Thứ Hai, 29 tháng 12, 2014

(2) TP.HCM: thu nhập bình quân đầu người 5.131 USD

TP.HCM: thu nhập bình quân đầu người 5.131 USD
Dưới đây là phần bình luận của bạn đọc về "(1) TP.HCM: thu nhập bình quân đầu người 5.131 USD"
  • Quang 11:22 28/12/2014
    Báo cáo không đúng sư thật. Tôi là dân sinh ra ở thành phố này, làm cho doanh nghiêp FDI lương có 4,1 triệu đồng/tháng.
  • huỳnh văn trình 11:27 28/12/2014
    Có thật không đó? Hơn 5.000 USD là thu nhập bình quân đầu người, con số này nói lên điều gì trong khi vẫn có số lượng lớn các hộ nghèo, cận nghèo trong thành phố?
  • Tran Cong Bao 18:09 28/12/2014
    Số liệu có chính xác không đấy ? Nghi ngờ có bệnh thành tích ở đây quá. 5000USD/năm/người. Bình quân tương đương hơn 8 triệu VNĐ/tháng ! Vậy là dân Việt Nam giàu to rồi, thoát nghèo rồi. Quả là khó tin.
  • Nguyễn cao sơn 20:58 28/12/2014
    Tôi làm nhà nước lương chưa tới 2 triệu 4, ai làm báo cáo này?

  • Minh 16:43 28/12/2014
    4,1 triệu đồng/tháng gần bằng 1/2 con số công bố. Lương 4,1 triệu đồng/tháng thuộc nhóm thu nhập thấp, chỉ hơn chuẩn nghèo của TpHCM một chút. Phần trăm hộ nghèo của TpHCM không nhiều. Do vậy bạn không đại diện cho đa số để cho rằng con số thống kê không đáng tin cậy.
  • linhsaigon 13:09 28/12/2014
    Thành phố Hồ Chí Minh vẫn luôn là đầu tàu kinh tế của cả nước vì nơi đây hội đủ tất cả các yếu tố Thiên thời - Địa lợi - Nhân hòa!
  • Hiếu Dân 16:30 28/12/2014
    Khoảng cách giàu nghèo quá chênh lệch. Nên lo không nên vui mừng.
  • Đức 14:55 28/12/2014
    Mấy bạn sai rồi. Thu nhập bình quân đầu người lấy tổng thu ngân sách chia cho số dân.
  • Nnguyễn Văn Khán 14:47 28/12/2014
    Đây là GDP/người không phải thu nhập đầu người, hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
  • Lê Lòi 10:58 29/12/2014
    Người ta nói "thu nhập bình quân mà"! Bình quân thì lúc nào cũng chính xác!
    Một người ăn 1 cái chân gà, người kia ăn hết phần còn lại. Bình quân mỗi người ăn 1 nửa con gà. ^^
  • Ước mơ 10:31 29/12/2014
    Các bạn ơi đây là cách tính chia đều, kể cả các thu nhập của các đại gia, các tập đoàn nước ngoài làm ăn tại thành phố rồi chia đều hết cho số dân thành phố mình. Ước gì chuyện này là sự thật !!!!!!!!!!!! Tự sướng thôi
  •  10:21 29/12/2014
    Cũng có người này người kia, bạn bè tôi hàng tá người có thu nhập trên 3000$/tháng. Nhưng cũng có những người không đủ ăn đủ mặc, 8-10tr/tháng trung bình thu nhập ở đất Sài Gòn này theo tôi thấy thì hợp lý.
  • Nguyễn Đức Hùng 10:08 29/12/2014
    Một báo cáo khiến tôi là người không có chuyên môn vẫn không thể tin nổi vì không thấy bảng thống kê cụ thể của phường, quận, huyện theo nhân khẩu. Ở Sài gòn thử xem có bao nhiêu người thu nhập 10 triệu/tháng?
  • Nguyen 09:42 29/12/2014
    Một số người không hiểu gì về GDP rồi nhận xét này nọ, kêu báo cáo là sai, rồi so sánh với thu nhập thực tế của mình...
  • Trần 09:30 29/12/2014
    Đề nghị Hội đồng Nhân dân TP yêu cầu Chủ tịch UBNDTP nói rõ trên các phương tiện thông tin đại chúng: (1) thu nhập bình quân trên 5.000 usd tương ứng với thành phần nào trong xã hội; (2) bao nhiêu phần trăm dân số trên tổng số dân hiện có của TP đạt thu nhập đó? Thông tin phải minh bạch và thuyết phục.
  • Nguyễn Ngọc Sinh 09:12 29/12/2014
    Đọc kỹ đi bạn Nguyễn Văn Khán trước khi comment : Đó là thu nhập bình quân đầu người.
  • Jackple 08:20 29/12/2014
    Ai cũng than thở làm lương ít hơn số đưa ra. Cái đó là hợp lý, tính trung bình nên sẽ có người thu nhập còn cao hơn con số công bố. Nhiều người than phiền sao không nghĩ do mình không có năng lực mà lương thấp. Tôi làm trong ngành IT, mỗi tháng hơn 1.000$ nên tính theo năm thì vẫn cao hơn nhiều con số đưa ra!
  • Nguyen Ha 07:41 29/12/2014
    Số liệu trên trời . Nhà tôi ở TP 6 người đi làm trong đó 3 người có bằng ĐH , CĐ không ai có lương mức đó , chưa kể còn chia cho cha mẹ già , con nhỏ và cô em thất nghiệp
  • Lãm 07:25 29/12/2014
    Thu nhập bình quân đầu người trong độ tuổi lao động thì có lẽ hợp lý (GDP per capita).
  • Van Dong 07:19 29/12/2014
    Trời đất !!! Tôi là công dân Sài Thành hơn 40 năm qua và là người thất nghiệp trong suốt 4 thập niên qua do không có cái bằng cấp hay trình độ và tiền để xin được việc làm biên chế hay hợp đồng cho các công ty xí nghiệp thuộc khối quốc doanh nhà nước. Nên tôi chỉ làm các công việc linh tinh để kiếm sống, khi đau bệnh thiếu thốn chẳng có ai biết mà số liệu cập nhật mức thu nhập bình quân trên 5.000 đôla ở đâu ra vậy trời!
  • Trịnh Xuân Tiến 07:17 29/12/2014
    Cộng cả thu nhập của những người nhập cư chia đều cho dân TP HCM.
  • Truong le Vu 05:33 29/12/2014
    Gia đình tôi sống tại Q1, cả xóm chúng tôi không có đủ tiền ăn trong ngày, lấy ở đâu ra mà nói dân TP bình quân cả 100 triệu/năm? Các ông về khu Cô Bắc xem đi.
  • Nam HCM 00:46 29/12/2014
    Dạo quanh những trang việc làm như jobstreet,... xem thử mặt bằng lương trung bình bao nhiêu?! Tôi là kỹ sư vài năm kinh nghiệm cũng thật thất vọng với mặt bằng lương hiện giờ, có lẽ giá nhân công ở VN ngày càng bèo hơn.
  • Nguyễn Thế Nam 23:51 28/12/2014
    Thu nhập BÌNH QUÂN đầu người là báo cáo trộn lẫn giữa người nghèo, người trung lưu, giàu, và siêu giàu trong TP.HCM, tất nhiên là số tiền phải là chênh lệch so với thức tế với số tiền mà từng người kiếm được.
  • chanhtrung 23:45 28/12/2014
    Tôi là tổ trưởng điện, vừa làm việc vừa kiểm tra nhân viên cấp dưới 1 ngày chỉ 300.000$ ×24 =7.200.000$
    Một tháng tôi ăn uống , tiền xăng, điện thoại công việc là 6.000.000$ (không dám nhậu) còn dư 1.200.000$ lo cho con. Con tôi tiền học và ăn uống 1.500.000$ vậy là mỗi tháng tôi nợ 300.000$.
    Các ông lớn xuống mà xem rồi sẽ biết.
  • P Anh 21:59 28/12/2014
    Bình quân đầu người giỏi lắm chỉ 2500-3000 USD là cùng.

    xem tiếp trong trang gốc:
    http://tuoitre.vn/tin/kinh-te/20141228/tphcm-thu-nhap-binh-quan-dau-nguoi-5131-usd/691494.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét