Thứ Bảy, 28 tháng 3, 2026

ĐBQH mới đều phải học lớp bồi dưỡng tìm hiểu về Quốc hội ?

ĐBQH mới đều phải học lớp bồi dưỡng tìm hiểu về Quốc hội ?
Tại sao lần đầu tiên vừa được bầu làm ĐBQH, các ĐBQH mới đều phải học lớp bồi dưỡng tìm hiểu về Quốc hội ?
Chuyện này bây giờ nhà báo Thanh Nguyen Hong mới biết à ? Mình tưởng ai có học một chút đều biết. Các ứng cử viên ĐBQH có phải là thần tiên đâu mà cái gì cũng biết.

Cả đời họ có bao giờ làm ĐBQH đâu. Mỗi người một nghề và họ chỉ thực sự giỏi chuyên môn sâu của họ. Hàng ngày họ cũng chỉ chuyên tâm vào công việc của mình để kiếm sống; mỗi năm chỉ Xuân Thu nhị kỳ về Hà Nội họp Quốc hội.

Tuy nhiên, thường họ cũng có những hiểu biết khá rộng về các mặt kinh tế xã hội không thuộc chuyên môn sâu của họ và họ thường có ý kiến làm sao để các mặt kinh tế xã hội này tốt hơn. Chính vì thế họ mới ứng cử ĐBQH.


Do đó qua các buổi tiếp xúc với họ, nghe họ phát biểu trên đài, báo, tivi, nhất là xem chương trình hành động của họ được họ công khai trên báo chí và trong các buổi vận động bầu cử, chúng ta có thể tin tưởng vào họ và bầu họ làm đại biểu cho chúng ta trong Quốc hội để họ bảo vệ được quyền lợi của chúng ta và của đất nước.

Bây giờ sau khi đã chính thức làm ĐBQH, với kiến thức rất cao sẵn có của họ, họ chỉ cần được trang bị thêm một số kiến thức về thủ tục, quy chế và phương thức hoạt động của Quốc hội và một số kiến chuyên môn đặc thù nữa là họ có thể trở thành ĐBQH rất tốt.

Ở một số nước mỗi ĐBQH còn được trang bị văn phòng riêng, có thư ký và các trợ lý chuyên môn, thậm chí còn có ngân sách thuê chuyên gia tư vấn, để hỗ trợ họ hoàn thành nhiệm vụ ĐBQH một cách tốt nhất. Việt Nam là nước nghèo nên ĐBQH không có những hỗ trợ này.

Chúng ta cần hiểu họ là những người mới lần đầu tiên gia nhập một tổ chức là Quốc hội nên nhiều cái không biết là rất bình thường. Giống như chúng ta mới đi làm, những ngày đầu bao giờ cũng bỡ ngỡ, cần thời gian làm quen với môi trường mới.

Chúng ta có thể mất vài tháng mới quen cũng không sao, nhưng ĐBQH phải làm việc ngay, ngày đầu tiên đã phải phát biểu và giơ tay hay bấm nút biểu quyết những vấn đề trọng đại của đất nước nên ngay sau khi trúng cử phải học lớp bồi dưỡng cấp tốc là vì thế.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét