Trump khoe: 'Thưa Ngài, làm thế này vui hơn nhiều'
Tờ The Independent (Anh) ngày 11/3 đưa tin, Tổng thống Mỹ Trump vào thứ Tư đã ngang nhiên tuyên bố các quan chức cấp cao của quân đội Mỹ ưu tiên việc đánh chìm thay vì bắt giữ các tàu chiến của Iran, bởi vì làm như vậy "có nhiều niềm vui hơn". Đồng thời, ông cũng khoe khoang rằng nước Mỹ đã "chiến thắng" trong cuộc chiến với Iran do chính ông phát động, vốn đã kéo dài gần hai tuần qua."Họ đã tiêu diệt 54 con tàu chỉ trong hai ngày, đều là tàu thật cả đấy," Trump nói.
Sau đó, ông hồi tưởng lại cuộc đối thoại với một lãnh đạo quân đội, nói rằng lúc đó ông đã nổi giận vì những con tàu Iran này không bị bắt giữ để cải tạo cho Mỹ sử dụng.
"Tôi đã nổi cáu với cấp dưới của mình. Tôi nói, những con tàu này tốt như vậy, tại sao chúng ta lại đánh chìm chúng? Tại sao không trực tiếp bắt giữ rồi biên chế vào hải quân của chúng ta? Kết quả là có một vị tướng nói với tôi rằng: 'Thưa Ngài, làm thế này vui hơn nhiều'." ông kể lại.
Những lời lẽ này xuất hiện ở phần mở đầu của một bài diễn thuyết dài hơi mang phong cách vận động tranh cử. Đáng lẽ Trump nên tập trung vào các biện pháp của chính phủ nhằm ứng phó với vấn đề chi phí sinh hoạt của người dân, nhưng phần lớn thời gian ông lại dành để nói về những chủ đề cũ rích và những mối thâm thù lâu năm, chẳng hạn như chỉ trích cựu Tổng thống Obama đã đạt được thỏa thuận hạt nhân Iran (JCPOA).
Ông chế giễu Obama là "yếu đuối, đáng thương", lặp lại thuyết âm mưu của phe cánh hữu rằng thỏa thuận đó đã "chuyển hàng tỷ USD tiền mặt" cho Iran. Ông còn cho rằng thỏa thuận này đã "trao cho Iran quyền sở hữu vũ khí hạt nhân" và khoe khoang về quyết định rút khỏi thỏa thuận trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình.
"Nếu tôi không chấm dứt thỏa thuận đó, bây giờ họ đã có vũ khí hạt nhân rồi, thế giới này cũng sẽ hoàn toàn khác biệt, tin tôi đi, đó sẽ là một diện mạo hoàn toàn khác." ông nói.
Chỉ vài giờ trước khi đưa ra những phát ngôn này, Trump còn trả lời phỏng vấn qua điện thoại với trang tin Axios của Mỹ rằng, bên trong lãnh thổ Iran "gần như không còn mục tiêu nào để đánh", và xung đột giữa Mỹ - Israel với Tehran sẽ sớm kết thúc.
"Chiến tranh đang tiến triển thuận lợi," ông nói, "Chúng ta (đạt được thành quả) vượt xa tiến độ dự kiến. Ngay cả trong khoảng thời gian 6 tuần thiết lập ban đầu, mức độ phá hủy mà chúng ta gây ra cũng đã vượt quá mong đợi."
Trump khẳng định Iran không chỉ đe dọa Israel mà còn đe dọa các quốc gia khác trong toàn khu vực Vịnh Ba Tư, "Họ thèm khát toàn bộ Trung Đông. Họ đang phải trả giá cho những cái chết và sự tàn phá mà họ gây ra trong suốt 47 năm qua. Đây là sự báo ứng. Họ sẽ không thể thoát thân dễ dàng."
Tại buổi mít tinh ở Kentucky, ông một lần nữa tuyên bố Mỹ đã "thắng", thậm chí nói rằng xung đột "đã kết thúc" ngay trong giờ đầu tiên khai chiến. Ông còn lớn tiếng mình có thể đơn phương chấm dứt xung đột, "muốn kết thúc lúc nào thì kết thúc".
Tuy nhiên, đòn phản công của Iran tại eo biển Hormuz đã gây ra tình trạng khan hiếm nguồn cung dầu mỏ toàn cầu, giá dầu tăng vọt trực tiếp giáng đòn vào đời sống người dân Mỹ, đồng thời khiến các chính sách về chi phí sinh hoạt của chính quyền Trump bị nghi ngờ nặng nề.
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) hôm thứ Tư đã thông báo 32 quốc gia thành viên đã nhất trí giải phóng 400 triệu thùng dầu dự trữ chiến lược, đây là hành động giải phóng kho dự trữ phối hợp có quy mô lớn nhất trong lịch sử của tổ chức này.
Nói về việc này, Trump lại tiếp tục nhận "thắng", cho rằng động thái này sẽ "giảm mạnh giá dầu ngay khi chấm dứt mối đe dọa đối với nước Mỹ và thế giới".
Nhưng đồng thời ông cũng nói với những người ủng hộ chiến tranh sẽ tiếp tục, "Chúng ta không muốn rút quân sớm, đúng không? Chúng ta phải hoàn tất công việc một cách triệt để."
Trump còn ám chỉ không quân, hệ thống phòng không và năng lực tên lửa đạn đạo của Iran đã bị phá hủy.
"Chưa ai từng thấy cảnh tượng như thế này." ông nói.
Báo cáo của The New York Times chỉ ra chuyến đi này của Trump mang ý đồ chính trị rõ ràng. Nơi ông đến chính là khu vực bầu cử của Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Thomas Massie. Massie là một trong số ít các nghị sĩ trong đảng công khai chỉ trích cách làm của Trump trong các vấn đề chiến tranh đối ngoại, chi tiêu trong nước và xử lý vụ án Epstein.
Cùng ngày, Trump đã đăng bài trên mạng xã hội nói: "Nghị sĩ tồi tệ nhất trong lịch sử đảng Cộng hòa, Thomas Massie." Trong bài phát biểu, ông nói thẳng hy vọng Massie sẽ thất bại trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng vào tháng 5, gọi ông này là "thảm họa của đảng Cộng hòa", đồng thời công khai ủng hộ Ed Gallrein – một người xuất thân từ nông dân và cựu đặc nhiệm SEAL – ra tranh cử.
Sau khi Gallrein được mời lên sân khấu, ông đã cảm ơn sự ủng hộ của Trump, nói tỷ lệ ủng hộ của mình nhờ đó mà "tăng vọt".
AP chỉ ra rằng, chuyến đi này là lần đầu tiên Trump thực hiện lời hứa trong chu kỳ bầu cử sơ bộ lần này về việc trừng phạt những người thuộc đảng Cộng hòa phản đối mình trong các vấn đề then chốt, đây cũng là một cuộc kiểm tra sớm về khả năng loại bỏ những người bất đồng chính kiến trong đảng của ông.
Massie không chỉ trích dữ dội chuyến thăm của Trump, chỉ bày tỏ hy vọng Tổng thống có thể làm những việc thiết thực cho khu vực bầu cử. Ông nói với truyền thông Mỹ sự ủng hộ của Trump là "con bài duy nhất" của đối thủ, và mỉa mai Gallrein đã hứa sẽ đến Washington để làm một "nghị sĩ bù nhìn", trong khi cử tri địa phương không cần những chính khách chỉ biết mù quáng tuân theo ý muốn của Tổng thống.
Khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 đang đến gần, Trump tăng cường các buổi diễn thuyết lưu động toàn quốc, nhưng mức độ hài lòng về việc điều hành tổng thể của ông tiếp tục sụt giảm. Cuộc thăm dò dư luận mới nhất của NBC cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông giảm xuống còn 44%, trong khi tỷ lệ phản đối tăng lên 54%.
Thăm dò cho thấy 53% người được hỏi công nhận biểu hiện về an ninh biên giới của ông, 44% ủng hộ chính sách nhập cư, nhưng chỉ có 41% ủng hộ chính sách của ông đối với Iran.
Reuters chỉ ra hành động quân sự đối với Iran bắt đầu chỉ 3 ngày trước cuộc bầu cử sơ bộ giữa nhiệm kỳ, cuộc bầu cử sẽ quyết định liệu đảng Cộng hòa có thể giữ được đa số ghế trong Quốc hội hay không; trong khi cử tri hiện tại quan tâm nhất đến các vấn đề kinh tế, Trump đang phải đối mặt với áp lực cả trong lẫn ngoài.
"Rất nhiều người ủng hộ Trump cảm thấy bị phản bội vì cuộc chiến Iran." Joe Rogan, người dẫn chương trình podcast nổi tiếng của Mỹ, đã nói thẳng trong chương trình vào thứ Ba.
Theo báo cáo của NBC, Rogan – người từng ủng hộ Trump vào năm 2024 và giúp ông thu hút cử tri nam giới trẻ tuổi – sau khi công khai phản đối việc trục xuất quy mô lớn, việc chính phủ ủng hộ Israel trong xung đột Gaza, và cách xử lý tài liệu Epstein, lần này lại tiếp tục chỉ trích quyết định tấn công Iran của Trump là "cực kỳ nực cười".
"Ông ấy khi tranh cử đã hứa 'sẽ không phát động chiến tranh nữa', 'chấm dứt những cuộc chiến ngu xuẩn, vô nghĩa này', kết quả là chúng ta lại bị cuốn vào một cuộc xung đột mà thậm chí còn không thể giải thích rõ ràng tại sao lại khai chiến."
Ở phần sau của chương trình, Rogan còn nhắc đến các cuộc xung đột kéo dài tại Gaza và Ukraine, "Lôi cả Iran vào cuộc nữa, thực sự có cảm giác chúng ta rất có khả năng bị cuốn vào Thế chiến thứ ba rồi."
Những sự kiện này cho thấy phong cách ngoại giao và trị quốc mang đậm dấu ấn cá nhân của Trump, đồng thời phản ánh sự chia rẽ sâu sắc trong nội bộ nước Mỹ trước các quyết định quân sự của ông.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét