Có Nga giúp đỡ, Iran khẳng định không thắng Mỹ sẽ không thu quân
Cơ quan tình báo châu Âu cho rằng, Nga chuẩn bị cung cấp UAV cho Iran để dùng trong cuộc chiến với Mỹ và Israel. Tổng thống Iran đã dùng tiếng Nga để cảm ơn sự ủng hộ của chính phủ và nhân dân Nga. Nga cung cấp không chỉ thuốc men và thực phẩm như trước, mà còn có vũ khí. Người Iran hiện nay bắt đầu sử dụng UAV tự sát "Geran-2" do Nga chế tạo sau khi cải tiến, cái này so với bản gốc "Shahed-136" của Iran vẫn có sự khác biệt rất rõ ràng.Triều Tiên ngày 25 tháng 3 đã thông báo cho chính quyền Nga và Iran rằng, nếu cục diện tiếp tục dữ dội, họ dự định sẽ ủng hộ Iran về mặt quân sự. Chính quyền Trump cực lực lên án lập trường này của Bình Nhưỡng, thúc giục Triều Tiên không được can thiệp.
Triều Tiên trước đó đã nếm trải "vị ngọt" khổng lồ. Một cơ quan nghiên cứu an ninh Hàn Quốc nói rằng Triều Tiên trong thời gian chiến tranh Ukraine thông qua việc triển khai quân đội đến Nga và xuất khẩu trang bị quân sự sang Nga, có khả năng đã tạo ra doanh thu lên tới 14,4 tỷ USD.
Pháo phản lực nhiều nòng tầm xa, tên lửa hành trình, hệ thống chống tên lửa, cho đến các loại linh kiện và vật liệu tinh vi liên quan của Triều Tiên đều là thứ Iran đang cực kỳ cần.
Nếu Iran có thể nhận được sự ủng hộ to lớn từ Nga và Triều Tiên, vậy ván này của Iran về cơ bản là ổn rồi.
Triều Tiên trước đó đã nếm trải "vị ngọt" khổng lồ. Một cơ quan nghiên cứu an ninh Hàn Quốc nói rằng Triều Tiên trong thời gian chiến tranh Ukraine thông qua việc triển khai quân đội đến Nga và xuất khẩu trang bị quân sự sang Nga, có khả năng đã tạo ra doanh thu lên tới 14,4 tỷ USD.
Pháo phản lực nhiều nòng tầm xa, tên lửa hành trình, hệ thống chống tên lửa, cho đến các loại linh kiện và vật liệu tinh vi liên quan của Triều Tiên đều là thứ Iran đang cực kỳ cần.
Nếu Iran có thể nhận được sự ủng hộ to lớn từ Nga và Triều Tiên, vậy ván này của Iran về cơ bản là ổn rồi.
---------------------------------
Chính phủ Pakistan ngày 28 tuyên bố Ngoại trưởng các nước Pakistan, Saudi Arabia, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hội kiến tại Islamabad vào ngày 29 và 30 để thảo luận về vấn đề chiến tranh Trung Đông.
Cuộc họp lần này có những yếu tố then chốt rất đáng chú ý.
Đầu tiên là cuộc họp này không có UAE và Jordan, hai "đàn em" của Mỹ và Israel. Thêm nữa, trong 4 quốc gia này, theo quốc sách tuyệt mật và thông tin riêng tư được Israel lập ra trước đó, có 2 quốc gia đều bị Israel đe dọa là sẽ "dọn dẹp", "xử lý" sau khi giải quyết xong Iran, đó là Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan.
Thứ hai, cuộc họp này quy tụ 4 cường quốc quân sự mạnh nhất của phái Sunni hiện nay. Đặc biệt, Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi thực tế đã từng có mâu thuẫn, nhưng ngồi lại với nhau cũng coi như gạt bỏ hiềm khích cũ.
Tiếp nữa, bối cảnh xảy ra cuộc họp này là Tổng thống Trump công khai chế nhạo Thái tử Saudi Arabia Salman: "Ông ta không ngờ mình sẽ phải nịnh bợ tôi, thực sự không ngờ... giờ ông ta buộc phải đối tốt với tôi", việc này hiện đang gây ra sóng phản đối mạnh mẽ tại Saudi.
Do đó, tầm quan trọng của cuộc họp này đối với Israel và Iran đều vô cùng then chốt, Trung Đông cũng đón cửa sổ biến động kịch liệt. Nếu Pakistan, Saudi Arabia, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ chọn ngầm ủng hộ Iran, có thể sẽ đoạn tuyệt với Mỹ và Israel. Nếu 4 quốc gia này ủng hộ Israel, vậy chắc chắn Saudi phải tìm kiếm sự bảo vệ quân sự từ các nước như Pakistan, Ai Cập.
Dư luận phán đoán, trong mấy quốc gia này hiện nay Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan có khuynh hướng bảo vệ Iran hơn. Có một thông tin rất rõ ràng, chính phủ Qatar, bên gắn liền với Thổ Nhĩ Kỳ, đã tuyên bố Iran đã tồn tại ở đây hàng nghìn năm. Không ai sẽ rời đi. Hủy diệt hoàn toàn không phải là một lựa chọn. Chúng ta với Iran là láng giềng, trở thành hàng xóm, và tìm ra cách cùng chung sống.
Trong bối cảnh tỷ lệ không ủng hộ Mỹ và Israel của người dân Trung Đông vượt quá 90%, trong tình hình Iraq hiện nay ngày càng biểu hiện thân Iran, việc 4 quốc gia này điều phối lập trường, từ đó gắn kết với nhau, hình thành liên minh là xu thế tất yếu.
4 quốc gia này sẽ đứng ngoài quan sát hay gia nhập cuộc chiến? Tất cả điều này phụ thuộc vào việc Mỹ-Israel chiếm ưu thế hay Iran chiếm ưu thế. Khả năng họ chọn đứng ngoài quan sát trong thời gian tới là khá lớn.
Hiện nay một tổ chức vũ trang Syria tự xưng là "Lữ đoàn Karar Levant" đã đăng video chứng minh đang phát động tấn công rocket vào cao nguyên Golan bị Israel chiếm đóng. Đằng sau tổ chức này có thể có bóng dáng của Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi.
Trong khi đó chiến cơ Mỹ đã phát động không kích vào quân đội chính phủ Iraq, đồng minh của mình, dẫn đến 7 binh sĩ Iraq tử trận, 13 người khác bị thương.
Vụ "ném bom nhầm" này rõ ràng sẽ khiến 10 vạn dân quân Shia của Iraq trở nên tích cực hơn, hiện họ bắt đầu tấn công căn cứ Al-Tanf của Mỹ tại Syria và căn cứ Mỹ tại Kurdistan, Iraq.
Tổ chức kháng chiến Iraq đã sử dụng UAV tự sát FPV tấn công căn cứ quân sự Victoria của Mỹ tại Baghdad, phá hủy một radar cảnh giới phòng không AN/MPQ-64 và một trực thăng quân sự UH-60M "Black Hawk".
Việc tổ chức kháng chiến Iraq gia nhập cuộc chiến sẽ khiến các nước như Saudi phải cân nhắc kỹ hơn xem rốt cuộc mình nên lựa chọn ra sao.
Lượng lớn thông tin thực tế chứng minh tình trạng gần đây của Israel đã rất tồi tệ
Trong mấy cuộc đại chiến Trung Đông, Israel đều giành chiến thắng dưới sự giúp đỡ của Jordan và Mỹ, mặc dù giai đoạn đầu của cuộc chiến Trung Đông lần thứ 4 thực sự có chút thảm khốc. Nhưng nay đã khác, hiện nay đầu tiên chính là thực lực quân sự và tố chất kỹ chiến thuật của binh sĩ, nhiệt huyết tham chiến của người dân Israel đều thoái bộ rất nhiều so với mấy lần đại chiến trước, thậm chí chúng ta có thể thấy thường dân Israel phản ứng khác thường khi lũ lượt sơ tán từ sân bay cho đến biên giới Ai Cập.
Hiện nay theo các nguồn tin tin cậy, Israel đã bắt đầu trực tiếp từ bỏ đánh chặn một số mục tiêu được phán đoán là không quan trọng, video cho thấy nhiều tên lửa Iran không gặp phải bất kỳ sự đánh chặn nào mà bắn trúng trực tiếp mục tiêu đã bắt đầu xuất hiện, việc này trước đây chưa từng có.
Iran bắt đầu nhận được hỗ trợ quân sự từ Nga, khẳng định không đánh thắng không thu quân
Iran đang có động lực để kéo dài chiến tranh, vì họ biết chỉ có giành được thắng lợi mới có thể một lần vất vả để suốt đời nhàn hạ. Hiện nay tên lửa và UAV tự sát, xuồng không người lái của Iran đóng vai trò là lực lượng tác chiến bất đối xứng sẽ phát huy tác dụng to lớn. Điều này ở mức độ nhất định đã thay đổi so với tương quan chiến đấu của hai bên.
Hiện nay nhà bình luận chính trị nổi tiếng người Mỹ Ben Meiselas cho rằng, lời nói dối của Lầu Năm Góc đang bị vạch trần, năng lực tên lửa của Iran chỉ bị phá hủy 33%, số còn lại đều được cất giấu an toàn trong các hầm ngầm khổng lồ, ngay cả Mỹ và Israel cũng không thể tấn công.
Tại đại học công trình hàng đầu của Iran, Đại học Khoa học và Công nghệ Iran, nơi vừa bị liên quân Mỹ-Israel ném bom, đã căng biểu ngữ viết rằng: chúng tôi vĩnh viễn không đầu hàng, chúng tôi tuyệt đối không khuất phục.
Đồng thời Israel đã tiến hành không kích vào lò phản ứng nghiên cứu nước nặng đặt tại Arak của Iran, lò phản ứng này là một trong những căn cứ hạt nhân nhạy cảm nhất của nước này.
Rõ ràng việc liên quân Mỹ-Israel ném bom lò phản ứng hạt nhân, nhà máy thép, cơ sở cấp nước, đại học của Iran sẽ khiến nhân dân Iran đoàn kết hơn, trong tình hình này bất kỳ ai ở Iran chủ động cầu xin Mỹ tha thứ, sinh mạng chính trị của người đó sẽ kết thúc.
Cơ quan tình báo châu Âu cho rằng, Nga chuẩn bị cung cấp UAV cho Iran để dùng trong cuộc chiến với Mỹ và Israel. Tổng thống Iran đã dùng tiếng Nga để cảm ơn sự ủng hộ của chính phủ và nhân dân Nga.
Nga cung cấp không chỉ thuốc men và thực phẩm như trước, mà còn có vũ khí. Người Iran hiện nay bắt đầu sử dụng UAV tự sát "Geran-2" do Nga chế tạo sau khi cải tiến, cái này so với bản gốc "Shahed-136" của Iran vẫn có sự khác biệt rất rõ ràng.
Iran muốn giành chiến thắng không chỉ là bắt giữ các gián điệp cấp cao và bình thường làm việc cho Mỹ và Israel, không chỉ là chế tạo lượng lớn mô hình mồi nhử rẻ tiền, mà còn cần đảm bảo tính liên tục của việc sản xuất hoặc cung ứng trang bị chiến tranh.
Iran hiện nay cần dựa vào nhất chính là Triều Tiên. Triều Tiên ngày 25 tháng 3 đã thông báo cho chính quyền Nga và Iran rằng, nếu cục diện tiếp tục dữ dội, họ dự định sẽ ủng hộ Iran về mặt quân sự. Chính quyền Trump cực lực lên án lập trường này của Bình Nhưỡng, thúc giục Triều Tiên không được can thiệp.
Triều Tiên trước đó đã nếm trải "vị ngọt" khổng lồ. Một cơ quan nghiên cứu an ninh Hàn Quốc nói rằng Triều Tiên trong thời gian chiến tranh Ukraine thông qua việc triển khai quân đội đến Nga và xuất khẩu trang bị quân sự sang Nga, có khả năng đã tạo ra doanh thu lên tới 14,4 tỷ USD.
Pháo phản lực nhiều nòng tầm xa, tên lửa hành trình, hệ thống chống tên lửa, cho đến các loại linh kiện và vật liệu tinh vi liên quan của Triều Tiên đều là thứ Iran đang cực kỳ cần.
Nếu Iran có thể nhận được sự ủng hộ to lớn từ Nga và Triều Tiên, vậy ván này của Iran về cơ bản là ổn rồi.
Tuy nhiên Israel cũng đón viện binh mạnh, người tốt nghiệp các học viện quân sự Israel – Tổng tham mưu trưởng quốc phòng hiện nay của Uganda, con trai cả của Tổng thống Museveni tuyên bố chúng ta đánh chiếm Tehran nhiều nhất không quá hai tuần, để hoàn thành nhiệm vụ này chỉ cần một lữ đoàn Uganda là đủ rồi.
Cuộc họp lần này có những yếu tố then chốt rất đáng chú ý.
Đầu tiên là cuộc họp này không có UAE và Jordan, hai "đàn em" của Mỹ và Israel. Thêm nữa, trong 4 quốc gia này, theo quốc sách tuyệt mật và thông tin riêng tư được Israel lập ra trước đó, có 2 quốc gia đều bị Israel đe dọa là sẽ "dọn dẹp", "xử lý" sau khi giải quyết xong Iran, đó là Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan.
Thứ hai, cuộc họp này quy tụ 4 cường quốc quân sự mạnh nhất của phái Sunni hiện nay. Đặc biệt, Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi thực tế đã từng có mâu thuẫn, nhưng ngồi lại với nhau cũng coi như gạt bỏ hiềm khích cũ.
Tiếp nữa, bối cảnh xảy ra cuộc họp này là Tổng thống Trump công khai chế nhạo Thái tử Saudi Arabia Salman: "Ông ta không ngờ mình sẽ phải nịnh bợ tôi, thực sự không ngờ... giờ ông ta buộc phải đối tốt với tôi", việc này hiện đang gây ra sóng phản đối mạnh mẽ tại Saudi.
Do đó, tầm quan trọng của cuộc họp này đối với Israel và Iran đều vô cùng then chốt, Trung Đông cũng đón cửa sổ biến động kịch liệt. Nếu Pakistan, Saudi Arabia, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ chọn ngầm ủng hộ Iran, có thể sẽ đoạn tuyệt với Mỹ và Israel. Nếu 4 quốc gia này ủng hộ Israel, vậy chắc chắn Saudi phải tìm kiếm sự bảo vệ quân sự từ các nước như Pakistan, Ai Cập.
Dư luận phán đoán, trong mấy quốc gia này hiện nay Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan có khuynh hướng bảo vệ Iran hơn. Có một thông tin rất rõ ràng, chính phủ Qatar, bên gắn liền với Thổ Nhĩ Kỳ, đã tuyên bố Iran đã tồn tại ở đây hàng nghìn năm. Không ai sẽ rời đi. Hủy diệt hoàn toàn không phải là một lựa chọn. Chúng ta với Iran là láng giềng, trở thành hàng xóm, và tìm ra cách cùng chung sống.
Trong bối cảnh tỷ lệ không ủng hộ Mỹ và Israel của người dân Trung Đông vượt quá 90%, trong tình hình Iraq hiện nay ngày càng biểu hiện thân Iran, việc 4 quốc gia này điều phối lập trường, từ đó gắn kết với nhau, hình thành liên minh là xu thế tất yếu.
4 quốc gia này sẽ đứng ngoài quan sát hay gia nhập cuộc chiến? Tất cả điều này phụ thuộc vào việc Mỹ-Israel chiếm ưu thế hay Iran chiếm ưu thế. Khả năng họ chọn đứng ngoài quan sát trong thời gian tới là khá lớn.
Hiện nay một tổ chức vũ trang Syria tự xưng là "Lữ đoàn Karar Levant" đã đăng video chứng minh đang phát động tấn công rocket vào cao nguyên Golan bị Israel chiếm đóng. Đằng sau tổ chức này có thể có bóng dáng của Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi.
Trong khi đó chiến cơ Mỹ đã phát động không kích vào quân đội chính phủ Iraq, đồng minh của mình, dẫn đến 7 binh sĩ Iraq tử trận, 13 người khác bị thương.
Vụ "ném bom nhầm" này rõ ràng sẽ khiến 10 vạn dân quân Shia của Iraq trở nên tích cực hơn, hiện họ bắt đầu tấn công căn cứ Al-Tanf của Mỹ tại Syria và căn cứ Mỹ tại Kurdistan, Iraq.
Tổ chức kháng chiến Iraq đã sử dụng UAV tự sát FPV tấn công căn cứ quân sự Victoria của Mỹ tại Baghdad, phá hủy một radar cảnh giới phòng không AN/MPQ-64 và một trực thăng quân sự UH-60M "Black Hawk".
Việc tổ chức kháng chiến Iraq gia nhập cuộc chiến sẽ khiến các nước như Saudi phải cân nhắc kỹ hơn xem rốt cuộc mình nên lựa chọn ra sao.
Lượng lớn thông tin thực tế chứng minh tình trạng gần đây của Israel đã rất tồi tệ
Trong mấy cuộc đại chiến Trung Đông, Israel đều giành chiến thắng dưới sự giúp đỡ của Jordan và Mỹ, mặc dù giai đoạn đầu của cuộc chiến Trung Đông lần thứ 4 thực sự có chút thảm khốc. Nhưng nay đã khác, hiện nay đầu tiên chính là thực lực quân sự và tố chất kỹ chiến thuật của binh sĩ, nhiệt huyết tham chiến của người dân Israel đều thoái bộ rất nhiều so với mấy lần đại chiến trước, thậm chí chúng ta có thể thấy thường dân Israel phản ứng khác thường khi lũ lượt sơ tán từ sân bay cho đến biên giới Ai Cập.
Hiện nay theo các nguồn tin tin cậy, Israel đã bắt đầu trực tiếp từ bỏ đánh chặn một số mục tiêu được phán đoán là không quan trọng, video cho thấy nhiều tên lửa Iran không gặp phải bất kỳ sự đánh chặn nào mà bắn trúng trực tiếp mục tiêu đã bắt đầu xuất hiện, việc này trước đây chưa từng có.
Báo cáo của Viện Nghiên cứu Quân chủng Thống nhất Hoàng gia Anh (RUSI) cho biết kho dự trữ thực tế của Arrow-2, Arrow-3 của Israel không đủ 30 quả, sẽ hết sạch vào cuối tháng 3; THAAD ước tính còn lại hơn 200 quả, nếu dựa theo tình hình phóng trước đó thì chỉ trụ được đến đầu tháng 4, cho nên các tên lửa phòng không này của Israel hiện nay sẽ tập trung dùng để phòng thủ các mục tiêu chiến lược như căn cứ không quân quan trọng nhất của Israel.
Hiện nay chuỗi cung ứng đạn dược của Israel bắt đầu gặp vấn đề. Vệ binh Cách mạng Iran vừa tuyên bố dùng UAV và tên lửa đánh tan hai nhà máy nhôm lớn nhất Trung Đông, lần lượt là Emirates Global Aluminium (EGA) của UAE và Aluminium Bahrain (Alba) của Bahrain, hai nhà máy nhôm này chiếm 50% năng lực sản xuất nhôm của Trung Đông, Iran cho rằng hai nhà máy nhôm này của UAE và Bahrain cung cấp hỗ trợ quan trọng cho sản xuất của tổ hợp công nghiệp quân sự Mỹ.
Thực tế không chỉ có ngành nhôm, hiện nay Trung Quốc hạn chế xuất khẩu các loại đất hiếm như Gallium, Germanium cũng gây ảnh hưởng cực lớn đến sản xuất của tổ hợp công nghiệp quân sự Mỹ; việc vận chuyển các nguyên liệu hóa học then chốt như lưu huỳnh ở Vịnh Ba Tư bị cản trở cũng vậy.
Nhà phân tích của RUSI cho biết vật liệu then chốt không giải quyết được, thì đầy kho thép cũng vô ích. Hiện nay các doanh nghiệp quân sự Mỹ tăng giá bán mạnh trong thời gian chiến tranh, có cái thậm chí cao gấp mấy lần, điều này khiến quân đội Mỹ dùng cùng một số tiền nhưng mua được vũ khí ít hơn rất nhiều.
Cuối cùng chắc chắn là quân đội Mỹ đứng sau Israel lần này thực sự quá "cay đắng". 2 ngày nay các phóng viên quân sự thân phương Tây nói rằng, máy bay tác chiến điện tử EC-130H, hệ thống cảnh báo và kiểm soát trên không E-3G "Sentry" của quân đội Mỹ đồng thời bị Iran tấn công gây hư hại tại căn cứ không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia.
Ngoài ra Iran cho biết đã bắn trúng một chiếc F-16 và 5 máy bay tiếp dầu của Mỹ, 6 tàu đổ bộ lưỡng thê, hệ thống phòng không THAAD của Jordan, v.v., chiến quả này vượt xa giai đoạn đầu cuộc chiến.
Người phát ngôn Iran Zolfaghari cho biết các chiến sĩ anh dũng của lực lượng không quân và hải quân Vệ binh Cách mạng đã phát hiện và sử dụng tên lửa dẫn đường chính xác cùng UAV tự sát tấn công hai nơi ẩn náu của quân đội Mỹ tại Dubai, bên trong có hơn 500 binh sĩ Mỹ; quân đội Mỹ thương vong nặng nề.
Quân đội Mỹ lại phái 3 chiếc máy bay ném bom chiến lược B-1B "Lancer" của không quân Mỹ đến căn cứ không quân Fairford ở Anh, cộng với 15 chiếc trước đó tổng cộng là 18 chiếc. Đây đã là toàn bộ của quân đội Mỹ, vì rất nhiều chiếc do vấn đề bảo trì nên không bay nổi.
Hiện nay gia sản cuối cùng của quân đội Mỹ chính là cụm tác chiến tàu sân bay thứ ba "George H.W. Bush", nó đã rời cảng Norfolk, Virginia đầu tuần này, hiện đang tắt bộ phát đáp, vì lực lượng Houthi Yemen tham chiến nên khả năng cao phải vòng qua mũi Hảo Vọng ở châu Phi để đến biển Ả Rập.
Còn có cụm đổ bộ lưỡng thê Tripoli mà Mỹ điều từ Nhật Bản sang, chở theo Thủy quân lục chiến đến khu vực chiến sự. Theo nguồn tin từ Axios, Lầu Năm Góc đã đưa ra phương án đánh chiếm đảo Abu Musa do Iran kiểm soát, hòn đảo này nằm ở lối vào eo biển Hormuz phía đông Vịnh Ba Tư, cách Iran và UAE khoảng 40 dặm.
Hiện có tin nói UAE sẽ phối hợp với quân đội Mỹ phát động tấn công liên hợp. Hiện nay 3 vạn quân tinh nhuệ của Mỹ tập trung dù có thể chiếm được đảo của Iran, thì cũng sẽ rơi vào tình cảnh chiếm được nhưng không giữ được, dù sao ở khoảng cách này đối mặt với rocket và UAV tự sát, xuồng không người lái của Iran, thực sự không lạc quan về việc quân đội Mỹ có thể chiếm giữ lâu dài.
Hiện nay chuỗi cung ứng đạn dược của Israel bắt đầu gặp vấn đề. Vệ binh Cách mạng Iran vừa tuyên bố dùng UAV và tên lửa đánh tan hai nhà máy nhôm lớn nhất Trung Đông, lần lượt là Emirates Global Aluminium (EGA) của UAE và Aluminium Bahrain (Alba) của Bahrain, hai nhà máy nhôm này chiếm 50% năng lực sản xuất nhôm của Trung Đông, Iran cho rằng hai nhà máy nhôm này của UAE và Bahrain cung cấp hỗ trợ quan trọng cho sản xuất của tổ hợp công nghiệp quân sự Mỹ.
Thực tế không chỉ có ngành nhôm, hiện nay Trung Quốc hạn chế xuất khẩu các loại đất hiếm như Gallium, Germanium cũng gây ảnh hưởng cực lớn đến sản xuất của tổ hợp công nghiệp quân sự Mỹ; việc vận chuyển các nguyên liệu hóa học then chốt như lưu huỳnh ở Vịnh Ba Tư bị cản trở cũng vậy.
Nhà phân tích của RUSI cho biết vật liệu then chốt không giải quyết được, thì đầy kho thép cũng vô ích. Hiện nay các doanh nghiệp quân sự Mỹ tăng giá bán mạnh trong thời gian chiến tranh, có cái thậm chí cao gấp mấy lần, điều này khiến quân đội Mỹ dùng cùng một số tiền nhưng mua được vũ khí ít hơn rất nhiều.
Cuối cùng chắc chắn là quân đội Mỹ đứng sau Israel lần này thực sự quá "cay đắng". 2 ngày nay các phóng viên quân sự thân phương Tây nói rằng, máy bay tác chiến điện tử EC-130H, hệ thống cảnh báo và kiểm soát trên không E-3G "Sentry" của quân đội Mỹ đồng thời bị Iran tấn công gây hư hại tại căn cứ không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia.
Ngoài ra Iran cho biết đã bắn trúng một chiếc F-16 và 5 máy bay tiếp dầu của Mỹ, 6 tàu đổ bộ lưỡng thê, hệ thống phòng không THAAD của Jordan, v.v., chiến quả này vượt xa giai đoạn đầu cuộc chiến.
Người phát ngôn Iran Zolfaghari cho biết các chiến sĩ anh dũng của lực lượng không quân và hải quân Vệ binh Cách mạng đã phát hiện và sử dụng tên lửa dẫn đường chính xác cùng UAV tự sát tấn công hai nơi ẩn náu của quân đội Mỹ tại Dubai, bên trong có hơn 500 binh sĩ Mỹ; quân đội Mỹ thương vong nặng nề.
Quân đội Mỹ lại phái 3 chiếc máy bay ném bom chiến lược B-1B "Lancer" của không quân Mỹ đến căn cứ không quân Fairford ở Anh, cộng với 15 chiếc trước đó tổng cộng là 18 chiếc. Đây đã là toàn bộ của quân đội Mỹ, vì rất nhiều chiếc do vấn đề bảo trì nên không bay nổi.
Hiện nay gia sản cuối cùng của quân đội Mỹ chính là cụm tác chiến tàu sân bay thứ ba "George H.W. Bush", nó đã rời cảng Norfolk, Virginia đầu tuần này, hiện đang tắt bộ phát đáp, vì lực lượng Houthi Yemen tham chiến nên khả năng cao phải vòng qua mũi Hảo Vọng ở châu Phi để đến biển Ả Rập.
Còn có cụm đổ bộ lưỡng thê Tripoli mà Mỹ điều từ Nhật Bản sang, chở theo Thủy quân lục chiến đến khu vực chiến sự. Theo nguồn tin từ Axios, Lầu Năm Góc đã đưa ra phương án đánh chiếm đảo Abu Musa do Iran kiểm soát, hòn đảo này nằm ở lối vào eo biển Hormuz phía đông Vịnh Ba Tư, cách Iran và UAE khoảng 40 dặm.
Hiện có tin nói UAE sẽ phối hợp với quân đội Mỹ phát động tấn công liên hợp. Hiện nay 3 vạn quân tinh nhuệ của Mỹ tập trung dù có thể chiếm được đảo của Iran, thì cũng sẽ rơi vào tình cảnh chiếm được nhưng không giữ được, dù sao ở khoảng cách này đối mặt với rocket và UAV tự sát, xuồng không người lái của Iran, thực sự không lạc quan về việc quân đội Mỹ có thể chiếm giữ lâu dài.
Iran bắt đầu nhận được hỗ trợ quân sự từ Nga, khẳng định không đánh thắng không thu quân
Iran đang có động lực để kéo dài chiến tranh, vì họ biết chỉ có giành được thắng lợi mới có thể một lần vất vả để suốt đời nhàn hạ. Hiện nay tên lửa và UAV tự sát, xuồng không người lái của Iran đóng vai trò là lực lượng tác chiến bất đối xứng sẽ phát huy tác dụng to lớn. Điều này ở mức độ nhất định đã thay đổi so với tương quan chiến đấu của hai bên.
Hiện nay nhà bình luận chính trị nổi tiếng người Mỹ Ben Meiselas cho rằng, lời nói dối của Lầu Năm Góc đang bị vạch trần, năng lực tên lửa của Iran chỉ bị phá hủy 33%, số còn lại đều được cất giấu an toàn trong các hầm ngầm khổng lồ, ngay cả Mỹ và Israel cũng không thể tấn công.
Tại đại học công trình hàng đầu của Iran, Đại học Khoa học và Công nghệ Iran, nơi vừa bị liên quân Mỹ-Israel ném bom, đã căng biểu ngữ viết rằng: chúng tôi vĩnh viễn không đầu hàng, chúng tôi tuyệt đối không khuất phục.
Đồng thời Israel đã tiến hành không kích vào lò phản ứng nghiên cứu nước nặng đặt tại Arak của Iran, lò phản ứng này là một trong những căn cứ hạt nhân nhạy cảm nhất của nước này.
Rõ ràng việc liên quân Mỹ-Israel ném bom lò phản ứng hạt nhân, nhà máy thép, cơ sở cấp nước, đại học của Iran sẽ khiến nhân dân Iran đoàn kết hơn, trong tình hình này bất kỳ ai ở Iran chủ động cầu xin Mỹ tha thứ, sinh mạng chính trị của người đó sẽ kết thúc.
Cơ quan tình báo châu Âu cho rằng, Nga chuẩn bị cung cấp UAV cho Iran để dùng trong cuộc chiến với Mỹ và Israel. Tổng thống Iran đã dùng tiếng Nga để cảm ơn sự ủng hộ của chính phủ và nhân dân Nga.
Nga cung cấp không chỉ thuốc men và thực phẩm như trước, mà còn có vũ khí. Người Iran hiện nay bắt đầu sử dụng UAV tự sát "Geran-2" do Nga chế tạo sau khi cải tiến, cái này so với bản gốc "Shahed-136" của Iran vẫn có sự khác biệt rất rõ ràng.
Iran muốn giành chiến thắng không chỉ là bắt giữ các gián điệp cấp cao và bình thường làm việc cho Mỹ và Israel, không chỉ là chế tạo lượng lớn mô hình mồi nhử rẻ tiền, mà còn cần đảm bảo tính liên tục của việc sản xuất hoặc cung ứng trang bị chiến tranh.
Iran hiện nay cần dựa vào nhất chính là Triều Tiên. Triều Tiên ngày 25 tháng 3 đã thông báo cho chính quyền Nga và Iran rằng, nếu cục diện tiếp tục dữ dội, họ dự định sẽ ủng hộ Iran về mặt quân sự. Chính quyền Trump cực lực lên án lập trường này của Bình Nhưỡng, thúc giục Triều Tiên không được can thiệp.
Triều Tiên trước đó đã nếm trải "vị ngọt" khổng lồ. Một cơ quan nghiên cứu an ninh Hàn Quốc nói rằng Triều Tiên trong thời gian chiến tranh Ukraine thông qua việc triển khai quân đội đến Nga và xuất khẩu trang bị quân sự sang Nga, có khả năng đã tạo ra doanh thu lên tới 14,4 tỷ USD.
Pháo phản lực nhiều nòng tầm xa, tên lửa hành trình, hệ thống chống tên lửa, cho đến các loại linh kiện và vật liệu tinh vi liên quan của Triều Tiên đều là thứ Iran đang cực kỳ cần.
Nếu Iran có thể nhận được sự ủng hộ to lớn từ Nga và Triều Tiên, vậy ván này của Iran về cơ bản là ổn rồi.
Tuy nhiên Israel cũng đón viện binh mạnh, người tốt nghiệp các học viện quân sự Israel – Tổng tham mưu trưởng quốc phòng hiện nay của Uganda, con trai cả của Tổng thống Museveni tuyên bố chúng ta đánh chiếm Tehran nhiều nhất không quá hai tuần, để hoàn thành nhiệm vụ này chỉ cần một lữ đoàn Uganda là đủ rồi.
Tóm lại tình hình vẫn tiếp tục căng thẳng, thậm chí ngày càng căng thẳng hơn. Hãy chờ xem.
Đây là các khẩu hiệu chính trị thường thấy trong các cơ sở quân sự của Triều Tiên, được viết bằng tiếng Hàn (Hangul):
Trên cột bên trái (chữ trắng trên nền đỏ): 당정체 옹위전 (Dang-jeong-che ong-wi-jeon): Cuộc chiến bảo vệ sự thống nhất của Đảng.
Trên cột bên phải (chữ trắng trên nền đỏ): 결사 관철 (Gyeol-sa gwan-cheol): Quyết tử thực hiện (nhiệm vụ).
Băng rôn phía xa: Chứa các nội dung về việc đẩy mạnh sản xuất vũ khí để bảo vệ tổ quốc và thực hiện di huấn của các nhà lãnh đạo.
Vũ khí trong ảnh là "Siêu pháo phản lực" KN-25 của Triều Tiên
Các ống phóng (canister) khổng lồ màu xanh lá cây trong ảnh thuộc về hệ thống KN-25. Đây không phải là tên lửa hành trình như Tomahawk của Mỹ, mà là Pháo phản lực dẫn đường siêu lớn (Super-large Caliber MRL).
Kích thước khủng khiếp: Đường kính thân lên tới 600mm. Để so sánh, pháo HIMARS nổi tiếng của Mỹ chỉ có đường kính 227mm.
Tầm bắn: Đạt khoảng 380km - 400km. Với tầm bắn này, nếu đặt tại biên giới, nó có thể bao phủ phần lớn các căn cứ quân sự quan trọng của Israel.
Đặc điểm kỹ thuật đáng gờm
Nhìn vào phần đuôi của các ống phóng trong ảnh, ta thấy các cánh lái điều hướng. Điều này cho thấy đây là loại đạn có dẫn đường:
Độ chính xác cao: Nó sử dụng hệ thống dẫn đường vệ tinh và quán tính, biến một quả pháo phản lực thành một tên lửa tầm ngắn có độ sai số thấp.
Tốc độ bắn: Hệ thống này có khả năng phóng liên tiếp (salvo) nhiều quả đạn trong thời gian ngắn (khoảng 20-30 giây giữa các lần phóng), tạo ra một "cơn mưa hỏa lực" mà các hệ thống phòng không như Iron Dome hay Patriot rất khó đánh chặn toàn bộ.
Nhìn vào phần đuôi của các ống phóng trong ảnh, ta thấy các cánh lái điều hướng. Điều này cho thấy đây là loại đạn có dẫn đường:
Độ chính xác cao: Nó sử dụng hệ thống dẫn đường vệ tinh và quán tính, biến một quả pháo phản lực thành một tên lửa tầm ngắn có độ sai số thấp.
Tốc độ bắn: Hệ thống này có khả năng phóng liên tiếp (salvo) nhiều quả đạn trong thời gian ngắn (khoảng 20-30 giây giữa các lần phóng), tạo ra một "cơn mưa hỏa lực" mà các hệ thống phòng không như Iron Dome hay Patriot rất khó đánh chặn toàn bộ.
Tại sao đây là "cơn ác mộng" đối với kho tên lửa của Mỹ?
Mỹ đã tiêu tốn 1.000 tên lửa đánh chặn trong 1 tháng:
Bài toán kinh tế (Nghịch lý chi phí): Một quả đạn KN-25 của Triều Tiên có giá sản xuất rẻ hơn nhiều so với một quả tên lửa đánh chặn (như SM-3 hay Patriot). Khi đối phương bắn 10 quả KN-25, Mỹ buộc phải phóng ít nhất 20-30 quả tên lửa đánh chặn đắt đỏ để bảo đảm an toàn.
Sản xuất hàng loạt: Hình ảnh cho thấy hàng chục ống phóng đang nằm trong dây chuyền. Triều Tiên có khả năng sản xuất hàng nghìn quả đạn mỗi năm. Trong khi đó, Mỹ đang đối mặt với nguy cơ "cạn kho" Tomahawk vì tốc độ sản xuất không kịp bù đắp tốc độ tiêu thụ 850 quả/tháng.
Tính cơ động: Các ống phóng này được lắp trên xe tải đặc chủng (TEL), có thể ẩn nấp trong hang động (như các hầm ngầm của Iran) và vọt ra khai hỏa rồi rút lui trong vài phút, khiến việc đánh trả cực kỳ khó khăn.
Mối liên hệ với chiến trường Iran
Nếu thông tin Triều Tiên sẵn sàng hỗ trợ quân sự cho Iran là chính xác, việc chuyển giao công nghệ hoặc cung cấp các loại pháo phản lực 600mm này sẽ giúp Iran vô hiệu hóa ưu thế phòng không của Israel và Mỹ bằng số lượng đè bẹp chất lượng, đồng thời tạo ra sức răn đe cực lớn lên các căn cứ Mỹ ở Trung Đông mà không cần dùng đến tên lửa đạn đạo tầm xa đắt tiền.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét