Mỹ đã rơi vào "bẫy quân sự" y như ở Việt Nam
Tờ The Telegraph của Anh ngày 10/3 đăng bài viết mở đầu bằng nhận xét: "Mỹ đã từng thắng mọi trận đánh ở Việt Nam, nhưng cuối cùng lại thua cả cuộc chiến. Giờ đây, Mỹ có thể một lần nữa bước vào cái bẫy quân sự, sa lầy vào một cuộc chiến tranh Việt Nam khác."Hôm 9/3, Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố ông tin rằng chiến dịch quân sự chống Iran đang được tiến hành "rất triệt để". Sau đó, ông đổi giọng nói rằng quân đội Mỹ sẽ xung đột lâu dài với Iran và khẳng định Mỹ "sẽ không lùi bước cho đến khi kẻ thù bị đánh bại hoàn toàn và quyết liệt". Nhưng đến ngày 11/3, ông Trump lại tuyên bố bên trong lãnh thổ Iran "gần như không còn mục tiêu nào để đánh phá", và hành động quân sự của Mỹ đối với Iran "sắp kết thúc".
Hiện tại, các quan chức Mỹ và Israel đều cho biết họ chưa nhận được bất kỳ chỉ thị nội bộ nào về việc dừng các hoạt động quân sự. Theo The Telegraph, những phát biểu mâu thuẫn và hỗn loạn liên tục từ phía Mỹ có thể là do họ đã rơi vào một "cái bẫy quân sự" điển hình: Họ dựa vào ưu thế hỏa lực nhưng lại bị cuốn vào một tình thế tương tự chiến tranh Việt Nam, "nơi Mỹ thắng mọi trận đánh trong 11 năm nhưng lại thua chung cuộc".
Bài viết nhận định: "Khi đó Mỹ sở hữu quyền kiểm soát bầu trời tuyệt đối, nhanh chóng phá hủy phần lớn hạ tầng quân sự và công nghiệp mà họ cho là đối phương đang dựa dẫm. Nhưng bằng cách 'leo thang ngang' (horizontal escalation) cuộc chiến lan sang các vùng kiểm soát của chế độ miền Nam Việt Nam và tác chiến theo điều kiện do chính mình đặt ra, quân đội Bắc Việt ngược lại đã áp chế được Mỹ về mặt chiến lược."
Robert Pape, Giám đốc Dự án An ninh và Đe dọa tại Đại học Chicago, chứng minh xác xuất Iran đánh bại quân đội Mỹ là rất thấp, nhưng việc leo thang căng thẳng liên tục có thể gây bất lợi cho Mỹ. Ông giải thích: "Cái gọi là 'leo thang ngang' nghĩa là một quốc gia mở rộng phạm vi địa lý và chính trị của xung đột, thay vì chỉ tăng cường độ theo chiều dọc trên một chiến trường duy nhất. Đối với bên có lực lượng quân sự yếu hơn, chiến lược này đặc biệt có sức hút và tỏ ra rất hiệu quả."
Ông Pape cho biết thêm: "Bên yếu hơn không cố gắng đánh bại đối thủ mạnh hơn trong các trận đối đầu trực diện, mà thông qua việc mở rộng các lĩnh vực rủi ro, kéo thêm nhiều quốc gia, lĩnh vực kinh tế và người dân vào phạm vi ảnh hưởng của xung đột."
Theo góc nhìn của ông, các đòn phản công của Iran nhằm vào Mỹ và Israel đã lan rộng sang nhiều quốc gia vùng Vịnh, gây ảnh hưởng đến hạ tầng khí đốt, dầu mỏ, cấp nước, hàng không và du lịch trên phạm vi rộng lớn. Đây không phải là "hành động trả đũa rời rạc" hay "sự phản kháng cuối cùng", mà là một hành động chiến lược "thay đổi bản chất quyền lợi của xung đột bằng cách mở rộng phạm vi và kéo dài thời gian".
Ông phân tích mục tiêu của hành động này là buộc cử tri, các nhà đầu tư và các đồng minh khu vực của Mỹ phải xem xét lại việc có nên tiếp tục ủng hộ hành động quân sự của Mỹ hay không, từ đó giành thế thượng phong về mặt chính trị, ép ông Trump phải trở lại bàn đàm phán.
Ví dụ, đối với các quốc gia vùng Vịnh, các cuộc tấn công quân sự liên tục của Iran gây ra tổn thất kinh tế sẽ làm gia tăng sự bất mãn của người dân địa phương, khiến các nước này phải cân nhắc lại mối quan hệ với Israel và Mỹ. Joni Gannon, cựu quan chức CIA, chỉ ra rằng cứ mỗi 1 USD Iran chi cho vũ khí tấn công, các nước vùng Vịnh thường phải bỏ ra tới 28 USD cho hệ thống phòng thủ.
Bài báo cũng chỉ ra rằng tình hình Trung Đông leo thang khiến vận tải qua eo biển Hormuz bị tắc nghẽn, dẫn đến giá năng lượng tăng vọt, lạm phát bắt đầu ảnh hưởng đến giá nhiên liệu và hàng hóa ở nhiều nước. Ngay tại Mỹ, người dân cũng đang phải đối mặt với tình cảnh giá xăng tăng cao.
Tờ The Wall Street Journal ngày 8/3 đưa tin đa số người dân Mỹ không ủng hộ tấn công quân sự Iran, họ phàn nàn ông Trump đã thất bại trong việc cải thiện tình trạng lạm phát và chi phí sinh hoạt như đã hứa. Cuộc thăm dò mới nhất của NBC cho thấy 62% người được hỏi không hài lòng với cách chính phủ ông Trump xử lý lạm phát, cao hơn mức 55% của một năm trước.
Ngày 9/3, các bộ trưởng tài chính G7 tuyên bố sẵn sàng thực hiện các biện pháp cần thiết, bao gồm xả kho dự trữ để hỗ trợ nguồn cung năng lượng toàn cầu. Ngày 11/3, Giám đốc Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) Fatih Birol cho biết các nước thành viên đã đồng ý giải phóng 400 triệu thùng dầu để đối phó với cú sốc giá. Tuy nhiên, CNBC lưu ý rằng sau thông báo này, giá dầu quốc tế vẫn tăng nhẹ. The Telegraph nhận định việc xả kho dự trữ chỉ là biện pháp kéo dài thời gian chứ không giải quyết được gốc rễ vấn đề.
Khi tình hình "leo thang xoắn ốc", nỗ lực rút chân khỏi Trung Đông của ông Trump ngày càng trở nên khó khăn. Bài báo cho biết dù ông Trump ám chỉ chiến sự sớm kết thúc, nhưng Israel chưa chắc đã đồng ý, bởi lợi ích của chính phủ Israel và Mỹ không hoàn toàn đồng nhất. Thủ tướng Israel Netanyahu muốn "lật đổ" chính quyền Iran và tuyên bố các cuộc tấn công quân sự "vẫn chưa kết thúc".
Mặt khác, sau khi trải qua các cuộc không kích quy mô lớn của Mỹ, Tân Lãnh đạo Tối cao Iran Mojtaba Khamenei dường như không có ý định thỏa hiệp. Chuyên gia Danny Citrinowicz từ Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia Israel nhận định: "Từ góc độ của Iran, mục tiêu của cuộc chiến này là tối đa hóa thành quả và khiến đối thủ phải ghi nhớ cái giá phải trả khi giao chiến với họ."
Ngoại trưởng Iran Araghchi ngày 9/3 tuyên bố trên mạng xã hội Iran đã sẵn sàng đối phó với âm mưu phá hoại kinh tế của Mỹ và đã "chuẩn bị nhiều điều bất ngờ" cho người Mỹ. Ông gọi chiến dịch mang mật danh "Sử thi phẫn nộ" (Epic Fury) của Mỹ là một "hành động sai lầm tầm cỡ sử thi", đồng thời cho rằng cuộc xâm lược quân sự này đã đẩy giá năng lượng và hàng hóa lên "mức không thể chịu đựng được".
Người phát ngôn IRGC, ông Naeini ngày 10/3 cho biết đã phá hủy gần 10 hệ thống radar tiên tiến của Mỹ và bắn hạ lượng lớn máy bay không người lái đắt tiền. Ông khẳng định quyền chủ động kết thúc chiến tranh nằm trong tay Iran: "Việc kết thúc chiến tranh sẽ do Iran quyết định". Ông cũng tuyên bố tên lửa của Iran hiện nay mạnh hơn và nhiều hơn so với giai đoạn đầu cuộc chiến, và chúng đều đang "nhắm thẳng vào các căn cứ của Mỹ và Israel".
Xem thêm: https://vtcnews.vn/iran-tan-cong-my-israel-du-doi-nhat-tu-truoc-den-nay-ar1006999.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét