Trump nêu 4 mục tiêu lớn làm chiến tranh với Iran có thể kéo dài
Kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành đợt tấn công quân sự mới nhằm vào Iran vào ngày 28/2 theo giờ địa phương, ngoài hai đoạn video phát biểu được ghi hình trước, Tổng thống Mỹ Trump hầu như không lên tiếng. Đến ngày 2/3 theo giờ địa phương, ông đã phát biểu tại Nhà Trắng, lần đầu tiên đề cập trực tiếp đến cuộc tấn công nhằm vào Iran, được đánh giá là bình luận chi tiết nhất từ trước đến nay về cuộc chiến này.Theo Reuters, Đài Phát thanh Công cộng Quốc gia Mỹ (NPR) và các hãng tin khác đưa tin cùng ngày, trong bài phát biểu tại Sảnh Đông Nhà Trắng, Trump đã trình bày "4 mục tiêu lớn" mà chính quyền của ông theo đuổi trong chiến dịch quân sự liên tục nhằm vào Iran, bao gồm:
1. Tiêu diệt năng lực tên lửa của Iran;
2. Tiêu diệt hải quân Iran;
3. Ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân;
4. Ngăn chặn Iran cung cấp vũ khí, tài chính và nguồn lực chỉ huy cho "các tổ chức khủng bố nước ngoài".
Trump tuyên bố rằng khi ông quyết định ra lệnh tấn công Iran, mối đe dọa từ Iran là "sắp xảy ra", nhưng không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào cho tuyên bố này. Trước đây, Trump lâu nay luôn chủ trương chấm dứt các cuộc chiến của Mỹ ở nước ngoài; nay ông cho biết chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran đang diễn ra thuận lợi, nhưng cũng không cung cấp chi tiết cụ thể. Ông tiết lộ, chiến dịch quân sự vốn dự kiến kéo dài 4-5 tuần, nhưng cũng có thể sẽ kéo dài hơn.
Ngoài các đòn tấn công bằng tên lửa, Trump trong cuộc phỏng vấn với tờ báo lá cánh hữu bảo thủ Mỹ New York Post cùng ngày cho biết, "nếu cần thiết", ông vẫn không loại trừ khả năng điều động quân đội Mỹ tới Iran tùy theo diễn biến tình hình, đồng thời nhấn mạnh rằng sau các đòn tấn công cuối tuần qua, Mỹ đã "vượt xa kỳ vọng" trong việc đạt được các mục tiêu đề ra.
"Tôi không ngại điều động bộ binh, giống như mỗi vị tổng thống đều tuyên bố 'sẽ không điều động bộ binh', tôi sẽ không nói như vậy. Tôi sẽ nói: 'Có thể không cần' hoặc 'nếu cần thì sẽ làm'." Trump phát biểu.
Tờ The Guardian của Anh chú ý rằng, trước khi Trump đưa ra phát ngôn này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Hegseth cùng ngày cũng tuyên bố sớm hơn rằng Mỹ hiện chưa triển khai bộ binh tại Iran, nhưng ông sẽ không đưa ra bất kỳ suy đoán nào về "những hành động chúng tôi sẽ hoặc sẽ không thực hiện".
Theo báo cáo, Trump cuối tuần trước đã ở tại Florida, và hiện mới trở lại Nhà Trắng để "đi làm". Reuters mô tả rằng bài phát biểu của Trump tại Nhà Trắng ngày 2/3 chứa đựng lượng thông tin vượt xa hai "video sản xuất sẵn" và loạt cuộc phỏng vấn qua điện thoại với truyền thông trước đó, những nội dung phỏng vấn đôi khi mâu thuẫn với nhau.
Trong bài phát biểu, Trump gọi Iran là "chế độ bệnh hoạn và tà ác", đồng thời tuyên bố ông đã nắm bắt được "cơ hội cuối cùng và tốt nhất" để tấn công Iran.
"Chúng ta sở hữu quân đội mạnh mẽ và hùng hậu nhất thế giới, và chúng ta sẽ giành chiến thắng một cách dễ dàng. Tiến độ của chúng ta đã vượt xa kỳ vọng. Nhưng dù có mất bao lâu đi nữa, cũng không sao cả. Dù phải trả giá thế nào." ông nói.
"Ngay từ đầu, chúng tôi đã dự kiến (chiến dịch quân sự) kéo dài 4-5 tuần, nhưng chúng tôi có khả năng duy trì lâu hơn." Ông cho biết mục tiêu cốt lõi của cuộc chiến này là ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân (lưu ý: Iran phủ nhận tuyên bố này), và làm thất bại chương trình tên lửa đạn đạo tầm xa của nước này.
"Một chế độ Iran sở hữu tên lửa tầm xa và vũ khí hạt nhân không chỉ là mối đe dọa không thể chấp nhận được đối với khu vực Trung Đông, mà còn đối với người dân Mỹ." Trump phát biểu.
Trump cũng cho biết quân đội Mỹ đã đánh chìm 10 tàu chiến của Iran, "chúng đã chìm xuống đáy biển", đồng thời bày tỏ sự tự tin về tình hình chiến sự hiện tại.
"Ngày hôm nay, quân đội Mỹ tiếp tục tiến hành các hoạt động tác chiến quy mô lớn tại Iran, nhằm loại bỏ mối đe dọa nghiêm trọng mà 'chế độ khủng bố' đáng sợ này gây ra cho nước Mỹ." Trump bổ sung rằng các mục tiêu của cuộc chiến bao gồm tiêu diệt hải quân Iran, cũng như thực hiện nguyện vọng lâu dài của Mỹ trong việc ngăn chặn Iran hỗ trợ các tổ chức vũ trang khác trong khu vực.
Trump đề cập rằng cho đến nay đã có 4 quân nhân Mỹ hy sinh trong chiến đấu. Ông nói: "Để tưởng nhớ họ, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ này với quyết tâm kiên định vô song, nhằm đập tan mối đe dọa mà 'chế độ khủng bố' này gây ra cho người dân Mỹ."
Sau bài phát biểu tại Nhà Trắng của Trump không có phần hỏi đáp, và đôi khi ông lạc đề, nói về tấm rèm phía sau mình hay sảnh tiệc mới đang được xây dựng tại Nhà Trắng.
Khi trình bày các mục tiêu của Mỹ, Trump không đề cập đến "thay đổi chế độ", cũng không nhắc lại tuyên bố trước đó "kêu gọi" công dân Iran "lật đổ chính phủ".
ABC cho biết, kể từ khi tiến hành tấn công nhằm vào Iran, Trump trước đó chỉ chấp nhận các cuộc phỏng vấn điện thoại tạm thời với truyền thông Mỹ. Ông nói với CNN rằng các cuộc không kích đã "gây tổn thất nặng nề" cho Iran: "Nhưng chúng tôi thậm chí còn chưa bắt đầu đòn giáng mạnh thực sự vào họ. Làn sóng tấn công thực sự vẫn chưa đến, và sẽ sớm đến thôi."
Ngoài ra, Ngoại trưởng Mỹ Rubio cũng đưa ra phát ngôn tương tự vào ngày 2/3 theo giờ địa phương. Ông nói với các phóng viên tại Đồi Capitol: "Những đòn tấn công nghiêm trọng nhất vẫn còn ở phía trước; giai đoạn tiếp theo của các biện pháp trừng phạt nhằm vào Iran sẽ mạnh mẽ hơn nhiều so với hiện tại."
Sớm hơn trong ngày 2/3 theo giờ địa phương, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Caine đã tổ chức họp báo, thông báo tình hình về các đòn tấn công của Mỹ nhằm vào Iran. CNN chỉ ra rằng đây là lần đầu tiên các quan chức cấp cao của chính phủ Mỹ công khai thảo luận về chiến dịch quân sự nhắm vào Iran, đồng thời cũng là buổi họp báo đầu tiên của Lầu Năm Góc được tổ chức sau ba tháng.
Hegseth tuyên bố mục tiêu của chiến dịch quân sự này "không phải là lật đổ chế độ Iran". "Đây không phải là một cuộc chiến thay đổi chế độ theo nghĩa thông thường, nhưng giới lãnh đạo Iran quả thực đã thay đổi, và thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn nhờ điều đó." Ông kiên quyết khẳng định Mỹ "không phát động chiến tranh", mà ngược lại cho rằng Iran đã và đang tiến hành cái gọi là "cuộc chiến một chiều" nhằm vào Mỹ, và Tổng thống Trump "đang nỗ lực chấm dứt cuộc chiến này".
Hegseth cho biết chiến dịch quân sự nhằm vào Iran khác với Chiến tranh Iraq, Mỹ "sẽ không sa lầy trong vũng bùn chiến tranh một lần nữa". Ông nói: "Đây không phải là Iraq, không phải là vô tận. Chiến dịch này có nhiệm vụ rõ ràng, mang tính hủy diệt và quyết định: tiêu diệt mối đe dọa tên lửa, tiêu diệt hải quân, ngăn chặn vũ khí hạt nhân."
Hegseth tiếp tục tìm lý do biện minh cho việc Mỹ phát động tấn công, cho rằng Iran đã từ chối thỏa thuận "hòa bình và hợp lý" mà Mỹ đưa ra, với mục đích "giành thời gian để bổ sung kho tên lửa và khởi động lại chương trình hạt nhân", "nhưng Tổng thống Trump không chơi trò chơi như vậy".
Sau đó, Caine thông báo về tiến độ của chiến dịch quân sự Mỹ. Ông cho biết chiến dịch nhằm vào Iran vẫn đang ở "giai đoạn đầu", nhiều đơn vị quân đội Mỹ hơn sẽ tiếp tục được triển khai đến Trung Đông, và dự kiến sẽ có thêm thương vong trong quân đội Mỹ.
Ngày 1/3 theo giờ địa phương, Reuters từng dẫn lời hai nguồn tin thân cận cho biết, trong một buổi họp báo kín với nhân viên Quốc hội Mỹ cùng ngày, các quan chức chính quyền Trump thừa nhận không có thông tin tình báo nào cho thấy "Iran có kế hoạch tấn công phủ đầu nhằm vào quân đội Mỹ". Cùng ngày, trang Politico của Mỹ cũng đưa tin rằng chính quyền Trump không thể cung cấp bất kỳ bằng chứng nào chứng minh Iran có kế hoạch như vậy.
Politico chỉ ra rằng, trong bối cảnh xảy ra cuộc tập trung quân sự quy mô lớn nhất tại Trung Đông trong nhiều thập kỷ qua, Nhà Trắng cho đến nay vẫn chưa chính thức giải thích với công chúng hoặc Quốc hội về mối đe dọa cụ thể nào đã thúc đẩy họ phát động cuộc tấn công lớn có khả năng làm đảo lộn tình hình khu vực và có thể kéo Mỹ vào một cuộc chiến tranh Trung Đông khác.
Khi Mỹ một lần nữa bị cuốn vào cuộc chiến tại Trung Đông, lần này mục tiêu là Iran kết quả khảo sát mới nhất của Reuters/Ipsos cho thấy chỉ có khoảng 1/4 số người được hỏi ủng hộ việc Trump phát động cuộc chiến này.
Cuộc khảo sát được công bố ngày 1/3 theo giờ địa phương cho thấy, 27% số người được hỏi tán thành chiến dịch quân sự "Cơn Thịnh Nộ Sử Thi" do Mỹ và Israel cùng phát động. Cùng lúc đó, 43% số người được hỏi phản đối cuộc tấn công này, và 29% cho biết họ không chắc chắn.
Hơn một nửa số người thuộc đảng Cộng hòa ủng hộ cuộc tấn công này, 32% cho biết không chắc chắn, và 13% phản đối. Trong khi đó, chỉ có 7% số người thuộc đảng Dân chủ ủng hộ chiến dịch này, 74% phản đối, và 19% cho biết không chắc chắn.
Tổng hợp báo thế giới sáng 3/3
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét