Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2026

"Khẩn cấp" và "Đặc biệt" ?

"Khẩn cấp" và "Đặc biệt" ?
Chưa bao giờ mình thấy có nhiều "khẩn cấp" và "đặc biệt" như bây giờ. Điều này có nghĩa là gì nhỉ ?
Nếu nền kinh tế và xã hội có quá nhiều thứ "khẩn cấp" và "đặc biệt" thì có nghĩa là gì nhỉ ?
Mình rất đau xót nhìn các đường phố quanh khu nhà mình ở đang bị đào bới ngổn ngang. Các khu đô thị Tây Hồ Tây, Đoàn Ngoại giao, Ciputra, Kosmo Tây Hồ... và những tuyến đường rất to và rất đẹp nối chúng với nhau vừa mới được đưa vào sử dụng chưa tới chục năm mà nay lại bị đào sâu, đào to để chống ngập theo lệnh khẩn cấp nhằm tăng năng lực tiêu thoát nước trước mùa mưa bão 2026.

Hậu quả là lãng phí, tốn kém vô cùng; kèm theo đó là bùn đất bẩn thỉu và ô nhiễm. Cứ nay xây mai lại đào, lại phá, thì biết đến bao giờ đất nước giầu được ?
Làm ba ca bốn kíp xuyên đêm xuyên tết để tăng trưởng hai con số rồi lại phá đi hai con số vừa làm xong đó thì tăng trưởng có ý nghĩa gì ? Mặt đường sau đó được lấp vá chằng vá chịt, rồi chỗ cao chỗ thấp, thì có còn văn minh đô thị không, đi lại có an toàn không ?

Hôm nay đào lên để tăng năng lực tiêu thoát nước. Sang năm lại đào lên để tăng năng lực cấp nước. Sang năm nữa lại đào lên để tăng năng lực hệ thống điện, cáp viễn thông chạy ngầm... Cứ thế cứ thế... Trong tương lai sẽ lại còn đào kinh khủng hơn để làm đường cao tốc, đường sắt trên cao, thậm chí hầm ngầm, đường sắt ngầm...

Tại sao không làm đồng bộ ngay một lần để ổn định đường mãi mãi nhỉ ?

Khu tôi ở (Tây Hồ Tây - Đoàn Ngoại giao) những năm qua năm nào cũng bị ngập. Tháng 8-9 năm ngoái 2025, toàn khu chìm sâu 30-70 cm dưới mặt nước.

Mấy hôm trước đi thể dục ở Công viên Hòa Bình, tôi nghe mấy bác trong công viên bảo Bảo tàng Đảng cộng sản Việt Nam đối diện Công viên Hòa Bình vừa được long trọng khởi công, khuôn viên cực rộng, dự kiến xây rất hoành tráng, và xây cũng rất nhanh. Chính vì vậy mà không thể không thực hiện Cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước tại đây.

Báo đưa tin các công trình quanh khu nhà tôi như sau:

Ghi nhận ngày 6.3 tại nhiều tuyến đường như Hoàng Minh Thảo, Võ Chí Công hay khu vực sông Tô Lịch, công nhân và máy móc đang khẩn trương thi công các hạng mục thoát nước. Một số vị trí rào chắn khiến mặt đường thu hẹp, tuy nhiên giao thông cơ bản vẫn được duy trì.
Tại tuyến Võ Chí Công, đơn vị thi công đang đào đất để thực hiện lắp đặt tuyến cống hộp kích thước 3×3m dài khoảng 4km, chạy từ khu vực Phạm Văn Đồng – Hoàng Minh Thảo – Võ Chí Công – sông Tô Lịch. Công trình dự kiến hoàn thành hạng mục chống ngập trước ngày 30.4.2026 và hoàn trả mặt đường trước ngày 30.6.2026.

Trong khi đó, trên đường Xuân Tảo, đoạn từ nút DT4 khu đô thị Tây Hồ Tây đến đường Hoàng Quốc Việt cũng đang thi công cống ngầm thoát nước cho khu vực Tây Hồ Tây – Ciputra – Ngoại giao đoàn. Việc thi công được thực hiện theo phương thức rào chắn cuốn chiếu nhằm hạn chế ảnh hưởng giao thông.

Ngoài ra, nhiều khu vực khác cũng đang triển khai các hạng mục thoát nước như đường Nguyễn Hoàng Tôn, đường gom Đại lộ Thăng Long, đường Lại Yên (Hoài Đức), cải tạo kênh Thụy Phương (Bắc Từ Liêm) và xây dựng hồ điều hòa Phú Đô (Nam Từ Liêm).

Người dân sống dọc các tuyến đường cho biết việc rào chắn thi công có ảnh hưởng nhất định đến việc đi lại, song phần lớn đều đồng tình vì các công trình nhằm giải quyết tình trạng ngập úng kéo dài nhiều năm.

Theo anh Nguyễn Văn Sơn (ở ngõ 212, đường Võ Chí Công) việc rào chắn có ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, nhưng với tốc độ thi công nhanh, khẩn trương thì cũng không đáng ngại. “Năm nào khu vực này cũng bị ngập úng, việc chính quyền quyết liệt giải quyết tình trạng úng ngập người dân rất ủng hộ”, anh Sơn cho biết.



10 dự án khẩn cấp chống úng ngập của TP Hà Nội:

1. Cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước tại Resco, Ecohome, Tây Hồ Tây, Đoàn Ngoại giao, Ciputra, Võ Chí Công, Long Biên, Đông Anh, Gia Lâm – 262 tỉ đồng, hoàn thành Quý II/2026.

2. Cải tạo kênh Thụy Phương, bổ cập nước sông Tô Lịch – 869 tỉ đồng, Quý III/2026.
3. Cải tạo hạ lưu Kim Ngưu nối sông Tô Lịch với Trạm bơm Yên Sở – 700 tỉ đồng, Quý III/2026.

4. Nâng công suất trạm bơm, xây cống dọc Đại lộ Thăng Long – 163 tỉ đồng, Quý II/2026.
5. Xây dựng hồ điều hòa Phú Đô – 800 tỉ đồng, Quý IV/2026.
6. Xây dựng hồ điều hòa Yên Nghĩa 2 – 250 tỉ đồng, Quý IV/2026.

7. Bổ sung trạm bơm, bể điều tiết lưu vực Tô Lịch – Tả Nhuệ – 590 tỉ đồng, Quý II/2026.
8. Xây dựng hồ điều hòa Thụy Phương 2 – 717 tỉ đồng, Quý IV/2026.

9. Xây dựng hồ điều hòa Yên Nghĩa 1 – 858 tỉ đồng, Quý IV/2026.
10. Xây dựng hồ đầu mối Mễ Trì (Đồng Bông 2) – 370 tỉ đồng, Quý IV/2026.

Các tuyến đường đang bị ảnh hưởng giao thông gồm:

Đường Võ Chí Công - lắp đặt cống hộp thoát nước lớn; Xuân Tảo - lắp lắp đặt cống ngầm thoát nước; Hoàng Minh Thảo - lắp cống hộp dẫn nước; Nguyễn Hoàng Tôn - đấu nối hệ thống thoát nước; đường gom Đại lộ Thăng Long - đặt cống chống ngập; đường Lại Yên (Bắc An Khánh) đấu nối cống trạm bơm và Phùng Hưng – chợ Hàng Da bể điều tiết ngầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét