Thứ Năm, 31 tháng 12, 2015

Tướng Lê Đức Anh đưa VN thoát vòng xoáy nước lớn

Đọc để biết chứ không nên tin
Tướng Lê Đức Anh đưa VN thoát vòng xoáy nước lớn
“Khi mâu thuẫn Trung - Xô chuyển thành mâu thuẫn đối kháng, rồi xuất hiện xu hướng liên kết Mỹ - Trung chống Liên Xô bằng "con bài Việt Nam” đã khiến ta rơi vào vòng xoáy giữa các mối mâu thuẫn giữa các nước lớn.”, đại tướng Lê Đức Anh
Đại tướng, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh.
LTS: Năm 2016 được xác định có ý nghĩa đặc biệt đối với kinh tế - xã hội khi Việt Nam là thành viên trong Khối Cộng đồng Kinh tế Asean (AEC). Từ những ý kiến nhận định sáng suốt của Đại tướng-nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh tại thời điểm hơn 40 năm trước, thư ký của ông, Đại tá Khuất Biên Hòa đã viết về câu chuyện “Ý tưởng gia nhập Asean – khởi điểm hành trình đến AEC hôm nay”.

'Tôi đồng ý với anh Lê Kiên Thành'

'Tôi đồng ý với anh Lê Kiên Thành'
Một nhà nghiên cứu và phân tích chính trị Việt Nam từ Đại học Bình Dương cho hay ông tán thành 'tất cả những ý kiến' được nêu ra trong một bài báo hôm 30/12/2015 của con trai cố Tổng bí thư Đảng CSVN, ông Lê Duẩn, trước thềm Đại hội toàn quốc Đảng cộng sản lần thứ 12.
TS. Vũ Cao Phan cho rằng nếu không 'quyết được' triệt để vấn đề nhân sự lãnh đạo
 ở Hội nghị 14, Đảng CSVN có thể sẽ phải cần thêm hội nghị 'phụ' hoặc thời gian.
Hôm thứ Tư, trên tờ 'An ninh Thế giới', một tờ báo của ngành công an Việt Nam, trong bài báo có tựa đề " Chúng ta đã thực sự tin nhân dân?", Tiến sỹ Lê Kiên Thành đề cập một loạt vấn đề có tính nhận thức luận liên quan đảng cộng sản, từ sự cần thiết đề cao niềm tin vào dân, các quyền của người dân như giám sát và làm chủ, quyền trưng cầu dân ý, tới khoảng cách giữa đảng và dân, hay 'siêu tỷ lệ đảng viên' trong Quốc Hội v.v... và kêu gọi đảng 'học cách tin vào sự sáng suốt của nhân dân'.

BÀN VỀ TUỔI TÁC NHÂN SỰ ĐẠI HỘI ĐẢNG

BÀN VỀ TUỔI TÁC NHÂN SỰ ĐẠI HỘI ĐẢNG
Nguyễn Đình Cống, 30-12-2015
1- Tình hình
Có lẽ ít có nơi nào như Việt Nam thời nay, mỗi lần bầu cử thì cấp có quyền đề ra rất nhiều tiêu chuẩn để áp đặt và nêu cao khẩu hiệu sáng suốt lựa chọn người xứng đáng. Thế nhưng một số người trúng cử lại tỏ ra chẳng xứng đáng chút nào. Ngược lại, ở nhiều nước dân chủ, để bầu tổng thống, nghị sĩ, chẳng ai đề ra tiêu chuẩn nào cả, các ứng viên công khai vận động tranh cử, công khai đối thoại và tranh luận, người nào được cử tri tín nhiệm cao hơn là thắng, mà hầu hết người thắng cử rất xứng đáng.
Tại sao ở VN lại xẩy ra nghịch lý như vừa nêu. Nghiên cứu kỹ mới thấy chỉ là chuyện “nói dzậy nhưng không phải dzậy” mà thôi, chỉ là thể hiện một cách dối trá kiểu cộng sản để lừa những người nhẹ dạ cả tin, tưởng rằng bầu cử là dân chủ nhưng đó chỉ là dân chủ giả hiệu, còn thực chất là sự sắp xếp sẵn của các thế lực cầm quyền.

A Macro-Model Approach to Monetary Policy Analysis for VN

A Macro-Model Approach to Monetary Policy Analysis and Forecasting for Vietnam 
by Allan Dizioli and Jochen M. Schmittmann 
The paper develops a small New-Keynesian FPAS model for Vietnam. The model closely matches actual data from 2000-2014. We derive an optimal monetary policy rule that minimizes variablity of output, inflation, and the exchange rate. Compared to the baseline model, the optimal rule places a larger weight on output stabilization as the intermediate target to achieve inflation stability, while allowing greater exchange rate flexibility. We analyze the dynamics of key macro variables under various shocks including external and domestic demand shocks and a lift-off of U.S. interest rates. We find that the optimal monetary policy rule delivers greater macroeconomic stability for Vietnam under the shock scenarios.
I. INTRODUCTION 
The Vietnamese authorities have made commendable progress in achieving macroeconomic stability in recent years after episodes of high inflation in 2008 and 2011. The export sector has grown substantially making Vietnam one of the most open economies in the world. The export product mix has evolved from predominantly commodities to manufacturing of electronics and apparel. Integration into the world economy has been very beneficial for Vietnam, but has also increased exposure to external shocks.

Những con số "bàng hoàng" về du lịch Việt Nam

Những con số "bàng hoàng" về du lịch Việt Nam
- Năm 2015, Việt Nam chỉ có gần 8 triệu khách quốc tế trong lúc đó năm 2014 Malaysia đã đón tới 27,4 triệu lượt khách, Thái Lan 24,8 triệu lượt, Singapore 15,1 triệu lượt. Số liệu Tổng cục Thống kê công bố sáng 26/12 cho biết, sau 6 năm liên tục tăng, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong năm 2015 đã chững lại và giảm nhẹ so với năm 2014.
Theo Tổng cục Thống kê công bố, tính chung cả năm 2015 khách quốc tế đến nước ta ước trên 7,9 triệu lượt người, giảm 0,2% so với năm 2014. Thực tế cho thấy, số lượng khách quốc tế đến Việt Nam những năm qua tăng "lẹt đẹt": năm 2010 là 2,1 triệu, tới 2014 là 7,8 triệu khách. Nhìn sang các nước ASEAN như Lào, Campuchia lại có tốc độ tăng trưởng khách chóng mặt.

Bát nháo 'phố châu Phi' ở Sài Gòn

Bát nháo 'phố châu Phi' ở Sài Gòn
Những người đàn ông châu Phi ăn nhậu, nghe nhạc to đến khuya rồi cãi vã, đánh nhau; nhiều người cặp kè với phụ nữ trung niên Việt. Gần trăm cảnh sát phong tỏa 'phố châu Phi' ở Sài Gòn Một ngày sau khi bị Công an TP HCM rà soát, kiểm tra hành chính, quanh khu chung cư Khang Gia trên đường Phan Huy Ích (phường 14, quận Gò Vấp), những người châu Phi vẫn ngồi uống bia, tán gẫu, chạy xe lượn quanh nhưng thưa thớt hơn.
Người Phi vẫn tập trung nhiều ở khu vực chung cư Khang Gia. Ảnh: Sơn Hòa
Khu vực này có 3 địa điểm người châu Phi thường xuyên tập trung ăn uống, giải trí, buôn bán quần áo. Quán do người Việt hùn hạp với người gốc Phi mở, hoạt động theo hình thức hộp đêm, mở nhạc rất lớn. "Họ nhậu nhẹt đến nửa đêm vẫn chưa dẹp, có hôm cãi vã, đánh nhau huyên náo cả khu phố không ai ngủ được", anh Hoài Lam (40 tuổi) sống cạnh chung cư cho biết, ánh mắt lộ vẻ ái ngại khi hai nam thanh niên da màu không đội mũ bảo hiểm phóng xe ào ào qua.

Tiền kiều hối năm 2015 dự kiến đạt mốc 12,3 tỉ USD

Tiền kiều hối chảy về Việt Nam năm 2015 dự kiến đạt mốc 12,3 tỉ USD
(LĐO) Ngân hàng Thế giới (WB) vừa công bố "Sổ dữ liệu di dân và kiều hối 2016", trong đó Việt Nam ở vị trí thứ 11 trong danh sách các nước trên toàn cầu nhận kiều hối nhiều nhất trong năm qua. Tính riêng trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Việt Nam chỉ sau Trung Quốc và Philippines.
Việt Nam ở vị trí thứ 11 trong danh sách các nước trên 
toàn cầu nhận kiều hối nhiều nhất trong năm 2015.
Mức kiều hối về Việt Nam trong năm nay được dự kiến lên mức 12,3 tỉ USD. Gần 2/3 trong số này là kiều hối từ Mỹ, chiếm 7 tỉ USD. Kiều hối chuyển về Việt Nam chủ yếu được thực hiện qua hệ thống NHTM, qua tổ chức kinh tế, hải quan và bưu điện.

Để có 1 đồng lợi nhuận, DN phải chi 0,72 đồng bôi trơn

Để có 1 đồng lợi nhuận, doanh nghiệp phải chi 0,72 đồng bôi trơn
(LĐ) - Khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) về hiện trạng thực hành liêm chính trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cho thấy dù 55% doanh nghiệp hiểu về liêm chính, minh bạch trong kinh doanh nhưng chỉ có 29%... thực hiện.
Hội thảo “Công bố báo cáo khảo sát hiện trạng thực hành liêm chính trong kinh doanh và nhu cầu hỗ trợ xây dựng năng lực của doanh nghiệp” do VCCI tổ chức sáng 29.12 tại Hà Nội. Ảnh: Khánh Linh

Tổng bí thư đảng CSVN phải là người miền Bắc?

Tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam phải là người miền Bắc?
TIỂU SỬ CÁC TỔNG BÍ THƯ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Luận Án - Mấy ngày qua trên mạng xuất hiện rất nhiều bài viết liên quan đến Đại hội lần thứ 12 của Đảng cộng sản Việt Nam sẽ được tổ chức vào đầu năm 2016 tới đây. Đây là một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, sẽ bầu ra hoặc đưa ra những người sẽ giữ những chức vụ chủ chốt, quan trọng bậc nhất trong hệ thống chính trị. Như Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc Hội, cho nên việc người dân quan tâm bàn luận, thậm chí “đoán mò” cũng là điều tất yếu, dễ hiểu.
Quang cảnh một kỳ họp của Trung ương Đảng 
cộng sản VN (nguồn ảnh: báo Người Lao Động)
Lại có tin nói rằng đương kim tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng gần đây đưa ra tiêu chí “tổng bí thư phải là người miền Bắc”. Thực hư thế nào thì không biết, nhưng trộm nghĩ nếu việc ấy là có thật, thì liệu có phải là một quan điểm theo kiểu địa phương cục bộ, gây chia rẽ vùng miền? (Đất nước đã thống nhất 40 năm, chả lẽ vẫn còn tư tưởng phân biệt Bắc – Nam). Và giả sử nếu là sự thật, thì có hợp lý không? Dựa trên cơ sở nào? … Tui bèn lên mạng tìm hiểu, thì mới vỡ nhẽ ra một điều khá bất ngờ: đúng là tất cả các đời Tổng bí thư từ trước đến nay đều là người miền Bắc bà con ạ. Và nếu quý vị để ý, thì sẽ thấy 2 đời tổng bí thư gần nhất, là ông Nông Đức Mạnh và ông Nguyễn Phú Trọng, trước đó đều là Chủ tịch Quốc Hội – tức là vị trí của ông Nguyễn Sinh Hùng hiện nay. Liệu kết quả Đại hội lần thứ 12 sắp tới có thay đổi được “truyền thống” này?

Carl Thayer: Đại hội Đảng 12 có ‘hai điểm quan trọng’

Đại hội Đảng 12 có ‘hai điểm quan trọng’
BBC 30-12-2015 Một nhà quan sát nước ngoài nói về điểm “chưa có tiền lệ” ở Đại hội 12 trong lúc con trai Tổng bí thư Lê Duẩn cảnh báo về vai trò nhân dân bị “lu mờ”. Giáo sư Carl Thayer, nhà quan sát chính trị Việt Nam lâu năm, vừa có bài phân tích về Đại hội Đảng 12 trong đó ông mô tả đại hội này đặc biết quan trọng vì “hai lý do”.
Ông Nguyễn Phú Trọng (giữa) sẽ tại vị chức Tổng Bí thư thêm nhiệm kỳ hay phải nhường ghế cho ông Nguyễn Tấn Dũng (phải) sau Đại hội Đảng 12? Photo: AFP

Chùm ảnh khỏa thân nghệ thuật mới của Dương Quốc Định

Chùm ảnh khỏa thân nghệ thuật mới của Dương Quốc Định

10 điều kiêng kỵ nhất khi dùng trà

10 điều kiêng kỵ nhất khi dùng trà
Đồ uống trà, như chè xanh, trà dược... được xem là thứ giải khát quen thuộc, có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên để phát huy tác dụng cao nhất và hạn chế những bất lợi, khi dùng cần chú ý những điều kiêng kỵ dưới đây.
1. Không nên uống trà khi đói
Trà là đồ uống được người Trung Quốc tìm ra nhưng người Trung Quốc cũng khuyên không nên uống khi đói, việc làm này chẳng khác nào "rước hổ vào nhà", bởi uống trà khi đói nó gây những phản ứng bất lợi cho dạ dày, lá lách làm cho hai bộ phận này bị "mát", xuất hiện hiện tượng cồn cào, khó chịu.

Thứ Tư, 30 tháng 12, 2015

Vì sao lạm phát 2015 thấp nhất 14 năm?

Vì sao lạm phát 2015 thấp nhất 14 năm?
THÁI HÀ Việc CPI năm nay tăng thấp như vậy đã vượt qua mọi dự đoán từ đầu năm... Tổng cục Thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2015 tăng 0,02% so với tháng trước, tăng 0,6% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu mức tăng thấp nhất trong vòng 14 năm qua và cũng thấp hơn rất nhiều so với chỉ tiêu 5% đề ra từ đầu năm.
Diễn biến CPI qua các tháng - Nguồn: Tổng cục Thống kê.
Yếu tố giá dầu
Tuy nhiên, xét diễn biến của CPI qua các tháng và so sánh với một số năm gần đây có thể thấy CPI tăng thấp là điều có thể hiểu được, trong bối cảnh các mặt hàng do Nhà nước quản lý như dịch vụ y tế - vốn là tác nhân tăng giá mạnh mẽ trong một số năm trở lại đây, chỉ tăng 1,82% trong năm nay, đóng góp 0,07% vào chỉ số chung.

Chuyên gia NN giải mã tăng trưởng kinh tế VN

Chuyên gia nước ngoài giải mã tăng trưởng kinh tế VN
Chánh Tài (TBKTSG Online) - Ngày 29-12, trang tin Channel News Asia (Singapore) đăng bài viết nhan đề Tại sao nền kinh tế Việt Nam tiến triển vượt trội hơn các nước khác ở Đông Nam Á ghi nhận xuất khẩu mạnh mẽ và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cao kỷ lục là hai yếu tố giúp Việt Nam đi ngược lại xu hướng kinh tế trì trệ phổ biến trong khu vực.
Trái cây được bày bán tại một ngôi chợ ở Hà Nội. Ảnh: Reuters
Bài viết cho rằng suy thoái thương mại toàn cầu và nền kinh tế Trung Quốc (TQ) giảm tốc cản trở tăng trưởng kinh tế ở hầu hết các nước khu vực Đông Nam Á trong năm nay, ngoại trừ Việt Nam dường như biết cách xoay xở để vượt lên.

“Tôi giật mình vì chi tăng quá cao so với thu”

PTT Vũ Văn Ninh: “Tôi giật mình vì chi tăng quá cao so với thu”
Tư Hoàng (TBKTSG Online) - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh bày tỏ lo ngại khi chi ngân sách nhà nước (NSNN) tăng quá cao so với thu làm nợ công tăng nhanh.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh - Ảnh Bộ Tài chính cung cấp.
Phát biểu tại hội nghị tổng kết ngành tài chính chiều 30-12, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nói: “Chi NSNN đã hợp lý chưa? Hôm trước, tôi giật mình vì chi tăng nhanh quá, tăng cao hơn thu. Chúng ta làm đúng quy định thôi, nhưng tăng cao quá. Phải cơ cấu lại, cơ cấu lại cả chi thường xuyên”. Ông bổ sung thêm: “Nhiều nơi còn lãng phí, chưa tiết kiệm, chưa quản lý chặt chẽ”.

Thu nội địa tăng giúp đảm bảo NSNN năm 2015

Thu nội địa tăng mạnh giúp đảm bảo NSNN năm 2015
Tư Hoàng(TBKTSG Online) - Thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2015 đã vượt kế hoạch đề ra nhờ nguồn thu nội địa tăng mạnh, bà Nguyễn Thị Mai, Thứ trưởng Bộ Tài chính, nói tại Hội nghị ngành tài chính tổ chức ngày 30-15 tại Hà Nội.

Thu NSNN đã vượt kế hoạch năm nay - Ảnh: TH
Bà Mai cho biết, đến ngày 28-12, thu cân đối NSNN đạt xấp xỉ 957.000 tỉ đồng, đạt 105% dự toán và bằng 103,1% số ước thu cả năm đã báo cáo Quốc hội. Trong khi thu nội địa - chiếm xấp xỉ ba phần tư tổng thu ngân sách - đạt gần 111% dự toán thì thu dầu thô chỉ đạt hơn 73% dự toán, và thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt hơn 98% dự toán.

Cho bạn vay tiền

Cho bạn vay tiền
Truyện ngắn của Hồ Anh Thái
Tôi đến New Delhi nhập học chậm một tháng. Người ta đã nói nhiều về cái con voi Ấn Độ hơn một tỉ dân, khổng lồ cho nên bộ máy nặng nhọc của nó cũng mắc bệnh giấy tờ trầm trọng.

Minh họa: Tuấn Anh
Tôi nhập học muộn, tất cả là vì cái bộ máy ấy gửi vé máy bay sang cho tôi rất muộn. Bước chân vào đến ký túc xá thì không còn được lựa chọn nữa, chỉ còn một chỗ cuối cùng là chung phòng với một gã người Mali. Hai mươi sinh viên nước ngoài ai cũng đã có chỗ của người ấy. Không được lựa chọn. Đành vậy.

Đọc ít, bia rượu nhiều, đánh đấm gia tăng?

Đọc ít, bia rượu nhiều, đánh đấm gia tăng?
TTO - Mỗi năm VN chi 63.000 tỉ đồng cho việc uống bia rượu, nhưng chỉ chi hơn 2.000 tỉ đồng cho việc mua sách báo. Từ những con số này, thấy gì về việc chi tiêu của dân Việt? Dưới đây là ý kiến của ông Nguyễn Quốc Vương - nghiên cứu sinh VN tại Nhật Bản, người dịch cuốn “Cải cách giáo dục Nhật Bản” của Ozaki Mugen và cuốn “Sổ tay giáo dục gia đình Nhật Bản”
Mỗi năm VN chi 63.000 tỉ đồng cho việc uống bia rượu - Ảnh: TL
"Nhìn vào con số thống kê năm 2015, người Việt chi hơn 2.000 tỉ đồng cho hoạt động xuất bản, nhưng lại chi 63.000 tỉ đồng cho việc uống bia rượu, tôi thấy buồn nhưng không thấy ngạc nhiên. Chưa cần đến thống kê tôi cũng có thể cảm nhận thực tế đó trong cuộc sống hằng ngày.

Điên: 'Không hạn chế ô tô, lấy đâu đường đi!'

Phát biểu điên rồ. Cả thế giới, đến cả Lào và Campuchia cũng đều phát triển giao thông dựa trên nền tảng ô tô, thế mới là văn minh hiện đại... Còn ta cứ phát triển dựa trên văn minh xe máy, không giống bất cứ đâu. Hậu quả điên rồ: Người dân hoàn toàn không coi luật lệ giao thông là gì (vô tư quay đầu xe, chèn lấn xô đẩy, đi ngược chiều; vô tư leo xe lên vỉa hè, vào nhà; vô tư đỗ xe khắp nơi... trong khi nếu đi ô tô sẽ không có những chuyện này), dẫn tới hành xử trong đời sống kinh tế, xã hội, nghề nghiệp, gia đình, cộng đồng... cũng không coi luật pháp, lễ nghĩa, văn hóa, đạo đức ra gì.
'Không hạn chế ô tô, lấy đâu đường đi!'
- Trò chuyện với VietNamNet trước thềm năm mới 2016, ông Nguyễn Văn Thạch - Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông (Bộ GTVT) phân tích lại nhiều nguyên nhân cũ gây ùn tắc ở Hà Nội - TP.HCM và đánh giá 2016, 2 TP này sẽ tiếp tục ùn tắc. Những giải pháp mà vị Vụ trưởng đưa ra chưa có đột phá song ông kiến nghị cần hạn chế ô tô cá nhân trước vì 'không hạn chế thì không có đường mà đi".
Phương tiện cá nhân đang tăng nhanh tại 2 TP lớn 
nhất nước Hà Nội và TP.HCM (Ảnh minh họa: Nguyễn Trí).

2016: Tắc vẫn hoàn tắc
Năm 2015, ùn tắc tại Hà Nội và TP.HCM gia tăng đến mức báo động. Các chuyên gia cho rằng bất cập trong quy hoạch đô thị là nguyên nhân chính khiến 2 đô thị lớn nhất nước ngày càng ùn tắc. Quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào?

Mỹ, Nga dạy cho Thổ Nhĩ Kỳ bài học thân phận?

Mỹ, Nga dạy cho Thổ Nhĩ Kỳ bài học thân phận?
Tham vọng của Thổ Nhĩ Kỳ đã thách thức đến lợi ích của Mỹ và Nga. Một quốc gia muốn trỗi dậy thành một cường quốc khu vực hay thế giới, đều luôn gắn liền với tham vọng địa chính trị. Sẽ là sự “trỗi dậy hòa bình” nếu như quốc gia đó chỉ sử dụng bằng sức mạnh mềm và đương nhiên khi muốn dùng sức mạnh cơ bắp để trỗi dậy thì nhất định đẩy khu vực hay cả thế giới vào một cuộc chiến tranh là không tránh khỏi.  Phải chăng Thổ Nhĩ kỳ đã đi vào vết xe đổ của Iraq thời Saddam khi tấn công vào Kuwait? Và chính thức vụ SU-24 ai mắc bẫy ai? 

Tham vọng bành trướng của Thổ Nhĩ Kỳ
Giấc mơ Thổ chia cắt Syria và Iraq
Ankara đang triển khai thực hiện một chiến lược đầy tham vọng khi lợi dụng cuộc nội chiến đẫm máu trại Syria và Iraq để bành trướng lãnh thổ thay vì như bành trướng vùng biển kiểu Trung Quốc. Theo đó, phía Bắc của Syria và Iraq và phía Tây Nam của Armenia sẽ bị Đế chế Erdogan nuốt gọn.

LẦN ĐẦU TIÊN TRONG ĐỜI !

LẦN ĐẦU TIÊN TRONG ĐỜI !
Đây là lần đầu tiên của em.
Em nằm xuống, các cơ bắp căng cứng. Em đẩy anh ấy ra và cố tìm một câu xin lỗi, nhưng anh không chịu . Anh ấy hỏi em có sợ không và em lắc đầu một cách dũng cảm.
Anh ấy đúng là người đàn ông đầy kinh nghiệm. Ngay cú đầu tiên ngón tay anh ấy đã đưa đến chạm đúng điểm cần thiết.
Anh ấy tiến sâu hơn và em run rẩy toàn thân. Cơ thể em căng thẳng chờ đợi nhưng anh ấy rất dịu dàng như đã hứa với em.

Đừng vứt tỏi mọc mầm. Chúng có thể cứu sống bạn đấy!

Đừng vứt tỏi mọc mầm. Chúng có thể cứu sống bạn đấy!
Mình thấy mọi người thường hay kỳ thị những loại củ quả mọc mầm, mình cũng vậy luôn, có lẽ là ám ảnh từ chuyện khoai tây mọc mầm cực độc mà dạo này báo chí hay viết. Bình thường ở nhà mình cứ thứ gì mọc mầm là mình quăng không thương tiếc. Bữa nay đọc được bài này thấy hồi đó giờ mình lãng phí quá.
Nhiều người thường vứt tỏi đã mọc mầm vì nghĩ không có thể ăn nữa, hoặc có hại cho sức khỏe. Đó là "tiếng oan" cho tỏi mọc mầm bởi thật ra chúng rất tốt cho sức khỏe (đặc biệt là chống lại bệnh ung thư) hơn cả những tép tỏi tươi mới.

Túi tiền quốc gia: Thu có hạn, chi thiếu kiểm soát

Túi tiền quốc gia: Thu có hạn, chi thiếu kiểm soát
Túi tiền quốc gia luôn ở tình trạng thu có hạn nhưng chi thì như vô hạn. Hệ thống ngân sách lỏng lẻo, dựa vào xin cho và đang phải nuôi quá nhiều, TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế nhận định.
Ông Trần Đình Thiên.
Trước thực tế nhu cầu chi ngân sách thời gian tới vẫn phải tăng lớn mặc dù thu ngân sách sẽ không tăng mạnh,.TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế đã chia sẻ, phải thấy rằng, trong điều kiện chưa huy động được nhiều nguồn thu thì ngân sách của chúng ta đang phải gánh rất nhiều thứ. Đầu tiên là chi cho đầu tư phát triển hạ tầng. Bao nhiêu năm, chúng ta xây mãi vẫn chưa xong cơ sở vật chất, nền tảng hạ tầng cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá nhưng riêng phần này, Chính phủ chi tiêu nhiều là có cơ sở khách quan.

Chúng ta đã thực sự tin nhân dân?

Chúng ta đã thực sự tin nhân dân?
Là con trai của một người Cộng sản đã hy sinh cả cuộc đời mình cho đất nước, Tiến sĩ Toán - Lý Lê Kiên Thành có một khao khát tột cùng, là Đảng sẽ thực sự vững mạnh, sẽ thực sự là Đảng của dân tộc, của nhân dân, quên mình vì lợi ích của dân tộc, của nhân dân…
Tiến sĩ Toán - Lý Lê Kiên Thành, con trai cố Tổng Bí thư Lê Duẩn.
Lê Kiên Thành - Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII sẽ diễn ra. Đến thời điểm này, Đảng đã tròn 85 tuổi, với 70 năm lãnh đạo đất nước. Là con trai của một người Cộng sản đã hy sinh cả cuộc đời mình cho đất nước, tôi có một khao khát tột cùng, là Đảng sẽ thực sự vững mạnh, sẽ thực sự là Đảng của dân tộc, của nhân dân, quên mình vì lợi ích của dân tộc, của nhân dân… Nhưng những đêm vắt trán nằm suy nghĩ về đất nước, tôi hiểu chúng ta còn thiếu và sai nhiều. Một trong những cái sai đó là chúng ta chưa thực sự biết tin dân!

Bóng tối của đêm

Bóng tối của đêm
Anh bạn có cái quán nước nho nhỏ ở tít vùng ngoại ô Sài Gòn, mới đây kể rằng có khách ghé vào, vừa kéo ghế ngồi vừa kêu nước “cho cái gì uống đi, cái gì cũng được miễn không phải là đồ của Tân Hiệp Phát”.
(ảnh minh họa: Fury Wave của họa sĩ Kuang Biao (Trung Quốc)
Ở cái quán bé tẹo ấy, chưa có đến 5 cái bàn, khoảng hai tuần nay đã tiếp nhận loại thông điệp xã hội dân sự ấy không phải một lần rồi thôi. Đi xa hơn nữa, cũng có những người bán hàng đã bị lời nhắc của khách hàng làm thức tỉnh, về một dòng chảy đang lớn dần, trong việc không nên dùng sản phẩm của Tân Hiệp Phát. Thái độ từ chối của nguòi dân ngày càng rộng không phải vì tin tức các loại nước của công ty này bị cặn, bị lỗi, mà rõ là một cách bày tỏ rất quyết liệt: Không muốn chung sống cùng một xã hội với loại thương hiệu với cách ứng xử khuất tất.

Văn hóa “tán”

Văn hóa “tán”
Tác giả: Lê Thị Liên Hoan (Tạp chí Đẹp)
Thôi cũng chả sao. Suy cho cùng, bất cứ món gì, có văn hóa cũng hơn là không có. Ngay đến hắt xì hơi hay ngáp, người văn hóa cũng thực hiện sang trọng, lịch sự và dễ thương hơn kẻ tầm thường. Nhưng cũng chả biết có phải do “quán triệt” điều đó một cách sâu sâu quá hay không nhiều ông hay nhiều bà, không phải loại tầm thường đâu nhé, có tên có tuổi và có địa chỉ hẳn hoi, tán về văn hóa, hay nói cách khác gọi là văn hóa đủ thứ trên đời. Gọi là đủ thứ bởi tôi tin rằng, dù văn hóa có phong phú và mở rộng tới đâu thì cũng chả thể nào bất cứ cái gì cũng gọi tên thành văn hóa được. Văn hóa phải có học hành, có tuyển chọn, có chắt lọc và phải giúp ích cho đời.
Nhưng các vị học giả vĩ đại và.. tỉ mẩn kia không khi nào lại tin như thế. Họ có biệt tài và có khả năng nhìn thấy văn hóa ở khắp nơi, ở chỗ họ ăn, họ làm việc, chỗ họ đi lại, ngồi hoặc… nằm!

Thứ Ba, 29 tháng 12, 2015

10 lý do thú vị khiến bạn muốn đọc sách ngay

10 lý do bất ngờ và thú vị khiến bạn muốn đọc sách ngay
1. Đó là việc duy nhất trên đời này có thể đảm bảo rằng bạn sẽ không hối hận: thử Google cụm từ “hối hận vì đọc sách” đi, bạn sẽ nhận được 0 kết quả.
2. Sách mang đến cho bạn thứ còn quan trọng hơn cả kiến thức, đó là trí tưởng tượng: Kiến thức thì duy trì thế giới nhưng trí tưởng tượng mới là thứ tạo nên thế giới và thay đổi thế giới. Kiến thức thì có giới hạn còn trí tưởng tượng thì không.

Tại sao Phật giáo gần như biến mất khỏi Ấn Độ

Tại sao Phật giáo gần như biến mất khỏi Ấn Độ
Philippe Cornu -Hoàng Phong dịch
Lời giới thiệu của người dịch : Ông Philippe Cornu là đương kim Chủ tịch Đại học Phật giáo Âu châu, Giảng sư tại Viện Quốc gia Ngôn ngữ và Văn minh Đông phương (Inalco) của Pháp. Ông cũng là một học giả uyên bác về Phật giáo, dịch nhiều kinh sách từ các tiếng Tây Tạng, Trung Hoa..., đồng thời ông cũng trước tác, viết báo và giảng dạy về Phật giáo. Một trong những công trình đáng kể của ông là quyển Tự điển Bách khoa Phật giáo.
Sau đây là một bài báo ngắn do nữ ký giả Cathérine Golliau phỏng vấn ông, đăng trên một tờ tạp chí lớn của nước Pháp là Le Point (số ngoại lệ với chuyên đề về nên Văn minh Ấn độ, số 3 tháng 7 và 8, năm 2008).

'Giàu ở VN, bắt đầu từ đất'

'Giàu ở VN, bắt đầu từ đất'
Ông Phạm Nhật Vượng hiện dẫn đầu danh sách 10 người giàu nhất Việt Nam năm 2015 trên thị trường chứng khoán, theo báo cáo sở hữu quản trị doanh nghiệp gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán, truyền thông địa phương đưa tin. Theo danh sách này, vị chủ tịch Vingroup có khối giá trị tài sản lên tới 22.575 tỷ đồng.
Vingroup cũng có hai nhân vật khác trong danh sách là bà Phạm Thu Hương, vợ ông Nhật Vượng, và bà Phạm Thúy Hằng, em gái bà Hương. Theo phân tích của ông Dương Xuân Nam, tác giả cuốn 'Ai là người giầu nhất Việt Nam?', bí quyết chính khiến chủ tịch Vingroup dẫn đầu danh sách trong vài năm trở lại đây là do “biết cách phát triển một cách bền vững và “giữ chữ tín tuyệt đối trong mọi lĩnh vực”.

Từ chối sex gây họa cho hôn nhân thế nào

Từ chối sex gây họa cho hôn nhân thế nào
'Khi bị chồng khước từ, tôi không bẽ bàng hay tức giận ngay mà cảm thấy mình thật xấu xí, chẳng được cần đến và không đáng yêu thương". Bài dưới đây là chia sẻ của Marie Wellmond, một cây viết của chuyên trang tham vấn, hỗ trợ các vấn đề hôn nhân Marriage Helper (Mỹ) về tác động tiêu cực khi bị vợ/chồng từ chối tình dục và cách khắc phục tình trạng này.
Ảnh minh họa: Zeenews.india.
Một phụ nữ tìm đến và kể với tôi về cuộc hôn nhân nhiều nước mắt của chị. Chị đã cho phép tôi chia sẻ lại câu chuyện của mình với hy vọng những người khác có thể học được bài học đáng giá từ đó. Tôi sẽ sử dụng tên giả để bảo vệ sự riêng tư cho khách hàng của mình. Hãy gọi cặp vợ chồng này là Emily và Phillip.

8 sự kiện "hôi của" bi hài nhất tại TQ năm qua

8 sự kiện "hôi của" bi hài nhất tại Trung Quốc năm qua
Trong năm 2015 đã có một loạt những vụ hàng hóa, vật thể rơi vãi trên đường phố tại Trung Quốc đã thu hút sự chú ý của người dân nước này.
1. Người dân đoàn kết giúp "dọn hộ" 20 tấn lê ở Thành Đô

Vào tháng 8, một xe tải chở lê đi qua đường cao tốc ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên không may đã bị lật xe vì chở quá tải trọng, khiến 20 tấn lê lăn lông lốc trên đường. Không thể đứng im nhìn con đường cao tốc xinh đẹp bị ngập trong trái cây, rất phí của giời, hàng chục người dân làng ở gần đường cao tốc đã phi ra cùng với những túi ba gang, hốt lấy hốt để số lê trị giá tới hơn 80.000 tệ (xấp xỉ 280 triệu VND).

Mì ăn liền và bệnh lười - Con đường của diệt vong

Mì ăn liền và bệnh lười - Con đường của diệt vong
"...Với nền giáo dục ăn liền chúng ta đã có được những thế hệ nhiều bằng cấp nhưng thiếu tính sáng tạo, và tệ hơn là những con người ấy chỉ biết tìm kiếm những thông tin ăn liền, dễ nuốt, và cần ít suy tư..."
Một đất nước luôn nằm trong những top đầu khó hiểu và ngược đời như tham nhũng, nợ công cao so với GDP, số người chết vì ung thư và tai nạn giao thông thì việc trở thành á quân thế giới về tiêu thụ mì ăn liền cũng không mấy là khó hiểu với chúng ta. Thế nhưng đối với những ai luôn tự hào về ẩm thực và chỉ số hạnh phúc của mình trên bảng xếp hạng quốc tế có lẽ sẽ khó chấp nhận khi nghe điều này.

Thứ Hai, 28 tháng 12, 2015

Cải cách trước hết phải từ thống kê

Cải cách trước hết phải từ thống kê
Tô Văn Trường - Theo lý thuyết điều khiển thì việc ghi nhận dữ liệu của mọi hệ thống một cách chính xác, đầy đủ, kịp thời và phân tích chúng mang ý nghĩa quyết định đối với sự vận động của hệ thống đó. Từ đây, mới thấy thống kê là công cụ không thể thiếu của các nhà kỹ trị trong thế giới văn minh.
Ảnh chỉ mang tính minh họa (Nguồn: trên mạng)
Thống kê hay…. bóp méo?
Thế nhưng với tâm thế bưng bít sự thật của một thể chế toàn trị thì thống kê không bao giờ được đặt đúng vị trí cần phải có của nó vốn là môn khoa học và tất nhiên bị chế biến, bóp méo cho phù hợp với chủ quan của nhà cầm quyền.

Thống đốc Bình muốn dân thôi 'găm USD'?

Thống đốc Bình muốn dân thôi 'găm USD'?
Sau động thái đưa lãi suất gửi tiết kiệm đôla còn 0%, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục hướng buộc người gửi ‘sẽ phải trả phí’. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình được báo Tuổi Trẻ hôm 28/12 dẫn lời cho hay: “Tới đây, không loại trừ khả năng Ngân hàng Nhà nước áp dụng mức lãi suất âm, nghĩa là người gửi ngoại tệ sẽ phải trả phí. Tất nhiên, nói như vậy nhưng sẽ linh hoạt trong điều hành, khi tâm lý găm giữ ngoại tệ không còn, Ngân hàng Nhà nước sẽ nâng lãi suất tiền gửi ngoại tệ”.
Thống đốc Nguyễn Văn Bình tiếp tục khuyên người 
dân 'nên gửi tiết kiệm tiền đồng có lợi hơn đôla'
Thống đốc được dẫn lời nói thêm rằng “Chúng ta tôn trọng quyền nắm giữ ngoại tệ của người dân, doanh nghiệp, nhưng trên lãnh thổ Việt Nam phải sử dụng tiền đồng. Quý vị có nguồn thu ngoại tệ hợp pháp, nhưng nếu tiêu xài phải rút ra bằng tiền đồng. Đó là lộ trình cuối cùng phải tiến tới”.

Bất ngờ tất yếu

Bất ngờ tất yếu
(GDVN) - Thủ tướng Modi cho thấy, nếu người lãnh đạo đất nước có đủ tâm và xứng tầm thì có thể tận dụng mọi cơ hội để mang lại phồn vinh cho đất nước. Những ngày gần đây, hầu hết các hãng tin lớn trên thế giới đều đưa tin về chuyến thăm bất ngờ của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đến Pakistan vào ngày 25/12 theo kiểu “ngoại giao bất quy tắc”, trên đường trở về từ chuyến thăm Afghanistan.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi –người được hy vọng biến
 những điều không thể thành có thể tại Nam Á. Ảnh: The Telegraph.
Bất ngờ vì chỉ là một chuyến ghé ngang không nằm trong lịch trình công du của ông Modi. Bất ngờ vì nó diễn ra đúng vào ngày sinh nhật của Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharip. Bất ngờ vì nó diễn ra và kết thúc một cách chóng vánh.

Putin trừng phạt 38 nước

Putin trừng phạt 38 nước
(GDVN) - Những gì sẽ bị loại khỏi kệ các mặt hàng thiết yếu trong hệ thống siêu thị ở Nga trong năm mới? Dân Nga sẽ ăn gì? Tờ Deutsche Welle ngày 28/12 đưa tin, hiện tại Nga đang trừng phạt kinh tế đối với 38 quốc gia. Đầu tiên để trả đũa các lệnh trừng phạt kinh tế của phương Tây đối với Moscow vì khủng hoảng Crimea và Ukraine, Nga đã cấm nhập khẩu một danh sách dài các sản phẩm từ các nước EU, Mỹ, Canada, Úc và Na Uy.
Một người tiêu dùng Nga trong siêu thị, ảnh minh họa: Ria Novosti.
Sau đó một loạt các nước khác được bổ sung vào danh sách gồm Liechtenstein, Albania, Montenegro và Iceland vì đã ủng hộ các biện pháp trừng phạt Nga do phương Tây đưa ra. Lệnh cấm nhập khẩu từ EU và Mỹ được cho là nhằm vào các mặt hàng khác nhau từ sữa, phô mai đến thịt, trái cây và rau quả với tổng trị giá khoảng 9 đến 11 tỉ USD.

Quyền lực trị quốc và vai trò Quân vương

Quyền lực trị quốc và vai trò Quân vương
XUÂN DƯƠNG (GDVN) - Dùng cấp dưới để hiện thực hóa ý tưởng, dựa vào thần dân để củng cố ngai vàng, chỉ có vậy quyền uy của Quân vương mới thực sự vững bền. Hơn chục năm trước, bộ phim “Tể tướng Lưu Gù” lần đầu tiên công chiếu tại Việt Nam, bộ phim xoay quanh ba nhân vật có thật trong lịch sử Trung Hoa là Càn Long, Hòa Thân và Lưu Dung.
Quyền lực trị quốc và vai trò Quân vương (Ảnh minh họa)
Lưu Dung không đồng tình khi Càn Long cho xây dựng một ngôi chùa trong lúc dân vùng sông Hoài chết đói vì lũ lụt. Cứ mỗi lần kêu gọi “Hoàng thượng, hãy lấy dân làm gốc!”, Lưu Dung lại bị hạ phẩm hàm nhưng không vì thế Lưu Dung ngừng kêu, kể cả đến lúc bị lột hết mũ áo trở thành thường dân, bị đuổi ra khỏi cung điện. 

Sặc... cà phê chuyện ‘Nhà Việt Nam’

Sặc... cà phê chuyện ‘Nhà Việt Nam’
(PL)- Buổi sáng sau đêm Noel, hai ông bạn già Năm Sài Gòn và Hai Chợ Lớn cùng ngồi ngắm đường phố Sài Gòn vắng hoe sau một đêm thánh rộn ràng và yên bình. Nhà Việt Nam tại EXPO tung hình ảnh mới  / Nhà Việt Nam tại EXPO sẽ khắc phục thiếu sót
Đưa dĩa cà phê lên miệng húp cái rột, Năm Sài Gòn cầm tờ báo trên tay, nói bực dọc:
- Mày coi, Nhà Việt Nam tại Expo 15 được đề cử là 10 sự kiện văn hóa tiêu biểu trong năm 2015, có trích ý kiến của ông Trần Đăng Khoa, Trưởng ban Tổ chức bình chọn phát biểu (trên báo), nữa nè: “Pavilion Việt Nam tại Expo đã đón năm triệu lượt khách tham quan. Nếu nó không tương xứng thì có được năm triệu lượt khách tham quan trong sáu tháng tại triển lãm hay không?”. Mày đã từng đi coi hai cái Expo ở Thượng Hải (2010) và cái này nữa, có ý kiến gì không chớ, đừng để người ta nói người Sài Gòn ai nói sao nghe vậy.

Bất động sản 2016 chưa hẳn màu hồng

Bất động sản 2016 chưa hẳn màu hồng
Trao đổi với Zing.vn, Phó chủ tịch Hiệp hội BĐS TP HCM cho rằng, thị trường 2015 đã ấm dần song vẫn còn tiềm ẩn yếu điểm, sẵn sàng hình thành nguy cơ vỡ trận nếu có tác động.

Những lỗ hổng làm sụp đổ nền móng bất động sản năm 2016. Ảnh: Hải An.
Năm 2015 ghi nhận sự hồi phục và phát triển của thị trường bất động sản (BĐS) Việt Nam qua những con số về sự tăng giá liên tục của nhiều dự án cũng như việc giải quyết hàng tồn kho, tỷ lệ thanh khoản tăng cao. Nhiều chuyên gia cũng như giới môi giới nhấn mạnh, năm 2016, thị trường sẽ tiếp tục đà phục hồi và phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, một luồng ý kiến khác cho rằng thị trường vẫn tồn tại nhiều yếu điểm và luôn sẵn sàng hình thành nguy cơ vỡ trận bất kỳ lúc nào nếu có sự tác động từ các yếu tố bên ngoài.

Gần 81.000 doanh nghiệp “chết” trong năm 2015

Đà phá sản tăng mạnh, gần 81.000 doanh nghiệp “chết” trong năm 2015
Số lượng doanh nghiệp giải thể hoặc gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động trong năm 2015 là gần 81.000 doanh nghiệp, tăng mạnh ở mức 19% so với năm 2014. Chỉ tính riêng tháng 12, số lượng doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động đã tăng tới 80,6%.
Theo số liệu mới công bố của Tổng cục thống kê, trong tháng 12, số lượng doanh nghiệp thành lập mới giảm 15,1%, trong khi số lượng doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động tăng tới 80,6%. Cụ thể:

GDP tăng trưởng cao nhất trong 8 năm qua

GDP tăng trưởng cao nhất trong 8 năm qua
- Tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước đạt 6,68%, cao nhất trong vòng 8 năm qua. Tại hội nghị trực tuyến của Chính phủ với 63 tỉnh, thành sáng nay, Bộ trưởng KH&ĐT Đầu tư Bùi Quang Vinh cho biết, kinh tế năm 2015 tiếp tục đà phục hồi với mức tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước đạt 6,68%, cao nhất trong vòng 8 năm qua. Con số được nhấn mạnh khi ông nêu Báo cáo tóm tắt kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2015.

Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với 63 tỉnh, thành sáng 28/12. Ảnh: VGP
Bộ trưởng Vinh cho biết, trước những khó khăn thách thức, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, sự giám sát của Quốc hội, sự chỉ đạo tập trung quyết liệt của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và toàn dân, năm 2015 đất nước đã đạt được những kết quả quan trọng.

Không loại trừ coi vị trí UVTƯ là bước đệm

Không loại trừ trường hợp coi vị trí UVTƯ là bước đệm
 “Người cộng sản mà kiêu ngạo thì chết rồi. Số cán bộ lãnh đạo tha hoá, tham nhũng mà nhiều quá thì mất niềm tin của nhân dân. Đây là vấn đề đáng báo động” Tuần Việt Nam giới thiệu phần cuối cuộc giao lưu với ông Vũ Mão, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của QH và TS. Nguyễn Minh Phong, Phó ban Tuyên truyền và lý luận Báo Nhân Dân.
Đại hội Đảng, nhân sự, Nhà nước
Ông Nguyễn Minh Phong (phải) và Tổng biên tập báo
VietNamNet Phạm Anh Tuấn tại cuộc giao lưu. Ảnh: Lê Anh Dũng
Xây dựng con người được coi là yếu tố quyết định. Theo các ông, yếu tố này đã có vai trò tương xứng trong Dự thảo văn kiện hay chưa? Đâu là tiêu chí của con người mới chúng ta cần xây dựng cho đất nước vào giai đoạn tới đây? Và vai trò tiên phong của các đảng viên ra sao trong sự nghiệp xây dựng con người mới? (Lê Văn Nam, 36 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội).

Ước mơ của phụ nữ Việt Nam trong năm 2016

Ước mơ của phụ nữ Việt Nam trong năm 2016
Năm 2015 sắp qua, những ngày này, trên khắp mọi miền đất nước, người dân đang háo hức đón chào năm mới 2016. Đây cũng là thời điểm, cả đất nước đang hồi hộp theo dõi những diễn biến phức tạp trên nghị trường, liên quan đến đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đại Cộng sản Việt Nam, một trong những sự kiện chính trị được coi là sẽ quyết định vận mệnh dân tộc trong kỷ nguyên mới. Trong bối cảnh đó, những người phụ nữ “giỏi việc nước, đảm việc nhà” trên khắp mọi miền đất nước đang có những kỳ vọng gì cho năm mới!? Đây là đề tài trên Trang phụ nữ kỳ này.
Vào dịp cuối năm 2015, cuốn sách “Ước mơ của Thủy” đã được Lê Việt Kỳ Nhi - một nữ tác giả trẻ xuất bản tại Hoa Kỳ. Cái tựa nghe qua như tựa đề của một quyển tiểu thuyết lãng mạn, chứa đựng những giấc mơ của một cô gái Việt.

Làm sao PT khi mỗi ngày có 3.600 cuộc thanh tra?

Làm sao phát triển khi mỗi ngày có 3.600 cuộc thanh tra?
Làm sao có thể yên tâm phát triển khi mỗi sáng sớm, bất kì doanh nghiệp, cơ quan nào cũng phải nghĩ và tin rằng mình sẽ là một trong ba ngàn sáu trăm mười cuộc thanh tra phải đến?
Ông Huỳnh Phong Tranh, Tổng thanh tra Chính phủ.
Trong chương trình “Dân hỏi, Bộ trưởng trả lời” tối 13.12.2015, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh cho biết, trong năm qua (tức là tính từ 1.1.2015 đến 12.12.2015), ngành thanh tra đã tiến hành 40.000 cuộc thanh tra và 830.000 cuộc thanh, kiểm tra chuyên ngành, phát hiện 212.000 tỉ đồng sai phạm, chuyển cơ quan điều tra 313 vụ với 356 đối tượng và, đã thu hồi được 70% số tiền sai phạm (doanhnghiepvn.vn, 09:32:00, 14.12.2015)!

Chủ Nhật, 27 tháng 12, 2015

Bộ bàn ghế ngàn tuổi, 10 tỷ không bán

Bộ bàn ghế ngàn tuổi, 10 tỷ không bán
- Những bộ bàn ghế này được làm từ những loại gỗ quý hiếm, tuổi thọ có khi lên tới ngàn năm tuổi, hoặc được làm từ đá quý, có giá siêu đắt đỏ mà chỉ có những đại gia lắm tiền nhiều của chịu chơi mới mua nổi. Bộ bàn ghế được làm từ gốc cây gù hương (một loại cây rất quý bởi tinh dầu thơm như nước hoa) có tuổi thọ trên 3.550 năm tuổi của ông Nguyễn Công Đức (huyện Lương Sơn, Hòa Bình) được coi là độc nhất vô nhị ở Việt Nam.

Hàng ngày, ông Đức ngồi thưởng trà và tiếp khách bằng bộ bàn ghế gỗ gù hương
Bộ bàn ghế này là 1 trong 3 phần của gốc cây gỗ gù hương mà ông Đức đã mua được từ 15 năm trước. Bộ bàn này dài 2,7m cùng 18 chiếc ghế.