Thứ Năm, 25 tháng 12, 2014

Thống đốc: 'Tỷ giá 2015 tăng không quá 2%'

Thống đốc: 'Tỷ giá 2015 tăng không quá 2%'
Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Bình đưa ra tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2015 tổ chức sáng nay (24/12). Ngân hàng Nhà nước không điều chỉnh tỷ giá
Đánh giá về điều hành thị trường ngoại hối năm qua, người đứng đầu Ngân hàng Nhà nước nhận định chính sách tỷ giá được điều hành nhất quán, chủ động dẫn dắt thị trường, tạo điều kiện giảm tình trạng đôla hóa trong nền kinh tế, củng cố niềm tin vào tiền đồng và tăng dự trữ ngoại hối.

Năm 2014, nhà điều hành cũng đặt mục tiêu kiểm soát tỷ giá trong biên độ 2%, song đến giữa năm, Ngân hàng Nhà nước mới một lần điều chỉnh tỷ giá bình quân liên ngân hàng thêm 1%, lên 21.246 đồng. Phát biểu trước Quốc hội cuối tháng 9/2014, Thống đốc Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh đây sẽ là năm thứ ba liên tiếp, thị trường tiền tệ ổn định, tỷ giá luôn biến động trong phạm vi cho phép.

Thống đốc Nguyễn Văn Bình cho biết năm 2015 đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng cao hơn năm nay.

"Năm nay không cần dùng đến hết 2% và thị trường vẫn tiếp tục ổn định", ông phát biểu. Dự trữ ngoại hối cũng được công bố đạt mức kỷ lục - tăng từ khoảng 7 tỷ USD năm 2011 lên 35 tỷ USD, theo thông tin được công bố hồi tháng 9.
Về điều hành chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước đặt mục tiêu kiểm soát tổng phương tiện thanh toán tăng khoảng 16-18%, tín dụng tăng khoảng 13-15%, cao hơn mục tiêu 12-14% đặt ra cho năm 2014.

Trong buổi họp báo tổng kết chiều qua (23/12), Phó thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết năm tới Ngân hàng Nhà nước tiếp tục bám sát diễn biến lạm phát để chủ động, linh hoạt điều hành chính sách tiền tệ, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế đạt mục tiêu 6,2%. Lãi suất cũng được điều chỉnh phù hợp, tập trung vốn cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên, đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ, tăng cường thanh tra, giám sát nhằm đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng, đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng và thanh toán không dùng tiền mặt...

Liên quan đến tái cơ cấu tổ chức tín dụng, Thống đốc Nguyễn Văn Bình cho hay tình hình hoạt động của các ngân hàng sau sáp nhập, hợp nhất, tự cơ cấu lại đã ổn định và cải thiện. Sang năm 2015, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục triển khai các giải pháp, đảm bảo thực hiện đúng lộ trình đã được Thủ tướng phê duyệt.

"Năm 2015 là năm cuối của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2011 - 2015, tạo tiền đề cho việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016 - 2020. Ngành Ngân hàng sẽ tiếp tục bám sát chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, phối hợp với các Bộ, ngành để hoàn thành các mục tiêu đề ra", Thống đốc cho biết.

Phương Linh
http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/ebank/ngan-hang/thong-doc-ty-gia-2015-tang-khong-qua-2-3125227.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét