Thứ Ba, 3 tháng 3, 2026

Iran tuyên bố: Không để một giọt dầu nào chảy ra

Iran tuyên bố: Không để một giọt dầu nào chảy ra, giá dầu sẽ lên 200 USD/thùng
Mỹ và Israel công khai phát động cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran, eo biển Hormuz, tuyến đường vận tải biển trọng yếu toàn cầu, cũng bị cuốn vào dòng chảy hỗn loạn địa chính trị, và giá dầu quốc tế theo đó cũng biến động dữ dội.
Ngày 2/3 theo giờ địa phương, Đài Al Jazeera của Qatar dẫn lời truyền thông chính thức Iran đưa tin, Cố vấn Cấp cao của Tổng Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, Ebrahim Jabari, tuyên bố eo biển Hormuz hiện đã bị đóng cửa, và cảnh báo bất kỳ tàu thuyền nào cố gắng đi qua đều sẽ bị tấn công.

"Eo biển Hormuz đã đóng cửa. Nếu có ai cố gắng đi qua, những người anh hùng của Lực lượng Vệ binh Cách mạng và hải quân chính quy sẽ thiêu rụi những con tàu đó thành tro tàn,", Jabari phát biểu trong bài nói chuyện. "Chúng tôi cũng sẽ tấn công các đường ống dẫn dầu, tuyệt đối không để một giọt dầu nào chảy ra khỏi khu vực này. Giá dầu sẽ đạt mức 200 USD/thùng trong vài ngày tới."

"Mỹ đang gánh khoản nợ hàng nghìn tỷ USD và phụ thuộc vào dầu mỏ của khu vực này, nhưng họ nên hiểu rằng: không một giọt dầu nào sẽ đến được tay họ." — Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran cũng dẫn lời Jabari đưa tin như vậy.

Dữ liệu theo dõi tàu thuyền cho thấy, ngày 1/3 theo giờ địa phương, số lượng tàu đi qua eo biển Hormuz đã giảm mạnh so với trước đó. Nguồn: Shipxy.com

Theo báo cáo, sau khi Mỹ và Israel tấn công Iran, các tổ chức quốc tế và doanh nghiệp đã lần lượt đưa ra cảnh báo vận tải biển, hoạt động vận chuyển dầu thô qua eo biển Hormuz, tuyến huyết mạch then chốt này, gần như đình trệ hoàn toàn.

Trước đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran vào tối 28/2 đã tuyên bố cấm bất kỳ tàu thuyền nào đi qua eo biển Hormuz. Sau đó, trong thông báo số 8 công bố ngày 1/3, phía Iran cho biết ba tàu chở dầu của Mỹ và Anh vi phạm quy định trong khu vực Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz đã bị tấn công bằng tên lửa.

"Cơn ác mộng đáng sợ nhất của thị trường dầu mỏ đã trở thành hiện thực vào cuối tuần trước.". Hãng tin Bloomberg ngày 2/3 theo giờ địa phương nhận định: một khi eo biển Hormuz bị đóng cửa trên thực tế, đối với thị trường dầu toàn cầu, điều này không khác gì một cú sốc "cấp độ động đất". Nhiều nhà giao dịch ngay trước khi thị trường mở cửa đã phán đoán rằng giá dầu sẽ tăng vọt mạnh so với mức đóng cửa 72,48 USD/thùng vào thứ Sáu tuần trước (27/2).

Sáng sớm ngày 2/3, giá dầu Brent lúc mở cửa từng tăng gần 13%, chạm mức 82 USD/thùng, mức cao nhất trong 14 tháng; sau đó tuy có điều chỉnh nhẹ từ đỉnh, nhưng vẫn duy trì trên mức 77 USD/thùng, với mức tăng khoảng 7%.

Al Jazeera chỉ ra rằng, do hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz bị gián đoạn và các cơ sở sản xuất bị tổn thương, giá năng lượng đã tăng mạnh, điều này càng làm gia tăng sự bất định về việc cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran sẽ ảnh hưởng như thế nào đến nguồn cung kinh tế toàn cầu.

Trong đó, cú sốc lớn nhất đến từ giá khí đốt: giá khí đốt châu Âu tăng gần 50%, giá khí đốt châu Á tăng gần 40%. Sau khi cơ sở sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Qatar Energy, nhà cung cấp chính, bị tấn công, công ty này đã tạm dừng sản xuất LNG.

Trước đó, nhà máy lọc dầu Ras Tanura của Saudi Arabia cũng bị tấn công bằng máy bay không người lái, hệ thống phòng thủ của phía Saudi đã bắn hạ các UAV tấn công. Một phát ngôn viên quân đội nói với hãng thông tấn quốc gia Saudi rằng nhà máy lọc dầu này có công suất chế biến dầu thô hàng ngày vượt quá 500.000 thùng.

Để phản ứng lại, Ngoại trưởng Mỹ Rubio ngày 2/3 theo giờ địa phương kiên quyết khẳng định Mỹ sẽ hành động nhằm giảm thiểu tác động của việc giá năng lượng tăng do cuộc chiến với Iran gây ra.

"Từ ngày mai, quý vị sẽ thấy chúng tôi triển khai từng bước các biện pháp này để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của tình huống này... Chúng tôi đã dự liệu rằng điều này có thể trở thành một vấn đề." Rubio phát biểu.

Eo biển Hormuz nằm giữa Oman và Iran, nối Vịnh Oman ở phía Đông với Vịnh Ba Tư ở phía Tây, là tuyến hàng hải cực kỳ quan trọng của Vịnh Ba Tư, đồng thời cũng là một trong những tuyến đường thương mại dầu thô quan trọng nhất thế giới. Khoảng 1/5 sản lượng dầu thô và LNG toàn cầu được vận chuyển qua eo biển Hormuz mỗi ngày; nếu bị đóng cửa, điều này có thể gây tác động đến xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt toàn cầu.

CNBC của Mỹ dẫn dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, năm 2024, mỗi ngày có khoảng 20 triệu thùng dầu thô lưu thông qua eo biển Hormuz, chiếm 20% sản lượng tiêu thụ dầu thô toàn cầu. Goldman Sachs và công ty tư vấn Rapidan Energy nhận định, nếu eo biển Hormuz bị đóng cửa trong thời gian dài, giá dầu có thể vượt mốc 100 USD/thùng.

Reuters cũng dẫn lời các nhà phân tích thị trường cho biết, nếu eo biển Hormuz tiếp tục bị cản trở, điều này sẽ trực tiếp đe dọa khoảng 20% nguồn cung dầu thô toàn cầu, dẫn đến giá cả tăng cao. Một khi rủi ro địa chính trị kéo dài và dẫn đến thắt chặt nguồn cung thực tế, giá dầu có thể tiếp tục tăng và thậm chí vượt ngưỡng tâm lý then chốt 100 USD/thùng; trong trường hợp cực đoan như bị phong tỏa hoàn toàn trong thời gian dài, giá dầu thậm chí được dự báo có thể đẩy lên mức 120-150 USD/thùng, mà mức giá này vẫn còn thấp hơn rất nhiều so với lời đe dọa 200 USD/thùng mà Iran đưa ra hiện nay.

Đáng chú ý là, eo biển Hormuz cũng là tuyến đường biển duy nhất để dầu mỏ khu vực Vịnh xuất khẩu đi khắp thế giới, có ý nghĩa trọng đại đối với nhiều quốc gia Ả Rập, mà nhiều nước trong số đó là đồng minh của Mỹ.

Tờ The Guardian của Anh ngày 2/3 theo giờ địa phương đã chỉ ra rằng, cùng với việc Mỹ và Israel phát động tấn công nhằm vào Iran, quy mô chiến tranh tại khu vực Trung Đông đã mở rộng nhanh chóng, ít nhất 9 quốc gia đã báo cáo có thương vong về người và thiệt hại tài sản.

Hội Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Iran cùng ngày đã ra thông báo cho biết, hiện có ít nhất 555 người Iran đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

Ngoài việc tấn công các mục tiêu quân sự Israel và căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông, Iran còn phát động tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ và các mục tiêu khác trong phạm vi 2.000 km quanh khu vực, từ Vịnh Oman (một tàu không người lái chở bom đâm vào tàu chở dầu và gây nổ) đến Cyprus (một căn cứ quân sự Anh bị tấn công), đều không thoát khỏi tầm ngắm.

Trong khu vực lân cận, để trả đũa việc Israel sát hại Lãnh tụ Tối cao Iran Khamenei, Hezbollah Lebanon đã phát động hành động trả đũa nhằm vào Israel, và Israel cũng đã tiến hành các cuộc tấn công dữ dội nhằm vào Lebanon.

Quân đội Mỹ cho biết, trong một cuộc tấn công của Iran, hệ thống phòng không của Kuwait đã vô tình bắn hạ ba máy bay chiến đấu F-15E của Mỹ, tất cả 6 thành viên phi hành đoàn đều được cứu an toàn. Video cho thấy một trong số các máy bay này rơi xoắn ốc từ trên không, động cơ bốc cháy, cuối cùng rơi xuống đất và phát nổ, biến thành một quả cầu lửa.

Ngoài ra, xung quanh Đại sứ quán Mỹ tại Kuwait bốc lên những cột khói đen cuồn cuộn, hiện trường đã triển khai một lượng lớn nhân viên an ninh, xe cứu thương và xe cứu hỏa.

Đồng thời, tại Dubai và Samha của UAE, cũng như thủ đô Doha của Qatar, đều đã xảy ra những vụ nổ lớn; nhà máy lọc dầu lớn nhất Saudi Arabia đã đóng cửa sau khi vụ tấn công bằng UAV gây ra hỏa hoạn.

Hãng thông tấn Mehr của Iran đưa tin, ngày 1/3 theo giờ địa phương, trong cuộc phỏng vấn với Al Jazeera, Ngoại trưởng Iran Araghchi cho biết Iran sẽ hành động trong khuôn khổ quyền tự vệ hợp pháp. Ông nhấn mạnh Iran có quan hệ tốt với các quốc gia Vịnh Ba Tư, và Iran không có ý định tấn công các nước láng giềng. Ông nói: "Chúng tôi không tấn công các quốc gia Vịnh Ba Tư, mà là nhằm vào sự hiện diện quân sự của Mỹ đóng quân tại các nước này."

Araghchi cho biết Iran hiểu rõ sự phẫn nộ của các nước Vịnh Ba Tư khi bị tấn công, nhưng cuộc chiến này là "bị áp đặt lên Iran", không phải ý nguyện của Iran. Ông chỉ ra rằng: "Cuộc chiến này do Mỹ và Israel gây ra, thế giới phải gây áp lực lên họ", đồng thời kêu gọi các nước láng giềng bày tỏ sự bất bình đối với Mỹ và Israel.

tổng hợp trên báo.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét