Thứ Tư, 11 tháng 3, 2026

Liệu Israel có dám tấn công hạt nhân vào Iran ?

Liệu Israel có dám tấn công hạt nhân vào Iran ?
Dư luận quốc tế mấy hôm nay đang chỉ ra một nghịch lý chiến lược: Càng dồn ép Iran bằng quân sự mà không thể tiêu diệt hoàn toàn ý chí của họ, Mỹ và Israel càng vô tình đẩy Iran vào con đường hạt nhân hóa nhanh hơn để tự vệ.
Hiện tại, Israel đã bị bắt con tin bởi các thế lực phục quốc Do Thái cực đoan, đại diện là thủ tướng Israel Netanyahu. Tư duy của họ rất rõ ràng: liên tục tấn công quân sự, liên tục thực hiện các chiến dịch "ám sát mục tiêu" (ám sát lãnh đạo) đối với các nhà lãnh đạo mới và các chức sắc tôn giáo của Iran. 

Hơn nữa, lần này họ còn ngông cuồng hơn khi đưa cả 88 chuyên gia - luật gia thuộc Hội đồng Chuyên gia Iran vào danh sách ám sát, mưu đồ dùng biện pháp cứng rắn này để áp chế đối phương. Điều này giống như thế giới từng mô tả tính cách của Nga: Gặp trở ngại thì dùng gậy sắt quét ngang; trở ngại tăng lên thì tăng độ dày của gậy sắt.

Lập trường của ông Trump đã có dấu hiệu lung lay, ông đã có ý định rút quân khỏi khu vực xung quanh Iran; phía Israel có lẽ cũng đã chịu áp lực từ phía Mỹ. Ngoại trưởng Israel Saar ngày 10/3 cho biết Israel không tìm kiếm một "cuộc chiến không hồi kết" với Iran. Mục tiêu của phía Israel là "loại bỏ tận gốc mối đe dọa mang tính sinh tồn mà Iran gây ra cho Israel về lâu dài", nhưng với sự tồn tại của chính quyền hiện tại ở Iran, mục tiêu này rất khó thực hiện. 

Phía Israel cho rằng, việc thay đổi chế độ ở Iran "có thể xảy ra sau khi các hành động quân sự kết thúc", và các chiến dịch quân sự hiện tại nhằm tạo điều kiện cho sự thay đổi chế độ đó. Ông cũng cho biết sẽ phối hợp với Mỹ vào thời điểm thích hợp để cùng quyết định khi nào kết thúc chiến dịch quân sự tại Iran, nhưng không đưa ra mốc thời gian cụ thể. 

Ông Saar nhấn mạnh Israel sẽ tiếp tục đẩy mạnh hành động quân sự cho đến khi phía Israel và các đối tác cảm thấy "thích hợp để dừng lại". Từ thái độ của Saar, có khả năng Israel sẽ thỏa hiệp với ông Trump để kết thúc chiến dịch đúng lúc; nhưng rốt cuộc giữa Mỹ và Israel ai nghe lời ai, dư luận vẫn cần quan sát thêm. Hiện tại có thể khẳng định là các hành động quân sự nhắm vào Iran vẫn đang tiếp diễn.

Nếu ông Trump cuối cùng vẫn bị Israel "bắt con tin", huy động lực lượng quân sự tiếp tục đánh phá Iran, liệu họ có thực sự đạt được mục đích không? Câu trả lời là không. 

Nếu không đạt được mục đích, liệu Israel có trực tiếp dùng bom nguyên tử với Iran không? Trước đây, ai cũng cho rằng đây là chuyện viễn tưởng, nhưng nhìn lại những gì Netanyahu đã làm trong hai năm rưỡi qua, khả năng này không thể hoàn toàn bị loại trừ. 

Một khi Israel thực sự tiến hành tấn công hạt nhân vào Iran, hậu quả mà nó gây ra hiện nay là không thể tưởng tượng nổi. Đây sẽ là lần đầu tiên sau 80 năm kể từ khi Thế chiến II kết thúc, vũ khí hạt nhân được sử dụng chống lại một quốc gia khác. Đại đa số nhân loại sẽ lên án Israel, vì điều này đã vượt qua lằn ranh đỏ của loài người. Khi đó, chiếc mặt nạ đạo đức giả của Mỹ và Israel sẽ bị xé nát hoàn toàn, và Iran cũng có thể ném tất cả "bom bẩn" (dirty bombs) về phía Israel. Diện tích đất nước Israel rất nhỏ hẹp, diện tích kiểm soát thực tế chỉ khoảng 25.000 km vuông. Một khi toàn bộ lãnh thổ Israel bị ô nhiễm hạt nhân, nơi đó sẽ hoàn toàn không thể cư trú được nữa.

Israel hiện tại cực kỳ ngông cuồng. Họ cho rằng thế giới Ả Rập đã không còn đối thủ nào có thể đối đầu với họ. Họ hoàn toàn không coi trọng thế giới Ả Rập với gần 500 triệu dân. Giờ đây, đối thủ trước mắt của Israel là người Iran. Nếu Israel đánh quỵ được Iran, xác suất cao là tiếp theo họ sẽ chỉa mũi dùi vào Thổ Nhĩ Kỳ dưới sự lãnh đạo của ông Erdogan. 

Người Thổ Nhĩ Kỳ thuộc dân tộc Turk, dân số khoảng 85,51 triệu người. Thổ Nhĩ Kỳ dưới thời Erdogan có thực lực không thể xem thường. Khi đó, đối thủ của "tiểu bá vương" Israel sẽ có những thay đổi mới. Từ mọi phương diện, quốc lực của Thổ Nhĩ Kỳ có vẻ mạnh hơn, lúc đó cục diện đấu tranh ở Trung Đông sẽ còn khốc liệt hơn nữa.

Iran lần này thực sự đã chịu tổn thất rất lớn, nhưng nếu Mỹ cuối cùng lại rút quân trong ê chề giống như ở Afghanistan, thì Iran sẽ thắng, và đó là một thắng lợi lớn. Khi đó, ảnh hưởng của Iran tại khu vực Trung Đông ngược lại có thể sẽ tăng cao hơn nữa. 

Israel và Mỹ đã tung hết tuyệt chiêu để đánh phá Iran, nếu họ rút quân trong lủi thủi, Iran rất có thể sẽ phát triển vũ khí hạt nhân một cách quy mô và rầm rộ. Cần biết rằng, đội ngũ nhân tài hạt nhân và nền tảng kỹ thuật liên quan của Iran vẫn tồn tại, chỉ cần có đủ điều kiện và thời gian, chỉ cần dốc toàn lực thúc đẩy, họ sẽ sớm chế tạo được vũ khí hạt nhân. 

Vài năm sau, Iran có khả năng trở thành quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Lần đánh phá này của Mỹ và Israel nếu không đạt được hiệu quả như mong đợi, thì hậu quả có thể sẽ rất tai hại, vì có thể thúc đẩy Iran hạ quyết tâm chính trị để làm những việc mà Mỹ và Israel không muốn thấy nhất, trong đó có việc sản xuất vũ khí hạt nhân.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét