Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2026

Kiến nghị Chính phủ xử lý vụ lừa đảo Bảo hiểm và Chứng khoán.

Kiến nghị Chính phủ và Bộ Công an xử lý vụ lừa đảo Bảo hiểm và Chứng khoán.
Hoan hô trung tướng Nguyễn Thanh Tùng và cơ quan công an thành phố Hà Nội đã khẳng định dứt khoát hành vi bán “hợp đồng kỳ nghỉ” là “vi phạm hình sự” và công an Hà Nội “có rất nhiều kinh nghiệm thu hồi tài sản do phạm tội mà có” để trả lại cho các nạn nhân.
Bây giờ hãy chờ xem công an Hà Nội sẽ thi hành công lý như thế nào trong vụ này. Có làm quyết liệt như tướng Tùng tuyên bố không. Đừng để người dân vui mừng khi nghe đầu voi nhưng rồi cuối cùng kết quả chỉ là đuôi chuột.

Tôi biết tướng Tùng từ năm 2017 khi chúng tôi tổ chức phong trào đấu tranh với nhiều chủ đầu tư tại khu đô thị Đoàn ngoại giao Xuân Tảo. Tướng Tùng đã nhiều lần làm việc với tôi, trao đổi thẳng thắn trên tinh thần hợp tác và tôn trọng lợi ích chính đáng của người dân, nên tôi có ấn tượng tốt về tướng Tùng. Nhờ đó, phong trào đấu tranh đã thắng lợi, các chủ đầu tư không dám làm ẩu nữa, và chúng tôi mới có khu Đoàn ngoại giao khá tốt như ngày nay.

Một số khu đô thị khác đã học tập cách đấu tranh của chúng tôi và cũng đã thắng lợi. Có đồng chí lãnh đạo cấp cao đã nghỉ hưu sống ở khu Ciputra thường gọi điện cho tôi hỏi kinh nghiệm và sau đó đã cám ơn chúng tôi vì sau đó các anh cũng đấu tranh thắng lợi.

Tôi rất mong Bộ Công an lật lại các hồ sơ tố cáo khiếu kiện của các nạn nhân vụ Bảo hiểm và Chứng khoán giai đoạn 2020-2024 để trừng trị những kẻ lừa đảo và lấy lại tiền cho các nạn nhân.

Bản chất của các vụ lừa đảo này như nhau. Nhưng thủ phạm lừa đảo thì khác nhau. Trong vụ “hợp đồng kỳ nghỉ”, thủ phạm chỉ là các công ty nhỏ lẻ, không liên kết thành tổ chức, tiềm lực tài chính thấp, không liên quan đến các quan chức lãnh đạo cấp cao nên công an có thể xử lý dễ dàng.

Ngược lại, trong các vụ Bảo hiểm và Chứng khoán, thủ phạm là các Công ty nước ngoài khổng lồ và các Ngân hàng thương mại cũng rất khổng lồ. Chúng liên kết chặt chẽ với nhau thành một hệ thống. Tiền của chúng thì vô biên, chúng còn được các chính phủ Âu Mỹ Canada bảo kê. Đặc biệt nhiều cán bộ lãnh đạo cao cấp cũng liên quan… Không biết có phải vì những lý do này mà các cơ quan bảo vệ pháp luật sợ và không dám đụng đến chúng không ? Đây chỉ là giả định mà nhiều nạn nhân đã nói với tôi.

Các nạn nhân của vụ Bảo hiểm và Chứng khoán đến nay vẫn thường xuyên trao đổi, gặp gỡ nhau để cùng nhau ôn lại những ngày đấu tranh gian khổ và thất bại với bọn lừa đảo, để tiếp tục nuôi dưỡng lòng căm thù với bọn lừa đảo, để rút kinh nghiệm và tuyên truyền cho người thân và xã hội phải thường xuyên cảnh giác với chúng, và để khi có cơ hội thì sẽ lại cùng nhau tiếp tục chiến đấu.

Các nạn nhân quyết tâm chiến đấu không phải vì tiền vì số tiền họ mất không lớn, chỉ là đóng phí bảo hiểm hàng năm, đóng một vài năm khi phát hiện bị lừa thì dừng, nhưng phải chiến đấu để cơ quan bảo vệ pháp luật không thể cứ làm ngơ mặc cho lừa đảo ngày càng tung hoành, và để những kẻ lừa đảo phải bị pháp luật trừng phạt.

Một xã hội mà tội phạm cứ ngang nhiên tung hoành còn người dân chứa chất trong lòng sự thù hận không nguôi, họ còn truyền lại sự thù hận đó cho các con các cháu đời sau, thì xã hội đó không bao giờ đoàn kết và sẽ không bao giờ phát triển. Việt Nam hiện nay đang là xã hội như thế.
———-

Liên quan vụ án "hợp đồng kỳ nghỉ", sáng 19/6, Công an TP Hà Nội cho biết cơ quan tố tụng đã phê chuẩn khởi tố tổng 201 bị can, trong 25 vụ án. Tăng 7 bị can và một vụ án so với thông tin trước đó.

Cũng tại buổi hội nghị thông tin về một số vụ án, vụ việc điển hình về lĩnh vực kinh tế, môi trường xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội do Công an TP Hà Nội tổ chức sáng 19/6, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP, đã chia sẻ về vụ án "hợp đồng kỳ nghỉ".

Theo vị lãnh đạo, cơ quan điều tra xác định có khoảng 17.000 hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ, trong khi đến nay mới chỉ ghi nhận lời khai của gần 500 bị hại. Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh còn rất nhiều người chưa ra trình báo.

Giám đốc Công an Hà Nội kêu gọi các bị hại ra trụ sở công an xã, công an phường, cơ quan điều tra Công an TP trình báo để được đảm bảo quyền lợi. Trung tướng Tùng khẳng định, công an thủ đô có rất nhiều kinh nghiệm để phong tỏa, truy xuất, truy nguồn, thu hồi tài sản do phạm tội mà có; điển hình như vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Mr Pips cầm đầu.

Chia sẻ về vụ án, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cho rằng các đối tượng đã rất tinh vi, sử dụng hợp đồng dân sự nhưng bản chất là vi phạm hình sự. Công an TP sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng bị can, đảm bảo tuyệt đối quyền lợi của bị hại.

Trung tướng Tùng cũng cảnh báo người dân cần thận trọng khi đầu tư, không nghe theo những lời mời gọi đầu tư, mua bán lợi nhuận cao. Nếu người dân có nghi vấn về bất kỳ đường dây nào có dấu hiệu lừa đảo, có thể báo cho cơ quan chức năng.
---

(*) Nguồn: Đời sống & Pháp luật

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét