Thứ Tư, 30 tháng 11, 2016

Sốc khi "tham quan" nhà nghỉ ở Hà Nội

Sốc khi "tham quan" nhà nghỉ ở Hà Nội
Phục vụ lâu năm nên Hiếu khá tinh quái trong việc đối phó với "phòng bẩn" bằng cách lấy khăn lau mặt để lót tay nhặt những bao cao su đã sử dụng. “Có những khách dùng xong bao cao su vứt vào sọt rát ở góc phòng, có ông vứt vào bệ vệ sinh nhưng không xả nước để chúng nổi lềnh phềnh”, Hiếu kể. Nhưng theo anh chàng phục vụ phòng này thì chăn ga gối ở những nơi này là thứ bẩn nhất. Sau mỗi lượt khách, phòng nhà nghỉ luôn bừa bãi ngoài vỏ bao cao su, rác thải của khách, chăn ga chứa đầy “dấu ấn” nhất.


Nhiều nhà nghỉ bình dân tiềm ẩn mầm bệnh do mất vệ sinh. Ảnh: Chí Cường.
Chúng tôi thuê một phòng ở nhà nghỉ S.M trên đường Giải Phóng (Hà Nội). Phòng bài trí khá giản đơn: Bên chiếc giường nhỏ là một bàn trang điểm, trong ngăn kéo bàn có sẵn vài chiếc... bao cao su. Khăn tắm đặt ở góc giường và khăn mặt được treo trong nhà vệ sinh khép kín. Chưa dùng, khăn thoang thoảng nước xả vải, đưa lên mặt lau thì sộc cái mùi rất nặng của hóa chất tẩy trắng vải Javen.

Tước danh vị ‘nguyên Bộ trưởng’ của Vũ Huy Hoàng?

Tước danh vị ‘nguyên Bộ trưởng’ – Cách xử lý hợp lý nhất với ông Vũ Huy Hoàng?
Ban Cán sự Đảng của Chính phủ cũng đang cân nhắc việc xử lý ông Vũ Huy Hoàng sao cho chuẩn nhất về mặt nguyên tắc, nhưng hình như đang có sự vướng mắc nhất định (?). Cái khó là vì chúng ta chưa có tiền lệ nào về xử lý như vậy trong suốt nhiều năm qua dù trong thực tế, cũng đã có những cán bộ cấp cao bị kỷ luật, thậm chí bị vướng vòng lao lý. Song họ đều bị xử lý khi đương chức.
Ông Vũ Huy Hoàng khi còn đương chức. Ảnh: MTG/ interet
Sau khi Ban bí thư Trung ương Đảng họp để xem xét báo cáo và nghe Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đề xuất hình thức xử lý kỷ luật về mặt Đảng đối với ông Vũ Huy Hoàng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương, Ban bí thư đã đi tới bỏ phiếu kín và quyết định nâng mức kỷ luật từ hình thức “cảnh cáo” như dự kiến lên mức “cách chức” nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương giai đoạn 2011-2016 đối vớii ông Vũ Huy Hoàng.

Việt Nam ‘ngậm bồ hòn làm ngọt’ với FTA Việt-Hàn

Việt Nam ‘ngậm bồ hòn làm ngọt’ với FTA Việt-Hàn
Kể từ khi Hiệp Ðịnh Thương Mại Tự Do (FTA) Việt Nam-Nam Hàn có hiệu lực từ tháng 12 năm 2015 đến nay, Việt Nam mất 5,000 tỉ đồng thuế nhập cảng xăng dầu. Ðó là thông tin do ông Lưu Mạnh Tưởng, cục trưởng Cục Thuế Xuất-Nhập Cảng, Tổng Cục Hải Quan công bố. FTA Việt Nam-Nam Hàn đã khiến lượng xăng dầu mà Nam Hàn xuất cảng sang Việt Nam tăng bảy lần. Ðiểm đáng lưu ý là lượng xăng dầu mà Nam Hàn xuất cảng sang Việt Nam cao bao nhiêu thì Việt Nam sẽ thiệt nhiều bấy nhiêu.

Nhà máy lọc dầu Dung Quất liên tục bị lỗ 
trong suốt 7 năm qua. (Hình: Getty Images)
Hồi tháng 3 vừa qua, bộ trưởng Công Thương của Việt Nam từng có báo cáo riêng gửi thủ tướng Việt Nam lúc đó là ông Nguyễn Tấn Dũng về chuyện Việt Nam bị “hớ” khi ký FTA ASEAN-Nam Hàn mà Việt Nam là một trong các bên tham gia.

Phản ứng về Quốc tang cho Fidel Castro tại Việt Nam

Phản ứng về Quốc tang cho Chủ tịch Fidel Castro tại Việt Nam
Người dân Việt Nam theo dõi cái chết của Fidel Castro với những góc nhìn khác nhau. Nếu hàng trăm người xếp hàng trước Tòa đại sứ Cuba tại Hà Nội để khóc lóc, tỏ bày sự thương tiếc thì cũng có hàng ngàn người khác bày tỏ sự hả hê của mình trên hệ thống mạng xã hội. Sự mâu thuẩn ấy đã làm cho Quốc tang của Fidel tại Việt Nam nếu có sẽ đào thêm hố sâu chia rẽ vì ngăn cách.

Ảnh chụp bên ngoài Tòa Đại sứ Cuba tại Hà Nội hôm 28/11/2016.
Dư luận xã hội đang tranh luận về việc Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc Hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa có quyết định để tang Chủ tịch Fidel Castro của Cuba với hình thức Quốc tang.

Hộ khẩu khiến dân ‘á khẩu’

Hộ khẩu khiến dân ‘á khẩu’
Nhìn xung quanh các nước trên thế giới, ngay cả các nước có nền dân chủ trưởng thành với đời sống cao, nền kinh tế phát triển như Mỹ, Úc, nhiều quốc gia châu Âu như Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha hay ngay như tại châu Á là Nhật Bản, chẳng còn nơi nào áp dụng kiểu quản lý dân chúng theo hộ khẩu như Việt Nam. Chỉ cần nhìn một bức tranh tổng thể như vậy đã thấy việc quản lý hành chính của Việt Nam đã tụt hậu xa so với xu hướng chung của thế giới không phải hiện nay mà là hàng chục năm qua.

Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh minh họa)
Báo chí Việt Nam một lần nữa đưa tin hàng triệu người dân thành phố Hồ Chí Minh gặp khó khăn trong việc nhập hộ khẩu do những thủ tục liên quan đến quy định diện tích nhà ở bình quân. Bài toán này rõ ràng là rất cũ, nhưng cho đến nay cơ quan chức năng vẫn loay hoay ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

Thứ Ba, 29 tháng 11, 2016

KHÔN VẶT VÀ TRI THỨC

KHÔN VẶT VÀ TRI THỨC
FB Nguyễn Hồng Lam, 28-11-2016 Tôi không định kể chuyện tiếu lâm. Đáng tiếc là phần ngạo mạn và ngộ nhận trí tuệ từ thâm căn cố đế của người Việt lại biến những mẩu chuyện dưới đây thành chuyện buồn cười. Nó không khác gì việc người ta ngưỡng mộ và cổ súy cho việc đi du lịch bụi vòng quanh nước Mỹ với chỉ 300 USD, bằng mọi cách, trong đó có cả chuyện láu cá mua lều xài xong rồi trả lại để dùng chùa.
Chuyện khôn vặt, láu cá: “Trí khôn của tao đây”. Nguồn: internet
Cho dù chẳng có ai công nhận, một thời du học sinh Việt Nam tại ĐHTH Lơ-ma-nô-xốp ở Liên Xô vẫn cứ tự tin rằng mình thông minh nhất, thông minh hơn cả sinh viên gốc Do Thái. Hậm hực vì sinh viên Do Thái chẳng lưu tâm chuyện đó, lại càng chưa bao giờ công nhận hay phản đối chuyện họ hơn hay thua, sinh viên Việt Nam bèn thách đấu : “Các bạn cử 3 đại diện, Việt Nam cử 3 đại diện, cuối năm bên nào nhiều sinh viên xuất sắc hơn, bên đó thắng. “Đa” hay “nhét” (đồng ý hay không), nói một câu cho vuông?”

Huy Hoàng và tàn lụi

Huy Hoàng và tàn lụi
Lẽ thường, huy hoàng mãi rồi cũng tàn lụi, chỉ có điều sống sao cho cuối đời không phải “lầm lũi mà đi”, nhất là không phải mượn bệnh viện làm nơi tránh bão. Như kết luận của Đảng và Quốc hội, ông Hoàng đã “gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước, Bộ Công Thương” nghĩa là “thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng”, đúng 100% như điều 285 Bộ Luật Hình sự 1999 quy định (trong Bộ Luật hình sự 2015 đang được sửa đổi, đây là điều 360), vậy cơ quan chức năng còn phải chờ đợi điều gì?
Ảnh chụp màn hình Tapchicongthuong.vn ngày 24/11/2016.
Tạp chí Công thương, cơ quan thông tin lý luận của Bộ Công thương hiện vẫn lưu bài viết: “Vinataba tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh”. Bài báo đăng bức ảnh với lời ghi chú: “Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị”. Bức ảnh cho thấy hội nghị không được tổ chức tại hội trưởng Bộ Công thương mà là khách sạn 5 sao Meliá Hà Nội.

Cái chết của TPP và của nghiệp đoàn độc lập VN ?

Cái chết của TPP và tương lai nghiệp đoàn độc lập Việt Nam
Ông Nguyễn Đình Hùng kể ra một kinh nghiệm tại Miến Điện khi nghiệp đoàn bí mật được thành lập ở đây dưới chế độ độc tài mà không có một sức ép nào giống như TPP. Tổ chức nghiệp đoàn này đã công khai hoạt động khi Miến Điện thay đổi sang chế độ dân sự, dân chủ hơn. Khi liên hệ với tình hình Việt Nam, ông Hùng cho rằng sự phát triển của các tổ chức dân sự độc lập đang diễn ra cũng góp phần thúc đẩy sự hình thành là hoạt động của các nghiệp đoàn độc lập tại Việt Nam.

Biểu tình phản đối Hiệp định Kinh Tế Đối Tác Chiến Lược Xuyên Thái Bình Dương TPP bên ngoài tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ ở Washington DC hôm 7/9/2016.

Mỹ rút khỏi TPP ảnh hưởng tới VN như thế nào?

Mỹ rút khỏi TPP ảnh hưởng kinh tế - xã hội Việt Nam như thế nào?
Việc nước Mỹ rút khỏi TPP là một bước thụt lùi rất quan trọng. Mỹ là thì trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, hiện nay xuất khẩu vào Mỹ chiếm tới 18-20% xuất khẩu của Việt Nam. Nếu Mỹ không tham gia TPP, thì tất cả các ưu đãi sẽ không còn nữa và cũng khó có thể kiếm được một thị trường lớn nào để thay thế cho thị trường của Mỹ.
Ảnh minh họa chụp tại Hà Nội tháng 6 năm 2016.
Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ, ông Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) vào ngày đầu tiên khi ông nhậm chức. Vậy nếu Mỹ rút khỏi TPP thì sẽ ảnh hưởng thế nào đối với kinh tế - xã hội của Việt Nam, các chuyên gia nói gì về vấn đề này?

Tái kiểm phiếu: Trump sẽ trừng phạt Clinton

Về chuyện tái kiểm phiếu (recount) tại Hoa Kỳ
Chắc chắn cuộc tái kiểm phiếu sẽ gây sự chia rẽ sâu sắc và trầm trọng cho xã hội Hoa Kỳ. Ông Trump sau khi đắc cử đã có nhiều nhân nhượng, giảm bớt những đường lối cực đoan mà ông tuyên bố trong khi tranh cử. Ông hứa sẽ không truy tố bà Clinton về việc xử dụng bất hợp pháp các điện thư khi bà làm Ngoại Trưởng. Ông đã có nhiều nhượng bộ đối với TT Obama, với đảng Dân Chủ. Ông đã lập chính phủ với thành phần và sắc thái đa dạng.

Nhưng nay, bà Clinton lại dự vào cuộc tái kiểm phiếu (mà chắc chắn sẽ không thể nào đảo ngược thế cờ như nói ở trên), chắc chắn ông Trump và đảng Cộng Hòa sẽ tức giận và sẽ không chịu nhượng bộ, hậu quả sẽ vô cùng tai hại cho sự đoàn kết của nước Mỹ.

Cao tốc Vân Đồn–Móng Cái: Hàng TQ tràn lan?

Quyết làm cao tốc Vân Đồn–Móng Cái: Hàng Trung Quốc tràn lan?
Với cao tốc Vân Đồn – Móng Cái hay dự án khác cần phải siết chặt chủ đầu tư trong vấn đề vốn, không thể dễ dãi theo kiểu tay không bắt giặc. “Dứt khoát là không thể dùng các biện pháp hành chính để dồn người dân đi qua trạm BOT thu phí để thu tiền. Như vậy tự nhiên sẽ đẩy giá vận tải tăng cao lên. Đối với đường cao tốc, khi thấy hiệu quả đi lại, thời gian rút ngắn đi một nửa thì người dân sẽ lựa chọn. Tôi lưu ý phải có đường cũ cho người dân đi song song với đường mới xây dựng. Đừng để xảy ra tình trạng như cầu Hạc Trì và Việt Trì (Phú Thọ) hay BOT trên đường độc đạo khiến người dân bức xúc thời gian qua”, ông Thanh khẳng định.

Với cao tốc Vân Đồn – Móng Cái hay các dự án khác cần phải siết chặt chủ đầu tư trong vấn đề vốn, không thể dễ dãi theo kiểu tay không bắt giặc. Ảnh minh họa

Fidel có thuộc diện được tổ chức quốc tang ?

Fidel có thuộc diện được tổ chức quốc tang ?
FB Nguyễn Anh Tuấn Nghị định 105/2012/ND-CP quy định việc lễ quốc tang cho cá nhân chỉ áp dụng trong những trường hợp sau: (1) Bốn vị trí cao nhất trong hệ thống chính trị: Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc Hội. (2) Bộ Chính trị quyết định quốc tang cho CÁN BỘ CẤP CAO khác, có công lao đặc biệt, uy tín quốc tế to lớn.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chia buồn với các 
nhân viên Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam. Ảnh: VGP
Một trong những điều kiện để là CÁN BỘ, theo Luật Cán bộ Công chức 2008, phải là 'công dân Việt Nam'. Đối chiếu pháp luật hiện hành, Fidel không thuộc diện được tổ chức quốc tang ở Việt Nam. Không biết còn quy định nào khác không để vận dụng cho trường hợp ông này.
Việt Nam tổ chức Quốc tang tưởng nhớ ông Fidel Castro
Việt Nam quyết định để tang tưởng nhớ cựu Chủ tịch Cuba Fidel Castro với nghi thức Quốc tang vào ngày 4/12. Ngày 28/11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ra Thông cáo đặc biệt.

Thứ Hai, 28 tháng 11, 2016

Hệ thống xa lộ siêu vĩ đại ở Mỹ

Hệ thống xa lộ ở Mỹ
Nói đến nước Mỹ, chúng ta không thể nào không nói đến hệ thống xa lộ, tiếng Anh gọi là super highways hay giản dị hơn: freeways (chúng được gọi là 'freeway' vì xa lộ không có ngã tư, người lái xe được 'free' không phải bị đột nhiên dừng lại), một hệ thống giao thông có thể được xem là hoàn hảo nhất thế giới.

Hầu hết mọi người (ở Mỹ) trong chúng ta hằng ngày đều sử dụng hệ thống xa lộ này để đi làm, đi học, đi chơi, đi thăm người bà con, bạn bè…tuy nhiên, rất ít người biết về lịch sử của chúng hoặc dùng một vài phút để suy nghĩ hoặc cảm ơn công sức của hằng trăm ngàn người đã chung sức để tạo nên công trình tuyệt diệu này mà chúng ta là những người may mắn đang được thụ hưởng ngày hôm nay.

Ai ở vị trí của ta, đều sẽ chơi gái nhiều như vậy

Thư để lại” của một kẻ bị tử hình ở Trung Quốc
Dương Danh Dy (Giới thiệu) - Văn Cường nguyên Giám đốc Sở Tư pháp, nguyên Phó Giám đốc Sở Công an thành phố Trùng Khánh do phạm tội tham ô (nhận hối lộ hơn 12 triệu NDT, không thuyết minh được số tài sản trị giá hơn 10 triệu NDT..) hủ hóa, bao che cho bọn mafia.. đã bị toà án thành phố này tuyên án tử hình ngày 7/7/2010. Trước khi chết hắn đã để lại bức thư, xin lược dịch giới thiệu.

“Ta sống không nổi mấy ngày nữa đâu. Ta không ngờ lại bị phán tử hình, nhưng đã đến bước đó thì kháng cáo lên trên cũng chẳng có kết quả gì. Ta đây, cả cuộc đời làm công an, đã xử rất nhiều vụ án lớn, đã giết rất nhiều người, trước đây đã từng lo rằng sẽ có một ngày sẽ chết trong tay người nhà một số kẻ bị mình xử tử hình, không ngờ cuối cùng lại bị chết trong tay người của mình…

Học cách rửa tiền tham nhũng của quan chức Trung Quốc

Học cách rửa tiền tham nhũng của quan chức Trung Quốc
Nhiều "hổ lớn" Trung Quốc đã bị bắt giam và điều tra. Cùng với chiến dịch "diệt trừ hủ bại và tham nhũng" tại Trung Quốc, hàng loạt khối tài sản tham ô không rõ nguồn gốc đều bị truy cứu công khai. Các điều tra phát hiện rằng quan chức nước này đã dùng nhiều cách để "rửa tiền" tham nhũng, nhằm trốn tránh pháp luật.
Hình thức rửa tiền phổ biến nhất: mua nhà, đóng góp cổ phần
"Báo cáo điều tra của Uỷ ban Giám sát Kỷ luật Trung Quốc" vào ngày 19/11 vừa qua cho thấy, hàng loạt quan chức liệt kê trong danh sách này đều là những "ông quan" có năng lực về… kinh doanh. Cụ thể, họ dùng tiền phi pháp để đầu tư mua nhà, mua cổ phiếu, hay các dạng đầu tư khác. Như vậy, số tiền đó vừa sinh lợi nhuận cao, đồng thời biến "tiền bẩn" thành "tiền sạch".

Ngồi trong nhà hay đi ngoài đường đều có thể chết

Ngồi trong nhà hay đi ngoài đường đều có thể chết
Ngày càng có những vụ chết người kinh hoàng diễn ra ở thành phố Sài Gòn xưa mà giờ mang tên HCM. Một người ngồi trong nhà bỗng nhiên bị gã hàng xóm là một nam thanh niên có biểu hiện ngáo đá, cầm hung khí xông vào đâm chết người. Rồi một người đang đi trên đường cũng chết thảm vì đường quá… xấu.
Vụ án mạng xảy ra khoảng 18h chiều 27/11 tại hẻm số 346 đường Phan Văn Trị, P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM. Hiện Công an Q.Bình Thạnh đang phong tỏa hiện trường để khám nghiệm, điều tra và đang truy xét hung thủ gây án. Nạn nhân tử vong là ông Phong (37 tuổi), có nhà trong con hẻm trên. Nghi can gây án là thanh niên tên Nhật, tên thường gọi là Nhóc (23 tuổi), là hàng xóm của gia đình ông Phong.

Sau 40 năm, Việt Nam còn mấy phần cộng sản?

Sau 40 năm, Việt Nam còn mấy phần cộng sản?
Việt Nam, cùng với Trung Quốc và một vài nước nhỏ hơn được biết đến như những thành trì cuối cùng của chủ nghĩa Cộng sản trên thế giới.

Việt Nam một thời theo mô hình kinh tế và xã hội Liên Xô
Kể từ sự sụp đổ của Liên Bang Xô Viết, chủ nghĩa Cộng sản ở Việt Nam đã phải thay đổi rất nhiều để tồn tại trong hoàn cảnh mới. Sự quay lưng lại nền kinh tế tập trung bao cấp để hướng tới tư bản thị trường đã đưa một quốc gia nghèo đói lạc hậu chuyển mình thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh bậc nhất thế giới.

Fidel đã làm cho Cu Ba tụt hậu hơn ba thế kỷ

Fidel đã làm cho Cu Ba tụt hậu so với các nước trong khu vực hơn ba thế kỷ
Những người có nhận thức tiến bộ là đông đảo dân chúng yêu Hòa bình - Tự do - Công lý - Nhân quyền - Dân chủ thì cho rằng cái chết của Fidel Castro là chuyện thường tình của một thể chế chính trị độc đảng toàn trị đã làm cho đất nước Cu Ba từ chổ là một nước có nền công nghiệp khá hiện đại tại châu Mỹ La Tinh trước năm 1959 biến thành một quốc gia nghèo nàn, người dân tứ bề thiếu thốn, con chở cha già đi Bệnh viện bằng xe Cút kít nhập từ Việt Nam.
Ai cũng sợ chết, nhưng đố ai thoát chết. Thứ Bảy ngày 26 tháng 11 năm 2016, Fidel Castro đi vào ngõ chết ở tuổi 90. Những ai còn bám riết ý thức hệ phe Liên Xô thì ca ngợi Fidel Castro là lãnh tụ thiên tài theo Stalin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, Kim Nhật Thành.

FIDEL: sống "hiến dâng máu", chết để lại gì cho VN?

FIDEL: sống "hiến dâng máu", chết để lại gì cho Việt Nam?
2003, Fidel thăm Việt Nam, người Việt, vì chỉ có báo đài Nhà nước, chỉ thấy một Fidel anh hùng giải phóng dân tộc, hào hoa lãng tử, và nặng tình nặng nghĩa với Việt Nam. 2016, Fidel chết, người Việt, nhờ có Internet và mạng xã hội, lại thấy thêm nhiều Fidel khác.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm lãnh tụ 
Fidel Castro hồi tháng 3/2014. Ảnh: Báo Granma (Cuba).
Một Fidel tham quyền cố vị, nắm quyền suốt 47 năm, và trong thời gian đó đã bắt bớ đối lập, ràng buộc dư luận, khống chế các quyền tự do cơ bản của người dân, đi ngược lại các nguyên tắc phổ quát về nhân quyền được cộng đồng quốc tế công nhận.
Một Fidel xa hoa phóng đãng, sống giàu sang phú quý trên cảnh thiếu thốn của phần đông dân chúng, Fidel đó cũng thất bại trong tư cách một nhà lãnh đạo trong việc đem đến sự thịnh vượng cho quốc gia.

Cuba của Fidel, Singapore của Lý Quang Diệu...

"Fidel có thể được các “đồng chí XHCN” của ông nhìn nhận như là một nhân vật “tiên phong cách mạng” nhưng ông thật ra là một trong những người đi chậm nhất, lạc hậu nhất, và bảo thủ nhất, ngay cả trong chính thời đại của mình. Như nhiều lãnh tụ cộng sản khác, ông xây dựng nên một huyền thoại cho cá nhân mình hơn là tạo dựng ấm no và hạnh phúc thật sự cho người dân của ông".
Cuba của Fidel, Singapore của Lý Quang Diệu
Đã có những bài viết nhìn lại thành tựu “xây dựng XHCN” của Fidel Castro. Việc Cuba có một chính sách giáo dục miễn phí “tuyệt vời” luôn được nhắc lại như một trong những ưu điểm nổi trội của đất nước này. Tuy nhiên, người ta không đặt ra một câu hỏi liên quan: tại sao nền giáo dục ấy không mang lại sự thịnh vượng cho đất nước Cuba? Cuba có một “nền y học xuất sắc” nhưng tại sao Cuba chỉ “xuất khẩu” được các bác sĩ thay vì có những công trình nghiên cứu cách mạng đột phá đóng góp cho y học thế giới? Để có cái nhìn rõ hơn, thử so sánh Cuba với Singapore, hay chính xác hơn là so sánh Fidel Castro với Lý Quang Diệu (ông Lý chết năm 2015 khi 91 tuổi; Fidel mới chết khi 90 tuổi).

Cả Fidel và Lý đều lên nắm quyền cùng năm 1959, thời điểm mà Cuba giàu hơn Singapore. Trong khi Singapore là một thương cảng nghèo, Cuba đã nổi tiếng với nền công nghiệp du lịch và giàu tài nguyên. Đó là thời điểm Cuba xếp hạng năm khu vực về thu nhập đầu người, hạng ba về tuổi thọ, hạng hai tỷ lệ đầu người sở hữu xe hơi, và hạng nhất về tỷ lệ đầu người sở hữu tivi. Sau hơn nửa thế kỷ, sự khác biệt giữa Cuba và Singapore chẳng có gì để bàn cãi. Nó cho thấy sự thành công và thất bại giữa hai mô hình kinh tế: kinh tế tập trung và thị trường tự do. Nó cũng cho thấy sự thất bại và thành công giữa hai mô hình chính trị: XHCN và tư bản tự do.

CHIẾC RÌU

CHIẾC RÌU
Có 1 chàng trai trẻ đến gặp quản đốc của một nhóm thợ đốn gỗ để xin việc. Người quản đốc chỉ vào một cái cây to và bảo anh ta hãy đốn thử xem mất bao lâu. Chàng thanh niên đã không mất nhiều thời gian đốn đổ cái cây đó một cách thiện nghệ.
Rất ấn tượng trước tay nghề khéo léo của anh, người quản đốc quyết định nhận anh vào làm “Tốt lắm, hãy bắt đầu đi làm từ Thứ Hai tới”.
Image result for CHIẾC RÌU
Thứ Hai. Thứ Ba. Rồi Thứ Tư trôi qua, ngày ngày chàng trai đều chăm chỉ làm việc. Đến chiều ngày Thứ Năm, bổng quản đốc tới và cho chàng trai trẻ xem bảng xếp hạng:
“Chàng trai, năng suất làm việc của cậu đã tụt lùi so với những người khác. Tổng kết từ đầu tuần cho thấy cậu đã rơi từ vị trí đứng đầu hôm Thứ Hai xuống vị trí bét bảng cho đến hết ngày hôm nay.”

BÁN ỚT

BÁN ỚT
Một ngày kia, không có việc gì làm, tôi đến đứng bên cạnh chiếc xe ba gác của một chị bán ớt, thử xem chị ấy giải quyết hai vấn đề hoàn toàn tương phản này như thế nào.
Nhân lúc không có người đến mua, tôi cố làm ra vẻ thông minh mà nói với chị ấy rằng: “Chị hãy chia số ớt này thành hai đống đi, nếu có người muốn mua cay thì cho họ đống này, còn nếu không, thì cho họ đống kia”. Chị bán ớt cười với tôi, dịu dàng nói: “Không cần đâu!” Đang nói thì một người đến mua, và điều thần kỳ đã xảy ra, rốt cuộc bà chủ đã nói thế nào nhỉ? Hãy mau xem tiếp…

CỪU – SÓI – SƯ TỬ

CỪU – SÓI – SƯ TỬ
Thượng đế đã an bài cho hai bầy cừu sống trên thảo nguyên, một bầy sống ở phía Nam, một bầy sống ở phía Bắc. Thượng đế còn cho hai bầy cừu tự tìm kiếm hai loại kẻ thù tự nhiên (thiên địch) – một là sư tử, một nữa là sói.
Cuốn sách dễ bán nhất tại Mỹ - Lựa chọn sói hay sư tử?
Thượng đế nói với bầy cừu rằng:
“Nếu như các ngươi chọn sói thì ta sẽ cấp cho các ngươi một con và nó có thể tùy ý cắn giết các ngươi. Còn nếu như các ngươi chọn sư tử thì sẽ cấp cho các ngươi hai con, các ngươi có quyền lựa chọn sống cùng một con trong chúng và tùy thời điểm mà hoán đổi”.
Vấn đề đặt ra trong câu chuyện này là: Nếu như là bạn, thì bạn sẽ chọn sói hay chọn sư tử?

Hình ảnh Cuba dưới sự lãnh đạo "tài tình" của Fidel

Hình ảnh Cuba dưới sự lãnh đạo "tài tình" của Fidel
Mỗi người dân có thể được nhận phần lương thực, thực phẩm thiết yếu hỗ trợ hàng tháng với số lượng ít gồm đường, hạt, dầu ăn, trứng và đôi khi cả bánh mỳ. Những thứ còn lại mọi người phải mua. 'Nghịch lý Cuba': Tại sao một quốc gia nghèo có hệ thống y tế công cộng không thua gì Mỹ?

Hầu hết người dân Cuba sống với số tiền tương đương khoảng 20 USD/tháng (kho
ảng 450.000 đồng VN). Tuy nhiên, nhiều người khác có thể kiếm được thêm nhờ số tiền tip của các khách du lịch. Trong ảnh là một người đàn ông tại Havana mở cửa hiệu sửa kính mắt.

Mạnh Hồng Vĩ có hỗ trợ VN bắt Trịnh Xuân Thanh ?

Giám đốc Interpol là Thứ trưởng Bộ CA TQ có hỗ trợ VN bắt Trịnh Xuân Thanh ?
Interpol dưới quyền Trung Quốc: Có đáng ngại?
RFI Đăng ngày 25-11-2016 
Ngày 10/11/2016, Interpol đã bầu ông Mạnh Hồng Vĩ (Meng Hongwei), thứ trưởng Công An Trung Quốc, làm giám đốc tổ chức cảnh sát có 190 nước thành viên, thay thế bà Mireille Ballestrazzi, giám đốc cảnh sát tư pháp của Pháp.
Ông Mạnh Hồng Vĩ, tân giám đốc Interpol.REUTERS/Stringer
Cuộc bầu cử diễn ra khá âm thầm tại đại hội đồng lần thứ 85 ở Bali (Indonesia), đúng một ngày sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, với hai ứng viên, ông Mạnh Hồng Vĩ với 123 phiếu đã thắng đối thủ duy nhất, một người Namibia chỉ nhận được 28 phiếu, để đảm trách nhiệm kỳ 4 năm. Theo nhật báo Libération (16/11/2016), ngoài quốc tịch của tân giám đốc Interpol, lý lịch nghề nghiệp của Mạnh Hồng Vĩ, cũng khiến giới quan sát lo ngại, trong khi Trung Quốc vẫn thụt lùi trong vấn đề tôn trọng nhân quyền.

Chủ Nhật, 27 tháng 11, 2016

Ngọn núi lửa phủ tuyết trắng

Ngọn núi lửa phủ tuyết trắng
Paul Vergès (1925-2016), 
Nguyễn Ngọc Giao, Diễn Đàn, 25-11-116
Ngọn núi lửa phủ tuyết trắng, một nhà sử học phương Tây đã dùng hình ảnh ấy để nói về tướng Võ Nguyên Giáp. Cách đây gần mươi năm, khi có dịp phỏng vấn ông Paul Vergès ở Saint-Denis, thủ phủ đảo La Réunion, nhìn khuôn mặt mà 83 năm tuổi đời đã mang diện mạo hiền triết, mái tóc ngắn, bạc trắng, lời nói nhẹ nhàng, mạch lạc, nhưng vẫn sôi sục nhiệt tâm, dù đó là câu chuyện tương lai 50 năm nữa của La Réunion, hay chuyện thời trai trẻ khi thấy "hoàng thân An Nam" (vua Duy Tân) bị giam lỏng, đi bách bộ dưới sân, tôi bỗng nghĩ : hình ảnh ngọn núi lửa phủ tuyết trắng "vận" rất trúng vào ông già này.

Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2016

Chuyện vui tặng ông Nhạ (Bộ Giáo Dục)

Chuyện vui tặng ông Nhạ (Bộ Giáo Dục)
Trần Đình Triển - Chuyện thời chống Pháp, ông đi bộ đội, bà đi dân công hỏa tuyến, gặp nhau nên vợ nên chồng. Ông bà sinh đứa con đầu lòng là con gái, " Ruộng sâu, trâu nái, con gái đầu lòng" là nhất, vả lại do thời buổi chiến tranh thuốc men thì ít, bệnh viện xa xôi; gói thêm tục lệ là đặt tên con phải thật xấu để phòng ma quỹ bắt mất con;...nên ông bà quyết định đặt tên con gái đầu lòng là NÔN.
Do thời buổi nằm rừng nằm rú, điện không có, ti vỉ ti vi thì còn trong tưởng tượng,...không còn niềm vui nào hơn là lên giường, nên hơn 1 năm sau ông bà sinh con thứ 2 cũng là con gái, cũng là nhất vì theo cụ Nguyễn Du " Đầu lòng 2 ả tố nga", do cũng sợ ma quỹ nên ông bà đặt tên cho cô gái thứ 2 là NỒN.

Người Việt - Chúng ta là ai?

Người Việt - Chúng ta là ai?
Trải qua 1000 năm Bắc thuộc, dù có bị Hán hóa đến đâu, dân Việt vẫn cứ là dân Việt, không thay đổi. Hơn 80 năm Pháp thuộc, tốc độ Tây hóa ở Việt Nam nhanh chóng mặt, nhưng dân Việt vẫn cứ là dân Việt, không thay đổi. Vậy thì tại sao ở trong bối cảnh ngày nay chúng ta lại phải đối mặt với việc mất bản sắc đến thế và thực ra chúng ta đang thật sự dần mất đi bản sắc. 
Nhìn lại 60 năm gần đây, ta có thể thấy rằng, liên tiếp những lý tưởng về sự đại đồng tràn vào Việt Nam, trước là Chủ nghĩa Cộng Sản kiểu Liên Xô, sau là chủ nghĩa Toàn cầu với xu hướng Toàn cầu Hóa kiểu Hoa Kỳ, quá hấp dẫn, đến mức dân tộc Việt Nam dần dần quên mất mình là ai.

“Tiếp khách” kiểu gì bây giờ?

“Tiếp khách” kiểu gì bây giờ?
25/11/2016 Hiện chi thường xuyên đã chiếm đến gần 70% các khoản chi của nhà nước, tức khi làm được 10 đồng chúng ta tiêu hết 7 đồng, chỉ còn 2 đồng cho các hoạt động đầu tư – phát triển. Một đồng để trả nợ.

Chuyện một số giáo viên được cử đi tiếp khách ở Hà Tĩnh vừa là tâm điểm tranh luận trên các diễn đàn. Câu chuyện này đã thổi bùng lên một vấn đề nhức nhối bị cố tình ẩn đi trong xã hội: Văn hoá tiếp khách nơi công quyền. Những ai đã từng làm việc với các cơ quan nhà nước, đặc biệt là trong những chuyến công tác địa phương, có lẽ quen với những bữa mời cơm từ phía “chủ nhà”.

Đây là cách thể hiện lòng hiếu khách, thể hiện tình cảm với quan khách sau hành trình xa xôi, mệt mỏi theo tôi là chuyện bình thường. Thế nhưng, chuyện không bình thường ở chỗ, có những bữa cơm mời đã được đẩy lên thành những bữa tiệc cầu kì và tốn kém.

Hàng Việt khó ra 'biển lớn' vì oằn lưng gánh 40 tỉ USD

Chính phủ tham lam, quan chức tham lam,... đắt đỏ nhất thế giới. Tất cả đổ lên đầu người dân và doanh nghiệp. Thế hệ hôm nay đã khổ, thế hệ sau còn khổ đến mức nào ? Trời chu đất diệt...
Hàng Việt khó ra 'biển lớn' vì oằn lưng gánh 40 tỉ USD
Thứ Sáu, ngày 25/11/2016 - Chi phí logistics - vận tải, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, các thủ tục giấy tờ khác… chiếm 21%-25% GDP của Việt Nam (VN), tương đương 37-40 tỉ USD. Mức chi phí này được xem là đắt đỏ nhất thế giới. Đây là thông tin được công bố tại “Diễn đàn Logistics VN năm 2016” do nhiều cơ quan cùng phối hợp tổ chức ngày 24-11 ở TP.HCM.

Làm giảm sức cạnh tranh hàng Việt
Một khảo sát của Ngân hàng Thế giới cho thấy chi phí logistics chiếm rất lớn trong giá thành của nhiều ngành hàng tại VN. Đơn cử với ngành thủy sản chi phí này chiếm hơn 12%, đồ gỗ chiếm 23%, rau quả 29,5% và ngành gạo chiếm đến gần 30% trong giá thành.

Kịch bản chỉ mới bắt đầu

Kịch bản chỉ mới bắt đầu
Lữ Giang
Sau khi đắc cử tổng thống, ngày 13.11.2016 ông Donald Trump vẫn còn lên Twitter “đối thọi” với báo New York Times, một tờ báo lớn nhất của Mỹ. Twitter là một mạng lưới xã hội ở đó mọi người có thể “líu lo”, nhưng không được viết quá 140 chữ. Ông Trump viết: Wow, @nytimes đang mất hàng ngàn người đã ghi danh vì đưa tin rất nghèo nàn và rất không chính xác về ‘hiện tượng Trump’”.
Hiện nay, Trump vẫn còn dùng Twitter để "đối thọi" hàng ngày, không đúng tư cách của một tổng thống.

Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2016

Quan trường TQ: Ác mộng nhân tình của tham quan

Chuyện chốn quan trường TQ: Ác mộng nhân tình của tham quan
Từ nghìn xưa đã có câu: “Trong vạn cái ác thì dâm đứng đầu”Vụ án ông Triệu Lê Bình, Cục trưởng Cục Công an, kiêm Phó Chủ tịch Chính hiệp khu tự trị Nội Mông Cổ nổ súng bắng chết nhân tình, đốt xác phi tang khiến dư luận chấn động, hé mở một góc tối trong chốn quan trường Trung Quốc. Tham quan và người tình, sau khi tình cảm rạn nứt, thường thường đều không có kết cục tốt đẹp. (Ảnh: Internet)
Ngày 11/11, Triệu Lê Bình đã bị tòa án cấp trung thành phố Thái Nguyên tỉnh Sơn Tây phán quyết mức án tử hình vì các tội: cố ý giết người, nhận hối lộ, tàng trữ vũ khí và thuốc nổ trái phép, trở thành “con hổ” cấp bộ tỉnh bị đầu tiên bị phán tội tử hình từ sau Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lần thứ 18.

Áo đỏ sao vàng đến Mỹ: Hòa giải hay khiêu khích

Mặc áo cờ đỏ sao vàng đến Mỹ: Hòa giải hay khiêu khích
Frank Huy Đỗ: Lúc đầu anh bận áo khoác đen dài thì mấy người trong tiệm không thấy, tới trước khi về ảnh nói để chụp tấm hình thì anh cởi áo khoác ra. Thực sự lúc chụp hình thì không ai trong tiệm để ý chi tiết hết, tức là tụi em không biết để mà đề phòng hay cảnh giác mấy chuyện đó.
Trong những ngày qua chuyện râm ran xao động trên mạng xã hội và gây sự chú ý của khá nhiều của người Việt ở Hoa Kỳ là chuyện ông Hùng Cửu Long, người chuyên kinh doanh vàng bạc và đá quí ở Việt Nam, đến Hoa Kỳ với những bộ áo dài mà đặc biệt là bộ áo đỏ với một ngôi sao vàng chóe ở trên ngực.

Giấc mơ Mỹ - Để khỏi 'tiền mất tật mang'

Giấc mơ Mỹ - Bài cuối: Để khỏi 'tiền mất tật mang'
TP - Sau loạt bài “Giấc mơ Mỹ” đăng trên Tiền Phong, chúng tôi đã có trao đổi với các cơ quan chức năng và những người có trách nhiệm và có những thông tin chính thức từ phía họ.
Ông Tomy Huynh - Trung tâm tư vấn du học
hướng nghiệp Thành Công Mobile. Ảnh: Quốc Ngọc
Về “cò mồi” quảng cáo hứa hẹn dễ có visa đi Mỹ, ông Tommy Huynh - đại diện Trung tâm Tư vấn du học hướng nghiệp Thành Công Mobile - bày tỏ sự ủng hộ với nội dung mà báo Tiền Phong đã phản ánh.

Giấc mơ Mỹ - Bài 3: Bên kia bờ ảo vọng

Giấc mơ Mỹ - Bài 3: Bên kia bờ ảo vọng
TP - Không ít người đẹp Việt tìm đường đến Mỹ với mong muốn đổi đời. Nhiều người hài lòng với cuộc sống mới nhưng cũng không ít giấc mơ đã bị dở dang, và họ chợt nhận ra xứ cờ hoa chỉ là… bên kia bờ ảo vọng.
Ngày càng nhiều người mẫu Việt tìm đường sang Mỹ biểu diễn.
Nỗi lòng người ra đi
Chân dài Ngọc Quyên đang thời nổi tiếng và được săn đón nhất ở sàn catwalk Việt đã quyết định từ giã Việt Nam sang Mỹ theo tiếng gọi của tình yêu. Nhiều người hâm mộ tiếc nuối, cũng không ít người chúc phúc cho cô đã tìm được tình yêu, bến đỗ của đời mình. Sau hơn một năm định cư trên đất Mỹ, fan của Quyên bất ngờ khi thấy siêu mẫu từng sải bước kiêu sa, lộng lẫy với những bộ cánh rực rỡ trên sàn diễn thời trang giản dị đi bán hàng mỹ phẩm ở khu Phước Lộc Thọ với lương 2.000USD/tháng. Quyên từng chia sẻ về cơ hội quay trở lại Việt Nam hoạt động, rằng “Hết đường quay lại. Quyên giờ chấp nhận những gì mình đang có và sẽ có. Phải đợi con cứng cáp rồi tính tiếp”.

Mỹ chuyển dây chuyền iPhone về nước: Nỗi đau TQ

Mỹ chuyển dây chuyền iPhone về nước: Nỗi đau Trung Quốc
Việc Mỹ chuyển dây chuyền sản xuất iPhone về nước sẽ khiến cho nền kinh tế Trung Quốc gặp nhiều khó khăn, nhất là việc giải quyết việc làm. Quyết định đột ngột của Mỹ sẽ khiến Trung Quốc bị thiệt hại nặng nề về kinh tế. “Trước hết là đội ngũ lao động hiện nay của Trung Quốc mất việc. Thứ hai là khoảng trống lấp đầy việc Mỹ ra đi là bài toán rất lớn. Hiện nay các công nghệ lắp ráp, gia công rất đơn giản. Trung Quốc chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng đến nền kinh tế”, ông Đào nhận định. Ngoài ra, điều vị phó giáo sư lưu ý, đó là có thể xảy ra làn sóng các nước rút khỏi Trung Quốc sau quyết định từ phía Mỹ.
Toan tính của Mỹ
Mới đây Nikkei dẫn các nguồn tin nội bộ cho biết, đối tác chính của Apple là Foxconn, đang nghiên cứu khả năng chuyển dây chuyền lắp ráp iPhone từ phía Trung Quốc sang Mỹ. Đây là một trong những hành động “đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại” bởi hiện đa số các công ty phần cứng của Mỹ đều thuê lắp ráp sản phẩm tại châu Á, nhất là Trung Quốc.

MỤ “MÓI”

MỤ “MÓI”
Huy Phương
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ? Vũ Ðình Liên
Không biết mụ Mói còn sống hay không, xiêu lạc nơi nào. Có lẽ điều tôi biết chắc nhất, là chú Thôn không bao giờ trở về nữa. Trong chiến dịch biển người, chú chỉ là một con số, trong bàn cờ có xe pháo mã, chú chỉ là con chốt thí, xác thân vùi dập đâu đó ở rừng núi Việt Bắc hay Mường Luông, Mường Tèo… Hình như chú Thôn chưa bao giờ có một người mẹ, một mái gia đình của riêng mình, và hình như đời mụ Mói cũng chưa bao giờ có một đứa con. Ðất nước của chúng ta có nhiều người như chú Thôn và cũng không biết bao nhiêu người mẹ như mụ Mói. Trên trái đất này, có một đất nước nào khốn khổ hơn đất nước Việt Nam?
Thật ra tên mụ là Muối, một cái tên tầm thường quê mùa ở nơi này, nhưng dân làng ở đây thường nói trại “muối” thành “ mói,” hay “lúa” thành “ló,” hoặc cái “trách” thành cái “tréc,” nên dân trong làng gọi tên mụ là Mói.

Anh lính nắm chặt tay cha hấp hối; cô y tá sững sờ

Anh lính nắm chặt tay cha hấp hối; cô y tá sững sờ
Câu chuyện ngắn dưới đây được viết lại dựa theo một sự kiện có thật. Tác phẩm khi được giới thiệu ra công chúng lần đầu tiên đã làm xúc động hàng triệu trái tim độc giả.
Cô y tá bước vào phòng bệnh với gương mặt lo âu, hồi hộp, xen lẫn chút mệt mỏi, theo sau là anh lính Hải quân điềm đạm với những nét khắc khổ trên khuôn mặt. Hai người lặng lẽ tiến lại gần người đàn ông đang nằm bất động trên giường bệnh. Cô gái thủ thỉ vào tai ông: “Bác kính yêu, con trai bác đã đến rồi đây!” 

Khi bạn nhấn nút xả bồn cầu trên máy bay...

Chuyện gì xảy ra khi bạn nhấn nút xả bồn cầu trên máy bay?
Chất thải sẽ đi về đâu? Và lịch sử của chiếc toilet trên máy bay cũng sẽ khiến bạn bất ngờ. Trải nghiệm sử dụng toilet trên máy bay của bạn thế nào? Nghe câu này, thường thì câu trả lời sẽ là... cố mà nhịn đến hết chuyến, vì chẳng đâu thoải mái như ở nhà, và dùng mấy cái bồn vệ sinh công cộng - dù là trên máy bay đi nữa - cũng thực sự đem lại cảm giác không mấy an toàn.
Nhưng tất nhiên, sẽ có lúc bạn chẳng thể cưỡng lại tiếng gọi từ cổng sau (hoặc cổng trước) và lao vào toilet trút bầu tâm sự. Và lúc này bạn sẽ nhận ra một điều: toilet trên trời khác dưới đất quá! Toilet máy bay chẳng có nước, họa chăng chỉ là một vài giọt xịt không đáng kể.

Lấy chồng giàu dẫu hôn nhân ngắn ngủi vẫn hơn..

Thà lấy chồng giàu dẫu hôn nhân ngắn ngủi vẫn hơn.. 
Thà lấy chồng giàu dẫu hôn nhân ngắn ngủi còn hơn gắn kết với trai nghèo mà túng thiếu cả đời! Trai giàu – trai nghèo, không đơn thuần chỉ là ví tiền ai dày hơn ai, mà còn hơn nhau ở cái chất con người, ở cái đầu óc. Tại sao trai giàu lại giàu, và tại sao trai nghèo lại nghèo, cái gì cũng có lí do cả. Ở bên những con người có đầu óc, có chí tiến thủ, thông minh, chăm chỉ, nỗ lực, hiểu biết sâu rộng, thấy… sướng lắm! Gắn đời mình với một người đàn ông chỉ thích bình yên ngại xông pha, ra ngoài xã hội thấy tí sóng gió là đã sợ run cầm cập, thì có ngày đầu óc mình cũng bị tù túng, phù nề, ì ạch theo.

Phải công nhận một điều đi, phàm đã là phụ nữ, chẳng ai lại không muốn lấy chồng giàu sang. Ở nhà lầu, đi xe hơi, xài những thỏi son hợp mốt, diện những bộ cánh hàng hiệu điệu đà đẹp đẽ, sống an nhàn, thảnh thơi, và được mọi người ngưỡng mộ – cuộc sống như thế quá là hấp dẫn đi. Liệu ai đó có thể chối từ?

Bãi bỏ TPP của DONALD TRUMP là quyết định chính xác

Bãi bỏ TPP của DONALD TRUMP là quyết định chính xác 
Trần Nhật Phong - Bãi bỏ TPP, nhưng ông Trump vẫn có thể dựa theo khung qui tắc của TPP để thiết lập một thị trường tự do mậu dịch khác, Hoa kỳ sẽ lựa chọn quốc gia thành viên thích hợp hơn, dể thương thảo và đồng ý hoàn toàn các điểm cơ bản trong khung qui tắc từ TPP, (Có thể “tếu lâm” gọi là Trump’s Free Trade hay Trum’s Commonwealth Partnership). Những quốc gia sẽ bị loại bỏ bao gồm những quốc gia có quá nhiều liên hệ với Trung Quốc, vì sẽ không bảo đảm được tính minh bạch
Một số người Việt ở Hoa kỳ và ngay tại Việt Nam tỏ ra thất vọng khi vị tổng thống vừa đắc cử Donald Trump tuyên bố sẽ dứt khoát loại bỏ TPP ( Trans Pacific Partnership), một thỏa ước tự do mậu dịch vốn đang được tổng thống đương nhiệm Obama ủng hộ, được cho rằng sẽ là một phương cách tốt bảo vệ quyền lợi của Hoa kỳ, đồng thời giảm được sự bùng phát kinh tế của Trung Quốc, đang đe dọa vị trí số một của Hoa kỳ trên thế giới.

Liệu Trump có thực thi chính sách mà ông hứa ?

Liệu Trump có thực thi chính sách mà ông mong muốn?
Anthony Zurcher Phóng viên khu vực Bắc Mỹ - Trước thời điểm Donald Trump tuyên thệ nhận nhiệm sở, đánh giá về khoảng cách giữa những lời hùng biện trong chiến dịch tranh cử và thực tế khó khăn của việc vận hành và thực hiện chính sách. Ông Trump đã đưa ra nhiều lời hứa hẹn trong chiến dịch tranh cử của mình - có lời hứa quả quyết, số khác mập mờ, và một số lại đối lập nhau. Một phần sức hút thần kỳ của ông Trump là những lời hứa mà người bỏ phiếu cho ông cho là quan trọng.
Bài toán học búa hiện nay được đặt ra là làm thế nào chính quyền mới có được liên minh cần thiết để thực thi các ưu tiên chính sách. Liệu Trump có thể đạt đồng thuận giữa hai phía, môt bên là đám đông dân chúng bất mãn với thể chế đã bỏ phiếu bầu Trump, bên còn lại là giới quyền lực ở Washington, những người sẽ quyết định liệu Trump có thực thi được chính sách của mình hay không.

24/11/1859: Darwin xuất bản cuốn "Nguồn Gốc Muôn Loài"

24/11/1859: Darwin xuất bản cuốn ‘Nguồn Gốc Muôn Loài
Cho đến khi Darwin qua đời vào năm 1882, lý thuyết tiến hóa của ông đã được chấp nhận rộng rãi. Để tưởng nhớ công trình khoa học của ông, Darwin được chôn ở Tu viện Westminster (Westminster Abbey) cùng với các vị vua, hoàng hậu, và các nhân vật lẫy lừng khác trong lịch sử nước Anh. Tuy rằng những bước phát triển tiếp theo trong di truyền học và sinh học phân tử đã điều chỉnh lại nội dung thuyết tiến hóa, ý tưởng của Darwin vẫn là trọng tâm của lý thuyết sinh học.

Vào ngày này năm 1859, cuốn Nguồn Gốc Muôn Loài (tên đầy đủ: On Origin of Species by Means of Natural Selection – Về Nguồn gốc các loài qua Chọn lọc Tự nhiên), một công trình khoa học mang tính đột phá của nhà tự nhiên học Charles Darwin đã được xuất bản ở Anh. Lý thuyết của Darwin cho rằng sinh vật tiến hóa dần dần thông qua một quá trình mà ông gọi là “chọn lọc tự nhiên.” Trong quá trình này, những sinh vật có biến dị di truyền để phù hợp với môi trường sống thường có xu hướng sinh sôi nhiều hơn những sinh vật cùng loài nhưng không có sự thay đổi, từ đó làm ảnh hưởng đến tổng thể di truyền của các loài.

Tâm thư Võ Văn Kiệt gửi Bộ Chính trị 20 năm trước

Tâm thư Thủ tướng Võ Văn Kiệt gửi Bộ Chính trị 20 năm trước
Ngày 9/8/1995, trước Đại hội Đảng lần thứ VIII, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã gửi một bức tâm huyết cho Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam nêu quan điểm, tư tưởng, khuyến nghị và cảnh báo về một số vấn đề có tầm chiến lược đối với đất nước vào thời điểm lịch sử đó.
Giờ đây, 20 năm trôi qua, đất nước đã có những bước phát triển đáng kể, nhưng nhìn chung vẫn còn nhiều mặt khó khăn trước mắt, bao gồm cả những chướng ngại trên con đường đi lên. Vì vậy những đề xuất của Thủ tướng Võ Văn Kiệt vẫn giữ nguyên giá trị và tính thời sự.

RCEP lối Tầu khác TPP lối Mỹ

RCEP lối Tầu khác TPP lối Mỹ
Hiệp Ước RCEP bao gồm 16 quốc gia, trong đó có các khối ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản, Australia, New Zealand và Ấn Ðộ, với sản lượng (GDP) tổng cộng lớn bằng một phần ba kinh tế toàn cầu (GDP chung của TPP lớn bằng 40%). Nước Mỹ có thể được mời. Giống như TPP, RCEP cũng nhắm xóa bỏ các hàng rào quan thuế và những rào cản về thương mại giữa các thành viên. FTAAP bao gồm 21 quốc gia trong khối APEC, Á Châu Thái Bình Dương trong đó có cả Trung Quốc và Mỹ. Tại hội nghị APEC năm 2014 tại Bắc Kinh, các nước APEC ủng hộ dự án này, gọi là “Lộ trình Bắc Kinh.”

RCEP lối Tầu khác TPP lối Mỹ
Ngày Thứ Hai, tổng thống tân cử Donald Trump đã nói lại rằng ông sẽ xóa bỏ Hiệp Ước TPP, Hợp Tác Xuyên Thái Bình Dương, thay thế bằng những hiệp ước mậu dịch tự do với từng nước một. Thủ Tướng Nhật Shinzo Abe, tại Buenos Aires, Argentina, tuyên bố rằng nếu không có Mỹ tham dự thì TPP trở thành vô nghĩa, chẳng cần bàn lại nữa.

Không có TPP, xuất khẩu của VN bị ảnh hưởng thế nào?

Không có TPP, xuất khẩu của Việt Nam ảnh hưởng thế nào?
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nói một câu tôi cho rằng phù hợp với những điều chúng tôi suy nghĩ: cho dù có TPP hay không thì Việt Nam vẫn tiếp tục hội nhập - Diệp Thành Kiệt. Theo giới quan sát, không chỉ riêng Việt Nam mà cả thế giới đang nín thở theo dõi 100 ngày làm việc đầu tiên của Tổng thống đắc cử Donald Trump kể từ 20/1/2017. Bởi vì nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn đứng đầu thế giới và mọi quyết sách của chính phủ mới có thể tạo ra những ảnh hưởng hết sức lớn lao.

Trong đoạn video được công bố gửi nhân dân Mỹ để trình bày về những điều sẽ làm trong 100 ngày sau khi nhậm chức, Tổng thống Đắc cử Donald Trump tuyên bố sẽ bỏ Hiệp định TPP. Tổng thống đắc cử Donald Trump hôm 21/11/2016 khẳng định Hoa Kỳ sẽ không theo đuổi Hiệp định Đối tác Kinh tế xuyên Thái Bình Dương(TPP), đây là một trong những việc mà ông làm ngay sau khi nhậm chức vào ngày 20/1/2017. Trường hợp không có TPP cùng với khuynh hướng chống tự do hóa thương mại của ông Trump, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng như thế nào?

Việt Nam ‘đầu bảng về kiểm duyệt internet’

Việt Nam ‘đầu bảng về kiểm duyệt internet’
Một bài viết mới đăng trên tạp chí Forbes đánh giá Việt Nam đứng đầu bảng xếp hạng về kiểm soát người dùng internet tại khu vực Đông Nam Á. Freedom House, một tổ chức nghiên cứu phi chính phủ, có trụ sở ở Hoa Kỳ, vừa mới công bố bản báo cáo thường niên về tự do internet (Freedom of the Net) vào tuần trước và cho thấy tình hình khá bi quan.
Image result for kiểm duyệt internet’
Nhìn chung, trong vòng sáu năm liên tiếp, tự do internet trên thế giới ngày càng tệ đi do chính phủ các nước tăng cường kiểm duyệt và kiểm soát các ứng dụng về tin nhắn. Đông Nam Á vẫn là vùng hạn chế về tự do internet, mặc dù vẫn còn những nơi tệ hơn như Arab Saudi hoặc là Bangladesh- khi viết blog về tự do tôn giáo.