", tòa nhà đó chứng kiến nhiều dấu mốc lịch sử của đất nước, được đặc cách xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt theo Quyết định số 77A/VHQĐ ngày 25-6-1976 của Bộ Văn hóa (nay là Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch).
Khởi đầu từ dinh Gouverneur De La Cochinchine
Tháng 10-1863, Phó Đô đốc Pierre Paul De Lagrandière được chính phủ Pháp cử làm Thống soái Nam Kỳ. Trước khi về Pháp nhận hàm Đô đốc ông ta đã yêu cầu viên Phó Thống đốc tìm người vẽ thiết kế để xây dựng dinh Thống soái. Yêu cầu được đặt ra là công trình phải thể hiện được sự uy nghi của nhà cầm quyền.

Ăn của dân không chừa cái gì: Phí... vịt mót lúa

Đóng phí... vịt mót lúa, bò ăn cỏ: Chuyện tưởng như đùa!
28/04/2018 Thả vịt ra đồng ăn mót lúa rơi phải đóng phí. Chuyện tưởng như đùa nhưng 100% là sự thật đang xảy ra tại xã Ân Phong, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Khi bị phát hiện, các "quan" luôn biện hộ là do người dân tự nguyện. Không tự nguyện sao được khi đời sống của họ còn khổ, bị o ép, rồi gây khó khăn mỗi khi cần đến cơ quan chức năng địa phương.
Image result for vịt mót lúa
Khốn khó lắm người ta mới chọn nghề nuôi vịt chạy đồng bởi ruộng đồng miền Trung manh mún, nhỏ hẹp, mùa lúa gặt không đều nên chỉ có thể nuôi vịt chạy đồng số lượng ít. Nhặt nhạnh hạt thóc rơi cũng chẳng vỗ béo nổi đàn vịt nên cuối cùng vẫn phải chăm bằng thức ăn công nghiệp. Lời không được mấy đồng, chẳng qua lấy công kiếm ăn qua ngày. Gặp thương lái ép giá coi như làm cho thiên hạ ăn. Thế mà các "quan" xã cũng không tha, quyết thu của họ đến tiền triệu. Bức bách lắm người dân mới phản ánh, còn lãnh đạo xã vẫn cho rằng đây là phí "công đồng lạc túc" đã có từ lâu.

Chủ Nhật, 29 tháng 4, 2018

Việt Nam: Nhịn và giới hạn chịu đựng

Đoạn này hay: Nhẫn nhịn bỏ qua mọi thứ biến con người trở nên vô cảm, "nhẫn tâm" để cái bất hợp lý, cái ác trong xã hội thành chuyện đương nhiên. Người Việt đã nhịn rất lâu. Từ thời bao cấp, nhịn đói, nhịn khát đã đành, ở nhà nhịn ỉa, đi học nhịn đái, yêu cũng nhịn. Vì không có chỗ, không chịu nổi chuồng xí xú uế. Nhịn lâu quá, kiên định "không chịu phát triển". Bo bo lo giữ mình và gia đình, bỏ mặc cộng đồng. Người Việt chỉ quét nhà mình, vứt rác dọc đường, nên phố bốc mùi thành chuyện nhỏ, chuyện của người khác.
Việt Nam: Nhịn và giới hạn chịu đựng
Nguyễn Hà Hùng - Di chuyển tại Hà Nội và nhiều thành phố lớn trên đất nước xinh đẹp này, nhiều người nhịn thở vì mùi hôi thối. Nhịn là một phản xạ tự nhiên, khi sợ, khi không thể làm khác.
Phố phường Hà Nội
Sống nhịn là một phương châm cản trở sự phát triển xã hội Việt Nam. Thật nguy hiểm khi cả cộng đồng mặc kệ rác rưởi ung dung phát tán mầm bệnh đến giống nòi và kiên trì tô điểm bộ mặt dân tộc. "Một điều nhịn, chín điều lành" là một triết lý khiếm khuyết. Rất dễ nhận thấy điều đó, khi xét đến yếu tố nghĩa vụ công dân, hay chỉ số hữu ích cho cộng đồng. Càng áp dụng nó rộng rãi, càng nhiều người thực hành, càng tồn tại lâu, càng bộc lộ hư hỏng.

(2) Lời sám hối muộn màng nhà thơ Nguyễn Đình Thi

NGUYỄN ĐÌNH THI 
Nhà thơ Hoàng Hưng công bố những bài thơ cuối đời của Nguyễn Đình Thi: Tâm sự của nhà thơ Nguyễn Đình Thi bộc lộ trong những bài thơ cuối đời mà có lẽ ít người biết khi hoang mang nhìn lại con đường cách mạng mà mình đã theo suốt đời:
Đã có mùa xuân đời tôi không nhỉ
Và đã có không cả một mùa hè
Tôi chỉ nhớ đã đi nhiều mê mải
Năm tháng đêm ngày theo một ánh xa
(Mùa thu vàng)

(1) Lời sám hối muộn màng nhà thơ Chế Lan Viên

BÀI THƠ CUỐI ĐỜI CỦA NHÀ THƠ CHẾ LAN VIÊN
Ai? Tôi!
Mậu Thân 2.000 người xuống đồng bằng
Chỉ một đêm, còn sống có 30
Ai chịu trách nhiệm về cái chết 2.000 người đó?
Tôi!
Image result for CHẾ LAN VIÊN
Tôi - người viết những câu thơ cổ võ
Ca tụng người không tiếc mạng mình
trong mọi cuộc xung phong.
Một trong ba mươi người kia ở mặt trận về sau mười năm

Mớ Huân huy chương: Nên giữ lại hay vứt đi đây ?

Hỏi tức là trả lời.
NÊN GIỮ HAY VỨT ĐI ĐÂY?
Họa sĩ Thành Chương (Thành Chương) Năm 1967 Tôi đã từ chối đi học ở Đức để nhập ngũ. Tôi đã viết đơn tình nguyện bằng máu xin được vào chiến trường sẵn sàng hy sinh, chiến đấu cho lý tưởng Cộng Sản cao đẹp và sự nghiệp Chống Mỹ Cứu Nước vĩ đại ! 1975 Giải phóng Miền Nam ! Tôi chuyển nghành về báo Văn Nghệ.

... 43 năm đã trôi qua ... Một cái 30-4 nữa lại đến ! Những ngày này luôn có một đám.
Không chỉ ăn mày dĩ vãng giờ chúng Ăn Cướp cả qúa khứ và dĩ vãng để mưu cầu danh lợi!

THƯA MẸ VIỆT NAM !!! Mẹ đau! Vì sao? Làm sao?

THƯA MẸ VIỆT NAM
Cũng là một từ đất nước
mà trong một ngày
có người gọi là giải phóng quê hương
có người kêu là ngày quốc hận
29.04.2018 - Bài thơ Nguyễn Thị Tịnh Thi viết cho ngày 30/4. Mấy lời dẫn ở trước bài thơ, tác giả nói rõ: ĐÂY LÀ BÀI THƠ TÔI VIẾT CHO NHỮNG NGÀY 30 THÁNG 4 TRÊN ĐẤT NƯỚC TÔI; viết cho người nằm xuống, người đứng lên, người ra đi, người ở lại; cho những nỗi và niềm đầy ngang trái cứ ngoáy vào vết thương lịch sử. Ai comment, xin hãy nghĩ đến câu “tiên trách kỷ nhi hậu trách nhân”. Xin cảm ơn!
Image result for MẸ VIỆT NAM
Mẹ ơi!
Khi Cha nói với Mẹ rằng
Ta là giòng giống của Rồng
Nàng là giòng giống của Tiên
sống với nhau hoài không đặng
Sao Mẹ không nhắc Cha câu gừng cay muối mặn
Sao Mẹ không trả lời Cha
Đi mô đem thiếp đi cùng
đói no thiếp chịu lạnh lùng thiếp theo.

Thằng Quyết FLC “tay không bắt giặc” như thế nào ?

Một chút về FLC
FB Duy Khanh - Thằng Quyết chẳng có tiền mẹ gì, nói tập đoàn cho oai chứ năm 2008 mới thành lập kiểu “tay không bắt giặc”.Bình Định có nhiều người thành danh nơi xứ người, đặc biệt là Trần Bắc Hà (nguyên chủ tịch BIDV). Trần Bắc Hà nổi tiếng nóng tính và có tiếng nói làm cả thường vụ Bình Định phải dè chừng. FLC là một khách hàng rất lớn của ngân hàng BIDV. Trong lúc FLC nợ ngân hàng này như chúa chổm, thì ông Hà cũng phải vào cuộc tìm phương án cho FLC, mà vấn đề đất đai của người dân là muôn thuở để thu hút tiền về túi. Ông Hà sau khi họp bàn Bình Định, thì ông Quyết đi vào như đi trên con đường cái quan rộng thênh thang, bên dưới còn trải nhung để ông bước đến ký kết.

Ông Trịnh Văn Quyết và cựu Bí thư Thành ủy 
Hà Nội Phạm Quang Nghị. Ảnh: internet
Tôi không mấy thiện cảm với các tập đoàn khởi đầu từ chữ F như Tập đoàn đồ uống F&N, Tập đoàn Formosa… đặc biệt là tập đoàn FLC. Những năm qua, quan sát tình hình, tôi nhận thấy rằng, dự án của FLC chỗ nào dân cũng phản đối khắp các tỉnh Quảng Ninh, Thanh Hóa, Quảng Bình… Đến đâu, FLC cũng dùng chiêu dụ dỗ rằng, thu hút con em địa phương, chuyển đổi ngành nghề, nhưng thực chất chỉ toàn là ép dân để lấy đất, đẩy người dân vào chỗ trắng tay.

Ban chỉ đạo PCTN trực tiếp chỉ đạo vụ AVG

Nguyễn Bắc Sơn, Trương Minh Tuấn và các đồng phạm chắc khó thoát được cảnh bị ném vào lò.
Bổ sung vụ AVG vào diện theo dõi, chỉ đạo của Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng
27/04/2018 (NLĐO)- Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo thống nhất bổ sung việc xử lý kết luận thanh tra việc MobiFone mua 95% cổ phần của AVG vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp - Ảnh: Nội chính
Ngày 27-4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo để thảo luận, cho ý kiến đối với Báo cáo về tiến độ, kết quả, khó khăn, vướng mắc và định hướng xử lý một số vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo từ sau phiên họp 13 đến nay.

Bộ CA đang xác minh tài sản của Giám đốc CA Đà Nẵng

Bộ Công an đang xác minh tài sản của Giám đốc công an Đà Nẵng
Người Quan Sát - Vũ “nhôm” là sản phẩm được tạo ra từ bọn cường quyền nhằm tạo ra “nhóm lợi ích” để bảo vệ quyền lợi của mình. Người tạo ra Vũ “nhôm” không ai khác chính là cựu Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh, một người mà nếu không có đợt “đốt lò” của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thì ông vẫn còn được coi như vị thánh ở xứ Đà Nẵng.

Đại tá Lê Văn Tam và căn biệt phủ nghi ngờ
 là do Vũ "nhôm" tặng. Ảnh: Vietnambiz
Ông Nguyễn Thanh Quang-Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng đã cho cử tri biết Bộ công an đang xác minh tài sản, trong đó có căn biệt phủ có giá trên 100 tỷ của Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng Lê Văn Tam.

Bốn hướng tiến công của bác Trọng: CP, ĐP, QĐ, CA

Bác Trọng đi rất đúng bài mà các thế hệ lãnh đạo Đảng trước đó bỏ qua: Phải nắm được đám có súng, lợi dụng lực của chúng làm đòn xoay chế độ, đầu tiên là tiêu diệt đám tham nhũng...
Một cách hiểu về chiến dịch đốt lò của ông Trọng
Hai thế lực Công an và Quân đội chắc chắn khiến ông Trọng nhức đầu hơn rất nhiều, đơn giản là cả hai đều có súng. Bởi thế, đầu tiên ông dọa hất đổ nồi cơm của Quân đội bằng cách nói gần nói xa về việc cấm làm kinh tế. Tuy nhiên đây chỉ là đòn gió để thu phục Phe Súng Lớn, để rồi sau đó dùng nó để tấn công Phe Súng Bé – Công an. Đối với Phe Súng Bé, một mặt ông tham gia Đảng ủy Công an Trung ương để dễ bề kiểm soát từ nhân sự, tổ chức cho tới vận hành, mặt khác tấn công ngay vào mạng lưới kinh tài của họ – các công ty bình phong. Mất chỗ dựa tài chính, việc các tướng công an phải quy phục Phe Đảng chỉ còn là vấn đề thời gian.

LỬA TỪ ĐÂU ĐẾN?
Hai năm qua kể từ sau Đại hội, nhân vật nổi bật nhất trên chính trường Việt Nam không ai khác chính là Nguyễn Phú Trọng. Màn đốt lò của ông là chiến dịch chính trị đáng chú ý nhất trong nội bộ đảng cầm quyền vài ba thập kỷ trở lại đây, chẳng những đã thiêu rụi sinh mệnh chính trị của hàng chục cán bộ, tướng tá cao cấp, mà lúc đạt nhiệt độ cao nhất thậm chí còn hóa củi một đương kim ủy viên Bộ Chính trị.

Giám đốc công an Đà Nẵng sẽ bị khởi tố?

Vụ Vũ ‘Nhôm’: Giám đốc công an Đà Nẵng sẽ bị cách chức hay khởi tố?
Tiếp sau năm 2017, năm 2018 vẫn có vẻ là thời hoàng kim của giới nhà báo và blogger ‘thân đảng’ trong cuộc chiến ‘chống tham nhũng’ nhưng ẩn chứa không ít sắc thái ‘phe cánh chính trị’ kèm lợi ích nhóm cũ – nhóm mới. ‘Mặt trận’ Đà Nẵng. Cuộc chiến giữa một nữ nhà báo bề ngoài lẻ loi là Dương Thị Hằng Nga với nhân vật quyền thế Đại tá Lê Văn Tam – Giám đốc công an Đà Nẵng, đã tưởng như chỉ như trứng chọi đá, nhưng đang mang lại kết quả bất ngờ ‘đá sắp vỡ’.
Liệu số phận của ông Lê Văn Tam sẽ ra sao – chỉ bị mất chức hay còn bị khởi tố điều tra, thậm chí bị tống giam như hàng loạt tướng công an đã bị gần đây?

Chiến dịch hạ bệ các AH: Hưng đạo vương thông dâm

Tiếp tục chiến dịch hạ bệ các anh hùng dân tộc chống Tầu (Quang Trung, Lê Lợi, Trần Khánh Dư, Trần Quốc Tuấn...), ca ngợi lũ bán nước (Trần Ích Tắc). Đọc nhiều đoạn trong bài này có cảm tưởng cả triều Trần đại anh hùng nhưng đều là lũ dâm loạn: Có thể tin rằng Hưng Đạo vương đã nhìn đúng tài của Khánh Dư và cũng có sự thông cảm nhất định cho viên tướng này bởi Hưng Đạo vương cũng từng có thời như vậy. Đại Việt sử ký toàn thư chép: "Năm 1251, vua Trần Thái Tông gả trưởng công chúa Thiên Thành cho Trung Thành Vương (không rõ tên). Con trai Yên Sinh Vương là Quốc Tuấn cướp lấy. Công chúa về với Quốc Tuấn. Trước đó, vua cho công chúa Thiên Thành đến ở trong dinh Nhân Đạo Vương (Nhân Đạo Vương là cha Trung Thành Vương). Quốc Tuấn muốn lấy công chúa Thiên Thành, nhưng không làm thế nào được, mới nhân ban đêm lẻn vào chỗ ở của công chúa thông dâm với nàng. Công chúa Thụy Bà (chị ruột của Thái Tông, cô của Quốc Tuấn, nuôi Quốc Tuấn làm con) liền đến gõ cửa điện cáo cấp. Người coi cửa vội vào tâu. Vua hỏi có việc gì, Thụy Bà trả lời: "Không ngờ Quốc Tuấn ngông cuồng càn rỡ, đang đêm lẻn vào chỗ Thiên Thành, Nhân Đạo đã bắt giữ hắn rồi, e sẽ bị hại, xin bệ hạ rủ lòng thương, sai người đến cứu".
Từ chuyện bậy bạ của Trần Khánh Dư đến cái đức của Hưng Đạo Vương
28/04/2018 
Trần Khánh Dư là danh tướng hàng đầu thời nhà Trần và có công lớn trong việc đánh bại quân Nguyên. Nhưng nếu Hưng Đạo vương là người chấp nhặt thì Khánh Dư không có cơ hội lập công.
Chiến thắng Vân Đồn tạo bước ngoặt trong cuộc chiến - Ảnh: Internet
Câu chuyện tình éo le của Khánh Dư và công chúa Thiên Thụy rất nổi tiếng. Khâm Định Việt sử thông giám cương mục chép: Lúc đầu năm Nguyên Phong (niên hiệu vua Trần Thái Tông 1251-1258), Nhân Huệ vương Trần Khánh Dư từng có công đánh giặc, được phong chức Phiêu kỵ đại tướng quân rồi thăng đến tử phục thượng vị hầu; sau vì tư thông với Thiên Thụy công chúa, phải tội cách hết quan tước và tịch thu tài sản.

Chiến dịch hạ bệ các anh hùng: Trần Khánh Dư nhiều tật

Kinh tởm với chiến dịch hạ bệ các anh hùng lịch sử Việt Nam đang được phát động gần đây của các nhà văn, nhà báo chính thống. Liệu sẽ có ngày đến lượt cả Hồ Chí Minh ?. Thật phẫn nộ khi đọc những phán xử thế này của nhà sử học Việt: Nhìn nhận về Trần Khánh Dư, nhà sử học hiện đại Nguyễn Khắc Thuần đã bàn trong Việt sử giai thoại: "Biết được tài của Khánh Dư là vua Trần mà biết được tật của Khánh Dư có lẽ cũng chỉ có vua Trần. Tài thì dùng, tật thì trị... Tiếc thay, Khánh Dư chẳng bỏ được lỗi lầm. Hóa ra, khai sinh danh tướng Trần Khánh Dư là vua Trần, còn khai tử uy danh Trần Khánh Dư lại chính là Trần Khánh Dư". "Nhờ tài cao mà lập được công lớn nhưng cũng bởi đức mỏng mà để tiếng xấu với đời. Nhân Huệ vương Khánh Dư quả có lý lịch khác thường vậy. Sau Khánh Dư còn nói Tướng là chim ưng, quân dân là vịt, lấy vịt để nuôi chim ưng thì có gì lạ. Sợ thay"! Khai tử uy danh, tiếng xấu để đời... Vậy có nên tháo dỡ các biển tên đường, tên các trường học... có chữ Trần Khánh Dư ?

Trần Khánh Dư - võ tướng lắm tài nhiều tật
27/4/2 018 Lập chiến công trong cuộc chiến chống quân Nguyên Mông, nhưng Trần Khánh Dư từng mắc tội thông dâm, lợi dụng chức quyền để buôn bán. Những ngày qua, cuốn tiểu thuyết lịch sử "Chim ưng và chàng đan sọt" của tác giả Bùi Việt Sỹ gây tranh cãi khi mô tả cảnh quan hệ tình dục của Trần Khánh Dư với công chúa Thiên Thụy bằng ngôn từ gợi dục, thô thiển. Cuốn sách được trao giải C hạng mục sách hay, giải sách quốc gia lần thứ nhất. 
Tranh minh họa võ tướng Trần Khánh Dư.

Vậy Trần Khánh Dư được sách sử ghi lại như thế nào? Rất ít tài liệu ghi chép về chuyện thiếu thời của Trần Khánh Dư. Năm sinh của ông cũng không rõ, chỉ biết ông quê ở Chí Linh (Hải Dương), là con trai của thượng tướng Trần Phó Duyệt. Ông có tài mưu lược, dùng binh, uyên thâm văn sử, song cũng nhiều tật. 

Ở Mường Hum, phụ nữ ngoài 98, đàn ông ngoài 40...

Ở Mường Hum, phụ nữ ngoài 98, đàn ông ngoài 40...
LĐO | 29/04/2018 | Nơi này, người phụ nữ thọ nhất lên tới 98 tuổi, nhưng đàn ông thì ngược lại, đa số đều “ra đi” khi mới ngoài 40. Người đàn ông nhiều tuổi nhất tại đây hiện nay mới 55 tuổi. Hiện nay, ở Sín Chải đàn ông trên 50 tuổi chỉ có 5-6 người. Một lý do ông Gì cho rằng có thể là nguyên nhân dẫn đến đàn ông ở Sín Chải chết sớm là do rượu. “Những ông già lúc nào cũng đi tìm rượu uống, nếu nhà không có thì đi sang nhà khác uống thôi. Uống sáng, trưa, chiều tối không lao động, vận động gì. Chỉ có ăn uống xong ngủ” - ông Gì nói. Mỗi bữa, mỗi người đàn ông có thể uống cỡ khoảng nửa lít rượu. Tuy nhiên, ông Đo cũng thấy lạ là trước đây cũng có uống rượu nhưng đàn ông trong thôn vẫn không chết sớm.

Ở Sín Chải phụ nữ là lao động chính (ảnh trái)
Đàn ông đoản thọ
Từ trung tâm huyện Bát Xát (Lào Cai) để tới được Sín Chải (xã Nậm Pung) mất gần 50km đường đèo dốc, qua các xã Mường Vi, Bản Xèo, Mường Hum. Vài năm gần đây, giao thông trở nên thuận tiện, khách phượt lên cổng trời Mường Hum, thì Sín Chải mới được nhiều người biết đến.

Ngộp thở trong những... “tổ ong” Hà Nội

Ngộp thở trong những... “tổ ong” Hà Nội
LĐO | 26/04/2018 Những căn chung cư HH được bán với giá khá phù hợp khiến nhiều người tìm mua. Thế nhưng cuộc sống ở đây lại không hề thanh thản bởi nỗi lo tắc đường, cháy nổ, an ninh trật tự thường trực hằng ngày. Gần 30.000 dân - gấp rưỡi số người trên một sân vận động - dồn cả vào 12 tòa nhà của tổ hợp chung cư HH, tại bán đảo Linh Đàm, Hà Nội. Với mật độ “kinh khủng”, dự tính 4 người/m2, nơi đây trở thành khu “chật chội” nhất Hà Nội.

Khu chung cư HH Linh Đàm có mật độ 
dân số đông nhất Hà Nội. Ảnh: PV
Ác mộng thang máy
Cách đây hơn chục năm, một căn chung cư ở Linh Đàm (Hà Nội) từng là mơ ước của biết bao gia đình trẻ có mức thu nhập thấp và trung bình mưu sinh ở Thủ đô. Nhưng giờ đây, những gì người ta nhắc tới Linh Đàm chỉ là nỗi thất vọng về một khu đô thị chật chội, bức bối, xuống cấp và chất lượng cuộc sống không được đảm bảo.

Nguyễn Tấn Dũng có ‘thoát nạn’?

Nguyễn Tấn Dũng có ‘thoát nạn’?
Calitoday 27-4-18 Thiền Lâm - Cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có thể đang khiến nhiều người không ưa ông phải ngỡ ngàng bực tức: từ tết nguyên đán 2018 đến nay, tần suất xuất hiện của Nguyễn Tấn Dũng trên mặt báo quốc doanh là dày đặc hơn hẳn so với năm 2017. Nhưng nếu cả Nguyễn Thanh Phượng lẫn Nguyễn Thanh Nghị đều bị ‘lên thớt’ trong thời gian tới, khi đó người ta sẽ hiểu rằng tất cả những hình ảnh về Nguyễn Tấn Dũng và bài viết ‘tri ân nguyên thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng’ trên mặt báo nhà nước hiện nay chỉ là một thủ thuật tung hỏa mù chính trị, trong khi mục tiêu cốt yếu không hề thay đổi.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng từng nói lời xin lỗi 
người dân tại hội nghị Thủ tướng và doanh nghiệp năm 2014.
Lần xuất hiện gần đây nhất là buổi sáng 25/4/2018 (10-3 âm lịch), tại buổi lễ dâng hương, tưởng niệm các Vua Hùng tại đền tưởng niệm ở quận 9, Sài Gòn. Người ta thấy Nguyễn Tấn Dũng đứng bên cạnh giới chóp bu của thành phố này là Nguyễn Thiện Nhân, Tất Thành Cang, Nguyễn Thành Phong…

Hai đại tá bị khởi tố: Mở rộng chống tham nhũng

Hai đại tá quân đội bị khởi tố giữa chiến dịch chống tham nhũng mở rộng
28/04/2018 - Ông Trọng, trong một cuộc họp về phòng chống tham nhũng hôm thứ Sáu, được nói là đã chỉ đạo khẩn trương khởi tố, điều tra làm rõ hành vi sai phạm của các đối tượng trong vụ án tại Tổng công ty Thái Sơn, cũng như đẩy mạnh điều tra, khởi tố một loạt những vụ án khác. Những diễn biến mới nhất này là tín hiệu cho thấy chiến dịch bài trừ tham nhũng của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng đang mở rộng quyết liệt, nhắm mục tiêu vào một loạt những đối tượng từ các lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước cho tới ủy viên bộ chính trị và sĩ quan quân đội.
Đại tá Phùng Danh Thắm (trái) bị khởi tố về cáo buộc “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” trong khi Đại tá Bùi Văn Tiệp bị cáo buộc “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.”. Hai đại tá quân đội Việt Nam bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án liên quan tới một công ty trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam, Bộ cho biết hôm thứ Bảy, giữa lúc chiến dịch trấn áp tham nhũng của Việt Nam đang mở rộng.

Tin lạ: Công nghiệp Sài Gòn vượt Đông Nam Á

Nói là tin lạ vì trang http://khampha.vn đặt tiêu đề đểu để lừa người đọc bấm vào xem. Chuyện cách đây hơn trăm năm mà đặt tiêu đề cứ như hôm nay. Tôi rất ghét các trang chơi tiểu xảo này và một số tiểu xảo khác.
Công nghiệp Sài Gòn vượt Đông Nam Á
28/04/2018 - Có thể nói công nghiệp của TP Sài Gòn vào thời gian cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 tuy chưa phát triển bằng châu Âu nhưng so với các nước trong khu vực Đông Nam Á thì nó có quy mô và trình độ hơn hẳn.
Tàu điện tuyến Sài Gòn - Chợ Lớn xưa
Nửa cuối thế kỷ 18, đô thị Sài Gòn được người Pháp hình thành như một thủ phủ miền Nam phục vụ khai thác thuộc địa. Cũng vì tính chất trung tâm của mình mà từ rất sớm, Sài Gòn đã hình thành nên một nền sản xuất công nghiệp, sản xuất hàng hóa, dịch vụ phát triển nhất cả nước. Tạp chí Khám phá trân trọng giới thiệu loạt bài của nhà nghiên cứu Nguyễn Thái An về bức tranh toàn cảnh ngành công nghiệp Sài Gòn xưa.

Bộ QP khởi tố hai đại tá trong vụ án 'Út Trọc'

Bộ Quốc phòng khởi tố hai đại tá trong vụ án 'Út Trọc'
28/4/2018 - Mở rộng điều tra sai phạm của ông Đinh Ngọc Hệ (Út Trọc) ở Tổng công ty đầu tư và phát triển Thái Sơn, hai đại tá quân đội bị khởi tố. Thông báo về vụ án liên quan ông Đinh Ngọc Hệ (tức Út Trọc, nguyên phó tổng giám đốc Tổng công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng), ngày 28/4, Bộ Quốc phòng cho hay nhà chức trách đang khẩn trương điều tra để đưa vụ án ra xét xử trong thời gian sớm nhất.
Cục phó Tuyên huấn Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Đức thông tin về vụ Út trọc tại cuộc họp báo quý 1 năm 2018. Ảnh: HT. 
Theo Thông tấn quân sự, ngày 3/12/2017, ông Hệ bị Cơ quan Điều tra hình sự (Bộ Quốc phòng) khởi tố bị can, tạm giam về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, theo điều 281 Bộ luật Hình sự 1999.

Thứ Bảy, 28 tháng 4, 2018

Hận… đầy tớ!

Hận… đầy tớ!
Giữa lúc mũi dùi của dư luận và công luận đang chĩa vào Đại tá Tam, Trần Hồng Tiệm khuyến cáo, có một câu hỏi khác đúng hơn, cần nêu ra là Ủy viên nào của Bộ chính trị, Ủy viên nào của Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN không có “biệt phủ”? Tại sao tất cả họ đều giàu và nguồn gốc những khối tài sản khổng lồ ấy từ đâu mà có? Không nêu câu hỏi ấy thì chuyện trở thành vô nghĩa.

Dư luận nói rằng căn biệt thự của đại tá Lê Văn Tam là do Phan Văn Anh Vũ tặng. Tuần này, người sử dụng mạng xã hội ở Việt Nam thi nhau bày tỏ sự oán giận giới mà về lý thuyết là đầy tớ của họ. Xét về logic, oán giận kẻ… dưới là một nghịch lý. Thế nhưng bên cạnh nghịch lý này còn thêm một nghịch lý nữa: Dù oán giận dâng cao nhưng giới mà về lý thuyết được xem là chủ hoàn toàn… bất lực!

Phim: "Việt nam vẻ đẹp dễ vỡ"

Phim "Việt nam vẻ đẹp dễ vỡ"
Tho Nguyen - Một bộ phim rất đáng xem về thiên nhiên Việt Nam và việc bảo vệ nó trước những đe dọa của con người. Nhóm dịch phim "Việt nam vẻ đẹp dễ vỡ" đã hoàn thành bản dịch và đã lồng phụ đề, đưa phim này lên Youtube để người Việt khắp nơi có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên trời phú cho nước mình, đồng thời xót xa cho những gì đã bị con người tàn phá.
Đài ZDF chỉ cho phép quảng bá phim có phụ đề tiếng VIệt tại các lãnh thổ không nói tiếng Đức. Do đó người Việt ở 3 nước: Đức, Áo và Thụy Sỹ sẽ không xem được phiên bản có phụ đề này. Ai thạo tiếng Đức thì nên vào xem trên ZDF-Mediathek như thường lệ. Phiên bản tiếng Đức trên ZDF sẽ online đến 28.01.2021. Sau ngày này, phiên bản tiếng Việt mới được mở cho vùng tiếng Đức.

Phân biệt vùng miền trong một xã hội suy đồi

Phân biệt vùng miền
Tạ Phong Tần - April 24, 2018 - Lúc nhỏ, trong nhà tôi có cái máy hát xài pin Con Ó và cả một thùng giấy bự chàm vàm đựng rất nhiều dĩa nhựa. Mỗi lần cha tôi để dĩa vô máy, gác cây kim lên mặt dĩa, bấm nút là cây kim chạy vòng tròn, máy phát ra tiếng hát. Dĩa có cái lớn như cái dĩa bàn, cái nhỏ cỡ một gang tay người lớn. Tôi thích mấy cái dĩa lớn bởi cái bìa giấy bên ngoài in hình nghệ sĩ mặc đồ cải lương Hồ Quảng xanh đỏ tím vàng nhìn mướt con mắt, mà cái dĩa bên trong cũng màu xanh, đỏ, vàng, cam… đẹp nữa. 
Đĩa hát nhựa 45 vòng trước 1975. nguồn: youtube.com
Dĩa nhỏ bìa in hình đơn sơ (tất nhiên là theo ý một đứa nhỏ 5-6 tuổi như tôi), không đẹp bằng bìa dĩa lớn, cái dĩa bên trong cũng xấu nữa, phần lớn màu đen thôi hà, cái lỗ tròn chính giữa thì lại bự cỡ chai đựng muối tiêu, thiệt không nghĩ ra cách gì dùng nó chế ra đồ chơi được hết. Tôi khoái dĩa lớn ở chỗ cái lỗ tròn chính giữa của nó nhỏ bằng chiếc đũa, lâu lâu cha tôi lựa bỏ ra vài ba cái, nói là nó bị trầy mặt nên vấp, hát không được. Tôi lấy số dĩa hư đó xỏ cây tre vô để quay nó chạy lòng vòng, nếu có đủ bốn cái thì chế ra cái xe có bốn bánh, cột dây kéo lôi chạy đi chơi.

Thiêng liêng hai tiếng “Thầy ơi”

Thiêng liêng hai tiếng “Thầy ơi”
Khi sang xứ người giảng dạy, khi không còn nhận được nhiều tiếng “Thầy ơi” ấm áp đó, cũng như nhiều ánh mắt yêu mến từ học trò ngoài giờ học, tôi mới nhận ra rằng học trò ở quê nhà sao mà “dễ thương” quá…
Image result for “Thầy ơi”
Hôm nay là một ngày lễ ở Úc, nhưng tôi vẫn thích đến trường làm việc hơn là ở nhà. Bởi lẽ hình ảnh của ngôi trường mang đến cho tôi nhiều động lực để soạn slide bài mới hay để viết nghiên cứu. Đây là một thói quen tôi từng có từ những năm tháng làm giảng viên ở Việt Nam.

Bất bình đẳng và dịch chuyển xã hội ở Việt Nam

Bất bình đẳng và dịch chuyển xã hội ở Việt Nam
25/04/2018 - Thu Quỳnh - Không tạo thành những “làn sóng” dễ nhận biết nhưng những dịch chuyển xã hội ở Việt Nam trong 10 năm qua đã có ảnh hưởng lớn tới chất lượng cuộc sống, cơ hội thay đổi địa vị xã hội của nhiều nhóm dân cư, đặc biệt là nhóm dân tộc thiểu số.

Một gia đình người Hmông đang đi bộ giữa những ngôi nhà bị phá hủy sau trận lũ quét tại Mù Cang Chải, Yên Bái, hôm 4 tháng 8 năm 2017. Ảnh: AFP.

Vụ AVG: Son và Tuấn sắp vào ‘lò’ theo cách nào?

Vụ AVG: Son và Tuấn sắp vào ‘lò’ theo cách nào?
27/04/2018 Phạm Chí Dũng - Có thể dự đoán rằng trước và trong Hội nghị trung ương 7 của đảng cầm quyền, Nguyễn Bắc Son sẽ phải chịu kỷ luật đảng và bị ‘cách tất cả các chức vụ trong quá khứ’, còn Trương Minh Tuấn bị kỷ luật đảng, mất ghế ‘trung ủy’ và phải chịu ‘luân chuyển cán bộ’ đến một vị trí ‘ngồi chơi xơi nước’. Đây là mức độ kỷ luật nhẹ nhàng nhất đối với hai nhân vật này. Nhưng nếu áp lực dư luận đối với Nguyễn Phú Trọng gia tăng trong vụ ‘Mobifone mua AVG’, Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn vẫn có thể ‘theo chân’ Đinh La Thăng, để khi đó sẽ phải thốt lên tại tòa: ‘Hãy đối xử với bị cáo như một con người!’.

Khởi tố vụ Mobifone mua cổ phần AVG
Phải mất đến gần 20 ngày kể từ thời điểm ‘Bộ Công an đã tiếp nhận bàn giao hồ sơ vụ án từ Thanh tra Chính phủ’, cũng cơ quan này mới ‘tiếp nhận lần hai’, hoặc được xem là chính thức tiếp nhận hồ sơ vụ ‘Mobifone mua AVG’ vào ngày 23/4/2018.

(2) Mỹ đã phá sập VNCH như thế nào?

Mỹ đã phá sập VNCH như thế nào?
Lữ Giang (Phần II)
7.- BUỘC TỔNG THỐNG THIỆU TỪ CHỨC
Trong cuốn “Decent Interval”, Frank Snepp, trưởng nhóm phân tích viên của CIA ở Saigon lúc đó, đã kể chuyện Đại Sứ Graham Martin đến thuyết phục Tổng Thống Thiệu từ chức, đại khái như sau:
Đại sứ Mỹ Graham Martin, người lèo lái VNCH đầu hàng
Để thúc đẩy Tổng Thống Thiệu ra đi, Đại Sứ Martin đã đến gặp ông ta và nói rằng ông muốn nói chuyện với tư cách cá nhân chứ không phải thay mặt Tổng Thống hay Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và cũng không phải với tư cách Đại Sứ Hoa Kỳ. Ông nói rằng tình hình quân sự cực kỳ xấu và dân chúng đổ cho ông ta. Những người cùng phe với ông ta hay phe đối nghịch với ông ta đều nói ông bất lực trong việc đưa đất nước ra khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay. Các tướng lãnh của ông ta, mặc dầu quyết tâm chiến đấu, đều cho rằng không còn hy vọng gì nữa nếu không có một cuộc đàm phán với phía bên kia. Các tướng sẽ yêu cầu ông ra đi nếu ông không chịu từ chức lúc này. Cuộc nói chuyện kéo dài một tiếng rưởi.

(1) Mỹ đã phá sập VNCH như thế nào?

Mỹ đã phá sập VNCH như thế nào?
Lữ Giang (Phần I)
Những tài liệu đã được Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và CIA giải mã trong 25 năm qua cho thấy Hoa Kỳ đã dùng những xảo thuật tinh vi để dàn dựng cuộc chiến Việt Nam và rút quân ra. Từ việc giúp xây dựng chế độ Ngô Đình Diệm để đẩy Pháp ra khỏi Đông Dương, thiết lập một chế độ mạnh để ổn định tình hình dưới danh nghĩa chống cộng, sau đó dùng nhóm “xã hội dân sự” Caravelle và lá bài Phật Giáo để loại bỏ chế độ Ngô Đình Diệm và đỗ quân vào Miền Nam VN, được nói là để ngăn chận sự bành trướng của Công Sản… Tất cả đều do CIA tổ chức và chỉ đạo thực hiện.
Kissinger gặp Chu Ân Lai ngày 20.6.1972 tại Bắc Kinh
Từ ngày 2 đến 5.8.1964, Mỹ lại dàn dựng vụ tàu Madox và tàu Terner Joy của Mỹ bị các tiểu đỉnh của Bắc Việt rượt bắn rồi cho 64 phi cơ bắt đầu oanh tạc miền Bắc, mở đầu cuộc chiến tại Việt Nam.

Bộ trưởng TTTT Trương Minh Tuấn sẽ khó ‘chạy án’?

Bộ trưởng Thông tin Trương Minh Tuấn sẽ khó ‘chạy án’?
Vào buổi chiều 23/4/2018, trong dư luận đã lan truyền thông tin về việc Ủy ban Kiểm tra trung ương đã ‘mời làm việc’ đối với hai nhân vật là Nguyễn Bắc Son – cựu bộ trưởng TT-TT, và bộ trưởng TT-TT hiện thời là Trương Minh Tuấn về vụ ‘Mobifone mua AVG’. Cơ hội để Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn ‘hạ cánh an toàn’ là không cao, bởi gần đây Nguyễn Phú Trọng còn chỉ đạo khởi tố và tống giam cả một quan chức tình báo cao cấp là Phan Hữu Tuấn – cựu Phó tổng cục trưởng Tổng cục tình báo Bộ Công an.

Nguyễn Bắc Son (phải) bị dư luận xem là ‘ăn đậm’, với tỷ lệ dành cho Son có thể lên đến 10 – 15% trong số 7000 tỷ vụ ‘Mobifone mua AVG’. Còn Trương Minh Tuấn (trái) lại trực tiếp ký phê duyệt hợp đồng ‘Mobifone mua AVG’ khi còn là cấp phó cho Nguyễn Bắc Son.

Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng xử lý vụ AVG

Bổ sung vụ AVG vào diện theo dõi, chỉ đạo của Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng
27/04/2018 (NLĐO)- Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo thống nhất bổ sung việc xử lý kết luận thanh tra việc MobiFone mua 95% cổ phần của AVG vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp - Ảnh: Nội chính
Ngày 27-4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo để thảo luận, cho ý kiến đối với Báo cáo về tiến độ, kết quả, khó khăn, vướng mắc và định hướng xử lý một số vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo từ sau phiên họp 13 đến nay.

Thứ Sáu, 27 tháng 4, 2018

Hàn Quốc - Triều Tiên cùng tuyên bố sẽ hòa bình

Hàn Quốc - Triều Tiên cùng tuyên bố sẽ không còn chiến tranh
Tuổi trẻ 27/04/2018 - Lãnh đạo Hàn Quốc và Triều Tiên đã ký tuyên bố chung, trong đó tái khẳng định cam kết thúc đẩy phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời nhất trí cắt giảm các vũ khí truyền thống. Tuyên bố chung chiều 27-4 nêu rõ hai bên sẽ tìm kiếm một thỏa thuận nhằm xây dựng một nền hòa bình lâu dài và bền vững trên bán đảo Triều Tiên. Tuyên bố chung được công bố có tên là "Tuyên bố Bàn Môn Điếm về Hòa bình, Thịnh vượng và Thống nhất trên bán đảo Triều Tiên".

Hai nhà lãnh đạo rạng ngời sau cuộc hội đàm hiệu 
quả và đi đến ký kết Tuyên bố chung - Ảnh: REUTERS
"Hai nhà lãnh đạo trọng thể tuyên bố rằng sẽ không có thêm cuộc chiến nào trên bán đảo Triều Tiên và một kỷ nguyên hòa bình mới đã bắt đầu" - tuyên bố chung có đoạn.

SEX ĐEN VÀ VĂN HỌC SEX: LÝ LUẬN NHƯ BỌ LẬP

TÌNH YÊU, TÌNH DỤC VÀ KHIÊU DÂM ?
VỀ SEX ĐEN VÀ VĂN HỌC SEX: LÝ LUẬN NHƯ BỌ… 
Chu Mộng Long, 
Trần Bá Thoại - Vừa qua, cuốn sách Chim ưng và chàng đan sọt, của Bùi Việt Sỹ, một tiểu thuyết lịch sử hư cấu về nhân vật lịch sử có thật của nước nhà là tướng Trần Khánh Dư thông dâm cùng công chúa Thiên Thuỵ, vợ của Trần Quốc Nghiễn, con trai của Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn, được bình chọn giải C sách hay quốc gia dành cho giới trẻ, đã làm “dậy sóng” dư luận. Nhà văn Nguyễn Quang Lập (Bọ Lập) lại đưa ra một comment như “đổ dầu vào lửa” sau:
Theo tôi, trong sách Chim ưng và chàng đan sọt, Bùi Việt Sỹ đã hoàn toàn dùng loại văn chương khiêu dâm (porno) để mô tả hoạt động tính dục kiểu phim “con heo” hơn là dùng văn chương “gợi cảm” (sexy) hay tình dục (sexual), nói theo ngôn từ thông dụng là sex “đen”. Và với một cuốn sách có những đoạn văn “khiêu dâm”, thô tục như thế, độc giả không nên mất thời gian để đọc hết cả cuốn làm gì !!! Chính nhà văn Nguyễn Quang Lập đã rất “du côn”, “thiếu văn hóa” khi dám dùng những ngôn từ này để mắng chửi những facebooker mà ông ta cho là a dua !!!

Chênh 200 tỷ: Tất Thành Cang sẽ bị khởi tố hình sự?

Chênh lệch gần 200 tỷ đồng: Tất Thành Cang sẽ bị khởi tố hình sự?
Vụ mua bán 30 ha đất Nhà Bè giữa Công ty Tân Thuận (vốn 100% của Thành ủy TP.HCM) và Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai tiếp tục có diễn biến bất lợi cho Phó bí thư thường trực thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang – nhân vật được dư luận xem là “đệ ruột” của cựu bí thư thành ủy Lê Thanh Hải và đang trực tiếp “nhúng chàm” vụ mua bán này. Tất Thành Cang bị một số dư luận nghi ngờ đã “nhúng chàm” và “ăn chia” trong vụ bán 30 ha đất trên. Theo tính toán sơ bộ của báo chí, con số thất thoát trong vụ mua bán trên lên đến 2.400 tỷ đồng. Tất nhiên, con số này muốn đứng vững và “quy án” cần phải có cơ sở qua hoạt động kiểm tra và điều tra.

Trong trường hợp tồi tệ nhất, Tất Thành Cang (trái) có thể bị khởi tố điều tra hình sự và sẽ phải đối mặt với song sắt nhà tù như Đinh La Thăng (phải) đã từng.


Việt Nam rộ tin Quang ‘sắp bị Nhân thay thế’

Khoảng hơn 15 năm gần đây nổi lên hiện tượng các quan chức cộng sản đồng loạt sùng bái xây chùa và đi chùa cầu xin giải hạn; nổi tiếng nhất về xây chùa là Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết xây Đại Nam Văn Hiến, Nguyễn Tấn Dũng xây Tràng An Bái Đính... Còn đi chùa thì khắp nơi, trong và ngoài nước, đâu có chùa là đến van xin. Ông đương kim Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đang rất tích cực đi chùa. Cách đây 2 hôm, báo chí đồng loạt đưa tin Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tại Đền Hùng dưới mưa. Chắc trời đất cảm động lắm ? Có lẽ tự họ cũng nhận thấy sắp đến ngày quả báo nên gắng gượng cầu xin được trời đất giảm nhẹ hình phạt.
Image result for Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tại Đền Hùng dưới mưa
Việt Nam rộ tin Trần Đại Quang ‘sắp bị Nguyễn Thiện Nhân thay thế’
Khi tin đồn về ông Quang lại đi chữa bệnh tại Nhật rộ lên, mạng xã hội cũng lan truyền một tấm ảnh cho thấy ông này và vợ, bà Nguyễn Thị Hiền, đang khẩn cầu rất “thành kính” tại chùa Mahabodhi (Đại Giác Ngộ Tự) tọa lạc tại khu di tích Bodh Gaya (Bồ Đề Đạo Tràng) ở bang Bihar, Ấn Độ hồi Tháng Ba, 2018. Cũng có tin đồn cho rằng trước khi tiếp tục đi Nhật chữa bệnh trong Tháng Tư, 2018, ông Quang đã gửi đơn xin từ chức gởi Bộ Chính Trị CSVN nhưng hiện tại chưa có nguồn chính thức xác nhận tin này. Tới thời điểm này, ông Quang vừa đánh dấu hai năm ở cương vị chủ tịch nước.

Ông Trần Đại Quang (bên phải là vợ, bà Nguyễn Thị Hiền) đang khẩn cầu rất “thành kính” tại chùa Mahabodhi (Đại Giác Ngộ Tự) tọa lạc tại khu di tích Bodhgaya (Bồ Đề Đạo Tràng) bang Bihar, Ấn Độ hôm 2 Tháng Ba, 2018. (Hình: Getty Images)

Thuế tài sản: không phải để tận thu!

Thuế tài sản: không phải để tận thu!
Phạm Văn Đại, 23/4/2018, Việc áp dụng thuế tài sản bắt buộc phải đi kèm với việc giảm các loại thuế khác, đặc biệt là thuế thu nhập doanh nghiệp, để giảm gánh nặng thuế chung của cả nền kinh tế. Giảm chi tiêu ngân sách chứ không phải tăng thu thuế! Dư luận xã hội sau buổi họp báo chuyên đề giới thiệu dự án Luật Thuế tài sản của Bộ Tài chính (hôm 13-4) nhìn chung là phản đối. Vì sao một sắc thuế vốn phổ biến ở các nước, nhưng ở Việt Nam mới chỉ là ý tưởng đề xuất đã bị phản ứng dữ đội? Liệu điều đó có xuất phát từ bản chất của loại thuế này, hay do nguyên nhân đặc thù nào khác? Nếu áp dụng thì nên xác định đối tượng chịu thuế, thuế suất... như thế nào? TBKTSG xin giới thiệu góc nhìn đa chiều của các chuyên gia kinh tế về vấn đề đang được đặc biệt quan tâm này.

Cải cách cơ cấu thuế cần hướng tới việc đa dạng hóa nguồn thu và tối thiểu hóa tác động của thu thuế đến sự vận hành hiệu quả của nền kinh tế thay vì tận thu cho chi tiêu ngân sách. Ảnh: Thành Hoa.

Phía sau một ông bố làm quan to, có những gì?

Phía sau một ông bố làm quan to, có những gì?
Liên tiếp những vụ việc lùm xùm gần đây, dính chùm với nhau thường là 1 cặp “bố con”. Giám đốc Sở KH ĐT Quảng Nam Lê Phước Hoài Bảo là con ông Lê Phước Thanh. Phó Bí thư Quận 2 TP HCM ông Lê Trương Hải Hiếu mới bị kỷ luật- là con ông Lê Thanh Hải. Ông Nguyễn Xuân Anh- nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng là con ông Nguyễn Văn Chi… Mới đây, ông Trần Văn Mẫn- con trai ông Trần Văn Minh- cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã bị phát hiện đi du học bằng ngân sách sai quy định.

Thông tin trên báo chí cho biết:“Theo văn bản của Sở Nội vụ, năm 2008, UBND TP có quyết định 46/2008/QĐ-UBND quy định, sinh viên thuộc đề án 32 tốt nghiệp đại học trong và ngoài nước loại giỏi trở lên, đúng ngành đào tạo của đề án 393 (đào tạo 100 thạc sĩ, tiến sĩ tại các cơ sở nước ngoài), đủ trình độ về ngoại ngữ và được cơ sở đào tạo đồng ý tiếp nhận học thạc sĩ, tiến sĩ thì được xem xét chuyển tiếp tham gia chương trình đào tạo theo đề án 393.

Vì sao Trung Quốc nuôi sáu tỷ con gián?

Vì sao Trung Quốc nuôi sáu tỷ con gián?
26 tháng 4 2018 - Nhiều người thấy loài gián thật kinh tởm, nhưng gián lại là một hướng kinh doanh hấp dẫn cho công nghiệp dược phẩm Trung Quốc do công dụng chữa bệnh được cho là kỳ diệu của chúng. Từ nhiều năm nay, gián chiên ròn là một món ăn ở Trung Quốc, cũng như ở các nước châu Á khác, nhưng giờ đây, nghề nuôi gián đang phát triển rất mạnh.
Gián được nuôi ở một trang trại khổng lồ của một công ty dược phẩm.
Một cơ sở nuôi gián khổng lồ do một công ty dược phẩm điều hành 'sản xuất' sáu tỷ con gián mỗi năm. Cơ sở này đóng tại thành phố Tây Xương, tỉnh Tứ Xuyên, ở Tây Nam Trung Quốc. Gián được nuôi trong một tòa nhà có diện tích bằng hai sân bóng đá, tờ South China Morning Post mô tả.

Âm mưu Hán hóa VN: ‘Đánh’ như thế chắc chắn… chết!

Cứ ‘đánh’ như thế thì chắc chắn… chết!
Nếu đặt dự án “Quần thể du lịch nghỉ dưỡng và đô thị Bình Châu - Lý Sơn” của tập đoàn FLC ở Quảng Ngãi bên cạnh chuỗi diễn biến liên quan tới chủ quyền của Việt Nam tại biển Đông, ắt sẽ thấy dự án ấy như một đòn của liên hoàn cước, ngay cả vô tình thì vẫn góp phần đáng kể vào việc giúp Trung Quốc củng cố yêu sách về chủ quyền tại biển Đông… Ngoài năm ngân hàng tại Việt Nam, FLC còn được Ngân hàng Công thương của Trung Quốc (ICBC) hỗ trợ về vốn.
Đô đốc Philip Davidson. 
Ngày 17 tháng 4, khi điều trần trước Ủy ban Quân vụ của Thượng viện Hoa Kỳ, Đô đốc Philip Davidson – ứng viên cho vai trò Tư lệnh khu vực Thái Bình Dương của quân đội Hoa Kỳ - cảnh báo, bảy bãi đá ngầm mà Trung Quốc cưỡng đoạt từ tay Việt Nam ở quần đảo Trường Sa (Châu Viên - Cuarteron, Chữ Thập - Fiery Cross, Ga Ven - Gaven, Gạc Ma - Johnson, Tư Nghĩa - Hughes, Vành Khăn – Mischief, Xu Bi - Subi) rồi bồi đắp thành đảo nhân tạo suốt từ đầu thập niên 2010 đến nay, giờ đã trở thành một chuỗi căn cứ quân sự, giúp Trung Quốc kiểm soát toàn bộ biển Đông, khống chế tất cả các hải lộ quan trọng trong khu vực.

Thay đổi nhân sự tại Hội nghị TƯ 7 sẽ như thế nào?

Khả năng thay đổi nhân sự tại Hội nghị TƯ 7 sẽ như thế nào?
Một vấn đề quan trọng khác sẽ được quyết định là việc tìm người thay thế Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ông Nguyễn Thiện Nhân, hiện là ủy viên Bộ Chính trị và Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, được cho là người nhiều khả năng nhất sẽ đảm nhiệm vị trí này.

Đánh giá khả năng thay đổi nhân sự tại Hội nghị TƯ 7
Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) khóa 12 dự kiến ​​sẽ được triệu tập vào tháng 5 năm 2018. Hội nghị được cho là sẽ đưa ra các quyết định nhân sự lớn có tác động quan trọng tới triển vọng chính trị của Việt Nam, đặc biệt là Đại hội lần thứ 13 của Đảng được tổ chức vào năm 2021.