Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2024

Iran phát động cuộc tấn công trả đũa Israel

Đoạn cuối bài này viết: "Các nước và tổ chức như Liên minh châu Âu, Anh, Canada, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Pháp, Đức, Mexico, Hà Lan và Na Uy đã lên án các cuộc tấn công của Iran". Điều này có nghĩa là chỉ loanh quanh ba bốn chục nước phương Tây bè cánh với nhau ủng hộ Israel, còn phần lớn các nước khác trên thế giới im lặng quan sát hoặc ngầm đồng tình với đòn trả đũa của Iran. Iran phát động cuộc tấn công trả đũa Israel là chính đáng. Chỉ tiếc cho Iran là khoảng các giữa Iran và Israel quá xa nên hầu hết máy bay không người lái và tên lửa đã bị Mỹ và Israel phá hủy trước khi đến mục tiêu.
Iran phát động cuộc tấn công trả đũa Israel
Vào rạng sáng ngày Chủ nhật (14/4), Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã thực hiện một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa vào lãnh thổ Israel. Đây được xem là hành động leo thang căng thẳng nghiêm trọng giữa hai quốc gia thù địch trong khu vực.
Vào ngày 1/4/2024, lãnh sự quán Iran tại Damascus, thủ đô của Syria, đã bị không kích, các nhân viên cứu hộ khẩn cấp và nhân viên an ninh đã có mặt tại hiện trường. (Maher Al Mounes/AFP qua Getty Images)

1. Iran tấn công

Căng thẳng giữa Iran và Israel đã gia tăng trong những tuần gần đây sau một loạt các vụ tấn công qua lại giữa hai bên.

Kể từ năm 2015, Iran và Hezbollah, một tổ chức phiến quân do Iran hậu thuẫn, đã duy trì sự hiện diện quân sự ở Syria. Hoạt động của họ diễn ra phối hợp chặt chẽ với quân đội và chính phủ Syria.

Israel cáo buộc Iran và Hezbollah sử dụng lãnh thổ Syria để tiến hành các cuộc tấn công xuyên biên giới nhằm vào các mục tiêu của Israel. Việc này đã dẫn đến leo thang căng thẳng nghiêm trọng trong khu vực và gây ra mối đe dọa trực tiếp đến an ninh của Israel.

Theo ghi nhận, vào khoảng rạng sáng ngày 14/4, còi báo động không kích đã vang lên lần đầu tiên tại miền nam Israel, báo hiệu sự xuất hiện của máy bay không người lái (UAV) do Iran điều khiển.

Ngay sau đó, tiếng còi báo động và tiếng nổ được ghi nhận tại Jerusalem và nhiều khu vực khác trên khắp Israel. Hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome (Vòm Sắt) của Israel đã được kích hoạt và thành công đánh chặn một số máy bay không người lái và tên lửa của Iran.

Đây là lần đầu tiên Iran tiến hành một cuộc tấn công quân sự trực tiếp nhằm vào Israel.

2. Israel bắn hạ phần lớn tên lửa và máy bay không người lái của Iran

Trong một bản cập nhật tình hình, Phát ngôn viên Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Chuẩn Đô đốc Daniel Hagari, cho biết Iran đã phóng hàng chục tên lửa đạn đạo tấn công Israel, gây thiệt hại nhẹ cho một căn cứ quân sự ở miền Nam. Các cuộc tấn công phối hợp quy mô lớn do Iran thực hiện vẫn đang tiếp diễn. Tuy nhiên, Hệ thống Phòng thủ Tầm xa Arrow của Israel đã thành công đánh chặn "hầu hết tên lửa và máy bay không người lái tấn công" trước khi chúng xâm phạm không phận Israel.

Ông Hagari khẳng định: "Nhờ vào Hệ thống Phòng thủ Tên lửa Arrow tiên tiến, Israel đã đánh chặn thành công và tiếp tục đánh chặn hàng chục UAV tấn công, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo bên ngoài biên giới Israel”.

“Một số tên lửa của Iran đã rơi vào lãnh thổ Israel, gây thiệt hại nhẹ cho căn cứ quân sự nhưng không có thương vong. Duy chỉ có một bé gái bị thương nặng và chúng tôi hy vọng bé sẽ sớm bình phục”.

Bé gái 7 tuổi này bị thương nặng do mảnh vỡ tên lửa rơi xuống sau khi hệ thống phòng thủ tên lửa Israel đánh chặn một UAV tấn công của Iran.

Chuẩn Đô đốc Hagari khẳng định Israel đã xác định được hơn 200 loại UAV tấn công, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình khác nhau được các lực lượng của chế độ Iran phóng vào Israel.

Chuẩn Đô đốc Daniel Hagari khẳng định: "Hiện sự việc vẫn đang diễn ra, máy bay của chúng tôi vẫn đang trên không để đánh chặn các mục tiêu, và chúng tôi sẵn sàng đối phó với bất kỳ mối đe dọa nào nhằm vào Israel. Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để bảo vệ Nhà nước Israel".

Israel đã đóng cửa không phận với tất cả các chuyến bay quốc tế đến và đi kể từ 22h30 GMT ngày 13/4 (5h30 sáng 14/4 giờ Việt Nam). Iraq cũng đã đóng cửa không phận và ngừng mọi hoạt động bay nội địa sau vụ tấn công của Iran vào Israel. Jordan, quốc gia nằm giữa Iraq và Israel, trước đó cũng đã đóng cửa không phận.

Israel tẩy chay các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza ở Ai Cập do Hamas từ chối cung cấp danh sách con tin. Hình ảnh cho thấy làn khói dày đặc bốc lên sau khi Israel ném bom Hamas ở Rafah, phía nam Dải Gaza, vào ngày 3/12/2023. (KHATIB/AFP qua Getty Images)

3. Iran tuyên bố kết thúc chiến dịch tấn công

Phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc (LHQ) đã đưa ra một loạt tuyên bố trên mạng xã hội về việc hoàn tất chiến dịch tấn công nhằm vào Israel.

Theo tuyên bố của Iran, chiến dịch tấn công được thực hiện để đáp trả vụ không kích của Israel vào các cơ sở ngoại giao Iran ở Damascus (nằm ở phía Tây Nam của Syria), khiến 7 nhân viên Iran và 6 công dân Syria thiệt mạng.

"Chiến dịch tấn công có thể được coi là đã kết thúc", tuyên bố cho biết. Tuy nhiên, Iran vẫn đe dọa sẽ thực hiện các hành động đáp trả mạnh mẽ hơn trong tương lai nếu Israel "lặp lại sai lầm", đồng thời kêu gọi Hoa Kỳ, đồng minh của Israel, "giữ lập trường trung lập".

"Đây là cuộc xung đột giữa Iran và chế độ bất hợp pháp Israel, và Hoa Kỳ PHẢI GIỮ LẬP TRƯỜNG TRUNG LẬP!", tuyên bố nhấn mạnh.

Iran khẳng định chiến dịch tấn công nhằm vào Israel "được thực hiện dựa trên Hiến chương LHQ về quyền tự vệ hợp pháp" và là "hành động đáp trả hành động xâm lược của chế độ Do Thái chống lại các cơ sở ngoại giao của chúng tôi ở Damascus", khiến 7 nhân viên Iran và 6 công dân Syria thiệt mạng.

Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran xác nhận một chỉ huy cấp cao của Lực lượng Quds tinh nhuệ và cấp phó của ông này nằm trong số những người thiệt mạng trong vụ tấn công.

"Hành động này nhằm thực thi quyền tự vệ vốn có của Iran theo Điều 51 Hiến chương Liên Hợp Quốc, đồng thời đáp trả các hành động xâm lược quân sự tái diễn của Israel, đặc biệt là vụ tấn công vũ trang ngày 1/4/2024 nhằm vào các cơ sở ngoại giao của Iran, vi phạm Điều 2(4) Hiến chương Liên Hợp Quốc", tuyên bố bổ sung.

Trước đó, vào ngày 11/4, Phái bộ Cộng hòa Hồi giáo Iran tại Liên Hợp Quốc đã lên án Liên Hiệp Quốc về việc không hành động trước "hành vi xâm lược" của "chế độ Do Thái" đối với các cơ sở ngoại giao của Iran ở Damascus.

Tuyên bố của phái bộ Iran nêu rõ: "Nếu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án hành động xâm lược đáng trách của chế độ Do Thái đối với các cơ sở ngoại giao của chúng tôi ở Damascus và đưa thủ phạm ra trước công lý, thì yêu cầu Iran trừng phạt chế độ này có thể đã được xem xét lại".


4. Phản ứng của Mỹ: 
Israel thể hiện khả năng phòng thủ xuất sắc

Sau khi các cuộc tấn công lắng xuống, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã nói với Thủ tướng Israel Netanyahu trong một cuộc điện thoại, rằng Israel nên coi đêm nay là một chiến thắng, với việc Hoa Kỳ hỗ trợ Israel bắn hạ gần như tất cả tên lửa và máy bay không người lái đang lao tới.

Đây là cuộc tấn công trực tiếp đầu tiên của Iran vào lãnh thổ Israel. Người phát ngôn quân đội Israel, Thiếu tướng Daniel Hagari cho biết Iran đã bắn hàng chục tên lửa đất đối đất vào Israel, hầu hết trong số đó đã bị chặn bên ngoài Israel. Ông cho biết chúng bao gồm hơn 10 tên lửa hành trình.

Thiếu tướng Hagari cho biết, cho đến nay, Iran đã bắn hơn 200 máy bay không người lái và tên lửa và gây thiệt hại nhỏ cho một cơ sở quân sự của Israel. Một đứa trẻ 10 tuổi ở Israel bị thương.

Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Israel Netanyahu đã có cuộc điện đàm vào tối thứ Bảy ( 13/4) theo giờ miền Đông, Hoa Kỳ, ông Biden đã đưa ra một tuyên bố cho biết: "Đầu ngày hôm nay, Iran và các lực lượng ủy nhiệm của họ ở Yemen, Syria và Iraq đã tiến hành các cuộc không kích chưa từng có vào các cơ sở quân sự của Israel. Tôi lên án những cuộc tấn công này một cách mạnh mẽ nhất".

“Được chỉ đạo của tôi, để hỗ trợ phòng thủ của Israel, quân đội Hoa Kỳ đã điều động máy bay và tàu khu trục phòng thủ tên lửa đạn đạo tới khu vực trong tuần qua. Nhờ những đợt triển khai này và kỹ năng phi thường của các quân nhân, chúng tôi đã giúp Israel bắn hạ gần như tất cả các tên lửa đang lao tới”.

Khi nói về cuộc điện đàm với Thủ tướng Netanyahu, ông Biden nhắc lại cam kết mạnh mẽ của Mỹ đối với an ninh của Israel. “Tôi nói với ông ấy rằng, Israel đã thể hiện khả năng phi thường trong việc phòng thủ và đánh bại các cuộc tấn công chưa từng có, điều này gửi một thông điệp rõ ràng đến kẻ thù: Họ không thể đe dọa an ninh của Israel một cách hiệu quả".

Một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ nói với CNN, rằng ông Biden đã nói với ông Netanyahu trong cuộc gọi rằng Israel nên coi đêm nay là một chiến thắng vì đánh giá hiện tại của Mỹ là cuộc tấn công của Iran phần lớn không thành công và cuộc tấn công đó đã chứng tỏ khả năng quân sự vượt trội của Israel.

Đánh giá của Mỹ tối nay là gần như toàn bộ máy bay không người lái và tên lửa do Iran phóng, trong đó có hơn 100 tên lửa đạn đạo đều đã bị bắn hạ. Quan chức này cho biết không có tên lửa hành trình nào có tác động và không bắn trúng bất cứ thứ gì có giá trị".

Theo hai quan chức Mỹ cho biết, quân đội Mỹ đã chặn hơn 70 máy bay không người lái tấn công một chiều và ít nhất ba tên lửa đạn đạo trong cuộc tấn công của Iran vào Israel.

5. Các nước G7 phản ứng ngoại giao về cuộc tấn công

Ông Biden cũng cho biết, ông sẽ triệu tập các nhà lãnh đạo G7 để phối hợp phản ứng ngoại giao trước cuộc tấn công trắng trợn của Iran.

"Nhóm của tôi sẽ ngoại giao với các đối tác trong khu vực. Chúng tôi sẽ giữ liên lạc chặt chẽ với các nhà lãnh đạo Israel. Mặc dù hôm nay chúng tôi không thấy một cuộc tấn công nào vào quân đội hoặc cơ sở của mình, chúng tôi sẽ vẫn cảnh giác trước mọi mối đe dọa và sẽ không ngần ngại thực hiện bất kỳ cuộc tấn công nào, và có những hành động cần thiết để bảo vệ người dân của chúng tôi”, ông Biden nói.

Tổng thư ký Liên hợp quốc, Antonio Guterres, lên án vụ tấn công của Iran, nói rằng ông "hết sức cảnh giác trước nguy cơ về sự leo thang tàn khốc trên toàn khu vực".

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã lên lịch tổ chức cuộc họp vào chiều Chủ nhật lúc 4 giờ. Theo lịch trình được công bố vào tối thứ Bảy, Israel đã yêu cầu Liên Hiệp Quốc lên án các cuộc tấn công của Iran và xếp Lực lượng Bảo vệ Cách mạng Iran (IRGC) vào danh sách tổ chức khủng bố.

Các nước và tổ chức như Liên minh châu Âu, Anh, Canada, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Pháp, Đức, Mexico, Hà Lan và Na Uy đã lên án các cuộc tấn công của Iran.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét