Thứ Hai, 30 tháng 6, 2014

(87) Sắc mầu cuộc sống và thế giới

Sắc mầu cuộc sống và thế giới

Ly hôn có dễ ?

Ly hôn có dễ ?
Tôi ngồi dựa lưng vào tường, nức nở như đứa trẻ bị đòn. Càng khóc càng có trớn, nước mắt nước mũi cứ tuôn ra ròng ròng. Bao nỗi giận hờn, tức tưởi, tủi thân, chán chường, mỏi mệt như gom lại, đầy ứ. Trong đầu chỉ vang lên hai chữ duy nhất và liên tục: Ly hôn, ly hôn, ly hôn!
Đây không phải là lần đầu tôi nghĩ đến việc đạp đổ mái gia đình vốn đã lỏng lẻo, tạm bợ từ lâu của mình. Chúng tôi thật sự không hợp nhau. Không phải là lỗi do ai, mà đơn giản, vì cả hai khác biệt nhau nhiều quá, từ lối sống, suy nghĩ, tính cách, mọi thứ… Chúng tôi không (hoặc chưa phát hiện ra) có người thứ ba xen vào. Nhưng, sự chịu đựng nhau thì có lẽ đã đến đỉnh điểm mất rồi.

Cách nướng thịt ngon: Vắt cam sành vào thịt!

Cách làm thịt nướng ngon: Vắt cam sành vào thịt!
Dưới đây là những bí quyết khi ướp món thịt nướng hay sườn nướng. Những bí quyết này xin nói thêm là mình học lỏm được của những cửa hàng bán bún thịt nướng nổi tiếng mỗi lần mình đi ăn hàng.
thịt nướng, thơm ngon
Trước đây, mình rất bồ kết món thịt lợn nướng hoặc sườn nướng. Thế nhưng, nhiều lần mình cũng rất chịu khó làm chiêu đãi cả nhà song chưa lần nào thấy ngon và thật ưng ý. Bởi vì dù có thế nào, món này của mình làm cũng không thấy dậy mùi.

Khi ‘thế hệ thứ hai’ ‘ghét làm người Việt’

Khi ‘thế hệ thứ hai’ ‘ghét làm người Việt’ 
Thiên An/Người Việt
CALIFORNIA (NV) - Với những người trẻ thuộc thế hệ sinh ra và lớn lên ở một nước ngoài Việt Nam, việc tự nhận diện nguồn gốc xuất thân là một tiến trình phức tạp. Có người cho rằng họ "không hãnh diện làm người Việt Nam," có người cho rằng đã và đang có sự mâu thuẫn trong tiến trình "tự nhận diện," còn với một số khác, đó là hệ quả của sự va chạm văn hóa giữa các thế hệ.
“Thế hệ thứ hai” “ghét làm người Việt” hay 
“tự hào làm người Việt”? (Hình: Thiên An/Người Việt)
Giá trị cộng đồng đối với cá nhân
“Tôi ghét làm người Việt. Vì những người đàn ông Việt tôi biết, nếu không hút thuốc, đánh bài, thì uống rượu, chè chén, bỏ mặc tôi để dành thời gian cho riêng họ. Như họ hàng tôi, cậu tôi, anh tôi, bạn tôi, và cha tôi...”

Quê hương đâu phải 'mỗi người chỉ một!'

Quê hương đâu phải 'mỗi người chỉ một!'
Tạp ghi Huy Phương
Nước mất nhà tan, người Việt lưu vong đã bao nhiêu lần khóc hận, nhưng rồi ví thử mai đây, nước Mỹ, nơi mà chúng ta đang sống bình an, bị thiên tai, thảm họa, thất trận, trai trẻ hàng loạt phải bỏ mình, trên chiến địa, trong đó tất nhiên có cả con em chúng ta, liệu lòng chúng ta có dửng dưng như khách qua đường hay người khách trọ vô tình hay không? Như vậy, quê hương đâu phải “mỗi người chỉ một!”

Phản ứng của một cổ động viên Mỹ sau bàn gỡ huề
của Bồ Ðào Nha. (Hình: Scott Olson/Getty Images)
Bỏ lại sau lưng những ngày tháng tù đày, kỳ thị, bất công, đói rách và chờ đợi, và sau một chuyến đi dài mệt nhọc, tôi đến phi trường San Francisco vào sáng ngày 28 Tháng Tám, 1990. Cái cảm giác mát lạnh của thời tiết và không khí êm ả của vùng đất mới đến làm cho tôi cảm thấy khỏe khoắn, phấn khởi nhưng đồng thời không dám nghĩ xa hơn nữa với những tháng ngày đang chờ đợi trước mắt, lo lắng không biết rồi cuộc sống sẽ ra sao?

Ði ăn cơm Bắc Hàn

Ði ăn cơm Bắc Hàn
Thời cuối thập niên 1990 khi có lần tới Phnôm Pênh làm phóng sự tôi được một cô bạn đồng nghiệp ở đài BBC đang làm phóng viên thường trú ở đó mời đi ăn cơm ở một quán ăn mà cô bảo độc nhất vô nhị: Quán Bình Nhưỡng chuyên nấu các món ăn Bắc Hàn.
Thời đó Phnôm Pênh đã bắt đầu lấy lại được một phần nào cái phong độ phảng phất Sài Gòn thời sau Ðổi Mới, hàng quán mọc lên khắp nơi, đa số nghèo nàn, nhưng cũng có những quán ăn sang trọng lịch sự. Ở một cái villa xinh xắn chẳng hạn, bạn có thể ăn cơm Tây rất đúng điệu, có điều chủ nhân là một “ông Tây gốc Việt,” từ Paris về mở quán kiếm sống. Hỏi thăm thì ông bảo cũng lai rai sống được.

Những loại Viagra tự nhiên số 1 của người Việt

Những loại Viagra tự nhiên số 1 của người Việt
Những món ăn, bài thuốc phổ biến ở Việt Nam dưới đây có tác dụng kích thích ham muốn phòng the hiệu quả.
Củ mài. Người ta đã tách được hoạt chất có trong củ mài là Dehydroepiandrosteron (DHEA), cũng là chất có trong thượng thận người và động vật. DHEA là chất có hoạt tính cường dương mạnh. Nếu uống DHEA hàng ngày sẽ làm tăng hàm lượng DHEA này trong huyết tương, nâng cao khả năng hoạt động tình dục. Theo tài liệu cổ hoài sơn vị ngọt, tính bình. Chữa di tinh, tiểu tiện nhiều lần,…

Khôn khéo và nổi giận: Sức mạnh của đất nước

"Khôn khéo là giải pháp lâu dài, nổi giận là sức mạnh của đất nước"
"Không có bất kỳ bài toán nào dễ xung quanh vấn đề Trung Quốc. Nó sẽ đeo đẳng lâu dài với số phận dân tộc chúng ta, và chúng ta buộc phải suy nghĩ về nó như là một thuộc tính để cấu tạo ra điều kiện sống của dân tộc mình" - chuyên gia Nguyễn Trần Bạt trao đổi với phóng viên Người Đô Thị về việc gia cường sức mạnh quốc gia bên cạnh mối quan hệ mang tính địa chính trị với Trung Quốc...

Cuối tháng 3.2014, một lượng lớn dưa hấu đã hỏng do xe chở ùn ứ tại cửa khẩu Tân Thanh (biên giới Việt-Trung).

Nghị sĩ AQ: bác nghị Trần Du Lịch

Nghị sĩ AQ
Luật gia Trần Đình Thu: Sáng nay tôi đọc ý kiến phát biểu của bác nghị sĩ Trần Du Lịch trong bài báo “Nôn nóng Việt Nam sẽ mắc bẫy Trung Quốc” trên Tuổi Trẻ, tôi thấy mắc cười quá. Báo Tuổi Trẻ viết: “Đại biểu Lịch cho rằng đấu tranh là phải kiên trì, tàu ta bị Trung Quốc đâm va hư hỏng và được đưa về sửa chữa, lại tiếp tục quay ra Hoàng Sa làm nhiệm vụ”. Tôi xin hỏi bác Lịch: Như vậy sửa chữa xong quay ra nó đâm va nữa thì làm sao? Lại đưa về sửa chữa, tiếp tục quay ra Hoàng Sa? Cứ làm hoài vậy sao?
Tôi không nghĩ là bác Lịch truyền đạt đúng tinh thần của kỳ họp quốc hội vừa qua, truyền đạt đúng quyết tâm của chính phủ, mà bác ấy đã “gọt” bớt đi rất nhiều.

Việt Nam và Trung Quốc: Vẫn... hữu hảo

Việt Nam và Trung Quốc: Vẫn... hữu hảo
Nguyễn Văn TuấnĐọc cái công văn về 16 việc phải làm của Bộ Ngoại giao VN gửi cho các bộ và một số uỷ ban nhân dân tỉnh thành (xem bài "Hữu nghị viển vông" hay cúc cung phục vụ tỉnh Quảng Đông?” trên diendan.org [1]) tôi thấy rất thú vị nếu đặt trong bối cảnh chung. Hoá ra, trong lúc dầu sôi lửa bỏng ngoài Biển Đông thì trên mặt đất quan hệ giữa hai đảng cộng sản VN và Tàu vẫn rất… hữu hảo.

Sáng 23/6, bị nhóm tàu Trung Quốc quanh khu vực giàn khoan Hải Dương 981 vây ép, tấn công, tàu kiểm ngư Việt Nam 951 cơ động vòng tránh nhưng vẫn bị đâm nát hai bên mạn. Ảnh VnExpress

Lãnh thổ: Chọn ý thức hệ hay quốc gia, dân tộc?

Tranh chấp chủ quyền lãnh thổ: Chọn ý thức hệ hay quốc gia, dân tộc?
(GDVN) - LTS: Tác giả Trần Sơn Lâm, từng là người lính trong chiến tranh vệ quốc cuối thế kỷ 20, đồng thời là nhà khoa học. Khi hòa bình lập lại, ông tham gia công tác chính quyền và nhiều năm nắm giữ vị trí Hàm vụ trưởng, Vụ khoa giáo-văn xã của Văn phòng Chính phủ. Với kinh nghiệm thực tế và dưới nhãn quan của một nhà nghiên cứu khoa học, ông đã viết bài báo này gửi riêng cho Báo Giáo dục Việt Nam. Tòa soạn xin đăng nguyên văn, với mục đích góp thêm một góc nhìn mới của tác giả về giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh thổ giữa nước ta và Trung Quốc, hiện rất căng thẳng kể từ khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan 981 trên biển Đông. Xin trân trọng giới thiệu cùng độc giả!
Trung Quốc hạ đặt bất hợp pháp giàn khoan 981 trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam, bất chấp luật pháp và dư luận quốc tế. 
Trung Quốc từng giúp Việt Nam, nhưng cũng từng bán đứng và xâm lược Việt Nam... Đến nay, chủ quyền lãnh thổ, có nên xem xét dưới góc độ cùng ý thức hệ? Việc Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt trái phép giàn khoan 981 tại vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam đã gây nên một cuộc khủng hoảng tồi tệ trong quan hệ giữa 2 nước. Lần này, chúng ta không thể không xác định rõ lại một lần nữa mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc vì nó có ý nghĩa quyết định trong việc chỉ đạo giải quyết vấn đề, trong dư luận xã hội cũng có nhiều ý kiến khác nhau.

Trường đại học tư nhân đầu tiên ở Việt Nam

Trường đại học tư nhân đầu tiên ở Việt Nam
Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt các nguyên tắc để thành lập Trường Đại học Fulbright Việt Nam (Fullbright University Vietnam – FUV). Đây sẽ là trường đại học cũng như tổ chức phi lợi nhuận đầu tiên trong lĩnh vực giáo dục đại học tại nước này. Theo bài viết gần đây trên Tạp chí Harvard, “Một quốc gia, xây dựng”, FUV sẽ dựa theo Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright (Fullbright Economics Teaching Program – FETP) vốn được thành lập tại thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1994 kể từ khi liên kết với chương trình Đại học Harvard.
Theo thông báo được đăng bởi FETP vào ngày 3 tháng Sáu thì trên nguyên tắc Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề nghị cho phép thành lập trường đại học phi lợi nhuận, căn cứ vào “các nguyên tắc tiên quyết hướng đến giáo dục xuất sắc: Tự do học thuật, trọng dụng nhân tài, minh bạch và trách nhiệm”.

Vụ Trương Duy Nhất: "Tòa bịt miệng luật sư, bị cáo"

Ấn tượng lớn nhất đọng lại trong tôi qua xét xử một số vụ gần đây (Anh em nhà Dương Chí Dũng, Bầu Kiên, nhà báo Phạm Viết Đào hay nhà báo Trương Duy Nhất) là tình yêu vợ chồng, tình yêu của con cái với người cha... hết sức mãnh liệt. Và họ thẳng thắn thể hiện tình cảm của mình, thể hiện sự kính trọng của mình với người chồng, dù là tội phạm chính thức bị kế án sau phiên phúc thẩm. Thật kính phục những gia đình như vậy, nhất là khi nghĩ đến trong xã hội đang nhan nhản chuyện mất nhân tính, mất đạo lý trong quan hệ vợ chồng, cha con. Đăng lại bài này, tôi không muốn nói Nhất đúng hay sai, chỉ nhấn mạnh tình yêu đáng khâm phục của vợ con Nhất đối với Nhất. Khi người chồng đã làm những việc để vợ con đều tin yêu, kính phục thì chắc chắn họ cũng sẽ cố gắng làm những thứ có lợi cho xã hội, cho đất nước, mặc dù có thể đôi lúc họ vô tình mắc sai lầm.

Xét xử phúc thẩm chồng tôi- Nhà báo Trương Duy Nhất:
"Tòa bịt miệng luật sư, bị cáo"
Cao Thị Xuân Phượng ( Vợ nhà báo Trương Duy Nhất)

Trước phiên tòa xét xử phúc thẩm chồng tôi - nhà báo Trương Duy Nhất (26/6/2014), tôi đã có Đơn cứu xét gửi Tòa Phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao tại Đà Nẵng. Trong đơn, tôi trình bày ý kiến của cá nhân về những bất hợp lý, những việc thực thi không đúng luật định tại phiên tòa sơ thẩm.

Biến đồ ăn thành tác phẩm nghệ thuật

Biến đồ ăn thành tác phẩm nghệ thuật

Hình ảnh phụ nữ qua sợi len

Hình ảnh phụ nữ qua sợi len
Hình ảnh phụ nữ qua sợi len của nghệ nhân Nga Julia Ustinov

25 ảnh đẹp nhất của National Geographic tháng 6.2014

25 ảnh đẹp nhất của National Geographic tháng 6.2014

Những “hiệu may” trong lòng chung cư

Những “hiệu may” trong lòng chung cư
TTCT - Cuối tuần, không ít bạn trẻ ghé vào các chung cư ở trung tâm Q.1, TP.HCM, bước trên những bậc thang cũ mòn, xôn xao ríu rít như có tiệc. Họ tìm gì trong những chung cư xưa như… phim trắng đen? Đó là các shop thời trang do chính chủ nhân thiết kế với phong cách riêng biệt, không “đụng hàng”.

Chị Lê Hạnh Mai (bìa phải) giới thiệu các mẫu quần áo cho khách hàng tại shop Popbirdy, chung cư 42 Lê Lợi, Q.1, TP.HCM - Ảnh: Quang Định

Nhật Bản 'sốc' vì điều cấm kỵ

Nhật Bản 'sốc' vì điều cấm kỵ
-Tháng 5 vừa qua, Hội đồng cố vấn của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã công bố một bản báo cáo lập tức gây sốc dư luận bởi đề cập đến việc sửa một điều "cấm kỵ" trong Hiến pháp.
hiến pháp, Nhật Bản, điều 9, sửa đổi, hòa bình
Điều 9 hiến pháp Nhật. Ảnh: geocities.jp
Gần đây, dư luận quốc tế hướng sự quan tâm khác thường đến những động thái xung quanh Hiến pháp Nhật Bản và những dự định sửa đổi bản Hiến pháp được đánh giá là Hiến pháp hòa bình này. Nhưng sửa đổi cái gì, sửa đổi theo hướng nào, tại sao Hiến pháp Nhật Bản lại được coi là Hiến pháp Hòa bình…? Bài viết này sẽ cung cấp một số thông tin cơ bản về vấn đề nói trên.

Mê facebook, 'quý bà' U50 vướng lưới tình Tây đen

Nhìn bà Võ Thị Xuân Hồng mới 42 tuổi mà già như ngoài 50. Chắc cuộc đời bà này cũng chẳng sung sướng gì. Giờ lại thêm 10 năm bóc lịch vì quá ham tiền.
Mê facebook, 'quý bà' U50 vướng lưới tình của gã Tây đen
- Vỏn vẹn chưa đầy 2 năm, gã đã lừa được cả tỷ đồng mà chẳng mất một đồng "tình phí" ngoài những lời nói suông ngọt ngào.
Hai bị cáo tại phiên tòa
Giăng lưới tình
Đứng trước vành móng ngựa trong phiên tòa xét xử vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" là một người đàn ông ngoại quốc, nước da đen, tên Okoye Uchenna (37 tuổi, quốc tịch Nigeria) và người đàn bà trung tuổi tên Võ Thị Xuân Hồng (42 tuổi, Đồng Nai).

Thư người Nhật viết cho người TQ Hoa Lục

Thư người Nhật viết cho người Trung Quốc Hoa Lục
(đang được phát tán mạnh trên "net")
All Chinese and Taiwanese Must Read!!
Địa lý & Nhân Văn & Xã Hội và Chính Trị của Trung Quốc sẽnhư thế nào ?
1) Nếu Tân cương va Tây Tạng độc lập thì Tàu chỉ còn 1 nửa
2) Nếu Hoa Nam tách ra thì Tàu chỉ còn 1/4
3) Nếu Nội Mông và Mãn châu tách ra thì Tàu chỉ còn 1/8 diện tích hiện nay
Tức là Tàu chỉ còn bằng diện tích của 3 nước Đông Dương gộp lại .
Cho nên Tàu sẽ tìm mọi cách, kể cả phải chiến tranh tận diệt với Mỹ để không bị vỡ ra từng mảnh. Vì vỡ ra có nghĩa là mộng bá chủ toàn cầu của Đại Hán sẽ tan ra mây khói .

​Nhứt châm kiến huyết (Kim châm rỉ máu), lời vàng ngọc, chúng ta cần phải thực sự kiểm thảo và phản tỉnh.

Người Ukraine xếp hàng chạy sang Nga 'dài 5 km'

Người Ukraine xếp hàng chạy sang Nga 'dài 5 km'
Hôm 26/6, tại biên giới giữa Nga và Ukraine, hàng ngàn người dân ở miền đông Ukraine đã xếp hàng dài chờ sang Nga khi lệnh ngừng bắn chỉ còn vài giờ nữa kết thúc. AP dẫn lời một chỉ huy có tên Alexander tại một chốt biên giới do lực lượng ly khai kiểm soát ở ngoại ô Lugansk cho biết, chỉ trong chiều ngày 26/6, đã có tới 5.000 người chạy sang Nga. Ông này cũng cho biết lệnh ngừng bắn đã thất bại khi không thể ngăn được tiếng súng và pháo kích.
Người dân Ukraine xếp hàng dài chờ sang Nga.
Nhiều người trong số những người đi qua điểm kiểm soát Izvaryne ở biên giới mang theo rất nhiều đồ đạc, vật dụng gia đình. Một gia đình trước đó sống ở một ngôi làng gần Slovyansk cho biết họ "ghét Ukraine" và sẽ không bao giờ quay trở lại.

Trồng hoa hồng tại nhà từ... khoai tây

Trồng hoa hồng tại nhà từ... khoai tây
Đã bao giờ bạn nghe nói đến phương pháp trồng (nhân giống) cây hoa hồng tại nhà bằng cách giâm cành từ củ khoai tây, rồi trồng xuống đất hay chưa? Nếu chưa, bạn sẽ không thể bỏ qua việc tìm hiểu phương pháp nghe có vẻ có hơi... điên rồ, kỳ lạ nhưng rất hiệu quả này đấy.
Để bắt đầu trồng cây hoa hồng tại nhà, bạn cần chuẩn bị:
- 1 củ khoai tây cỡ lớn (càng to càng tốt)
- 2 cành hoa hồng tươi
- Dụng cụ trồng: Bay nhỏ
- Kéo, nước tưới

Tầm quan trọng của kiều hối

Tầm quan trọng của kiều hối
Nguyễn Quốc Khải: Kiều hối là ngoại tệ chuyển về Việt Nam do những người sinh sống ở nước ngoài như những người tị nạn Cộng Sản hay những người làm việc ở nước ngoài như những công nhân xuất khẩu lao động. Kiều hối giúp cải thiện mức sống của người dân và giữ một vai trò quan trọng đối với nền kinh tế sở tại.
Bài phân tách này sẽ lần lượt trình bầy về một số vấn đề như số lượng kiều hối Việt Nam nhận được và tầm quan trọng của kiều hối trong nền kinh tế Việt Nam. Ngoài ra, bài viết này cũng sẽ phân tách lý do giúp cho số lượng kiều hối gia tăng và việc sử dụng kiều hối ở Việt Nam.

Không có gì xảy ra - Công văn của Bộ Ngoại giao...

Không có gì xảy ra 
(Về Công văn của Bộ Ngoại Giao VN sau chuyến đi thăm của bí thư tỉnh Quảng Đông Hồ Xuân Hoa)
Hai hôm nay, nhiều người nhận được một số bản chụp Công văn đề ngày 3-6-2014 của Thứ trưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn; kèm theo công văn (gửi một số bộ và một số địa phương) là “Danh mục công việc phải làm sau chuyến thăm Việt Nam của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông Hồ Xuân Hoa (13 – 17/4/2014).
Chỉ cần đọc phần 1 của “Danh mục" nhiều người cảm thấy shock: “Thúc đẩy Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị và Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải thăm Quảng Đông".
Và, ở thời điểm mà dân chúng đang tràn trề hy vọng Đảng Cộng sản VN "thoát Trung" thì ngày 20-5-2014, Tỉnh Quảng Đông gửi Bộ Ngoại giao VN "danh mục" hợp tác này như không có gì xảy ra. Ngày 3-6-2014, Bộ Ngoại giao VN cũng gửi công văn triển khai một "chương trình hợp tác" giữa đôi bên như không có gì xảy ra.

Người Nhật 'thoát Á' và người Việt 'xấu xí'

Người Nhật 'thoát Á' và người Việt 'xấu xí'
Hình ảnh người Nhật cúi người nhặt rác không làm cho họ thấp hơn trong mắt cư dân toàn cầu, mà ngược lại còn làm cho họ trở thành những người đáng kính nể và khâm phục.
Cao Huy Huân: Trước đây, thời còn là nghiên cứu sinh, những lúc rảnh rỗi tôi hay dạo quanh các diễn đàn với chủ đề đại loại như “nước Việt Nam lớn hay nhỏ”. Quả thật đó là một chủ đề bất tận để mà bàn cãi và tranh luận. Ngay cái tên của chủ đề cũng đã thấy có nhiều vấn đề cần được mổ xẻ và bình luận rồi. Lại thêm cái cảnh người Việt rất thích tranh luận trên thế giới ảo nên tha hồ mà tôi đọc được các ý kiến đủ mọi loại. Qua những diễn đàn này tôi cũng được vinh dự biết đến những thành công của người Việt trên quy mô quốc tế. 

Con đường Việt nam ?

Con đường Việt nam ?
Mặc dù tác giả tự nhận là một trí thức bình thường, “viết ra vài dòng tâm huyết, hy vọng góp chút sức lực nhỏ bé để cùng mọi người tìm ra con đường đúng đắn cho dân tộc trong thời điểm sinh tử này”, nhưng tư tưởng của bài viết không nhỏ bé chút nào. Những tư tưởng này, nếu biến thành hiện thực, chắc chắn sẽ làm thay đổi hoàn toàn cục diện hiện nay của đất nước ta.
Một giấc mơ đẹp! Hy vọng, vào một ngày đẹp giời nào đó, giấc mơ sẽ biến thành hiện thực!
Bauxite Việt Nam
Hoàng Quỳnh - Tôi là một trí thức ở Sài Gòn. Mấy hôm nay đứng trước sứ biến động của vận mệnh dân tộc, trong lòng nhấp nhổm không yên, ban ngày theo dõi tình hình mà lòng như có lửa đốt, đêm nằm trằn trọc, ưu tư… Xin viết ra đây vài dòng tâm huyết, hy vọng góp chút sức lực nhỏ bé để cùng với mọi người tìm ra con đường đúng đắn cho dân tộc trong thời điểm sinh tử này.

Trung Quốc không thể vừa gây rối vừa la làng

Không thể vừa gây rối vừa la làng
TTO - Trong bài viết đăng trên tờ Matichon ngày 23-6-2014, đại sứ Trung Quốc tại Thái Lan Ninh Phú Khôi (Ning Fuikui) đã hoàn toàn đúng khi chỉ ra rằng dư luận quốc tế đang hết sức thất vọng trước những hành động sai trái gần đây của Trung Quốc. Tuy nhiên, để biện minh cho những hành động hoàn toàn sai trái của phía Trung Quốc, đại sứ Ninh đã không ngần ngại xuyên tạc, bịa đặt và đổ lỗi cho Việt Nam nhằm bóp méo sự thật. Vậy những sự thật nào đang được đại sứ Ninh cố gắng che giấu?

Sau khi đâm tàu kiểm ngư 951 ở mạn phải, tàu Hữu Liên 9 tiếp tục ghìm chặt, không cho tàu 951 xoay trở được để tàu kéo 285 lấy đà lao vào, phía xa tàu hải tuần 11 dùng vòi rồng phun nước uy hiếp - Ảnh: Văn Vững

Chủ Nhật, 29 tháng 6, 2014

(207) Ảnh vui: Bất ngờ

Ảnh vui

Bi kịch công nhân may từ lời kêu cứu giấu trong mác áo

Lộ bi kịch thân phận công nhân may từ lời kêu cứu giấu trong mác áo
“Tôi bị ép phải làm việc nhiều giờ đến kiệt sức” là một trong những lời kêu cứu thống thiết giấu bên trong chiếc mác áo của một công nhân may khiến dư luận thế giới dậy sóng gần đây.
Chiếc quần có dòng chữ kêu cứu bằng tiếng 
Trung Quốc viết tay mà cô Karen Wisinska tìm thấy.
Một buổi chiều, trên đường trở về nhà, cô Rebecca Gallagher ghé qua cửa hàng giảm giá Swansea ở xứ Wale và mua được một chiếc váy hiệu Primark với giá rẻ, chỉ 10 bảng Anh. Nhưng khi về nhà, cô vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra lời "kêu cứu thống thiết từ đáy lòng” ghi bên trên mác váy: “Tôi bị buộc phải làm việc nhiều giờ đến kiệt sức”. 

"Hữu nghị viển vông" hay cúc cung phục vụ tỉnh Quảng Đông ?

"Hữu nghị viển vông" hay cúc cung phục vụ tỉnh Quảng Đông ?
Sau chuyến thăm của Bí thư Quảng Đông, đây là 16 công việc mà các Bộ và tỉnh thành Việt Nam “phải làm”, được ghi rõ trong công văn của Bộ ngoại giao VN gửi các Bộ và UBND tỉnh, thành phố.
Chúng tôi vừa nhận được, từ ba bạn đọc ở Hà Nội và Sài Gòn, bản chụp công văn số 1832/BNG/ đề ngày 03 tháng 6 năm 2014 của Bộ ngoại giao, do thứ trưởng Hồ Xuân Sơn ký tên, đóng dấu, liên quan đến “danh mục các công việc cần làm sau chuyến thăm Việt Nam của Bí thư tỉnh Quảng Đông Hồ Xuân Hoa“.

Có... hai ông Đinh La Thăng?

Có... hai ông Đinh La Thăng?
Bộ trưởng Đinh La Thăng được dư luận biết đến như một chính khách xông xáo, sâu sát qua cách ông hành xử trước một số việc nổi cộm của ngành. Cái sự xông xáo ấy làm hình ảnh Bộ trưởng Thăng trở nên hào hùng và lấp lánh. 
Nhưng nếu không “kiên định”, người dân có thể nghĩ rằng bộ trưởng chỉ quyết đoán trong những trường hợp có lợi cho việc xây dựng hình ảnh của mình. Trong vụ máy bay của VietJet đi Đà Lạt nhưng đáp ở Cam Ranh, Bộ trưởng Thăng lập tức kỷ luật lãnh đạo Cục Hàng không, đặt hãng máy bay này vào sự giám sát đặc biệt. Bộ trưởng chỉ trích rằng sai phạm ấy đã uy hiếp an toàn bay, rằng hãng và Cục Hàng không che giấu thông tin... Điều đó thể hiện hình ảnh một bộ trưởng quyết đoán, minh bạch, rõ người rõ việc và yêu cầu mỗi thuộc cấp chịu trách nhiệm khi làm không xong việc.

Quả vải Trung Quốc xâm nhập ngược vào Việt Nam

Quả vải Trung Quốc xâm nhập ngược vào Việt Nam
TP - Trong khi vải thiều tươi của Việt Nam năm nay xuất khẩu qua biên giới nhỏ giọt, thì loại quả này từ Trung Quốc đang xuất ngược sang ta, gây ra nhiều lo ngại.  Vải Trung Quốc quả to, đều, có vị “ngọt như đường hoá học”, thu hút sự chú ý và tiêu thụ của người dân địa phương và du khách. Người ăn nghi ngờ có sự tác động của chất bảo quản, hoặc những tác nhân nào đó có thể gây nguy hại cho sức khoẻ con người.
Vải ngoại bán ở Lạng Sơn
Theo báo cáo của ngành chức năng cửa khẩu Tân Thanh (huyện Văn Lãng, Lạng Sơn), lượng xuất khẩu quả vải thiều tươi từ các tỉnh Hưng Yên, Bắc Giang, Lạng Sơn qua biên giới năm nay sụt giảm 3/4 so với năm ngoái. Cụ thể, mỗi ngày chỉ có 20 xe ô tô (tương đương 300 tấn vải) làm thủ tục thông quan, thay vì 80 xe với hàng nghìn tấn quả như mọi năm.

Formosa Hà Tĩnh 'được voi đòi tiên'

Formosa Hà Tĩnh 'được voi đòi tiên'
Công ty Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh được Chính phủ cho nhiều ưu đãi ở mức rất cao nhưng chưa thỏa mãn, còn đề xuất đòi thành lập đặc khu của doanh nghiệp tại Vũng Áng. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - đầu tư Bùi Quang Vinh khẳng định Bộ Kế hoạch - đầu tư và Chính phủ không đồng ý đề xuất thành lập đặc khu của Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (gọi tắt là Formosa Hà Tĩnh).
Một góc công trường xây dựng trong Formosa Hà Tĩnh. Ảnh: Vũ Toàn
Xin nhiều và được cho nhiều
Từ khi đến VN đầu tư, Formosa Hà Tĩnh có rất nhiều văn bản kiến nghị, đề xuất và hầu hết đều được giải quyết hoặc trả lời cặn kẽ. Đáng lưu ý và được dư luận đề cập nhiều là việc Formosa Hà Tĩnh cho rằng nhà máy của hãng này sẽ là tầm cỡ quốc tế, dự kiến sẽ có số lượng nhân viên lên tới 15.000 người, tính cả nhân viên và gia quyến là 60.000 người.

KS Đà Nẵng thuê chân dài mặc bikini để hút khách

Khách sạn Đà Nẵng thuê chân dài mặc bikini để hút khách
Cứ vào tối cuối tuần, một khách sạn ven biển Mỹ Khê ở Đà Nẵng lại sôi động bởi sự có mặt của cả chục "chân dài" trong bữa tiệc bể bơi. Các cô gái trẻ, với trang phục bikini sặc sỡ có thể vui đùa dưới nước, tạt nước vui vẻ, tạo dáng gợi cảm hay uống bia cũng vị khách. Đây là những người đẹp được khách sạn chủ động mời tham gia bữa tiệc. Nhiều khách lưu trú cũng xuống bể bơi để hòa cùng không khí sôi động.

Khách sạn mở tiệc hồ bơi, với những cô gái xinh xắn 
mặc bikini tắm trong hồ và cùng khách uống bia. 
Theo chủ khách sạn, Đà Nẵng là thành phố du lịch, nhưng các hoạt động vui chơi chưa sôi động nên dịch vụ được tạo nên với ý tưởng làm địa điểm để mọi người thư giãn và hoàn toàn lành mạnh. Khách tham gia không được phép sàm sỡ hay có những hành động thái quá với những cô gái này.

Danh sách 44 nước người Việt du lịch không cần visa

VN chỉ được miễn visa vào 44 nước là thuộc loại thấp nhất thế giới. Đáng buồn hơn là những nước người Việt thích đến (các nước công nghiệp phát triển, các nước lớn...) đều không nằm trong danh sách này.
Danh sách 44 nước người Việt được tự do du lịch không cần visa
Khu vực Đông Nam Á
Thái Lan, Singapore, Lào, Campuchia, Indonexia, Malaysia được miễn thị thực trong 30 ngày đối với hộ chiếu phổ thông (HCPT).

Philippines: Miễn visa cho người mang HCPT, thời gian tạm trú không quá 21 ngày với điều kiện hộ chiếu còn giá trị sử dụng ít nhất 6 tháng và có vé máy bay khứ hồi hoặc đi tiếp nước khác.

Người Việt được tự do du lịch 44 nước không cần visa

Người Việt được tự do du lịch 44 nước không cần visa
Theo Movehub, là công dân Việt Nam, bạn sẽ được đi lại tự do tại 44 quốc gia trên thế giới mà không cần visa. Con số trên không quá cao và thông tin này cũng không quá mới nhưng đại bộ phận người Việt cũng chưa được biết đến. So với một số nước trong khu vực, Việt Nam vẫn xếp trên Trung Quốc (43), Triều Tiên (41), Myanmar (40)...

Từ đỏ vải thiều đến đỏ khoai tây

Từ đỏ vải thiều đến đỏ khoai tây
(TBKTSG) - 1. Lục Ngạn - Bắc Giang, vựa vải lớn nhất nước năm nay được mùa. Theo mô tả của báo chí, vải chín đỏ những ngọn đồi, nhuộm đỏ những nẻo đường ra chợ, nhưng lòng người nông dân lại không vui.  Tuần qua, truyền thông cũng xôn xao chuyện khoai tây Trung Quốc nhập khẩu được thương lái cho trộn đất đỏ Đà Lạt bán giá thấp khiến củ khoai tây Đà Lạt điêu đứng.

Sự bấp bênh của thời tiết cộng với sự bất thường của giá cả thị trường là những nỗi lo canh cánh của người trồng vải khi rộ mùa. Nhưng năm nay, người nông dân Lục Ngạn đối diện với một nỗi lo mới: sự hụt hẫng về thị trường khi số tiểu thương Trung Quốc tìm đến mua vải giảm đi so với năm ngoái. Tình trạng ép giá xảy ra nặng nề hơn, khiến chính quyền địa phương phải tính đến phương án tìm kiếm thị trường mới cho vải thiều để giảm sự lệ thuộc thị trường Trung Quốc, nhất là trong bối cảnh chính trị giữa hai nước theo dự báo sẽ khó trở lại như trước đây.

Việt - Nga hợp tác, Trung Quốc la làng

Nước xa không cứu được lửa gần, khó mà trông chờ vào Mỹ. Tốt nhất VN nên tham gia vào liên minh do Nhật Bản khởi xướng gồm các nước lớn bao quanh Trung Quốc như Nga, Ấn, Nhật, Kadắcxtan, Mianma... thì mới tạo được thế ỷ dốc đe dọa được Trung Quốc, mới bảo vệ được chủ quyền đất nước.
Việt - Nga hợp tác, Trung Quốc la làng
ANTĐ - Báo chí Trung Quốc lo ngại về hoạt động hợp tác dầu khí, hợp tác quốc phòng tăng cường giữa Việt - Nga trong bối cảnh căng thẳng ở Biển Đông có bước leo thang nguy hiểm, sau khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam. Nga bán vũ khí cho Việt Nam và Ấn Độ không liên quan đến Trung Quốc
Theo Hãng Itar-Tass (Nga) ngày 19-6, trong cuộc họp báo về “Ngày văn hóa Việt - Nga”, Đại sứ Việt Nam tại Nga Phạm Xuân Sơn cho biết, hai bên Việt - Nga đang đàm phán thành lập công ty liên doanh cung cấp dịch vụ bảo trì cho các loại tàu dân dụng và quân dụng.

Nhà giàu Hà Nội bảo vệ biệt thự của mình ra sao?

Sợ thật, nhìn cảnh khắp nơi người dân phải tự bảo vệ mình như thời loạn, thời chiến, sao thấy đất nước mình khổ thế. Nhìn ra thế giới, có ở đâu người dân phải sống trong hàng rào dây thép gai, trong lô cốt như ở thiên đường xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay không ? Khi mình xây nhà, mặc kệ các ý kiến phản đối, mình kiên quyết không lắp các chấn song sắt từ tầng 2 trở lên để có được không gian hoàn toàn tự do thoáng đãng mỗi khi mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Tuy nhiên, bù lại, trong nhà chả có đồ đạc gì đáng giá để hấp dẫn trộm vào. Cũng nhờ không có đồ đạc nên cũng không hề có ruồi muỗi, vì vậy từ khi xây nhà (năm 1991) mình ngủ không cần màn, y như bên châu Âu hay bên Mỹ, rất thoải mái. Đặc biệt, không nên dùng gường, dùng tủ trong phòng ngủ vì ruồi muỗi thường sống, sinh sản dưới gầm gường, gầm tủ; chỉ cần dùng một tấm đệm dày đặt trực tiếp lên sàn gỗ là đã có một nơi ngủ rất tốt. Nguyên tắc là không tạo chỗ trú ẩn cho ruồi muỗi thì sẽ hết sạch ruồi muỗi.
Nhà giàu Hà Nội bảo vệ biệt thự chục tỷ của mình ra sao?
Hàng trăm biệt thự có giá trị cả chục tỷ mỗi căn tại khu đô thị Mỹ Đình (Hà Nội) được rào chắn, bảo vệ bằng tường cao, dây kẽm gai dày đặc, trông như những lô cốt.
Hầu hết biệt thự sang trọng tại khu đô thị Mỹ Đình đều được bao quanh bởi tường rào cao gần 3m, cửa sắt rất kiên cố.

Không thân quen thì đừng mua nem chua Thanh Hóa

Nếu không có người quen, đừng bao giờ mua nem chua Thanh Hóa
Nếu làm nem bẩn thì nem không thể chua được mà bị thối. Chỉ cần quan sát bằng mắt thường, ngửi lớp vỏ chuối bao bên ngoài có thể biết chiếc nem chua đó được làm chuẩn hay không.
Những ngày qua, cư dân mạng xôn xao trước những hình ảnh mất vệ sinh trong quá trình làm nem chua Thanh Hóa. Ngay sau đó, chủ cơ sở nem bị tố làm nem bẩn đã phản hồi, bì và mỡ lợn đó không phải dùng để làm nem chua. Tuy nhiên, nhiều người vẫn "bán tín, bán nghi", vì những thứ được chứng kiến quá kinh hãi, bẩn thỉu.

Triệu phú gốc Việt mua tháp Eiffel

Triệu phú gốc Việt mua tháp Eiffel
Phụ trang kinh tế của báo Le Monde (Pháp) ngày 27-6 đã đăng bài của phóng viên Denis Cosnard với tựa đề “Chuc Hoang, nhà triệu phú của tháp Eiffel”. Bài viết sau đây giới thiệu chân dung một người Pháp gốc Việt đang sở hữu khoảng 40 công ty.
Ông Chuc Hoang và tháp Eiffel. Ảnh: SITE VIETNAM-REX
Trong nhiều thập niên, ông Chuc Hoang sống ẩn mình sau các công ty hoạt động âm thầm như Tổng Công ty Thương mại Phương Đông, Công ty MI29 (nhà đầu tư 29) hay Quỹ địa ốc Wilson.

Ai đâu hay đàn bà cũng… khổ

Ai đâu hay đàn bà cũng… khổ
Cao Thoại Châu: Hơn nửa đàn bà còn một cái khổ là... hay quên. Đi đâu họ chẳng bao giờ không nhớ trang điểm cho ra người... khác mình, cái quên là dung nhan chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.
Đàn bà qua tranh Bùi Xuân Phái
Tôi không phải đàn bà, dĩ nhiên quá rồi và cũng không mượn son phấn nước hoa hay dao kéo để đội lốt người được coi là… hơn một nửa nhân loại. Họ là hơn một nửa không phải về định lượng mà là định tính hẳn hoi do cái phương vị của họ đổ bóng xuống gần một nửa còn lại trong nhân loại và trong cuộc đời.
Đứng ở vị trí đàn ông thử nhìn sang phía kia và thấy được vài nỗi khổ chiến lược, vĩ mô của họ.

Thế giới bất lực trước Trung Quốc?

Thế giới bất lực trước Trung Quốc?
Trần Kinh Nghị, blog Bách Việt 
Lâu nay dư luận quốc tế nói nhiều về sai lầm của TQ trong âm mưu độc chiếm Biển Đông..., nhưng không nói về sai lầm của thế giới bất lực trước mưu đồ của TQ. Thật ra tình hình Biển Đông sẽ không như ta thấy ngày nay nếu thế giới đã không phạm quá nhiều sai lầm trong quan hệ với Trung Quốc. Dưới đây xin điểm qua một số sai lầm chính.
Sai lầm thứ nhất- Thế giới thường coi TQ như một nước đông dân nghèo nàn lạc hậu cần được giúp đỡ hơn là phải đề phòng. Lòng vị tha của thế giới, nhất là của các nước Âu, Mỹ đã bị TQ lợi dụng trong suốt nửa thế kỷ qua kể từ khi nước CHNDTH ra đời năm 1949.