Hỏi đáp về thế giới sau cuộc chiến Mỹ - Israel - Iran
Trong mấy tháng gần đây, tình hình trong nước và quốc tế đều có những thay đổi vô cùng to lớn không chỉ ảnh hưởng tới quốc gia mà còn ảnh hưởng tới cuộc sống của mỗi người dân. Dư luận trên mạng dường như đã khá mệt mỏi với tình hình trong nước nên đang chú trọng thảo luận nhiều hơn tới tình hình quốc tế, xoay quanh các chủ đề triển vọng chiến tranh Iran, sốc năng lượng và biến động kinh tế toàn cầu, bước suy thoái mới của xã hội và văn minh phương Tây... Dưới đây là tóm tắt 20 câu hỏi đáp về những chủ đề này dựa trên ý kiến các cư dân mạng.
Câu hỏi 1: Chiến tranh Iran sẽ phát triển, kết thúc như thế nào và mang lại hậu quả gì?
Trả lời: Đây sẽ là một cuộc chiến tiêu hao kéo dài, tương tự cuộc chiến Ukraine, cả hai bên đều không có ý định nhượng bộ. Sau khi nhân vật phái thực dụng của Iran là Larijani bị ám sát, các cuộc đàm phán ngừng bắn không còn không gian để "xuống thang", tình hình mất kiểm soát, Saudi Arabia có thể tham chiến và kéo theo cả Pakistan. Mục tiêu đẩy giá dầu lên 200 USD/thùng của Iran sẽ giáng đòn nặng nề vào kinh tế toàn cầu. Hiện tại đã xuất hiện tình trạng hủy chuyến bay ở Đông Nam Á, thiếu hụt nhiên liệu; tiếp theo có thể là thiếu hụt lương thực và thực hiện quy định định mức chi phí và sử dụng. Cuối cùng, Mỹ sẽ cử bộ binh, khói lửa chiến tranh sẽ lan rộng toàn cầu.
Câu hỏi 2: Các cường quốc như Mỹ, Eu, Trung Quốc, Ấn Độ… đều thiệt hại vì chiến tranh, tại sao họ không có động lực để sớm giải quyết?
Trả lời: Chiến tranh có quán tính riêng, Mỹ không có lựa chọn ngừng chiến đơn giản vì nếu rút quân tức là thua trận và sẽ bị Iran đòi bồi thường hàng nghìn tỷ USD và yêu cầu Mỹ vĩnh viễn rút khỏi Trung Đông. Điều này sẽ khiến Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) trở thành chư hầu của Iran, làm tan rã hệ thống Petrol-Dollar (Dầu mỏ - Đô la), dẫn đến sự sụp đổ vị thế đồng tiền dự trữ của USD. Mỹ đang gánh khoản nợ 39 nghìn tỷ USD, kinh tế phụ thuộc vào việc người nước ngoài nắm giữ USD, nên không thể chịu đựng cái giá của việc rút khỏi Trung Đông. Hơn nữa, việc Mỹ rút quân sẽ khiến Nhật - Hàn tái quân sự hóa, châu Âu hòa giải với Nga, tạo ra phản ứng dây chuyền địa chính trị.
Câu hỏi 3: Nếu chiến tranh kéo dài, hai năm tới kinh tế và thế giới sẽ ra sao?
Trả lời: Chiến tranh sẽ đẩy nhanh ba xu hướng toàn cầu, với bối cảnh cốt lõi là năng lượng không còn rẻ và dễ kiếm:
Một là Phi công nghiệp hóa: Đô thị phát triển dựa trên năng lượng và lương thực rẻ, khi thiếu hai thứ này, dân cư phải quay lại với đất đai, các quốc gia phải giảm phụ thuộc năng lượng.
Hai là Tái quân sự hóa: Hào quang bá quyền của Mỹ biến mất, các nước phải tự vũ trang, đặc biệt là EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, họ phụ thuộc hoàn toàn vào sự bảo vệ của Mỹ.
Ba là Chủ nghĩa trọng thương: Thương mại toàn cầu bị gián đoạn, các nước công nghiệp như Đức, Nhật cần xây dựng chuỗi cung ứng tự cung tự cấp. Mỹ ít bị ảnh hưởng hơn nhờ tài nguyên phong phú ở Tây Bán Cầu.
Câu hỏi 4: Có phải cả Đông và Tây đều bị kẹt trong cục diện kinh tế hiện tại và đối mặt với việc tái định vị?
Trả lời: Đúng, nhưng phương Đông chịu tác động lớn hơn. Tây Bán Cầu (Châu Mỹ) giàu tài nguyên, gần như có thể tự cung tự cấp, trong khi Đông Á và Đông Nam Á phụ thuộc cao độ vào năng lượng hải ngoại, khó thoát khỏi xiềng xích của cục diện hiện tại.
Câu hỏi 5: Chiến tranh ảnh hưởng thế nào đến Châu Phi?
Trả lời: Chiến tranh Ukraine + Chiến tranh Trung Đông sẽ tấn công nguồn cung lương thực và năng lượng của Châu Phi. Trong tình huống xấu nhất, Châu Phi sẽ xuất hiện nạn đói, tình hình cực kỳ nghiêm trọng.
Câu hỏi 6: Các quốc gia GCC sẽ như thế nào sau 5 năm nữa?
Trả lời: GCC là bên thua cuộc lớn nhất. Sự phát triển của họ là "ảo ảnh" được xây dựng trên Petrol-Dollar và sự bảo vệ quân sự của Mỹ. Sự thiếu hụt tài nguyên bẩm sinh (sa mạc, thiếu nước ngọt, nông nghiệp yếu kém) không thể nuôi sống dân số khổng lồ. Chiến tranh đã đập tan hình ảnh "thiên đường tài chính quốc tế" của Dubai, và một khi hình ảnh này vỡ vụn thì không thể xây dựng lại, nền tảng phát triển của GCC hoàn toàn mất sạch.
Câu hỏi 7: Iran sẽ ra sao sau 5 năm?
Trả lời: Iran bị tổn thương nặng nề, các cơ sở hạ tầng then chốt bị tấn công. Mỹ và Israel cố gắng phá hủy năng lực quản trị quốc gia, nuôi dưỡng các thế lực ly khai như người Kurd, khiến chính phủ khó duy trì kiểm soát toàn quốc. Vấn đề hạn hán cộng với cơ sở dân dụng bị hủy hoại làm trầm trọng thêm vấn đề môi trường và dân sinh, quốc gia cần hàng thập kỷ để phục hồi. Tuy nhiên, Iran vẫn kiểm soát eo biển Hormuz, nếu thu thuế thông qua eo biển 10%, mỗi năm có thể thu về 800 tỷ USD. Nếu có thể huy động lòng tự hào dân tộc Ba Tư, họ có hy vọng trỗi dậy sau 10-20 năm.
Câu hỏi 8: Israel sẽ ở vị trí nào sau vài năm tới?
Trả lời: Israel là bên hưởng lợi chính. "Kế hoạch Đại Israel" (với bản đồ trải dài từ sông Nile đến sông Euphrates, bao gồm miền nam Thổ Nhĩ Kỳ và một phần Saudi Arabia) đang đón nhận thời cơ để thúc đẩy. Rào cản lớn nhất của kế hoạch này là Mỹ, nhưng chiến tranh đã bộc lộ giới hạn sức mạnh của Mỹ. Người dân Mỹ phản đối chiến tranh Trung Đông, sau chiến tranh Mỹ có thể bị buộc phải rút khỏi đây, Israel sẽ có cơ hội tái lập cục diện Trung Đông.
Câu hỏi 9: Có phải Israel cố tình kéo Mỹ vào cuộc chiến để buộc Mỹ rút khỏi Trung Đông không? Kế hoạch này liệu có thành công?
Trả lời: Khả năng cao là thành công. Quân đội Mỹ đã lâu không trải qua chiến tranh thực sự, chiến thắng nhanh chóng ở Iraq không có ý nghĩa điển hình. Iran đã chuẩn bị hơn 20 năm để đối phó Mỹ, các cuộc diễn tập mô phỏng (wargame) của Mỹ đều cho thấy Mỹ sẽ bại trận, các cụm tàu sân bay Mỹ không dám tiến gần bờ biển Iran. Nếu Mỹ cử bộ binh, họ sẽ rơi vào tình trạng "nhiệm vụ lan tràn", sa lầy như trong chiến tranh Việt Nam và cuối cùng buộc phải rút khỏi Trung Đông.
Câu hỏi 10: Ngoài Israel, quốc gia nào còn được hưởng lợi từ chiến tranh?
Trả lời: Nga là một bên hưởng lợi quan trọng. Chiến tranh khiến Mỹ buộc phải dỡ bỏ trừng phạt Nga, Nga có thể thắng trong cuộc xung đột Ukraine, và còn có thể dùng lợi nhuận từ chiến tranh để tài trợ Iran đối phó Mỹ - Israel, nâng cao đáng kể ảnh hưởng địa chính trị của mình.
Câu hỏi 11: Tổng thống Mỹ liệu có khả năng kiềm chế Israel?
Trả lời: Israel hiện bị chi phối bởi sự cuồng tín tôn giáo về ngày tận thế, họ không hành động lý tính. Giới tôn giáo Israel tin rằng chiến tranh càng thảm khốc thì Đấng Messiah càng nhanh giáng lâm; lợi ích thế tục và an ninh đều không quan trọng, thậm chí đối mặt với đòn tấn công hạt nhân họ cũng không bận tâm. Tổng thống Mỹ không thể dùng lý trí để kiềm chế họ.
Câu hỏi 12: Tại sao thế lực Hồi giáo cực đoan suy yếu, nhưng chủ nghĩa cực đoan về ngày tận thế của Do Thái giáo và Cơ đốc giáo Tin lành lại trỗi dậy?
Trả lời: Nguyên nhân cốt lõi là ảnh hưởng của thần học tôn giáo đối với chính trị Mỹ bị đánh giá thấp. Khoảng 1/4 dân số Mỹ là phái Tin lành (Evangelical), trong đó số lượng lớn người theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái Cơ đốc (Christian Zionism) coi Israel là chìa khóa cho sự giáng lâm của Chúa Jesus. Tổ chức của John Hagee có 7 triệu thành viên, cung cấp tài chính cho các cuộc xung đột của Israel.
Hiện tượng này là kết quả của việc nhiều tôn giáo và hội kín (Chabad-Lubavitch của Do Thái, Hội Tam Điểm, Hiệp sĩ Đền thánh...) thúc đẩy "kịch bản ngày tận thế" suốt nhiều thế kỷ, mục tiêu là mở ra thời đại Messiah.
Các mắt xích của "Kịch bản ngày tận thế": 1948 lập quốc Israel → Phá bỏ nhà thờ Al-Aqsa xây đền thờ thứ ba → Gây ra cuộc chiến "Gog và Magog" giữa Israel và toàn cầu → Đấng Messiah giáng lâm, thực hiện "Đại Israel", người Do Thái toàn cầu trở về. Hiện các sự kiện địa chính trị đang tiến triển theo kịch bản này.
Câu hỏi 13: Trump đóng vai trò gì trong cuộc chiến này?
Trả lời: Có 4 khả năng:
Một là, đơn thuần chỉ là một "diễn viên", bị các cố vấn mang chương trình nghị sự tôn giáo - chính trị - tận thế lừa dối.
Hai là, bản thân có tâm lý Messiah, coi sự quay lại chính trường của mình là sứ mệnh thiên bẩm.
Ba là bị Netanyahu thúc đẩy, Israel ra tay trước buộc Mỹ phải tham chiến.
Bốn là bị "thu phục", buộc phải phối hợp vì bản thân hoặc gia đình bị đe dọa.
Câu hỏi 14: Ba bốn năm nữa Bắc Mỹ (Mỹ, Canada, Mexico) sẽ phát triển thế nào?
Trả lời:
Về địa chính trị: Nếu Mỹ rút về Tây Bán Cầu, để đảm bảo chuỗi cung ứng và tài nguyên, họ sẽ tiếp quản và thực dân hóa Canada, Mexico, đưa Greenland, Mỹ Latinh vào tầm kiểm soát. Mexico cung cấp lao động, Canada cung cấp tài nguyên.
Nội bộ Mỹ sẽ bất ổn: Chiến tranh làm trầm trọng thêm vết rạn chính trị tả - hữu. Nếu Trump thực hiện nghĩa vụ quân sự toàn quốc, sẽ gây ra bạo loạn đường phố và bạo lực quy mô lớn. Vệ binh Quốc gia đồn trú tại các thành phố lớn, Mỹ có thể trải qua nhiều năm bạo lực giáo phái, giống như thời kỳ "The Troubles" ở Bắc Ireland.
Câu hỏi 15: Canada giàu tài nguyên nhưng lại bị kìm hãm một cách cố ý, ai làm điều đó và tại sao?
Trả lời: Canada không phải một quốc gia dân tộc thực sự, nó chỉ là một thuộc địa tài nguyên phục vụ cho "City of London" (Trung tâm tài chính London). Anh do áp lực tài chính đã thực hiện "tái cấu trúc doanh nghiệp" đối với Canada, Úc, New Zealand, học theo mô hình ở Ấn Độ để đưa tầng lớp tinh hoa Ấn Độ vào. 5 năm qua, hàng triệu người nhập cư Ấn Độ tràn vào Canada, đẩy giá nhà lên cao, làm sụp đổ phúc lợi và kinh tế, nhưng chính phủ Canada vẫn tiếp tục đưa người Ấn vào, bản chất là chuyển giao Canada cho thế lực bên ngoài.
Câu hỏi 16: Tại sao các nước nói tiếng Anh và các nước da trắng phương Tây đều xuất hiện hiện tượng "thay thế dân số" một cách cố ý? Bản chất là gì?
Trả lời: Ví dụ ở Châu Âu, làn sóng tị nạn năm 2014 do chiến tranh Trung Đông của Mỹ tràn vào, chính sách mở cửa của Merkel ở Đức khiến hàng triệu người không thể hòa nhập. Hiện nay nhiều thành phố Châu Âu xuất hiện sự thay thế dân số, xung đột gia tăng, 2-4 năm tới Anh, Pháp có thể xuất hiện xung đột kiểu nội chiến. Các nước phương Tây thống nhất cao độ về chính sách nhập cư và đại dịch, bản chất là văn minh phương Tây đang bị "phá dỡ có định hướng".
Câu hỏi 17: Việc thay thế dân số có hệ thống ở các nước da trắng có tiền lệ lịch sử không?
Trả lời: Gần như không. Đế quốc La Mã thời kỳ cuối có các bộ lạc ngoại lai tràn vào, nhưng hiện tại là sự vận hành có chủ đích trên phạm vi toàn cầu. Châu Âu còn xuất hiện chiến lược kỳ quái: điều động nam giới bản địa đi chết tại Ukraine, nhưng không điều động người nhập cư Hồi giáo chưa đồng hóa. Kết quả là người ngoại lai với tỷ lệ sinh cao sẽ hoàn thành việc tiếp quản văn hóa và xã hội phương Tây.
Câu hỏi 18: Có bao nhiêu người Mỹ thực sự hiểu chuyện gì đang xảy ra liên quan đến họ ?
Trả lời: Cực ít. Giáo dục tinh hoa Mỹ thực hiện các chiến dịch tẩy não mang tính định chế. Các trường Ivy League lấy cớ "đa dạng" (Diversity) để thực hiện chính sách bình quyền, thực chất là thiếu sự đa dạng về tư tưởng. Người dân bị cấm thảo luận về thay thế dân số, nhập cư, nếu không sẽ bị dán nhãn "racist" (phân biệt chủng tộc), một cái nhãn có tác động tiêu cực khủng khiếp khiến người dân không dám đối diện thực tế.
Câu hỏi 19: Sống tại các nước Đông Nam Á như chúng tôi có thể nhìn thấy sự thay đổi của phương Tây rõ ràng hơn không?
Trả lời: Có. Người quan sát bên ngoài không bị tẩy não bởi hệ tư tưởng phương Tây. Những hiện tượng thay thế dân số, biến đổi văn hóa tại các thành phố lớn phương Tây đều có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Câu hỏi 20: Các nước da trắng phương Tây đã đóng góp rất nhiều cho thế giới, tại sao lại tự hủy hoại văn minh của mình?
Trả lời: Cốt lõi của văn minh phương Tây không phải là "da trắng", mà là sự thảo luận về "bản chất con người", "tính tâm linh", "quan hệ giữa người và thần tính" trong các tác phẩm kinh điển như sử thi Homer, Cộng hòa của Plato... Những kinh điển này chứa đựng chân lý vĩnh cửu. Nhưng các trường đại học tinh hoa phương Tây lại từ bỏ việc giảng dạy kinh điển, thay vào đó là quảng bá các khái niệm nực cười như Đa dạng, Công bằng, Hòa nhập… Phương Tây đã chọn tự tay tiêu diệt văn minh của mình vào đúng thời điểm thế giới cần nó nhất.
Câu hỏi 1: Chiến tranh Iran sẽ phát triển, kết thúc như thế nào và mang lại hậu quả gì?
Trả lời: Đây sẽ là một cuộc chiến tiêu hao kéo dài, tương tự cuộc chiến Ukraine, cả hai bên đều không có ý định nhượng bộ. Sau khi nhân vật phái thực dụng của Iran là Larijani bị ám sát, các cuộc đàm phán ngừng bắn không còn không gian để "xuống thang", tình hình mất kiểm soát, Saudi Arabia có thể tham chiến và kéo theo cả Pakistan. Mục tiêu đẩy giá dầu lên 200 USD/thùng của Iran sẽ giáng đòn nặng nề vào kinh tế toàn cầu. Hiện tại đã xuất hiện tình trạng hủy chuyến bay ở Đông Nam Á, thiếu hụt nhiên liệu; tiếp theo có thể là thiếu hụt lương thực và thực hiện quy định định mức chi phí và sử dụng. Cuối cùng, Mỹ sẽ cử bộ binh, khói lửa chiến tranh sẽ lan rộng toàn cầu.
Câu hỏi 2: Các cường quốc như Mỹ, Eu, Trung Quốc, Ấn Độ… đều thiệt hại vì chiến tranh, tại sao họ không có động lực để sớm giải quyết?
Trả lời: Chiến tranh có quán tính riêng, Mỹ không có lựa chọn ngừng chiến đơn giản vì nếu rút quân tức là thua trận và sẽ bị Iran đòi bồi thường hàng nghìn tỷ USD và yêu cầu Mỹ vĩnh viễn rút khỏi Trung Đông. Điều này sẽ khiến Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) trở thành chư hầu của Iran, làm tan rã hệ thống Petrol-Dollar (Dầu mỏ - Đô la), dẫn đến sự sụp đổ vị thế đồng tiền dự trữ của USD. Mỹ đang gánh khoản nợ 39 nghìn tỷ USD, kinh tế phụ thuộc vào việc người nước ngoài nắm giữ USD, nên không thể chịu đựng cái giá của việc rút khỏi Trung Đông. Hơn nữa, việc Mỹ rút quân sẽ khiến Nhật - Hàn tái quân sự hóa, châu Âu hòa giải với Nga, tạo ra phản ứng dây chuyền địa chính trị.
Câu hỏi 3: Nếu chiến tranh kéo dài, hai năm tới kinh tế và thế giới sẽ ra sao?
Trả lời: Chiến tranh sẽ đẩy nhanh ba xu hướng toàn cầu, với bối cảnh cốt lõi là năng lượng không còn rẻ và dễ kiếm:
Một là Phi công nghiệp hóa: Đô thị phát triển dựa trên năng lượng và lương thực rẻ, khi thiếu hai thứ này, dân cư phải quay lại với đất đai, các quốc gia phải giảm phụ thuộc năng lượng.
Hai là Tái quân sự hóa: Hào quang bá quyền của Mỹ biến mất, các nước phải tự vũ trang, đặc biệt là EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, họ phụ thuộc hoàn toàn vào sự bảo vệ của Mỹ.
Ba là Chủ nghĩa trọng thương: Thương mại toàn cầu bị gián đoạn, các nước công nghiệp như Đức, Nhật cần xây dựng chuỗi cung ứng tự cung tự cấp. Mỹ ít bị ảnh hưởng hơn nhờ tài nguyên phong phú ở Tây Bán Cầu.
Câu hỏi 4: Có phải cả Đông và Tây đều bị kẹt trong cục diện kinh tế hiện tại và đối mặt với việc tái định vị?
Trả lời: Đúng, nhưng phương Đông chịu tác động lớn hơn. Tây Bán Cầu (Châu Mỹ) giàu tài nguyên, gần như có thể tự cung tự cấp, trong khi Đông Á và Đông Nam Á phụ thuộc cao độ vào năng lượng hải ngoại, khó thoát khỏi xiềng xích của cục diện hiện tại.
Câu hỏi 5: Chiến tranh ảnh hưởng thế nào đến Châu Phi?
Trả lời: Chiến tranh Ukraine + Chiến tranh Trung Đông sẽ tấn công nguồn cung lương thực và năng lượng của Châu Phi. Trong tình huống xấu nhất, Châu Phi sẽ xuất hiện nạn đói, tình hình cực kỳ nghiêm trọng.
Câu hỏi 6: Các quốc gia GCC sẽ như thế nào sau 5 năm nữa?
Trả lời: GCC là bên thua cuộc lớn nhất. Sự phát triển của họ là "ảo ảnh" được xây dựng trên Petrol-Dollar và sự bảo vệ quân sự của Mỹ. Sự thiếu hụt tài nguyên bẩm sinh (sa mạc, thiếu nước ngọt, nông nghiệp yếu kém) không thể nuôi sống dân số khổng lồ. Chiến tranh đã đập tan hình ảnh "thiên đường tài chính quốc tế" của Dubai, và một khi hình ảnh này vỡ vụn thì không thể xây dựng lại, nền tảng phát triển của GCC hoàn toàn mất sạch.
Câu hỏi 7: Iran sẽ ra sao sau 5 năm?
Trả lời: Iran bị tổn thương nặng nề, các cơ sở hạ tầng then chốt bị tấn công. Mỹ và Israel cố gắng phá hủy năng lực quản trị quốc gia, nuôi dưỡng các thế lực ly khai như người Kurd, khiến chính phủ khó duy trì kiểm soát toàn quốc. Vấn đề hạn hán cộng với cơ sở dân dụng bị hủy hoại làm trầm trọng thêm vấn đề môi trường và dân sinh, quốc gia cần hàng thập kỷ để phục hồi. Tuy nhiên, Iran vẫn kiểm soát eo biển Hormuz, nếu thu thuế thông qua eo biển 10%, mỗi năm có thể thu về 800 tỷ USD. Nếu có thể huy động lòng tự hào dân tộc Ba Tư, họ có hy vọng trỗi dậy sau 10-20 năm.
Câu hỏi 8: Israel sẽ ở vị trí nào sau vài năm tới?
Trả lời: Israel là bên hưởng lợi chính. "Kế hoạch Đại Israel" (với bản đồ trải dài từ sông Nile đến sông Euphrates, bao gồm miền nam Thổ Nhĩ Kỳ và một phần Saudi Arabia) đang đón nhận thời cơ để thúc đẩy. Rào cản lớn nhất của kế hoạch này là Mỹ, nhưng chiến tranh đã bộc lộ giới hạn sức mạnh của Mỹ. Người dân Mỹ phản đối chiến tranh Trung Đông, sau chiến tranh Mỹ có thể bị buộc phải rút khỏi đây, Israel sẽ có cơ hội tái lập cục diện Trung Đông.
Câu hỏi 9: Có phải Israel cố tình kéo Mỹ vào cuộc chiến để buộc Mỹ rút khỏi Trung Đông không? Kế hoạch này liệu có thành công?
Trả lời: Khả năng cao là thành công. Quân đội Mỹ đã lâu không trải qua chiến tranh thực sự, chiến thắng nhanh chóng ở Iraq không có ý nghĩa điển hình. Iran đã chuẩn bị hơn 20 năm để đối phó Mỹ, các cuộc diễn tập mô phỏng (wargame) của Mỹ đều cho thấy Mỹ sẽ bại trận, các cụm tàu sân bay Mỹ không dám tiến gần bờ biển Iran. Nếu Mỹ cử bộ binh, họ sẽ rơi vào tình trạng "nhiệm vụ lan tràn", sa lầy như trong chiến tranh Việt Nam và cuối cùng buộc phải rút khỏi Trung Đông.
Câu hỏi 10: Ngoài Israel, quốc gia nào còn được hưởng lợi từ chiến tranh?
Trả lời: Nga là một bên hưởng lợi quan trọng. Chiến tranh khiến Mỹ buộc phải dỡ bỏ trừng phạt Nga, Nga có thể thắng trong cuộc xung đột Ukraine, và còn có thể dùng lợi nhuận từ chiến tranh để tài trợ Iran đối phó Mỹ - Israel, nâng cao đáng kể ảnh hưởng địa chính trị của mình.
Câu hỏi 11: Tổng thống Mỹ liệu có khả năng kiềm chế Israel?
Trả lời: Israel hiện bị chi phối bởi sự cuồng tín tôn giáo về ngày tận thế, họ không hành động lý tính. Giới tôn giáo Israel tin rằng chiến tranh càng thảm khốc thì Đấng Messiah càng nhanh giáng lâm; lợi ích thế tục và an ninh đều không quan trọng, thậm chí đối mặt với đòn tấn công hạt nhân họ cũng không bận tâm. Tổng thống Mỹ không thể dùng lý trí để kiềm chế họ.
Câu hỏi 12: Tại sao thế lực Hồi giáo cực đoan suy yếu, nhưng chủ nghĩa cực đoan về ngày tận thế của Do Thái giáo và Cơ đốc giáo Tin lành lại trỗi dậy?
Trả lời: Nguyên nhân cốt lõi là ảnh hưởng của thần học tôn giáo đối với chính trị Mỹ bị đánh giá thấp. Khoảng 1/4 dân số Mỹ là phái Tin lành (Evangelical), trong đó số lượng lớn người theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái Cơ đốc (Christian Zionism) coi Israel là chìa khóa cho sự giáng lâm của Chúa Jesus. Tổ chức của John Hagee có 7 triệu thành viên, cung cấp tài chính cho các cuộc xung đột của Israel.
Hiện tượng này là kết quả của việc nhiều tôn giáo và hội kín (Chabad-Lubavitch của Do Thái, Hội Tam Điểm, Hiệp sĩ Đền thánh...) thúc đẩy "kịch bản ngày tận thế" suốt nhiều thế kỷ, mục tiêu là mở ra thời đại Messiah.
Các mắt xích của "Kịch bản ngày tận thế": 1948 lập quốc Israel → Phá bỏ nhà thờ Al-Aqsa xây đền thờ thứ ba → Gây ra cuộc chiến "Gog và Magog" giữa Israel và toàn cầu → Đấng Messiah giáng lâm, thực hiện "Đại Israel", người Do Thái toàn cầu trở về. Hiện các sự kiện địa chính trị đang tiến triển theo kịch bản này.
Câu hỏi 13: Trump đóng vai trò gì trong cuộc chiến này?
Trả lời: Có 4 khả năng:
Một là, đơn thuần chỉ là một "diễn viên", bị các cố vấn mang chương trình nghị sự tôn giáo - chính trị - tận thế lừa dối.
Hai là, bản thân có tâm lý Messiah, coi sự quay lại chính trường của mình là sứ mệnh thiên bẩm.
Ba là bị Netanyahu thúc đẩy, Israel ra tay trước buộc Mỹ phải tham chiến.
Bốn là bị "thu phục", buộc phải phối hợp vì bản thân hoặc gia đình bị đe dọa.
Câu hỏi 14: Ba bốn năm nữa Bắc Mỹ (Mỹ, Canada, Mexico) sẽ phát triển thế nào?
Trả lời:
Về địa chính trị: Nếu Mỹ rút về Tây Bán Cầu, để đảm bảo chuỗi cung ứng và tài nguyên, họ sẽ tiếp quản và thực dân hóa Canada, Mexico, đưa Greenland, Mỹ Latinh vào tầm kiểm soát. Mexico cung cấp lao động, Canada cung cấp tài nguyên.
Nội bộ Mỹ sẽ bất ổn: Chiến tranh làm trầm trọng thêm vết rạn chính trị tả - hữu. Nếu Trump thực hiện nghĩa vụ quân sự toàn quốc, sẽ gây ra bạo loạn đường phố và bạo lực quy mô lớn. Vệ binh Quốc gia đồn trú tại các thành phố lớn, Mỹ có thể trải qua nhiều năm bạo lực giáo phái, giống như thời kỳ "The Troubles" ở Bắc Ireland.
Câu hỏi 15: Canada giàu tài nguyên nhưng lại bị kìm hãm một cách cố ý, ai làm điều đó và tại sao?
Trả lời: Canada không phải một quốc gia dân tộc thực sự, nó chỉ là một thuộc địa tài nguyên phục vụ cho "City of London" (Trung tâm tài chính London). Anh do áp lực tài chính đã thực hiện "tái cấu trúc doanh nghiệp" đối với Canada, Úc, New Zealand, học theo mô hình ở Ấn Độ để đưa tầng lớp tinh hoa Ấn Độ vào. 5 năm qua, hàng triệu người nhập cư Ấn Độ tràn vào Canada, đẩy giá nhà lên cao, làm sụp đổ phúc lợi và kinh tế, nhưng chính phủ Canada vẫn tiếp tục đưa người Ấn vào, bản chất là chuyển giao Canada cho thế lực bên ngoài.
Câu hỏi 16: Tại sao các nước nói tiếng Anh và các nước da trắng phương Tây đều xuất hiện hiện tượng "thay thế dân số" một cách cố ý? Bản chất là gì?
Trả lời: Ví dụ ở Châu Âu, làn sóng tị nạn năm 2014 do chiến tranh Trung Đông của Mỹ tràn vào, chính sách mở cửa của Merkel ở Đức khiến hàng triệu người không thể hòa nhập. Hiện nay nhiều thành phố Châu Âu xuất hiện sự thay thế dân số, xung đột gia tăng, 2-4 năm tới Anh, Pháp có thể xuất hiện xung đột kiểu nội chiến. Các nước phương Tây thống nhất cao độ về chính sách nhập cư và đại dịch, bản chất là văn minh phương Tây đang bị "phá dỡ có định hướng".
Câu hỏi 17: Việc thay thế dân số có hệ thống ở các nước da trắng có tiền lệ lịch sử không?
Trả lời: Gần như không. Đế quốc La Mã thời kỳ cuối có các bộ lạc ngoại lai tràn vào, nhưng hiện tại là sự vận hành có chủ đích trên phạm vi toàn cầu. Châu Âu còn xuất hiện chiến lược kỳ quái: điều động nam giới bản địa đi chết tại Ukraine, nhưng không điều động người nhập cư Hồi giáo chưa đồng hóa. Kết quả là người ngoại lai với tỷ lệ sinh cao sẽ hoàn thành việc tiếp quản văn hóa và xã hội phương Tây.
Câu hỏi 18: Có bao nhiêu người Mỹ thực sự hiểu chuyện gì đang xảy ra liên quan đến họ ?
Trả lời: Cực ít. Giáo dục tinh hoa Mỹ thực hiện các chiến dịch tẩy não mang tính định chế. Các trường Ivy League lấy cớ "đa dạng" (Diversity) để thực hiện chính sách bình quyền, thực chất là thiếu sự đa dạng về tư tưởng. Người dân bị cấm thảo luận về thay thế dân số, nhập cư, nếu không sẽ bị dán nhãn "racist" (phân biệt chủng tộc), một cái nhãn có tác động tiêu cực khủng khiếp khiến người dân không dám đối diện thực tế.
Câu hỏi 19: Sống tại các nước Đông Nam Á như chúng tôi có thể nhìn thấy sự thay đổi của phương Tây rõ ràng hơn không?
Trả lời: Có. Người quan sát bên ngoài không bị tẩy não bởi hệ tư tưởng phương Tây. Những hiện tượng thay thế dân số, biến đổi văn hóa tại các thành phố lớn phương Tây đều có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Câu hỏi 20: Các nước da trắng phương Tây đã đóng góp rất nhiều cho thế giới, tại sao lại tự hủy hoại văn minh của mình?
Trả lời: Cốt lõi của văn minh phương Tây không phải là "da trắng", mà là sự thảo luận về "bản chất con người", "tính tâm linh", "quan hệ giữa người và thần tính" trong các tác phẩm kinh điển như sử thi Homer, Cộng hòa của Plato... Những kinh điển này chứa đựng chân lý vĩnh cửu. Nhưng các trường đại học tinh hoa phương Tây lại từ bỏ việc giảng dạy kinh điển, thay vào đó là quảng bá các khái niệm nực cười như Đa dạng, Công bằng, Hòa nhập… Phương Tây đã chọn tự tay tiêu diệt văn minh của mình vào đúng thời điểm thế giới cần nó nhất.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét