Thứ Tư, 31 tháng 12, 2014

Sống sao không uổng kiếp phù du

Sống sao không uổng kiếp phù du
Lại một năm nữa sắp trôi qua, 2015 đang ló dạng như ánh bình minh hừng lên phía Đông mỗi ngày, năm tháng cứ thế mà vùn vụt lướt qua. Các bác ơi có một loài sinh vật tên gọi là “phù du”. Đây cũng là tên gọi chung của một nhóm côn trùng nhỏ. Đặc điểm của loại côn trùng này là đời sống của nó rất ngắn, từ khi ra đời đến lúc chết đi chỉ khoảng vài tiếng đồng hồ.
Bình minh ló dạng báo hiệu một ngày mới.
Loài người chúng ta có đời sống trên dưới 70 năm, khi nhìn cuộc đời con phù du thì thấy thương tiếc cho kiếp sống ngắn ngủi của nó, nhưng con người không tự nhìn lại cuộc sống của chính mình, hoặc nếu có thì cũng thường ít lưu tâm và tắc lưỡi cho qua vì họ nghĩ 70 năm là đã quá dài để sống, quá lâu để khổ đau!

Người Việt thiếu bao dung, ưa cấu kết

Người Việt thiếu bao dung, ưa cấu kết
-“Tính đố kỵ, hẹp hòi đang bào mòn chúng ta. Nhiều người không thích ai hơn mình, họ tìm cách che mờ người khác bằng những chiêu trò vặt, nhỏ mọn đã góp phần làm xấu, làm suy yếu sức mạnh văn hóa dân tộc”, nhà biên kịch Hồng Ngát.
Văn hóa, Người Việt, Sống tử tế, Nhà báo Kim Dung, Nhà biên kịch Hồng Ngát, Nhà báo Thu Hà
Nhà báo Kim Dung/Kỳ Duyên, nhà biên kịch Hồng Ngát, nhà báo Thu Hà (từ trái qua phải).
Dân tộc nào cũng yêu nước nồng nàn
Nhà báo Thu Hà:Chúng ta đã có những thành công nhờ gây dựng được những phong trào. Ngày nay, những phòng trào này vẫn tồn tại như các khu văn hóa, gia đình văn hóa, các cụm văn hóa… nhưng xem ra cũng phong trào đó của ngày nay khác với ngày xưa nhiều lắm phải không?

Mất vốn văn hóa, đất nước loay hoay phát triển

Mất vốn văn hóa, đất nước loay hoay phát triển
Nhà báo Thu Hà:Thưa quý vị, không một quốc gia, một dân tộc nào phát triển hùng mạnh mà thiếu vắng văn hóa. Văn hóa là cốt lõi của sức mạnh mềm, là yếu tố đóng vai trò quyết định sức mạnh, vị thế, uy tín quốc gia. Gia tăng sức mạnh này là chiến lược quan trọng để hoàn thành nhiều mục tiêu lớn của dân tộc. Đây cũng là nội dung tọa đàm tổng kết các vấn đề văn hóa-xã hội cuối năm của Tuần Việt Nam.
Văn hóa, người Việt xấu xí, vốn xã hội, Nhà báo Kim Dung, Kỳ Duyên, nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát, nhà báo Thu Hà, Tuần Việt Nam
Nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát (trái)
Xin trân trọng giới thiệu hai khách mời là Nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát và nhà báo Phạm Kim Dung (Kỳ Duyên). Nếu nhìn lại các vấn đề văn hóa-xã hội của dân tộc một năm qua, điều gì khiến các chị suy nghĩ, trăn trở nhất? 

Máu làm quan hơn máu làm ăn

Máu làm quan hơn máu làm ăn
“Muốn một xã hội văn minh, văn hóa còn ở chỗ biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến đa chiều. Đối thoại là cực kỳ cần thiết để hiểu nhau hơn”, nhà biên kịch Hồng Ngát.
Văn hóa, Người Việt, Vốn văn hóa, Nhà báo Kim Dung, nhà biên kịch Hồng Ngát, nhà báo Thu Hà
                           Nhà báo Kim Dung, nhà biên kịch Hồng Ngát (từ trái qua phải).

“Hư học luôn gắn với hư danh”
Nhà báo Thu Hà: Chúng ta luôn tự hào là dân tộc cần cù, sáng tạo, biết hy sinh, nhưng những gì đang diễn ra trong cuộc sống hiện nay cho thấy, nhiều người trong chúng ta dường như đã đánh mất sự cần cù, ngại nói đến hy sinh và chẳng bận tâm đến sáng tạo? 

Những lời tiên đoán cho năm 2015

Những lời tiên đoán cho năm 2015
2014 là một năm đầy biến động với quá nhiều thảm kịch đã được các nhà tiên tri nổi tiếng như Vanga, Nostradamus tiên đoán trước. Vậy năm 2015 sẽ ra sao? Cùng xem những lời tiên đoán cho năm 2015.
Tiên đoán cho năm 2015 của nhà tiên tri Vanga
Sinh thời, nhà tiên tri vĩ đại nhất thế kỷ - bà Vanga, không đưa ra bất cứ lời tiên đoán cụ thể nào cho năm 2015. Bà chỉ đưa ra lời tiên đoán chính xác cho năm 2014, rằng phần lớn loài người sẽ bị mắc chứng bệnh mưng mủ, ung thư da và các loại bệnh khác về da do hậu quả chiến tranh hóa học.

Lá thư khiếu nại hài hước nhất lịch sử hàng không

Lá thư khiếu nại hài hước nhất lịch sử hàng không
Một du khách tự tay viết thư gửi trực tiếp đến tỷ phú Richard Branson - sáng lập Hãng hàng không Virgin, phàn nàn về những bất tiện đã phải chịu đựng như thức ăn chán, ti vi nhiễu trong suốt chuyến bay.
Bữa ăn trên máy bay do ông Oli Beal chụp lại trên chuyến bay
Trải qua nhiều giờ bay "ác mộng", du khách có tên Oli Beal - vốn là giám đốc quảng cáo người Anh - đã đích thân viết tay lá thư kể lại chi tiết cảm giác mình đã trải qua, mô tả sinh động những thực tế trên phi cơ của Hãng hàng không Virgin. Dù được gửi từ cách đây khá lâu, tới nay bức thư này vẫn được coi là hài hước nhất trong lịch sử hàng không. Dưới đây là nội dung bức thư.

Chỉ một bữa ăn thôi cũng đã đủ hại

Chỉ một bữa ăn thôi cũng đã đủ hại
Thực phẩm chế biến sẵn với dầu mỡ, các sản phẩm từ động vật, bột mì, và đường có thể trông hấp dẫn với bạn trong những dịp nghỉ lễ sum vầy. Và có thể nó đủ hấp dẫn để bạn tự nhủ: “Chỉ hôm nay thôi, chỉ một bữa này thôi. Rồi mình sẽ trở lại chế độ ăn lành mạnh vào ngày mai – một bữa thì chết ai”. Có phải vậy không?

Thế nhưng, bên cạnh thực tế rằng một bữa ăn kém dinh dưỡng có thể đánh thức những thói nghiện ngập trước đây – có thể dẫn đến nhiều bữa ăn nghèo dinh dưỡng hơn nữa, thì chỉ một bữa thôi đã đủ làm tổn hại đến hệ tim mạch của bạn. Có nhiều ca tử vong do tim mạch trong ngày 25, 26 tháng 12 và ngày 1 tháng 1 hơn những ngày khác trong năm. Những quan sát nghiêm túc nói lên rằng, việc buông thả trong một bữa ăn ngày lễ có thể cực kỳ nguy hại cho tim của bạn.

Ả Rập Saudi “dọa” giá dầu sẽ xuống 20 USD/thùng

Ả Rập Saudi “dọa” giá dầu sẽ xuống 20 USD/thùng
Giá dầu mới phục hồi ở mức 60 USD/thùng nhưng vẫn còn rất thấp so với kỳ vọng của các quốc gia xuất khẩu. Thế nhưng, Ả Rập Saudi vừa gây sốc khi dọa giá dầu có thể sẽ xuống 20 USD/thùng.
gia dau, 20 USD
Bộ trưởng dầu mỏ Ả Rập Saudi Ali al-Naimi cho biết OPEC sẽ kiên quyết không cắt giảm sản lượng, thậm chí nếu giá dầu chạm 20 USD một thùng. Ông cũng nói rằng thế giới có thể không bao giờ nhìn thấy mức giá 100 USD/thùng quay trở lại.

Mùa Đông châu Âu và 10 trải nghiệm thú vị

Mùa Đông châu Âu và 10 trải nghiệm thú vị
Mùa đông ở lục địa già luôn hấp dẫn du khách và những hoạt động trong mùa lạnh giá này vẫn khiến cho hành triệu người yêu du lịch trên khắp thế giới phải một lần tìm đến. Sau đây là 10 trải nghiệm thú vị tại châu Âu bạn không nên bỏ qua. 
Mùa Đông châu Âu phủ đầy tuyết trắng
Xây lều tuyết để nghỉ đêm ở phía Nam của dãy Alps nước Pháp
Một khi đặt bước tới điểm đến xa xôi này bằng giày chuyên dụng, hãy chuẩn bị vài phương án chuyên nghiệp bởi bạn sẽ sớm nhận ra rằng xây một căn lều tuyết hoàn toàn chẳng dễ dàng chút nào. Tuy vậy, một khi đã hoàn thành, bạn sẽ thoải mái ra vào ô cửa mái vòm và ăn tối giữa trời sao. 

(2) Ông Đinh La Thăng không có ‘ba đầu sáu tay”?

Tôi cũng rất thương bác Thăng quá cô đơn trong cuộc chiến vì lợi ích đất nước, lợi ích người dân. Không có quyết tâm làm thật từ cấp cao nhất thì quyết tâm từ cỡ bác Thăng sẽ chỉ có hiệu quả nửa vời, giống như ném đá xuống ao bèo vậy. Chúc bác Thăng luôn khỏe mạnh, an lành và may mắn cho đến khi kết thúc đại hội đảng toàn quốc khóa tới. Đừng rơi vào trường hợp như bác Nguyễn Bá Thanh đang làm cho nhiều người dân đau xót.
Ông Đinh La Thăng không có ‘ba đầu sáu tay”?
trong can13 giờ trước
Tôi rất ủng hộ ông Đinh La Thăng. Chúng ta cần có nhiều cán bộ giám nghĩ, giám làm, giám chựu trách nhiệm. Phải quyết liệt, phải sâu sát, phải xử lý kịp thời những yếu kém, chây ỳ, dựa dẫm trốn tránh trách nhiệm hoà cả làng...

(1) Ông Đinh La Thăng không có ‘ba đầu sáu tay”?

Ông Đinh La Thăng không có ‘ba đầu sáu tay”?
Rõ ràng, chỉ sự năng nổ của ông Đinh La Thăng là không đủ khi bên dưới không ít nhà thầu thi công ẩu, là các ban quản lý dự án chưa tròn trách nhiệm, là nhân sự đã quen với việc được chăng hay chớ trong một thời gian dài.
Đinh La Thăng, bộ trưởng, năng nổ, quyết đoán
Bốn người thoát chết hy hữu khi giàn giáo bị sập, dội bê tông xuống chiếc taxi đang lưu thông. Trong vỏn vẹn chưa đầy hai tháng đã liên tiếp xảy ra hai vụ tai nạn ở cùng một dự án.  Điều đó cho thấy rõ, sự quyết liệt của một mình ông Thăng là chưa đủ.
LTS: Sự cố sập giàn giáo đường sắt trên cao tại Hà Nội vừa qua một lần nữa xới lên câu chuyện trách nhiệm chính trị của người đứng đầu ngành giao thông khi trong hai tháng liên tiếp xảy ra hai vụ tai nạn ở cùng một dự án. Xin trân trọng giới thiệu góc nhìn của tác giả Khôi Nguyên để bạn đọc cùng trao đổi.

Tại sao khó có thể tự hào là người Việt Nam?

Đồng ý với nhiều phân tích của GS Tuấn nhưng không thể đổ hết mọi tệ hại, khuyết tật của đất nước cho người dân Việt Nam để rồi kết luận khó có thể tự hào là người Việt Nam. Mọi tệ hại, khuyết tật đó chỉ do một đám người gây ra; chúng ta không thể tự hào là thành viên của đám người đó nhưng hoàn toàn có thể có thể tự hào là người Việt Nam. Đừng nghĩ đã là người nước ngoài thì siêu đẳng và đáng tự hào hơn là người Việt Nam. Lịch sử là hàng trăm, hàng nghìn năm; mấy chục năm quái thai này rồi cũng sẽ đến ngày phải kết thúc; sẽ đến ngày người Việt an tâm ngẩng cao đầu tiến bước bình đẳng cùng nhân loại.
Tại sao khó có thể tự hào là người Việt Nam?
Đề tài này có thể rất tế nhị. Nếu là người Việt mà nói "tôi không tự hào là người Việt" thì chắc chắn sẽ bị "ném đá" như Hồi giáo ném đá những người ngoại tình. Một cuốn sách có tựa đề là "Tôi tự hào là người Việt Nam" mới xuất bản và đã bán hết 10000 cuốn đủ để nói đề tài này làm ấm lòng rất nhiều người như thế nào. Tôi chưa đọc quyển sách đó, nhưng đọc phần nhận xét của báo chí thì thấy hình như hàm lượng tri thức không cao (1). 
Đọc qua bài tường thuật một hội thảo cùng chủ đề cũng chỉ thấy những phát biểu chung chung. Vậy chúng ta có lí do gì để tự hào là người Việt Nam? Tôi nghĩ thành thật mà nói, chúng ta không có nhiều lí do. Khi tôi hỏi về câu này, nhiều người có học và suy nghĩ nói thẳng rằng họ không tự hào là người Việt Nam. Ở đây, tôi thử đóng vai một "devil advocate" về đề tài này.

"Hội đổi vợ chồng": Bệnh hoạn và băng hoại đạo đức

"Hội đổi vợ chồng": Sở thích bệnh hoạn và sự băng hoại đạo đức
Thời gian gần đây xuất hiện một trang web với rất nhiều thành viên tham gia có tên "Hà Nội Swinger - Hội những người thích đổi vợ chồng, trao đổi bạn tình". Ở trời Tây chuyện này có lẽ không còn mới nhưng ở phương Đông như Việt Nam thì quả thực nó đã gây sốc cho toàn xã hội.

Trang thành viên Hội những người thích trao đổi bạn tình, vợ chồng đang có xu hướng nở rộ. Chuyện chăn gối vợ chồng luôn được coi là "thâm cung bí sử" của họ, không thể phô bày, vậy mà hiện tượng bệnh hoạn này lại lan ra xã hội. Với bất kỳ lý do gì thì đây vẫn phải bị xem là một sở thích bệnh hoạn, một hiện tượng lệch chuẩn, sự băng hoại đạo đức trầm trọng.

Mỹ sẽ tiếp tục dẫn dắt kinh tế toàn cầu trong năm 2015

Mỹ sẽ tiếp tục dẫn dắt kinh tế toàn cầu trong năm 2015 
WASHINGTON (AP) – Sau nhiều năm suy thoái, nền kinh tế Hoa Kỳ nay đã hồi phục và sẵn sàng để dẫn dắt kinh tế toàn cầu phát triển trong năm 2015. Tuy nhiên không hẳn năm mới sẽ cho thấy nhiều dấu hiệu tốt đẹp ở các cường quốc kinh tế khác.
Xe truck Ford F-150 đời 2015 tại xưởng chế tạo 
ở Dearborn, Michigan. (Hình: AP/Paul Sancya)
Trung Quốc tăng trưởng chậm vào thời điểm chuyển từ đầu tư sang tiêu thụ. Nhật Bản suy thoái trở lại. Nga có nhiều nguy cơ đi đến khủng hoảng. Âu Châu chỉ phát triển trung bình. 
Sự phát triển của kinh tế toàn cầu phụ thuộc vào tình hình kinh tế Hoa Kỳ tiếp tục cải thiện”. Ngược lại Hoa Kỳ ít bị lệ thuộc vào sự thăng trầm của kinh tế thế giới bởi lẽ xuất cảng chỉ chiếm 14% tổng sản lượng. Động lực chính của nền kinh tế Hoa Kỳ là sức tiêu thụ.

(1) Vì sao Hoa Kỳ chọn chỉ cấm vận Cuba?

Vì sao Hoa Kỳ chọn chỉ cấm vận Cuba?
Kennedy và Chính phủ của ông rất do dự trước tình hình Cuba. Họ luôn tin rằng muốn lật đổ chế độ Cuba Cách mạng bằng một cuộc xâm lược quân sự, sẽ dẫn đến đối đầu Liên Xô, vì Liên Xô đã cam kết bảo vệ Cuba. Nếu hậu thuẫn lật đổ, thì cũng sẽ dẫn đến kết quả tương tự. Do đó, biện pháp chống Cuba của Kennedy mới chỉ dừng ở mức cấm vận hàng hóa vào Cuba, chứ chưa đến mức phong tỏa Cuba, hành động được coi là chiến tranh [1].
Năm 1962, Cuba đồng ý để Liên Xô mang tên lửa tới hòn đảo của mình. Ảnh: Getty
Thất bại của “Liên minh vì tiến bộ” 
Không thể mất uy tín thêm nữa, cùng thất bại “Sự kiện Vịnh Con Lợn” (1961), Kennedy cảm thấy cần thay đổi chính sách nhằm ngăn chặn sự phát triển của CNCS ở Mỹ - Latinh. Nước này chủ trì hai Hội nghị Liên Mỹ họp ở Punta Del Este (Uruguay).  

Cuba, đảo quốc đa dạng

Cuba, đảo quốc đa dạng
Đảo quốc Cuba đang chuyển mình vào buổi giao thời, hướng sự cô đơn của mình vào cuộc chơi toàn cầu. Tháng Mười Hai, 2014 là tháng đi vào lịch sử của đảo quốc Cuba với một sự đảo ngược chính trị ngoạn mục. Tổng Thống Barack Obama Hoa Kỳ và người lãnh đạo Cuba Raul Castro đồng loạt báo hiệu một trang sử mới giữa hai đất nước. Nhìn lại quá khứ, từ năm 1961 Hoa Kỳ và Cuba trở thành hai đất nước thù địch đối đầu nhau kéo dài hơn 50 năm.

Trung tâm thủ đô Havana. (Hình: ATNT Tours & Travel)
Năm mươi ba năm trôi qua, trong khi thế giới đang đi dần đến một “thế giới toàn cầu” thì đảo quốc Cuba vẫn là một “đảo quốc kinh tế cô đơn” bên cạnh nền kinh tế tư bản toàn cầu khổng lồ Hoa Kỳ. Tôi đến Cuba vào cuối Tháng Giêng vì công việc, cần phải tìm hiểu thêm nhiều về đảo quốc này trước khi chọn Cuba là một hành trình du lịch mới cho du khách Việt Nam. Đảo quốc Cuba có gì lạ!

Hà Nội thiếu văn minh đô thị?

Hà Nội thiếu văn minh đô thị?
"Không nơi nào đi lại lộn xộn bằng Hà Nội", Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Thế Thảo được truyền thông hôm 30/12 dẫn lời tại Hội nghị tổng kết một năm thực hiện Chỉ thị "Năm trật tự và văn minh đô thị 2014". Ông nói rằng ông mong người dân Hà Nội khi ra đường đảm bảo được trật tự như ở Thành phố Hồ Chí Minh và "phải đi lại thế nào cho văn minh, lịch sự".
Ông Nguyễn Thế Thảo là Trưởng Ban chỉ đạo 
"Năm trật tự và văn minh đô thị 2014" của Hà Nội
Những nhận xét trên của ông dường như đã làm lu mờ các nội dung tổng kết khác, theo đó nói trong năm qua, thành phố đã đạt những tiến bộ đáng kể trong việc tạo môi trường đường phố thông thoáng hơn, xanh sạch hơn, ít các điểm gây ùn tắc, tai nạn giao thông hơn.

Nỗi lo về Viện Khổng Tử tại Việt Nam

Cảnh giác với Trung Quốc không bao giờ thừa. Có một sự khác nhau rất lớn giữa Trung Quốc và Việt Nam là lãnh đạo nước họ có tham vọng rất lớn về lợi ích cho đất nước, dân tộc và nhân dân họ; họ sẵn sàng làm tất cả vì điều đó bất chấp lợi ích của các nước khác.
Viện Khổng Tử tại Việt Nam
Đấy là hình thức thì họ dạy tiếng Trung Quốc nhưng chính ra là để kềm chế, tìm hiểu thông qua con đường văn hóa, văn học và họ đi sâu vào buộc các nước cho họ đặt Viện Khổng Tử phải đi theo khuynh hướng của họ. Ông Dương Danh Dy nói.
Lễ gắn biển "Học viện Khổng Tử" tại trường ĐH Hà Nội vào sáng 27/12/2014
Vào sáng 27/12, ông Nguyễn Thiện Nhân Chủ tịch UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ông Du Chính Thanh Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc cùng tham dự lễ gắn biển "Học viện Khổng Tử" tại trường ĐH Hà Nội. Sau buổi lễ này là một loạt chống đối nổi lên khắp nơi trong giới nhân sĩ trí thức Việt Nam.

Tổng thống Putin và chiến lược phá vây kinh tế hoàn hảo

Tổng thống Putin và chiến lược phá vây kinh tế hoàn hảo
Tính đến thời điểm hiện tại, có vẻ như lời tuyên bố chắc như đinh đóng cột của Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov rằng kinh tế nước này đã vượt qua giai đoạn khó khăn và đã diễn ra đúng như vậy.
Bất chấp những khó khăn được dự báo sẽ còn đeo bám nền kinh tế Nga trong năm 2015 thì không ai có thể phủ nhận nước Nga vừa thoát hiểm một cách ngoạn mục, với chiến lược tận dụng tối đa các lợi thế của nước Nga của Tổng thống Putin.

Thứ Ba, 30 tháng 12, 2014

VN: Doanh nghiệp đóng cửa ở mức kỷ lục

VN: Doanh nghiệp đóng cửa ở mức kỷ lục
Số doanh nghiệp đóng cửa và ngưng hoạt động tại Việt Nam tiếp tục tăng. Gần 68.000 doanh nghiệp Việt Nam giải thể hoặc ngưng hoạt động trong cả năm 2014, Tổng cục Thống kê cho biết trong báo cáo mới nhất. Đây là mức tăng 14,5% so với cùng kỳ năm ngoái, cơ quan này nói thêm.
Trong khi đó, trong cả năm 2014 chỉ có tổng cộng gần 75.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 2,7% so với năm ngoái. Số doanh nghiệp giải thể hoặc ngưng hoạt động tại Việt Nam tiếp tục tăng trong năm 2014, bất chấp việc nền kinh tế tăng trưởng vượt chỉ tiêu.
Trong báo cáo mới đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết nền kinh tế tăng trưởng 5,93% trong cả năm 2014, cao hơn so với chỉ tiêu 5,8% mà chính phủ đề ra.

Thủ tướng: Muốn rút dự án luật Biểu tình phải có đủ lý lẽ thuyết phục

Thủ tướng: Muốn rút dự án luật Biểu tình phải có đủ lý lẽ thuyết phục
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, Hiến pháp quy định người dân có quyền biểu tình và quyền này do luật quy định, nhưng hiện mới chỉ có Nghị định của Chính phủ quy định.
 
Ngày 30.12, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chính phủ đã họp phiên thường kỳ tháng 12/2014 nghe và thảo luận về: Báo cáo tình hình soạn thảo, trình các dự án luật, pháp lệnh năm 2014, nhiệm vụ Quý I/2015 và tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh năm 2014, nhiệm vụ năm 2015...

Vì sao Đại Nam mở cửa ngày Lê Thanh Cung nghỉ hưu?

Vì sao Đại Nam mở cửa trở lại ngày ông Lê Thanh Cung nghỉ hưu?
Ông Lê Thanh Cung, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương chính thức có quyết định về hưu từ ngày 1/1/2015. Đây cũng chính là ngày mà khu du lịch Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến mở cửa trở lại.

Ông Lê Thanh Cung - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương.
Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, ông Lê Thanh Cung sinh ngày 30/12/1954, quê quán phường Định Hòa, TX Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Tháng 7/1978, ông Cung làm Cán bộ Ủy ban Kế hoạch tỉnh Sông Bé (nay là Bình Dương). Quá trình công tác, đến tháng 1/2011, ông Lê Thanh Cung chính thức giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Ban cán sự Đảng UBND tỉnh. Vị chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Lê Thanh Cung đang phải đối mặt với một năm điều hành đầy những sóng gió và biến cố khi vướng phải những vụ kiện với ông “Dũng lò vôi”.

Báo chí phải vào cuộc bác bỏ thông tin sai trái

Báo chí phải vào cuộc bác bỏ thông tin sai trái
(Chinhphu.vn) – Các cơ quan báo chí phải thông tin đúng sự thật để người dân hiểu. Các nhà mạng phải có trách nhiệm, phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc trên lợi ích doanh nghiệp.
Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn. Ảnh: VGP/Thành Chung
Bên lề Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác ngành Tuyên giáo năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015 tổ chức sáng 30/12, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đã trao đổi với báo chí về việc phòng ngừa, xử lý những thông tin xấu trên mạng Internet hiện nay.

ASEAN tiếp tục nỗ lực hình thành Cộng đồng vào năm 2015

ASEAN tiếp tục các nỗ lực hình thành Cộng đồng vào năm 2015
Ngày 30/12, tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung chủ trì cuộc họp liên Bộ, ngành nhằm tổng kết, đánh giá tình hình hợp tác ASEAN và sự tham gia của Việt Nam năm 2014, đồng thời xác định phương hướng tham gia hợp tác ASEAN năm 2015. Các đại biểu đều chung nhận định, ASEAN tiếp tục các nỗ lực hình thành Cộng đồng vào cuối năm 2015 cũng như tích cực chuẩn bị cho giai đoạn phát triển tiếp theo của Cộng đồng sau 2015.
Tham dự còn có đại diện 3 trụ cột cộng đồng của Việt Nam (Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) cùng các Bộ, ngành liên quan.

Người Việt Nam lười viết

Người Việt Nam lười viết
Có lúc, không hiểu tại sao, trong loạt sách bán giá hạ ở các hiệu sách tại Úc, có thật nhiều tiểu sử của các nhà văn. Tôi mua một đống, định về đọc nhẩn nha chơi. Không ngờ lại mê, đọc ngốn ngấu một lèo hết sạch. Tiểu sử của Jean-Paul Sartre, của Simone de Beauvoir, của Leo Tolstoy, của Fyodor Dostoyevsky, của Henry Miller, v.v... Cuốn nào cũng bốn, năm trăm trang. Dày cộm. Ngồn ngộn tư liệu. Đầy ắp các chi tiết, kể cả các chi tiết thật riêng tư, tưởng chỉ có một mình người ấy biết. Đọc, rất thú. Nhưng đọc xong, tôi cứ bần thần thật lâu. Thật lâu. Mãi đến mấy năm sau, cảm giác bần thần ấy dường như vẫn chưa tan hết.

Thứ Hai, 29 tháng 12, 2014

Cho tiền ăn xin: Giúp người hay giúp mình?

Cho tiền ăn xin: Giúp người hay giúp mình?
Khi giúp đỡ ai đó "có vẻ" đáng thương hay bất hạnh, cũng là thời điểm chúng ta đang tự tạo ra nhiều cảm xúc tích cực cho bản thân.
Chủ trương của TP.HCM về việc không cho tiền người ăn xin
đang nhận nhiều ý kiến trái chiều. Ảnh minh họa: Thiện An
Giao thừa cách đây 6 năm, tôi chở mẹ qua quận nhất xem bắn pháo hoa. Kết thúc màn trình diễn, khi qua cầu Tân Thuận để về nhà, tôi chú ý đến một bà cụ nằm co ro giữa dòng người qua lại. Cố gắng đi thật chậm để quan sát và tôi cứ chần chừ suy nghĩ, mình có nên dừng lại giúp bà cụ ấy hay không?

3 lý do khiến bạn không nên mua xe phiên bản giá rẻ

3 lý do khiến bạn không nên mua xe phiên bản giá rẻ
Khi chọn mua ô tô, những phiên bản rẻ nhất của một dòng xe có thể hấp dẫn những khách hàng muốn tiết kiệm, nhưng liệu chúng có xứng đáng để bạn lựa chọn?
1: Phiên bản giá rẻ đồng nghĩa với chất lượng giảm xuống:
Về cơ bản, các hãng xe đã phải tìm cách cắt giảm mọi chỗ có thể để khiến các phiên bản thấp nhất có giá rẻ, chính vì vậy chúng sẽ có chất lượng ở mức tối thiểu. Thậm chí, chúng còn có thể thiếu vắng cửa sổ điều khiển điện, tay lái trợ lực và các ghế ngồi gây mỏi nhanh hơn do dùng loại mút cứng hơn.

Thêm một cựu lãnh đạo Hà Nội chưa trả nhà

Thêm một cựu lãnh đạo Hà Nội chưa trả nhà
Sau cựu Chủ tịch Hà Nội Hoàng Văn Nghiên, lại thêm một vị cựu lãnh đạo của thành phố là ông Phan Văn Vượng chưa chịu trả lại nhà sau khi đã nghỉ hưu một thời gian dài.
Căn nhà 52 Tuệ Tĩnh được ông Phan Văn Vượng cho thuê tầng một làm cửa hàng bán quần áoẢnh: Nguyễn Quý. Đó là nhà số 52 Tuệ Tĩnh, phường Bùi Thị Xuân (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), hiện đang được gia đình ông Phan Văn Vượng, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội sử dụng. Đây là căn nhà mà ông Vượng được thành phố cho thuê từ khi còn đương chức.

Những đồ vật làm từ gỗ quý có giá bạc tỷ năm 2014

Những đồ vật làm từ gỗ quý có giá bạc tỷ năm 2014
Chế tác kỳ công và tinh xảo từ gỗ quý hiếm, bức tượng Bồ Đề Đạt Ma, bộ ván ngựa, sập gụ, salon... được trả giá từ vài trăm triệu cho đến cả tỷ đồng trong năm 2014.

1. Thuộc họ gỗ sưa mộc vàng (tên khoa học là Dalbergia Tonkinensis Prain), một khúc gỗ sưa rỗng ruột có đường kính hơn 1 m, dài hơn 2 m, nặng trên 2 tấn được phát hiện tại suối Troóc, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) vào ngày 23/2. Khúc gỗ sưa này được định giá lên đến gần 17 tỷ đồng. Ảnh: Văn Được.

Tại sao 18 người Việt Nam chỉ làm bằng 1 người Singapore?

Tại sao 18 người Việt Nam chỉ làm bằng 1 người Singapore?
Lãnh đạo Tổng cục Thống kê nhận định, có 4 nguyên nhân khiến năng suất lao động Việt Nam thấp hơn 18 lần so với Singapore, 6 lần của Malaysia, 3 của Thái Lan và Trung Quốc. Ngày 27/12, Tổng cục Thống kê - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành báo cáo về tình hình kinh tế xã hội năm 2014. Trong đó có nội dung về năng suất lao động xã hội.
Lãnh đạo Tổng cục Thống kê thông tin về tình hình kinh tế xã hội năm 2014.
Về nội dung này, cơ quan thống kê cho biết, theo giá hiện hành của toàn nền kinh tế ước tính đạt 74,3 triệu đồng mỗi lao động (tương đương 3.515 USD). Trong đó năng suất khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 28,9 triệu đồng (bằng 38,9% mức chung), công nghiệp và xây dựng là 133,4 triệu đồng, khu vực dịch vụ đạt 100,7 triệu đồng.

Kiểng hình dê chục triệu/cặp đắt hàng trước Tết Ất Mùi

Kiểng hình dê chục triệu/cặp đắt hàng trước Tết Ất Mùi
Những ngày này, nhiều chủ vườn kiểng ở các xã thuộc huyện Chợ Lách, Bến Tre đang tất bật uốn, tỉa, ghép hình, kịp hoàn thiện nhiều loại sản phẩm kiểng phục vụ cho thị trường Tết. Còn 2 tháng nữa mới đến Tết, nhưng nhiều nhà vườn ở Bến Tre đang chạy đua để tạo dáng, hoàn thiện các loại cây kiểng hình thú, đặc biệt là hình dê, kịp giao cho khách đã đặt hàng.

Những ngày này, nhiều chủ vườn kiểng ở các xã thuộc huyện Chợ Lách, Bến Tre đang tất bật uốn, tỉa, ghép hình, kịp hoàn thiện nhiều loại sản phẩm kiểng phục vụ cho thị trường Tết. "Kiểng thú hình dê được nhà vườn đẩy mạnh sản xuất, do đây là linh vật của năm nên chắc chắn thị trường ưa chuộng", một chủ vườn kiểng lý giải.

(2) TP.HCM: thu nhập bình quân đầu người 5.131 USD

TP.HCM: thu nhập bình quân đầu người 5.131 USD
Dưới đây là phần bình luận của bạn đọc về "(1) TP.HCM: thu nhập bình quân đầu người 5.131 USD"
  • Quang 11:22 28/12/2014
    Báo cáo không đúng sư thật. Tôi là dân sinh ra ở thành phố này, làm cho doanh nghiêp FDI lương có 4,1 triệu đồng/tháng.
  • huỳnh văn trình 11:27 28/12/2014
    Có thật không đó? Hơn 5.000 USD là thu nhập bình quân đầu người, con số này nói lên điều gì trong khi vẫn có số lượng lớn các hộ nghèo, cận nghèo trong thành phố?
  • Tran Cong Bao 18:09 28/12/2014
    Số liệu có chính xác không đấy ? Nghi ngờ có bệnh thành tích ở đây quá. 5000USD/năm/người. Bình quân tương đương hơn 8 triệu VNĐ/tháng ! Vậy là dân Việt Nam giàu to rồi, thoát nghèo rồi. Quả là khó tin.
  • Nguyễn cao sơn 20:58 28/12/2014
    Tôi làm nhà nước lương chưa tới 2 triệu 4, ai làm báo cáo này?

(1) TP.HCM: thu nhập bình quân đầu người 5.131 USD

TP.HCM: thu nhập bình quân đầu người 5.131 USD
TT - Tăng trưởng kinh tế, thu chi ngân sách đều đạt và vượt so với dự kiến cho thấy kinh tế TP.HCM đang dần ổn định. Tín hiệu vui này được thông tin tại hội nghị tổng kết tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM năm 2014, phương hướng năm 2015 tổ chức ngày 27-12. Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân cho rằng điều phấn khởi là chất lượng tăng trưởng ổn định hơn, hiệu quả tăng trưởng toàn diện hơn ở nhiều lĩnh vực.

Người dân TP.HCM vui chơi đón mừng năm mới - Ảnh: Q.Định
GDP đạt 9,6%
“Trước đó chúng ta ước tốc độ tăng trưởng GDP đạt 9,5%, nhưng kết quả thực tế chúng ta đạt được vượt 0,1% (đạt 9,6%). Không chỉ vậy, nhìn lại tốc độ tăng trưởng GDP qua từng quý, so sánh với cùng kỳ năm 2013 cho thấy tốc độ tăng trưởng đều và ổn định” - ông Lê Hoàng Quân nhấn mạnh.

Việt Nam, Mỹ, và Nhật Bản ở Biển Đông

Việt Nam, Mỹ, và Nhật Bản ở Biển Đông
Triển vọng cho an ninh khu vực tùy thuộc rất nhiều vào các quốc gia có liên quan đến vấn đề Biển Đông. Giữa tháng 5 và tháng 7 năm 2014, Trung Quốc đơn phương đưa một giàn khoan khổng lồ vào vùng biển đang tranh chấp trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam. Hành vi này đã dẫn tới một cuộc đối đầu khốc liệt giữa các tàu của chính phủ Trung Quốc và Việt Nam và quan hệ giữa hai nước xấu đi, xuống đến mức thấp nhất kể từ năm 1988. 

Tranh chấp Biển Đông.
Sự bế tắc này cũng là một phép thử để xác định ai sẽ đứng về phía ai trong cuộc xung đột này. Trong khi hầu hết thế giới vẫn trung lập, một số quốc gia đã hỗ trợ Việt Nam ở hình thức này hay hình thức khác. Trong số những nước ủng hộ, Hoa Kỳ và Nhật Bản là hai nước hỗ trợ mạnh nhất và đáng tin cậy nhất.

TQ đặt giàn khoan làm VN mất 1 triệu du khách

TQ đặt giàn khoan trái phép làm VN mất 1 triệu du khách
Nếu không có sự việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép ở Biển Đông hồi tháng 5 vừa qua thì lượng du khách đến với Việt Nam không phải 8 triệu mà sẽ là 9 triệu. Thủ tướng Nguyễn Dũng: Không chủ quan trước sự chống phá của các thế lực thù địch
Tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách năm 2015 vào sáng 29/12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, một trong những khó khăn lớn trong năm qua là vào tháng 5/2014, Trung Quốc ngang nhiên bất chấp luật pháp quốc tế đưa giàn khoan trái phép vào vùng biển thuộc chủ quyền nước ta, đe doạ hoà bình, ổn định của đất nước. Sự kiện này đã tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế xã hội. Việc làm này đã làm chúng ta mất 1 đi triệu khách du lịch. Nếu không có sự việc này, lượng du khách đến với Việt Nam không phải 8 triệu mà sẽ là 9 triệu.

Không có chuyện ông Nguyễn Bá Thanh đã mất!

Không có chuyện ông Nguyễn Bá Thanh đã mất!
Nguồn tin chính thức từ Thành ủy, UBND TP Đà Nẵng và gia đình ông Nguyễn Bá Thanh đều khẳng định đến thời điểm này (sáng 29/12), ông vẫn đang chữa bệnh bên Mỹ chứ không phải đã mất như tin đồn!
Lúc 8h30 sáng nay 29/12, tin từ Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng khẳng định, đến thời điểm này Thành ủy Đà Nẵng vẫn chưa nhận được bất chứ thông tin chính thức nào về việc ông Nguyễn Bá Thanh, nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, hiện là Trưởng Ban Nội chính Trung ương, đã mất khi đang chữa bệnh bên Mỹ.

Mùa Rươi

Mùa Rươi
Trên chuyến máy bay từ Sài Gòn đi Mỹ lần đầu trong một tua du lịch, tình cờ tôi gặp một người cùng làng: Ông Thực. Ông trở lại Mỹ sau lần đầu tiên về thăm quê. Suốt một chặng bay dài, hai người ngồi cạnh nhau, trở nên thân mật sau khi nhận ra nhau là người cùng sinh ra ở mảnh đất chiêm trũng gần bảy mươi năm trước. 
Khi mới 15 tuổi, ông Thực di cư vào Nam năm 1954, sau giải phóng 1975 phải đi cải tạo hơn mười năm, năm 1992 sang Mỹ theo diện HO. Ông nói với tôi: “Tưởng chả bao giờ quay về mảnh đất chôn rau cắt rốn , nhưng chú em viết thư bảo phải về xây mộ cho ông bà nội không thể không về…”. Câu chuyện trở lại quê nhà sau hơn nửa thế kỷ của ông Thực làm tôi xúc động, xin phép ghi lại theo lời kể của ông.

Cái ngực tấn công, cái mông phòng thủ

Cái ngực tấn công, cái mông phòng thủ
Cái mông cái tóc là góc đàn bà !!! 

Cựu Tổng bí thư Lê Khả Phiêu ra sách bằng tiếng Hoa

Cựu Tổng bí thư Lê Khả Phiêu ra sách bằng tiếng Hoa
Một cuốn sách có tên gọi ‘Lê Khả Phiêu những điều tâm đắc’ in song ngữ Hoa – Việt đã ra mắt ngay tại nhà riêng của cựu Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam hôm 24/12. Theo báo chí trong nước, tập đoàn xuất bản Trùng Khánh, Trung Quốc, đầu tư toàn bộ chi phí xuất bản cuốn sách dày hơn 400 trang này.
Đại diện tập đoàn này cho biết sách là món quà tặng sinh nhật lần thứ 83 của ông Phiêu. Chưa rõ vì sao tập đoàn xuất bản này lại có mối quan tâm đặc biệt với cựu Tổng bí thư của Việt Nam.

"Muốn biết ai tham nhũng, cứ hỏi dân!"

Ông Vũ Quốc Hùng: Muốn biết ai tham nhũng, cứ hỏi dân!
Ông Vũ Quốc Hùng - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương nói gì về công tác phòng chống tham nhũng trong năm 2014 và năm 2015 sắp tới? Liên quan tới vấn đề chống tham nhũng, Phóng viên Báo Giáo dục Việt Nam đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Quốc Hùng - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương để hiểu rõ hơn về công tác phòng chống tham nhũng của chúng ta trong năm 2014.
Ông Vũ Quốc Hùng - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban 
Kiểm tra Trung ương nói về công tác phòng chống tham nhũng

Năm 2014 sắp khép lại với hàng loạt “đại án” tham nhũng. Chúng ta có thể thấy được điều gì sau hàng loạt vụ việc chấn động trên thưa ông?

Ô tô 200 triệu chạy khắp Asean, dân Việt cứ chờ

Ô tô 200 triệu: Chạy khắp Asean, dân Việt Nam cứ chờ
Một loạt mẫu ôtô giá rẻ ra mắt tại Ấn Độ và Đông Nam Á đã gây ấn tượng mạnh, khiến người tiêu dùng Việt Nam có nhu cầu mua xe ô tô giá rẻ dưới 200 triệu... phát cuồng.

Datsun GO được Nissan thiết kế để đáp ứng 
nhu cầu mua xe ô tô giá rẻ đang tăng cao
Datsun GO
Chiếc xe phục vụ nhu cầu mua xe ô tô giá rẻ với giá 200 triệu này đến từ Nhật Bản có thiết kế nội và ngoại thất khoẻ khoắn, bắt mắt. Thương hiệu Datsun của tập đoàn ô tô Nissan Nhật Bản đã chính thức ra mắt mẫu xe nhỏ giá rẻ Datsun GO tại Indonesia vào ngày 17/9 năm nay với giá tương đương mức dưới 200 triệu đồng.

Hướng đi nào để Kinh tế VN phát triển nhanh và bền vững?

Hướng đi nào để Kinh tế VN phát triển nhanh và bền vững?
Tại hội thảo khoa học “Xây dựng thể chế kinh tế thị trường trong bối cảnh hội nhập: Kinh nghiệm quốc tế và gợi ý đối với Việt Nam” tổ chức ngày 22.12.2014. Nói về Kinh tế VN, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho rằng "Chúng ta đang đi mà không biết đi đâu!". Vậy hướng đi nào để kinh tế VN phát triển nhanh và bền vững?
Nền Kinh tế thị trường XHCN (ảnh minh họa)

Kinh tế mà không có hướng đi rõ rệt?
Từ năm 1986, VN đã tiến hành cải cách Kinh tế để chuyển từ nền Kinh tế Kế hoạch hóa sang Kinh tế thị trường định hướng XHCN. Trong gần 30 năm qua, cho dù VN đã tiến hành việc cải cách trên nhiều lĩnh vực, như cải cách doanh nghiệp nhà nước, tái cơ cấu đầu tư công, xây dựng pháp luật… nhưng nền KT vẫn tiếp tục phát triển chậm.

Thế giới đứt neo và giảm phát

Thế giới đứt neo và giảm phát
Chấm dứt loạt tổng kết về kinh tế năm 2014, kỳ này, Diễn đàn Kinh tế sẽ nói về chân trời 2015. Tổng hợp những dự báo của quốc tế, chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa đưa ra viễn ảnh đáng ngại của kinh tế toàn cầu từ năm tới, với hai điểm nổi bật là sự hỗn loạn của các thị trường tài chính như bị đứt neo và nguy cơ giảm phát toàn cầu, bắt đầu từ Trung Quốc.
Kinh tế thế giới (ảnh minh họa)
Việt Long: Xin kính chào ông Nguyễn-Xuân Nghĩa. Từ đã lâu trên diễn đàn này, ông thường nói kinh tế là môn học u ám vì ta chỉ đế ý đến kinh tế học vào lúc khó khăn. Cũng vì thế mà thính giả của chúng ta thấy ông có xu hướng cảnh báo trước những khó khăn hầu người ta có thể tránh được. Sau ba bài trong loạt tổng kết và những dự báo trước đó về giá dầu thô, hay đồng Mỹ kim và về nguy cơ chiến tranh ngoại hối giữa nhiều quốc gia, xin đề nghị ông trình bày cho viễn ảnh của năm 2015.

Ai hưởng lợi từ tiêu xài tiền công?

Ai hưởng lợi từ tiêu xài tiền công?
Biết phản biện chính sách, đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí mới là cách làm từ thiện hữu hiệu nhất. Cuối năm, mùa đông giá lạnh cũng là mùa nở rộ các hoạt động thiện nguyện. Lướt qua khắp các diễn đàn, chúng ta dễ thấy những lời kêu gọi giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn ở mọi nơi, với lời kêu gọi nhường cơm sẻ áo.

Một nền kinh tế hiệu quả hơn, đầu tư tốt hơn đồng nghĩa với sự thịnh vượng hơn về mặt kinh tế, và vì thế tỉ lệ đói nghèo cũng sẽ giảm xuống.

Teo tóp doanh nghiệp tư nhân: "Tôi kiệt sức rồi!"

“Các báo cáo từ một số cơ quan nhà nước cho thấy tình hình suy thoái kinh tế đã được chặn lại và bắt đầu sáng sủa hơn song thực tế DN chúng tôi đang cực kỳ khó khăn. Khủng hoảng kéo dài hơn mức chịu đựng của DN” - ông Nghĩa buồn bã.
Teo tóp doanh nghiệp tư nhân: "Tôi kiệt sức rồi!"
Chủ một doanh nghiệp tư nhân ở TP.HCM đã thốt lên như vậy vì thời thịnh vượng có tới hàng trăm công nhân, bây giờ teo tóp còn vài chục công nhân. Không có quốc gia nào có thể phát triển nếu dựa hoàn toàn hoặc ỷ lại vào khu vực DN nước ngoài. Chính sách của Chính phủ quan tâm nhiều hơn đến kinh tế tư nhân, một khu vực năng động, là đúng hướng và đúng lúc, Bà Victoria Kwakwa (giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại VN) nói.

Ông Lê Hữu Đào - chủ Công ty Vĩnh Lộc Phát chuyên sản xuất hàng nhựa ở huyện Bình Chánh, TP.HCM - cho rằng doanh nghiệp trong nước chỉ làm hàng “chợ”, chứ không thể làm hàng “thương hiệu” - Ảnh: Đình Dân

10 bức ảnh ngoạn mục nhất năm 2014

10 bức ảnh ngoạn mục nhất năm 2014
Ngựa vằn phi nước đại tại Botswana, dàn máy bay cất cánh từ một sân bay ở Mỹ là những bức ảnh đẹp nhất năm 2014 do website của Mỹ, Mymodernmet, bình chọn.
Bức ảnh ghép dàn máy bay cất cánh tại sân bay quốc tế Los Angeles của nhiếp ảnh gia Mike Kelley cũng nằm trong danh sách. Theo lời của Kelley, anh đã dành cả ngày chọn những khoảnh khắc đẹp và chụp liên tiếp các bức hình.

“Ngồi trên lửa” vì khách Nga

“Ngồi trên lửa” vì khách Nga
Kinh tế Nga gặp khó, đồng rúp mất giá mạnh so với USD khiến lượng du khách Nga đến Việt Nam giảm đột ngột; nhiều doanh nghiệp lữ hành và các điểm đến như Mũi Né, Nha Trang… “lên ruột”

Khách Nga đi chợ Xóm Mới (Nha Trang) để mua sắm Ảnh: KỲ NAM
Năm 2014, thị trường khách quốc tế đến Khánh Hòa vẫn tăng trưởng ổn định với gần 856.000 lượt, tăng trên 20% so với cùng kỳ. Trong đó, khách Nga đạt 245.000 lượt, tăng trên 60%, dẫn đầu về thị trường khách quốc tế đến Khánh Hòa. Tuy nhiên, từ đầu tháng 12 này, lượng khách Nga đặt tour giảm đến 50%-60% đã kéo theo nhiều hệ lụy.

'Tư duy phong kiến và bảo thủ trỗi dậy'

'Tư duy phong kiến và bảo thủ trỗi dậy'
Thay vì ngăn chặn tự do biểu đạt và tự do sáng tạo bởi một tư duy phong kiến bám vào hình thức, lẫn lộn giữa cái bên ngoài và giá trị bên trong, tất cả các cộng đồng, dù Thái hay Kinh, dù Phật giáo hay Cao Đài, nên vị tha, bao dung, tự tin, và hài hước hơn.bVăn hoá lấy sức mạnh từ những nguồn đó, chứ không phải từ việc lập ra các đội dân quân đi tuần trên mặt báo và TV, sẵn sàng rút còi ra thổi phạt.
Phong cảnh văn hoá của năm 2014 có gì đặc biệt?
Ngoài những sự kiện chấn động và gây tranh cãi, từ ca sĩ Lệ Rơi tới hoa hậu Kỳ Duyên, có một dịch chuyển trong xã hội đáng được lưu ý, đó là sự trỗi dậy của chủ nghĩa bảo thủ.

40 năm trước kinh tế VN bằng Hàn Quốc?

40 năm trước kinh tế VN bằng Hàn Quốc?
Nguyễn Văn Tuấn - Một bài báo trên Vietnamnet của một vị giáo sư cao tuổi viết rằng "Khoảng 40 năm trước đây kinh tế Việt Nam với Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên còn ngang hàng nhau. So với Hàn Quốc kinh tế ở miền Bắc khi đó còn nhỉnh hơn một chút. GDP bình quân đầu người ở miền Bắc là khoảng 100 USD/người, còn Hàn Quốc là khoảng 80 USD/người." Cứ mỗi lần đọc những nhận xét như thế này tôi thấy phân vân vì khó tin. Tôi nghĩ 40 năm trước, Hàn Quốc đã hơn hẳn VN về kinh tế và khoa học & công nghệ.
Tôi thử kiểm tra nguồn tài liệu của World Bank (1) thì thấy rõ ràng năm 1975, Hàn Quốc có GDP cao hơn Việt Nam. Theo số liệu của World Bank World Development Indicators do nhóm Oxford Economic Forecasting phân tích, thì năm GDP của Hàn Quốc năm 1975 là 100 tỉ USD (tính theo giá trị năm 2010), cao gấp 5.5 lần so với VN (lúc đó ước tính là 18.1 tỉ USD). Thật ra, năm 1975, GDP của Thái Lan là 43.2 tỉ USD, tức đã hơn gấp 2 lần VN.