Thứ Năm, 31 tháng 12, 2020

WB dự báo kiều hối về VN năm 2020 'giảm hơn 7%'

WB dự báo kiều hối Việt Nam năm 2020 'giảm hơn 7%'
30/12/2020 VOA Tiếng Việt - Việt Nam đặt nhiều kỳ vọng vào lượng kiều hối đổ dồn trong dịp cuối năm dù Ngân hàng Thế giới dự báo rằng lượng kiều hối năm 2020 của nước này giảm hơn 7%. WB dự báo kiều hối Việt Nam năm 2020 sẽ giảm hơn 7%, chỉ ở mức 15,7 tỷ đôla, chiếm tỷ trọng 5,8% GDP của Việt Nam. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn là 1 trong 10 nước nhận kiều hối nhiều nhất toàn cầu.

Thành phố Hồ Chí Minh, đầu tàu kinh tế của Việt Nam và là nơi nhận được kiều hối nhiều nhất nước, dự kiến trong năm 2020 sẽ đón nhận lượng kiều hối khoảng 5,5 tỷ đôla, chiếm 30%-40% lượng kiều hối cả nước.

Thế giới đầy ma quỷ… vẫn có thiên thần xuất hiện

Thế giới đầy ma quỷ… vẫn có thiên thần xuất hiện
Một quả bom tấn nổ ở thành phố Nasville tiểu bang Tennesese làm hư hại trụ sở dữ liệu công ty AT&T trong ngày Giáng Sinh 25/12/2020, tin tức đưa lên truyền hình với hình ảnh đổ nát pha lẫn tiếng chuông nhà thờ vang vọng đâu đó làm cho cảnh Giáng Sinh buồn với đại dịch virus Vũ Hán lại càng ảm đạm thêm.

Hằng năm Lễ Giáng Sinh người thân tụ họp bên cây Noel vui vẻ trò chuyện nồng ấm. Đặc biệt trẻ em chạy tung tăng chờ đến giờ mở quà Noel… Năm nay, những gói quà Giáng Sinh được đưa đến trước cửa rồi lái xe đi như xe tài xế Amzon giao hàng… Tình thương Giáng Sinh năm 2020 được gói trọn trong im lặng, tức tưởi dưới áp lực của đại dịch Virus Vũ Hán.

Một Đảng Thất Bại

Một Đảng Thất Bại
Một người trong cuộc chia tay với Bắc Kinh
Thái Hà (Cai Xia) Nguyên văn: The Party that Failed - An Insider Breaks with the Chinese Communist Party, Foreign Affairs Jan/Feb 2021, Người dịch: Huỳnh Hoa
Khi Tập Cận Bình (Xi Jinping) lên cầm quyền năm 2012, tôi tràn trề hy vọng cho Trung Quốc. Là giáo sư một trường uy tín chuyên đào tạo các nhà lãnh đạo hàng đầu của đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), tôi đủ hiểu biết lịch sử để kết luận rằng thời điểm Trung Quốc mở cửa hệ thống chính trị đã qua rồi. Sau một thập niên trì trệ, ĐCSTQ cần cải cách hơn bao giờ và Tập, tỏ dấu hiệu cho thấy là người có thiên hướng thay đổi, dường như sẽ là người dẫn dắt cuộc cải cách đó.

TNS thách thức bỏ phiếu xác nhận Biden chiến thắng

Thượng nghị sĩ thách thức cuộc bỏ phiếu xác nhận chiến thắng của ông Biden
31 tháng 12 2020 - 
Một đảng viên Đảng Cộng hòa nói rằng ông sẽ là thượng nghị sĩ đầu tiên phản đối khi Quốc hội chứng nhận chiến thắng bầu cử của Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden vào tuần tới. Josh Hawley của Missouri nói ông có những quan ngại về tính toàn vẹn của cuộc bầu cử, dù rằng thiếu bằng chứng về chuyện gian lận trên diện rộng.

Một nhóm đảng viên Cộng hòa ở Hạ viện, các dân biểu, cũng đang lên kế hoạch không thừa nhận kết quả bầu cử. Nhưng những phản đối này không hy vọng sẽ thay đổi được kết quả.

Tin nhân sự TBT là 'tuyệt mật', người dân ko biết gì?

Đại Hội 13: Tin nhân sự Tổng Bí thư là 'tuyệt mật', người dân không biết gì?
Chỉ vài tuần trước khai mạc Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của đảng Cộng sản đang cầm quyền tại Việt Nam, Chính phủ nước này ban hành một danh mục được xếp hạng các "bí mật nhà nước", trong đó có các thông tin liên quan nhân sự và nội bộ của đảng, một động thái được giới quan sát chú ý.

Hôm 30/12/2020, hàng loạt báo mạng chính thống của nhà nước Việt Nam đồng loạt đưa tin, trong đó báo Tiền phong, thuộc Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản HCM, trong bài viết có tựa đề "Phương án nhân sự Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội là tuyệt mật", cho hay:

Thứ Tư, 30 tháng 12, 2020

Tổng thống Trump thua hay thắng?

Tổng thống Trump thua hay thắng?
Vũ Linh - C
âu hỏi cuối cùng mà nhiều người thắc mắc: TT Trump thua hay thắng? Việc TT Trump có tái đắc cử hay không, vài tuần nữa sẽ biết. Nếu kết quả cuối cùng của bầu cử là chiến thắng của cụ Biden thì có thể nói trong ngắn hạn, TT Trump đã thua vì ông đã không tái đắc cử, dĩ nhiên. Nhưng trong chiều dài lịch sử, ông đã thắng, mà thắng lớn, vì chỉ cần bốn năm ngắn ngủi đã đủ để lại một gia tài khổng lồ không thể xóa được ít nhất trong một thế hệ nữa. 
Việc cử tri đoàn chính thức bầu tổng thống thứ Hai vừa qua là một bước mới trong tiến trình bầu tổng thống, một bước quan trọng cực bất lợi cho TT Trump dù ông vẫn khẳng định cuộc chiến còn tiếp diễn.

Sức sống mãnh liệt của cây cối

Sức sống mãnh liệt của cây cối
Cây cối đã có mặt trên Trái Đất được khoảng 370 triệu năm. Chính vì thế, sức chịu đựng của cây cối cũng “mãnh liệt“ hơn bất kỳ loài sinh vật nào trên hành tinh này. Chúng có thể phát triển tốt trong những hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt – nơi mà không ai trong số chúng ta nghĩ đến. Đó cũng chính là lý do minh chứng rằng tại sao trên thế giới của chúng ta hiện nay có đến hơn 3 nghìn tỷ loài cây trưởng thành.

Những sinh vật xanh tươi này bao phủ 30% bề mặt Trái Đất. Từ cột điện, góc sân, cột nhà, mỏm đá… đến những nơi mà chỉ cần nghĩ tới thôi con người ta cho rằng không thể tồn tại được sự sống thì ít nhiều vẫn có bóng dáng của thực vật. Nhờ sức sống mãnh liệt, cây cối hay thực vật nói chung có thể vượt qua những điều kiện khắc nghiệt nhất để tồn tại và phát triển.

Ông MAGGI và nhãn hiệu Maggi

Trước đây tôi thường mua hàng của hãng Massan với các sản phẩm như mỳ gói Omachi, nước tương Chinsu, hạt nêm Chin-su, nước mắm Nam Ngư, nước mắm Chinsu... nhưng trong các năm 2013-2014 báo chí đồng loạt đưa tin các sản phẩm này đều là lừa đảo, khác xa so với quảng cáo, nên mình từ bỏ chúng, chuyển sang dùng các sản phẩm truyền thống của đồng bào miền biển và các sản phẩm của Maggi. Chủ hãng Massan là Nguyễn Đăng Quang, được xếp hạng là tỷ phú USD của thế giới và là người giàu thứ 4 Việt Nam. Mình không có ấn tượng tốt về ông này.
Ông MAGGI và nhãn hiệu Maggi
FB Minh Trí - Chai nước tương Maggi trong căn bếp gia đình Việt ngày nay tưởng chừng đơn giản chỉ có vậy, nhưng thực chất đằng sau đó là cả một câu chuyện về lịch sử, câu chuyện về thương hiệu gia vị tồn tại gần một thế kỷ mà không phải ai cũng hiểu rõ.
Nước tương Maggi đã được người Pháp đưa vào Việt Nam từ đầu thế kỉ XX, người tiêu dùng nước ta từ lâu đã biết đến cụm từ Magi hay Maggi như một loại nước chấm màu nâu đen thường làm từ những nguyên liệu có chứa nhiều chất đạm. Maggi đã dần chinh phục người Việt nhờ hương vị thơm ngon, cung cấp nguồn bổ sung chất đạm quan trọng và đến nay đã được phát triển thành nhiều loại như nước tương, dầu hào, hạt nêm, sốt kho…

Ranh giới giữa khiêu dâm và khỏa thân nghệ thuật

Ranh giới giữa khiêu dâm và khỏa thân nghệ thuật
Trong hơn 100 năm, các nhà hoạt động đã khiến công chúng chú ý tới việc miêu tả cơ thể người phụ nữ khỏa thân trong nghệ thuật. Đã đến lúc ta nhìn lại chúng bằng quan điểm mới.


Vào thời gian xảy ra phong trào Black Lives Matter ở Anh Quốc, cả quốc gia này chú ý tập trung vào bức tượng một nhà buôn nô lệ, trong khi đó, có một nhà hoạt động lại nhấn mạnh đến cách miêu tả hình ảnh phụ nữ trong cách tạc tượng.

2021 - Kịch bản nào cho Biển Đông ?

2021 - Kịch bản nào cho Biển Đông ?
Năm 2021 là năm chính quyền Mỹ có thay đổi lớn, rất nhiều chuyên gia về chính sách đối ngoại đã đưa ra các đề xuất và dự đoán chính sách của chính quyền Biden tới đây, trong đó có một chủ đề nổi bật là chính sách Mỹ-Trung, đặc biệt là ở Biển Đông, nơi căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh đang gia tăng.
Tàu đổ bộ tấn công Mỹ tập trận trên Biển Đông với quân đội Philippines ngày 21/04/ 2015.
Nhà phân tích chính sách hàng hải, Mark J Valencia, một nhà bình luận và tư vấn chính trị, trên trang mạng châu Á, Asia Times, ngày 23/12/2020 đưa ra “Một vài kịch bản ở Biển Đông vào năm 2021” từ tệ hại nhất đến tích cực nhất, từ ít khả năng xảy ra nhất đến dễ thành hiện thực nhất.

Đại sứ EU: ‘Được ở lại VN thời dịch là một may mắn xa xỉ’

Lạ thật. Tưởng già yếu, bệnh tật sắp xuống lỗ rồi thì phải biết nói thật, phải biết tụt khỏi "đỉnh cao hoang tưởng" đi chứ, hóa ra cụ vẫn nhất định không, vẫn kiên định lập trường "đất nước đã bao giờ được như bây giờ", vẫn kiên định tự lừa mình và lừa dân. Chợt nhớ mấy câu thơ của bác Nguyễn Bảo Sinh ở cạnh nhà mình cùng trên phố Trương Định, Hà Nội: "Tự do sướng nhất trên đời. Tự lừa lại sướng hơn mười tự do". Cụ nói thì các đồng chí của cụ nghe rồi tự sướng với nhau chứ dân chúng chỉ biết thực tế thôi, mà thực tế lại rất buồn.
Đại sứ EU: ‘Được ở lại VN thời dịch là một may mắn xa xỉ’
fb Nguyễn Thông 29-12-2020 Đọc câu của ông cụ lão (tối qua nghe trên tivi, giờ đọc trên báo): “Có lẽ chính vì vậy, Đại sứ EU tại Việt Nam đã cho rằng ‘Được ở lại Việt Nam thời dịch là một may mắn xa xỉ’,” sực nhớ hồi chiến tranh, trên đất Bắc người ta loan truyền câu nói tâm trạng của một bà nghe đâu dân Thụy Điển (nơi sướng nhất thế giới): “Chỉ ao ước sau đêm ngủ, sáng dậy thấy mình thành người Việt Nam“.
Bà Thụy Điển sau này có chuyển hóa, tự diễn biến hòa bình thành người Việt Nam không thì chẳng ai rõ, chỉ có điều sau năm 1975 có mấy triệu người Việt không phải sau một đêm ngủ mà sau cả ngàn đêm vật lộn với cái chết trên biển khơi đã “may mắn xa xỉ” thành người xứ lạ.

2020 là năm thành công nhất trong 5 năm qua?!

Tin buồn: Đại dịch Covid khiến nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã đành cam phận để các ông lớn ngoại quốc bung tiền ‘thâu tóm’. Khép lại năm 2020, không quá khó khi có thể thấy rằng nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã thuộc quyền sở hữu của những ông lớn nước ngoài. Điều này cho thấy lợi nhuận người lao động VN làm ra chủ yếu để những ‘chủ nhân’ ngoại quốc hưởng. Thân phận của người VN bây giờ chỉ là kẻ làm thuê cho ‘chủ nhân’ ngoại quốc ngay trên mảnh đất của tổ tiên mình.
2020 là năm thành công nhất trong 5 năm qua?!
“Mặc dù không hoàn thành một số chỉ tiêu, chủ yếu do nguyên nhân khách quan, nhưng năm 2020 vẫn được xem là năm thành công hơn năm 2019 và là năm thành công nhất trong 5 năm vừa qua với kết quả thành tích đặc biệt có ý nghĩa để nâng cao lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, niềm tin với Đảng, tính ưu việt của chế độ” – Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhận định. Với phát biểu trên, cho thấy rất có khả năng ông Nguyễn Xuân Phúc lại được Đảng tin cậy để phân công ông tái nhiệm vị trí Thủ tướng (Chủ tịch nước ?) ở nhiệm kỳ mới sắp tới đây của Quốc hội.

Có lẽ thành tích năm thành công nhất trong 5 năm vừa qua là đã được tính trên việc giả định loại trừ những hệ lụy mà dịch Covid đã – đang xảy ra tại Việt Nam.

Số DN rời thị trường chạm mức kỷ lục 100.000/năm

Tôi thật không hiểu tình hình hoạt động của các DN trong năm 2020 rất tồi tệ: Số doanh nghiệp phải rời thị trường đạt mức kỷ lục từ trước đến nay. Tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong năm 2020 chỉ tăng 0,8% so với năm trước. Tiền lương và tiền thưởng của người lao động giảm mạnh. Thu ngân sách chưa đạt kế hoạch trong khi chi cũng phải giảm theo. Các phương án tăng lương, bù giá vào lương... đều bị phá sản. Thị trường chứng khoán èo oặt. Giá cả hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng mạnh (thường xuyên đi chợ nên tôi thấy rất rõ)... Vậy mà chính phủ ông Phúc lấy đâu ra những con số tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, tỷ lệ lạm phát thấp và số việc làm mới được tạo ra quá ấn tượng như trong báo cáo cuối năm thế nhỉ ? Phải chăng ông đang báo cáo chuyện thần tiên trên trời.
Số doanh nghiệp rời thị trường chạm mức kỷ lục 100.000/năm
Lê Hoàng, 28/12/2020, (TBKTSG Online) - Cơn bão đại dịch Covid-19 đẩy nhiều doanh nghiệp Việt Nam vào thế càng lúc càng khó chống đỡ, số doanh nghiệp phải rời thị trường năm nay lên hơn 100.000 doanh nghiệp, một con số kỷ lục từ trước đến nay. Và đây cũng là lần đầu tiên trong một năm số doanh nghiệp rời thị trường chạm đến mốc sáu con số. 
Ở chiều ngược lại, tình hình đăng ký doanh nghiệp trong năm 2020 có sự giảm sút nhẹ về số lượng doanh nghiệp thành lập mới.
Nhiều cửa hàng, doanh nghiệp ở tuyến đường 
trung tâm TPHCM phải đóng cửa. Ảnh: Hùng Lê
Tháng 12 khép lại năm 2020 bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid, cả nước đã có thêm 8.210 doanh nghiệp phải rời khỏi thị trường. So với con số bình quân hơn 8.550 doanh nghiệp/tháng rút khỏi thị trường trong 10 tháng đầu năm, dù con số doanh nghiệp rời thị trường của tháng 12 này có giảm chút ít, nhưng nó cũng đã góp phần ghi danh vào kỷ lục số doanh nghiệp Việt Nam rời thị trường chạm đến mốc số hàng trăm ngàn.

Thế giới mà Trung Quốc muốn

Thế giới mà Trung Quốc muốn
Quyền lực sẽ biến dạng tham vọng của Trung Quốc ra sao
Ranna Mitter, Nguyên văn: The World China Wants
Foreign Affairs, January/February 2021. 
Người dịch: Võ Xuân Quế 
Trung Quốc có muốn thay đổi trật tự toàn cầu để thúc đẩy lợi ích của mình và phản ánh hình ảnh của chính họ không? Có thể đó là câu hỏi quan trọng nhất trong địa chính trị ngày nay, nhưng những câu trả lời mà nó đưa ra có xu hướng tiết lộ nhiều thành kiến hiện đại hơn là về những gì một siêu cường Trung Quốc tương lai sẽ như thế nào. 
Những người quan tâm tới một Trung Quốc bành trướng, ác độc đưa ra bằng chứng về sự hung hăng trong tư thế của Bắc Kinh ngày nay. Những người có quan điểm ít bi quan hơn nêu bật những đặc điểm dễ chịu hơn trong chính sách của Trung Quốc hoặc lưu ý rằng Trung Quốc sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức khiến nước này không thể định hình lại thế giới ngay cả khi họ muốn. Nhiều nhà quan sát phương Tây nhận thấy một cuộc Chiến tranh Lạnh mới đang bùng phát, trong đó Trung Quốc được coi là phiên bản của Liên Xô thế kỷ XXI.

Thủy điện hay di sản: Lào sẽ mất Luang Prabang?

Mình thích câu này: “Nếu chúng ta mất Luang Prabang, chúng ta sẽ mất một khu rất độc đáo vì nhân loại. Một khi đã bị thiệt hại, nó sẽ không thể đảo ngược. Nó không thể xóa đi làm lại. Đập sẽ trở nên lỗi thời trong một vài thập niên hay ngắn hơn, trong khi hàng thế kỷ của lịch sử Luang Prabang, rất quan trọng cho các thế hệ tương lai của Lào và thế giới, sẽ bị thiệt hai hay mất đi vĩnh viễn.” VN cũng đã, đang và sẽ xây nhiều đập thủy điện, tạo nguy cơ làm mất nhiều di sản quốc tế và quốc gia. Do đó, nêu trong câu trên, chúng ta thay Luang Prabang bằng bất kỳ đập thủy điện nào tại những vùng có di sản ở VN thì cũng đúng.
Thủy điện hay di sản: Lào sẽ mất Luang Prabang?
Kế hoạch đầy rủi ro của chánh phủ Lào để xây một đập khổng lồ trên sông Mekong, gần một cách nguy hiểm với khu Di sản Thế giới UNESCO nổi tiếng ở Luang Prabang, cho thấy việc xem thường trách nhiệm pháp lý của họ để bảo vệ khu nổi tiếng, theo các chuyên viên bảo tồn.

Minja Yang, nguyên phó giám đốc của Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO, nói với The Diplomat, “Tôi không thể hiểu vì sao chánh phủ không suy nghĩ 1 giây để cỗ vũ một đập như thế, nó sẽ biến khu Di sản Thế giới thành một cái hồ hay hồ chứa. Ảnh hưởng sẽ tàn khốc.”

Thứ Ba, 29 tháng 12, 2020

Tù quan

Vào tù chắc chắn sẽ được ăn chơi điều độ, ít rượu bia, tháng đôi lần sinh hoạt trong nhà hạnh phúc... nên quan đi tù sẽ sống thọ hơn quan đương chức. Nếu chăm chỉ, mỗi tù quan có thể viết vài ba cuốn "Nhật kí trong tù", đem xuất bản chắc chắn sẽ thành bestseller, danh nổi như cồn. Vậy là vừa có danh, vừa có tiền, nghe kể đi tù như thế, nhiều quan sẽ ham; tới đây chắc nhiều quan sẽ tranh nhau đi tù.
Tù quan
FB Dương Quốc Chính 28-12-2020 - Thực ra nhà tù bây giờ cũng đẹp, chả kém công viên mấy, mà quan lại đi tù, hay án kinh tế, thì được anh em quản giáo đối đãi cũng tử tế, văn minh, quản lý cũng mềm dẻo. Vì thế nên anh Son, anh Tuấn và các anh em cộng sự đi tù có khi lại hại bất cập lợi.
Hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời
Này nhé, đi tù anh em sẽ được tĩnh tâm, an toàn, sống điều độ, ăn ngủ đúng giờ như người mẫu, lại có thời gian chăm sóc cây chim hoa cá cảnh. Anh em cũng có nhiều thời gian đọc sách mà không lo bị phân tâm, anh Tuấn Trương có thể viết thêm sách chống tự diễn biến, tự chuyển hóa. Vẫn có thể sinh hoạt chi bộ đảng, thậm chí vẫn làm công tác Tuyên giáo cho anh em bạn tù, nhất là vẫn có thể giáo dục tư tưởng cho các anh em phản động trong đó.

Khi bầy dốt chữ làm quan...

Khi bầy dốt chữ làm quan
Một bầy dốt chữ cũng làm quan 
Bởi thế cho nên dân chết oan 
Con trâu chúng vẽ thành con ngựa 
Chữ thiện chúng họa thành chữ gian !
Một bầy dốt chữ làm bao công 
Cho nên dân chúng mới long đong 
Một con vịt chết ôm bảy cục 
Một ngàn tỉ bạc bốn năm xong.

"Người Mỹ run rẩy chờ cứu trợ"

"Người Mỹ run rẩy chờ cứu trợ"
FB Steven Nguyễn - Tôi sang nước Mỹ từ cách đây 10 năm. Hai năm nay tôi sống và làm việc, học tập tại Nước Mỹ. Là công dân Việt Nam nhưng tôi được doanh nghiệp Mỹ tài trợ đi học, làm việc có Working Permit (Giấy phép làm việc chính thức) do Chính phủ Mỹ cấp. Theo luật pháp Mỹ, tôi là người được phép làm việc chính thức có hưởng lương và khai thuế tại nước Mỹ. Chính vì vậy, tôi rất hiểu về luật pháp và hiện trạng nước Mỹ.
Nước Mỹ cũng như bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới này, vẫn phải tồn tại các tầng lớp giàu, nghèo, trung lưu.... Đây là sự khác biệt cấu thành căn bản của một xã hội với quá trình tiếp nhận di dân phong phú và đa sắc chủng tộc.

Dân thì phạt nặng, DN xây trái phép thì không ai hay!

Dân thì phạt đến nơi đến chốn, doanh nghiệp xây trái phép không ai hay!
Diễm Thi, RFA 2020-12-28 Chuyện hàng trăm, thậm chí hàng ngàn căn nhà xây trái phép, xây sai thiết kế thỉnh thoảng vẫn bị cơ quan chức năng phát hiện dù quy trình từ lúc xin giấy phép cho đến khi hoàn công được cho là rất nghiêm ngặt.
Một khu dân cư mới ở ngoại ô Thành phố Hồ Chí Minh
Gần đây nhất là Dự án Khu dân cư Tân Thịnh do Công ty LDG làm chủ đầu tư xây 488 căn nhà tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Dù chưa có giấy phép xây dựng nhưng doanh nghiệp này đã san nền, hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xây dựng xong phần thô cho 198 biệt thự và 290 căn nhà liền kề. Đại diện Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh khẳng định, Sở chưa nhận được hồ sơ về đất đai của dự án 488 biệt thự, nhà liền kề này. Sở chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Công tác nhân sự có nên "biệt lệ hóa" mãi hay không?

Công tác nhân sự có nên "biệt lệ hóa" mãi hay không?
28 tháng 12 2020 - 
Chỉ còn vài tuần nữa đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiến hành khai mạc kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13. Công tác nhân sự của đảng Cộng sản cầm quyền tại Việt Nam nên dân chủ hóa thay vì "biệt lệ hóa" mãi như với các trường hợp "đặc biệt" hay "siêu đặc biệt", ý kiến trong giới quan sát thời sự và chính trị Việt Nam nói với BBC vào lúc có thông tin mới do đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra về Hội nghị 15 và công tác nhân sự.

Hôm 28/12/2020, nhiều báo chính thống của nhà nước Việt Nam đồng loạt đưa tin về việc Hội nghị Trung ương 15 của Ban chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam, dự kiến nhóm họp vào tháng Giêng năm 2021 ngay trước thềm Đại hội 13 của đảng này, sẽ xem xét các "trường hợp đặc biệt".

Văn hóa… phong bì!

Sống trong chế độ ưu việt ngày nay, "‘văn hóa phong bì’ là phải nhớ, nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người!”.
Văn hóa… phong bì!
FB Huy Phương - Trong cuộc sống hằng ngày, văn hóa thường được hiểu là văn học, nghệ thuật như thơ ca, mỹ thuật, sân khấu, điện ảnh… Cho nên một trung tâm văn hóa ngày này, được hiểu như là một nơi trình diễn nghệ thuật như triển lãm, ca nhạc kịch...



Một cách hiểu thông thường khác, văn hóa là cách sống bao gồm thói quen ăn uống, ăn mặc, lối giao hảo trong cộng đồng, đức tin tôn giáo… Xã hội ngày nay có thói quen gọi ai đó là người có văn hóa cao hay thấp, có hay vô văn hóa, như ngày xưa tại miền Nam chúng ta vẫn thường gọi ai đó là người có giáo dục hay vô giáo dục.

Không thể vô ơn trước Stalin

Một bài viết gây tranh cãi:
Không thể vô ơn trước Stalin
12 Tháng Mười Hai 2020, Tác giả: NGUYỄN VĂN TOÀN
Khi Liên Xô còn tồn tại, nữ văn sĩ Xô viết Marietta Shaginyan (1888 - 1982) từng lên tiếng cảnh giác: “Không thể quên điều này, không thể vô ơn trước Stalin về việc ông đã bảo vệ được tổ quốc xã hội chủ nghĩa của chúng ta… Giai đoạn đó sẽ còn lại trong lịch sử thế giới như thời đại của Stalin vĩ đại”.
Chân dung Stalin
Thời đại Stalin vĩ đại
Sau khi Vladimir Lenin (1870 - 1924) mất, Joseph Stalin (1878 - 1953) trở thành người đứng đầu bộ máy lãnh đạo Đảng và Nhà nước Liên Xô. Nữ văn sĩ Xô viết Marietta Shaginyan (1888 - 1982) đã viết: “Stalin, một nhân vật lịch sử vạm vỡ, suốt hàng chục năm liền sau khi Lenin qua đời, đã hoàn thành nhiệm vụ vô cùng to lớn được đặt lên vai ông: duy trì được quốc gia xã hội chủ nghĩa của công nhân, nông dân và trí thức nhân dân đầu tiên và nhiều năm liền là duy nhất trên thế giới, bảo toàn đất nước trong cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại 1941 - 1945…”.

Chùm ảnh đám cưới triệu đô của Trump năm 2005

Chùm ảnh đám cưới triệu đô của Trump năm 2005
Trong những ngày nay, những hình ảnh của đám cưới xa xỉ 15 năm trước của vợ chồng ông Donald Trump lại được nhắc đến. Hôn lễ cách đây 15 năm của Tổng thống Mỹ và phu nhân Melania Trump ước tính tiêu tốn hơn 1 triệu USD, ngang ngửa đám cưới hoàng gia.

Năm 2005, hôn lễ xa hoa của Tổng thống Mỹ Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania Trump diễn ra tại nhà thờ Episcopal Bethesda bên bờ biển Palm Beach (bang Florida). Được biết, ông Trump từng muốn phát sóng trực tiếp ngày trọng đại của mình trên các kênh truyền hình thuộc đài NBC nhưng bà Melania kiên quyết từ chối, theo New Zealand Herald.

Trump ký luật Đài Loan và Tây Tạng làm TQ choáng váng

Ông Trump ký đạo luật Đài Loan và Tây Tạng làm Trung Quốc choáng váng
Quyết định mới nhất của Tổng thống Trump tiếp tục khiến Trung Quốc "choáng váng". Tối 27/12 (giờ Mỹ), Tổng thống Donald Trump chính thức ký dự luật chi tiêu và cứu trợ đại dịch COVID-19 trị giá 2,3 nghìn tỷ USD. Đáng lưu ý, trong luật này cũng bao gồm các điều khoản về đạo luật liên quan đến Đài Loan, Tây Tạng và Hong Kong. Đạo luật TPSA quy định không cho phép Trung Quốc mở thêm lãnh sự quán mới tại Mỹ trước khi Mỹ được thiết lập cơ quan lãnh sự tại thủ phủ Lhasa của khu tự trị Tây Tạng, và quy định rằng sự can thiệp của Trung Quốc vào việc lựa chọn người kế vị Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ bị coi là vi phạm tự do tôn giáo Tây Tạng. 

Tổng thống Donald Trump tham gia hội nghị từ xa nhân ngày Lễ Tạ ơn với các thành viên của Quân đội Hoa Kỳ tại Nhà Trắng vào ngày 26/11/2020. (Andrew Caballero-Reynolds / AFP qua Getty Images)

Năm điều quan trọng với du học sinh khi làm thêm

Năm điều quan trọng với du học sinh khi làm thêm
Trần Mỹ Ngọc,22 tuổi, là cựu sinh viên Đại học Melbourne, trường top 1 Australia, hiện học thạc sĩ tại Đại học Oxford, Anh, trường top 1 thế giới. Ngọc từng là thực tập sinh cho tờ Herald Sun nổi tiếng của Australia, tham gia giảng dạy cho một số trung tâm và đại học ở Việt Nam. Từ kinh nghiệm bản thân, Ngọc chia sẻ những điều du học sinh không được quên khi làm thêm tại nước ngoài. Theo Mỹ Ngọc, sinh viên Đại học Oxford, Anh, ngoài quan tâm đến lương, số ngày nghỉ, du học sinh cần xem việc làm thêm có giúp học hỏi kỹ năng mới.
Mỹ Ngọc tại Đại học Oxford, Anh. 
Ảnh: Nhân vật cung cấp
1) Luôn tìm kiếm
Mình biết nhiều bạn khi vừa ra nước ngoài du học thường rất muốn tìm ngay việc làm thêm. Khi có công việc đầu tiên, bạn rất vui và có xu hướng gắn bó lâu, trừ khi xảy ra vấn đề nghiêm trọng như bất hòa với cấp trên hoặc lương, thưởng không thỏa đáng.

"Người dân Mỹ chỉ muốn ông Trump làm Tổng thống"

"Người dân Mỹ chỉ muốn ông Trump Tổng thống"
Các khảo sát mới của CNN và Gallup cho thấy cứ trong 10 cử tri Cộng hòa, có tới 9 người hài lòng với Trump làm tổng thống. Trong lịch sử khảo sát của chính trị Mỹ thời hiện đại, chưa từng có tổng thống một nhiệm kỳ nào rời Nhà Trắng với tỷ lệ ủng hộ trong đảng cao hơn Trump. Thất bại trong các cuộc tranh cử nhiệm kỳ hai thường gây thiệt hại lớn đối với các triển vọng tranh cử trong tương lai của các tổng thống. Nhưng Trump dường như là ngoại lệ, khi hầu hết cử tri Cộng hòa vẫn tin rằng Joe Biden thắng cử chỉ nhờ gian lận. Với họ, Trump mới là người chiến thắng hợp pháp.

Tổng thống Donald Trump tại sự kiện vận động tranh cử cho thượng nghị sĩ Cộng hỏa ở Valdosta, bang Georgia hôm 5/12. Ảnh: AP.

Thứ Hai, 28 tháng 12, 2020

8 Ủy viên TW bị xử lý hình sự trong khóa 2016-2020

8 Ủy viên trung ương bị xử lý hình sự trong khóa 2016-2020
Trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng (2016 - 2020), có 27 ủy viên, nguyên ủy viên T.Ư bị xử lý kỷ luật. Trong đó, có 8 ủy viên T.Ư bị xử lý hình sự. Ngày 22.12.2020, TAND TP.HCM tuyên án ông Đinh La Thăng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ GTVT (2011 - 2016) 10 năm tù về tội “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” trong vụ án sai phạm mua bán quyền thu phí cao tốc TP.HCM – Trung Lương, gây thất thoát cho nhà nước hơn 725 tỉ đồng.
Trước đó 1 tuần, ngày 16.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam ông Tất Thành Cang, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng khóa XII, nguyên Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, để điều tra hành vi “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” trong vụ tăng vốn điều lệ tại Công ty CP phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco), gây thiệt hại số tiền lớn cho nhà nước.

Ông Trump ra đi, dân túy châu Âu tan rã?

Ông Trump ra đi, dân túy châu Âu tan rã?
Lê Mạnh Hùng, gửi tới BBC News Tiếng Việt từ Berlin
27 tháng 12 2020 - 
Bầu cử Mỹ 2020 kết thúc, đương kim Tổng thống Donald Trump đang bực bội vì kết quả ngoài ý muốn thì có một Donald khác lại reo lên sung sướng. Đó là Donald Tusk - cựu Thủ tướng Ba Lan, cựu Chủ tịch Hội đồng Châu Âu 2014 - 2019 với dòng trạng thái trên Twitter hôm 07/11: "Thất bại của Donald Trump có thể là khởi đầu cho sự kết thúc chiến thắng của chủ nghĩa dân túy cánh hữu ở châu Âu."

Một cuộc biểu tình của những người theo chủ nghĩa dân túy tại Gdansk, Ba Lan, hồi tháng 9/2020, nhằm đối trọng lại với phong trào 'Black Life Matters'.

Hiện trạng Dân trí, Quan trí và Dân khí của Người Việt

Hiện trạng Dân trí, Quan trí và Dân khí của Người Việt
Trần Văn Chánh - Một ngày nọ, tôi có dịp vào một hiệu sách nhỏ (chủ yếu bán theo phương thức online) ở quận Bình Thạnh (TP. HCM), tình cờ gặp một em sinh viên đang học khoảng năm thứ III khoa Sử. Em tìm mua quyển Hải ngoại kỷ sự của Thích Đại Sán (bản dịch của Ban Tu thư Đại học Huế trước 1975) đã được tái bản vài năm gần đây. Em cho biết nhà đã có bản in cũ (trước 1975), giờ muốn mua thêm bản mới.
Hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản cho biết 'mo mang dân tri Chan hung dân khi Coi trong dân sinh Phan Châu Trinh'
Tôi ngạc nhiên hỏi tại sao chịu tốn tiền vô ích vậy, thay vì dùng bản cũ thậm chí còn tốt hơn (vì là ấn bản quý hiếm), thì được em cho biết, đại khái: Cháu đã có bản cũ nhưng không dám dùng nó để trích dẫn trong các bài viết, vì sợ bị “đánh giá” đã dùng cuốn sách liên quan tới chế độ cũ, trong khi lý lịch gia đình cháu không được tốt (hiểu là cha chú có dính tới ngụy quân ngụy quyền sao đó).

TT Trump sẽ tái đắc cử nếu PTT Pence làm đúng luật

Deep State, Big Tech, Big Media, các chính trị gia đảng Dân chủ và nhiều đại gia Mỹ khác đang nhiệt tình làm ăn với TQ để trục lợi và làm giàu. ĐCSTQ cũng không tiếc tiền và gái để mua chuộc, chiều chuộng, vuốt ve các doanh nhân và chính trị gia Mỹ, biến họ thành tay sai giúp ĐCSTQ cướp chính quyền Mỹ. Tiếc thay những người Mỹ tham lam này chỉ là người đứng ngoài, chỉ ngửi hơi nồi chõ, không thực sự sống trong lòng chế độ cộng sản nên không hiểu và không nhận thức được bản chất chế độ cộng sản như thế nào. Họ cũng quên mất chính nền tự do dân chủ của Mỹ trong 2-3 thế kỷ qua đã giúp họ làm giàu. Nay họ giúp ĐCSTQ tiêu diệt ông Trump và đường lối đổi mới của ông, mơ mộng theo ĐCSTQ và xây dựng CNXH trên đất Mỹ sẽ giúp họ giàu thêm. Đây vừa là hành động cõng rắn cắn gà nhà, vừa tự mình biến thành nô lệ của ĐCSTQ độc tài tàn ác. Buồn cho nước Mỹ và cho thế giới ngày nay.
Tổng thống Trump có thể tái đắc cử nếu Phó tổng thống Mike Pence làm đúng luật
Tác giả là Tiến sĩ Ted Noel, ông là một bác sĩ đã làm việc 32 năm trong lĩnh vực y học lâm sàng. Ông đăng bài này trên nhiều trang web dưới tên DoctorTed và @vidzette. Bài viết như sau: Vào ngày 6 tháng 1, một phiên họp chung của Quốc hội sẽ khai mạc - với Phó Tổng thống Mike Pence làm chủ tịch Thượng viện. Ông Pence sẽ có toàn quyền và quyền lực này là không thể đảo ngược. Nhiệm vụ của ông ấy sẽ là “hoàn thành lời tuyên thệ nhậm chức của mình” - để bảo Hiến pháp của Hoa Kỳ, và đảm bảo rằng các luật được thực thi một cách trung thực.

Phó tổng thống đắc cử Mike Pence và tổng thống đắc cử của đảng Cộng hòa Donald Trump bắt tay trong sự kiện đêm bầu cử của ông tại New York Hilton Midtown vào sáng sớm ngày 9 tháng 11 năm 2016 ở Thành phố New York (Ảnh của Mark Wilson / Getty Images)

Chủ Nhật, 27 tháng 12, 2020

Thủ tướng: Nhiều nhà cao tầng... làm ùn tắc giao thông

Lạ nhỉ, điều đơn giản này mà bây giờ TT mới biết ? mới nói ? Xây dựng nhà cao tầng ở trung tâm thành phố nhiều nhất trong 5 năm ông Phúc làm TT 2016-2020.
Thủ tướng: Dồn quá nhiều nhà cao tầng vào trung tâm làm ùn tắc giao thông
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá ở một số địa phương, việc điều chỉnh quy hoạch đô thị chưa được kiểm soát chặt chẽ, dồn quá nhiều nhà cao tầng vào khu trung tâm làm tắc nghẽn giao thông.

Chiều ngày 26/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị tổng kết công tác của ngành xây dựng 5 năm 2016 - 2020 và dự kiến phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác 5 năm 2021-2025.

(2) Trump có thể làm gì để đảo ngược kết quả bầu cử?

Tổng thống Trump có những lựa chọn gì để đảo ngược kết quả bầu cử?
Ngọc Trân - Đông Phương • 26/12/20• Bản chất của tam quyền phân lập nằm ở sự kiểm soát và cân bằng lẫn nhau. Dĩ nhiên quyền tư pháp có thể hạn chế Tổng thống, nhưng trong những thời điểm phi thường, quyền hành pháp của Tổng thống cũng có thể hạn chế cơ quan tư pháp hoặc cơ quan lập pháp khi họ không màng đến đại cục. Là một Tổng thống, ông Trump không hề thiếu quyền lực, như chúng ta đã phân tích thì ông ấy thậm chí còn có rất nhiều đặc quyền. Vậy điều ông thiếu là gì?
Khó khăn lớn nhất mà TT Trump phải đối mặt hiện nay là cuộc đảo chính lần này được phát động dựa trên chiến tranh mạng, chiến tranh thông tin và chiến tranh dư luận, hơn nữa, nó còn “đội lốt" dưới danh nghĩa một cuộc bầu cử ôn hòa. (Tổng hợp)

(1) Trump có thể làm gì để đảo ngược kết quả bầu cử?

Là một Tổng thống, ông Trump không hề thiếu quyền lực. Điều ông Trump thiếu chính là, làm sao để người dân Mỹ hiểu rằng, mục đích ông sử dụng những quyền lực này chính là để bảo vệ nước Mỹ, chứ không phải như các kênh truyền thông cánh tả vu khống rằng ông Trump không chịu thua rồi dở trò gây rối.
Tổng thống Trump có những lựa chọn gì để đảo ngược kết quả bầu cử?
Ngọc Trân - Đông Phương • 26/12/20• Hoa Kỳ đang ở trong một thời kỳ phi thường. Tổng thống (TT) Trump đang nắm trong tay những đặc quyền nào? Điều kiện tiên quyết để Tổng thống trực tiếp bắt quân phản loạn là gì? Hãy cùng xem tác giả Đường Tịnh Viễn phân tích.


Tổng thống Trump phát biểu tại một cuộc mít tinh vận động tranh cử. (Nguồn ảnh: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Getty Images)

Thứ Bảy, 26 tháng 12, 2020

Trần Quốc Vượng: chính trị gia kín tiếng

Chỉ còn một tháng nữa là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII sẽ khai mạc. Dư luận đồn đoán ông Vượng sẽ trở thành tân tổng bí thư. Thấy có bài này về ông, mình lưu lại để tham khảo. Ông Vượng mà làm TBT thì đất nước sẽ vẫn tiếp tục xu hướng phát triển như thế này.
Trần Quốc Vượng: chính trị gia kín tiếng
Triệu Tử Long - Trong số chính khách Đảng thì quả tình ông Trần Quốc Vượng khá kiệm lời, kín tiếng. Ở thời điểm tháng 3-2018, nhà báo Phạm Chí Dũng đã nhận định, “Việc bổ nhiệm ông Trần Quốc Vượng (làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương) mang hàm ý ông Trần Quốc Vượng chính thức trở thành ứng cử viên cho chức Tổng Bí thư”.
Hôm 4-11-2019, trong một bài viết đăng trên VOA, tác giả Phạm Chí Dũng có đoạn kết như sau về chính khách Trần Quốc Vượng: “Nhưng như thói đời kiêm thói đảng, càng lên cao càng dễ bị thị phi và cả ‘đâm dao sau lưng’. Từ năm 2018, cái tên Trần Quốc Vượng bắt đầu xuất hiện trong vài bài viết trên mạng xã hội và những bài viết đả kích ấy kéo dài cho đến nay với tần suất ngày càng dày hơn.

Bà con dân tộc lại đói thối mồm khi Thủ tướng vui miệng ?

Độ này tự dưng mình lại hay xem tivi. Có lẽ tuổi già rồi nên lười lao động, chỉ thích nằm trên salon ăn vặt và nghe quan chức khoác lác. Hôm qua nghe Thủ tướng Phúc hùng hổ cấm buôn bán đào rừng làm mình giật mình, cảm giác y như hôm dự họp Chính phủ năm 20087 nghe Thủ tướng Dũng cấm các lò gạch thủ công và cấm nhập khẩu sắt. Chỉ vì có ông bộ trưởng báo cáo các lò gạch thủ công vừa phá hoại đất nông nghiệp, vừa gây nhiều tai nạn lao động, và lượng sắt trong nước tồn đọng nhiều làm giá sắt quá thấp gây thiệt hại cho người sản xuất sắt, nên ông Dũng kết luận luôn là cấm tiệt. Kết quả chỉ trong vòng 3-4 tháng gì đó, giá gạch thủ công tăng lên gấp 3 (từ 700đ/viên lên 2.200đ/viên), giá sắt xây dựng cũng tăng lên xấp xỉ 3 lần (từ 8000-9000đ/kg lên 23-24.000/kg). Năm 2008, tỷ lệ lạm phát hơn 20%, cao nhất trong vòng 30 năm qua (1991-2020).
Hồi đó mình mới khởi công xây ngôi nhà khá lớn, trong khi vật tư mỗi ngày một giá. Không ai biết chính xác giá trong ngày là bao nhiêu nên chủ hàng vận chuyển đến tính giá bao nhiêu mình phải trả bấy nhiêu; nhiều chủ hàng nhân thế tăng giá mạnh hơn... Trước mình chỉ ghét Ba Dũng, nhưng từ ngày ấy mình chuyển sang căm giận hắn. Bây giờ Bảy Phúc cấm đào rừng thì bà con dân tộc lại khốn khổ khốn nạn tết này rồi... Dĩ nhiên các lực lượng chức năng sẽ lại có dịp chặn đường thu tiền mãi lộ. Sẽ không cấm được đào rừng đâu, chỉ có điều dân sẽ phải bỏ tiền ra hối lộ các quan chặn đường thôi. Chính sách này là vì dân hay vì quan đây ?
Bà con dân tộc miền Núi lại đói thối mồm khi Thủ tướng vui miệng ?
Dũng Vũ Huy - Hôm qua Thủ Tướng vui miệng phát biểu về việc năm nay cấm tiệt Đào Rừng, thế là báo chí loạn hết cả lên rồi thì người ủng hộ, người phản đối chí choé trên khắp MXH...
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.
Tại sao mềnh lại bảo là thủ tướng Vui Miệng nói vậy? Bởi vì Đào Rừng là cái quần què gì? Là Đào Mọc Tự Nhiên Hoang Dại ở trên Rừng hay Đào do người dân tộc trồng ở trên miền Núi...???

Biden nhận tài khoản Twitter TT với 0 người theo dõi

Tài khoản cá nhân @RealDonaldTrump của TT Trump có tới 89 triệu người theo dõi, trong khi tài khoản cá nhân của Joe Biden chỉ có 21 triệu người theo dõi, mặc dù trong gần hai tháng nay ông là người hot nhất trên báo chí chính thống vì là TT đắc cử. Hơn nữa, Biden còn liên tục khoe có tới 81 triệu phiếu bầu cho ông ta. Vậy mà ông ta vẫn lo lắng sau khi tiếp nhận tài khoản Twitter TT, ông sẽ không có người theo dõi. Điều này có nghĩa là gì ? Chỉ có thể là ông không được dân Mỹ ủng hộ; trong 81 triệu phiếu của ông có một tỷ lệ lớn là phiếu giả.
Biden tiếp quản tài khoản Twitter Tổng Thống với 0 người theo dõi
Twitter đã quyết định sẽ chuyển tài khoản @potus (tài khoản Twitter của Tổng thống Mỹ) và @whitehouse (tài khoản Twitter chính thức của Nhà Trắng) cho Biden, tuy nhiên lượng người theo dõi hai tài khoản này sẽ bị xóa về 0. Người theo dõi sẽ được thông báo và tự quyết định họ có tiếp tục theo dõi các tài khoản Twitter này sau khi chúng được chuyển giao hay không. Một số phương tiện truyền thông ban đầu đưa tin sai lệch rằng đây là quyết định của TT Trump tuy nhiên Twitter đã nói rõ rằng đó là chính sách của họ.

Nhóm chuyển tiếp của Joe Biden gần đây đã bày tỏ thái độ không hài lòng khi Twitter không chuyển giao lượng người theo dõi TT Trump cho Biden, theo Red State.

Ông Nên ngó xuống mà coi

Ông Nên vừa có phát ngôn hùng dũng được báo chí chính thống và báo chí mạng đông loạt ca ngợi. Ông nói với anh em công an: "Anh nào mà thiếu bản lĩnh, đam mê, hoặc có gì đó chùn bước thì đi làm việc khác. Phòng chống tội phạm phải "máu", nghe báo tội phạm đang gây án mà cứ chần chừ sợ tới sớm... là không thể được. Phải "máu" lên, nghe là phải có mặt, có như thế thì mới làm người dân tin tưởng mình hơn". Mình thì không hề tin ông này. Làm đến Chánh văn phòng Trung ương Đảng, nay là Bí thư thành ủy Sài Gòn, thì đâu còn dám hùng hùng hổ hổ nữa; nhất nhất chỉ biết tuân lệnh cấp trên thôi. Ông về Sài Gòn được 2 tháng rồi mà có thấy cái gì mới đâu. Nhìn lại 7 đời Chánh văn phòng Trung ương Đảng gần đây được wikipedia thống kê mà xem, có được ông nào dũng cảm và tử tế không ? Đó là Nguyễn Khánh (1984 - 1987), Hồng Hà (1987 - 1991), Phan Diễn (1991-1997), Trần Đình Hoan (1997- 2001), Ngô Văn Dụ (2001 - 2011), Trần Quốc Vượng (2011-2016) và Nguyễn Văn Nên (2016-2020). Không biết ông đương kim Chánh văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng có khác được gì không ? Mình đã bình luận trên trang của bác Lưu Trọng Văn thế này: "Nghe CS nói thì bằng đổ thóc giống ra ăn. Ba Dũng nói còn "quyết liệt" hơn nhiều nhưng lại chính là trùm tội phạm". Ba Dũng từng nói ngay tại diễn đàn Quốc hội: "Tôi nhớ đồng chí Phạm Văn Đồng - có lẽ làm thủ tướng lâu nhất - có lần nói chưa xử lý kỷ luật một đồng chí nào. Hơn ba năm nay tôi làm Thủ tướng cũng chưa xử lý kỷ luật một đồng chí nào, chắc là cũng phải học theo đồng chí Phạm Văn Đồng". Đây không khác gì một cam kết với bọn tội phạm là cứ phạm tội đi, tôi không xử lý đâu. Hậu quả là tham nhũng, tội phạm tràn lan trong suốt 10 năm ông ta làm Thủ tướng, đến mức cụ Tổng Chủ 5 năm qua chỉ làm mỗi việc xử lý hậu quả cũng không xuể.
Ông Nên ngó xuống mà coi
fb Nguyễn Thùy Dương 26-12-2020 - 
Theo như các phương tiện truyền thông đại chúng, ngày 31/12/2020 sẽ là ngày thành lập Thành phố Thủ Đức. Ba Quận 2, 9, Thủ Đức sẽ gộp lại thành thành phố Thủ Đức, bãi bỏ 3 quận, chỉ còn phường. Thành phố Thủ Đức là cơ quan hành chính cấp Quận/Huyện (khôi phục lại huyện Thủ Đức cũ trước khi tách 3 quận).
Trụ sở Liên đoàn lao động Q2-TP.HCM sau khi 
khánh thành đêm 25/12/2020. Ảnh: FB tác giả
Vậy mà hôm qua, ngày 25/12/2020, tại Quận 2 -TP.HCM, người ta làm lễ khánh thành Liên Đoàn Lao Động Quận 2 – Nhà Văn Hóa Lao Động, hoa hòe, tiệc tùng đủ cả chẳng thiếu một cái gì. Tức là họ làm lễ khánh thành, đãi tiệc khi Quận 2 còn 5 ngày tồn tại.

Đôi lời với VTV

Đôi lời với VTV
Fb Dương Quốc Chính 26-12-2020 - Ngày 23/12, VTV có chương trình Tọa đàm trên VTV1 vào khung giờ vàng với nội dung: Nhận dạng âm mưu, thủ đoạn chống phá nền tảng tư tưởng của đảng. Trong chương trình, VTV đã đưa lên hình ảnh tiêu đề 2 stt trong group Con đường nào cho Việt Nam?
Ảnh: VTV
Như mọi người đã biết, group này do mình và TS Huỳnh Thế Du (giảng viên ĐH Fulbright) đồng sáng lập (gọi tắt là admin – ad). Anh Du, vì một số lý do cá nhân, bất đồng quan điểm với một số thành viên nên đã rút khỏi nhóm. Mục tiêu và nội quy của group do hai admin cùng soạn ra, đến bây giờ vẫn không thay đổi, dù anh Du đã rút lui. Đó là nhằm nâng cao sự hiểu biết của người dân về kinh tế vĩ mô, khoa học chính trị, lịch sử và là kênh phản biện chính sách một cách ôn hòa, khoa học.

Đi tìm pho tượng Lê-nin ở Berlin

Đi tìm pho tượng Lê-nin ở Berlin
Kỹ sư Đỗ Quang Nghĩa, Berlin
Ở một năm nào đó hồi thập niên 1980, tôi có đọc trong một cuốn sách của Nguyễn Quân, rằng bức tượng Lê-nin ở Berlin có tính hoành tráng. Ngày ấy, ai mà nghĩ đến có ngày phải tháo dỡ bức tượng. Năm 1991, Đông Đức không còn tồn tại, người ta, dân Đông Đức cũ, muốn xóa đi một phần quá khứ, trong đó có bức tượng kia. Họ gỡ tượng đài thành 129 phần. Riêng cái đầu lãnh tụ là một phần, khoan 4 lỗ trên đỉnh để dễ bề xử lý. Rồi tất cả đem chôn ở một vùng rừng ven Berlin. Ngày tháo bức tượng cũng không ai nghĩ đến ngày lại đào nó lên, bốc mộ!
"Hoành tráng"
Cái hồi tôi ở nước Đức lần đầu, nếu biết về nó, có lẽ tôi đã đi tìm xem. Nhưng hồi đó khái niệm "hoành tráng" trong nghệ thuật còn mờ nhạt lắm. Mà nếu có, một pho tượng lãnh tụ khó mà coi là tác phẩm nghệ thuật, nó nghiêng về phía chính trị, là tuyên truyền.

Dự đoán năm 2021 thế giới sẽ tồi tệ hơn?

Dự đoán năm 2021 thế giới sẽ tồi tệ hơn?
Năm 2020 là năm xảy ra nhiều thiên tai, vậy năm 2021 sắp tới sẽ như thế nào? Gần đây, nhà tiên tri người Malaysia Dato Anthony Cheng (DAC) đã đưa ra 15 dự đoán cho năm 2021. Ông nói rằng: "năm 2021 sẽ là một năm thử thách", và ông nói thẳng rằng nửa cuối năm tới có thể e rằng chúng ta sẽ phải "đón nhận cảnh thiên tai nhân họa thực sự". Các thảm họa thiên tai nhân họa liên tiếp xuất hiện; bệnh dịch toàn cầu và cuộc quyết chiến giữa thiện và ác... tiếp tục mở rộng.

Ông DAC là một doanh nhân kiệt xuất tại Malaysia, đồng thời cũng là một nhà tiên tri, được cư dân mạng ca tụng là "người có nhiều tiên đoán nhất trong lịch sử hiện đại". Vào cuối năm 2019, ông đã liệt kê 14 dự đoán về năm 2020, và 13 trong số đó đã được ứng nghiệm.

Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2020

Thư ngỏ gửi Chủ tịch Tối cao Pháp viện JOHN ROBERTS


Thư ngỏ gửi Chủ tịch Tối cao Pháp viện JOHN ROBERTS
BẰNG PHONG ĐẶNG VĂN ÂU
Thứ Tư, Ngày 23 tháng 12 năm 2020.
Kính thưa Ngài John Roberts, Thẩm phán Tối cao,
Xin tự giới thiệu, tôi tên là Đặng văn Âu, bút hiệu Bằng Phong, 80 tuổi, hiện cư ngụ tại Thành phố Westminster, Orange County, California. Xin trình lên Ngài đôi điều suy nghĩ của tôi về nước Mỹ hiện nay.
Năm 1954, sau Hiệp định Genève chia đôi đất nước Việt Nam tôi, Hoa Kỳ giao cho người Việt Nam chúng tôi trọng trách làm người lính tiền đồn để ngăn chặn cuộc xâm lăng của những người lính tiền phong Miền Bắc âm mưu tiến hành cuộc cách mạng vô sản toàn thế giới do Liên Xô, Trung Cộng lãnh đạo.

“Thượng Đế chỉ cho 1 chiếc giày”

“Thượng Đế chỉ cho 1 chiếc giày”
“Thượng Đế sẽ không cho bạn tất cả những gì bạn muốn, Ngài chỉ cho bạn một phần mà thôi, bạn phải tự mình nỗ lực để lấy phần còn lại.”

Ở Mỹ có một cậu bé sinh ra trong một gia đình nghèo, từ nhỏ đến khi đi học cậu chỉ mang mỗi một đôi giày rách. Cậu bé nghe nói vào lễ Giáng Sinh, khi đến bất cứ cửa hàng nào, chỉ cần nói với Thượng Đế thứ mình muốn thì chủ cửa hàng sẽ thỏa mãn yêu cầu của mình.

Thứ Năm, 24 tháng 12, 2020

Âm mưu đánh cắp nước Mỹ

Đoạn này hay: Mỹ là pháo đài cuối cùng của tự do trên thế giới, nước Mỹ là mối đe dọa duy nhất còn lại đối với ĐCSTQ. Nếu chúng ta sụp đổ, thế giới sẽ sụp đổ; nhưng chúng ta sẽ không gục ngã, đã đến lúc đứng vững – theo đúng tinh thần của những người cha sáng lập của chúng ta… Thời gian phía trước là rất quan trọng, mọi người cần ủng hộ tổng thống D. Trump của chúng ta, bảo vệ nước Mỹ khỏi kẻ thù trong và ngoài nước. Hiện tại chúng ta vẫn có tự do báo chí và tự do ngôn luận trong tầm tay, nhưng nếu không nắm bắt chúng ngay bây giờ, chúng ta sẽ mất chúng mãi mãi.
Âm mưu đánh cắp nước Mỹ
Seth Holehouse là nhà sáng lập trang web Man in American, ông sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn Ohio. Ông đã dành 15 năm qua để chiến đấu chống lại sự chuyên chế của ĐCSTQ, nhưng cho biết ông chưa bao giờ tưởng tượng rằng cuộc chiến đó sẽ đến ngay trên đất Mỹ. Dưới đây là một bài viết mới đây của ông.
Năm 2020 là một năm “không giống ai”. Mọi thứ chúng ta biết, mọi thứ chúng ta tin tưởng và mọi thứ chúng ta dựa vào đã thay đổi. Vậy làm sao chúng ta có thể mong đợi cuộc bầu cử lần này của chúng ta sẽ khác?

Thứ Tư, 23 tháng 12, 2020

Quốc hội có quyền phủ quyết phiếu bầu của Đại cử tri

Quốc hội có quyền phủ quyết phiếu bầu của Đại cử tri
Dân biểu Đảng Cộng hòa Mo Brooks (tiểu bang Alabama) nhận định rằng, kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử tổng thống có thể sẽ được quyết định theo Tu chính án thứ 12 của Hiến pháp Hoa Kỳ khi Quốc hội triệu tập cuộc họp vào đầu tháng 1/2021 sắp tới. Giáo sư danh dự Trường Luật Harvard Alan Dershowitz cũng dự đoán Nếu ông Trump có thể giữ cho tổng số phiếu Đại cử tri của ông Biden dưới mức 270, thì vấn đề sẽ được chuyển đến Hạ viện, nơi tất nhiên, có đa số Đảng Cộng hòa trong số các phái đoàn của các tiểu bang và sẽ bỏ phiếu theo bang nếu cuộc bầu cử được chuyển đến Hạ viện. Ông Trump đang cố lái theo hướng kịch bản của 3 cuộc bầu cử của thế kỷ 19.”
Ông nói: “Quyết định cuối cùng về việc chấp nhận hay từ chối” các phiếu bầu của Cử tri đoàn từ bất kỳ tiểu bang nào “không phải là nhiệm vụ của tòa án”. “Đó là nhiệm vụ của Quốc hội theo” Điều II của Tu chính án thứ 12 trong Hiến pháp “cùng với các đạo luật liên bang quyết định vấn đề này”.

Trump và tin vịt đã giúp đỡ các chính quyền độc tài...

Bài này hay. Các chính thể độc tài rất cần những người như ông Trump để lôi kéo dư luận trong nước quan tâm đến chuyện nước Mỹ hơn là tới những chuyện vi phạm nhân quyền trong nước. Chính những người đấu tranh cho nhân quyền trong nước cũng buồn và chán vì tình hình nhân quyền trong nước ngày càng xấu hơn, trong khi họ không thể làm gì để thay đổi, nên đành phải dành thời gian nói nhiều về nước Mỹ để mở mang dân trí cho người trong nước, qua đó khuyến khích người dân quan tâm tới chính trị hơn. Tôi chỉ không đồng ý với tác giả bài này là coi những thông tin do Trump và người ủng hộ ông đưa ra là tin vịt. Tôi thì không tin tất cả chúng đều là tin vịt vì có rất nhiều thông tin thực sự đã tồn tại và chính xác, có điều một là quy mô của chúng quá nhỏ nên không được tòa án coi trọng và hai là chính nhiều thẩm phán cũng bị mua chuộc hoặc vì bảo vệ đảng phái hay nhóm lợi ích nên nhắm mắt bỏ qua; hậu quả là ông Trump thua kiện liên tục ở các nơi. Kết luận lại là đất nước muốn thay đổi thì trước hết phải dựa vào người dân trong nước muốn thay đổi chứ không thể dựa vào bên ngoài. Bên ngoài chỉ tạo ra cơ hội để các thay đổi trong nước diễn ra dễ dàng hơn. Thế nên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nói đúng "nếu làm không tốt công tác cán bộ, chúng ta sẽ tự lật đổ chứ không phải do kẻ thù".
Trump và tin vịt đã giúp đỡ các chính quyền độc tài như thế nào?
Joaquin Nguyễn Hòa 22-12-2020 - Một tác giả người Việt Nam, cô Mai Trương, nghiên cứu sinh khoa học chính trị từ đại học Arizona, có bài phân tích trên tạp chí The Diplomat, nói rằng nhiệm kỳ tổng thống Hoa Kỳ của ông Donald Trump và diễn biến cuộc bầu cử 2020 đã giúp các quốc gia độc tài châu Á giải quyết được sự chống đối chế độ độc tài từ người dân trong nước.
Hình ảnh có thể có: Le Van Nap
Tác giả Mai Trương mở đầu bài phân tích của mình bằng nhận xét rằng, với sự cầm quyền của Joseph Biden tới đây, các chính quyền độc tài sẽ bị tăng sức ép về dân chủ và nhân quyền từ Mỹ, nhưng họ không cần quá lo lắng vì bốn năm cầm quyền của ông Trump cho thấy rằng, dân chúng ở các nước này thích một nhà lãnh đạo mạnh mẽ hơn là một nền dân chủ mạnh mẽ, và dân chúng rất dễ bị thao túng bởi tin vịt.

Nhiều nghị sĩ phản đối kết quả bỏ phiếu của Cử tri đoàn

Nhiều nhà lập pháp phản đối kết quả bỏ phiếu của Cử tri đoàn
Có thêm các nhà lập pháp Đảng Cộng hoà Mỹ ủng hộ Thách thức kết quả bỏ phiếu của Cử tri đoàn. Một thành viên khác của Quốc hội Mỹ cam kết sẽ thách thức các đệ trình biểu quyết của Cử tri đoàn trong phiên họp chung của Quốc hội dự kiến diễn ra vào ngày 6/1/2021. Ngoài ra còn có thêm một số nhà lập pháp khác cũng cam kết thực hiện điều này. Trong thư gửi cho Thượng nghị sĩ Ted Cruz và John Cornyn, Hạ nghị sĩ Lance Gooden đã viết rằng: “Tôi có ý định phản đối việc chứng nhận phiếu đệ trình của Cử tri đoàn vào ngày 6/1, và tôi kính đề nghị các ngài cùng làm điều đó với tôi”.

Toà nhà Quốc hội ở Washington
Hai Thượng nghị sĩ Cornyn và Cruz đều không công khai tuyên bố liệu họ có thách thức các phiếu bầu của Cử tri đoàn hay không. Để có thể khởi động quy trình thách thức kết quả bỏ phiếu bầu Tổng thống của Cử tri đoàn thì cần ít nhất một đại diện từ Hạ viện và một đại diện từ Thượng viện đứng lên phản đối kết quả đó.

Di sản Tổng thống Trump để lại với người Việt

Di sản Tổng thống Trump để lại với người Việt
Blogger (Ba Sàm) Nguyễn Hữu Vinh, 22 tháng 12 2020
Chỉ 4 năm, Tổng thống Donald Trump cùng bộ máy của mình đã tạo nên quá nhiều thay đổi cho xã hội Mỹ, thế giới, trong đó có Việt Nam; và sẽ còn tiếp tục trong nhiều năm tới nữa. Tất cả những tranh cãi về ông chỉ càng chứng tỏ những gì ông làm trong chính sách của nước Mỹ cần phải được tìm hiểu, nghiên cứu sâu, trao đổi, có nhiều thời gian và thực tế kiểm chứng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cầm cờ Việt Nam và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc cầm cờ Mỹ tại Văn phòng Chính phủ VN ở Hà Nội ngày 27/2/2019, trước thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Đi tìm nguồn gốc 'virus Vũ Hán'

Trong những năm gần đây, TQ dùng tiền mua chuộc và dùng sức mạnh quân sự đe dọa để can thiệp vào mọi việc trên thế giới. Vụ TQ can thiệp vào bầu cử TT Mỹ 2020 hiện nay là trường hợp điển hình. Nó biến đúng thành sai, biến sai thành đúng; biến một kẻ ngờ nghệch, lẩm cẩm, tham nhũng thành TT Mỹ và đuổi cổ một TT Mỹ đang làm việc rất hiệu quả và được đông đảo người dân ủng hộ... về vườn. Do đó, không biết còn có thể tin gì vào công lý trên thế giới nữa đây ? Điều tra về nguồn gốc 'virus Vũ Hán' của Tổ chức Y tế Thế giới hay của một số tổ chức thì chắc chắn không thể tin được rồi vì TQ mua hết những người tham gia để họ làm những báo cáo phản ánh quan điểm của TQ. Chưa bao giờ tôi mất niềm tin vào công lý thế giới và đạo đức của các nhà khoa học và lãnh đạo thế giới như bây giờ. Trước đây, nhân tố quyết định là đạo lý; ngày nay nhân tố quyết định là tiền.
Đi tìm nguồn gốc 'virus Vũ Hán'
John Sudworth, BBC News, Vân Nam, 22 tháng 12 2020
Cả Tiến sĩ Daszak và Giáo sư Thạch đều khăng khăng rằng việc nghiên cứu ngăn ngừa đại dịch là điều then chốt, cấp bách. "Nghiên cứu của chúng tôi là để hướng về tương lai, và rất khó để những người không có chuyên môn trong lĩnh vực này hiểu được," Giáo sư Thạch viết trong email. WHO đang hứa hẹn sẽ tiến hành một cuộc điều tra trên "tinh thần cởi mở" đối với nguồn gốc của loại virus mới này. Nhưng chính phủ Trung Quốc không hào hứng với việc trả lời các câu hỏi, ít nhất là các câu hỏi của phóng viên.

Một khoa học gia Trung Quốc, người nằm ở tâm điểm những cáo buộc không có căn cứ rằng virus corona đã bị rò rỉ ra từ phòng thí nghiệm của bà tại thành phố Vũ Hán, nói với BBC rằng bà sẵn sàng chào đón "bất kỳ kiểu tới thăm nào" nhằm bác bỏ tin này.