Hóa ra nhiều "khoảnh khắc để đời" của World Cup lại là hàng giả do AI tạo ra
AI rốt cuộc vẫn quá hữu dụng, hữu dụng đến mức kèm theo World Cup đã xuất hiện một "vũ trụ song song điên rồ của AI tại World Cup".Mỗi bốn năm một lần, World Cup gần như đã trở thành một điểm neo thời gian.
Bốn năm trước, khi World Cup Qatar diễn ra đến ngày thứ 10, ChatGPT mới ra mắt.
Khi World Cup Mỹ - Canada - Mexico nhiệm kỳ này khởi tranh, thế giới đã thay đổi diện mạo. AI không còn là thứ mới lạ hiếm hoi, nó đã trở thành vật phẩm thiết yếu thấm sâu vào cuộc sống.
Mặt trái của câu chuyện là, hàng giả do AI tạo ra cũng đang tràn lan, và World Cup trở thành vùng thảm họa nặng nề.
Làm gì có nhiều người đẹp rơi lệ đến thế?!
Một người dùng trên mạng Instagram đăng bài cho biết, cô xem một video cầu thủ Fermín López bị thương trên sân, và một người đẹp trên khán đài đã đau lòng rơi lệ. Nghi ngờ đây là sản phẩm do AI tạo ra, cô đã xem lại các video trận đấu liên quan và xác minh được suy nghĩ của mình là đúng.
Người dùng này phát hiện, hình ảnh "người đẹp khán đài rơi lệ" quả thực đến từ một trận đấu (không phải trong thời gian World Cup), nhưng một khán giả trong đó đã bị "ghép mặt" (deepfake).
Tình huống này vô cùng phổ biến trong kỳ World Cup 2026 lần này.
Bản thân World Cup đã là một nam châm hút lưu lượng truy cập, mà "người đẹp khán đài" càng là mật mã của lưu lượng. Có điều, một số nội dung sẽ dán nhãn "Do AI tạo ra", trong khi một số khác lại đang lừa gạt người xem.
Hiện tượng này mang tính toàn cầu.
Điển hình nhất là một video gọi là "nữ cổ động viên Brazil", hình ảnh một người phụ nữ ngồi trên khán đài, người đàn ông bên cạnh đang nhìn chằm chằm vào ngực cô. Video độc hại này được chia sẻ bằng đa ngôn ngữ. Các nhà kiểm chứng truy ngược về tài khoản Instagram gốc Chiara Cleo, video này có gần 40 triệu lượt xem.
Đằng sau đều là những phi vụ làm ăn. Tài khoản này thường xuyên đăng tải video của cùng một hình tượng phụ nữ AI, bản thân tài khoản là một người ảo (AI influencer), có hơn 340.000 người theo dõi, còn dẫn link về trang Fanvue, tức là một nền tảng nội dung người lớn tương tự OnlyFans.
Ngoài "người đẹp khán đài", còn có "ria mép trên khán đài".
Sau trận Đức gặp Curaçao, một cái gọi là "ảnh chụp màn hình truyền hình" được lan truyền trên mạng xã hội, trong ảnh một khán giả mặc áo tuyển Đức trông giống như có bộ ria mép (kiểu Hitler). Hình ảnh được lan truyền trên nhiều nền tảng, trong nhiều môi trường ngôn ngữ, lượt xem lên tới hàng triệu.
Mạng kiểm chứng tin tức Eurovision News Spotlight thuộc Liên minh Phát sóng Châu Âu cho biết, các nhà kiểm chứng đã xem lại băng hình trận đấu và tìm thấy ống kính khán giả gốc, phát hiện trong hình ảnh thực tế không hề có cái gọi là "người hâm mộ mang khuôn mặt ria mép". ZDFheute sử dụng công cụ phát hiện và thấy hình ảnh này mang hình mờ (watermark) của OpenAI, chứng tỏ nó đã được chỉnh sửa từ hình ảnh thật bằng công cụ của OpenAI.
Sự việc này còn gây ra tổn hại thực chất cho các bên liên quan.
Blue News đã phỏng vấn sâu người hâm mộ Đức bị làm giả Jan Weitzel.
Anh đến từ Alsfeld, bang Hesse, Đức. Hình ảnh gốc sau khi qua xử lý AI, bản thân ảnh anh hầu như không thể nhận ra, nhưng con trai anh vẫn hiện rõ. Vì hình ảnh giả lan truyền với tốc độ virus, anh đã phải báo cảnh sát ở cả Đức và Mỹ, thậm chí bị FBI hỏi thăm. Tệ hơn nữa, sau đó còn có người dựa vào hình ảnh giả này để tiếp tục tạo video AI, biến những người hâm mộ Đức trong ảnh thành hoạt hình đang chào kiểu phát xít (Nazi).
Thực ra, ngay từ lễ khai mạc, AI làm giả đã bắt đầu phát huy "sức mạnh".
Kênh YouTube Focus Lab vào ngày 11 tháng 6 đã phát sóng trực tiếp một chương trình có tiêu đề "Lễ khai mạc World Cup 2026", nội dung do AI tạo ra, thời lượng phát sóng lên tới 12 tiếng, thực tế video chỉ khoảng hơn 1 tiếng rồi lặp lại; có lúc lên tới hơn 210.000 người xem trực tuyến cùng lúc, tổng cộng vượt quá 1,42 triệu lượt xem.
Mặc dù tại "lễ khai mạc" này cờ Argentina phất phới (trong khi World Cup kỳ này do Mỹ, Canada, Mexico đăng cai), và còn xuất hiện cảnh tượng phi lý là voi đi vào sân bóng, nhưng vẫn có không ít người mắc bẫy.
Người hát chính tại lễ khai mạc là Shakira cũng bị làm giả. Ngày 12 tháng 6, có người đăng trên X một video do AI tạo ra, kèm dòng chữ: "Màn trình diễn của Shakira hôm nay đúng là huyền thoại. Không khí, động tác, giọng hát, cô ấy đã biến lễ khai mạc thành buổi hòa nhạc của riêng mình. Đúng là cấp độ sử thi."
Video này thu hút 450.000 lượt xem, mở phần bình luận ra sẽ thấy đa số mọi người vẫn đang bị lừa mà không biết. Thậm chí Shakira giả còn nhắc đến những quốc gia vốn không hề được chọn vào World Cup kỳ này, như Nigeria, vốn dĩ có thể giúp mọi người nhận ra sự giả dối của video, nhưng không ít người trong phần bình luận lại xúc động: "Đội bọn mình không vào được World Cup nhưng vẫn được nhắc đến, cảm động quá!"
Hết cách rồi, trình độ làm giả của AI thực sự ngày càng cao.
Có thể tưởng tượng được rằng, khi World Cup tiếp tục diễn ra, "vũ trụ song song điên rồ của AI" sẽ tiếp tục phình to.
AI làm giả không chỉ để làm tăng lưu lượng truy cập
Phần lớn các sản phẩm AI làm giả trong thời gian diễn ra World Cup đều là phi vụ kinh doanh lưu lượng, mục đích là thu hút sự chú ý.
Nhưng có một số nội dung đằng sau đó lại có những mục đích phức tạp hơn.
Gần đây, một hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội, tuyên bố Thủ tướng Anh Keir Starmer trong trận World Cup Anh gặp Croatia, đã mặc áo tuyển quốc gia Croatia xuất hiện tại một quán bar ở Dallas.
Thực tế, hình ảnh này được cải biên từ một bức ảnh chụp chung có thật được đăng trên Facebook trong thời gian diễn ra Euro 2024. Trong ảnh gốc, mọi người mặc trang phục liên quan đến tuyển Anh, Starmer mặc áo trắng, không phải áo Croatia.
Trong một sự việc khác, trên mạng xã hội lan truyền một video trận Pháp gặp Senegal, trong đó có thể nghe thấy bình luận viên người Argentina Nicolas Haase dường như gọi cả Pháp và Senegal là "các quốc gia châu Phi", giọng điệu mang ý nghĩa phân biệt chủng tộc.
Những nội dung này đương nhiên cũng rất hút lưu lượng, nhưng có thể thấy rõ chúng đồng thời đi kèm với sự sỉ nhục chính trị hoặc sỉ nhục phẩm hạnh nhắm vào cá nhân.
Còn có một loại làm giả nguy hiểm hơn, trực tiếp nhắm vào túi tiền của người dân.
FBI vào ngày 27 tháng 5 đã phát đi cảnh báo, cho biết đã có các tác nhân đe dọa mạo danh trang web chính thức của FIFA, dụ dỗ người dùng nghĩ rằng họ đang tương tác với thương hiệu chính thức, mục đích bao gồm thu thập thông tin cá nhân, bán vé World Cup giả và các sản phẩm tiếp đón xem trận đấu cao cấp, cũng có thể được sử dụng cho các hoạt động độc hại khác.
FBI nhắc nhở người dùng trực tiếp nhập fifa.com, không vào các trang gọi là mua vé thông qua công cụ tìm kiếm hoặc các liên kết được tài trợ.
AP cũng đưa tin, trong thời gian World Cup, vé giả, các trang web bán lại giả, và phát sóng trực tuyến giả đang gia tăng. Các chuyên gia cho biết tội phạm mạng sẽ sử dụng AI để tạo ra những thông tin chân thực hơn, các trang web giống cửa hàng chính hãng hơn, các nội dung chứng thực và khuyến mãi giả.
Những kẻ lừa đảo còn đăng thông tin vé giả lên mạng xã hội, sau đó dẫn người mua vào các phần mềm chat mã hóa như WhatsApp để giục chuyển khoản.
Các website do AI tạo ra, video deepfake, âm thanh giả lập và các nội dung lừa đảo có sức thuyết phục hơn đang thay thế những trò lừa đảo thô kệch trong quá khứ.
Dữ liệu từ công ty an ninh mạng TrendAI cho thấy, từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2026, đã có hơn 13.000 tên miền chủ đề FIFA được đăng ký; tính đến đầu tháng 5, khoảng cứ 41 tên miền thì có 1 tên miền bị xác định là đáng ngờ hoặc độc hại.
Theo nghiên cứu của FortiGuard Labs thuộc Fortinet, cùng kỳ có thêm hơn 13.000 tên miền chủ đề World Cup FIFA, trong đó khoảng 8,8% bị đánh giá là độc hại hoặc đáng ngờ.
Công ty an ninh mạng Group-IB thì phát hiện, từ tháng 8 năm 2025 đến nay, đã có hơn 4.300 tên miền lừa đảo mạo danh trang web chính thức của FIFA.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét