Thứ Hai, 21 tháng 11, 2016

Bạn nghĩ sao?

Bạn nghĩ sao?
- Thiếu niên cướp bánh mì: trị giá 45.000 VNĐ (bốn mươi lăm ngàn đồng). Tòa án ND Thủ Đức kêu án: 10 tháng và 8 tháng tù giam.
- Phó Chánh Văn Phòng, Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang chiếm đoạt 424.000.000 VNĐ (bốn trăm hai mươi bốn triệu). Sở nội vụ tỉnh Kiên Giang: Cách chức nhưng không để nghị truy tố hình sự....Mặc dù hành vi sai phạm của bà Lan rất nghiêm trọng và phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật, nhưng bản thân bà trước đây làm việc tốt, và vì số tiền chia ra hàng tháng CHỈ dưới 6 triệu, không lớn.???



Bạn nghĩ sao?
Tôi nghĩ đó là sự bất bình đẳng nghiêm trọng về pháp luật.
Lãnh đạo cấp cao phải xem xét chứ không thể để nghịch lý như vậy được! Không thể để xảy ra tình trạng vô pháp như vậy!

Lâm Minh Chánh



1 nhận xét:

  1. xin lỗi, chỉ muốn chửi... nhưng kiềm chế được, nên chỉ có một vài từ: ơn đảng, ơn bác đấy...

    Trả lờiXóa