Israel đang đánh mất tương lai ?
Hai ngày qua, các chiến dịch tiêu diệt có mục tiêu của Israel nhằm vào các quan chức cấp cao Iran vẫn tiếp tục. Tin tức mới nhất cho biết, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Larijani đã tử vong. Ngoài ra, Chỉ huy lực lượng dân quân Basij của Iran, Gholam-Reza Soleimani, cũng đã thiệt mạng. Dư luận cũng đồn Bộ trưởng Tình báo Iran Ismail Khatib đã tử vong...Hoặc là Israel vẫn đang nắm giữ nguồn tài nguyên gián điệp khổng lồ bên trong xã hội Iran, hoặc là họ đã sử dụng các phương tiện kỹ thuật tiên tiến mà phía Iran chưa hiểu rõ, nếu không như thế thì các quan chức cao cấp Iran không thể liên tục bị tiêu diệt nhiều như vậy và kéo dài đến thời tận điểm này.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz và Thủ tướng Netanyahu đã quyết định ủy quyền cho quân đội Israel được phép tấn công bất kỳ quan chức cao cấp nào của Iran mà không cần phê duyệt của họ. Katz công khai tuyên bố không ai ở Iran có quyền miễn trừ, tất cả dân thường Iran cũng đều là mục tiêu tấn công.
Thứ hai, những tội ác của Israel tại Palestine, Lebanon và việc bất ngờ tấn công Iran khi Mỹ và Iran đang đàm phán có hiệu quả... hiện nay đang kích động lên một làn sóng thù hận mới nhắm vào Israel tại khu vực Trung Đông. Khi các căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông bị Iran tấn công, nhiều người dân đã vỗ tay reo hò ngay tại hiện trường. Trên các nền tảng mạng xã hội như YouTube, dưới các video Iran tấn công Israel, cũng có rất nhiều người ủng hộ Iran.
Trong lúc bá quyền của Mỹ đang bước vào thời kỳ suy tàn vì sự nổi lên của Trung Quốc, Nga và nhiều nước khác, nhất là các nước BRICS, Israel lại dùng đủ mọi thủ đoạn để thao túng chính phủ Mỹ, khiến Mỹ phải thực hiện hết "việc bẩn" này đến "việc bẩn" khác cho mình và càng làm Mỹ thêm suy yếu. Điều này rốt cuộc chứng minh Israel rất giỏi, hay chứng minh Israel đang ở trong những bước điên cuồng cuối cùng?
Cha ông ta thường nói "Ác giả ác báo", "Gieo gió gặt bão", "Hại người hại mình", "Luật Nhân Quả", "Trời có mắt"... Người Việt cũng có câu: "Không biết lo xa, tất có họa gần". Nguyễn Trãi trong "Bình Ngô Đại Cáo" viết "Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân". Chắc người Do Thái cũng có những câu tương tự. Netanyahu và quân đội Do Thái tàn sát dân lành như thế, làm mất lòng nhân dân Trung Đông và thế giới như thế, thực sự họ không sợ luật nhân quả sao?
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz và Thủ tướng Netanyahu đã quyết định ủy quyền cho quân đội Israel được phép tấn công bất kỳ quan chức cao cấp nào của Iran mà không cần phê duyệt của họ. Katz công khai tuyên bố không ai ở Iran có quyền miễn trừ, tất cả dân thường Iran cũng đều là mục tiêu tấn công.
Thật kinh hoàng. Đây là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, nó tương đương với việc Israel đang coi toàn bộ người dân Iran là kẻ thù. Rõ ràng, đây là hành động vi phạm luật pháp quốc tế. Và cũng rõ ràng Israel đang khát máu và hừng hực khí thế, họ căn bản chẳng coi luật pháp quốc tế ra gì. Tại thời điểm này, có thể nói chính quyền Israel đã mất hết tính người, đã trở nên táng tận lương tâm.
Nhìn từ bề nổi, Thủ tướng Israel Netanyahu đã dựa vào đủ loại thủ đoạn sáng tối để bắt chẹt thành công ông Trump, kéo Mỹ tham gia chiến tranh cùng. Mặc dù chính quyền Trump đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan trong vấn đề Iran, nhưng về phía Israel, họ đã thu hoạch được những lợi ích rất lớn, với sự giúp đỡ của Mỹ, họ đã giáng cho Iran những đòn nặng nề.
Nhìn từ bề nổi, Thủ tướng Israel Netanyahu đã dựa vào đủ loại thủ đoạn sáng tối để bắt chẹt thành công ông Trump, kéo Mỹ tham gia chiến tranh cùng. Mặc dù chính quyền Trump đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan trong vấn đề Iran, nhưng về phía Israel, họ đã thu hoạch được những lợi ích rất lớn, với sự giúp đỡ của Mỹ, họ đã giáng cho Iran những đòn nặng nề.
Tuy nhiên, nếu phân tích sâu hơn, có thể thấy rõ một sự thật là trong vài năm qua, dưới sự lãnh đạo của Netanyahu, Israel với tư cách là một quốc gia đang thua thảm hại về mặt chiến lược. Điều này không chỉ gây ra tác động tiêu cực khổng lồ đến tương lai của nhà nước Israel, mà còn đến tương lai của người Do Thái trên toàn cầu. Một số biểu hiện là:
Thứ nhất, hình ảnh "nạn nhân" được Israel dày công duy trì từ sau Thế chiến II đã phá sản. Trên phạm vi toàn thế giới, ngày càng nhiều người cho rằng sự tàn hại của chính phủ Israel đối với người dân các nước Ả Rập như Palestine, Lebanon đã có thể sánh ngang với tội ác phát xít năm xưa. Đặc biệt là những hành động bạo ngược của quân đội Israel tại dải Gaza, bao gồm việc sát hại số lượng lớn phụ nữ và trẻ em Palestine.
Thứ nhất, hình ảnh "nạn nhân" được Israel dày công duy trì từ sau Thế chiến II đã phá sản. Trên phạm vi toàn thế giới, ngày càng nhiều người cho rằng sự tàn hại của chính phủ Israel đối với người dân các nước Ả Rập như Palestine, Lebanon đã có thể sánh ngang với tội ác phát xít năm xưa. Đặc biệt là những hành động bạo ngược của quân đội Israel tại dải Gaza, bao gồm việc sát hại số lượng lớn phụ nữ và trẻ em Palestine.
Những hình ảnh video ngắn hiện nay quay cảnh người Israel tàn sát dã man phụ nữ và trẻ em Palestine đã lan truyền khắp toàn cầu, phá hủy hoàn toàn hình ảnh quốc gia của Israel. Ở rất nhiều nước, kể cả ở Việt Nam, hình ảnh tích cực mà Israel thêu dệt nhiều năm qua như "người Do Thái thông minh, cần cù, đoàn kết, cầu tiến, có ý thức khủng hoảng, có tinh thần đổi mới..." cũng đã phá sản.
Thứ hai, những tội ác của Israel tại Palestine, Lebanon và việc bất ngờ tấn công Iran khi Mỹ và Iran đang đàm phán có hiệu quả... hiện nay đang kích động lên một làn sóng thù hận mới nhắm vào Israel tại khu vực Trung Đông. Khi các căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông bị Iran tấn công, nhiều người dân đã vỗ tay reo hò ngay tại hiện trường. Trên các nền tảng mạng xã hội như YouTube, dưới các video Iran tấn công Israel, cũng có rất nhiều người ủng hộ Iran.
Tất nhiên người Việt Nam chúng ta phản đối chiến tranh, cũng phản đối mọi hành động tấn công nhằm vào dân thường và cơ sở dân sự, nhưng lòng người khắp thế giới hướng về đâu là điều không ai kiểm soát được. Nhưng hành động tàn sát dã man của Israel sẽ đẩy người dân nước này không chỉ phải sống trong một vùng Trung Đông thù ghét mình ngày càng mạnh hơn, mà còn phải sống trong một thế giới toàn cầu đầy thù địch đối với mình.
Thứ ba, dư luận mạng, nhất là các "KOL mạng" thuộc mọi tầng lớp tại Mỹ, đang phản đối mạnh mẽ những quan chức chính phủ và nghị sĩ Mỹ cũng như các nhóm thế lực thân Israel ở Mỹ đã tích cực vận hành hành lang cho Israel. Rất đông người Mỹ đã lên tiếng phản đối AIPAC (Ủy ban Công vụ Israel tại Mỹ) và phản đối trực tiếp Israel.
Thứ ba, dư luận mạng, nhất là các "KOL mạng" thuộc mọi tầng lớp tại Mỹ, đang phản đối mạnh mẽ những quan chức chính phủ và nghị sĩ Mỹ cũng như các nhóm thế lực thân Israel ở Mỹ đã tích cực vận hành hành lang cho Israel. Rất đông người Mỹ đã lên tiếng phản đối AIPAC (Ủy ban Công vụ Israel tại Mỹ) và phản đối trực tiếp Israel.
Nhiều người Mỹ cho rằng Mỹ không còn là một quốc gia có chủ quyền, mà là một quốc gia bị AIPAC chiếm đóng; các quan chức chính phủ và nghị sĩ Mỹ không phục vụ nhân dân Mỹ mà phục vụ Israel, phục vụ Netanyahu. Thậm chí nhiều người tin rằng Israel chính là một quốc gia sống ký sinh trên bá quyền của Mỹ. Quan chức và nghị sĩ Mỹ càng chịu ảnh hưởng của nhóm vận hành hành lang thân Israel, càng ủng hộ Israel bao nhiêu, thì sự phản cảm và bất mãn của nhân dân Mỹ đối với Israel sẽ càng sâu sắc bấy nhiêu.
Trong lúc bá quyền của Mỹ đang bước vào thời kỳ suy tàn vì sự nổi lên của Trung Quốc, Nga và nhiều nước khác, nhất là các nước BRICS, Israel lại dùng đủ mọi thủ đoạn để thao túng chính phủ Mỹ, khiến Mỹ phải thực hiện hết "việc bẩn" này đến "việc bẩn" khác cho mình và càng làm Mỹ thêm suy yếu. Điều này rốt cuộc chứng minh Israel rất giỏi, hay chứng minh Israel đang ở trong những bước điên cuồng cuối cùng?
Mỹ vẫn đang xoay sở để đối đầu với tấm thép vững chắc và những đòn phản công hiệu quả của người Iran. Việc Iran tấn công gây thiệt hại cho các căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông cũng chứng minh các căn cứ này rất mong manh, căn bản không thể bảo đảm an ninh cho các quốc gia Ả Rập.
Câu hỏi bây ở ai cũng quan tâm là Mỹ rốt cuộc còn có thể kiểm soát và chia rẽ các nước Ả Rập được thêm bao lâu nữa? Một khi Mỹ mệt mỏi, bất lực buộc phải rút lui khỏi Trung Đông, Israel cô độc rốt cuộc sẽ tồn tại thế nào trong một khu vực đầy rẫy sự thù hận nhắm vào mình?
Nếu nhân dân Mỹ ngày càng thức tỉnh, bắt đầu thanh toán các thế lực thân Israel trong nước, Israel có còn dựa vào sức mạnh bá quyền của Mỹ được nữa không ? Nếu ngày càng nhiều người dân trên thế giới chán ghét và phản đối hành vi của Israel, thì khi Iran và các nước Ả Rập ra tay với Israel lần tới, Israel còn nhận được bao nhiêu sự đồng cảm và ủng hộ?
Tôi thật không hiểu tại sao Netanyahu và người Do Thái cứ tiếp tục hung hăng dùng bạo lực với người Palestin và các dân tộc khác ở Trung Đông hết lần này tới lần khác, hết năm này tới năm khác như thế này, kéo dài đã 70-80 năm rồi. Cứ hung bạo và bị căm thù thế này thì đất nước Israel thực sự còn có tương lai không? Dân tộc Do Thái thực sự còn có tương lai không?
Cha ông ta thường nói "Ác giả ác báo", "Gieo gió gặt bão", "Hại người hại mình", "Luật Nhân Quả", "Trời có mắt"... Người Việt cũng có câu: "Không biết lo xa, tất có họa gần". Nguyễn Trãi trong "Bình Ngô Đại Cáo" viết "Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân". Chắc người Do Thái cũng có những câu tương tự. Netanyahu và quân đội Do Thái tàn sát dân lành như thế, làm mất lòng nhân dân Trung Đông và thế giới như thế, thực sự họ không sợ luật nhân quả sao?
Dân tộc Do Thái là một dân tộc cổ xưa và đã phải trải qua rất nhiều khổ nạn trong lịch sử, thậm chí bị săn đuổi không chốn nương thân, mãi năm 1947 mới may mắn được Liên hợp quốc cấp cho mảnh đất ở hiện nay. Tại sao họ không có sự bình yên lâu dài ?
Nếu chính phủ Israel nghĩ rằng có thể giết sạch những người không thích họ, thì điều đó thật sự quá tàn bạo, quá cuồng vọng và họ sẽ mãi mãi không bao giờ có sự bình yên lâu dài.
Lịch sử từ xưa đến nay cho thấy không có bất kỳ kẻ nào tàn bạo và cuồng vọng như vậy mà có thể hống hách mãi mãi. Và theo hiểu biết của tôi, từ xưa đến nay, những kẻ cuồng bạo lực hầu như không bao giờ có kết cục tốt đẹp.
Vì thế tôi cho rằng bằng việc phát động cuộc chiến tàn bạo ở Iran, Israel đang tự mình đánh mất tương lai.
Xem thêm: https://anninhthudo.vn/trung-quoc-soc-truoc-tuyen-bo-cua-israel-post642731.antd
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét