Thứ Năm, 24 tháng 11, 2016

Ra mắt Hội đồng lý luận Công an TP Hà Nội

Chỉ có ở VN, thậm chí chỉ có ở Hà Nội:
Ra mắt Hội đồng lý luận Công an TP Hà Nội
Chiều 23-11, được sự đồng ý của Bộ Công an và UBND TP Hà Nội, Công an TP Hà Nội đã tổ chức Lễ công bố quyết định và ra mắt Hội đồng lý luận Công an thành phố. Theo đó, Hội đồng lý luận Công an TP Hà Nội gồm 21 đồng chí, do Thiếu tướng, PGS.TS Bạch Thành Định, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội là Chủ tịch.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương tặng hoa chúc 
mừng Hội đồng lý luận Công an TP trong lễ ra mắt
Hội đồng sẽ là cơ quan tư vấn giúp Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, lý luận; đề xuất các chủ trương, giải pháp, biện pháp, đối sách trên lĩnh cực bảo đảm an ninh, trật tự, để tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức thực hiện.

Các thành viên trong Hội đồng sẽ hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm; được tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật cần thiết để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội khẳng định, lĩnh vực đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô là kho tàng kiến thức thực tiễn đồ sộ, quý giá, đòi hỏi phải được tổng kết, đúc rút thành lý luận, góp phần xây dựng, bổ sung, hoàn thiện và phát triển lý luận, khoa học của lực lượng Công an nói chung và Công an TP Hà Nội nói riêng.


Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu chỉ đạo

Để Hội đồng lý luận Công an TP Hà Nội hoạt động có hiệu quả, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương nhấn mạnh, Hội đồng cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng ủy CATW, Bộ Công an về tăng cường công tác lý luận CAND trong tình hình mới.

Đồng thời, rà soát, tổ chức nghiên cứu tổng kết các chuyên đề nghiệp vụ, các chuyên án, vụ án lớn; trên cơ sở đó, rút ra các bài học kinh nghiệm, góp phần bổ sung, phát triển lý luận về đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm.

Bên cạnh đó cũng cần mạnh dạn tổ chức nghiên cứu những vấn đề mới, có tính đột phá liên quan đến ANTT, nhất là các vấn đề an ninh phi truyền thống, phát triển công nghiệp an ninh... góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh.

Trần Xuân
http://cand.com.vn/Hoat-dong-LL-CAND/Ra-mat-Hoi-dong-ly-luan-Cong-an-TP-Ha-Noi-418271/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét