THỰC RA, ĐIỀU CHÚNG TÔI LO KHÔNG PHẢI LÀ TIỀN THUẾ…
Người dân sợ nhất là phải tự mình chứng minh mình trong sạch với nhà nước, khi đó phải trình cho cơ quan nhà nước đủ mọi thứ giấy tờ bị yêu cầu phải có; trong khi trách nhiệm của cơ quan điều tra nhà nước phải chứng minh được người dân sai thì thường họ không muốn làm. Hồ sơ giấy tờ để người dân tự chứng minh rất nhiều, lại phải cập nhật hàng ngày, trong khi việc kinh doanh của các hộ gia đình rất vất vả; nếu sơ suất không làm hay làm sai, làm chậm là bị chính quyền phạt. Ngược lại quan chức chính quyền làm chậm, làm sai thì vẫn bình chân như vại.
Để chính quyền thực sự là của dân, do dân và vì dân, người dân kinh doanh nhỏ của hộ gia đình đang rất mong chính quyền cho áp dụng trở lại chính sách thuế KHOÁN đã làm từ xưa đến tận gần đây; như thế gánh nặng tâm lý sợ bị thiếu hồ sơ giấy tờ hay làm sai rồi bị phạt mới được gỡ bỏ, và khi đó họ mới dám kinh doanh trở lại, kinh tế đất nước mới phát triển.
————
THỰC RA, ĐIỀU CHÚNG TÔI LO KHÔNG PHẢI LÀ TIỀN THUẾ…
Bài trên mạng.
Là một hộ kinh doanh nhỏ lẻ, tôi muốn nói thật rằng đa số chúng tôi không trốn thuế, cũng không phản đối việc đóng thuế.
Làm ăn được thì đóng góp nhiều hơn cho Nhà nước là điều bình thường. Thậm chí nếu mức thuế có tăng lên một chút, nhiều người vẫn sẵn sàng chấp nhận.
Nhưng điều khiến chúng tôi lo lắng nhất lại không nằm ở số tiền thuế phải nộp.
Mà nằm ở chi phí tuân thủ.
Bởi thuế có thể chỉ tăng một phần, nhưng thời gian, công sức và áp lực đi kèm có khi lại tăng lên gấp nhiều lần.
Nào là hóa đơn, chứng từ, sổ sách, kê khai, lưu trữ hồ sơ, cập nhật quy định mới… Với những doanh nghiệp lớn có bộ phận kế toán chuyên trách thì có thể không quá khó khăn. Nhưng với những hộ kinh doanh nhỏ, nhiều người vừa là chủ, vừa là người bán hàng, vừa nhập hàng, giao hàng, chăm sóc khách hàng thì mỗi thủ tục phát sinh đều là thêm một gánh nặng.
Chúng tôi không sợ minh bạch.
Chúng tôi không sợ đóng góp.
Chúng tôi chỉ mong các quy định được thiết kế đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện và phù hợp với thực tế của các hộ kinh doanh nhỏ lẻ.
Bởi điều chúng tôi cần nhất không phải là được miễn trách nhiệm, mà là được tạo điều kiện để tập trung làm ăn, phát triển kinh doanh và đóng góp nhiều hơn cho nền kinh tế.
Thuế có thể tăng, nhưng mong rằng thủ tục sẽ bớt rườm rà.
Đó có lẽ cũng là tâm tư chung của rất nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ trên cả nước hiện nay.
Các bác là hộ kinh doanh thì có đồng tình với quan điểm này không?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét