Thứ Hai, 1 tháng 6, 2026

Một số thông tin mới đây về Nga và Ukraine

Một số thông tin mới đây về Nga và Ukraine
Theo thông tin trên báo chí quốc tế, Phương Tây đang áp dụng một tư duy mới đối với Nga: Nếu không đánh chết được đối thủ trên chiến trường, thì sẽ dùng tiền bạc để bào mòn đối thủ đến chết.
Cựu Quốc vương Iran Pahlavi đang có mặt tại Odessa để tham dự Diễn đàn An ninh Biển Đen. Ông Pahlavi tuyên bố Iran và Nga đã hợp thành một khối, do đó không nên nhìn nhận cuộc chiến Ukraine và cuộc đấu tranh tại Iran một cách biệt lập.

Ông Pahlavi nhấn mạnh cần duy trì áp lực kinh tế liên tục, và thế giới tự do nên hỗ trợ Pahlavi cùng Ukraine trên cả ba phương diện: đạo đức, chiến lược và lịch sử.

Hiện nay, có thể thấy giới tinh hoa Mỹ và cái gọi là "thế giới tự do" thực sự luôn là những người ủng hộ chính của Ukraine.

Về mặt kinh tế, theo thống kê từ Viện Kinh tế Thế giới Kiel, tính đến ngày 28 tháng 2 năm 2026, tổng số viện trợ Ukraine nhận được đã lên tới 398,8 tỷ USD, trong đó viện trợ nhân đạo 28,9 tỷ USD, viện trợ tài chính 180,2 tỷ USD và viện trợ quân sự 189,7 tỷ USD.

Kể từ năm 2024, Brussels đã chuyển khoảng 6,6 tỷ EUR lợi nhuận phát sinh từ các tài sản bị phong tỏa của Ngân hàng Trung ương Nga sang quỹ Ukraine, và EU vẫn luôn cố gắng tìm cách "cướp trắng" số tài sản này của Nga.

Các máy bay không người lái (drone) của Ukraine liên tục tăng cường tấn công vào ngành xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt trọng yếu của Nga. Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa tin các tàu drone tự sát của Ukraine đã tấn công ba con tàu đang trung chuyển trực tiếp các sản phẩm dầu mỏ của Nga ra Biển Đen, ở khu vực phía bắc eo biển Bosphorus.

Rõ ràng, giới tinh hoa Mỹ đứng sau Ukraine hiện đã chuyển kỳ vọng từ việc Nga sụp đổ về quân sự sang sụp đổ về kinh tế.

Hiện tại, quân đội Ukraine đang tiếp tục gây áp lực lên ngành năng lượng Nga, vì họ tin mỗi cuộc tấn công đều làm giảm số lượng tàu sẵn sàng cập cảng ven Biển Đen của Nga.

CNBC đưa tin Ukraine bắt đầu thử nghiệm robot hình người, nhằm khả năng sử dụng trong cuộc chiến với Nga. Tuy nhiên, loại robot này sẽ không ảnh hưởng nhiều đến quân đội Nga, bởi chi phí sản xuất loại robot hình người này rất cao và 
công nghệ vẫn cần thời gian để trưởng thành. Theo tin tức, sản phẩm này do một công ty khởi nghiệp Mỹ có liên quan đến gia đình Trump cung cấp. Trong video, Nga đã phá hủy các nền tảng robot mặt đất trên tuyến hậu cần của Lực lượng Vũ trang Ukraine. 

Hiện đã thấy rất rõ giới tinh hoa Mỹ và EU đang cố gắng tiêu hao sức mạnh quân sự của Nga thông qua các biện pháp trừng phạt và bằng thiết bị không người lái giá rẻ, nhằm kìm chân Nga về mặt quân sự, ngăn chặn những bước tiến vượt bậc của họ trên chiến trường. Video cũng cho thấy quân đội Nga đã có những biện pháp phản kích tương ứng, sử dụng drone phòng không "Cây Thông" (Tor) để bắn hạ drone Ukraine.

Nói một cách dễ hiểu, tư duy hiện tại của giới tinh hoa Mỹ là: Nếu không đánh chết Nga trên chiến trường, thì sẽ dùng tiền để bào mòn Nga đến chết. Phương Tây cho rằng Liên Xô sụp đổ chính là do tỷ trọng chi tiêu quân sự quá lớn, cộng với khó khăn kinh tế trong nước và lạm phát nghiêm trọng.

Mặc dù từ tháng 1 đến tháng 4 năm nay, thâm hụt ngân sách liên bang Nga đã đạt 5,88 nghìn tỷ Rúp, chiếm 2,5% GDP. Nhưng tờ Financial Times chỉ ra: "Cuộc chiến Iran đã đẩy giá dầu tăng cao, lần đầu tiên vượt mốc 100 USD/thùng kể từ năm 2022, nhờ đó ngân sách Nga được hưởng lợi đáng kể."

Thực tế, ngay cả khi không có cuộc chiến Iran, nước Nga hiện nay cũng không còn là Liên Xô trước đây. Bởi vì Nga đã có thể tự chủ 
nông sản và còn xuất khẩu quy mô lớn; dầu mỏ, khí đốt, quặng khoáng sản của Nga hiện vẫn được các nước phương Tây mua lại thông qua nhiều kênh khác nhau; và Trung Quốc hiện có các sản phẩm công nghiệp nhẹ giá rẻ, giúp hạ nhiệt lạm phát trong nước Nga một cách hiệu quả.

Vì vậy, việc giới tinh hoa Mỹ muốn Nga đầu hàng hay sụp đổ chỉ vì thâm hụt tài chính mở rộng có phần viển vông. Nước Nga hiện nay đoàn kết và kiên cường hơn rất nhiều so với thời điểm Liên Xô tan rã. Trong giai đoạn "liệu pháp sốc" năm 1992 của Nga, lạm phát từng lên tới 2.500%. Lương hưu của vô số người già trở nên vô giá trị chỉ sau một đêm.

Liệu nước Nga hiện nay còn có thể tệ hơn thời điểm đó không? Chắc chắn không.

Gần đây, Nga cũng ngày tỏ ra càng cứng rắn trong cách ứng phó.

Thứ nhất, Nga bắt đầu phản công EU về mặt kinh tế.

Một tòa án trọng tài tại Moscow đã phê chuẩn yêu cầu của Ngân hàng Nga về việc thực thi ngay lập tức một phán quyết, buộc Euroclear (Ngân hàng Thanh toán Châu Âu) phải thanh toán khoảng 200 tỷ EUR (233 tỷ USD). Lý do: Euroclear đã phong tỏa khoảng 300 tỷ USD tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga vào năm 2022, phần lớn trong số này được lưu giữ tại Euroclear ở Brussels.

Thứ hai, Nga tuyên bố có thể dùng vũ lực để vượt biên cứu người.

Tổng thống Putin đã ký một đạo luật, với nội dung cốt lõi chỉ một điều: Chỉ cần công dân Nga bị các tòa án nước ngoài hoặc các tổ chức mà Nga không công nhận giam giữ ở nước ngoài, sau khi có lệnh của Tổng thống, quân đội Nga có thể trực tiếp tiến hành chiến dịch giải cứu xuyên quốc gia.

Hành động này của Putin rõ ràng nhằm đối phó với "quyền tài phán dài tay" của Mỹ và việc một số nước EU bắt giữ công dân Nga một cách vô cớ.

Thứ ba, Nga tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công thủ đô Kyiv của Ukraine.

Các nguồn giám sát Ukraine báo cáo một loạt tên lửa hành trình và đạn đạo mới đang bay về phía Kyiv, thành phố đang rung chuyển vì các vụ nổ. Nhiều thường dân tại thủ đô Ukraine buộc phải dựng lều trú đêm trong các hầm trú ẩn và ga tàu điện ngầm.

Trước đó, Nga tuyên bố lý do tấn công Kyiv là vì Ukraine đã tấn công một trường học tại Luhansk và thủ đô Moscow của Nga; do đó, Nga nhắm vào các trung tâm ra quyết định chính trị và quân sự tại Kyiv.

Cuối cùng, cựu Thủ tướng Nga Medvedev tuyên bố Nga có thể tấn công các nhà máy điện hạt nhân tại Ukraine và các nước NATO, để đáp trả cuộc tấn công vừa qua của Ukraine nhằm vào Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Ông Medvedev cảnh báo: Nếu xảy ra sự cố thảm khốc tại phòng máy hoặc lò phản ứng của nhà máy điện hạt nhân, một "Chernobyl mới" sẽ ập đến châu Âu. Điều này chẳng khác gì việc sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật.

Về tình hình chiến trường hiện tại, nhịp độ tấn công của Nga hôm nay chậm hơn nhiều so với năm ngoái. Tính đến nay, trọng điểm tấn công duy nhất của quân Nga dường như chỉ là Konstantinovka.

Quân đội Nga hiện đang tạo ra "con đường tử thần" ở phía tây bắc Konstantinovka, siết chặt tuyến hậu cần của Lực lượng Vũ trang Ukraine hướng về khu vực này.

Quân Nga vẫn đang tiến chậm trong các cuộc giao tranh đô thị. Theo báo cáo chiến sự hiện tại, quân Nga về cơ bản đã kiểm soát phần lớn khu vực thành thị ở bờ phải sông, nhưng cuộc tấn công ở bờ trái vẫn chưa có đột phá đáng kể.

Việc quân Nga chiếm được Konstantinovka có lẽ nhằm mở tuyến tiếp tế, tạo điều kiện then chốt cho đợt đột kích tiếp theo hướng về Pokrovsk.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét