Thứ Ba, 30 tháng 9, 2014

Obama bị chế nhạo vì kiểu chào đang cầm cốc

Obama bị chế nhạo vì kiểu chào nhà binh với chiếc cốc trong tay phải
RIA Novosti. Cách chào theo kiểu nhà binh của Barack Obama làm dấy lên một làn sóng phẫn nộ và những lời chỉ trích của các mạng xã hội. Đến New York dự hội nghị của Đại hội đồng LHQ, tổng thống Mỹ chào các thủy quân lục chiến ra đốn ông băng tay phải với chiếc cốc đựng đồ uống. Một loạt phương tiện truyền thông phương Tây đã viết về trường hợp này.

Video, trong đó tổng thống Hoa Kỳ chào thủy quân lục chiến, nắm giữ trong tay phải của mình chiếc cốc đồ uống, được công bố trên tài khoản chính thức của Nhà Trắng tại Instagram.

UCRAINA VÀ CÂU CHUYỆN NƯỚC NGA

UCRAINA VÀ CÂU CHUYỆN NƯỚC NGA
Guồng máy của các chiến lược gia NATO và Mỹ khởi động với tham vọng sâu xa, đẩy biên giới Nato tiến sát lãnh thổ Nga, nhằm vô hiệu hoá và xoá xổ Nga với tư cách một siêu cường có khả năng đe dọa an ninh toàn khối. Đây là một mục tiêu tham lam, ảo tưởng, tiếp nối chuỗi sai lầm về mặt chiến lược kéo dài hai thập niên của giới tinh hoa kỹ trị phương tây. Có thể nói, Mỹ và phương Tây đã hoàn toàn sai lầm trong phương cách ứng xử với nước Nga. Trên thực tế, Putin là một nhà lãnh đạo thông minh và không phải không biết điều. 
Ngày 05/09/2014 Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko buộc phải ký với lãnh tụ phe ly khai Donetsk một thỏa thuận ngừng bắn 12 điểm. Thoả thuận này, được thành hình sau cuộc điện đàm giữa Putin và ông Poroshenko trước đó một ngày. Tình thế đến giờ đã quá rõ, người nắm thế cờ thực sự ở Ukraine không phải Obama, không phải NATO, càng không phải vị chính trị gia lên nắm quyền sau cuộc bạo động ở Maidan, mà chỉ có duy nhất một, chính là Putin.

Ăn cắp hành lý tại sân bay Nội Bài

Ăn cắp hành lý tại sân bay Nội Bài

Giả làm hành khách, một nhóm gồm 2 đối tượng trộm cắp từ Hải Phòng thường xuyên đến khu vực sân bay Nội Bài - Hà Nội để hành nghề. Thủ đoạn vừa bị lực lượng chức năng phát giác của các đối tượng này là ăn vận lịch sự, trà trộn vào khu vực sảnh chung của nhà ga rồi sau đó ra tay.

"Các mẹ ơi, em chỉ lấy chồng Tây thôi"

"Các mẹ ơi, em chỉ lấy chồng Tây thôi"
- Ôi lại đề tài muôn thuở: Trai Việt, trai Tây (chú thích Tây ở đây đúng là... Tây, không phải Tây Trung Quốc, Tây Đài Loan, Tây Hàn hay Tây Hồng Kông các mẹ nhé). Em thì em nghĩ thế này: nồi nào vung nấy. Nên em xin bàn về những cái nồi trước.
Leslie, top 3 Master Chef Mỹ mùa thứ năm, một ông nội trợ suốt 
22 năm, chăm sóc 7 đứa con cho vợ đi làm nuôi toàn bộ gia đình
Nồi, cũng như vung, có nồi Việt và nồi Tây. Nồi Tây, nghe đồn là tiền bạc phân minh ái tình dứt khoát khác hẳn nồi Việt. Yêu là xách gói đến ở chung, đang có chồng mà vấn vương anh khác đến mức muốn ra đi thì cũng khai báo với chồng rồi chia tay. Tiền bạc sòng phẳng: tình phí chia đôi, chi tiêu trong gia đình ai cũng phải đóng góp, rạch ròi minh bạch.

Sinh viên mở quán nhậu côn trùng vỉa hè ở Hà Nội

Sinh viên mở quán nhậu côn trùng vỉa hè giá rẻ ở Hà Nội
Mới khai trương chưa đầy 2 tuần nhưng quán nhậu côn trùng của Thông, sinh viên đại học Luật Hà Nội đã đông nghịt khách, cho doanh thu tiền triệu mỗi tối. Từng nuôi dế thương phẩm trong phòng trọ khi học năm thứ hai đại học, Thông chế biến món ăn từ côn trùng cho bạn bè ăn ai cũng khen ngon. Tích góp từ tiền làm thêm, Thông mở quán nhậu côn trùng trên vỉa hè đường Đại La (Hà Nội).

Món ăn được chế biến từ các loại côn trùng, loài bò sát có hình 
thù không đẹp nhưng lại được nhiều người thích thú. Ảnh: Ngọc Lan. 
Các món ăn được chế biến từ đủ loại côn trùng, bò sát như dế mèn, sâu super, rết, bọ cạp, đuông dừa… với giá khá bình dân. 1 đĩa dế mèn, châu chấu, sâu super (khoảng 1 lạng) có giá 50.000 đồng, rết 25.000 đồng/con, bọ cạp 60.000 đồng/con, tắc kè 80.000 đồng/con…

9 loại thực phẩm để trẻ lâu

Bạn muốn trẻ lâu? Hãy chú ý 9 loại thực phẩm này
(GDVN) - 9 loại thực phẩm tốt cho việc duy trì tuổi trẻ, phổ biến và cần thiết nhất trong bếp ăn nhà bạn. Trước khi con người bào chế ra các loại thuốc viêm, kem bôi da và mỹ phẩm chúng ta hoàn toàn dựa vào các sản phẩm tự nhiên để chăm sóc, đảm bảo sức khỏe cũng như gìn giữ tuổi xuân, nét đẹp trẻ trung. Dưới đây là 9 loại thực phẩm tốt cho việc duy trì tuổi trẻ, phổ biến và cần thiết nhất trong bếp ăn nhà bạn.

Tập tiếp vua Campuchia: TQ là nhà của quý vị

Tập Cận Bình tiếp Quốc vương Campuchia: TQ là nhà của quý vị
Vợ chồng ông Tập Cận Bình tiếp Quốc vương, Thái hậu Campuchia tại nhà khách Điếu Ngư Đài. Tập nói: "Thấy quý vị mạnh khỏe, tinh thần minh mẫn, tôi rất vui mừng. Bắc Kinh là nhà của quý vị, chào đón quý vị thường xuyên về thăm nhà!". Quốc vương, Thái hậu Campuchia cho biết họ vô cùng xúc động trước buổi hội kiến và phát biểu "thấm đẫm ân tình" của ông Tập Cận Bình, tình hữu nghị Trung Quốc - Campuchia không gì phá nổi.
Tân Hoa Xã ngày 25/9 đưa tin, tối qua 25/9 Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiếp Quốc vương Campuchia Sihamoni và Thái hậu Monineath Sihanouk tại nhà khách Điếu Ngư Đài. Tập Cận Bình nhấn mạnh, vương thất Campuchia đã có cống hiến mang tính lịch sử đối với sự phát triển quan hệ Trung Quốc - Campuchia, cố Thái thượng hoàng Sihanouk trở thành biểu tượng vĩnh hằng cho tình hữu nghị giữa 2 nước.

Cướp giật hung bạo ở Sài Gòn: kẻ cướp 'máu lạnh'

Cướp giật hung bạo ở Sài Gòn: Ám ảnh kẻ cướp 'máu lạnh'
(VTC News) – Người dân đang sống trong sợ hãi khi nạn cướp giật hung bạo xuất hiện trở lại tại Sài Gòn. » Cướp giật hung bạo xuất hiện trở lại tại Sài Gòn » Clip: Công an Hạ Long truy quét cướp giật đường phố » Hành trình từ học sinh giỏi thành nữ tướng cướp có số
Nạn cướp giật hung bạo xuất hiện
 trở lại Sài Gòn khiến người dân bất an 
Ai đeo khẩu trang cũng bị nghĩ là cướp
Thời gian gần đây, cướp giật hung bạo xuất hiện trở lại Sài Gòn khiến người dân luôn lo lắng, bất an. Có nhiều vụ, người đi đường không giấu được cảm giác bàng hoàng khi tận mắt chứng kiến kẻ cướp gây án máu lạnh dẫn đến những cái chết thương tâm ngay trên đường phố. 

Nấm ‘của quý’ tăng lực cho nam, hồi xuân cho nữ

Tận mắt nấm hình ‘của quý’ tăng sinh lực cho nam, hồi xuân cho nữ
(VTC News) - Những củ nấm màu đỏ tươi, trồi lên khỏi mặt đất với hình thù chả khác gì ‘của quý’ đàn ông. Sau khi uống nước sắc từ loại nấm có hình thù kỳ lạ, tôi chụp lại tấm hình củ nấm, gửi cho lương y Phạm Văn Thanh. Nhìn thấy hình ảnh củ nấm, lương y Thanh bảo tôi ở lại Hoàng Su Phì (Hà Giang), rồi ngay trong đêm, anh lái xe chạy thẳng từ Lào Cai sang.
Lương y Phạm Văn Thanh ở bản Phìn Sư của người Cờ Lao 
Lương y Phạm Văn Thanh nổi tiếng với bài thuốc trị viêm loét dạ dày, tá tràng và cũng nổi tiếng là vị lương y lăn lộn núi rừng, sưu tầm các loại cây thuốc quý. Hễ nghe tin ở đâu có cây thuốc gì, dù đường xa vạn dặm, anh cũng tìm đến để nghiên cứu, tầm sư học đạo. 

Thủ lĩnh biểu tình 17 tuổi ở Hồng Kông là ai?

Thủ lĩnh biểu tình 17 tuổi ở Hồng Kông là ai?
Hoàng Uy/ Thanh niên - Joshua Wong, 17 tuổi, là một trong những nhà hoạt động chính trị dữ dội nhất tại Hồng Kông, người từng bị truyền thông nhà nước Trung Quốc gọi là “phần tử quá khích”. Hãng tin CNN đăng tải chân dung Joshua Wong, người phát động phong trào kêu gọi sinh viên Hồng Kông bãi khóa biểu tình đòi dân chủ
Thành lập phong trào đòi dân chủ của giới trẻ
Trong vòng 2 năm qua, Joshua Wong (tên theo phiên âm Hán-Việt là Hoàng Chi Phong), một thiếu niên gầy gò và đeo kiếng cận, đã thành lập được một phong trào đòi dân chủ của giới trẻ tại Hồng Kông, theo CNN. Một nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc từng nhận xét phong trào này lớn mạnh ngang ngửa với các cuộc biểu tình tại Thiên An Môn cách đây 25 năm về trước.

Ai đứng đàng sau cậu Trần Quốc Toản?

Ai đứng đàng sau cậu Trần Quốc Toản?
Trong một thể chế độc tài, những nhà lãnh đạo luôn tìm cách để đánh đồng « chế độ » với tổ quốc. Ở VN, tổ quốc là « tổ quốc xã hội chủ nghĩa ». Dân VN vì đã «thuần» nên không (có khả năng) đặt lại vấn đề. (Động từ « thuần » ở đây lấy từ của miệng đại tá công an Đỗ Hữu Ca – bây giờ là thiếu tướng – nhân vụ Đoàn Văn Vươn.
Ông này nói trước báo chí rằng dân khu vực mà ông kiểm soát đã « thuần » rồi !). Chữ « thuần » mà ông Ca dùng trong trường hợp ở đây, trong ngôn từ Việt Nam, chỉ dùng cho thú vật, những con thú hoang dã đã được con người dạy dỗ, uốn nắn… thuần thục. Không ai dùng cho con người bao giờ.

Việt Nam: đói tự do và khát thành công.

Tuổi Trẻ Đói Khát
Alan Phan - Tôi ra Hà Nội trưa 25/9/2014, một chuyến đi không nhiều mục đích, ngoài việc gặp lại các bạn trẻ Việt để “say goodbye”. Không biết bao giờ gặp lại, nhưng hai điều tôi sẽ không quên: cái “tâm hồn Hà Nội” đang vào thu và cái quyến rũ của sự lạc quan bất tận dù phải bao quanh bởi một môi trường xấu xí.
…Đưa người ta không đưa qua sông
Sao nghe tiếng sóng ở trong lòng…(Thơ Thâm Tâm)
Dù đã thông báo, vị tỷ phú giàu thư hai ở Việt Nam hay cô siêu mẫu tăm tiếng của thị trường “ngách” đều không xuất hiện. Có lẽ họ đã tự “hook up” ở một điểm bí ẩn nào rồi. . Nhưng đó là cái may; vì tôi có cơ hội ăn tối với 40 doanh nhân trẻ, tràn đầy nhiệt huyết cùng những ý tưởng kinh doanh sáng tạo. Thay vì đem ngọn lửa đến cho họ, tôi mới là người nhận được “lửa” cho những ngày tháng đang mỏi mệt vì nhàm chán.

Chúng ta chỉ là công dân hạng hai trên thế giới này...

Chúng ta chỉ là công dân hạng hai trên thế giới này...
Chúng ta đừng mơ đến có một nền kinh tế ngang tầm với chính chúng ta, đến một cuộc sống ngang tầm, gần ngang tầm với với các nước chung quanh, đến một nền hạnh phúc như người dân các nước đó..
Vì trong cuộc đua đến hạnh phúc của người dân, đến sự thịnh vượng của Quốc Gia thì chúng ta đã tự trói tay chân của mình, tự hại mình... nên không bao giờ bắt kịp, kể cả các quốc gia đứng sau chúng ta, không bao giờ người dân no ấm hạnh phúc bằng những quốc gia chung quanh... Không bao giờ!

Đổi mới là bỏ rào cản cũ

Đổi mới là bỏ rào cản cũ
Một tâm lý khá phổ biến ở Việt Nam đó là cái gì cũng cho vào luật, nghị định, thông tư để có cơ sở thực hiện. Đây là tư duy rất cũ có từ thời bao cấp với suy nghĩ “được làm những gì nhà nước cho phép”. Để làm nhiều thứ thì phải có thêm nhiều luật, nhiều nghị định và nhiều thông tư. Tiếc rằng cuộc sống luôn biến đổi, luật, nghị định và thông tư liên tục trở nên cũ, không còn phù hợp và trở thành rào cản cho phát triển.
Ảnh: thảo bỏ rào cản cũ chính là cách đổi mới cần thiết của Việt Nam bây giờ (nguồn: internet)
Hậu quả là Việt Nam có một rừng luật nhưng rất nhiều chính sách mới ra đời đã chết. Nhiều người ngụy biện cho rằng “chính sách thì tốt nhưng triển khai không tốt” nên không đi được vào cuộc sống. Thực tế, chúng ta đã sai ngay trong tư duy làm luật. Đáng ra luật phải tập trung bảo vệ tự do trong kinh doanh, sáng tác nghệ thuật, hoặc hội họp của người dân, và chỉ cấm những điều ảnh hưởng đến tự do của người khác. Ngược lại, chúng ta lại đi làm luật để quy định người dân được “tự do” làm những gì trong khuôn khổ pháp luật vạch ra. Đây chính là gốc rễ của hầu hết các vấn đề mà Việt Nam đang phải đối mặt ngày nay.

Một nền giáo dục phản tiến bộ

Một nền giáo dục phản tiến bộ
Ông Giáo Làng - Hơn nửa thế kỷ qua, về đủ mọi mặt, các nước trên thế giới đã có những bước nhảy vọt ngoạn mục, nhiều nước trong khu vực đã trở thành những con rồng con hổ, ngay những nước lân bang như Thái Lan, Malaysia, cũng đã bỏ xa chúng ta về sự tiến bộ, thậm chí gần đây còn phát hiện ra có lĩnh vực ta đã kém hơn hai nước Lào và Căm pu chia mà trước đây chúng ta cứ kẻ cả coi là các nước đàn em cần giang tay bao bọc.
Nhìn chung, chúng ta vẫn là một nước trong tình trạng chậm phát triển, cả cái điện thoại di động với bao nhiêu chi tiết mà chỉ có khả năng làm được cái bao bì bằng các tông, đến cái ốc, cái vít cũng chưa biết khi nào mới chế tạo được. Nhưng dù chỉ với tốc độ rùa bò hay ốc sên, cuộc sống ở ta cũng có những tiến bộ dù nhỏ.

20 năm sau, Việt Nam so với thế giới ra sao?

20 năm sau, Việt Nam so với thế giới ra sao?
 "Tôi kỳ vọng là báo cáo này sẽ thuyết phục được chính cộng đồng trẻ ở VN, những người hiện nay mới 30-40 tuổi, thậm chí là thế hệ 20-30, bởi sau 20 năm nữa, họ sẽ là lãnh đạo đất nước này". Phần 1: VN tăng trưởng đứng thứ hai thế giới?
Nếu mỗi người không tham gia suy nghĩ và đóng góp nhiều hơn thì rất khó có thể đạt được mục tiêu phát triển tốt, nguy cơ VN rơi vào bẫy thu nhập trung bình, thậm chí trung bình thấp.

"Trung Quốc theo dõi cực kỳ chặt chẽ Việt Nam"

"Trung Quốc theo dõi cực kỳ chặt chẽ, Việt Nam đủ sức chống can thiệp"
(GDVN) - Trung Quốc theo dõi cực kỳ chặt chẽ chương trình hiện đại hóa quốc phòng của Việt Nam và họ có một sự tôn trọng rộng rãi đối với quân đội Việt Nam nói chung. Ngày 29/9 giáo sư Carl Thayer từ Học viện Quốc phòng Úc có bài phân tích trên The Diplomat về khả năng chống can thiệp của đối thủ trên Biển Đông mà Việt Nam đang xây dựng sau chương trình hiện đại hóa quốc phòng của mình.
Chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam chắc tay súng bảo vệ
 vùng biển, vùng trời thiêng liêng của Tổ quốc. Ảnh: Vietnam News.
Dẫn bình luận của Đô đốc hải quân Hoàng gia Anh đã nghỉ hưu James Goldrick, việc Việt Nam mua 6 tàu ngầm Kilo của Nga cho thấy người Việt đang cố gắng làm một cái gì đó rất nhanh chóng mà không có lực lượng hải quân nào thành công trên quy mô tương tự với xuất phát điểm hạn chế như vậy.

NATO bị Nga "khóa cửa" ở vùng biển Caspian

Quá khâm phục Putin. Nước Nga có thực lực (thế và lực); con người Nga thông minh, tốt bụng và cần cù; tổng thống Nga là nhân vật kỳ tài... Phương Tây quá tham lam, quá tự tin, cậy sức mạnh hơn Nga về mọi mặt (nhất là nguồn nhân lực) nên đã tìm mọi cách để phá hoại nước Nga nhưng giờ họ đang phải trả giá và đang nhận ra sai lầm của mình. Chung sống hòa bình với người Nga tốt hơn là tìm cách chia rẽ, phá hoại đất nước xinh đẹp và hiền lành này.
NATO bị Nga "khóa cửa" ở vùng biển Caspian
Để đối phó với ảnh hưởng của NATO, Nga đã tham gia gây dựng và đóng trụ cột trong hai liên minh lớn Á- Âu là SCO và CSTO. Vừa qua, Nga thúc đẩy thêm một liên minh có thể giúp họ tăng thêm vị thế và NATO phải dè chừng: Liên minh 5 nước Caspian bao gồm cả Iran.
Lãnh đạo 5 nước thuộc khối Caspian
Thắng lợi lớn nhất của Nga trong cuộc họp thượng đỉnh Caspian Five là khẳng định một điều khoản trong đó quy định rõ rằng: "chỉ lực lượng vũ trang các quốc gia ven biển (Caspian) mới có quyền hoạt động quân sự trong vùng biển Caspian". Điều này chấm dứt ý định của Mỹ và NATO hiện diện hải quân tại vùng biến Caspian vốn ngay sát nách nước Nga.

Châu Âu họp xem xét hủy bỏ trừng phạt Nga

Châu Âu họp xem xét hủy bỏ trừng phạt Nga
Lệnh trừng phạt kinh tế mà châu Âu áp đặt chống lại Nga do cho rằng Nga có liên quan đến khủng hoảng Ukraine đã duy trì và thắt chặt trong suốt hơn nửa năm. Tuy nhiên, lệnh trừng phạt có thể sẽ được nới lỏng hay dỡ bỏ vào tháng 10 căn cứ theo kết quả cuộc họp của các quan chức châu Âu tại Bỉ vào ngày 30.9
Đã đến lúc chuyển sang đèn xanh rồi, EU
Đại sứ từ 28 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu sẽ gặp nhau vào thứ Ba, 30.9 để đánh giá việc thực hiện kế hoạch hòa bình ở Ukraine và xem xét hủy bỏ các biện pháp trừng phạt chống lại nước Nga. Đó là thông tin được phát ngôn viên của Liên minh châu Âu, bà Maja Kocijancic cho biết.

Thứ Hai, 29 tháng 9, 2014

Ông Mãn đã làm hư cán bộ TTH như thế nào?

Ông Hồ Xuân Mãn đã làm hư hỏng cán bộ Thừa Thiên Huế như thế nào?
Hồ Xuân Mãn làm bí thư tỉnh ủy, ủy viên trung ương đảng 2 nhiệm kỳ, cho nên dân Huế nói đến Hồ Xuân Mãn là đụng tới quyền lực và tiền. Nổi tiếng nhất là vụ Hồ Xuân Mãn dùng quyền để làm báo cáo xin phong tặng AHLLVTND. Tất cả có 17 thành tích thì 8 thành tích cướp công đồng đội, 7 thành tích khai khống. Khi đưa về huyện để làm thủ tục, người ký không được đọc, chỉ ký thôi, ký xong không được để lại bản lưu.
Ở cấp tỉnh, thường vụ tỉnh ủy, cũng sợ Mãn nên phải làm theo, hội đồng thi đua khen thưởng của tỉnh không họp cũng được chỉ đạo làm biên bản và tờ trình… vi phạm các quy định của Luật thi đua khen thưởng. Có người còn ký xác nhận vào thành tích gian dối của Mãn dù họ không biết gì về thành tích của Mãn.

Nhậu 'ôm' ven đồng tôm, bìa rừng ở miền Tây

Nhậu 'ôm' ven đồng tôm, bìa rừng ở miền Tây
Chỉ cần vài trăm ngàn đồng, khách có thể vào quán bình dân ven đồng tôm, bìa rừng để vừa uống bia vừa ôm hôn tiếp viên, thậm chí là được mơn trớn ngay tại chòi nhậu. Sau 2 giờ nhậu, phiếu tính tiền Liễu mang vào chỉ hơn 700.000 đồng. Trong đó 28 chai bia 336.000 đồng (12.000 đồng/chai), gà hấp 180.000 đồng, đĩa cua gạch rang muối 200.000 đồng, 4 khăn lạnh 8.000 đồng. Nhiều cô bị khách ép nhậu say gục tại bàn cũng chỉ được 50.000 - 70.000 đồng.
Nữ tiếp viên một quán ở huyện Thới Bình (Cà Mau) nhậu 
với khách trong phòng ngăn bằng phên tre, rèm vải.
Bia ôm bình dân
Dọc đường về thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) có vài quán nhậu gần đồng tôm thuộc phường Khánh Hòa. Chủ quán đa số không ngụ tại đây mà ở TP.HCM hoặc các tỉnh lân cận đến thuê mặt bằng, tuyển tiếp viên không chỉ nhậu giỏi mà phải biết ca cổ.

16 điều cần biết để giảm mỡ bụng

16 điều cần biết để giảm mỡ bụng
(GDVN) - Hầu hết các loại đồ uống có chứa cồn điển hình là rượu và bia đều là những loại nước uống chứa nhiều calory và chất độc. Làm thế nào để loại bỏ được những tảng mỡ bụng ương ngạnh và xấu xí? Đây là vấn đề thực sự khó khăn đối với một số người trong đó có nam giới, phụ nữ và thậm chí ở cả trẻ em.
Béo phì ở hạn chế khả năng phát triển tối ưu của trẻ em
Sở hữu quá nhiều mỡ thừa quanh khu vực vùng bụng không chỉ khiến cho cơ thể bạn trông kỳ cục mà nguy hiểm hơn nó còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho các loại bệnh tật phát triển, đặc biệt đáng chú ý là bệnh tim mạch, đột quỵ, ung thư, tiểu đường type 2.

Barack Obama bác khả năng đối đầu quân sự với Nga

Tổng thống Mỹ bác khả năng đối đầu quân sự với Nga
TPO - Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày hôm qua (28/9), đã bác bỏ khả năng về một cuộc đối đầu quân sự giữa Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Nga.
Tổng thống Mỹ Barack Obama
Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CBS về khả năng một cuộc xung đột quân sự với Liên bang Nga, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố: “Không! Tôi không nghĩ sẽ có một cuộc đối đầu quân sự giữa NATO và Nga”. Ông chủ Nhà Trắng cũng nói thêm rằng, Washington “đã làm việc rất chăm chỉ” để xoa dịu các đồng minh ở Đông Âu.

Nên nhớ: Napoleon và Hitler đều thua mùa đông Nga

Châu Âu nên nhớ, cả Napoleon và Hitler đều dừng bước trước mùa đông của Nga
Châu Âu có thể vượt qua được đòn cắt khí của Nga, nhưng không lâu. Châu lục này nên nhớ rằng, cả Napoleon và Hitler đều dừng bước trước mùa đông của Nga. Napoleon và Hitler, cả hai đều dừng bước trước mùa đông khắc nghiệt của Nga trong tham vọng mở rộng lãnh thổ châu Âu. Ngày nay, Vladimir Putin dường như đang xuất khẩu một ít giá lạnh của Nga như một phần trong chiến lược ứng phó với tham vọng mở rộng của châu Âu về hướng Đông.
Bản đồ đường ống (đường màu đỏ) và các bể dự trữ khí (chấm đỏ) ở châu Âu
Trong những ngày gần đây, Gazprom, một công ty nhà nước của Nga, đã cắt giảm nguồn cung khí cho Ba Lan, Áo và Slovakia mà không đưa ra một lời giải thích rõ ràng nào. Đó dường như là một lời cảnh báo dành cho không chỉ Ukraine, khi mùa đông đang đến gần.

Ukraine đã bị khuất phục và đầu hàng!

Ukraine đã bị khuất phục và đầu hàng!
Về nguyên tắc, nếu đối thủ đã bị khuất phục và đầu hàng thì kẻ chiến thắng sẽ không sử dụng vũ khí. Cũng như chiến tranh lạnh năm xưa, Mỹ và Nga không trực tiếp đánh nhau vì nếu như vậy thì không có kẻ chiến thắng, Mỹ chỉ gây sự với Nga bằng người châu Âu, bởi vậy, đừng tưởng điều 5 của hiệp ước NATO là dọa được Nga, ngăn cản Nga ra tay. Và các nước nhỏ khi gia nhập vào NATO đừng cậy có điều 5 là thích “xỉa răng cho hổ”, là có thể gây sự với một nước Nga đại đế thời Putin. EU, NATO phải để cho Nga một môi trường sinh tồn, phải biết vạch giới hạn.

Cám ơn khoảnh khắc này: Y như chuyện trinh thám

Valérie Trierweiler: Cám ơn khoảnh khắc này
Để tránh tai mắt của phủ tổng thống và không bị bóp chết từ trong trứng nước, cuốn Merci pour ce moment được viết và in ấn trong điều kiện hết sức bí mật. Ra sách với số lượng lớn, nguy cơ bị rò rỉ cao nhất thường xảy ra ở khâu in ấn. Phải in thật nhanh và gọn. Để làm được điều này, phải chọn máy in siêu tốc hiệu Cameron chẳng hạn, một giờ in được 3.000 đến 5.000 bản. Ở Pháp, chỉ nhà in CPI có nhà máy ở 7 nước châu Âu sở hữu loại máy hiện đại này.

VN tăng trưởng đứng thứ hai thế giới?

VN tăng trưởng đứng thứ hai thế giới?
-"Ngay cả các tổ chức cũng nặng về đánh giá những thành tựu mà VN đạt được. Nếu VN cứ tự hào là đạt mức tăng trưởng đứng thứ hai thế giới thì còn cần gì phải thay đổi nữa", chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nói.
Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan. Ảnh Lê Anh Dũng
LTS: Đầu tháng 9 vừa qua, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Hội đồng quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh cùng Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Axel van Trotsenburg đã chủ trì cuộc họp lần thứ nhất về Báo cáo Việt Nam 2035. Tuần Việt Nam đã có cuộc trao đổi với bà Phạm Chi Lan, chuyên gia kinh tế độc lập, một trong những người được mời tham gia báo cáo này.

GS Hồ Ngọc Đại: "Việt Nam tụt hậu 1-2 thế kỷ"

Nghe nói VN tụt hậu 2-3 thập kỷ đã kinh, giờ thì sốc vì giáo sư Hồ Ngọc Đại khẳng định "Việt Nam tụt hậu 1-2 thế kỷ", tức là tụt hậu 100-200 năm so với thế giới.
Giáo sư Hồ Ngọc Đại: "Việt Nam tụt hậu 1-2 thế kỷ"
(GDVN) - Trong thế kỷ 21 này, ngành nào cũng có biến đổi và biến đổi nhanh chóng, nhưng có một ngành mãi vẫn lạc hậu và không thay đổi gì hết, đó là sư phạm. GS.TSKH Hồ Ngọc Đại - người đã từng từ chối làm Thứ trưởng để dạy tiểu học đã bình luận như vậy khi nói về vai trò của người thầy - yếu tố thiên cốt tạo nên sức sống của nền giáo dục.
GS.TSKH Hồ Ngọc Đại. Ảnh: Ngọc Quang.
"Ai cũng dạy được, thất cơ lỡ vận có chữ là dạy được"
GS Hồ Ngọc Đại nhận định: "Ngay từ những năm 60 của thế kỷ trước, khi chúng ta bắt đầu chuẩn bị cuộc cải cách giáo dục với nhiều ảo tưởng, Thủ tướng Phạm Văn Đồng hỏi về tôi cuộc cải cách giáo dục như thế nào? Tôi trả lời ngay: "Sẽ thất bại, vì chiến lược về nền giáo dục hiện đại dông dài, ly kỳ, khó hiểu. Cho đến bây giờ, Việt Nam chúng ta nếu nhìn về mặt triết học thì ngang bằng lịch sử, nhưng thực chất là đang tụt lùi 1-2 thế kỷ”.

Thăm chùa do "sư thầy đập hộp iPhone 6" làm trụ trì

Thăm ngôi chùa do "sư thầy đập hộp iPhone 6" làm trụ trì
“Sư thầy Thích Thanh Cường đi vận động công đức để xây lại chùa Cương Xá, có người ủng hộ 21 tỷ đồng, chùa khởi công xây dựng từ 2009 đến nay mới đang hoàn thiện”, bà Cản nói. Chân dung "sư thầy đập hộp iPhone 6" qua lời kể của người mẹ / Sư thầy đập hộp iPhone 6: Cửa hàng điện thoại mời mua để mở hàng? / Sư thầy khoe iPhone 6 sắp có điện thoại trên 600 triệu

Khu nhà ở của sư thầy Thích Thanh Cường (Ảnh: Xuân Hải)
Sau khi trên các trang mạng xuất hiện đoạn clip, thông tin sư thầy Thích Thanh Cường trụ trì chùa Cương Xá, TP Hải Dương đập hộp iPhone 6, chiếc điện thoại đang “gây sốt” trên thế giới mới được nhập khẩu về Việt Nam. Phóng viên báo Gia đình Việt Nam đã về chùa Cương Xá, xã Tân Hưng, TP Hải Dương tìm hiểu.

8 ngân hàng tái cơ cấu giờ ra sao?

8 ngân hàng tái cơ cấu giờ ra sao?
MINH ĐỨC: Trong một chuyến công tác hai năm về trước, người viết gặp một vị lãnh đạo ngân hàng thương mại khệ nệ bê chồng tài liệu, ước qua không dưới 5kg. “Bao giờ xử lý gọn cái mớ này thì mới có thể cười được”, ông nói vui mà thật. Tranh thủ giờ bay, trắng đêm trước cuộc họp giải trình ngày hôm sau, ông tập trung tra soát kỹ chồng tài liệu - các vấn đề của đối tác sáp nhập bề bộn trong đó. Đến nay, sau hai năm tái cơ cấu, vị lãnh đạo ngân hàng trên đã cười được chưa?
Trong 9 ngân hàng tái cơ cấu đợt đầu, hiện vẫn
còn GP.Bank chưa rõ tiến độ triển khai cụ thể.

Cuộc cách mạng giáo dục ở Trung Quốc

Cuộc cách mạng giáo dục ở Trung Quốc
Để đảm bảo rằng lực lượng lao động có thể đáp ứng được những đòi hỏi của môi trường kinh tế và công nghệ đang thay đổi một cách nhanh chóng, Trung Quốc phải xây dựng được một hệ thống giáo dục chất lượng cao, mở rộng cơ hội cho nhiều người học hơn. Nếu không, trong một thời gian dài nữa, Trung Quốc chưa thể là nền kinh tế số một trên thế giới.
Trong 35 năm qua, sự tăng trưởng mạnh mẽ và bền vững của Trung Quốc – trung bình hơn 9,5% mỗi năm – đã thúc đẩy sự chuyển hóa kỳ diệu của nước này, từ một nền kinh tế nông nghiệp, mệnh lệnh hành chính, thành một siêu cường kinh tế trên thế giới. Trên thực tế, theo tính toán mới đây nhất của Ngân hàng Thế giới về sức mua của tổng thu nhập, Trung Quốc sắp vượt Mỹ và trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới. Nhưng, về chất lượng và tính bền vững của mô hình tăng trưởng, Trung Quốc vẫn còn phải đi một chặng đường dài nữa.

Nữ phi hành gia xinh đẹp người Nga bay vào vũ trụ

Khâm phục nước Nga và con người Nga. Họ chỉ có 140 triệu dân, gấp rưỡi dân số Việt Nam, lại bị phương Tây bao vây, tìm cách chia cắt đất nước và chia rẽ các dân tộc sống chung ở Nga, nhưng người Nga đã làm ra vô số kỳ tích.
Nữ phi hành gia xinh đẹp người Nga bay vào vũ trụ
Sáng sớm nay 26/9 (giờ Việt Nam), tàu vũ trụ Soyuz TMA-14M của Nga đã đưa ba phi hành gia vào vũ trụ, trong đó có nữ phi hành gia Yelena Serova. Nga hiện là nước duy nhất trên thế giới đưa các phi hành gia lên ISS sau khi đội tàu con thoi của Mỹ "nghỉ hưu"

Theo RIA, cô là nữ phi hành gia đầu tiên bay vào vũ trụ trong 17 năm qua, và là phụ nữ Nga đầu tiên bay lên Trạm không gian quốc tế (ISS). Cùng bay với cô còn có phi hành gia Alexander Samokutyayev (Nga) và Barry Wilmore (NASA). Họ được đưa vào vũ trụ bằng tàu Soyuz TMA-14M, từ trung tâm phóng tàu vũ trụ ở Baikonur, Kazakhstan.

Réo tên "Putin" ở LHQ, TT Ukraine khiến Nga giận dữ

Réo tên "Putin" ở sảnh đường Liên hợp quốc, Thủ tướng Ukraine khiến Nga giận dữ
"Ông Putin, ông có thể thắng cuộc chiến bằng quân lực, nhưng ông sẽ không bao giờ đánh bại được nhân dân của dân tộc Ukraine đoàn kết", ông Yatsenyuk tuyên bố. Thủ tướng Ukraine: Putin còn thì Crimea chưa thể lấy lại được
(Ảnh: EPA)
Theo hãng tin RIA Novosti, đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vitaly Churkin đã chỉ trích mạnh mẽ bài phát biểu của Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk trước Đại hội đồng LHQ đêm thứ Tư 24/9 theo giờ New York.

Ukraine: Điều tra hành vi phá hoại tượng Lênin

Ukraine: Điều tra hành vi phá hoại công trình văn hóa vì giật đổ tượng Lênin
Sự việc xảy ra vào khoảng 10h30 đêm Chủ nhật 28/9 ở quảng trường Svobody, trung tâm thành phố Kharkiv lớn thứ hai của Ukraine.
Tượng Lênin bị những kẻ theo đường lối dân tộc 
chủ nghĩa giật đổ (Ảnh: euromaidanpress.com)
Hãng tin Anh BBC cho biết, cảnh sát Ukraine ở thành phố Kharkiv sẽ điều tra động cơ phá hoại các công trình văn hóa đối với hành vi giật đổ bức tượng lãnh tụ Xôviết Lênin. Nhiều người dân đã phản đối hành vi thiếu văn hóa này và cho rằng đó là việc làm xúc phạm đến lịch sử đất nước.

“Dân chủ”, “tôn trọng”, “xóa bỏ định kiến” và...

“Dân chủ”, “tôn trọng”, “xóa bỏ định kiến” và “địa chỉ cuối cùng”!
Tinh thần phản biện của nhân dân là tinh thần dũng cảm nói lên sự thật dù điều đó không cùng, thậm chi trái ngược với quan điểm của nhà quản lý xã hội. Nếu Mặt trận cần sự phản biện của nhân dân thì ngược lại, nhân dân cũng yêu cầu Mặt trận dũng cảm để lắng nghe sự thật, kể cả những sự thật cay đắng.
(Minh họa: Ngọc Diệp)
Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành công với dư âm tốt đẹp đã gieo niềm hi vọng trong nhân dân. Đặc biệt trong các văn bản của Đại hội, cụm từ “phản biện” giờ đây đã nhiều lần được nhắc đến. Không ít ý kiến còn thẳng thắn chỉ ra rằng đó là khâu Mặt trận nhiệm kỳ tới cần khắc phục.

Ông Nguyễn Bá Thanh không về tiếp xúc cử tri được ?

Có khả năng ông Nguyễn Bá Thanh không về tiếp xúc cử tri được
Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng vừa thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII, khai mạc ngày 20/10. Có khả năng ông Nguyễn Bá Thanh không về tiếp xúc cử tri đợt này được
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Bá Thanh tiếp xúc cử tri huyện Hòa Vang sáng 3/7. Đây là lần gần nhất ông Nguyễn Bá Thanh về tiếp xúc với cử tri Đà Nẵng trước khi đi chữa bệnh tại Mỹ (Ảnh: HC)

TS. Thiên: “Tái cơ cấu cần cách tiếp cận phi thường!”

Đọc bài này thấy buồn cười quá. Thứ nhất, TS Thiên kể lể hàng chục nguyên nhân vì sao tái cơ cấu chậm; đúng là nguyên nhân kiểu quả mít chi chít gai. Cái chúng ta cần là TS chỉ ra 1 nguyên nhân duy nhất, là nguyên nhân cốt lõi, nguyên nhân của mọi nguyên nhân. Thứ hai, các nguyên nhân TS Thiên kể ra đều đều không phải là bản chất, mà chỉ là hậu quả của thể chế kinh tế - chính trị độc tài tham nhũng, ở đó không có vai trò tối thượng của luật pháp (không ai muốn và làm việc theo đúng pháp luật) mà chỉ có vai trò của các nhóm lợi ích đang xung đột nhau, lái và chia cắt nền kinh tế theo lợi ích của từng nhóm. Thứ ba, vì chỉ không đúng nguyên nhân nên kiến nghị "cá nhân phải tự chịu trách nhiệm" chỉ là trò đùa. Cá nhân đâu có thực quyền để phải tự chịu trách nhiệm ? Thử hỏi Thủ tướng có thực quyền không ? Thủ tướng đã đưa ra Thông điệp 2014 rất hoành tráng với những lời hứa hẹn đây ấn tượng về cải cách thể chế; về tạo điều kiện để dân chúng tiếp cận mạng thông tin toàn cầu nhằm mở rộng tự do, dân chủ, tiếp cận thông tin; về gói kích cầu nông nghiệp, nông thôn và nông dân... nhưng vì lợi ích riêng nên Thủ tướng có thực tâm muốn làm không hay chỉ giả vờ nói lấy lòng dân ? Có dám làm không ? Có đủ thẩm quyền làm không ? Và quan trọng nhất: Có được Bộ Chính trị cho phép làm không ? Xem thêm "Thông điệp đầu năm của TT Dũng được thực hiện đến đâu ?". Trong bối cảnh lãnh đạo tập thể với lợi ích xung đột gay gắt và lòng tham vô đáy hiện nay, đúng là “Tái cơ cấu cần cách tiếp cận phi thường!”, và đã đòi hỏi phi thường khi không có người lãnh đạo phi thường thì có nghĩa là không làm được tái cơ cấu.
TS. Trần Đình Thiên: “Tái cơ cấu cần cách tiếp cận phi thường!”
Không có cách tiếp cận phi thường thì không thể tái cơ cấu được, bởi nguồn lực thì yếu, trong lúc khó khăn thì lại xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều nhau.
PGS.TS. Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam
Vì sao chậm? Mở đầu phần bình luận tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2014, TS. Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, đặt câu hỏi: Tái cơ cấu vì sao chậm? Chậm như vậy liệu có đúng không? Chậm mà đúng thì tội gì phải gấp gáp?...

“Các cân đối lớn của Việt Nam đều méo mó hết”

Tôi không đồng tình với nhiều nhận định trong bài dưới đây. Đặc biệt không tán thành đánh giá “Các cân đối lớn của Việt Nam đều méo mó hết” của TS Võ Trí Thành. Những phân tích chứng mình của TS Thành không thuyết phục. Theo tôi, nền kinh tế nước ta đã thực sự đến đáy vào năm 2013, đã lập lại được những cân đối cơ bản nhất của nền kinh tế, dù rằng đó là những cân đối ở trình độ thấp, chưa bền vững. Do đó cân đối tạm thời chỉ đảm bảo được tốc độ tăng trưởng GDP khoảng 5-6% cho ba năm 2014-2016. Trên cơ sở những cân đối vĩ mô lớn đã có năm 2013, hoàn toàn có thể tái cơ cấu kinh tế toàn diện nền kinh tế, tạo nền tảng cân đối vững chắc và hiệu quả để nâng cao tốc độ tăng trưởng GDP trong những năm tiếp theo (từ 2017). Xem thêm các bài viết cũ của tôi: Kinh tế vĩ mô: Những điểm sáng 2013 và định hướng 2014 ; Kinh tế vĩ mô: Khái quát 2013 và định hướng 2014 ; Các cân đối và quan hệ vĩ mô chủ yếu của nền KTQD ; Trả lời bạn đọc: Chúng ta đang đình đốn, chạm đáy ?
“Các cân đối lớn của Việt Nam đều méo mó hết”
VŨ MINH - Việt Nam đang mắc phải những “khuyết tật” không chỉ trong quá trình tái cơ cấu mà cả trong việc đưa ra những “đại kế hoạch” phát triển kinh tế. TS. Võ Trí Thành, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương, cho rằng, các cân đối lớn của Việt Nam trong giai đoạn vừa qua đều méo mó hết, trong đó, rủi ro lớn nhất là ngân sách và nợ công.

Nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển
cho rằng, Việt Nam đang mắc phải những "khuyết tật".
Tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2014 đang diễn ra ở Ninh Bình, Nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển khẳng định: Việt Nam đang mắc phải những “khuyết tật” không chỉ trong quá trình tái cơ cấu mà cả trong việc đưa ra những “đại kế hoạch” phát triển kinh tế.

Hãy ăn ít chân gà và cánh gà

Hãy ăn ít chân gà và cánh gà
Gần đây Nghệ sĩ Hạ Y do tử cung bị dài ra đã được bác sĩ Hồ Tình Văn phẫu thuật cắt bỏ khối u, khối u này chứa đầy máu, và máu đã bị chuyển hoàn toàn sang màu tối đen. Lúc đầu họ nghĩ rằng cô sẽ phục hồi hoàn toàn sau khi cắt bỏ khối u, nhưng không ngờ rằng chỉ sau vài tháng nó lại tái phát trở lại, do đó cô đã lập tức tìm Bác sĩ phụ khoa để chẩn đoán … sau đó Bác sĩ phụ khoa đã hỏi cô ấy có phải thường xuyên ăn cánh gà không, cô ấy đã rất đổi ngạc nhiên … tại sao các Bác sĩ biết được?
Hormone gà hay thuốc kháng sinh thường được tiêm ngay tại vị trí cánh hay cổ của con gà (Ảnh trên Internet). Hóa ra hormone gà hoặc thuốc kháng sinh thường hay được tiêm ở khu vực cánh và cổ gà, mà chân gà lại là nơi tích trữ lượng thuốc kháng sinh, do đó nếu chúng ta thường xuyên ăn cánh hay chân gà, cộng thêm với ảnh hưởng của sự bài tiết nội tiết tố nữ, sẽ khiến cho những bạn gái vốn thích ăn cánh gà hoặc chân gà đông lạnh dễ bị mắc ung thư tử cung.

Hoa bất tử có thật

Hoa bất tử có thật
Gia đình tôi ở trong số những gia đình phải tha hương, lìa bỏ làng mạc tổ tiên, họ hàng xóm giềng và nếp sống quen thuộc nhiều năm mà đi xa. Riêng cha tôi thì trước khi gặp lại mẹ tôi, đã có một số năm phải bôn ba khắp xứ Đông Dương cũ, rồi lưu lạc qua Trung Quốc, rồi trôi dạt vào đất Nam Bộ, sống chết, no đói trông cậy vào bàn tay và số phần. Mãi tới khi tôi lên sáu, gia đình tôi mới có một mái nhà riêng, cha mẹ tôi mới có một nghề nghiệp ổn định. Đó cũng là năm tôi bắt đầu đi học.
Cha mẹ tôi thường kể cho anh em tôi nghe những câu chuyện về làng quê cũ của ông bà. Đó là những câu chuyện rời rạc về đất, về người, về sinh hoạt của một vùng quê xa xôi được kể đi kể lại nhiều lần. Kể trong bữa cơm, Kể vào một đêm trăng, vào một ngày giỗ, Tết hoặc vào một lúc nào đó bất kỳ mà một việc gì, một chuyện gì đột nhiên gợi nhớ. Lâu ngày, những mẩu rời rạc ấy in vào trí nhớ tôi, vừa tự chắp nối lại và không biết tự bao giờ đã hình thành trong tôi một cái làng quê quen thuộc mà tôi chưa từng trông thấy.

Mộ Hoang

Mộ Hoang
2014
Không gì mau giàu bằng buôn bán mộ phần. Giọng đàn ông lải nhải như tranh cãi và thuyết phục. Gió từ đâu giật mạnh. Cát mịn tung trắng nghĩa địa. Thời gian trôi. Ký ức trôi. Chỉ vẹo đất trắng này vẫn vậy. Một bóng người tha thẩn đếm từng tấm bia. Bóng dừng lại trước ngôi mộ có vẻ lâu ngày vắng chủ. Cỏ mọc tràn lên cả nấm mộ. Tường xi măng rệu rã, lộ cả đất bên trong. Bóng thào thào đọc chính tên mình trên bia. Đặng Long tạ thế năm 1969. Cha mẹ đồng phụng lập. Hai giọng đàn ông ồ ồ lần lượt cất lên. Đặng Long vấn đáp Đặng Lân.
Đã bốn mươi lăm năm. Bốn mươi lăm lần tiết thanh minh có mấy lần chạp mộ. Cơn gió nồng khác lại đến. Hàng phi lao run rẩy dưới ánh trăng. Loáng thoáng hai dấu giày hằn rõ trên cát. Đặng Lân bật dậy, hú xé màn đêm như con sói cô độc. Xẻng và đá dội lên không trung những âm thanh khô khốc. Lân điên dại, hoang dã…đào mộ. Thúy hốt hoảng chạy đến, dừng tay anh… Nhìn tấm bia, rùng mình, Lân nhớ năm Kỷ Dậu.

Tại sao Việt Nam “phải” có thật nhiều… thứ trưởng?!

Tại sao Việt Nam “phải” có thật nhiều… thứ trưởng?!
Một đặc điểm rất “thú” và nhiều “vị” chát của Việt Nam
Gần 40 năm sau chiến tranh Nam-Bắc, Việt Nam đang bị lạm phát tướng quân đội, có đến mấy trăm vị tướng trong thời bình! Rồi Việt Nam cũng đang ngày càng lún sâu vào… lạm phát tướng công an - có hơn trăm “ông” tướng công an chỉ huy hơn trăm lực lượng an ninh chìm nổi, chủ yếu chĩa súng vào dân (ví dụ như tướng Đỗ hữu Ca chỉ huy tấn công đầm Cống Rộc của nông dân-kỹ sư nông nghiệp-cựu chiến binh Đoàn Văn Vươn…) trong thời XHCH “vạn lần dân chủ hơn tư bản”!

Sự tồi tệ của tâm lý bầy đàn

Sự tồi tệ của tâm lý bầy đàn
Nguyễn Trần Sâm - Tôi chưa được thấy ở đâu một định nghĩa chính xác về tâm lý bầy đàn. Nhưng tôi đoán, cụm từ này có thể được hiểu theo hai cách. Thứ nhất là giống như “tâm lý đám đông”, tức là tâm lý chung của một đám người, với những “hiệu ứng” của nó, nhưng nghiêng về kiểu không có suy nghĩ, gần với bầy đàn động vật. Thứ hai là tâm lý của những cá thể, luôn muốn sống giữa đám đông, sợ những khoảng thời gian đơn độc, và làm gì cũng đều nhìn đám đông mà làm theo, gần như không suy nghĩ, không có quan điểm và sở thích riêng.
Trong bài này, chúng tôi nói về tâm lý bầy đàn theo cách hiểu thứ hai. Mỗi một con người đều cần đến những người chung quanh: gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, đoàn thể,… Cần vì nhiều lý do.

Chỉ 'bơm' tiền khó xử lý bong bóng bất ĐS

Chỉ 'bơm' tiền khó xử lý bong bóng bất động sản
(VTC News) – TS. Lê Đăng Doanh cho rằng, nếu không có đề án tái cấu trúc bất động sản mà chỉ đưa ra các gói cứu trợ sẽ không giải quyết được hiện tượng bong bóng trên thị trường này.
Nếu không tái cơ cấu, thị trường BĐS
 khó thoát khỏi tình trạng 'bong bóng' 
Trong phiên thảo luận sáng 28/9 tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu, chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh đã thẳng thắng chỉ rõ những điểm “khuyết” của đề án tái cơ cấu nền kinh tế hiện nay. 

Long An: Thăm căn hộ 640 triệu tại… âm phủ

Khiếp sợ vì văn hóa Việt thời đại "xã hội công bằng, dân chủ, văn minh"
Long An: Thăm căn hộ 640 triệu tại… âm phủ
Nếu cầm 600 triệu đến Long An, bạn chưa mua nổi một phần mộ ở đây... Với hơn 600 triệu bạn có thể mua một căn hộ khang trang, lộng gió, an ninh tại Chung cư Khang An quận Gò Vấp TP. HCM hoặc một căn hộ độc lập cho một gia đình tại khu Mỹ Phước tỉnh Bình Dương. Nhưng nếu cầm 600 triệu đến Long An, bạn chưa mua nổi một phần mộ ở đây.
Ảnh : Huy Cường
Công nghệ nghĩa trang.
Cách thành phố HCM lối 30 km bằng quốc lộ 1 A cũ khi qua “xứ sở của rượu đế” Gò Đen nổi tiếng, là lối rẽ vào “Hoa viên nghĩa trang Gò Đen” chính là một nghĩa trang khổng lồ được xây dựng và vận hành cách đây mươi năm.

Đau xót: Chuyện nhà chị Dậu thời hiện đại

Chuyện nhà chị Dậu thời hiện đại
Những ngày qua, dư luận đã rất xót xa trước câu chuyện của một bé gái ở Hà Tĩnh đã chết vì đói. Ít ai nghĩ rằng, trong xã hội hiện đại, vẫn còn có những em nhỏ phải lìa xa cuộc đời trong tình cảnh tang thương như thế. PV VTC14 đã tìm về vùng núi hẻo lánh của xã Đức Bồng – Huyện Vũ Quang – tỉnh Hà Tĩnh, nơi em bé nói trên được sinh ra, lớn lên và ra đi mãi mãi. Câu chuyện sau, có thể coi là chuyện nhà chị Dậu thời hiện đại.

Bộ ảnh sống động về Hà Nội 20 năm trước...

Bộ ảnh sống động về Hà Nội 20 năm trước của nhiếp ảnh gia người Mỹ
Bằng ngôn ngữ nhiếp ảnh, David Alan Harvey đã thể hiện tình yêu với Hà Nội qua những bức hình về cuộc sống thường nhật, lễ hội, đám cưới, đám ma… Hơn 20 năm đã trôi qua, nhưng với nhiếp ảnh gia người Mỹ này, những ký ức về Việt Nam chưa bao giờ phai nhạt.

Bộ ảnh sống động về Hà Nội năm 1989 của nhiếp ảnh gia người Mỹ
Bộ ảnh sống động về Hà Nội năm 1989 của nhiếp ảnh gia người Mỹ

"Massage đế vương" trụy lạc bậc nhất Hà Nội

Đột kích "massage đế vương" trụy lạc bậc nhất Hà Nội
Nhân viên tại 5M Massage hầu như đều là những cô gái tới từ miền Tây Nam Bộ. Không chỉ có giọng nói ngọt như mía lùi khiến khách đến dịch vụ một lần thì có lẽ khó có thể nào mà quên được, những cô gái này còn có những ngón nghề massage rất thành thạo không kém gì những nhân viên được đào tạo bài bản. Khi khách sử dụng gói VIP này thì sẽ có 2 nhân viên nữ phục vụ tận tình chu đáo cùng một lúc. Và sẽ được hưởng cảm giác cung phụng gần giống như các bậc đế vương ngày xưa…

Dàn nữ nhân viên trẻ trung, xinh đẹp tạo sức lôi cuốn đối với những quý ông ham của lạ.

Chủ Nhật, 28 tháng 9, 2014

‘Dân số vàng' của Việt Nam còn đang ngái ngủ

‘Dân số vàng' của Việt Nam còn đang ngái ngủ
Cao Huy Huân - Hôm rồi đám giỗ Nội, trong bàn tiệc trà dư tửu hậu, tôi có nghe ba tôi và bác Sáu nói chuyện về “dân số vàng” của Việt Nam. Thành thật mà nói, chuyện cũng chẳng mới mẻ gì, nhưng rõ ràng, nếu không lên tiếng, chưa chắc chuyện đó trở thành quá khứ. 
Ảnh minh họa của Blog này
Theo Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc, một nước được coi là có “cơ hội dân số vàng” khi tỉ số phụ thuộc dân số của nước đó nhỏ hơn 50, nói theo cách khác là cứ một người ngoài độ tuổi lao động sẽ được trợ cấp bởi hơn hai người trong độ tuổi lao động. Còn theo Tổng cục thống kê VN, “cơ hội dân số vàng” xảy ra khi tỷ lệ trẻ em (từ 0 đến 14 tuổi) thấp hơn 30% và tỷ lệ người cao tuổi (65 tuổi trở lên) thấp hơn 15%. 

Lan man từ chuyện 8 thứ trưởng ngoại giao!

8 thứ trưởng ngoại giao!
Gs Nguyễn Văn Tuấn/ FB Nguyen Tuan: VN có nhiều phó là phản ảnh sự incompetence của bộ trưởng. Có lẽ vì incompetence nên bộ trưởng phải cần nhiều phụ tá. Dù lí do nào hay cách giải thích nào thì sự hiện diện của đội quân thứ trưởng phản ảnh một bộ máy cồng kềnh, quan liêu, và kém hiệu quả. 
Mới đọc tin tức thấy VN mới bổ nhiệm thêm 2 thứ trưởng ngoại giao (1). Như vậy, tính đến nay, VN đã có 8 thứ trưởng ngoại giao. Nếu tính trung bình mỗi bộ ở VN có 5 thứ trưởng, thì với 23 bộ hay tương đương, VN đã có hơn 110 thứ trưởng! Một con số kinh khủng! Trong một nước người dân còn nghèo xơ xác, mà có một đội quân thứ trưởng nhiều như ở VN thì chắc chắn sẽ còn nghèo hơn nữa.