Trump gia hạn tối hậu thư 10 ngày - Iran nhất định phải cảnh giác
Chiều ngày 26/03/2026, Tổng thống Mỹ Trump một lần nữa tuyên bố hoãn thời hạn chót và tạm dừng tấn công các nhà máy điện của Iran, lần này là hoãn 10 ngày, đến ngày 07/04. Tuy nhiên, Hoàng đế Trump không phải là người bao dung, ân đức bao la vô lượng, cho Iran thêm mấy ngày để nghỉ ngơi chỉnh đốn binh mã. Đấy là một kẻ mưu mô xảo quyệt và đầu óc không bình thường. Iran cần phải đặc biệt cảnh giác; biển lặng đang chứa những cơn sóng ngầm dữ dội. Cuộc xâm lược dã man của Mỹ-Israel đã kích hoạt bản năng hoang dã của con mèo Ba Tư. Con mèo Ba Tư bây giờ không chỉ mở mắt kêu gào mà còn tung ra những chiếc vuốt sắc nhọn cắm vào tim kẻ thù.Những ngày qua, miệng Trump phun ra đầy những câu như "Iran đang cầu xin đàm phán với tôi", "đàm phán đạt tiến triển trọng đại"..., nhưng phía Iran liên tục kiên quyết phủ nhận việc đang đàm phán trực tiếp với Mỹ, và hành động trả đũa của Iran nhắm vào Israel vẫn đang tiếp diễn.
Tình hình thực tế có thể là: Iran và Mỹ không thể có đàm phán trực tiếp, nhưng hiện nay, các quốc gia như Pakistan thực sự đang đóng vai trò "chuyển lời" cho cả hai bên Mỹ và Iran. Nếu coi đây là đàm phán thì cũng chẳng sao, dù sao đàm phán gián tiếp cũng là đàm phán.
Cái gọi là "Thỏa thuận ngừng bắn 15 điểm" mà Trump đưa ra thực chất là nói nhảm, Iran tuyệt đối không có khả năng chấp nhận. Khi chưa đánh bại hoàn toàn Iran trên chiến trường mà người Mỹ muốn bắt Iran từ bỏ hoàn toàn chương trình hạt nhân, giải giáp vũ khí và chấp nhận mọi áp đặt của Mỹ, thì đúng là mơ mộng hão huyền.
Theo giải pháp 5 điểm mới nhất của Iran, về cơ bản có thể thấy, ít nhất là từ phía Iran, việc ngừng bắn là có khả năng. Điều kiện ngừng bắn của Iran chủ yếu là: đình chiến toàn diện, và đảm bảo tương lai không khai chiến nữa, đồng thời yêu cầu bồi thường. Rõ ràng, ngừng bắn lúc này là điều cả Mỹ và Iran đều có thể chấp nhận.
Thứ hai, việc trong tương lai Mỹ có đánh nữa hay không thì nhất thời chưa thể xác định được, trừ khi hai bên đạt được một thỏa thuận mới qua Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc phê chuẩn và Mỹ không xé bỏ thỏa thuận đó nữa. Việc này không có thời gian 3-5 năm thì không làm được. Từ góc độ của Iran, ngừng bắn tại chỗ, sau đó nhận được một khoản hỗ trợ kinh tế nhất định là cơ bản đạt điều kiện ngừng bắn.
Thứ ba, việc bồi thường thế nào, xác suất cao không phải Mỹ và Israel đưa, mà có thể là các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh đưa, hoặc là các quốc gia sử dụng một phần eo biển Hormuz đưa. Các nước Ả Rập vùng Vịnh có tiền, hiện nay Iran cứ phong tỏa eo biển Hormuz ngày nào là họ tổn thất lớn ngày đó, và nếu chiến tranh leo thang dẫn đến mất kiểm soát, tổn thất của họ còn lớn hơn. Do đó, đây cũng là điều kiện ngừng bắn tạm thời có thể chấp nhận được đối với Iran.
Đừng nhìn cái miệng ông ta cứng rắn, suốt ngày khoác lác để tin rằng quân đội Mỹ có sức mạnh thiên hạ đệ nhất. Thực tế để đi đến bước này, Trump cũng rất đau đầu. Kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của quân đội Mỹ đã tan thành mây khói, việc thay đổi chế độ ở Iran càng không thể, còn phái bộ binh sang thì chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới, tự tìm đường chết.
Trump chính là kiểu người "ba búa" (ba chiêu): Chiêu thứ nhất, bất ngờ tấn công, gây áp lực cực hạn, ra giá trên trời; Chiêu thứ hai, tăng mức đặt cược, vừa dọa vừa lừa; Chiêu thứ ba, khi thua thì biết điều, tìm bậc thang để xuống nhưng mồm vẫn leo lẻo chiến thắng to quá.
Đừng nhìn cái miệng ông ta cứng rắn, suốt ngày khoác lác để tin rằng quân đội Mỹ có sức mạnh thiên hạ đệ nhất. Thực tế để đi đến bước này, Trump cũng rất đau đầu. Kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của quân đội Mỹ đã tan thành mây khói, việc thay đổi chế độ ở Iran càng không thể, còn phái bộ binh sang thì chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới, tự tìm đường chết.
Trump chính là kiểu người "ba búa" (ba chiêu): Chiêu thứ nhất, bất ngờ tấn công, gây áp lực cực hạn, ra giá trên trời; Chiêu thứ hai, tăng mức đặt cược, vừa dọa vừa lừa; Chiêu thứ ba, khi thua thì biết điều, tìm bậc thang để xuống nhưng mồm vẫn leo lẻo chiến thắng to quá.
Hiện nay, ông ta đang dùng đến chiêu thứ hai. Nếu Iran nhất quyết không lùi, không quỳ, Trump cũng chẳng có cách nào để tháo gỡ. Nếu ông quyết định chiếm đảo Kharg hoặc tấn công nhà máy điện của Iran, đó đều là những động thái khiến tình hình leo thang nhanh chóng, lúc đó sự trả đũa của Iran chỉ khiến cục diện thêm nguy hiểm, Mỹ càng khó rút chân ra. Cho nên, Trump cũng phải tìm cho mình một lối thoát, chỉ cần yêu cầu của Iran không quá đáng, thì ông sẽ dừng.
Tất nhiên, Iran sẽ tuyệt đối không thể mất cảnh giác. Trump là người rất giỏi chớp thời cơ, nếu Iran lơ là, nới lỏng cảnh giác, Trump thực sự có thể bày ra trò "yêu quái" gì đó để tiếp tục tích lũy quân bài, ép Iran phải khuất phục. Lúc này đây, Iran càng phải rũ bỏ ảo tưởng, càng kiên quyết đấu tranh, càng chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, thì Trump càng không có sơ hở để lợi dụng, thỏa thuận ngừng bắn sau đó càng có lợi hơn cho Iran.
Nếu có tiềm lực thực sự, Iran cần "khoe cơ bắp", tấn công mạnh mẽ hơn, vừa để Mỹ và Israel thấy quyết tâm và dũng khí quyết tử nhất chiến của Iran, vừa để họ thấy Iran vẫn còn rất nhiều "đòn sát thủ". Nếu tấn công tiêu diệt được 1-2 biểu tượng của Israel hay của Mỹ thì sẽ làm thế giới chấn động và rất hiệu quả. Loại tấn công cảnh báo đanh thép này sẽ làm nhụt chí của Trump.
Về lâu dài, ngay cả khi Mỹ, Israel và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn, Iran cũng không được lơ là dù chỉ một chút, không thì sẽ họa vô đơn chí. Vì Iran không thể đánh bại hoàn toàn Mỹ và Israel trên chiến trường, Mỹ và Israel sẽ không từ bỏ ý định, sau này hễ thấy thời cơ thích hợp, họ sẽ lại động binh với Iran.
Tất nhiên, Iran sẽ tuyệt đối không thể mất cảnh giác. Trump là người rất giỏi chớp thời cơ, nếu Iran lơ là, nới lỏng cảnh giác, Trump thực sự có thể bày ra trò "yêu quái" gì đó để tiếp tục tích lũy quân bài, ép Iran phải khuất phục. Lúc này đây, Iran càng phải rũ bỏ ảo tưởng, càng kiên quyết đấu tranh, càng chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, thì Trump càng không có sơ hở để lợi dụng, thỏa thuận ngừng bắn sau đó càng có lợi hơn cho Iran.
Nếu có tiềm lực thực sự, Iran cần "khoe cơ bắp", tấn công mạnh mẽ hơn, vừa để Mỹ và Israel thấy quyết tâm và dũng khí quyết tử nhất chiến của Iran, vừa để họ thấy Iran vẫn còn rất nhiều "đòn sát thủ". Nếu tấn công tiêu diệt được 1-2 biểu tượng của Israel hay của Mỹ thì sẽ làm thế giới chấn động và rất hiệu quả. Loại tấn công cảnh báo đanh thép này sẽ làm nhụt chí của Trump.
Về lâu dài, ngay cả khi Mỹ, Israel và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn, Iran cũng không được lơ là dù chỉ một chút, không thì sẽ họa vô đơn chí. Vì Iran không thể đánh bại hoàn toàn Mỹ và Israel trên chiến trường, Mỹ và Israel sẽ không từ bỏ ý định, sau này hễ thấy thời cơ thích hợp, họ sẽ lại động binh với Iran.
Việc Iran cần làm là khẩn trương tổng kết kinh nghiệm, bài học, tiếp tục tăng kho dự trữ máy bay không người lái (UAV) và tên lửa, tốt nhất là xây dựng lại hệ thống phòng không để bắn được các máy bay Mỹ và Israel. Nếu Iran có thể liên tục bắn hạ máy bay chiến đấu của Mỹ và Israel, thì lần tới Mỹ và Israel ra tay sẽ gặp thách thức lớn hơn nhiều. Nếu Iran sở hữu được lực lượng không quân dù chỉ như của Pakistan, Mỹ và Israel cơ bản sẽ phải từ bỏ ý định động binh với Iran một lần nữa.
Đối với hệ thống đồng minh của Mỹ, cuộc chiến này là một thảm họa đối với họ. Trump chơi canh bạc tất tay, các nước châu Âu không còn răm rắp nghe theo Mỹ nữa, điều này bộc lộ vết nứt sâu sắc giữa Mỹ và châu Âu. Với một người rất "thù dai" như Trump, ông ta đã và đang liên tục lải nhải chuyện này. Qua cuộc chiến này, sự phân hóa Mỹ - Âu sẽ ngày càng lớn. Chỉ riêng việc Trump quyết tâm chiếm đảo Greenland, thì châu Âu đã không có lý do gì để ủng hộ ông ta. Tới đây không biết ông ta sẽ làm gì với NATO.
Đối với các nước vùng Vịnh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar khá tỉnh táo. Ông nói, Iran có 90 triệu dân, đây là một dân tộc rất kiêu hãnh, họ đã tồn tại ở khu vực Trung Đông hàng nghìn năm và sẽ tiếp tục tồn tại trong tương lai. Bất kỳ kế hoạch nào muốn tiêu diệt hoàn toàn Iran đều không thể thành công. Do đó, điều quan trọng đối với các nước Ả Rập vùng Vịnh là phải tìm ra cách chung sống hòa bình với Iran.
Đối với hệ thống đồng minh của Mỹ, cuộc chiến này là một thảm họa đối với họ. Trump chơi canh bạc tất tay, các nước châu Âu không còn răm rắp nghe theo Mỹ nữa, điều này bộc lộ vết nứt sâu sắc giữa Mỹ và châu Âu. Với một người rất "thù dai" như Trump, ông ta đã và đang liên tục lải nhải chuyện này. Qua cuộc chiến này, sự phân hóa Mỹ - Âu sẽ ngày càng lớn. Chỉ riêng việc Trump quyết tâm chiếm đảo Greenland, thì châu Âu đã không có lý do gì để ủng hộ ông ta. Tới đây không biết ông ta sẽ làm gì với NATO.
Đối với các nước vùng Vịnh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar khá tỉnh táo. Ông nói, Iran có 90 triệu dân, đây là một dân tộc rất kiêu hãnh, họ đã tồn tại ở khu vực Trung Đông hàng nghìn năm và sẽ tiếp tục tồn tại trong tương lai. Bất kỳ kế hoạch nào muốn tiêu diệt hoàn toàn Iran đều không thể thành công. Do đó, điều quan trọng đối với các nước Ả Rập vùng Vịnh là phải tìm ra cách chung sống hòa bình với Iran.
Tổng thể mà nói, các nước Ả Rập dù bị Iran đánh trả đũa nhưng biểu hiện vẫn khá kiềm chế. Theo tôi họ biểu hiện như thế là đúng. Qua cuộc chiến này, các nước Ả Rập vùng Vịnh chắc đã tỉnh ngộ, đã nhận ra mục tiêu hàng đầu của Mỹ ở Trung Đông là bảo vệ Israel, chứ không phải bảo vệ họ. Thay vì khúm núm quỳ gối, mỗi năm dâng bao nhiêu tiền để "hiếu kính" Mỹ, họ sẽ phải suy nghĩ kỹ xem làm sao để hòa giải với Iran, và làm sao thiết lập được liên kết với các cường quốc thế giới mới như Nga, Ấn Độ và Trung Quốc.
Kết luận lại, tôi nghĩ Trump đã có những biểu hiện của người già lẩm cẩm. Trump bây giờ làm gì cũng không nghiêm túc; ông ta coi quyền lực Tổng thống Mỹ chỉ là thứ đồ chơi để ông chơi đùa và lừa bịp thiên hạ; khi thấy mọi người phản ứng kinh ngạc và lo lắng đối phó thì ông cười ha hả dương dương tự đắc. Nếu thiên hạ đã biết ông lẩm cẩm như thế thì không nên coi hành vi của ông là lạ. Khi không cho là lạ thì cái lạ của ông sẽ tự mất đi và mất tác dụng. Lịch sử nghìn năm cho thấy những trò lừa bịp này cứ diễn ra mãi thì sớm muộn gì cũng phản tác dụng lên chính ông ta, đất nước và đồng minh thân cận của ông ta.
Tin mới nhất: Hoan hô Iran tuyên bố "chính thức đóng eo biển Hormuz"
27/03/2026 (NLĐO) - Iran tuyên bố đóng eo biển Hormuz, đe dọa trừng phạt tàu qua lại, trong lúc Mỹ cân nhắc tăng quân song song với nối lại đàm phán gián tiếp.
The Independent cho biết Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố eo biển Hormuz đã bị "chính thức đóng cửa hoàn toàn", đồng thời cảnh báo mọi tàu thuyền đi qua khu vực này sẽ phải đối mặt với "biện pháp cứng rắn".
IRGC nhấn mạnh các tàu đi và đến các cảng của đồng minh hoặc những bên ủng hộ Israel và Mỹ sẽ bị cấm di chuyển qua bất kỳ hành lang hàng hải nào của eo biển Hormuz.
Ít nhất ba tàu container mang quốc tịch khác nhau đã buộc phải quay đầu sau khi nhận cảnh báo từ phía Iran trong ngày 27-3, cho thấy mức độ rủi ro an ninh gia tăng rõ rệt tại tuyến hàng hải chiến lược này.
27/03/2026 (NLĐO) - Iran tuyên bố đóng eo biển Hormuz, đe dọa trừng phạt tàu qua lại, trong lúc Mỹ cân nhắc tăng quân song song với nối lại đàm phán gián tiếp.
The Independent cho biết Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố eo biển Hormuz đã bị "chính thức đóng cửa hoàn toàn", đồng thời cảnh báo mọi tàu thuyền đi qua khu vực này sẽ phải đối mặt với "biện pháp cứng rắn".
IRGC nhấn mạnh các tàu đi và đến các cảng của đồng minh hoặc những bên ủng hộ Israel và Mỹ sẽ bị cấm di chuyển qua bất kỳ hành lang hàng hải nào của eo biển Hormuz.
Ít nhất ba tàu container mang quốc tịch khác nhau đã buộc phải quay đầu sau khi nhận cảnh báo từ phía Iran trong ngày 27-3, cho thấy mức độ rủi ro an ninh gia tăng rõ rệt tại tuyến hàng hải chiến lược này.
Eo biển Hormuz – nơi trung chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ và khí đốt toàn cầu – đã gần như tê liệt kể từ khi xung đột bùng phát hôm 28-2.
Thông tin diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang cân nhắc triển khai thêm 10.000 binh sĩ tới Trung Đông, theo The Wall Street Journal.
Lực lượng này có thể được bố trí tại các vị trí chiến lược, đủ khả năng tấn công Iran và đảo Kharg, đầu mối xuất khẩu dầu quan trọng của Tehran.
Dù căng thẳng leo thang, các nỗ lực ngoại giao vẫn được duy trì. Bộ trưởng Ngoại giao Đức tiết lộ Mỹ và Iran đã tiến hành các cuộc đàm phán gián tiếp, với kế hoạch gặp mặt trực tiếp trong thời gian tới tại Pakistan.
Trước đó, về phía Washington, ông Donald Trump tuyên bố sẽ gia hạn thời hạn yêu cầu Iran mở lại eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo khả năng phá hủy các cơ sở năng lượng nếu Tehran không chấp nhận đề xuất 15 điểm nhằm chấm dứt xung đột.
https://nld.com.vn/iran-tuyen-bo-chinh-thuc-dong-eo-bien-hormuz-196260327173356727.htm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét