Chủ Nhật, 29 tháng 6, 2014

Vẻ uy nghi của tàu tên lửa đầu tiên do VN đóng

Vẻ uy nghi của tàu tên lửa đầu tiên do Việt Nam đóng
HQ 377 và HQ 378 là hai trong loạt tàu tên lửa nội địa đầu tiên được Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng tiếp nhận bàn giao từ Tổng công ty Ba Son sáng 27/6 tại TP HCM.
Đến dự Lễ bàn giao có Thượng tướng Trương Quang Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM cùng các tướng lĩnh Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, Quân khu 7.

HQ 377 và HQ 378 là cặp tàu tên lửa đầu tiên trong loạt tàu tên lửa thuộc dự án 12414 đóng tại Việt Nam.

Được coi là loại tàu chiến hiện đại, nhỏ gọn, cơ động “mang tính đột phá về công nghệ”, tàu tên lửa HQ 377, HQ 378 mang theo nhiều vũ khí điều khiển tự động, gồm tên lửa và các loại pháo.

Tàu được thử nghiệm nhiều lần trên thực địa, bắn đạn thật, bắn tên lửa, được Bộ Quốc phòng đánh giá cao. Sau khi thử nghiệm thành công, tàu tên lửa được bàn giao cho Quân chủng Hải quân.

Đại diện Quân chủng Hải quân làm lễ trao chìa khóa tàu cho thuyền trưởng hai tàu.

Thiếu tá Phạm Tiến Dũng, thuyền trưởng tàu HQ 378 thay mặt chiến sĩi hai tàu tên lửa bày tỏ niềm tự hào là những cán bộ, chiến sĩ đầu tiên được tin tưởng tiếp nhận tàu tên lửa hiện đại. "Xin hứa, cán bộ chiến sĩ tàu sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đem hết sức mình, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ và giữ vững chủ quyền biển đảo Tổ quốc", vị thuyền trưởng nói.

Đại biểu cắt băng Lễ bàn giao cặp tàu tên lửa đầu tiên.

Trước đó, cặp thứ hai của tàu tên lửa đã được hạ thủy, chuyển sang giai đoạn tích hợp vũ khí và cặp tàu thứ ba đang giai đoạn đóng, lắp các tổng đoạn, đấu lắp tổng thành. Không bao lâu nữa, những chiếc tàu chiến hiện đại “Made in Vietnam” sẽ xuất hiện trong đội hình tàu tên lửa, làm tăng thêm khả năng chiến đấu cho Hải quân Việt Nam, góp phần thực hiện sứ mệnh bảo vệ và giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Thượng tướng Trương Quang Khánh và lãnh đạo Quân chủng Hải quân tự hào giới thiệu với các tướng lĩnh quân đội và quan khách về mức độ hiện đại của tàu tên lửa mới đóng.

Khách tham quan, chiêm ngưỡng tàu tên lửa mới đóng, còn thơm mùi sơn, đậu uy nghi trên sông Sài Gòn. Theo Tiền phong

Sáng 24/6, Tổng công ty Ba Son (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng) hạ thủy thành công cặp tàu tên lửa M3, M4 và đấu giáp tổng thành chiếc thứ 5 của cặp tàu thứ 3 trong dự án đóng loạt tàu tên lửa.

Trước đó, vào đầu năm 2013, hai chiếc đầu tiên được đóng tại nhà máy đóng tàu Ba Son của Việt Nam; ký hiệu M1, M2 cũng được hạ thủy thành công để phục vụ cho các hoạt động tác chiến, tuần tra, bảo vệ bờ biển ở các vùng nước nông, vùng ven biển.

Tàu tên lửa vừa được hạ thủy thành công sáng nay tại TP HCM. Ảnh: Quân đội nhân dân

Theo Tổng công ty Ba Son, đây là những con tàu tên lửa đa năng, cơ động, hiện đại nhất được đóng ở trong nước và trang bị bổ sung kịp thời cho Quân chủng Hải quân.

Đơn vị đóng tàu cũng cho biết, trong quá trình thực hiện đóng loạt tàu này, tuy gặp nhiều khó khăn nhưng đơn vị đã tập trung mọi nguồn lực, hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng của từng con tàu và cả loạt tàu; thực hiện tốt việc học tập, chuyển giao công nghệ đóng tàu tên lửa hiện đại và chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, vật tư, các điều kiện, yếu tố đảm bảo sản xuất

http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/ve-uy-nghi-cua-tau-ten-lua-dau-tien-do-viet-nam-dong-3010295.html
Ý kiến bạn đọc ()
Viêt nam muôn năm
miền tây - 4 giờ trước
Điều này làm mình thích, không có gì sướng bằng tự làm chủ vũ khí.
ngoctrung.design - 5 giờ trước
That tuyet voi! Chung ta can phai co luc luong hung manh hon nua tren bien de bao ve cac vung bien va hai dao cua Viet Nam.
Đỗ Ngọc Vinh - 4 giờ trước
Tôi vui quá! Việt Nam ơi, Cty Ba Son hãy sản xuất thêm nhiều tàu nữa để mình có lực lượng tàu chiến hùng mạnh
Phạm Văn Quý - 5 giờ trước
RẤT VUI KHI HẢI QUÂN VN TIẾP NHẬN THÊM NHỮNG QUẢ ĐẤM THÉP , HY VỌNG NĂNG LỰC ĐÓNG TÀU CỦA VN NGÀY 1 NÂNG CAO , VÀ CÓ THÊM NHIỀU NHÀ MÁY ĐÓNG NHỮNG TÀU HẢI QUÂN LỚN HƠN , MẠNH HƠN VÀ VN NHANH CHÓNG LÀM CHỦ CÔNG NGHỆ TÊN LỬA.
LÊ VŨ - 5 giờ trước
Rất hảnh diện và tự tin khi nhìn thấy được Tàu tên lửa mang nhãn mác VIET NAM ... Rất tự hào hai chữ VIỆT NAM...
Mong sao VN con dong dc nhieu tau hien dai hon the nua
dohuythien - 4 giờ trước
Chúc mừng các anh Hải Quân có thêm tàu chiến mới. Chúc các anh mạnh khoẻ và làm chủ được khí tài để bảo vệ tổ quốc thân thương.
Duc Thang - 5 giờ trước
Việt nam ta muôn năm.
Diêm Đăng Kiên - 4 giờ trước
Viet Nam chung ta phai tien len. Toi yeu Viet Nam !
su842012 - 5 giờ trước
Thật đáng tự hào về đất nước Việt Nam về thành quả của ngày hôm nay.
vinhkhai - 5 giờ trước
Tu hao
tranthanh - 5 giờ trước
Thật tuyện vời , tự hào về những kỹ sư - công nhân đã làm ra HQ 377 và HQ 378, mong sao đất nước có những con tàu hiện đại hơn nữa
pham van quyen - 4 giờ trước
Chúc mừng Hải quân Vệt Nam. Rất vui khi thấy sự phát triển của quân sự nước nhà.
mailam - 5 giờ trước
đông thêm vài tàu sân bay nữa cho thế giới biết mình không hề thua kém bất cứ ai
tuananh91101 - 4 giờ trước
tự hào về Việt Nam quá.chưa bao giờ lùi bước trước những thế lực thù địch.Việt Nam muôn năm
gietkhua - 4 giờ trước
Đọc tin này mà thấy xướng quá. VN cần phải hùng mạnh thì TQ mới k thể bắt nạt được!
VŨ TĨNH - THP - 4 giờ trước
Tự hào quá Việt Nam ơi! Lòng thật tự hào. Việt Nan ta cần có thêm nhiều chiếc như thế này nữa đẻ bảo vệ biển đảo quê hương thật vững chắc. 
Songkhanh09 - 4 giờ trước
Cố lên Việt Nam.! Tôi yêu Việt Nam
Song Nguyệt - 4 giờ trước
Ôi! Tự hào hai tiếng Việt Nam. Chúc các anh tiếp nhận và vận hành tốt 2 con tàu này để bảo vệ biển đảo Tổ Quốc Thiên Liêng!
Dương Phúc - 5 giờ trước
Việt Nam can nhieu tau hon nua de bao ve to quốc
Lehai - 5 giờ trước
Hay quá,cần nhanh chóng đóng đc Hàng Không Mẫu Hạm, trực thăng , chiến đấu cơ...
Dũng - 5 giờ trước
Hoan hô Việt Nam. Hoan hô Việt Nam. Mong sao còn nhiều tàu hiện đại nữa do Việt Nam đóng ngang tầm với thế giới.
Phạm Lão - 5 giờ trước
việt nam ơi, cố lên.......tự hào là người việt nam
vinhthitheo86 - 2 giờ trước
Việt nam muôn năm.tôi yêu tổ quốc của mình hơn bao giờ hết ngay từ khi sinh ra cho đến hôm qua .hôm nay va cả Mai Sau.cho đến khi về thế giới khác tôi vẫn yêu Việt nam
Ta Hung - 2 giờ trước
Thật thích mắt! tự hào Việt Nam!
Trần Tuấn - 4 giờ trước
Tư hao Việt Nam... Tôi chi co the noi như the...!
tiếng nước tôi - 5 giờ trước
tự đóng tàu cũng mừng rồi. bao giờ tự sản xuất được thì làm cường quốc luôn :3
Dong Hoang - 5 giờ trước
Toi rat thich dieu nay. Chung ta hay dong nhieu hon va dong nhung tau tot hon.
Vũ Xuân Thịnh - 6 giờ trước
tuyệt quá, ta đã đóng được tàu tên lửa hiện đại. tự hào quá.
Lê Cường - 4 giờ trước
Tuyet! Hoan ho VN
Trong Viet - 2 giờ trước
hãy cố thêm lên , sx máy bay tàu ngầm tên lửa hành trình nữa .
Tran Thanh - 3 giờ trước
Việt nam ơi cố lên!
trantuong - 3 giờ trước
vui và tự hào..
^^ - 3 giờ trước
Rất vui và ủng hộ vn.đã đến lúc người việt dùng hàng việt.tự sản xuất và tự tiêu dùng.tuyệt vời
ha - 3 giờ trước
Nhiều hơn càng thích. Tuyệt lắm Việt Nam
sang huynh van - 3 giờ trước
cố lên VIỆT NAM ơi hãy đóng thật nhiều tàu chiến đấu để bảo vệ tổ quốc thân yêu
tiep nguyen - 3 giờ trước
Tự lực, tự cường để xây dựng và bảo vệ đất nước.
Nguyễn Ngọc Trung - 4 giờ trước
Thật tuyretj vời!

2 nhận xét:

  1. Đây đúng là một bước tiến bộ của HQ và Ba Son sau...35 năm nhận nhóm tàu tuần tiẽu tên lửa đầu tiên (1979) của LXô mà tôi được lên ở QNinh cùng tên lửa bờ biển do tay bạn cùng lớp chỉ huy làm TRQ không dám động vào phía biển lúc đó. Nhưng để giữ TrSa , giải phóng HSa thì chưa đủ và lực của riêng VN không thể đủ : VN phải LIÊN MINH với MĨ ,Nga , Nhật , Hàn , Úc,Philippin , Malai xia , Singapo ...thì mới có Biển Đông hòa bình hợp tác phát triển. Song muốn hợp tác lại phải bước đầu tiên bằng DÂN CHỦ , NHÂN QUYỀN và TÁCH TRUNG mà ĐCS VN lại KHÔNG MUỐN. Già sắp xuống lỗ rồi vẫn muốn tung hô .

    Trả lờiXóa
  2. Càng đầu tư vào quốc phòng thì đời sống nhân dân càng khổ. Hảy khôn ngoan như Đài Loan nên đưa nền kinh tế đất nước tiến lên, thì mọi chuyện khác sẽ có Mỹ hậu thuẩn.
    Đối với Trung Quốc hiện nay, lãnh đạo VN muốn mình từ con nhái to thành con bò, khó đấy.

    Trả lờiXóa