Cố vấn AI của Trump: Hãy tuyên bố chiến thắng rồi rút quân luôn !
Tiếng nói bất mãn về cuộc chiến với Iran trong nội bộ phe Trump đã bắt đầu được đưa ra công khai. Theo báo Financial Times ngày 14/3, David Sacks, người phụ trách các vấn đề Trí tuệ nhân tạo (AI) và Tiền điện tử của Trump, mới đây đã công khai kêu gọi trong một chương trình podcast rằng Hoa Kỳ nên nhanh chóng "tìm lối thoát" khỏi tình hình hiện tại, kết thúc bằng cách "tuyên bố chiến thắng" để tránh xung đột sa lầy vào tình trạng kéo dài.Trong chương trình, Sacks đồng thời thừa nhận để thúc đẩy hạ nhiệt tình hình, có lẽ cần đạt được một thỏa thuận ngừng bắn với phía Tehran, hoặc thông qua đàm phán để đạt được một hình thức hòa giải nào đó.
Điều đáng nhắc tới là Sacks có mối quan hệ thân thiết với nhiều tỷ phú Thung lũng Silicon như Elon Musk. Phát ngôn của ông được đưa ra ngay khi hãng tin Tasnim, thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, vừa công bố một danh sách liệt kê các doanh nghiệp công nghệ Mỹ như Amazon, Oracle là mục tiêu tấn công tiềm năng.
Báo cáo chỉ ra rằng đây là lần đầu tiên quan chức cấp cao trong chính quyền Trump công khai phát đi tín hiệu bất mãn với cuộc chiến này. Với tư cách là nhân vật cốt cán trong phe "Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại" (MAGA) của Trump, tuyên bố công khai này của Sacks cũng hé lộ tâm lý phản chiến tồn tại bên trong nội bộ phe phái này.
Tính đến thời điểm hiện tại, cả phía Nhà Trắng và cá nhân Sacks đều chưa đưa ra phản hồi. Trong khi đó, Trump tiếp tục rêu rao trong bài đăng mới nhất trên "Truth Social" rằng: "Những phương tiện truyền thông tin giả đó không muốn đưa tin trung thực về những thành quả rực rỡ mà quân đội Mỹ đã đạt được trong hành động chống lại Iran. Iran đã hoàn toàn bại trận, đang khao khát đạt được một thỏa thuận nhưng tuyệt đối không phải là một thỏa thuận mà tôi có thể chấp nhận!"
Trump từng tuyên bố có thể đối đầu "mãi mãi", nhưng...
Financial Times đưa tin, Trump trong tháng này từng công khai bày tỏ Mỹ có thể đối đầu với Iran "mãi mãi", tuyên bố này ngay lập tức vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ một loạt nhân vật cốt cán trong phe MAGA. Những người này vốn dĩ bỏ phiếu ủng hộ Trump một phần vì coi trọng lời hứa chấm dứt các cuộc chiến ở hải ngoại của ông.
Sau đó, mặc dù Trump nói với các phóng viên chiến tranh có thể kết thúc "rất sớm", nhưng vào thứ Sáu ông lại tuyên bố Mỹ đã "hủy diệt hoàn toàn mỗi một mục tiêu quân sự" trên đảo Kharg, trung tâm xuất khẩu dầu mỏ quan trọng của Iran, nhưng không phá hủy cơ sở hạ tầng dầu mỏ trên đảo này.
Tiếp đó, ông đưa ra lời đe dọa nếu Iran thực hiện bất kỳ hành động nào cản trở việc đi lại tự do và an toàn của tàu thuyền tại eo biển Hormuz, "tôi sẽ lập tức xem xét lại quyết định này".
Trong chương trình podcast, mọi người đã thảo luận về khả năng Mỹ tiếp tục tấn công các cơ sở hạ tầng liên quan của Iran. Sacks bày tỏ sự lo ngại rõ rệt về hậu quả tiềm tàng của cách làm này. Ông cho biết, Iran đang nắm giữ một "công tắc sinh tử" liên quan đến vận mệnh kinh tế của các quốc gia vùng Vịnh, xung đột leo thang không chỉ làm xáo trộn thị trường năng lượng mà còn phá hoại sự ổn định kinh tế khu vực.
Ông đồng thời tiết lộ một số phe phái bên trong Washington, đặc biệt là một số thế lực trong phe Cộng hòa, đang cổ súy việc thực hiện các biện pháp leo thang hơn nữa đối với Iran, và cách làm này rất có thể sẽ gây ra một loạt hậu quả dây chuyền nguy hiểm trên toàn khu vực Trung Đông.
Sacks mô tả một xu thế phát triển có thể xảy ra: Nếu nhiều cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran bị tấn công hơn, phía Tehran có thể chuyển sang tấn công cơ sở hạ tầng dầu khí của các quốc gia vùng Vịnh, sau đó là tấn công các nhà máy khử muối cung cấp nước uống cho toàn bộ khu vực, "khi đó sẽ là một kết quả tồi tệ hơn nhiều."
"Khoảng 100 triệu người trên bán đảo Ả Rập có nước uống đến từ các cơ sở khử muối." Ông cảnh báo một khi loại hình tấn công này xảy ra, nó có thể gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo và biến động kinh tế nghiêm trọng, "đó sẽ là một tình huống thực sự thảm khốc".
Báo cáo nhắc lại Sacks từ lâu đã phản đối các hành động can thiệp hải ngoại của Mỹ, và cũng từng công khai phản đối việc Mỹ can dự sâu hơn vào cuộc chiến Ukraine. Nói về cuộc xung đột lần này, ông liệt Israel vào danh sách "điểm bùng nổ tiềm tàng lớn nhất".
"Nếu cuộc chiến này kéo dài nhiều tuần hoặc thậm chí nhiều tháng, Israel có thể đối mặt với nguy cơ diệt vong," ông cho biết, "hệ thống phòng không của họ có thể bị tiêu hao hoàn toàn... đến lúc đó, chúng ta còn phải lo lắng liệu Israel có cân nhắc sử dụng vũ khí hạt nhân để khiến chiến sự leo thang hơn nữa hay không."
Sacks nhấn mạnh rằng, ngay cả khi các hành động quân sự hiện tại đang diễn ra quyết liệt, chính phủ Mỹ vẫn nên bình tĩnh suy nghĩ xem việc xung đột leo thang hơn nữa liệu có thúc đẩy Mỹ đạt được lợi ích chiến lược, hay chỉ khiến xung đột lan rộng hơn nữa trên khắp khu vực Trung Đông.
Cuộc đấu đá nội bộ tại Nhà Trắng về việc "thoát thân"
Cuộc hành động quân sự đối với Iran đã kéo dài hai tuần, nguy cơ Mỹ sa lầy vào vũng bùn chiến tranh tiếp tục gia tăng, diễn biến chiến cuộc rõ ràng đã đi lệch khỏi kỳ vọng. Nhưng về việc làm thế nào để thoát khỏi tình cảnh lúng túng này, nội bộ Nhà Trắng đang diễn ra một cuộc đấu đá phức tạp.
Theo báo Reuters ngày 13/3, một cố vấn của Trump và các nguồn tin thân cận khác tiết lộ hiện có ít nhất ba thế lực đang cố gắng gây ảnh hưởng đến quyết định của Trump đối với chiến cuộc Iran:
Đầu tiên là các cố vấn kinh tế và quan chức từ Bộ Tài chính Mỹ, Hội đồng Kinh tế Quốc gia và các bộ phận khác. Họ cảnh báo Trump đòn tấn công liên hợp Mỹ - Israel vào Iran có thể đẩy giá xăng lên cao, khiến phía Mỹ phải trả giá về chính trị và nhanh chóng làm xói mòn sự ủng hộ của lòng dân trong nước, thúc giục ông sớm rút lui, nếu không đảng Cộng hòa có thể thua trong kỳ bầu cử tới.
Các nguồn tin cho biết, những cố vấn chính trị như Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles, Phó Chánh văn phòng phụ trách các vấn đề lập pháp, chính trị và công vụ James Blair cũng giữ quan điểm tương tự, tập trung vào tác động chính trị do giá xăng tăng mang lại, kêu gọi Trump "thấy tốt thì nên dừng lại", định nghĩa chiến thắng một cách hẹp hòi, phát đi tín hiệu rằng hành động có hạn và sắp kết thúc.
Phe diều hâu trong đảng Cộng hòa do Lindsey Graham, Tom Cotton đại diện thì yêu cầu duy trì thế tấn công quân sự, ngăn chặn triệt để Iran có được vũ khí hạt nhân, và phản ứng mạnh mẽ đối với các cuộc tấn công của Iran nhằm vào quân đội Mỹ và ngành hàng hải.
Thế lực thứ ba đến từ bộ phận cử tri bình dân cốt lõi của Trump, cùng với cựu "quân sư" Steve Bannon, nhà báo truyền thông bảo thủ Tucker Carlson và những người khác. Họ yêu cầu tránh để Mỹ rơi vào một cuộc xung đột Trung Đông kéo dài khác.
Báo cáo cho biết, chính vì nỗ lực làm hài lòng các phe phái khác nhau cùng một lúc, các tuyên bố công khai của Trump về hành động tại Iran mới thường xuyên trong tình trạng mâu thuẫn trước sau, lộn xộn. Một cố vấn của Trump đã mô tả thế này: "Ông ấy muốn phe diều hâu tin rằng hành động vẫn đang tiếp diễn, muốn thị trường tin rằng chiến tranh có thể sớm kết thúc, muốn bộ phận cử tri cốt lõi tin rằng xung đột sẽ không leo thang đáng kể."
Truyền thông Mỹ cũng tiết lộ các cố vấn chính trị và kinh tế từng cảnh báo về cú sốc kinh tế trước chiến tranh nhưng bị phớt lờ. Trong tuần này họ đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy Trump trấn an thị trường và kiềm chế đà tăng giá dầu khí. Trump nhanh chóng bắt đầu hạ thấp ảnh hưởng của chiến tranh trong các phát biểu công khai, nhấn mạnh phía Mỹ thực hiện "hành động ngắn hạn", và khẳng định việc giá dầu tăng là tạm thời, nhằm dập tắt những lo ngại của bên ngoài về một cuộc xung đột vô thời hạn.
Nguồn tin tiết lộ, một số trợ lý cốt cán gợi ý ông nên kết thúc một cách vẻ vang bằng hình thức tuyên bố "chiến thắng quân sự". Trump có thể khoe khoang các đợt không kích Mỹ - Israel đã khiến khoảng 2000 người bao gồm nhiều quan chức cấp cao Iran thiệt mạng, phá hủy kho tên lửa đạn đạo của Iran, giáng đòn nặng nề vào hải quân nước này, và làm suy yếu khả năng cung cấp hỗ trợ cho các lực lượng ủy nhiệm vũ trang tại Trung Đông.
Tuy nhiên, việc Iran đẩy giá dầu quốc tế lên cao bằng cách gia tăng tấn công vào các tàu dầu và cơ sở vận tải vùng Vịnh, phong tỏa eo biển Hormuz, đã làm triệt tiêu nghiêm trọng các thành quả quân sự của phía Mỹ. Một khi việc phong tỏa liên tục của Iran dẫn đến giá dầu nội địa Mỹ tăng mạnh, Trump sẽ đối mặt với áp lực chính trị lớn hơn, thậm chí có thể buộc phải kết thúc hành động quân sự sớm để giữ ghế cho đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.
Ngoài ra, việc Iran không chỉ kháng cự kiên cường, trụ vững qua các đòn đánh liên hợp của Mỹ - Israel mà còn thể hiện khả năng phản công hiệu quả và gây thiệt hại nặng nề cho Israel, Mỹ cùng các đồng minh, cộng thêm việc ban lãnh đạo của nước này được cho là không có nguy cơ sụp đổ, cũng sẽ khiến sức thuyết phục từ việc Trump đơn phương "tuyên bố chiến thắng" bị giảm sút đi rất nhiều.
Tin liên quan:
Iran cảnh báo tấn công các lợi ích Mỹ tại UAE
Theo Reuters, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố các lợi ích của Mỹ tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) - bao gồm cảng biển, bến tàu và các địa điểm quân sự - sẽ trở thành "mục tiêu hợp pháp".
IRGC kêu gọi người dân rời khỏi các khu vực cảng, bến tàu và những nơi có sự hiện diện của quân đội Mỹ nhằm tránh thương vong.
Iran cảnh báo tấn công các lợi ích Mỹ tại UAE
Theo Reuters, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố các lợi ích của Mỹ tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) - bao gồm cảng biển, bến tàu và các địa điểm quân sự - sẽ trở thành "mục tiêu hợp pháp".
IRGC kêu gọi người dân rời khỏi các khu vực cảng, bến tàu và những nơi có sự hiện diện của quân đội Mỹ nhằm tránh thương vong.
Pháp sẵn sàng làm trung gian đàm phán cho Israel và Lebanon
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron viết trên X ngày 14-3: "Pháp sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Israel và Lebanon tại Paris".
Ông cho biết giới lãnh đạo Lebanon đã sẵn sàng đối thoại trực tiếp và kêu gọi Israel "nắm bắt cơ hội để khởi động các cuộc đàm phán ngừng bắn, tìm ra giải pháp lâu dài và cho phép Lebanon thực hiện các cam kết về chủ quyền".
Nhà lãnh đạo Pháp cũng kêu gọi Israel và lực lượng Hezbollah chấm dứt các hoạt động quân sự. "Cần làm mọi cách để ngăn Lebanon rơi vào hỗn loạn" - ông Macron nhấn mạnh.
Iran cảnh báo Mỹ không nên tìm cách ám sát lãnh tụ tối cao mới
Ngày 14-3, Đại sứ Iran tại Nga Kazem Jalali cảnh báo Mỹ sẽ phải đối mặt với "sự trả đũa nghiêm khắc" nếu nhắm mục tiêu vào lãnh tụ tối cao mới của Tehran.
Ông Jalali cho biết người dân Iran đang kêu gọi "trả thù bằng máu" sau vụ sát hại cha của ông Mojtaba, cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.
"Người dân đang phẫn nộ và yêu cầu phải trả thù cho cuộc đổ máu này", ông Jalali nói, đồng thời nhấn mạnh "người Mỹ sẽ phải đối mặt với sự trả đũa nghiêm khắc trong tương lai".
UAE bắt 10 người nước ngoài đăng video đánh chặn drone
Theo Hãng thông tấn nhà nước Emirates News Agency (WAM), 10 công dân nước ngoài đã bị bắt giữ tại UAE với cáo buộc đăng tải trên mạng xã hội các đoạn video về những cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (drone).
Những người này được nói là đã chia sẻ những video có hình ảnh về việc hệ thống phòng không đánh chặn các cuộc tấn công, cũng như các nội dung do AI tạo ra mô tả những vụ tấn công nhằm vào các địa danh.
Giới chức UAE khẳng định việc lan truyền các đoạn video, dù là thật hay giả, có thể ảnh hưởng đến an ninh công cộng. Tổng công tố Hamad Saif Al Shamsi cho biết hành vi này có thể bị phạt tù ít nhất một năm và phạt tiền tối thiểu 100.000 dirham (khoảng 27.000 USD).
Iran bắt 54 người ủng hộ thái tử lưu vong
Ngày 14-3, Hãng thông tấn Fars đưa tin lực lượng cảnh sát Iran đã bắt giữ 54 người bị cho là ủng hộ thái tử lưu vong Reza Pahlavi. Theo các nhà chức trách, những người này còn bị cáo buộc lên kế hoạch kích động bạo loạn trong nước.
Ngoài ra, lực lượng an ninh cũng bắt giữ thêm hai nghi phạm khác với cáo buộc làm gián điệp cho Israel và Mỹ, đồng thời tiến hành thu thập hình ảnh các "địa điểm trọng yếu".
Israel cáo buộc Hezbollah dùng xe cứu thương, cơ sở y tế cho mục đích quân sự
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết lực lượng Hezbollah đang "sử dụng trên diện rộng" xe cứu thương và các cơ sở y tế tại Lebanon cho hoạt động quân sự.
Người phát ngôn quân đội Israel nhấn mạnh việc biến cơ sở y tế và phương tiện cứu thương thành công cụ phục vụ mục đích quân sự "phải chấm dứt ngay lập tức".
Ông cảnh báo nếu tình trạng này tiếp diễn, Israel sẽ có hành động "phù hợp với luật pháp quốc tế" đối với các hoạt động quân sự của Hezbollah thông qua những cơ sở và phương tiện này.
Cột khói bốc lên sau vụ tấn công của Israel vào ngoại ô phía nam Beirut của Lebanon ngày 13-3 - Ảnh: AFP
Iran thề "không bỏ qua" vụ tàu chiến Dena bị đánh chìm
Ngày 14-3, Tổng tư lệnh quân đội Iran Amir Hatami cảnh báo vụ tàu chiến IRIS Dena bị đánh chìm ở Ấn Độ Dương khiến 104 thủy thủ thiệt mạng "không thể bị bỏ qua".
Ông cho biết tàu IRIS Dena, một trong những tàu chiến hiện đại nhất của Iran, vừa hoàn thành nhiệm vụ hòa bình và đang trên đường trở về Iran sau cuộc tập trận khi bị tấn công, trong lúc thủy thủ đoàn không tham gia giao tranh.
"Cái tên Dena cùng sự hy sinh của thủy thủ đoàn sẽ mãi là biểu tượng cho lòng dũng cảm và tinh thần cống hiến trong lịch sử hải quân Iran. Quân đội sẽ tiếp tục bảo vệ vững chắc biên giới trên biển của đất nước, đồng thời củng cố sức mạnh hải quân với quyết tâm mạnh mẽ hơn nữa", ông Hatami tuyên bố.
Trước đó ngày 4-3, IRIS Dena bị tàu ngầm Mỹ đánh chìm tại Ấn Độ Dương, được cho là lần đầu Washington tấn công Iran bên ngoài Trung Đông kể từ khi xung đột hai bên bùng phát ngày 28-2. Iran phản đối mạnh mẽ và cho rằng con tàu khi đó gần như không có khả năng tự vệ.
Israel đánh trúng trung tâm chăm sóc sức khỏe ở Lebanon, 12 nhân viên y tế thiệt mạng
Ít nhất 12 nhân viên y tế, gồm bác sĩ, y tá và nhân viên cấp cứu, thiệt mạng khi một cuộc không kích của Israel đánh trúng trung tâm chăm sóc sức khỏe tại thị trấn Borj Qalaouiye (miền nam Lebanon), theo Bộ Y tế công cộng Lebanon ngày 14-3.
Một nhân viên y tế khác bị thương, trong khi lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm người mất tích. Vụ tấn công diễn ra sau một cuộc không kích trước đó nhằm vào lực lượng cấp cứu tại thị trấn Al-Sawana.
Theo Bộ Y tế Lebanon, ít nhất 773 người đã thiệt mạng tại nước này kể từ khi Israel bắt đầu các đợt không kích, trong đó có 103 trẻ em. Quân đội Israel chưa bình luận về vụ việc.
Hàng chục di tích văn hóa của Iran bị hư hại
Theo Bộ Văn hóa Iran, ít nhất 56 địa điểm văn hóa của Iran, bao gồm các bảo tàng và di tích lịch sử, đã bị "hư hại nghiêm trọng về kết cấu" do các cuộc không kích của Mỹ và Israel kể từ khi chiến sự bùng phát.
Tehran đứng đầu danh sách với 19 di tích bị hư hại. Ngoài ra, 12 di tích nổi bật tại tỉnh Kurdistan của Iran cũng đã bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công.
Hamas khuyên Iran tránh tấn công vào các nước láng giềng
Phong trào Hamas ở Gaza ngày 14-3 khẳng định Tehran có quyền tự vệ trước Israel và Mỹ, song kêu gọi Iran tránh nhắm mục tiêu vào các nước láng giềng.
"Trong khi khẳng định quyền của Cộng hòa Hồi giáo Iran trong việc đáp trả hành động gây hấn bằng mọi biện pháp sẵn có phù hợp với các chuẩn mực và luật pháp quốc tế, phong trào kêu gọi những người anh em ở Iran tránh nhắm mục tiêu vào các quốc gia láng giềng", tuyên bố của Hamas nhấn mạnh.
Đại sứ quán Mỹ ở Iraq bị tấn công
Theo Hãng tin AP, hai quan chức an ninh Iraq cho biết một quả tên lửa đã tấn công bãi đáp trực thăng bên trong khu phức hợp Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad. Một cột khói đã bốc lên từ cơ sở này vào sáng 14-3. Đại sứ quán chưa lên tiếng về vụ việc.
Khu đại sứ quán Mỹ ở Baghdad là một trong những cơ sở ngoại giao lớn nhất của Mỹ trên thế giới. Nơi này đã nhiều lần bị các lực lượng thân Iran tấn công bằng tên lửa và drone.
Trước đó ngày 13-3, Đại sứ quán Mỹ tại Iraq đã gia hạn cảnh báo an ninh cấp độ 4 đối với Iraq, cảnh báo rằng Iran và các lực lượng liên minh với Tehran có thể tiếp tục nhắm mục tiêu vào công dân, lợi ích và hạ tầng của Mỹ.
Khói bốc lên từ đại sứ quán Mỹ ở Baghdad sau khi nơi này bị tấn công - Nguồn" Al Jazeera
Rộ tin Pháp và Ý đàm phán với Iran về eo biển Hormuz
Tờ Financial Times dẫn 3 nguồn thạo tin cho biết Pháp và Ý đã mở các cuộc đàm phán với Tehran và "tìm cách đạt được thỏa thuận để đảm bảo an toàn cho tàu thuyền của các nước này đi qua eo biển Hormuz". Các cuộc đàm phán vẫn còn mang tính thăm dò.
Theo các nguồn tin, các nước châu Âu đang nỗ lực tìm cách nối lại xuất khẩu dầu từ Trung Đông.
Trước đó, Reuters dẫn lời 2 quan chức Pháp cho biết Paris đang thành lập một liên minh để "đảm bảo an ninh cho eo biển Hormuz" khi tình hình an ninh trở nên ổn định. Pháp đã đàm phán với các quốc gia châu Âu, châu Á và các nước Ả Rập vùng Vịnh để soạn thảo kế hoạch cho các tàu chiến hộ tống tàu chở dầu đi qua eo biển.
Truyền thông Iran: Hạ tầng dầu mỏ ở Kharg không bị thiệt hại
Theo hãng tin Fars News Agency của Iran, các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào đảo Kharg không gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng dầu mỏ tại đây.
Hãng tin này cho biết đã ghi nhận hơn 15 vụ nổ trên đảo, kèm theo cột khói dày đặc bốc lên sau khi Mỹ nhắm vào các mục tiêu như hệ thống phòng thủ quân đội, căn cứ hải quân Joshen, tháp kiểm soát sân bay và nhà chứa trực thăng, theo các nguồn tin hiện trường.
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tối 13-3 rằng Washington đã ném bom "mọi mục tiêu quân sự" trên đảo Kharg - nơi xử lý khoảng 90% lượng dầu thô xuất khẩu của Iran.
https://tuoitre.vn/ten-lua-don-dap-o-vung-vinh-khu-dai-su-quan-my-tai-iraq-trung-rocket-20260314085926652.htm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét