Thứ Tư, 31 tháng 10, 2012

Tiến sĩ, sự khởi đầu hay kết thúc?

Tiến sĩ, sự khởi đầu hay kết thúc?

 - Trong lịch sử khoa bảng nho học Việt Nam, số lượng học vị tiến sĩ khá hiếm hoi và được trao cho những người đã đỗ qua kỳ thi hương, thi hội và thi đình. Những người đỗ học vị tiến sĩ thời đó vì thế mà thường được nhà vua trao giữ những vị trí trọng trách quan trọng trong xã hội phong kiến.
Ảnh mang tính minh họa

Hình ảnh trạng nguyên (người đỗ đầu tiến sĩ) vinh quy bái tổ đã tạo nên trong tiềm thức của người Việt Nam xưa hình ảnh một con người thành công mỹ mãn, đạt đến đỉnh cao và cái đích trên con đường học vấn.
Học vị tiến sĩ như là một sự “kết thúc’’ trong quan niệm của người xưa. Tuy nhiên, liệu ngày nay quan niệm này có còn phù hợp. Tiến sĩ được xem như một nghề, nghề nghiên cứu khoa học, nghiên cứu chính trong lĩnh vực mình theo đuổi, như vô số nghề khác trong xã hội.

Tranh cãi về linh hồn sau khi chết


Bác sĩ hàng đầu Mỹ tin vào 'thế giới bên kia'

Hai nhà khoa học nổi tiếng khẳng định ý thức của con người có thể tồn tại trong vũ trụ sau khi hệ thần kinh của chúng ta ngừng hoạt động.

Ảnh minh họa: wordpress.com.

Tiến sĩ Stuart Hameroff, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ý thức của Đại học Arizona tại Mỹ, và nhà vật lý người Anh Roger Penrose, vừa đề xuất một giả thuyết mới về ý thức con người. Theo hai ông, linh hồn người nằm trong những ống siêu nhỏ trong tế bào não. Ý thức của chúng ta là kết quả của những tác động do lực lượng tử gây nên trong những ống siêu nhỏ ấy, Physorg đưa tin.

"Có lẽ linh hồn của chúng ta chỉ là sự tương tác giữa những tế bào thần kinh trong não. Vì thế linh hồn là một phần cơ bản của vũ trụ và tồn tại từ khi thời gian bắt đầu", hai nhà khoa học nhận định. Đạo Phật và đạo Hindu cho rằng ý thức là một phần không thể tách rời của vũ trụ. Các trường phái triết học phương Tây cũng khẳng định điều tương tự.

Chủ tịch Quốc hội: 'Có lẽ chưa tăng lương được'

chỉ tăng lương cho một số đối tượng khó khăn. 
Vậy toàn thể dân chúng đang cần cù lao động và người nghỉ hưu, có ai không khó khăn đây ?
Nhưng tăng lương mà để kinh tế và lạm phát thế này thì cũng có ý nghĩa gì ?


Đề xuất tăng lương 100.000 đồng của Chính phủ không nhận được nhiều ý kiến tán đồng tại nghị trường chiều 31/10 và theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nếu có tăng, chỉ nên chọn lọc với một số đối tượng.
Chính phủ đề xuất tăng lương thêm 100.000 đồng
Bộ trưởng Kế hoạch: 'Muốn tăng lương, phải giảm đầu tư'

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị chỉ tăng lương
cho một số đối tượng khó khăn. Ảnh: Hoàng Hà

Phiên thảo luận về ngân sách Nhà nước chiều 31/10 tại hội trường Quốc hội, vấn đề tăng lương tối thiểu một lần nữa lại được đặt ra. Nhưng thay vì sự ủng hộ tuyệt đối, đề xuất của Chính phủ về việc điều tiết 20.700 tỷ đồng từ các nguồn khác để chi cho tăng lương, lại vấp phải nhiều ý kiến băn khoăn, lo lắng từ phía đại biểu.

Chính phủ đề xuất tăng lương thêm 100.000 đồng

Hứa, định không thực hiện. Trước áp lực khắp nơi, lại tính đến phương án khôi hài. Lại còn dự kiến phát hành 55.000 - 60.000 tỷ đồng trái phiếu trong năm 2013... Muốn tăng lương mà vẫn muốn ôm đồm mọi thứ bằng nguồn vốn ngân sách thì không bao giờ giải quyết được chuyện này.


Sau khi tính toán lại các khoản chi, Bộ Tài chính dự kiến bố trí được khoảng 20.700 tỷ đồng để tăng lương tối thiểu từ 1,05 triệu đồng hiện nay lên 1,15 triệu đồng vào năm 2013.
Bộ trưởng Kế hoạch: 'Muốn tăng lương, phải giảm đầu tư'
Đại biểu Quốc hội đề nghị giữ lộ trình tăng lương
Phát biểu của Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ trước Quốc hội sáng nay mang lại thông điệp mới về điều chỉnh lương tối thiểu, sau khi Chính phủ nhiều lần xin lùi lộ trình vì không bố trí đủ 60.000 tỷ đồng cho năm 2013. Bộ trưởng cho biết sau khi tính toán lại cân đối ngân sách, chủ động cắt giảm các khoản chi, trong đó có chi đầu tư, Chính phủ quyết định vẫn giữ lộ trình tăng lương trong năm 2013. Tuy nhiên mức tăng sẽ thấp hơn so với dự kiến trước đó.

Bộ trưởng Vương Đình Huệ cho biết bản thân cũng muốn tăng lương. Ảnh: Hoàng Hà

Cụ thể, lương tối thiểu của khoảng 8,3 triệu người lao động, người hưởng lương hưu, các đối tượng chính sách… sẽ được điều chỉnh tăng thêm khoảng 100.000 đồng so với mức 1,05 triệu đồng hiện nay. Thời điểm áp dụng kể từ 1/7/2013. Như vậy, theo tính toán của Bộ Tài chính, để có nguồn thực hiện tăng lương trong 6 tháng cuối năm 2013, ngân sách sẽ cần thêm 20.700 tỷ đồng, trong đó trung ương cần 18.400 tỷ, địa phương cần 3.300 tỷ đồng. “Do các khoản dự toán thu đã ở mức rất cao nên Chính phủ sẽ phải cơ cấu lại chi”, Bộ trưởng Vương Đình Huệ cho biết.

Cụ thể, chi đầu tư công sẽ giảm 10.000 tỷ đồng, xuống còn khoảng 170.000 tỷ, nhưng vẫn đảm bảo thấp hơn bội chi ngân sách. Chính phủ cũng dự kiến đề nghị phát hành 55.000 - 60.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ trong năm 2013, nhưng vẫn đảm bảo đúng kế hoạch phát hành cho cả giai đoạn 2012 - 2015. Ngoài ra, ngân sách trung ương cũng sẽ phải tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn.

Con nhà lầu, xe hơi; mẹ già lăn lộn kiếm từng đồng bạc lẻ

Một nét văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.
Đọc giải pháp của các quan chức càng thấy buồn.

Con nhà lầu, xe hơi; 
mẹ già lăn lộn kiếm từng đồng bạc lẻ

Con giàu có mẹ vẫn nghèo khó
Câu chuyện đó thật đúng với cuộc đời của bà Dương Tuyết Minh, một phụ nữ gốc Hà Nội tưởng như chỉ sống ở “lầu son gác tía”, ăn ngon mặc đẹp. Thế mà cuộc đời bà quay như chong chóng để kiếm sống từ trẻ cho đến lúc đầu bạc răng long. Thời còn sung sức, trẻ trung, làm việc ở một trường mầm non nhưng để đủ tiền nuôi hai con trai ăn học, tối đến bà bê một mẹt thuốc lá ra ngồi bán ở đầu đường gần nhà, kể cả ngày mưa gió. Rồi nuôi cả gà công nghiệp. Vì hồi đó, nếu không chịu khó, chăm chỉ thì làm sao cả nhà bà gồm 4 nhân khẩu sống nổi trong thời bao cấp. Chồng bà làm công nhân cơ khí, đồng lương ít ỏi không thể nuôi được vợ con. Làm thêm thì ông cũng không biết làm gì. Cứ vất vả như vậy cho đến khi hai con trai tốt nghiệp đại học thì bà thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng từ đây mình sẽ đỡ cực nhọc, lăn lộn kiếm sống.
Ảnh minh họa

Cafe “âm phủ”

Cafe “âm phủ”

“Cafe âm phủ’.
Nằm sâu trong một ngõ nhỏ trên con phố Hàng Bông, – một con phố sầm uất bậc nhất đất Hà thành. Tuy là phố chính nhưng khi bắt đầu gửi xe đi bộ vào con ngõ tối thui, hun hút, bắt đầu thấy phố xá mờ mịt phía sau lưng. Hẻm thì nhỏ, nhà tầng cao vọi xây chìa ra lấn chiếm không gian nên hẻm trở thành hầm và vô tình lại chính là hầm dẫn xuống “âm phủ”.
Bước qua một khung cửa gỗ giăng đầy mạng nhện, tôi giật mình khi nhận thấy trong góc khuất của căn phòng hẹp một cô gái xõa tóc ngồi yên lặng. Không đợi cho tôi phải hốt hoảng, cô gái lên tiếng trước: “Chào anh, anh tới gọi đồ uống rồi lên phòng trước nhé, em sẽ bưng nước lên sau”.

Trang mạng VOA đưa tin về "Cơm có thịt"

Trang mạng VOA đưa tin về "Cơm có thịt"


Những trẻ em này sống tại những xã đặc biệt khó khăn, thường phải tự túc bữa ăn trưa tại 
trường rất kham khổ, không có bếp nấu, và thậm chí không có cả cặp lồng đựng cơm.

Thứ Ba, 30 tháng 10, 2012

'Thống đốc không thể hứa gì về xử lý nợ xấu'

'Thống đốc không thể hứa gì về xử lý nợ xấu'

Cho rằng xử lý nợ xấu là trách nhiệm của nhiều cơ quan, trong đó có cả Quốc hội và Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng khẳng định chỉ riêng cá nhân ông thì không thể hứa gì về quá trình này.
> Khởi động đề án công ty mua bán nợ quốc gia
Thống đốc Nguyễn Văn Bình cũng có mặt trong phiên thảo luận của Quốc hội ngày 30/10, để lắng nghe ý kiến của các đại biểu về tình hình kinh tế xã hội 2012-2013. Chưa phải là phiên chất vấn, nhưng do nhiều đại biểu quan tâm tới lĩnh vực ngân hàng, Thống đốc Nguyễn Văn Bình được Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị phát biểu. Người đứng đầu ngành ngân hàng chỉ xin phép nói về 2 vấn đề nhức nhối nhất là xử lý nợ xấu và tái cơ cấu các tổ chức tín dụng.

Thống đốc Nguyễn Văn Bình cho rằng một mình ngân hàng không thể giải quyết nợ xấu. Ảnh: Hoàng Hà
Thống đốc cho rằng riêng ngân hàng không thể giải quyết nợ xấu. Ảnh: Hoàng Hà

Hoan hô Bộ trưởng Kế hoạch: 'Muốn tăng lương, phải giảm đầu tư'

Hoan hô BT Bộ KH&ĐT. Đến hôm nay mới thấy có người nói đúng: Cần giảm mạnh đầu tư của nhà nước; tự do hóa kinh tế để thúc đẩy đầu tư tư nhân và đầu tư nước ngoài thay thế.
Mấy hôm trước nghe các bác bảo phải cắt giảm chi thường xuyên, nhất là chi đi nước ngoài... để thêm được tý tiền nào thì tăng lương mức đó; nghe  buồn quá. Bác Huệ tài chính còn dọa chỉ có mỗi cách là in tiền. Nói năng đúng là bạt mạng. Từ năm 1990 luật NHNN đã cấm in tiền để chi tiêu rồi cơ mà, định công khai phá luật chắc.

Bộ trưởng Kế hoạch: 'Muốn tăng lương, phải giảm đầu tư'

Theo Bộ trưởng Bùi Quang Vinh, mức đầu tư 180.000 tỷ đồng từ ngân sách năm 2013 là rất thấp. Con số này thậm chí còn có thể thấp hơn nếu Chính phủ tiếp tục giữ lộ trình tăng lương cơ bản.
Chính phủ xin giãn lộ trình tăng lương
Đại biểu Quốc hội đề nghị giữ lộ trình tăng lương

Phát biểu trong phiên thảo luận kinh tế - xã hội chiều 30/10 xung quanh vấn đề đầu tư công, Bộ trưởng Kế hoạch & Đầu tư - Bùi Quang Vinh cho biết so với nhu cầu năm 2013, thì mức đầu tư dự kiến khoảng 180.000 tỷ đồng là rất thấp. Con số này thậm chí sẽ còn bị ảnh hưởng nếu nguồn thu từ đất (dự kiến khoảng 39.000 tỷ không đạt) hoặc Chính phủ phải bố trí nguồn để tăng lương theo đúng lộ trình (dự kiến khoảng 60.000 tỷ đồng).
Trong tình hình thu chi ngân sách rất khó khăn, Bộ trưởng Vinh cho rằng nếu vẫn tăng lương theo lộ trình đã duyệt, sẽ phải cân đối lại các khoản chi khác mà đặc biệt là chi cho đầu tư phát triển. "Giữ lộ trình tăng lương thì rất khó bố trí đủ nhu cầu đầu tư phát triển là 180.000 tỷ đồng", ông nói.
Bộ trưởng Bùi Quang Vinh cho rằng vốn đầu tư có thể bị ảnh hưởng nếu giữ lộ trình tăng lương. Ảnh: Hoàng Hà
Bộ trưởng Bùi Quang Vinh cho rằng đầu tư sẽ bị ảnh hưởng nếu giữ lộ trình tăng lương. Ảnh: Hoàng Hà
Trong số 180.000 tỷ nêu trên, Chính phủ dự kiến dành 93.100 tỷ (tương đương 51,7%) cho các địa phương. Nếu loại trừ các khoản chi chung (trên 20.000 tỷ đồng), ngân sách Trung ương, theo Bộ trưởng Bùi Quang Vinh chỉ còn lại khoảng 66.000 tỷ đồng. “Như vậy, nếu tính cả khoản chi cho các chương trình mục tiêu quốc gia, thì địa phương đang được hưởng khoảng 73% ngân sách, trong khi Trung ương chỉ giữ khoảng 27%”, ông nói.

Ông Đặng Thành Tâm: 'Chị em tôi nợ dưới 500 triệu USD'

Cơ bản tán đồng với các nhận định của anh Tâm. Anh nói rất hay: "Râu tóc tôi dài ra, bạc đi, thì có gì đáng xấu hổ, vì bác sĩ yêu cầu phải để như thế để họ theo dõi bệnh tình của tôi. Sợ nhất là bị chết, chứ trông xấu tí có gì đáng lo.".

Ông Đặng Thành Tâm: 'Chị em tôi nợ dưới 500 triệu USD'

Cho rằng số nợ ngân hàng tại các doanh nghiệp nhà họ Đặng vẫn trong tầm kiểm soát, song người một thời giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam vẫn mong ước được quay trở về ngày xưa, không phải sống trong lâu đài xa hoa mà canh cánh nỗi lo nợ nần.
Ông Đặng Thành Tâm trở lại Quốc hội / Ước mơ giản dị của người giàu nhất sàn chứng khoán 2007

Ngày thứ hai trở lại Quốc hội sau khi đã xin phép nghỉ họp cả kỳ để dưỡng bệnh ở nước ngoài, đại biểu Đặng Thành Tâm sáng nay đồng ý trả lời VnExpress.net với những trăn trở về tình hình kinh tế vĩ mô cũng như công việc làm ăn, sức khỏe của riêng mình.

Ông Đặng Thành Tâm:
Ông Đặng Thành Tâm hiện là Chủ tịch Tập đoàn đầu tư Sài Gòn, Chủ tịch Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị Kinh Bắc và từng tham gia đầu tư vào một số ngân hàng. Ảnh: Song Linh.

- Từ góc độ doanh nghiệp, ông đánh giá tình hình kinh tế 9 tháng qua thế nào?
- Về phát triển kinh tế 9 tháng vừa rồi, không phải chỉ cá nhân tôi mà tất cả doanh nghiệp khác đều khá thất vọng. Chính phủ đã có nhiều nỗ lực, lãi suất đã giảm nhiều, nhưng khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp vẫn khó khăn, thể hiện rõ ở tốc độ tăng trưởng tín dụng 8 tháng đầu năm âm và đến hết 9 tháng mới được hơn 2%. Để nền kinh tế vận hành trở lại và doanh nghiệp có điều kiện sản xuất kinh doanh, tăng trưởng tín dụng cả năm nay phải đạt ít nhất 10% như năm ngoái. Đây thực sự là một thách đố, Nhà nước cũng không thể cho tín dụng tăng nhanh như vậy vì sẽ làm cho lạm phát tăng cao trở lại.
Phải thừa nhận là nền kinh tế Việt Nam nói chung và doanh nghiệp Việt Nam nói riêng còn rất yếu kém từ nội tại của mình. Nhưng doanh nghiệp cũng như nền kinh tế của chúng ta mới phát triển, còn non trẻ, giống như một cơ thể trẻ sẽ phục hồi rất nhanh khi được tiếp sức. Có điều đáng mừng là chính sách kinh tế vĩ mô đang dần ổn định, tín dụng tăng trưởng dương trở lại, dòng vốn được lưu thông thì sản xuất kinh doanh sẽ sớm phục hồi.

Người nghèo ở Mỹ sống thế nào?

Người nghèo ở Mỹ sống thế nào?



(TT&VH Cuối tuần) - Dù cho tỷ lệ thất nghiệp đang giảm dần nhưng lượng người đi xin đồ ăn vẫn tăng hàng tháng cho thấy cuộc sống của nhiều người Mỹ vẫn bi đát.

Vừa làm vừa xin mới đủ ăn

Vẫn có tới 46,68 triệu người Mỹ phải xếp hàng xin từ bơ sữa cho tới bánh mì, tính tới tháng 7/2012, trong khi lượng người thất nghiệp đã giảm xuống còn 12,1 triệu người (7,8% trong tháng 9). Tức là dù nhiều người đã có việc làm nhưng lương của họ không đủ để trang trải cuộc sống.

Mike không tiết lộ trị giá số thực phẩm anh nhận hàng tháng là bao nhiêu, nhưng để cấp đủ thực phẩm theo tiêu chuẩn cho gần 47 triệu người nói trên tiêu tốn ngân sách của Chính phủ Mỹ và các bang tới 6,26 tỷ USD. Tính bình quân, mỗi người nhận được số thực phẩm trị giá khoảng 133 USD/tháng. Để dễ hình dung, chúng ta có thể tưởng tượng rằng số tiền ấy đủ mua gần trăm ổ bánh mì và 2kg bơ. Hoặc, nó chỉ đủ để mua một chiếc vé hạng trung vào xem một trận bóng rổ NBA.
Người dân xếp hàng chờ xin thực phẩm hỗ trợ từ Chính phủ
Mike, chàng thanh niên da màu năm nay 28 tuổi, trong lúc gói thực phẩm cho tôi đã khoe đôi giày thể thao anh mới mua ở một chợ đồ cũ, kiểu bóng rổ cao cổ tới ngang mắt cá của Nike còn khá mới với giá 18USD. Mike không giấu giếm một thực tế là đồ ăn của gia đình anh có một phần không nhỏ từ chế độ tem phiếu và quần áo cũng như các trang thiết bị nội thất hoàn toàn là đồ “hàng thùng”.

Những ngôi nhà bay giữa lưng chừng trời Paris


Những ngôi nhà bay giữa lưng chừng trời Paris

- Lấy cảm hứng từ bộ phim ngắn dành cho trẻ em của Pháp mang tên Ballon Le Rouge, nhiếp ảnh gia Laurent Chéhère đã mang đến những bức ảnh rất độc đáo trong một triển lãm vừa diễn ra tại Paris.
Laurent Chéhère là một nhiếp ảnh gia tại Paris. Công việc của ông trước khi trở thành nhiếp ảnh gia là giám đốc nghệ thuật của cho một công ty quảng cáo Pháp. 
Những tác phẩm của ông được thực hiện từ việc chụp lại những căn nhà của thành phố Paris sau đó sử dụng phương pháp sửa ảnh kĩ thuật số để khiến chúng như bay trên bầu trời. Với những gam màu chủ đạo: xám, xanh và nâu, những căn nhà như những quả bóng trên bầu trời.

Thất kinh nghe đại gia 'chém gió' về rượu bổ


Thất kinh nghe đại gia 'chém gió' về rượu bổ

 Trong những lần "trà dư, tửu hậu", các đại gia tự mãn cho rằng rượu ngâm xương cốt rắn, chắc và đặc biệt là làm "chuyện ấy" rất đều đặn, sung sức.
Hầm rượu của đại gia B. (ở khu đô thị Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội) không có rượu ngoại mà toàn rượu ngâm. Ngoài những bình thủy tinh lớn (chứa 50 lít rượu trở lên) thì trong hầm rượu này còn có cả những chum sành đựng rượu, loại chum vài trăm lít. Đang nhìn phía trước, tôi thấy con hổ mang chúa sau lưng (do kính phản chiếu lại) bành mang, lè lưỡi, tiến về phía mình, tôi hoảng hốt quay lại, hóa ra, đó là bình rượu thủy tinh ngâm rắn hổ mang chúa đang dựng đầu như còn sống thật.
Tắc kè ôm cây sâm, nhìn như tác phẩm nghệ thuật trong bình thủy tinh rượu. Hai cái tay như tay người, chới với trong bình rượu lắc lư như thể giơ ra để vồ khách... Ấn tượng từ cách bài trí đến sản phẩm rượu ngâm ở hầm của đại gia B., chúng tôi tự nhủ, đại gia này có "cơ" để "chém gió".
Hai bình rượu tay gấu - loại được đồn thổi là có tác dụng cường dương
Đại gia B. tâm sự: "Hàng năm, tôi đầu tư cả tỷ đồng cho hầm rượu. Cứ đi đến miền nào của đất nước, ra nước ngoài, thấy con, cây, củ, quả... ngâm rượu uống bổ là mua bằng được mang về".

Đại biểu QH vạch mặt hai kẻ đồng lõa


Đại biểu QH vạch mặt hai kẻ đồng lõa

- Tham nhũng, lãng phí là anh em sinh đôi, hai kẻ đồng lõa cùng hội cùng thuyền. Tham nhũng làm khuynh đảo chính sách, thao túng quyền lực - ĐBQH Lê Như Tiến.
Phát biểu của Phó Chủ nhiệm UB Văn hóa, giáo dục, thanh thiếu niên và nhi đồng Quốc hội Lê Như Tiến tại phiên thảo luận về kinh tế - xã hội tại hội trường sáng nay:
Tham nhũng lãng phí là anh em sinh đôi, hai kẻ đồng hành đồng lõa cùng hội cùng thuyền. Tham nhũng là ma thuật biến tài sản công thành tài sản tư, biến đất công thành đất tư, tiền công thành tiền tư, nhà công vụ thành nhà tư vụ, gây thất thoát lãng phí cả trăm nghìn tỷ đồng ngân sách nhà nước.
Quốc nạn tham nhũng làm khuynh đảo chính sách, thao túng quyền lực, tha hóa con người, giảm sút lòng tin, suy kiệt nhựa sống xã hội. Hàng chục tập đoàn, tổng công ty, hàng trăm doanh nghiệp nhà nước do tham nhũng thất thoát, do năng lực  quản trị kém thì hoặc đột quỵ hoặc chết lâm sàng. Công ty giải thể kéo theo hàng chục vạn lao động  lao đao, ở công ty mất việc làm, về quê mất đất. Đi vướng núi về mắc sông, không chừng sa vào cạm bẫy trở thành nạn nhân của tệ nạn xã hội và thành tội phạm.
ĐBQH Lê Như Tiến: 60 năm đã qua, xong bài học chống tham nhũng, lãng phí của Hồ Chí Minh vẫn còn tươi mới. Ảnh: Quang Khánh

Kinh nghiệm phát triển và sử dụng nguồn nhân lực


TCCSĐT - Sự phát triển kinh tế mạnh mẽ của Mỹ, Nhật Bản, các nước phương Tây trong những năm giữa của thế kỷ XX, hiện tượng những “con hổ” ở khu vực Đông Á, tiếp đến là sự tăng trưởng nhanh chóng của các nước ASEAN, Trung Quốc phần lớn đều nhờ vào nguồn nhân lực có chất lượng. Thực tiễn phát triển của các quốc gia này đáng để chúng ta học tập.
1- Đầu tư phát triển giáo dục, đào tạo - Chiến lược luôn được coi trọng hàng đầu ở Mỹ
Các nghiên cứu ở đây cho thấy, luật giáo dục bắt buộc không phải là nguyên nhân chính làm tăng số học sinh và số trường học vào cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX mà chủ yếu là do nhận thức của con người, của xã hội trước nhu cầu nguồn lực đang tăng lên để phục vụ quá trình công nghiệp hoá.
Do vậy, chi phí cho giáo dục ở Mỹ cũng tăng nhanh. Chính phủ đưa ra các điều luật cho phép bán đất công để gây quỹ xây dựng trường học. Năm 1890 quỹ dành cho giáo dục lên tới 515 triệu USD (là một con số rất lớn thời bấy giờ) và hiện nay, tỷ lệ chi cho giáo dục ở Mỹ luôn ở mức trên 5% GDP của quốc gia giàu nhất thế giới này.

Khủng hoảng tài chính - kinh tế thế giới sau 5 năm nhìn lại


TCCSĐT - Tháng 8-2012 vừa tròn 5 năm bùng phát cuộc khủng hoảng tài chính - kinh tế mang tính hệ thống toàn cầu, tác động sâu sắc tới lĩnh vực kinh tế, chính trị và xã hội của nhiều nước trên thế giới. Cuộc khủng hoảng này chứng tỏ, cơ cấu tài chính - kinh tế toàn cầu được thiết lập từ cuối Chiến tranh thế giới lần thứ II đã không còn phù hợp với điều kiện phát triển mới của thế giới đương đại.

Khủng hoảng bùng phát từ một sự kiện ít ai để ý

Cách đây vừa đúng 5 năm đã diễn ra một sự kiện ít ai để ý tới. Đó là sáng sớm ngày 9-8-2007, trước khi mở cửa thị trường chứng khoán của EU, Ngân hàng “BNP Paribas” của Pháp tuyên bố ngừng hoạt động tại 3 quỹ đầu tư của họ vì không thể xác định chính xác giá cổ phiếu theo các hợp đồng đã ký với các chủ đầu tư trên thị trường nhà đất Mỹ. Tuy nhiên, đến nay, sau 5 năm nhìn lại, sự kiện ngày 9-8-2007 được các chuyên gia nghiên cứu kinh tế thế giới xác định là thời điểm mở đầu cuộc khủng hoảng tài chính - kinh tế thế giới (sau đây gọi tắt là khủng hoảng) nặng nề nhất kể từ cuộc đại suy thoái những năm 1930. Thậm chí, Tổng Giám đốc Ngân hàng “Northern Rock” (Anh) A-đam Áp-la-gát (Adam Applagart) đã nhận định, ngày 9-8-2007 là “cột mốc đánh dấu thời điểm thay đổi thế giới”.

Cuộc khủng hoảng đặt dấu hỏi nghi vấn về mô hình kinh tế thị trường tự do của chủ nghĩa tư bản 

Tiền anh, tiền em, hay tiền chúng mình?


Tiền không thể mua được tình yêu nhưng nó lại là một trong những nguyên nhân chính gây xích mích giữa các cặp đôi. Thế hệ trước đây một khi thành hôn thì không những kết hợp tình mà luôn cả tiền, đôi lứa cùng góp sức, công chồng của vợ nhưng thế hệ trẻ ngày nay vốn có tính độc lập và tư tưởng cấp tiến cho nên điều này không còn là hiển nhiên nữa. Thực tế cho thấy là phụ nữ ngày nay đi làm nhiều hơn xưa và trong nhiều trường hợp còn là người gánh vác tài chánh trong gia đình nhất là thời buổi nay khi nạn thất nghiệp vẫn còn cao đối với nam giới. Một cuộc nghiên cứu cho thấy thời nay 38% cặp vợ chồng mở riêng trương mục ngân hàng cho mỗi người chứ không để tiền chung như truyền thống. Hiện tượng này thịnh hành ở những cặp vợ chồng kết hôn vào lứa tuổi trung niên từ 35 tuổi trở lên, hoặc những nguời tái hôn sau khi ly dị. Xu hướng này có thể được giải thích vì ngày nay nam nữ kết hôn trễ hơn, sau khi gây dựng sự nghiệp, và một khi đến với nhau thì họ đã có sẵn một ít tài sản hoặc nợ nần. Thống kê cho thấy một người trung bình mắc nợ $16, 860, vì thế cho nên nhiều người không muốn góp chung tiền vào một trương mục ngân hàng mà vẫn muốn tiền ai nấy giữ. Vào thời buổi này, một đồng lương đôi khi không đủ để nuôi gia đình mà cần đến vợ chồng đều đi làm. Việc giữ tiền riêng thể hiện cho tính cách độc lập của đôi bên để chứng tỏ là không ai lệ thuộc vào đồng tiền của người kia cũng như tôn trọng quyền riêng tư của đối phương.

NXB tư nhân, tại sao không?


Ngoài tờ giấy phép phải “mua”, các công việc khác của quy trình xuất bản tư nhân đã tự làm hết, vì vậy nên xem xét việc cho phép tư nhân thành lập nhà xuất bản


Hầu hết các đầu sách phát hành trên thị trường đều do các công ty sách tư nhân thực hiện từ đầu đến cuối
Dù đóng vai trò chủ lực trong hoạt động xuất bản nhưng các công ty sách tư nhân vẫn không được danh chính ngôn thuận trên những xuất bản phẩm do mình làm ra. Người trong nghề và cả trên nghị trường Quốc hội, một số  đại biểu  đặt vấn đề nên cho ra đời nhà xuất bản (NXB) tư nhân.

Đổi đời: đàn ông hết thời?


“Trọng nam khinh nữ” là một tư tưởng đề cao nam giới hơn phụ nữ. Đây từng là một hệ thống tư tưởng tồn tại ở nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là dưới chế độ phong kiến. Mặc dù hiện nay quyền phụ nữ được công nhận nhưng hệ thống tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn ở một số nước, đặc biệt là gắn liền với các tư tưởng tôn giáo. Ở những vùng khác, nhiều người vẫn còn mang tư tưởng này với nhiều cấp độ khác nhau. Trọng nam khinh nữ trong xã hội phong kiến tại một số nước phương Đông, như Trung Quốc, Việt Nam, được thể hiện qua nhiều hình thức khác nhau: sinh con trai quý hơn sinh con gái; quyền hành của anh trai trưởng trong gia đình rất lớn (quyền huynh thế phụ); quyền thừa kế gia sản của cha mẹ dành cho con trai; việc truyền nghề tại các làng nghề thường không truyền cho con dâu hay con gái; người con trai được học hành để thi cử, tiến thân bằng theo con đường quan lộ nhưng người phụ nữ thì chỉ quanh quẩn với việc nhà v.v.

Doanh nghiệp kỳ vọng kinh tế phục hồi nửa cuối năm 2013

Doanh nghiệp kỳ vọng kinh tế phục hồi nửa cuối năm 2013


Sơn Nghĩa

(TBKTSG Online) - Nhiều doanh nghiệp tỏ ra khá bi quan về thời điểm phục hồi của nền kinh tế và cho rằng trong năm 2013, nền kinh tế chưa thể phục hồi (46%). Dù vậy, cũng có tới 44% số doanh nghiệp cho rằng, trong trường hợp tốt đẹp, phục hồi kinh tế có thể bắt đầu từ nửa cuối năm 2013.
Đây là một trong những kết quả mà Công ty cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp với Tạp chí Thuế, Tổng cục Thuế và Báo VietNamNet công bố Bảng xếp hạng 1000 (BXH V1000) Doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2012 hôm 29-10.
Theo khảo sát của Vietnam Report, 44% các các doanh nghiệp lớn cho rằng họ không tiếp cận được dòng vốn như trong năm 2011. Trong khi đó, vẫn có 39% số doanh nghiệp vay được nhiều vốn hơn trước, nhưng vốn vay chỉ chiếm tối đa 50% trong tổng vốn kinh doanh của doanh nghiệp.
Các doanh nghiệp tại Hà Nội và TPHCM tiếp tục đóng góp nhiều cho nền kinh tế vì hai thành phố này chiếm tới 60% số doanh nghiệp trong BXH V1000. Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là dấu ấn đậm nét nhất, bởi căn cứ theo tỷ lệ về số thuế của các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội thì hơn 27.044 tỉ đồng đã được đóng vào ngân sách, chiếm  khoảng 50% tổng số thuế của BXH V1000, trong đó chủ yếu đến từ khối doanh nghiệp Nhà nước với hơn 77,24%. Trong khi con số tương ứng ở TPHCM là 13.494 tỉ đồng, tương đương khoảng 25%. Điều này cũng cho thấy sự phát triển kinh tế Việt Nam là quá tập trung, và chưa tạo được sự đa dạng hóa cần thiết tới các vùng miền cả nước.

Kinh tế đã cải thiện dù còn mong manh

Kinh tế đã cải thiện dù còn mong manh

Tư Hoàng



(TBKTSG Online) - Kinh tế Việt Nam 10 tháng năm 2012 đã có những cải thiện đáng kể và tạo dựng được khuôn khổ vĩ mô ổn định, song vẫn đang đối mặt với không ít khó khăn, biểu hiện qua các chỉ số vĩ mô vẫn chỉ dao động quanh mức thấp.
Đây là nhận định của Ủy ban Giám sát tài chính trong báo cáo phục vụ cho phiên họp thường kỳ tháng 10 của Chính phủ cuối tuần qua.
Về tổng cầu, báo cáo nhận xét, tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ tăng khá hơn nhưng vẫn ở mức thấp. Chỉ số hàng tồn kho dù đã giảm mạnh so với những quý đầu năm, nhưng vẫn ở mức khá cao (tương đương 20,3% so với cùng kỳ năm). Hơn nữa, tín dụng trong tháng 10 tiếp tục trong tình trạng suy yếu và tăng không đáng kể so với cuối tháng 9 (tính đến 30-9, tín dụng tăng khoảng 2,5% so với đầu năm; dự báo đến hết tháng 10 tăng khoảng 3% so với đầu năm).
Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Vũ Viết Ngoạn nói: “Tổng cầu hiện nay rất thấp, tăng trưởng kinh tế thấp một phần do tổng cầu thấp. Bây giờ cần làm thế nào để “sưởi ấm,  tăng cầu lên”.
Ông cho biết, để giải quyết bài toán khó khăn cho doanh nghiệp, và qua đó thúc đẩy tăng trưởng, thì phải tăng tổng cầu. “Chính sách tài khóa cần được mở rộng  hơn, tức là phải tăng chi đầu tư phát triển để kích thích tổng cầu lên”, ông nói.

Buổi tập thất bại



– Ông biết hôm nay là ngày gì không?
– Bắt đầu thu một loại phí mới
nữa hả!
– Đâu có, tôi chỉ muốn nhắc ông hôm nay là ngày Đột quỵ thế giới: 29.10.
– Hú hồn! Vậy sao ông dám ra đây uống càphê chị Ba mà không nằm nhà cho yên tâm?
– Tôi lo cho ông thôi, chứ tôi miễn nhiễm với thế sự rồi nên không còn sợ đột quỵ. Để tôi tập cho ông nhé. Trước hết, ông hãy lắng nghe phản ứng của cơ thể trước những tin tức thời sự mà tôi sắp kể để tập kềm chế stress...
– Dông dài hoài, bắt đầu đi!
– Được. Sang năm người ta sẽ thu phí bảo trì đường bộ, xe đạp điện cũng phải đóng.
– Bình thường thôi.
– Phụ nữ Quảng Nam đang hoang mang vì phát hiện áo ngực Trung Quốc chứa hoá chất đáng ngờ.
– Chừng nào phát hiện có đồ Trung Quốc chất lượng cao tôi mới stress!
– Một đại biểu Quốc hội vừa phân tích: “chống tham nhũng triệt để” nghĩa là chỗ nào triệt thì triệt, chỗ nào để thì để...

KHÔNG "DÀI RÂU, BẠC TÓC", MỚI LẠ!..


KHÔNG "DÀI RÂU, BẠC TÓC", MỚI LẠ!..

Mai Thanh Hải - Mình chưa bao giờ gặp nhìn mặt, nói chuyện với nguyên ĐBQH Đặng Thị Hoàng Yến và ĐBQH Đặng Thành Tâm, mà chỉ nhìn thấy qua tivi - báo chí.

Đầu tiên và ấn tượng nhất là khoản chị Yến cười hi hí trên VTC, khi đang Truyền hình trực tiếp lễ trao giải Hoa Trạng Nguyên gì đấy, cùng với thời điểm anh Đặng Thành Tâm được khối báo lăng xê bằng bài viết dài thượt, bốc anh giỏi giang lên tận giời xanh, với hình ảnh toàn chụp với Tổng thống - Ngoại trưởng Mỹ, oách hơn lãnh tụ.

Ừ!. Thì làm doanh nghiệp, đến tầm Tập đoàn lắm tiền nhiều của như thế, thì chuyện tổ chức 1 Chương trình Truyền hình, gặp ông này bà nọ là điều quá đơn giản. Càng đơn giản hơn, khi xung quanh là hào quang do báo chí dựng lên, cũng toàn mùi bạc ánh tiền hát thuê hô mướn, đèn trống cờ kèn...

Thế nhưng, khi cả 2 chị em cùng xúng xính bước vào Hội trường Bộ Quốc phòng, họp kỳ đầu tiên Quốc hội, trong những bức ảnh chụp ngang của báo chí, đám bạn bia mình lắc đầu: "Thôi rồi!. Chả sống được yên lành đâu!". Nghe cũng có lý bởi Kinh tế là Kinh tế, Chính trị là Chính trị. Bao năm nay, có mấy ai thi môn Kinh tế Chính trị được MƯỜI điểm, mà không vào Trâu Quỳ an dưỡng đâu?..

Tăng quyền cho ai và để làm gì?


Nguyễn Giang, BBCVietnamese.com
Tin về đề xuất để Chủ tịch nước Việt Nam có thêm quyền hạn đối với bên hành pháp tức Chính phủ đặt lại câu hỏi về thể chế quyền lực trên thế giới với các mặt hay và dở của từng mô hình.

Ông Trương Tấn Sang và phu nhân thăm Ấn Độ: dự kiến vai trò 
chủ tịch nước Việt Nam sẽ bớt tính nghi lễ và có thêm quyền hạn

Đa số các nước theo chế độ dân chủ đại nghị chấp nhận ba nhánh của quyền lực thuộc về ba cơ quan chính: lập pháp nằm trong tay quốc hội, hành pháp do chính phủ nắm và tư pháp thuộc về hệ thống tòa án. Không kể các chế độ ‘quân chủ tuyệt đối’ (absolute monarchy - như Ả Rập Saudi), hoặc ‘độc đảng ‘ (single-party state), còn tại các nước có tam quyền phân lập vị trí của tư pháp hay lập pháp thường định hình khá rõ nên chỉ còn hành pháp là cần bàn nhiều.

Ai lo việc gì?

Ở các nước quân chủ lập hiến như Anh, Thái Lan, Nhật Bản, quyền hành pháp nằm trong tay thủ tướng (head of government). Thủ tướng cũng điều hành chính phủ và chịu trách nhiệm hàng ngày về việc nước. Quốc vương (nữ hoàng hoặc vua) đại diện cho quốc gia ra bên ngoài nhưng có quyền chính trị để giải tán chính phủ, quốc hội, ký quyết định lập nội các, phong các chức vụ cao cấp trong quân đội.

Chủ tịch nước có thể đề nghị bãi nhiệm Thủ tướng


(ĐVO) Chủ tịch nước có quyền đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ; bãi bỏ văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ... Đây là một trong những điểm nổi bật được nêu trong dự thảo Hiến pháp sửa đổi, được Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý trình bày trước Quốc hội sáng nay 29/10.

Đảng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội

Dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung Điều 4 về vai trò lãnh đạo của Đảng. Theo đó, “Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”. Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. Các tổ chức của Đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

Bổ sung quyền của Chủ tịch nước

Chủ tịch nước có thẩm quyền bãi bỏ văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Trung Quốc và chiến lược « lãnh địa hóa » Biển Đông


Trọng Nghĩa
Nhân cuộc hội thảo về Biển Đông do Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược Pháp IRIS phối hợp với Quỹ Gabriel Péri đồng tổ chức ngày 16/10/2012, Tướng Daniel Schaeffer, một chuyên gia Pháp đã phân tích mưu đồ của Trung Quốc, đang tìm cách "lãnh địa hóa" - sanctuariser - hay độc chiếm Biển Đông. Trả lời RFI, Tướng Schaeffer cho rằng Việt Nam cần phải quốc tế hóa mạnh mẽ hơn hồ sơ này để đối phó với chiến lược của Trung Quốc.

Tướng Daniel Schaeffer tại Hội thảo về Biển Đông ở Paris ngày 16/10/2012.
Tướng Daniel Schaeffer tại Hội thảo về Biển Đông 
ở Paris ngày 16/10/2012. Trọng Nghĩa/RFI


Ngày 16/10/2012, một cuộc hội thảo khoa học về tình hình Biển Đông đã mở ra tại Paris với chủ đề "Biển Đông phải chăng là một không gian khủng hoảng mới ? – Mer de Chine méridionale : nouvel espace de crise ?". Do Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược Pháp IRIS phối hợp với Quỹ Gabriel Péri đồng tổ chức, cuộc hội thảo đã tập hợp được nhiều chuyên gia tên tuổi ở Pháp và châu Âu, cũng nhu thu hút đông đảo những người quan tâm đến dự thính và thảo luận.

Việt Nam chấp thuận kế hoạch sáp nhập hai ngân hàng cổ phần


Việt Nam chấp thuận kế hoạch sáp nhập hai ngân hàng cổ phần

Kế hoạch sát nhập thứ ba liên quan tới hai ngân hàng DaiA Bank với HD Bank của Việt Nam (Reuters)
Kế hoạch sát nhập thứ ba liên quan tới hai ngân hàng DaiA Bank với HD Bank của Việt Nam (Reuters)


Đức Tâm
Báo chí trong nước, hôm nay, 29/10/2012, đưa tin là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã bật đèn xanh cho dự án sáp nhập Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Á (DaiA Bank) với Ngân hàng Thương mại cổ phần phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HD Bank).

Đây là dự án sáp nhập thứ ba trong khuôn khổ kế hoạch cải tổ ngành ngân hàng mà chính phủ Việt Nam bắt đầu tiến hành từ năm 2011.
Theo hãng tin Reuters, tính đến cuối tháng Ba năm nay, nợ xấu trong hệ thống ngân hàng Việt Nam chiếm 8,6% tổng tín dụng, mức cao nhất tại Đông Nam Á. Nguyên nhân chính của tình trạng này là trong nhiều năm qua, nguồn tín dụng được đổ vào lĩnh vực bất động sản quá lớn và các ngân hàng đã không giám sát chặt chẽ những khoản cho vay.

Lào ra sức cân bằng quan hệ với Việt Nam và Trung Quốc



Nhân sự kiện Lào trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), nhật báo Le Monde có bài ghi nhận sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế nước này với dòng tựa : « Lào : nước mới trỗi dậy của vùng Viễn Đông ».

Tờ báo nhắc lại, hồi Đại hội 9 của Đảng Nhân Dân Cách Mạng Lào tháng 3 năm ngoái, tổng bí thư-chủ tịch nước Choummaly Sayasone đã tuyên bố những điểm ưu tiên trong chính sách phát triển kinh tế Lào như sau : Đảm bảo tăng trưởng 8%/năm, phấn đấu từ đây đến năm 2015 giảm tỷ lệ nghèo xuống còn 10%, cố gắng đạt chỉ tiêu 100% trẻ em được đến trường. Những lời hứa này đã được thực hiện với những biện pháp cải cách kinh tế và cải cách hành chính.

Kết quả đạt được thật khả quan : dự kiến tăng trưởng GDP của Lào năm nay sẽ đạt 8,3%, tức cao nhất vùng Đông Nam Á. Chưa hết, năm 2001 thu nhập bình quân đầu người của Lào chỉ có 300 đô la, nhưng năm 2011 con số này đã lên đến 1 200 đô la. Chính phủ Lào đang đặt chỉ tiêu đạt 1 700 đô la trong ba năm tới. Lào hiện đang phấn đấu đến năm 2020 sẽ được lọt vào danh sách các nước có thu nhập trung bình.

Còn trong quan hệ ngoại giao, Le Monde cho biết, Lào đang ra sức phát triển quan hệ với cả Trung Quốc và Việt Nam. Năm 2010, Trung Quốc đã trở thành nước đầu tư lớn nhất tại Lào.

Pháp muốn trở lại Châu Á


Tổng thống Pháp François Hollande sẽ đến dự hội nghị ASEM. 
Ảnh chụp 17/10/2012 (REUTERS)
Lê Phước
Vùng Châu Á Thái Bình Dương đóng vai trò quan trọng về kinh tế lẫn an ninh trong thế kỷ 21. Mỹ đã có chiến lược trở lại khu vực này, còn Pháp thì sao, vì dù sao Pháp cũng từng đến khai thác thuộc địa ở vùng này trước cả Mỹ ? Nhật báo Le Monde đăng bài phân tích đề tựa : «Pháp rẽ bước thận trọng về Châu Á ».

Ngày 5 tháng 11 tới đây, tổng thống Pháp sẽ đến thủ đô Viêng Chăn của Lào để tham dự hội nghị thượng đỉnh Á-Âu (ASEM). Đây là chuyến công du châu Á đầu tiên của tổng thống Hollande kể từ khi đắc cử hồi tháng 5 rồi.

Trong thượng đỉnh ASEM lần này, ông Hollande là nguyên thủ của một nước Châu Âu duy nhất đến tham dự, tức sẽ không có mặt cả thủ tướng Đức Angela Merkel và thủ tướng Anh David Cameron. Đây là động thái biểu thị chính sách hướng về Châu Á của tổng thống Hollande.

Chính sách này cơ bản như thế nào ?

Tờ báo cho biết, tổng thống Hollande lấy nước Nhật làm ưu tiên số 1. Trước kia, tổng thống Jacques Chirac cũng đặc biệt coi trọng phát triển quan hệ với các nước Á Châu, nhất là với Nhật Bản và Trung Quốc. Sau đó, khi tiếp quản Điện Elysée, ông Nicolas Sarkozy đã có chính sách ngược lại là không mặn mà trong quan hệ với Nhật và gây sóng gió với Trung Quốc trên hồ sơ Tây Tạng.

Bổ sung quyền của Chủ tịch nước trong Hiến pháp


Chủ tịch nước được quyền yêu cầu Chính phủ họp bàn về vấn đề thuộc nhiệm vụ của Chủ tịch nước; bổ nhiệm Tổng tham mưu trưởng và phong hàm tướng lĩnh quân đội, đô đốc.

Theo tờ trình của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, có 9 nội dung cơ bản sửa đổi, như: tiếp tục khẳng định và làm rõ hơn vị trí, vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội; thể hiện sâu sắc hơn quan điểm bảo vệ, tôn trọng quyền con người; tiếp tục bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tạo cơ sở hiến định để Nhà nước đẩy mạnh hợp tác quốc tế, thực hiện quyền, nghĩa vụ quốc gia, góp phần giữ gìn hòa bình khu vực và thế giới...

Hiến pháp sửa đổi dự kiến được Quốc hội thông qua vào năm 2013. Ảnh:Hoàng Hà.

Dự thảo Hiến pháp sau khi sửa đổi, bổ sung có 11 chương, 126 điều, so với Hiến pháp năm 1992, giảm một chương, 21 điều. Trong đó 18 điều giữ nguyên, 95 điều sửa đổi và bổ sung 13 điều mới.

Trong phần sửa đổi bổ sung có nội dung liên quan đến Chủ tịch nước. Theo đó, Chủ tịch nước là thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân và giữ chức Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh; quyết định phong hàm, cấp sĩ quan cấp tướng, đô đốc, phó đô đốc, chuẩn đô đốc hải quân; bổ nhiệm Tổng tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thứ Hai, 29 tháng 10, 2012

(2) Tuyết đầu mùa trên đỉnh Reculet và Cret de la Neige

Tuyết đầu mùa trên đỉnh Reculet và Cret de la Neige

Chụp trên đường đi siêu thị bên Pháp


Cầu dành cho người đi bộ vượt đường cao tốc từ Genève sang Pháp.
Bên kia cầu là đường băng sân bay Genève. Tiếp đến là thành phố Ferney Voltaire của Pháp.
Xa tít là núi Monts Jura dài hơn 300km với đỉnh cao nhất (Cret de la Neige) nằm bên thành phố này. .

Chúc mừng: Anh Đặng Thành Tâm trở lại Quốc hội

Chúc mừng a Tâm đã trở lại Quốc hội. Giá mà còn ở trong nước
làm việc thì sẽ đến chúc mừng anh trực tiếp tại hội trường QH.

Anh Tâm cũng như mình, đều là đương kim Phó Chủ tịch của một Hội kinh tế.
Nhìn anh trong ảnh thấy già đi nhiều, nhưng có vẻ vẫn khỏe, rắn rỏi, dễ mến.
Anh vẫn nói với mình: Người giầu cũng có cái khổ của người giầu.

Ông Đặng Thành Tâm trở lại Quốc hội

Chủ tịch Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn Đặng Thành Tâm xuất hiện trong giờ nghỉ giải lao phiên họp Quốc hội sáng nay, ít ngày sau khi Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng đã đồng ý cho ông nghỉ dưỡng bệnh ở nước ngoài cả kỳ.


Xuất hiện trong giờ nghỉ giải lao của Quốc hội sáng nay, ông Tâm không trả lời nhiều câu hỏi của báo chí, chỉ cho biết, sức khỏe vẫn chưa tốt, bác sĩ khuyên tiếp tục theo dõi nhưng vẫn cố gắng để tham dự kỳ họp. Vẻ mặt ông tỏ rõ sự mệt mỏi, râu dài và những người đã quen biết đều thấy lạ vì râu và tóc ông bạc đi trông thấy.

Ông Đặng Thành Tâm tại Quốc hội sáng 29/10, râu và tóc bạc hơn trước đây. Ảnh: Nguyễn Hà

NHỮNG THÀNH PHỐ TRÊN ĐÁ



Rocamadour là một làng nhỏ được xây dựng trên một tảng đá nhìn ra thung lũng và Alzou xung quanh ở phía tây nam nước Pháp. Lối leo lên làng gồm 200 bước.

(1) Tuyết đầu mùa trên đỉnh Reculet và Cret de la Neige

Tuyết đầu mùa trên đỉnh Reculet và Cret de la Neige
Chụp qua cửa sổ phòng mình

Mấy hôm nay tuyết đã bắt đầu rơi trong thành phố Genève, tuy chưa nhiều. Trên núi thì tuyết đã khá nhiều, nhưng mấy hôm nay mưa khá to và dai dẳng nên tuyết cũng tan đi khá nhiều. Đi trong thành phố thỉnh thoảng lại nhìn thấy vài chiếc ô tô cõng trên lưng cả mảng tuyết trắng phau. 
Mình không thích mùa đông, cũng chẳng thích tuyết, có chúng là mất luôn thú vui du ngoạn khám phá thiên nhiên. May mà mình đã lên ReculetCret de la Neige cách đây đúng 1 tháng chứ nếu chưa thì giờ không còn cơ hội trong năm nay nữa. Tuy nhiên, bạn bè mình vẫn nhiều người thích cảnh băng tuyết, vả lại cũng nên lưu lại mốc đánh dấu thời khắc chuyển mùa (và chuyển giờ từ giờ mùa hè sang giờ mùa đông), nên mình chụp và lưu lại vài cảnh Reculet và Cret de la Neige

Đỉnh Reculet: Chụp lúc 10h sáng 29.10

Đỉnh Reculet: Chụp lúc 8h sáng 29.10