Vance tung ra quỹ tái thiết 300 tỷ USD tái thiết Iran, Trump vội vã bác bỏ
Sau nhiều tháng giằng co giữa đánh và đàm, Mỹ tuyên bố đã đạt được thỏa thuận với Iran. Theo Financial Times và các truyền thông nước ngoài khác đưa tin ngày 15/6, như một phần trong nỗ lực thúc đẩy Iran chấp nhận thỏa thuận hạt nhân mới và cuối cùng là chấm dứt xung đột khu vực, chính quyền Trump đang xem xét thiết lập một quỹ đầu tư vào Iran với quy mô lên tới 300 tỷ USD. Tuy nhiên, "biện pháp khích lệ" này sẽ được gắn với "màn thể hiện" của Iran khi chính thức ký Biên bản ghi nhớ (MOU) tại Thụy Sĩ vào ngày 19.Đáng chú ý là, trong bài đăng của mình, ông Trump nhắc đến con số "300 triệu USD", chứ không phải "300 tỷ USD" mà truyền thông và các quan chức Mỹ đã thảo luận trước đó.
Chỉ vài giờ trước khi ông Trump đăng bài, một quan chức cấp cao Mỹ vẫn xác nhận với truyền thông: "Chúng tôi đã thảo luận về khả năng giải phóng các nguồn vốn bị đóng băng, dỡ bỏ trừng phạt. Các vị biết đấy, còn có việc thiết lập một quỹ lớn với quy mô lên tới 300 tỷ USD để tái thiết quốc gia của họ, và tất cả những điều này sẽ được gắn với việc Iran thực hiện các cam kết".
Một nguồn tin khác nắm rõ tình hình đàm phán tiết lộ, việc thiết lập quỹ này phụ thuộc vào thỏa thuận cuối cùng trong khuôn khổ MOU, đồng thời cần đáp ứng các điều kiện như gia hạn thỏa thuận ngừng bắn 60 ngày, mở cửa trở lại eo biển Hormuz và tiến hành các cuộc đàm phán sâu hơn xoay quanh vấn đề hạt nhân của Iran.
Nguồn tin cho biết, quỹ này sẽ không do các chính phủ trực tiếp góp vốn, mà có kế hoạch thu hút các doanh nghiệp quốc tế muốn thâm nhập thị trường Iran đầu tư. Hiện chưa rõ cơ cấu và phương thức quản lý của quỹ. Nhưng vô số doanh nghiệp châu Âu, châu Á (bao gồm Hàn Quốc, Nhật Bản) và cả Mỹ đều đã bày tỏ sự quan tâm đến quỹ này và việc đầu tư vào thị trường Iran. "Nếu các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ, quy mô của quỹ này sẽ khá đáng kể, vô cùng khổng lồ".
Sáng ngày 15, khi được đài CBS hỏi về quỹ tái thiết 300 tỷ USD, Phó Tổng thống Mỹ Vance cũng xác nhận khả năng này. Ông trả lời chỉ cần Iran thực hiện nghĩa vụ của mình, họ có thể nhận được khoản tiền này, và nguồn vốn đến từ Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC). Tờ The Hill của Mỹ ngày 15 chỉ ra rằng, những gì Vance nói có thể là tổ chức bao gồm Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Ả Rập Xê Út và UAE.
Tuy nhiên, quan chức cấp cao Mỹ ngày 15 cũng nhấn mạnh, việc Mỹ và Iran ký trực tuyến MOU chỉ là bước đầu tiên, các cuộc đàm phán kỹ thuật thực sự liên quan đến chương trình hạt nhân và các sắp xếp kinh tế sẽ diễn ra vào cuối tuần này, do Vance chủ trì.
Theo Financial Times, các biện pháp khích lệ kinh tế quy mô lớn mà Mỹ đưa ra luôn là tâm điểm tranh cãi trong các cuộc đàm phán hai bên, và cũng là một trong những vấn đề chính trị nhạy cảm mà chính quyền Trump phải đối mặt. Trump từ lâu đã chỉ trích chính quyền cựu Tổng thống Obama ký thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015, và cáo buộc thỏa thuận này đã chuyển lượng lớn tiền cho Iran thông qua việc dỡ bỏ trừng phạt.
Trong khi đó, một số nhà phê bình cho rằng, quy mô khích lệ kinh tế mà chính quyền Trump đang thảo luận thậm chí có thể vượt quá mức độ nới lỏng trừng phạt mà thỏa thuận hạt nhân thời Obama cung cấp.

Theo một nguồn tin nắm rõ các cuộc thảo luận, các phương án hiện tại bao gồm các biện pháp như dỡ bỏ trừng phạt, giải phóng tài sản ở nước ngoài... Những biện pháp này sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn, tùy thuộc vào tiến trình đàm phán hạt nhân và việc thực thi thỏa thuận cuối cùng. Tuy nhiên, quan chức cấp cao chính phủ Mỹ cho biết, để xây dựng lòng tin, phía Mỹ sẽ cung cấp "các biện pháp nới lỏng tài chính quy mô nhỏ" trong giai đoạn đầu của thỏa thuận.
Ngoài ra, quyết định liệu có cho phép Iran tiếp cận các khoản vốn lớn hơn hay không sẽ mang tính "chủ quan", chứ không dựa trên các tiêu chí cụ thể. Một quan chức cấp cao Mỹ cho biết, việc dỡ bỏ trừng phạt không nhắm vào một hành vi cụ thể nào, mà nhìn chung phụ thuộc vào việc Iran có "thể hiện tốt" hay không. "Tất nhiên, điều chúng ta quan tâm nhất vẫn là chương trình hạt nhân".
https://thehill.com/homenews/administration/5924963-vance-iran-300b-reconstruction-fund/
https://www.reuters.com/commentary/breakingviews/iran-deals-cash-sweeteners-require-pinch-salt-2026-06-16/
https://cryptobriefing.com/vance-gulf-investment-iran-reconstruction/?utm_source=chatgpt.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét