Thứ Hai, 29 tháng 4, 2024

Vì sao tỷ lệ đột quỵ Việt Nam dẫn đầu thế giới?

Vì sao tỷ lệ đột quỵ Việt Nam dẫn đầu thế giới?
24/4/2024, Các chuyên gia cho rằng sự chủ quan, không kiểm soát các bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường, thói quen ăn mặn khiến số ca đột quỵ Việt Nam thuộc nhóm cao nhất thế giới.

Bản đồ tỷ lệ đột quỵ ước tính trên 100.000 dân của các quốc gia trên thế giới, Việt Nam nằm trong số những nước có màu đỏ đậm nhất. Ảnh: Lancet

Nam Phương hoàng hậu

Nam Phương hoàng hậu
Nam Phương hoàng hậu là vị hoàng hậu cuối cùng của lịch sử Việt Nam. Hoàng đế Bảo Đại vô cùng trân quý, yêu thương người con gái vừa xinh đẹp, đoan trang, vừa thông minh, nhân hậu này, nên đã ban cho vị hoàng hậu của mình danh xưng cao quý: Nam Phương hoàng hậu – hương thơm của miền Nam. Và vị hoàng hậu cuối cùng đã sống một cuộc đời lặng lẽ tỏa hương như thế...

Nam Phương hoàng hậu: Từ tiểu thư đại phú hào lừng danh phương Nam đến chính cung hoàng hậu cao quý 

Tài năng trẻ ở đâu ?

Tài năng trẻ ở đâu ?
FB Nguyễn Quốc Văn • Có thể đấy là một sự thật. Người ta xì xào với nhau đó là một chuyện lạ. Tiền không phải từ trên trời rơi xuống. Việc người ta từ bỏ tiền quả là một chuyện khó tin. Vậy mà ông Quang lại dám cả gan từ bỏ cả tiền tỷ. Hình như vì danh. Còn nghe phong thanh, thì vì một người đàn bà!

Riêng ba người con trai của ông Quang thì vẫn một mực khăng khăng khẳng định đó là chuyện bình thường. Đối với họ, những chuyện lạ xung quanh ông Quang nhiều tới mức không thể kể xiết. Vì thế, bây giờ có thêm một chuyện khác thường nữa cũng chỉ là chuyện vặt, có gì đáng nói?

Thì đấy, ai đã từng biết ông Quang, hẳn sẽ không thể nào quên được nét mặt tươi roi rói của ông hôm ông đứng trước quan tài vợ. Người ta thì khóc, ông lại cười... Có người véo vào tay ông nhắc nhẹ, xin ông giữ cho phải phép, ông Quang cảm ơn rồi bảo:

Thế chiến III ngày càng hiện hữu hay đã bắt đầu ?

Thế chiến III ngày càng hiện hữu hay đã bắt đầu ?
Gần đây, một chuyên gia về chính sách đối ngoại Nga Fyodor Lukyanov đã đưa ra tuyên bố gây chấn động tại Bắc Kinh rằng Thế chiến III đã chính thức bắt đầu. Ông lập luận rằng, thay vì một cuộc xung đột toàn cầu bùng nổ nhanh chóng và leo thang thành chiến tranh hạt nhân, Thế chiến III đang diễn ra dưới hình thức một chuỗi các cuộc xung đột khu vực đan xen. Tuyên bố này cần được xem xét một cách cẩn trọng và khách quan.
Một bức ảnh chụp từ Rafah cho thấy khói cuồn cuộn trong cuộc bắn phá của Israel vào Khan Yunis ở phía nam Dải Gaza vào ngày 9/2/2024, trong bối cảnh các trận chiến vẫn tiếp diễn giữa Israel và nhóm chiến binh Palestine Hamas. 

'Quan tham' Trung Quốc háo sắc bao 146 nhân tình

Đọc đoạn kết mình thấy mấy vấn đề thú vị: Một là, "theo tòa án TQ, từ năm 1992 đến tháng 7/2000, ông Diệu lợi dụng chức vụ để nhận hoặc đòi 46 khoản tiền từ 16 cá nhân và đơn vị, tổng số tiền vi phạm là 3.915.500 nhân dân tệ và 15.000 USD". Số tiền này quá nhỏ nhoi, theo tỷ giá hiện nay, chỉ 14 tỷ đồng VN. Vậy mà ông Diệu qua 46 phi vụ trong 8 năm mới kiếm được, chứng tỏ tham nhũng ở Trung Quốc đâu có quá dễ dàng như ở VN. Hai là, chỉ với mức tham nhũng cả đời được 14 tỷ VNĐ, nhưng ông đã bị tòa án Trung Quốc kết án tử hình. Điều này cho thấy luật pháp ở Trung Quốc nghiêm chỉnh chứ không "nhân văn" như của VN ta; cho nên tham nhũng ở TQ đâu có khủng khiếp như ở ta, khác hẳn với những tiêu đề rùng rợn về tham nhũng ở TQ trên báo lá cải của VN. Chính vì thế mà đất nước TQ mới phát triển mạnh mẽ trong hơn 40 năm qua. Ba là, mình rất khâm phục ông quan TQ này vì ông không "bo bo giữ của mà hào phóng ban phát cho các nhân tình, khiến tất cả đều một lòng một dạ "phục vụ" ông và chung sống hòa bình với nhau". Ở VN có mấy quan tham làm được như ông ấy ? Quan tham VN kiếm được cả nghìn tỷ nhưng ki bo kiết lõ chẳng bao giờ cho ai. Bốn là một mình ông ta chăm sóc 146 nhân tình, làm tình xong đều cho tiền rộng rãi và ghi chép "chi tiết về những trải nghiệm tình dục với họ", chứng tỏ ông yêu thương họ thật lòng chứ không coi họ là cỗ máy để thỏa mãn tình dục, làm tình xong là biến luôn như quan chức VN. Thêm nữa, dù bận chăm sóc 146 nhân tình, ông vẫn hoàn thành cực kỳ xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó, được dư luận đánh giá là "quan tốt" nổi tiếng trong lòng người dân địa phương; nhất là "tinh thần "cúc cung tận tụy" của ông Diệu giành được sự yêu mến, tin tưởng của người dân Diêm Thành". Quan VN có ai làm được như ông quan TQ này không ? Xin bái phục ông.
'Quan tham' Trung Quốc háo sắc bao 146 nhân tình
28/4/2024, Từ Kỳ Diệu, Thị trưởng Diêm Thành kiêm giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Giang Tô, bị phát hiện nuôi tổng cộng 146 nhân tình qua cuốn sổ tay ghi chép chi tiết chuyện tình ái. Cơ quan chức năng tìm thấy trong túi xách của ông ta một cuốn sổ tay, trong đó ghi tên của 146 tình nhân và chi tiết về những trải nghiệm tình dục với họ. Theo báo chí đưa tin, nội dung trong cuốn sổ có nhiều điểm gây sốc, bao gồm chuyện ông Diệu dụ dỗ một cặp mẹ con thành người tình của mình.

Từ Kỳ Diệu ra tòa năm 2001. Ảnh: Toutiao
Ông Từ Kỳ Diệu sinh năm 1943 ở huyện Tân Hải, thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô. Sau khi tốt nghiệp đại học năm 26 tuổi, ông Diệu được phân công làm cán bộ tại nhà máy cán bông kéo sợi Diêm Thành. Trong sáu năm tiếp theo, ông liên tục thăng tiến, lần lượt đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng trong bộ máy cán bộ thành phố.

Chủ Nhật, 28 tháng 4, 2024

Tranh cãi nóng: Ai đủ sức thổi giá chung cư Hà Nội?

Tranh cãi nóng: Ai đủ sức thổi giá chung cư Hà Nội?
28-04-2024 Các chuyên gia cho rằng giá là mặt bằng giá bình quân trên diện rộng, không sốt cục bộ nên không thể gọi là “thổi” được, đồng thời nhấn mạnh không ai đủ sức “thổi giá” chung cư trong một thời gian dài.Tranh cãi thổi giá chung cư Hà Nội

Nga đang áp đảo và sẵn sàng nghênh chiến với NATO ?

Nga đang áp đảo và sẵn sàng nghênh chiến với NATO ?
1. Cái gọi là gói “viện trợ” 61 tỷ USD của Mỹ thực chất Mỹ “thay cũ đổi mới vũ khí” chỉ xây dựng, củng cố Tổ hợp quân sự của người Mỹ, như BTQP Mỹ nói. Ở GNCL trong lớp “sương mù chiến tranh” tôi khẳng định chắc chắn là vũ khí Mỹ đã có đầy tại Ukraine dù QH Mỹ chưa phê duyệt. Phê duyệt chỉ là hợp thức hóa thôi. Nói Ukraine hết đạn dược…như báo chí thì Chesiv Yar bị Nga chiếm từ lâu rồi, quân Nga đến Kiev rồi chứ không phải đang quyết liệt đến giờ.

Do vậy, với người Ukraine đó chỉ là “bữa ăn cuối cùng của tử tù”, bởi nó không giải quyết được vấn đề gì, nó chỉ khiến người Nga ra tay quyết liệt hơn, tàn bạo hơn. Tôi dùng từ tàn bạo, vì rất đơn giản là giữa người dân Nga và người dân Ukraine thì Điện Kremlin tất nhiên sẽ chọn người dân Nga...

Xã hội ngày nay đang được mù chữ hóa và tâm thần hóa ?

Xã hội ngày nay đang được mù chữ hóa và tâm thần hóa ?
Với sự phổ biến của các chương trình phát sóng trực tiếp và video ngắn, giá trị của con người đang bị bóp méo mạnh mẽ. Ngày càng có nhiều thứ "xấu xí" được săn đón. Những nội dung thô tục đang dần chiếm lĩnh không gian chủ đạo của xã hội. Nhiều người càng lúc càng say mê những điều hư ảo, thô tục... 
Những người có trình độ càng thấp, họ càng thích sử dụng các phương pháp "tiêu dùng" để tìm kiếm hạnh phúc, chẳng hạn như các chương trình giải trí, trò chơi trực tuyến, video ngắn, phát sóng trực tiếp... Những người ở cấp độ càng cao, họ sẽ mong muốn tìm kiếm hạnh phúc bằng những cách bổ sung, chẳng hạn như chạy bộ, đọc sách, học tập, kết bạn...

Không có cơ sở cho đàm phán, Nga tiếp tục tấn công Ukraine

Không có cơ sở cho đàm phán, Nga tiếp tục tấn công Ukraine
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 27/4 tuyên bố Nga và Ukraine không có cơ sở để tiến hành các cuộc đàm phán, do đó, chiến dịch quân sự đặc biệt vẫn tiếp diễn.
Tổng thống Nga Vladimir Putin (bên phải) bắt tay người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko trong cuộc họp báo sau cuộc hội đàm của họ tại Điện Kremlin ở Moscow, hôm 18/2/2022. (Ảnh: Sergei Guneyev/Sputnik/AFP/Getty Images)

Iran và Triều Tiên mở ra chương mới trong hợp tác quốc phòng ?

Sự tham lam vô độ và sự áp bức bóc lột dã man qua sử dụng luật lệ quốc tế bất bình đẳng và qua mua rẻ bán đắt của Mỹ và phương Tây đang làm chênh lệch giầu nghèo giữa các nước công nghiệp phát triển và các nước đang phát triển chưa bao giờ khủng khiếp như hiện nay. Bây giờ quả báo đã đến. Cả thế giới căm ghét và lạnh lùng, né tránh Mỹ và đồng minh. Đặc biệt, nhiều nước còn công khai hành động. Nga đã vùng lên phản kháng, khởi binh đánh trực diện vào tên lính xung kích của chủ nghĩa tư bản và đế quốc phương Tây. Vùng Trung Đông và Châu Phi đang nổi dậy, cướp chính quyền và đuổi cổ Mỹ và đồng minh. Trung Quốc và Triều Tiên chưa bao giờ mạnh mẽ và cứng rắn như hiện nay; chuyến thăm Trung Quốc của Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ vừa qua hoàn toàn thất bại. Bây giờ là Triều Tiên cử một phái đoàn tới Iran để thảo luận bề ngoài về “quan hệ song phương và tăng cường hợp tác kinh tế”, nhưng thực chất là gì thì ai cũng hiểu; đó là hợp tác quốc phòng - quân sự - an ninh. Rõ ràng với tiềm lực hùng mạnh toàn diện của mình, Mỹ và đồng minh hoàn toàn có thể đè bẹp bất cứ nước nào dám phản kháng nếu nước đó cô độc, không có đồng minh. Nhưng khi các nước Nga-Trung-Triều-Iran liên kết đồng minh với nhau, hoặc 10 nước BRICS liên kết với nhau, thì vấn đề đã hoàn toàn khác; Mỹ và đồng minh sẽ mất vị thế độc tài và độc quyền trên toàn thế giới.
Iran và Triều Tiên mở ra chương mới trong hợp tác quốc phòng ?
Hà Huy Thành - Ngày 24/4/2024, Triều Tiên đã cử một phái đoàn do Bộ trưởng Bộ Kinh tế-Đối ngoại Yoon Jong-ho dẫn đầu tới Iran để thảo luận về “quan hệ song phương và tăng cường hợp tác kinh tế”. Lâu lắm rồi, các phái đoàn của Triều Tiên không đi công tác xa đến vậy, đặc biệt là đi công khai, chả sợ bố con nhà nào!

Vậy là Triều Tiên và Iran đã bắt đầu họp nhóm. Về cái gì? Rõ ràng là Bình Nhưỡng và Tehran sẽ không buôn bán tơ lụa hoặc gia vị… Trước nay họ hầu như không có giao thương, không có mối quan hệ nào rõ ràng. Vậy nên Israel đang căng thẳng, Hàn Quốc cũng căng thẳng, và Hoa Kỳ thì rất quan tâm theo dõi. Nhưng sẽ không có ý nghĩa gì trong sự căng thẳng hay lo lắng đó, vì họ không bao giờ có thể gây ảnh hưởng đến Triều Tiên (và cả Iran), dù họ đã cố gắng trong suốt 50 năm qua. 

Ca sĩ Hương Tràm bác bỏ tin đồn sinh con ở Mỹ

Ca sĩ Hương Tràm bác bỏ tin đồn sinh con ở Mỹ
1. Báo Người - Việt April 27, 2024 HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Báo Việt Nam giúp ca sĩ Hương Tràm bác bỏ tin đồn ‘đẻ con cho Vương Đình Huệ’ - Một ngày sau khi ông Vương Đình Huệ bị đảng cho thôi chức chủ tịch Quốc Hội, các báo ở Việt Nam đồng loạt đăng tin giúp ca sĩ Hương Tràm cải chính tin đồn “đẻ con sinh đôi” cho ông này.
Ca sĩ Hương Tràm. (Hình: ZNews)
Hương Tràm là quán quân cuộc thi “Giọng Hát Việt” mùa đầu vào năm 2012. Sau chương trình, tên tuổi của cô gắn liền với những bài hát được giới trẻ ưa thích như “Ngốc,” “Em Gái Mưa,” “Duyên Mình Lỡ…”

Đệ nhất ngoạn mục: Tên đom đóm họ Vương

Đức Lê - Trong khoảng nửa tháng qua, tin đồn về tên quan tham họ Vương hatên đom đóm họ Vương trên mạng và trong xã hội quá nhiều, mở mạng ra là thấy ngay. Mình về nông thôn, gặp các cụ, ông bà, ai cũng hỏi mình số phận tên này thế nào làm mình rất ngạc nhiên vì đây là chuyện chưa từng xảy ra với những tên quan tham khác, kể cả Phúc và Thưởng.
Tuy nhiên mình không đưa tin và bình luận về tên quan họ Vương này trên blog và fb cá nhân vì đó chỉ là những tin đồn không được kiểm chứng dù ai cũng nói tin đồn không phải chồn cũng phải cáo, và thường chỉ sau ít ngày Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn của Bộ Công An, sẽ chính thức họp báo công nhận tin đồn là chính xác.
Bây giờ sự thật về tên quan tham họ Vương này đã rõ ràng
; các tin đồn đều hoàn toàn chính xác. Trung ương đã chính thức thông báo cho toàn dân biết hắn đã “vi phạm những điều Đảng viên không được làm”, tức là đáng bị xử lý hình sự. Chỉ tiếc Trung ương không thông báo rõ hắn vi phạm cụ thể điều nào trong 19 điều Đảng viên không được làm để chúng ta biết mức độ xử lý hình sự hắn đáng phải nhận nếu như hắn chỉ là công dân bình thường.
Mình gặp và nói chuyện với Huệ từ năm 2000 khi mình được phân công phụ trách quan hệ với Kiểm toán Nhà nước. Mình rất ghét tên này vì thái độ quan cách và nịnh trên nạt dưới của hắn.
Đặc biệt mình rất ghê tởm hắn khi chứng kiến cảnh hắn nịnh ông Nguyễn Văn An, chủ tịch Quốc hội, những năm 2003-2005 để xin chuyển Kiểm toán Nhà nước đang là một cơ quan thuộc Chính phủ sang thuộc Quốc hội. Và hắn đã thành công. Sau này hắn cũng đem tài nịnh để lúc thì nịnh ông Ba Dũng để được thăng chức trong Chính phủ, lúc thì bỏ Ba Dũng sang nịnh bác Trọng để được thăng chức bên Đảng.
Đọc bài dưới đây của bác Phạm Lưu Vũ mình thấy hay nên đăng lại cho mọi người xem.

Đệ nhất ngoạn mục
Sự kiện tên đom đóm họ Vương bị phế 1 cách thần tốc, đại thần tốc là sự kiện ngoạn mục nhất, bằng vụ phế cả 2 tên Phúc, Thưởng cộng lại.
Ngoạn mục ở chỗ nào?
Một tên tham quan, dâm loàn... đứng đầu cơ quan "đại biểu" của Dân, mà lớn tiếng dọa Dân: "Nhà nước chưa từng dọa ai, thì đừng có ai dọa Nhà nước..." thì quá mất dạy và hỗn láo.

Người ngoài hành tinh 40 năm trước đã tiên tri về năm 2024

Người ngoài hành tinh 40 năm trước đã tiên tri về năm 2024
Một thanh niên bình thường, đột nhiên sau một đêm lại có bản lĩnh thần kỳ, trở thành người phát ngôn cho người ngoài hành tinh, thậm chí còn truyền đạt rất nhiều những tri thức quan trọng liên quan đến các hành tinh khác, và đã nói ra rất nhiều lời tiên tri.
Darryl Anka nhập định để Bashar phụ thể trả lời khán giả. (Chụp video)
Bashar tiên tri thêm rằng, trong khoảng thời gian 2050 - 2060, khí hậu trên trái đất sẽ thay đổi, trước tiên là các sông băng tan chảy, mực nước biển nâng cao 9 đến 15 mét. Khoảng năm 2060, mực nước biển sẽ đạt đến độ cao nhất. Khi đó, nhiệt độ trái đất sẽ hạ xuống, các dòng sông băng lại tăng lên, mực nước biển lại dần hạ thấp xuống. Bashar nói, hiện tượng tự nhiên này không có gì đặc biệt, trong lịch sử của trái đất cũng đã nhiều lần xuất hiện chu kỳ thay đổi nhiệt độ khí quyển thế này rồi.

Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2024

Vé máy bay cao, qua Thái Lan chơi 5 ngày còn rẻ hơn

Vé máy bay trong nước cao, qua Thái Lan chơi 5 ngày còn rẻ hơn
Xu hướng người Việt chuộng du lịch nước ngoài đang có xu hướng nổi lên vì giá tour nước ngoài rẻ hơn tour nội địa. Vé máy bay nội địa đắt đỏ hơn hẳn so với nhiều chặng bay quốc tế khiến nhiều người tính toán thay đổi điểm du lịch trong nước sang đi nước ngoài như Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc.

Một góc của đảo Phú Quốc
Sát ngày nghỉ, giá vé máy bay đến các điểm du lịch nổi tiếng lên rất cao. Giá vé khứ hồi Hà Nội - Đà Nẵng dao động từ 4-5 triệu đồng/người (bay 27/4-30/4), vé khứ hồi Hà Nội - Huế thấp nhất 4,9 triệu đồng/người.

Tướng ăn quyết định số mệnh của cả một đời người

Mình rất ngại đi ăn chung với những người không quen biết hoặc không hợp tính cách; ngại nhất là ăn ở các đám ma, đám giỗ, đám cưới... Toàn người lạ với các lứa tuổi khác nhau ngồi chung một mâm, mỗi người có một tướng ăn khác nhau, mà chỉ cần thấy có một người ăn bất lịch sự là mình không muốn ăn nữa vì mất ngon. Sợ nhất là những người liên tục chọc đũa vào các món ăn để chọn phần ngon ăn trước. Tiếp đến là sợ những người tốt bụng cầm đũa của họ gắp cho mình; họ có biết mình thích cái gì đâu mà gắp hộ; có người bảo đầu gà đít vịt ngon lắm nên ưu tiên gắp cho mình trước. Rồi sợ những người vừa ăn vừa nói liên tục, thức ăn và nước bọt phun ra ào ào. Và sợ những người cả bữa không ăn thức ăn để chờ cuối buổi gói phần của mình mang về cho người nhà... Ngoài việc ăn mất ngon, mình còn sợ mất vệ sinh. Nói thật là khoảng 5 năm nay, mình rất ít khi ăn hàng; chỉ đi ăn với vợ con vào những dịp quan trọng như sinh nhật, ngày lễ... vì sợ bẩn.
Tướng ăn quyết định số mệnh của cả một đời người
Người xưa có quan niệm rằng: Muốn biết phẩm hạnh của một người như thế nào, chỉ cần ăn cùng họ một bữa cơm là hiểu. Có cô gái trẻ đưa người yêu về ra mắt bố mẹ. Người bạn trai ấy sở hữu vẻ ngoài sáng sủa, gia cảnh khá giả, cũng có chí tiến thủ. Nào ngờ, sau một bữa cơm chung, bố mẹ cô gái kịch liệt phản đối...


Tác phong ăn uống cũng giống như tấm danh thiếp vô hình của mỗi chúng ta. Và sự thực là những cử chỉ trong lúc dùng bữa đã vô tình trở thành nhãn dán thương hiệu của bạn. 

Người dân Trung Quốc còn rất nghèo ?

Người dân Trung Quốc còn rất nghèo ?
Chương Thiên Lượng • Trong thời gian gần đây, ông Tập Cận Bình đã đi thăm Trùng Khánh, và vào ngày 23/4, ông Tập đã chủ trì Hội nghị Thảo luận về việc kích thích Phát triển khu vực phía tây Trung Quốc trong thời đại mới.

Thủ tướng Trung Quốc - Lý Cường trong kỳ họp Lưỡng Hội năm 2024. Ảnh chụp màn hình từ video kênh Youtube của CCTV.
Đi cùng ông Tập có 3 Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, đó là ông Lý Cường, Thái Kỳ và Đinh Tiết Tường. 

Nguyên lý, Bổ đề và Bổ đề pháp luật!

Tôi rất thích các bài viết của TS Hiệp vì chúng vừa mang tính lý thuyết, vừa có tính thực tiễn rất cao. Tôi đặc biệt quý mến TS Hiệp vì bác là một trong những chuyên gia hàng đầu về phát triển kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long, vùng đất mà tôi thương yêu nhất trong số 7 vùng kinh tế của cả nước. Hồi làm ở Bộ KH và ĐT, tôi được giao phụ trách chung về phát triển 13 tỉnh thành vùng Đồng bằng này (13 tỉnh thành là An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cần Thơ, Cà Mau, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, và Vĩnh Long), nên tôi cũng có một số hiểu biết về vùng. Tôi rất thương đồng bào ở đây vì họ rất hiền lành, sống thật thà chân chất, làm việc chăm chỉ và đóng góp rất nhiều cho đất nước. Người dân ở đây sản xuất phần lớn lúa gạo, lương thực thực phẩm nuôi sống nhân dân cả nước và xuất khẩu mang lại số ngoại tệ quý giá cho quốc gia, nhưng lại được hưởng lợi rất ít, cuộc sống ở đây còn rất nghèo, hệ thống đường xá giao thông, giáo dục, y tế, văn hóa... đều ít được đầu tư nên kém phát triển. Trong bài này, TS Hiệp viết “Bổ đề là mệnh đề có tính chất bổ trợ cho một hay nhiều định lý”; “Bổ đề là một giả thuyết đã được chứng minh hoặc sẽ được chứng minh, dùng làm nền tảng để từ đó các nhà toán học tiếp tục nghiên cứu và đạt tới một kết quả cao hơn”. Trong bài "Bổ Đề Cơ Bản của GS Ngô Bảo Châu…???" của tác giả Lam Hồng viết "Thông thường trong toán học, bổ đề là một mệnh đề phụ trợ cho một mệnh đề chính và thường là dễ chứng minh"; "Trong toán học, bổ đề là một giả thiết đã được chứng minh hoặc chắc chắn sẽ được chứng minh dùng làm nền tảng để từ đó các nhà toán học tiếp tục nghiên cứu và đạt tới một kết quả cao hơn. Về bản chất, hầu như không có phân biệt chính thức giữa bổ đề và định lý ngoài mặt tác dụng và quy ước"; "Thuật ngữ bổ đề (lemma) thường dùng để chỉ một cái gì đó dễ chứng minh, một kết quả kỹ thuật giản đơn cần thiết trên con đường chứng minh một định lý đích thực. Thế nhưng, trong trường hợp Bổ Đề Cơ Bản của GS Ngô Bảo Châu, cụm từ bổ đề cơ bản (fundamental lemma) lại gắn liền với một giả thiết quyết định, một bộ phận không thể tách rời của Chương trình Langlands...". Tác giả cũng viết, nhiều nhà toán học đã đề ra các giả thuyết và "nếu các giả thuyết này đúng, thì sẽ mang lại những kết quả vô cùng to lớn cho toán học". Khi giảng 10 nguyên lý của kinh tế học cho sinh viên, tôi luôn luôn nhấn mạnh Nguyên lý hoặc Tiên đề là những phát biểu được đông đảo các chuyên gia và dư luận khắp nơi coi là đúng và thừa nhận là đúng, không cần chứng minh (và cũng không chứng minh được); chúng được dùng làm tiền đề, làm điểm xuất phát để xây dựng lên một ngành khoa học. Mỗi ngành khoa học đều có một nhóm các Nguyên lý hoặc Tiên đề là cơ sở để xây dựng ngành khoa học đó. Nếu 1 trong những Nguyên lý hoặc Tiên đề đó khác đi thì không còn ngành khoa học đó, hoặc sẽ sang một ngành khoa học khác. Ví dụ nếu thừa nhận tổng các góc trong 1 tam giác là 180 độ (tương đương với qua hai điểm phân biệt, chỉ vẽ được duy nhất một đường thẳng nối chúng với nhau) và 4 tiên đề khác, thì chúng ta có hình học phẳng Euclit. Nhưng nếu bác bỏ tiên đề trên, cho rằng qua một điểm có thể vẽ được vô số đường thẳng khác cũng song song với đường thẳng gốc, hay tổng các góc trong 1 tam giác lớn hơn 180 độ, thì chúng ta sẽ có hình học địa cầu Lobachevsky. Trong trường hợp thừa nhận tổng các góc trong 1 tam giác luôn luôn nhỏ hơn 180 độ, thì chúng ta sẽ có hình học lõm Riemann... Bổ đề, như các tác giả trên mô tả, thực chất chỉ là một định lý, một kết quả dẫn xuất được suy ra từ các nguyên lý hay tiên đề, nên không phải là cơ sở để xây dựng lên một ngành khoa học. Có điều có những bổ đề không ai chứng minh được là đúng, nên vẫn phải tạm cứ công nhận chúng là đúng để có cơ sở xây dựng ra ngành khoa học đó, và tạm thời các nhà khoa học gọi là Bổ đề, tức là Phó Tiên đề, tức là Bổ trợ cho tiên đề, để đến khi ai đó (như GS Ngô Bảo Châu chứng minh được), thì người ta sẽ hạ cấp nó xuống chỉ còn là một định lý hay định luật, và sẽ còn rất ít người quan tâm đến nó.




Bổ đề pháp luật!
26/01/2020 Kinh tế Sài Gòn Online, TS. Trần Hữu Hiệp - (TBKTSG Xuân) – “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” là khẩu hiệu quen thuộc mang ý nghĩa thượng tôn pháp luật. Nhưng khi “pháp luật” chậm chân trước cuộc sống muôn màu, bị bỏ lại phía sau trước sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ, thì chúng ta sống và làm việc theo cái gì? Câu hỏi đó là một “bổ đề pháp luật”.

Bổ Đề Cơ Bản của GS Ngô Bảo Châu…???

Đọc một tý về toán học cho vui. Tôi đăng lại bài này vì có liên quan đến bài viết của TS
Tran Huu Hiep mà tôi sẽ đăng sau bài này.
Bổ Đề Cơ Bản của GS Ngô Bảo Châu…???
Lam Hồng - Hiện nay, việc Ngô Bảo Châu đã chứng minh thành công Bổ đề Langlangds đã được cả thế giới biết đển; song nhiều người nhất là những người ngoại đạo về Toán học chỉ biết đó là một phát minh, còn cụ thể phát minh này như thế nào, giá trị cũng như đóng góp hữu ích của nó cho Toán học, cho đời sống đến đâu thì các phương tiện truyền thông còn đưa tin chung chung, mơ hồ…chưa thật cụ thể, căn kẽ để người đọc bình thường có thể hiểu và hình dung được. Bởi đây là vấn đề đòi hỏi người giải thích và người tiếp nhận phải có được những kiến thức cơ bản về lĩnh vực chuyên môn sâu mới có thể lĩnh hội được…

Rất mong các chuyên gia toán học sớm cho công bố, phân tích để những người bình thường có thể hiểu được những nét sơ đẳng, phổ thông nhất, hiểu được công trạng và giá trị của phát minh của Ngô Bảo Châu…

Sau đây là một số thu lượm từ trên mạng của chúng tôi về phát minh khám phá mang tầm thế kỷ này của Ngô Bảo Châu và một vài diễn giải nôm na qua những thu lượm theo kiểu “ nghe hơi nồi chõ “ về Bổ đề:

Bộ Chính trị khóa 13 sẽ còn trụ lại bao nhiêu người ?

BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA 13 ĐẾN CUỐI KHÓA SẼ CÒN BAO NHIÊU THÀNH VIÊN ?
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đã bầu Bộ Chính trị gồm 18 người, đến nay mới qua hơn nửa nhiệm kỳ, đã có 5 người bị buộc phải từ chức do những sai phạm thuộc loại nghiêm trọng (vi phạm những điều đảng viên không được làm), nên chỉ còn 13 người.
Dư luận đang quan tâm từ nay đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 còn tới gần 2 năm, không hiểu cứ với đà này, sẽ có bao nhiêu ủy viên Bộ Chính trị nữa phải từ chức, vì nhiều nguyên nhân như vi phạm, ốm đau hoặc từ trần, và đến cuối khóa, Bộ Chính trị khóa 13 lúc bắt đầu nhiệm kỳ sẽ còn trụ lại được bao nhiêu người (không kể số bầu bổ sung sắp tới) ? 

LỖ HỔNG CƠ BẢN CỦA “ĐÀO TẠO CƠ BẢN”

Trong bài này, bác Văn chỉ trích 1 ý trong Thông báo được Văn phòng Trung ương Đảng phát ngay sau hội nghị Trung ương chiều 26/4, mà bỏ qua các ý khác. Ý của bác Văn là lỗi của các ông Thưởng và Huệ không phải do chính những sai lầm chủ động của các ông ấy gây ra, mà do cơ chế đào tạo cán bộ của Đảng ta sai cơ bản. Theo bác Văn, tất cả được đổ cho "quy trình đào tạo cơ bản làm quan rõ ràng có lỗ hổng cơ bản". Điều này có thể đúng, nhưng tôi không chắc. Theo tôi, câu thường dùng trong các thông báo (... là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, được đào tạo cơ bản…), chỉ nhằm giới thiệu tiểu sử chính trị và chuyên môn của người đó chứ không phải như bác Văn quan niệm. Trong Thông báo của Trung ương còn có những nội dung quan trọng hơn rất nhiều, mà đấy mới là điều quan trọng để buộc các ông quan phải từ chức. Một là Thông báo của Trung ương nêu rõ: Ông Huệ và ông Thưởng đều đã "vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước". Nếu ông Huệ, ông Thưởng chỉ có lỗi về "trách nhiệm người đứng đầu", thì đã xứng đáng phải từ chức, nhưng chưa đến mức bị kỷ luật. Còn thêm "vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị...", thì xứng đáng phải bị kỷ luật. Và nếu thêm cả "vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm", thì tùy mức độ nặng nhẹ có thể xử lý hình sự ở mức độ tương xứng. Trung ương không nêu cụ thể các ông vi phạm những gì, nhưng chiểu theo 19 điều Đảng viên không được làm theo Quy định 37-QĐ/TW, thì vi phạm nào cũng xứng đáng phải bị xử lý hình sự. Hai là, Thông báo của Trung ương nêu rõ: Những vi phạm, khuyết điểm nêu trên của các ông "đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và cá nhân". Như vậy là vi phạm, khuyết điểm rất nặng và rất rộng, vì bao trùm cả xã hội, cả Đảng, cả Nhà nước và cả cá nhân. Mà đây đều là những vi phạm, khuyết điểm do chính các ông chủ động thực hiện. Do đó bác Văn không thể dùng "quy trình đào tạo cơ bản làm quan rõ ràng có lỗ hổng cơ bản" để bao che cho các ông được.
LỖ HỔNG CƠ BẢN CỦA “ĐÀO TẠO CƠ BẢN”
FB Lưu Trọng Văn
Thông báo của Trung ương đảng cách nay ít bữa như sau:
“Ông Võ Văn Thưởng là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, được đào tạo cơ bản…”
Thông báo của Trung ương đảng chiều qua 26.4 như sau:
“Ông Vương Đình Huệ là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, được đào tạo cơ bản…”

Thứ Năm, 25 tháng 4, 2024

25 thói quen xấu làm giảm mạnh tuổi thọ người Việt

25 thói quen xấu làm giảm mạnh tuổi thọ người Việt
Có thể bạn nghĩ những vấn đề dưới đây rất vô hại nhưng nếu tiếp diễn nó hàng ngày thì theo thời gian sức khỏe của bạn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng và có thể rút ngắn tuổi thọ của mình.

1. Thức khuya

Thức khuya là thói quen khá phổ biến trong cuộc sống hiện đại. Một số người thức khuya vì công việc, trong khi cũng có người thức khuya vì những hoạt động giải trí đơn thuần như xem TV, chơi điện thoại, chơi game.

Thực tế, thức đêm gây hại rất lớn cho cơ thể con người, sẽ dẫn đến suy giảm khả năng miễn dịch của cơ thể, dễ mắc các bệnh khác nhau.

Bên cạnh đó, buổi tối vào khoảng từ 23h đến 1h sáng hôm sau là thời gian hệ thống sinh học của cơ thể nghỉ ngơi, trong khi gan tập trung làm nhiệm vụ thải độc, loại bỏ các chất dư thừa, độc hại mà cơ thể đã hấp thụ.

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2024

Con đường “thăng tiến” của quan bà Phan Thị Thùy Linh

Phan Thị Thùy Linh là con của một đồng chí nguyên Cục trưởng ở Bộ KH&ĐT.
Con đường “thăng tiến” của quan bà Phan Thị Thùy Linh
Trên mạng xã hội, hiện đang xôn xao về chuyện tình duyên của bà Phan Thị Thùy Linh, một quan chức cấp Vụ ở Văn phòng Quốc hội. Bà Linh được cho là nhị thất (tập 2) của đại gia Minh “Nhựa” Bùi Tố Minh.

CÓ HAI ĐẠI GIA MINH “NHỰA”

CÓ HAI ĐẠI GIA MINH “NHỰA”
Hiện trên mạng xã hội đang có nhiều người nhầm hai đại gia Minh “Nhựa, Nam, và Bắc chỉ là một người, và được đồn là hậu phương vững chắc của LiLy.
Thực chất, có tới hai đại gia đều có biệt danh là Minh “Nhựa”.

1. Minh Nhựa miền Nam: có tên Phạm Trần Nhật Minh sinh năm 1983 - một đại gia nổi tiếng tại TP. HCM. Là người con trai duy nhất của doanh nhân Phạm Văn Mười – Tổng giám đốc Công ty Nhựa Long Thành nhưng không chỉ việc kinh doanh mà cuộc sống, đời tư của thiếu gia 8x Minh Nhựa cũng được công chúng đặc biệt quan tâm. 

Vị doanh nhân Sài thành này có hai đời vợ. Vợ đầu là Nguyễn Thị Phương Thúy (1982); Người vợ thứ 2 của vị đại gia Sài Gòn là Phạm Thị Hồng Nga (nickname Mina Phạm), cô là người có ngoại hình xinh đẹp, trẻ trung. Cuộc hôn nhân này tiếp tục gặp không ít chông gai và gây được sự chú ý của công chúng.

Chuyện kỳ quái ở Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Chuyện kỳ quái ở Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
1. Ai đang thực sự điều hành Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội?
11/04/2024 Việc Chủ tịch Hội đồng, kiêm Hiệu trưởng HUBT không trực tiếp có mặt điều hành các hoạt động hàng ngày của trường đe dọa phát sinh các tình huống pháp lý nghiêm trọng, theo cảnh báo của các nhà đầu tư.

Lần gần đây nhất GS Trần Phương xuất hiện trước công chúng là đầu năm 2021, khi ông được nhận huy hiệu 75 năm tuổi Đảng

Kênh đào Funan Techo sẽ đảo lộn hệ sinh thái miền Tây VN ?

Kênh đào Funan Techo sẽ đảo lộn hệ sinh thái miền Tây VN ?
Dự báo miền Tây chịu tác động lớn khi lượng nước từ sông Mekong đổ về giảm 50%, chuyên gia đề nghị tạm dừng dự án kênh Funan Techo để nghiên cứu, đối thoại sâu hơn.

Ngày 19/5/2023 Hội đồng Bộ trưởng Campuchia phê chuẩn dự án Hệ thống Logistics và Điều hướng Tonle Bassac, còn gọi là kênh đào Funan Techo, sau 26 tháng nghiên cứu.

Công chức hiện đại

Công chức hiện đại
FB Đức Lê: Nguồn trên mạng, lấy cảm hứng từ bài thơ Cảm xúc của nhà thơ Xuân Diệu
Là thi sĩ nghĩa là ru với gió
Mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây
Để linh hồn ràng buộc với muôn dây
Hay chia sẻ bởi trăm tình yêu mến…
Trích đoạn)

5 dấu hiệu cảnh báo nguy cơ xuất huyết não và phòng tránh

5 dấu hiệu cảnh báo nguy cơ xuất huyết não và phòng tránh
Mặc dù mức sống ngày càng được cải thiện nhưng tỷ lệ mắc bệnh của con người cũng tăng lên đáng kể, đặc biệt, người cao tuổi thường là nhóm có nguy cơ cao mắc các bệnh mãn tính, đe doạ nghiêm trọng đến sức khoẻ và tính mạng. Tuy nhiên, những người trẻ tuổi cũng đang có xu hướng mắc nhiều bệnh vốn chỉ có ở người già.

Nếu mạch máu bị thu hẹp kèm theo độ nhớt máu tăng cao, thì huyết khối càng dễ hình thành. Đồng thời, lão hóa mạch máu cũng sẽ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và vỡ mạch máu, dẫn đến nguy cơ nhồi máu não và xuất huyết não cao hơn. Do đó, việc bảo vệ mạch máu là vô cùng quan trọng.

Xuất huyết não là tình trạng chảy máu nội sọ do vỡ mạch máu não, mà nguyên nhân phổ biến nhất là huyết áp tăng cao.

Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2024

Gà khôn hay ngu ?

Số mình tối nay lạ quá. Bật máy thì thấy cảnh bác Huệ hát. Chuyển sang xem tin thì thấy bài "gà khôn hay ngu ?", mà bác Huệ thì tuổi gà (sinh năm 1957). Bài dưới đây chứng minh gà khôn chứ không phải ngu như chúng ta vẫn tưởng.
Gà khôn hay ngu ?
Lời đồn thường cho rằng gà là loại chim có trí tuệ kém cỏi hơn so với những loài chim trung bình. Chúng chỉ biết mỗi một việc ăn rồi đẻ trứng nên trong ngành công nghiệp chăn nuôi, không ai quan tâm tới cảm xúc của gà.

Thực tế loài chim phổ biến nhất trên thế giới này thực ra thật sự thông minh, và có lẽ khá nhạy cảm với sự bình an của đồng loại. Điều này đặt ra một số câu hỏi khó xử về mặt đạo đức đối với ngành công nghiệp chăn nuôi gà.

Nghe bác Vương Đình Huệ hát về dòng sông La ở Hà Tĩnh

Nghe bác Vương Đình Huệ hát về dòng sông La ở Hà Tĩnh
Mấy hôm nay không hiểu sao dư luận ở đâu cũng bàn tán về Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Đến các cụ già gần 90 tuổi ở vùng quê cũng hỏi mình về bác Huệ, làm mình rất ngạc nhiên. 
Giờ về bật máy tính mở mạng, tự nhiên cũng thấy tin về bác Huệ, và thấy clip cảnh bác Huệ hát bài "Câu Đợi Câu Chờ" thời bác làm Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách Kinh tế Tổng hợp (2016-2020). 

Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2024

Suy ngẫm...

Suy ngẫm...
Những câu chuyện tâm sự sau đây của một ông bác sĩ trực phòng cấp cứu trong một bệnh viện ở Việt Nam đã nói lên nhiều điều. Nhưng điều nổi bật nhất là cái tâm trạng của con người ở Việt Nam hôm nay đối với nhau. Người bệnh dù trong hoàn cảnh thập tử nhất sinh và đang cần đến người cứu mình là ông bác sĩ, nhưng họ vẫn chỉ biết có mình và sẵn sàng cư xử với bác sĩ như kẻ tôi tớ. Thử hỏi trong lúc bình thường, tức là cái lúc họ không cần đến ai, thì họ đối xử với người khác "lịch sự" tới mức nào ?!!!

1. Chuyện thứ nhất lúc 0 giờ:

Một người đàn ông đến cấp cứu vì đau quặn bụng. Khi mình đến khám, ông ta cứ luôn miệng nói:

- Tôi quen anh giám đốc A.
- Tôi có làm ăn với chị trưởng phòng B.

Có lẽ do ông ta nghĩ rằng, khi nói ra những mối quan hệ ấy thì mình sẽ làm việc chu đáo hơn (?).

Ông 10 triệu và thằng 10 triệu

Ông 10 triệu và thằng 10 triệu
FB Tạ Duy Anh 19-4-2024 - Hôm qua ông bạn nhà văn gọi điện, bảo bộ phận bản quyền vừa gửi bản sao kê tác phẩm của ông được sử dụng trong nhà trường, tổng cộng có tới hơn 50 mục từ các bộ sách giáo khoa. Và số tiền bản quyền họ trả cho ông trong một năm, làm tròn khoảng 10 triệu đồng.

Chủ ý muốn khoe nhưng giọng ông sầu não như mất của chứ chả có tí hân hoan nào.

– Chúc mừng bác, được như bác có mấy ai? Quá oách. Của em chắc bằng một nửa. Thôi cụ ạ, tuy tiền ít nhưng công đức thì vô lượng. Chỉ cần vài đứa, nhờ ngấm tác phẩm của anh em mình mà sau này, giả dụ trời cho nó làm quan lớn triều đình nhưng không nặn bóp dân; không tay này vơ tiền, tay kia móc bím gái nhưng mồm leo lẻo dạy đạo đức; không kéo bè kéo cánh lập sân sau sân trước để bòn rỗng ngân khố; không bảo kê cho lũ tội phạm quốc gia bắt chẹt các doanh nghiệp khiến họ cũng phải phạm tội theo; không lên tivi…

Tiếp viên chào khi bạn lên phi cơ vì mục đích gì ?

Mình cứ đinh ninh tiếp viên hàng không tươi cười chào và thăm hỏi mình mỗi khi mình vào khoang máy bay là họ thân thiện và tốt bụng. Bây giờ đọc bài này làm mình thất vọng quá. Từ đây suy diễn ra, các nhân viên bảo vệ ở trụ sở các cơ quan đảng, nhà nước, doanh nghiệp hay cả nhân viên xe buýt Vinbus tươi cười chào mình có khi cũng là để kiểm tra xem mình có say hay có bịnh hoạn gì không, có đáng được cho vào cơ quan đó hay vào xe buýt không. Chẳng lẽ lòng tin và tình thương đồng loại của con người đã hết rồi sao ? Chẳng lẽ nguyên lý sống "hoài nghi tất cả" đã thống trị toàn xã hội mọi nơi, mọi lúc rồi sao ? Chưa bao giờ con người sống trong xã hội điên rồ như hiện nay: Vừa sung túc và giầu có, vừa mất hết lòng tin vào nhau và sẵn sàng phát động thế chiến thứ 3 để tự hủy diệt loài người. 
Tiếp viên chào khi bạn lên phi cơ vì mục đích gì ?
Lời chào của các tiếp viên hàng không khi hành khách lên máy bay không chỉ để đón tiếp, mà còn có một mục đích khác.

Một tin nhắn đang lan truyền được chia sẻ bởi người dùng TikTok – Miva (@mrsmiva) – một tiếp viên hàng không, theo các video được đăng trên trang cá nhân của cô, cho biết: “Bạn có biết rằng tiếp viên hàng không chào đón bạn không chỉ vì lịch sự, mà còn để kiểm tra xem bạn có quá say hay có bịnh hoạn gì không, có đủ khỏe để bay hay không?”

Án tử hình dành cho bà Lan, làm quan chức VN lo ngại

Tôi đồng tình với nhận định cuối bài này là "Các quan chức nhà nước chột dạ trước án tử của bà Lan, và được cho là ngày càng lo sợ sẽ bị buộc tội làm sai, đến mức giờ đây họ ngần ngại đưa ra những quyết định có tính rủi ro, đặc biệt là ký hoạt động đối với các dự án cơ sở hạ tầng cần thiết. Vì một quyết định sai lầm có thể khiến họ phải chi tiêu nhiều hơn, dẫn đến việc họ bị buộc tội thất thoát tiền, và cả chuyện vào tù". Chính vì thế nên bộ máy nhà nước càng ngày càng hoạt động trì trệ. Việt Nam đang đứng trước tình thế rất nan giải. Chống tham nhũng rất cần thiết, nhưng càng chống mạnh thì quan chức càng lo sợ, dẫn tới bộ máy càng trì trệ, kinh tế sẽ không phát triển được. Mặt khác chống tham nhũng cũng có thể chống cả những quan chức bản chất là tốt; chỉ có điều họ được đào tạo không bài bản nên không nắm được luật pháp, không hiểu thế nào là làm đúng, làm sai; họ thấy những người khác đã làm như thế và không bị kỷ luật gì cả, thì họ nghĩ làm thế là đúng, nên họ cứ thế làm theo; không ngờ họ lại bị đưa vào lò; lúc đó họ mới hiểu ra thì đã muộn. Thêm nữa, luật pháp ở VN chồng chéo, mâu thuẫn nhau và thay đổi liên tục, nên làm theo luật này thì đúng, luật kia thì sai; cuối cùng họ trở thành nạn nhân. Thế cho nên giải pháp tốt nhất là học theo phương Tây: Phải xây dựng được một nền giáo dục thật tốt, thật khoa học, để trang bị kiến thức, đạo đức... cho con người ngay từ khi học mẫu giáo, phổ thông, đồng thời phải kết hợp chống tham nhũng với giáo dục đạo đức và làm gương cho các quan chức nhà nước. Đừng để đến cấp Chủ tịch nước, Ủy viên Bộ chính trị... cũng làm sai và bị mất chức như hiện nay.
Án tử hình dành cho bà Lan, làm quan chức VN lo ngại
Văn Nam – 
Trong câu chuyện tỷ phú Trương Mỹ Lan bị kết án tử hình vì đã gian lận chiếm số tiền tương đương 3% GDP Việt Nam, Hà Nội nói án tử này là để làm gương, thế nhưng các đối tác từ Liên Minh Châu Âu lại lên tiếng chỉ trích. Nhà phân tích thời sự Việt Nam, David Hutt, nhận định trên tờ DW rằng có cái gì đó cần phải được nhìn rõ hơn trong vụ án này.

Bà Trương Mỹ Lan, 67 tuổi, bị kết án tử hình do cáo buộc tham ô khoảng $12.5 tỷ (11.7 tỷ euro), tương đương khoảng 3% GDP năm 2022 của Việt Nam, toàn bộ rút ra từ Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn (SCB).

Ông Medvedev: Phương Tây định loại bỏ Tổng thống Zelensky

Tôi cũng có suy nghĩ như ông Medvedev. Có lẽ bắt đầu đến giai đoạn phương Tây tìm cách loại bỏ Zelensky để tìm tên tay sai mới ngoan ngoãn và sạch sẽ hơn, đặc biệt là gương mặt mới để lừa người dân Ukraine có hy vọng mới, niềm tin mới, qua đó tiếp tục ru ngủ người dân Ukraine. Mỹ mới thông qua số tiền 61 tỷ USD viện trợ cho Ukraine, và họ muốn người khác chi tiêu chứ không muốn để Zelensky chi tiêu một cách lãng phí như vừa qua. Dĩ nhiên đổ lỗi cho người Nga gây ra cái chết của Zelensky là phương án tốt nhất của Mỹ và phương Tây.
Ông Medvedev: Phương Tây định loại bỏ Tổng thống Zelensky
Thứ bảy, 20/4/2024, Ông Medvedev cho rằng việc Ba Lan phát hiện âm mưu ám sát ông Zelensky cho thấy phương Tây đang muốn "loại bỏ" lãnh đạo Ukraine. "Phát hiện được âm mưu ám sát ông Zelensky ở Ba Lan ư? Điều đó thật sự nghiêm trọng đấy", Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói hôm 19/4, bình luận về thông tin Ba Lan truy tố nghi phạm liên quan kế hoạch tấn công nhằm vào Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Ông Dmitry Medvedev phát biểu tại Moskva, Nga, hồi tháng 12/2023. Ảnh: AFP

Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2024

Mỡ nội tạng nguy hiểm như thế nào và cách phòng ngừa

Mỡ nội tạng nguy hiểm như thế nào và cách phòng ngừa
Đa số mọi người chỉ chú ý tới mỡ máu hoặc mỡ dưới da mà không hiểu rõ về mức độ nghiêm trọng của mỡ nội tạng, vốn là tác nhân tạo thành nhiều căn bệnh nguy hiểm. Mỡ cơ thể chiếm một tỷ lệ không nhỏ trong tổng trọng lượng của mỗi người, tuỳ thuộc vào giới tính, sức khoẻ và cấu trúc hình dáng mà tỷ lệ này có thể dao động ở mức lớn nhỏ khác nhau.

Tuy nhiên, đa số mọi người chỉ chú ý tới mỡ máu hoặc mỡ dưới da mà không hiểu rõ về mức độ nghiêm trọng của mỡ nội tạng, vốn là tác nhân tạo thành nhiều căn bệnh nguy hiểm. (rawpixel.com / Freepik)

Chasov Yar đang sụp đổ, sắp đến thời khắc quyết định

Chasov Yar đang sụp đổ, sắp đến thời khắc quyết định
Những trận giao tranh ở thành phố Chasov Yar đang diễn ra ác liệt, quân Nga quyết tâm đột phá, còn quân Ukraine liên tiếp tung lực lượng dự bị tới đây; nhưng thời khắc quyết định của Chasov Yar đang đến.

Trên mặt trận Chasov Yar, Quân đội Nga liên tục pháo kích hạng nặng vào thành phố này. Tinh thần của quân Ukraine đang phòng thủ ở đây xuống thấp, mở đường cho lực lượng bộ binh và lính dù tinh nhuệ của Nga chuẩn bị mở cuộc tổng tấn công vào thành phố.

TQ: Giá rẻ như cho, nhà xuất khẩu cảm thấy tuyệt vọng

TQ: Thiết bị điện giá rẻ như cho, nhiều nhà xuất khẩu cảm thấy tuyệt vọng
Hội chợ Hàng xuất nhập khẩu Trung Quốc, hay còn gọi là Hội chợ Quảng Châu (Canton Fair) 2024, đã khai mạc tại Quảng Châu vào ngày 15/4 và kéo dài đến ngày 5/5. Do nền kinh tế Trung Quốc ảm đạm và dư thừa công suất, một số nhà xuất khẩu cho biết họ cảm thấy tuyệt vọng vì sản phẩm của họ rẻ như cải thảo. Theo số liệu từ trang 21food của Trung Quốc, giá cải thảo trên thị trường Trung Quốc ngày 17/4 là 1,99 nhân dân tệ (khoảng 7.000 VND)/kg.
Reuters ngày 17/4 đưa tin, nhà máy sản xuất TV Trung Quốc của ông Wu Huazhan từng đặt quy định về số lượng đặt hàng tối thiểu để quản lý sản xuất một cách hiệu quả. Nhưng hiện nay do thị trường quá ảm đạm, miễn là có đơn đặt hàng thì họ đều nhận làm và tạm bỏ qua quy định về số lượng tối thiểu kia.

Cả làng ở Hưng Yên góp gạo làm bánh chưng nặng 7 tấn

Sao quê hương nhãn lồng của GSTS Bộ trưởng Tô Lâm lại liên tiếp làm những chuyện kỳ quái, vô bổ và lãng phí thế này nhỉ. Năm 2014, họ đã làm chiếc bánh chưng nặng khoảng 4,3 tấn và bị dư luận chê cười; năm nay lại làm cái to hơn, tới 7 tấn. Không biết trong chiếc bánh chưng khổng lồ này có nhân nhãn lồng không để mang nét đặc trưng của quê hương bác Lâm. Tôi tin chắc những chiếc bánh này vừa không ngon, vừa không đảm bảo vệ sinh, mời tận miệng tôi cũng không ăn. Không biết năm nay người dân có lên tiếng phê phán không, hay họ nể GSTS Lâm quyền cao chức trọng nên không nói gì ?
Cả làng ở Hưng Yên góp gạo làm bánh chưng nặng 7 tấn, luộc liên tục 4 ngày
18-4 - Chiếc bánh chưng khổng lồ được người dân xã Hùng Cường cùng góp gạo làm có trọng lượng khoảng 7 tấn. Chiếc khuôn được làm tương ứng với kích thước của bánh có chiều dài 4m, rộng 4m, cao 1,2m bằng inox. Nồi luộc có kích thước 4,5m x 4,5m x 1,8m được làm bằng sắt dày 3mm.Người dân túc trực ngày đêm bên nồi bánh lớn, luộc liên tục 4 ngày.

Bánh chưng khổng lồ

Thứ Năm, 18 tháng 4, 2024

Thầu Tầu và Thầu Nhật

Thầu Tầu và Thầu Nhật

Đường sắt Cát Linh Hà Đông đội vốn 1,5 lần. Thầu Tàu nên toàn dân chửi.

Đường sắt Bến Thành Cat Tien đội vốn 6 lần: Thầu Nhật nên toàn dân tuyệt nhiên không ai chửi.

Tại sao ?

Ukraine nên học Việt Nam

Ukraine nên học Việt Nam

Ở vị trí địa lý nằm giữa EU và Nga như của Ucraina thì lẽ ra chính quyền Ukraine phải biết khai thác lợi ích kinh tế của tất cả các phía Nga, Mỹ, EU  

.

THÌ RA LÀ VẬY…

Thư giãn ngày nghỉ : Người thường đôi mắt nằm ngang / Riêng anh mắt dọc nhìn ngang thấy gì ?

THÌ RA LÀ VẬY…

Dạo này chẳng biết tại sao

Suốt ngày cứ thấy nó ... trào nước ra 

Rõ ràng chẳng nắn , chẳng xoa

Mà cứ giàn giụa như là ... bục khe  !

Lông lá thì ... mọc xanh lè

Lại còn lởm chởm như ... que cắm rào .

Trước kia hai mép ... hồng hào

Giờ thâm chẳng khác cái mào ... gà toi .

NSND Phạm Phương Thảo là ai?

Dư luận nói nghệ sĩ nhân dân có hai loại. Một loại là những người biểu diễn nghệ thuật xuất sắc trên sân khấu cho nhân dân xem và loại thứ 2 là những người biểu diễn nghệ thuật xuất sắc trên gường cho lãnh đạo xem. 

NỮ CA SĨ ĐƯỢC PHONG NGHỆ SĨ NHÂN DÂN - NHIỀU KHÁN GIẢ KHÔNG BIẾT CÔ LÀ AI?

Tác giả: Giáo Làng 

Ngày 6/3/2024 vừa qua, tại nhà hát lớn Hà Nội, đã diễn ra lễ trao tặng NSƯT, NSND. Đáng chú ý có một nữ ca sĩ trẻ được phong Nghệ sĩ Nhân dân nhưng nhiều khán giả cả nước không biết cô là ai!?

Qua tìm hiểu được biết cô tên Phạm Phương Thảo, được giải Sao Mai năm 2003, với giải 3 phong cách dân gian. Một ca sĩ trẻ, không được công chúng biết đến, cũng không có bài hát nào nổi bật. Nói chung là không tên tuổi, chưa có sự đóng góp lớn cho nghệ thuật thứ bảy mà lại được tặng danh hiệu NSND. Như vậy thì cái danh hiệu này liệu còn giá trị không?

Thứ Tư, 17 tháng 4, 2024

Lãi suất Mỹ tiếp tục cao; Tỷ giá USD/VND lập đỉnh mới.

Lãi suất Mỹ tiếp tục cao trong khi Tỷ giá USD/VND lập đỉnh mới.
Chủ tịch Cục dự trữ liên bang (Fed) Jerome Powell tuyên bố lãi suất đồng USD cần duy trì ở mức cao trong thời gian lâu hơn nữa do lạm phát còn cao. Ở VN, hôm nay, ngày 17/4/2024, tỷ giá USD/VND đã lập kỷ lục chưa từng có. Trong một ngày, đồng VND mất giá 1,1%; VND giao dịch trên thị trường tự do ở mức 25.300 VND đổi lấy mỗi USD. Trong 12 tháng qua, tiền đồng đã mất giá 7,69% so với USD.
Ngày 17/4/2024, tiền VND mất giá thêm 1,1% so với USD, chỉ số DXY tăng thêm 0,38% sau tuyên bố của Chủ tịch Fed về việc lãi suất đồng USD cần duy trì mức cao trong thời gian lâu hơn (Nguồn: Trading Economics)

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội xử phạt hành vi thổi giá

Mình không hiểu "Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội xử phạt hành vi thổi giá" có nghĩa là thế nào, và xử phạt theo luật nào ? Có mấy vấn đề đặt ra. Một là khái niệm "hành vi thổi giá" chưa có và chưa đưa vào luật. Hai là trong cơ chế kinh tế thị trường, người bán hoàn toàn có quyền bán theo giá cao nhất căn cứ vào quy luật cung cầu, tức là giá thỏa thuận bình đẳng, công khai giữa người mua và người bán và không có chuyện lừa đảo. Mua bán nhà và chung cư không khác gì các hoạt động thương mại bình thường khác của tư nhân; giao dịch cũng chỉ được thực hiện khi hai bên thuận mua vừa bán; người bán cũng không ép hay lừa đảo bên mua phải mua theo giá mà người mua không ưng thuận, nên chẳng có gì là sai luật. Ba là Nhà nước chỉ có thể "xử phạt hành vi thổi giá" theo luật chống độc quyền nếu chứng minh được 1 doanh nghiệp bất động sản độc quyền hoặc một số doanh nghiệp bất động sản hợp nhau tạo thành một nhóm độc quyền. Bốn là đâu phải chỉ có giá nhà tăng vọt; giá vàng cũng đang tăng vọt hoặc có lúc giá xăng dầu và một số loại hàng hóa khác như sắt thép, xi măng, gỗ... cũng tăng vọt. Vậy những người bán vàng, bán xăng... có bị xử phạt vì hành vi thổi giá không ? Năm là dù giá chung cư ở HN tăng vọt, nhưng đến nay giá chung cư ở HN vẫn thấp hơn nhiều so với ở TP HCM, nên việc tăng giá là đúng quy luật kinh tế thị trường. Sáu là giá cả biến động theo cung- cầu. Hện tại ở HN nguồn cung chung cư mới không có, mà có thì giá thành cũng rất cao vì chi phí dự án, chi phí xây dựng đều ở mức rất cao. Cung không có trong khi cầu vẫn xu hướng tăng mạnh thì giá tăng vọt là đương nhiên. Muốn giảm giá nhà thì HN phải có nguồn cung giá rẻ dồi dào chứ đâu phải cấm người bán tăng giá là giải quyết được cân đối cung - cầu.
Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội xử phạt hành vi thổi giá
Trước tình trạng chung cư, nhà trong ngõ tại một số khu vực bị đẩy giá cao bất thường, Bộ Xây dựng đã đề nghị nhà chức trách Hà Nội kiểm tra, ngăn chặn hiện tượng đầu cơ, làm giá khiến nhiều người dân tầng lớp trung lưu giảm cơ hội sở hữu nhà.

Trong năm 2023, giá chung cư tại các thành phố lớn liên tục “lập đỉnh”. Bước sang năm 2024, thị trường chung cư vẫn chưa có dấu hiệu "hạ nhiệt", thậm chí được dự báo còn tiếp tục tăng. Do đó, Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội kiểm tra, xử phạt hành vi đầu cơ, thổi giá chung cư, báo cáo bộ trước ngày 20/4.

Bình tĩnh và Sáng suốt để thành công

Bình tĩnh và Sáng suốt để thành công
Một thứ mùi đặc biệt như chẹn lấy ngực Duy, thứ mùi nồng nặc, oi ả toát ra từ da thịt, từ lớp lông mịn màng của hàng chục con thú rừng nằm gọn trong hàng cũi xếp dọc thân phi cơ.

Ảnh: Nhân dân cả nước tiếp tục đấu tranh đòi các Công ty bảo hiểm nước ngoài chuyên lừa đảo phải trả tiền đã chiếm đoạt cho các nạn nhân.

NATO có nghĩa vụ bảo vệ Đài Loan và Hawaii?

NATO có nghĩa vụ bảo vệ Đài Loan và Hawaii?
Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có thể tham gia vào cuộc xung đột tiềm tàng liên quan đến Đài Loan nếu chiến tranh lan đến lãnh thổ Hoa Kỳ tại khu vực Thái Bình Dương. Báo cáo do Trường Cao đẳng Quốc phòng NATO công bố vào Thứ Hai (15/4) cho biết đây là kịch bản có thể xảy ra nếu chiến tranh lan rộng.
Toàn cảnh Bãi biển Waikiki và Honolulu, Hawaii nhìn từ Đỉnh miệng núi lửa Diamond Head vào ngày 20/02/2022. (Ảnh của DANIEL SLIM / AFP qua Getty Images)

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2024

Nga đã giải phóng được bao nhiêu đất ở Ukraine ?

Nga đã giải phóng được bao nhiêu đất ở Ukraine ?
Sau khi đo đạc và tính toán trên bản đồ Chiến sự Nga và Ukraine, có thể thấy hiện nay Nga đã kiểm soát và giải phóng Diện tích phần đất của 4 tỉnh và bán đảo Crimea với tổng diện tích 110,7 nghìn km2, chiếm 18,34% lãnh thổ Ukraine (603,6 nghìn km2). Cụ thể như sau (Màu Đỏ đậm: Vùng đã giải phóng, Đường xanh: Vùng chiến tuyến. Tính đến ngày 15/04/2024):



Lughan: Nga kiểm soát 26.257/26.566 km2 còn lại 309km2 chưa giải phóng.
Donetsk: Nga kiểm soát 15.649/26.527km2 còn lại là 10.868km2 chưa giải phóng.

Israel có dám phát động chiến tranh với Iran ?

Israel có dám phát động chiến tranh với Iran ?
Thông thường, những chiến dịch solo như vậy đòi hỏi bốn điều kiện hoặc bốn yếu tố. Thứ nhất, nền kinh tế của bạn phải có thể chịu đựng được cú sốc, nhưng nền kinh tế của Israel đang gặp khó khăn, GDP của họ đã giảm trong ba tháng cuối cùng của năm 2023, tức là năm ngoái, giảm bao nhiêu? Gần 5%. 
Xuất khẩu của họ cũng bị ảnh hưởng, trong năm 2023, xuất khẩu của Israel trị giá 156 tỷ đô la, giảm 6% so với năm 2022. Vậy Israel có thể tài trợ cho một cuộc chiến tranh dài hạn trên nhiều mặt trận với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ không? Có, họ có thể, nhưng không có sự hỗ trợ đó, có lẽ không.

Các bên trong xung đột Israel - Iran đều không muốn nổ ra chiến tranh ?

Các bên trong xung đột Israel - Iran đều không muốn nổ ra chiến tranh ?
Ngay sau khi cuộc tập kích của Iran vào Israel nổ ra, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thông báo với Thủ tướng Benjamin Netanyahu rằng Washington sẽ không tham gia bất kỳ cuộc phản công nào chống lại Iran và cũng không ủng hộ điều này. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng cho biết Mỹ đã phối hợp với các đồng minh trong khu vực để "tìm cách ngăn chặn leo thang xung đột". 

Israel không thể bỏ qua điều này vì không có sự trợ giúp đắc lực của Mỹ, Anh, Pháp và các đồng minh khác thì họ không thể chống đỡ hoàn toàn cuộc tấn công vừa rồi của Iran mặc dù cuộc tấn công ấy mới ở mức độ kiềm chế.

1. Iran tuyên bố sẽ phản đòn trong 'vài giây' nếu Israel trả đũa

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Ali Bagheri Kani cho biết bất kỳ hành động nào của Israel chống lại lợi ích của Tehran sẽ phải nhận phản ứng nghiêm khắc chỉ trong 'vài giây'.

Ảnh: Thứ trưởng Ngoại giao Iran Ali Bagheri Kani (bên trái) trả lời phỏng vấn truyền hình nhà nước Iran. Ảnh cắt từ lip do Reuters phát

Cú vuốt mũi của Putin giành cho Macron

Cú vuốt mũi của Putin giành cho Macron
Đức Lê - Tin trên mạng. Nếu tin này là đúng thì xin được chúc mừng và chia vui với nước Nga. Nga công bố về kết quả cuộc oanh kích vào Slavyansk: hơn 60 sỹ quan chuyên nghiệp từ Pháp, Mỹ và Gruzia đã bị tiêu diệt.

Các nguồn tin từ ông Lebedev nói: “Tên lửa đã bay đến “địa điểm” nơi có lính pháo binh Ukraine và những người Pháp đã mang pháo tự hành CAESAR tới giúp Bandera”. Thậm chí thông tin còn chỉ rõ rằng, không quân vũ trụ Nga chủ trương không phá hủy tòa nhà, mà chỉ nhằm trúng bãi trống, nơi các “sứ mệnh nhân đạo” Pháp tác nghiệp.