Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2024

Ông Trump tiết lộ ưu tiên ‘số một’ nếu ông tái đắc cử

Tôi hoan nghênh các ưu tiên hàng đầu của ông Trump ngay khi quay trở lại nắm quyền điều hành nước Mỹ, đó là đóng cửa biên giới (hạn chế tối đa việc nhập cư bất hợp pháp), chống lạm phát, khoan dầu và trả tự do cho những người bị kết án vì nhiều tội danh khác nhau liên quan đến vụ xâm phạm Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 06/01/2021.
Ông Trump tiết lộ ưu tiên ‘số một’ nếu ông tái đắc cử
Victor Davis Hanson - Cựu Tổng thống Donald Trump đã tiết lộ ưu tiên “số một” của ông là gì nếu được trở lại Tòa Bạch Ốc cho một nhiệm kỳ thứ hai. Trong khi nói chuyện với New York Post về một bài báo phát hành hôm thứ Hai (01/04), cựu tổng thống đã nhắc lại cam kết đóng cửa biên giới Hoa Kỳ-Mexico.
“Nghe này, tôi biết chính xác cần phải làm gì. Tôi sẽ nói với quý vị điều đầu tiên mà tôi chắc chắn sẽ làm. Điều đó là số một trong tâm trí tôi. Và điều đó sẽ được thực hiện ngay lập tức, ngay tức khắc, khi mà tôi trở lại Tòa Bạch Ốc. Không chờ đợi gì hết. Điều quan trọng nhất đối với tôi, chỉ thị đầu tiên của tôi tuyệt đối sẽ là giúp đỡ người dân Mỹ. Đó là điều tôi mà quan tâm,” ông nói. “Ngày Đầu tiên, Hành động Đầu tiên của tôi sẽ là đóng cửa biên giới đó.”

Ông nói thêm rằng ưu tiên thứ hai của ông là “hạ mức giá thành” trong một câu nói mà dường như ám chỉ đến tình hình lạm phát tương đối cao và khó khăn hiện nay do chính quyền Biden gây ra.

Trong các tuyên bố công khai trước đây, cựu Tổng thống Trump thường nói rằng ông sẽ ngay lập tức tiến hành đóng cửa biên giới nếu tái đắc cử và tuyên bố rằng chính phủ Tổng thống Joe Biden đã thất bại trong việc thực thi luật nhập cư.

Năm ngoái (2023), trong một sự kiện gặp gỡ cử tri do Fox News tổ chức, ông đã nói đùa rằng ông sẽ trở thành một “nhà độc tài … trong một ngày” trong nhiệm kỳ tổng thống của mình. “Chúng ta sẽ đóng cửa biên giới và chúng ta sẽ khoan, khoan, khoan (dầu). Sau đó, tôi sẽ không còn là một nhà độc tài nữa,’” ông nói.

Vào thời điểm đó, các quan chức chiến dịch tranh cử của ông Trump cho biết cựu tổng thống chỉ đang cố gắng hướng sự chú ý của công chúng vào làn sóng nhập cư bất hợp pháp ở biên giới và tình trạng lạm phát dai dẳng, hai điểm yếu của Tổng thống Biden trong cuộc tổng tuyển cử năm 2024.

Các cuộc thăm dò cho thấy cựu Tổng thống Trump có lợi thế hơn người tiền nhiệm về vấn đề nhập cư khi nhiều cử tri tiềm năng nói rằng họ lo ngại về số vụ vượt biên trái phép đạt mức cao kỷ lục. Trong những tuần gần đây, cựu tổng thống đã lưu ý đến một số trường hợp nổi bật về những người nhập cư bất hợp pháp bị buộc tội, bao gồm cả vụ sát hại Laken Riley, một sinh viên học ngành y tá ở Georgia, trong đó người bị buộc tội là một công dân Venezuela.

Theo một cuộc thăm dò do The Associated Press-Trung tâm Nghiên cứu Quan hệ Công chúng NORC thực hiện hồi tháng Ba, khoảng 2/3 số người Mỹ được hỏi hiện không đồng tình với cách chính phủ Tổng thống Biden quản lý an ninh biên giới, trong số đó có khoảng 40% cử tri Đảng Dân chủ, 55% người trưởng thành gốc Phi Châu, và 73% người trưởng thành gốc Tây Ban Nha.

Một cuộc thăm dò gần đây của Trung tâm Nghiên cứu Pew cho thấy 45% người Mỹ mô tả tình hình tại biên giới là một cuộc khủng hoảng, trong khi 32% khác cho rằng đây là một vấn đề lớn.

Tháng trước (03/2024), cựu tổng thống nói rằng một hành động sớm khác mà ông sẽ thực hiện với tư cách là tổng thống là trả tự do cho những người bị kết án vì nhiều tội danh khác nhau liên quan đến vụ xâm phạm Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 06/01/2021.

“Những hành động đầu tiên của tôi với tư cách là Tổng thống tiếp theo của quý vị sẽ là Đóng Cửa Biên Giới, KHOAN DẦU, và Trả Tự Do cho Các Con Tin ngày 06/01 đang bị giam giữ sai trái,” ông viết trên Truth Social cùng ngày mà Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện công bố một báo cáo cho thấy một Tiểu ban Hạ viện điều tra về vụ xâm phạm ngày 06/01 mà hiện đã giải tán đã không công bố lời khai quan trọng của nhân chứng và các chi tiết khác trong báo cáo cuối cùng của mình.

Theo thống kê gần đây nhất của Bộ Tư pháp, khoảng 500 người đã bị kết án tù hoặc bỏ tù liên quan đến vụ xâm phạm, trong khi các công tố viên đã đề ra hơn 950 bản án. Hơn 1,300 người đã bị buộc tội với nhiều tội danh khác nhau.

Cảnh rối ren ở biên giới của ông Biden

Hãy nhớ rằng, hồi năm 2019, một ứng cử viên mị dân Biden đã mời gọi những người đang tập trung đông đảo ở biên giới phía nam “tràn vào” Hoa Kỳ mà không nói rõ rằng trước tiên họ cần có sự chấp thuận về pháp lý: “Những người đang xin tị nạn ơi, chúng ta hãy ngay lập tức đổ xô đến biên giới.”

Ngược lại, chúng ta biết nhập cư hợp pháp là sức mạnh to lớn của nước Mỹ, nhưng điều này luôn phụ thuộc vào một vài điều kiện tiên quyết quan trọng.

Việc nhập cư phải hợp pháp và có chừng mực

Tại sao vậy? Bởi vì chỉ có quốc gia tiếp nhận mới có thể quyết định họ có thể tiếp nhận và đồng hóa thành công bao nhiêu người nhập cư. Quốc gia tiếp nhận không mong muốn khuyến khích chủ nghĩa bộ lạc Balkan hóa, vốn rất phổ biến ở các quốc gia ngoại quốc bị các cuộc xung đột sắc tộc chia cắt.

Nước Mỹ phải có hiểu biết như thế nào đó về lai lịch của những người nhập cư, đặc biệt là liệu họ có tiền án tiền sự, là thành viên băng đảng, và nhập cảng các chất ma túy, mang bệnh truyền nhiễm, hay có thể tự nuôi sống bản thân được hay không?

Ngược lại, nếu điều đầu tiên mà người nhập cư làm là vượt biên trái phép sang Mỹ, thứ hai là cư trú bất hợp pháp ở Mỹ, và thứ ba là dùng giấy tờ tùy thân gian lận để che giấu hành vi bất hợp pháp đó, thì họ sẽ hình thành những kiểu hành vi bất hợp pháp kéo dài và thiếu tôn trọng quốc gia tiếp nhận họ.

Ngoài ra, việc nhập cư phải đa dạng để các nhóm dân tộc lớn không hình thành các bè phái bộ lạc theo kiểu Balkan, Trung Đông, hoặc Mỹ Latinh.

Lý tưởng nhất, quốc gia tiếp nhận nên ưu tiên những người nhập cư có hiểu biết nhất định về ngôn ngữ và tập quán của Hoa Kỳ. Và họ phải có khả năng tự nuôi sống bản thân nhất định để không tạo gánh nặng cho những người đóng thuế Mỹ hoặc không khiến những công dân Hoa Kỳ nghèo hơn bị đánh thuế quá mức và bị tước đi các dịch vụ xã hội.



Về phần nước tiếp nhận thì sao?

Nước Mỹ phải đủ tự tin và đủ hiểu biết về các giá trị, phong tục, và truyền thống của mình để yêu cầu người nhập cư nhanh chóng hòa nhập vào hệ thống chính trị Hoa Kỳ.

Cả nước tiếp nhận và người nhập cư phải thống nhất về các thông tin nhập cư cơ bản.

Những người nhập cư, chứ không phải nước tiếp nhận, đã chọn rời bỏ quê hương của mình để mạo hiểm tìm kiếm một cuộc sống và bản sắc mới ở Mỹ.

Vì vậy, về bản chất, mối quan hệ này là không đối xứng. Nước tiếp nhận có toàn quyền, thực ra là có trách nhiệm, áp đặt các giá trị riêng của mình lên những người mới đến chứ không phải ngược lại.

Mặt khác, nếu những người nhập cư không tiếp thu nền văn hóa mới được tiếp nhận của mình, thì tại sao họ lại rời đi, và ngay từ đầu, theo một nghĩa nào đó, đã chối bỏ quê hương của mình?

Có phải để tái tạo ở Hoa Kỳ chính những điều kiện và môi trường mà họ rất háo hức chạy trốn khỏi quê nhà hay không?

Vì vậy, quốc gia tiếp nhận phải nhắc nhở những người nhập cư rằng họ đã chọn một mô hình hoàn toàn khác với quê hương mình. Và do đó, họ phải được giúp đỡ để đón nhận một bản sắc quốc gia hoàn toàn mới.

Thật không may, trong bốn năm qua, chính phủ Tổng thống Biden đã vi phạm mọi quy luật lịch sử đóng vai trò quan trọng để bảo đảm việc nhập cư hợp pháp sẽ khiến Hoa Kỳ phồn vinh hơn.

Họ đã khuyến khích từ 8 đến 10 triệu người nghèo nhất thế giới tràn qua biên giới, tiến vào và cư trú ở Mỹ mà không có sự chấp thuận về pháp lý.

Hầu hết những người nhập cư này đều không có kinh nghiệm trước đó về các truyền thống của Mỹ, và rất ít người nói được Anh ngữ.

Những người Mỹ chủ nhà không biết liệu hàng trăm, hàng ngàn, thậm chí hàng chục ngàn triệu người nhập cư bất hợp pháp đã phạm tội ở quê hương của họ, hoặc có bất kỳ hồ sơ việc làm nào, hoặc bị bệnh, hoặc đến đây để xúi giục các băng đảng và nhập cảng các chất độc hại do ngoại quốc sản xuất khiến khoảng 100,000 người Mỹ tử vong mỗi năm hay không.

Tệ hơn nữa, chúng ta, những chủ nhà, không còn tin vào melting pot (nồi nung chảy*) từng biến nước Mỹ thành nền dân chủ đa chủng tộc thành công duy nhất trên thế giới, được thống nhất bởi các luật của Hiến Pháp và các giá trị độc đáo bắt nguồn từ đó.

(*) Melting pot (nghĩa đen là: nồi nung chảy) hay nồi lẩu văn hóa là một phép ẩn dụ về văn hóa để chỉ về một xã hội hỗn tạp, không thống nhất đang dần trở nên đồng nhất hơn, những yếu tố khác biệt được “nung chảy với nhau” vào cùng một nền văn hóa phổ thông. Trong lịch sử, khái niệm này thường được dùng để nói đến sự hội nhập văn hóa của những người nhập cư vào Hoa Kỳ.


Sự kết hợp giữa tình trạng nhập cư bất hợp pháp ồ ạt, không được kiểm tra kỹ lưỡng vào một đất nước đang ngập trong khoản nợ quốc gia 35 ngàn tỷ USD, 50 triệu cư dân hiện không sinh ra ở Hoa Kỳ, với sự không tin tưởng vào đồng hóa nhanh chóng chắc chắn sẽ là những nguyên nhân dẫn đến thảm họa nhập cư bất hợp pháp hiện đang biểu hiện ra hàng ngày.

Tổng thống Biden có thể nghĩ rằng việc vô hiệu hóa luật nhập cư liên bang là một thủ thuật chính trị thông minh mà trước đây có lẽ đã chuyển các tiểu bang phía tây nam từ đỏ sang xanh, hoặc làm sai lệch cuộc điều tra dân số để trao cho các tiểu bang xanh nhiều địa hạt bầu cử quốc hội hơn.

Hoặc là ông Biden có thể cho rằng với 70% cử tri hiện đang bỏ phiếu qua đường bưu điện được kiểm tra kém, thì không có cách nào thực sự ngăn cản những công dân ngoại quốc bỏ phiếu cho những kẻ làm suy yếu luật pháp để cho phép họ tiến vào nước Mỹ.

Nhưng trên thực tế, đáng tiếc là Tổng thống Biden đang làm suy yếu sự trợ giúp dành cho tất cả các hoạt động nhập cư, dù hợp pháp hay không. Ông ấy đang bảo đảm rằng càng có nhiều loại ma túy nhập cảng và các thành viên băng đảng đang sát hại càng nhiều người Mỹ hơn.

Trớ trêu thay, Tổng thống Biden cũng khiến những cử tri người Mỹ gốc Phi Châu và gốc Latinh từng một thời trung thành trở nên xa lánh Đảng Dân Chủ. Họ không phải giới tinh hoa trong đảng, và họ phải đối mặt một cách cụ thể với những hậu quả của các chính sách tàn nhẫn và gây mất lòng tin, được thúc đẩy về hệ tư tưởng của ông Biden.

Có lẽ phe cánh tả sẽ chỉ ngừng phá hoại luật nhập cư chỉ khi nhận ra rằng với mỗi người nhập cư bất hợp pháp mà họ mời vào, thì họ sẽ mất đi một hoặc nhiều cử tri trung thành của Đảng Dân Chủ.





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét