Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2026

PHÁT HUY VAI TRÒ ĐỊNH HƯỚNG CỦA NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

PHÁT HUY VAI TRÒ ĐỊNH HƯỚNG CỦA NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
Tôi đang làm việc ở Hội phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam - ASEAN. Hội này do tôi cùng 4 đồng chí bộ trưởng, thứ trưởng và vụ trưởng thành lập năm 2008, đến nay đã gần 20 năm. Hội hoạt động giống như một doanh nghiệp vừa và nhỏ của khu vực kinh tế tư nhân trong lĩnh vực tư vấn hợp tác kinh tế, đầu tư, du lịch, giáo dục đào tạo... với các nước ASEAN. Hội có chi bộ Đảng và tôi sinh hoạt ở đó. Hội có các đơn vị hoạt động kinh tế, các viện nghiên cứu và đào tạo, các trung tâm, báo và tạp chí (đã hợp nhất làm một) và trang web (https://vasean.vn/).
Hàng năm, vào dịp ngày báo chí cách mạng Việt Nam hay những dịp có các hoạt động chính trị lớn, chúng tôi thường viết bài để tham gia ủng hộ. Thấy báo chí và mạng xã hội đang đưa nhiều bài chào mừng ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 năm nay, tôi cũng đăng 1 bài tôi mới viết cho Chi bộ lên đây để chào mừng và cũng để mọi người biết đến Hội này.

PHÁT HUY VAI TRÒ ĐỊNH HƯỚNG CỦA NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN VÀ ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI TRONG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ: THỰC TIỄN TỪ CÁC TỔ CHỨC HỘI, HIỆP HỘI

1. Mở đầu

Năm 2026 đánh dấu một cột mốc đặc biệt quan trọng trong lịch sử dân tộc Việt Nam: Kỷ niệm 40 năm tiến hành công cuộc Đổi mới vĩ đại do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, đồng thời đất nước bắt đầu chuyển sang một thời kỳ phát triển mới: Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc với mục tiêu chiến lược trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào giữa thế kỷ XXI. Nhìn lại bốn mươi năm qua, chúng ta không thể không tự hào, từ một nền kinh tế khủng hoảng, lạc hậu, bị chiến tranh tàn phá nặng nề, Việt Nam đã vươn mình mạnh mẽ, trở thành nước có thu nhập trung bình cao, đồng thời khẳng định vị thế và uy tín ngày càng cao trên trường quốc tế. Trong dòng chảy lịch sử đó, một trong những thành tựu lý luận và thực tiễn mang tính đột phá của Đảng ta hiện nay là chính thức khẳng định khu vực kinh tế tư nhân trở thành một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (Nghị quyết 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Ban chấp hành Trung ương Đảng).

Kinh tế tư nhân tại Việt Nam không còn bó hẹp trong quy mô hộ gia đình, tiểu thương, mà đã hình thành nên những tập đoàn kinh tế lớn, những tổ chức hội, hiệp hội năng động và sáng tạo, đóng góp to lớn vào ngân sách quốc gia, giải quyết việc làm và thúc đẩy xuất khẩu. Đặc biệt, trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, khu vực kinh tế tư nhân đã và đang tiên phong vươn ra biển lớn, tham gia mạnh mẽ vào mạng lưới sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu, trong đó nổi bật là không gian hợp tác đa diện của Cộng đồng Kinh tế ASEAN.

Tuy nhiên, thế giới và khu vực đang và sẽ tiếp tục trải qua những biến động địa chính trị phức tạp, khó lường. Tiến trình hội nhập quốc tế không chỉ mang lại dòng chảy vốn, công nghệ và thị trường, mà còn đi kèm với những cơn sóng ngầm dữ dội của các luồng tư tưởng ngoại lai, các mô hình quản trị phi chính trị, và đặc biệt là sự chống phá tinh vi của các thế lực thù địch nhằm vào nền tảng tư tưởng của Đảng. Đối với khu vực kinh tế tư nhân, nơi tính năng động đầu tư, sản xuất và thương mại cao đi kèm với các hoạt động, tiếp xúc quốc tế diễn ra hàng ngày, hàng giờ, nguy cơ chệch hướng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về tư tưởng là một thách thức hiện hữu rất cần phải chủ động nghiên cứu để sẵn sàng đối phó trong mọi tình huống.

Trước thực tế đó, câu hỏi đặt ra là: Làm thế nào để kinh tế tư nhân hội nhập ngày càng sâu rộng nhưng vẫn giữ vững bản sắc, đúng định hướng xã hội chủ nghĩa? Câu trả lời nằm ở việc khẳng định vai trò định hướng, dẫn dắt của nền tảng tư tưởng của Đảng. Nền tảng tư tưởng của Đảng, trong đó chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là cốt lõi, không bao giờ là “rào cản” kìm hãm doanh nghiệp, mà trái lại, chính là “kim chỉ nam” vĩ mô, là “lá chắn thép” bảo vệ vững chắc để khu vực kinh tế tư nhân phát triển bền vững, an toàn và đúng hướng trong lòng dân tộc. Bài viết này tập trung phân tích từ lý luận đến thực tiễn sinh động của các tổ chức hội, hiệp hội doanh nghiệp, từ đó đề ra các giải pháp “Xây” và “Chống” nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong khối kinh tế tư nhân trong thời kỳ hội nhập mới.

2. Sự cần thiết khách quan của nền tảng tư tưởng Đảng trong định hướng phát triển kinh tế tư nhân hội nhập

2.1. Bản chất của kinh tế thị trường định hướng XHCN và vị thế của kinh tế tư nhân

Để hiểu rõ vai trò định hướng tư tưởng, trước hết cần nhận thức sâu sắc bản chất hệ hình kinh tế đang xây dựng ở mViệt Nam. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa không phải là sự lắp ghép cơ học giữa kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa và chủ nghĩa xã hội, mà là một hình thái kinh tế mới, vận hành theo các quy luật của thị trường đồng thời chịu sự dẫn dắt, chi phối bởi các nguyên tắc và mục tiêu của chủ nghĩa xã hội.

Trong hệ hình đó, Đảng ta khẳng định nhất quán: Phát triển kinh tế nhiều thành phần, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, nhưng kinh tế tư nhân được khuyến khích phát triển mạnh mẽ ở tất cả các ngành, lĩnh vực mà pháp luật không cấm. Sự lãnh đạo của Đảng đối với kinh tế tư nhân là một tất yếu khách quan, xuất phát từ mục tiêu tối thượng: Phát triển kinh tế tư nhân không phải để tạo ra sự phân hóa giai cấp sâu sắc hay tích tụ tư bản tư nhân làm lũng đoạn chính trị, mà là để tích lũy của cải cho xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng thực lực quốc gia vững mạnh nhằm thực hiện mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

2.2. Thách thức từ phát triển và hội nhập: Sức ép "tự diễn biến" và yêu cầu về một "Động cơ đỏ" trong doanh nghiệp

Khi bước vào sân chơi toàn cầu, đặc biệt là các thị trường tự do cạnh tranh, các doanh nghiệp tư nhân phải đối mặt với áp lực rất lớn về lợi nhuận tối đa. Bản chất của dòng vốn và các đối tác nước ngoài thường mang tính thực dụng và gắn liền với các tư duy quản trị phương Tây, trong đó đề cao tuyệt đối chủ nghĩa cá nhân và sự tách biệt hoàn toàn giữa kinh tế và chính trị (luận điệu "phi chính trị hóa kinh tế").

Nếu không có một nền tảng tư tưởng vững vàng theo quan điểm của Đảng, chủ doanh nghiệp và đội ngũ nhân sự cao cấp rất dễ rơi vào bẫy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Họ có thể dần xa rời các giá trị văn hóa và bản sắc dân tộc, xem nhẹ trách nhiệm xã hội, thậm chí chạy theo các lợi ích nhóm ích kỷ mà xâm hại đến lợi ích quốc gia và dân tộc. Chính vì vậy, việc xây dựng và phát huy vai trò của tổ chức Đảng, của hệ tư tưởng Đảng trong khối doanh nghiệp tư nhân không phải là một "gánh nặng" hành chính hay mang tính hình thức, mà thực chất là việc xây dựng một "động cơ đỏ" để định hướng chính trị nội bộ.

"Động cơ đỏ" này thực hiện ba chức năng cốt lõi giúp doanh nghiệp tư nhân bền vững:

Thứ nhất, định hướng vĩ mô: Giúp doanh nghiệp nắm bắt chính xác các chủ trương lớn, các quy hoạch, chiến lược và kế hoạch của Đảng và Nhà nước, từ đó tìm thấy cơ hội kinh doanh bền vững, tránh đầu tư sai hướng, thậm chí vi phạm pháp luật.

Thứ hai, ổn định bên trong: Nền tảng tư tưởng tư tưởng của Đảng lấy con người làm trung tâm, giúp chủ doanh nghiệp xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, giảm thiểu xung đột, coi người lao động là tài sản lớn nhất để làm giầu chứ không phải là công cụ để bóc lột.

Thứ ba, trách nhiệm xã hội: Thúc đẩy doanh nghiệp phát triển không chỉ vì mục tiêu lợi nhuận thuần túy, mà luôn gắn kết với lợi ích cộng đồng, bảo vệ môi trường, bình đẳng xã hội và an ninh quốc gia.

2.3. Tính nhất quán trong đường lối của Đảng

Sự kiên định của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc lãnh đạo kinh tế tư nhân thể hiện tư duy quản trị quốc gia vô cùng nhạy bén và chín muồi. Chúng ta có thể thấy một sự tương đồng mang tính quy luật trong cách tiếp cận của các Đảng Cộng sản cầm quyền hiện nay: Phát triển kinh tế tư nhân tối đa để giải phóng sức sản xuất, nhưng tuyệt đối không buông lỏng sự lãnh đạo của Đảng đối với khu vực này.

Đảng ta khẳng định: Khuyến khích, hỗ trợ kinh tế tư nhân phát triển là quốc sách lâu dài, là một đại chính sách xuyên suốt tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. Sự định hướng của Đảng tạo ra hành lang pháp lý an toàn, giữ cho dòng chảy kinh tế tư nhân luôn đi đúng hướng, làm cho lợi ích riêng của doanh nghiệp hòa quyện thống nhất với lợi ích chung của đất nước, tạo nên sức mạnh tổng hợp của quốc gia.

3. Vai trò của các tổ chức hội, hiệp hội trong lan tỏa nền tảng tư tưởng Đảng và thúc đẩy ngoại giao kinh tế

3.1. Tổ chức hội, hiệp hội: mCầu nối chiến lược giữa Đảng và khu vực kinh tế tư nhân

Trong cấu trúc hệ thống chính trị và xã hội Việt Nam, các tổ chức hội, hiệp hội doanh nghiệp (như Hội phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam - ASEAN, Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Hội Doanh nhân trẻ...) giữ một vị trí đặc biệt. Do đặc thù khu vực tư nhân Việt Nam phần lớn có quy mô vừa và nhỏ, việc thành lập các chi bộ Đảng trực thuộc tại từng doanh nghiệp riêng lẻ đôi khi gặp khó khăn về mặt nhân sự và mô hình hoạt động. Khi đó, các tổ chức hội, hiệp hội chính là mái nhà chung, là cánh tay nối dài của Đảng để tiếp cận, tuyên truyền và lan tỏa nền tảng tư tưởng của Đảng đến hàng nghìn doanh nghiệp hội viên một cách tập trung và hiệu quả nhất.

Hoạt động của các hội này mang bản chất của mô hình khu vực tư nhân tham gia sâu vào tiến trình "ngoại giao kinh tế" và "ngoại giao nhân dân". Lấy thực tiễn sinh động từ Hội phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam - ASEAN làm minh chứng điển hình. Với tư cách là một tổ chức hoạt động linh hoạt, kết nối các doanh nghiệp tư nhân trong nước với thị trường các nước Đông Nam Á, Hội không chỉ thực hiện các chức năng thương mại thuần túy, mà còn gánh vác sứ mệnh chính trị - tư tưởng quan trọng.

3.2. Quán triệt đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ của Đảng cho doanh nghiệp hội viên

Thông qua các hoạt động của Hội Việt Nam - ASEAN, nền tảng tư tưởng và đường lối đối ngoại của Đảng, đặc biệt là chính sách "Ngoại giao cây tre Việt Nam" (gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển), được cụ thể hóa thành các cẩm nang hướng dẫn kinh doanh. Hội giúp các chủ doanh nghiệp tư nhân nhận thức rõ: Hội nhập kinh tế với ASEAN là thực hiện chủ trương đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế của Đảng, biến đối tác thành bạn bè, tạo dựng môi trường hòa bình để cùng nhau phát triển. Khi doanh nghiệp hiểu rõ bản chất chính trị của các hiệp định thương mại, họ sẽ tham gia kinh doanh với một tâm thế tự tôn dân tộc, thượng tôn pháp luật Việt Nam và luật pháp quốc tế, không bị cuốn vào các vòng xoáy tranh chấp địa chính trị phức tạp của các cường quốc.

3.3. Định hướng đầu tư nhân văn, quảng bá hình ảnh đất nước (Ngoại giao nhân dân)

Một minh chứng thực tế rất rõ nét là sự định hướng của Hội đối với các doanh nghiệp hội viên đầu tư vào các lĩnh vực nhạy cảm và mang tính lan tỏa cao như giáo dục, đào tạo, du lịch và văn hóa tại các nước ASEAN. Lợi nhuận thương mại là cần thiết để doanh nghiệp tồn tại, nhưng dưới sự định hướng tư tưởng của Chi bộ Đảng của Hội, các dự án hợp tác giáo dục, các diễn đàn, hội thảo, các tour du lịch kết nối kinh tế, đầu tư và văn hóa được thiết kế để không chỉ mang lại nguồn thu, mà còn giúp những người tham gia trở thành những đại sứ văn hóa.

Ví dụ trong các năm 2023-2025, khi hỗ trợ một nhóm doanh nghiệp hội viên đầu tư vào lĩnh vực giáo dục tại Lào, Hội ASEAN đã kịp thời cảnh báo về các rủi ro pháp lý và định hướng doanh nghiệp tuân thủ luật pháp sở tại kết hợp với quảng bá văn hóa Việt Nam, giúp các doanh nghiệp đó không chỉ đứng vững mà còn được chính quyền sở tại đánh giá cao...

Khi các doanh nghiệp tư nhân thuộc Hội ASEAN sang mở trường học tiếng Việt, mở liên kết đào tạo nhân lực tại Lào, Campuchia, hay tổ chức các chương trình xúc tiến du lịch tại Thái Lan, Singapore, Hội luôn luôn khuyến nghị họ đang mang theo tư duy và thể hiện được hình ảnh một đất nước Việt Nam hòa bình, năng động, hữu nghị và tôn trọng bạn bè. Đó chính là sự cụ thể hóa tư tưởng Hồ Chí Minh về ngoại giao nhân dân: "Giúp bạn là tự giúp mình", biến hoạt động kinh tế tư nhân thành công cụ củng cố tình đoàn kết trong đại gia đình ASEAN.

3.4. Trao quyền và nâng cao "sức đề kháng" cho doanh nghiệp vươn ra biển lớn

Khi doanh nghiệp tư nhân Việt Nam thực hiện chiến lược "vươn ra biển lớn" (hội nhập quốc tế), họ phải đơn thương độc mã đối mặt với muôn vàn cạm bẫy. Đó có thể là các rào cản pháp lý bất bình đẳng, các bẫy tín dụng đen quốc tế, hoặc nguy hiểm hơn là sự lôi kéo, ép buộc từ các tổ chức phi chính phủ (NGO) có luận điệu sai trái, lợi dụng danh nghĩa hỗ trợ doanh nghiệp để cài cắm các yêu sách chính trị, chống phá Nhà nước Việt Nam.

Lúc này, vai trò trao quyền, bảo vệ của các tổ chức hội thể hiện rất rõ. Hội phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam - ASEAN giữ vai trò như một bộ lọc thông tin, một mạng lưới sẻ chia và hỗ trợ vững chắc. Hội kịp thời cung cấp các cảnh báo rủi ro về chính trị, pháp lý tại các nước sở tại, trang bị cho các doanh nhân một "bộ lọc tư tưởng" sắc bén. Sức đề kháng chính trị giúp họ nhận diện đâu là đối tác làm ăn chân chính, đâu là thế lực thù địch cài cắm yêu sách và phát tán quan điểm diễn biến hòa bình; giúp họ giữ vững lập trường và bản sắc văn hóa Việt Nam ngay cả khi làm việc trong môi trường đa quốc gia, đa văn hóa, trong đó có cả những kẻ thù địch.

4. Nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về kinh tế tư nhân trong bối cảnh hội nhập

Bên cạnh việc "Xây" dựng nền tảng lý luận và thực tiễn vững chắc, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đòi hỏi chúng ta phải trực diện, sắc bén trong việc "Chống", tức là vạch trần và phản bác các luận điệu xuyên tạc, thù địch đánh phá vào khối kinh tế tư nhân. Các thế lực phản động thường tập trung vào hai luận điệu nguy hiểm sau:

4.1. Luận điệu 1: "Kinh tế tư nhân bản chất là tư bản chủ nghĩa, sự lãnh đạo của Đảng là sự can thiệp thô bạo, kìm hãm sự phát triển".

Bản chất của luận điệu: Kẻ địch muốn gieo rắc sự hoài nghi, tạo ra tâm lý đối kháng giữa cộng đồng doanh nhân tư nhân với Đảng. Chúng rêu rao rằng Đảng Cộng sản Việt Nam bản chất chỉ coi trọng kinh tế nhà nước, coi kinh tế tư nhân chỉ là "giải pháp tình thế", và các quy định về xây dựng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp chỉ nhằm kiểm soát, kìm hãm quyền tự do kinh doanh.

Lập luận phản bác: Đây là luận điệu hoàn toàn bóp méo lịch sử và thực tiễn. Hãy nhìn vào hành trình 40 năm Đổi mới của Việt Nam. Nếu không có các Nghị quyết mang tính lịch sử của Đảng, từ Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX đến Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng, thì liệu kinh tế tư nhân Việt Nam có cơ hội phát triển vượt bậc như ngày nay? Chính Đảng Cộng sản Việt Nam là "bà đỡ" pháp lý, tháo gỡ mọi rào cản thông qua việc hoàn thiện hệ thống luật pháp (Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư...), để mở đường cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển.

Hơn thế nữa, chính nhờ sự định hướng chiến lược và uy tín ngoại giao của Đảng và Nhà nước, Việt Nam mới ký kết thành công hàng loạt Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như EVFTA, CPTPP, RCEP và các thỏa thuận hợp tác toàn diện trong ASEAN cũng như nhiều hiệp định có lợi với các đối tác chiến lược toàn diện. Đây chính là những chiếc chìa khóa vàng được Đảng trao cho kinh tế tư nhân để kinh tế tư nhân có hành lang pháp lý an toàn, dũng cảm và tự tin vươn ra biển lớn.

Có thể khẳng định sự lãnh đạo của Đảng không kìm hãm, mà trái lại, chính là "lá chắn" bảo vệ doanh nghiệp tư nhân Việt Nam tránh khỏi các cú sốc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Do đó, việc trang bị 'bộ lọc tư tưởng' vững vàng thông qua các tổ chức hội chính là cách chủ động nhất để doanh nghiệp tư nhân tự bảo vệ mình, biến thách thức thành cơ hội phát triển bền vững

4.2. Luận điệu 2: "Hội nhập quốc tế sâu rộng đòi hỏi phải 'phi chính trị hóa' hoạt động doanh nghiệp, từ bỏ các nguyên tắc tư tưởng".

Bản chất của luận điệu: Các thế lực thù địch lợi dụng xu thế toàn cầu hóa để lý luận và tuyên truyền quan điểm kinh doanh là không biên giới, tiền tệ và thương mại không có màu sắc chính trị. Chúng kêu gọi các doanh nghiệp tư nhân muốn làm ăn với quốc tế thì phải xóa bỏ các tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp, từ bỏ việc giáo dục chính trị cho người lao động, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng từ cơ sở.

Lập luận phản bác: Đây là một cái bẫy tư tưởng vô cùng tinh vi nhưng rất ngây thơ về mặt thực tế kinh tế - chính trị thế giới. Thực tế trên thế giới không có một nền kinh tế hay một tập đoàn xuyên quốc gia nào hoàn toàn "phi chính trị". Các tập đoàn lớn của Mỹ, Mỹ Latinh hay Tây Âu đều phải tuân thủ nghiêm ngặt chiến lược an ninh quốc gia và phục vụ cho lợi ích cốt lõi của nước họ.

Đảng ta đã chỉ rõ: Hội nhập là hòa nhập chứ không hòa tan. Việc giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng trong doanh nghiệp chính là để bảo vệ lợi ích cốt lõi của quốc gia - dân tộc, bảo vệ chính quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp Việt Nam. Nếu từ bỏ lập trường tư tưởng, doanh nghiệp tư nhân sẽ rất dễ bị mất phương hướng, trở thành những thực thể kinh tế mất gốc, dễ dàng bị thâu tóm hoặc trở thành "công cụ", con bài chiến lược cho các mưu đồ chính trị đen tối của các thế lực nước ngoài chống phá chính quê hương mình. Giữ vững nền tảng tư tưởng Đảng chính là giữ gìn bản sắc và lòng tự tôn để doanh nghiệp Việt Nam đứng vững trước mọi giông bão của thương trường quốc tế.

5. Một số giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong khu vực kinh tế tư nhân và các tổ chức hội

Để đưa nền tảng tư tưởng của Đảng thực sự thấm sâu, lan tỏa và trở thành bộ lọc tự nhiên trong khu vực kinh tế tư nhân và các tổ chức hội, chúng ta cần triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp mang tính đột phá, thiết thực dưới đây:

5.1. Giải pháp 1: Đổi mới căn bản phương thức tuyên truyền, giáo dục chính trị về nền tảng tư tưởng của Đảng theo hướng "thiết thực, gắn liền với lợi ích doanh nghiệp"

Nội dung: Khắc phục triệt để căn bệnh giáo điều, hình thức, khô khan trong công tác tuyên truyền chính trị. Đối với khu vực kinh tế tư nhân, thời gian và hiệu quả là vàng bạc. Do đó, các tổ chức hội, hiệp hội cần thiết kế các chương trình giáo dục tư tưởng lồng ghép khéo léo vào các chương trình đào tạo quản trị doanh nghiệp, hội thảo xúc tiến đầu tư hay thậm chí chương trình du lịch cho cán bộ công nhân viên.

Cách làm cụ thể: Thay vì bắt các chủ doanh nghiệp ngồi nghe những bài giảng lý luận thuần túy, Hội phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam - ASEAN đã và sẽ tiếp tục tổ chức các diễn đàn với chủ đề: "Vận dụng đường lối đối ngoại của Đảng vào chiến lược tiếp cận thị trường ASEAN". Giải thích cho doanh nghiệp hiểu rõ các cam kết của Chính phủ trong hợp tác ASEAN mang lại lợi ích thuế quan và loại bủ rào cản kỹ thuật như thế nào và bản thân họ có lợi ích ở những điểm gì. Khi doanh nghiệp thấy tư tưởng, đường lối của Đảng mang lại giá trị thực tế, bảo vệ quyền lợi của họ, họ sẽ tự khắc tin yêu, tự nguyện tìm hiểu và nghiêm túc chấp hành.

5.2. Giải pháp 2: Ứng dụng chuyển đổi số toàn diện, xây dựng hệ sinh thái thông tin tích cực "Lấy cái đẹp dẹp cái xấu" trên không gian mạng

Nội dung: Doanh nhân và người lao động trong khối tư nhân là những người tiếp xúc với công nghệ và internet nhiều nhất. Đây cũng là chiến trường chính mà các thế lực thù địch tung tin giả, tin độc hại, tin không được kiểm chứng. Do đó, phải dùng chính công nghệ để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Cách làm cụ thể: Các tổ chức hội cần xây dựng các ứng dụng (App), các trang mạng xã hội (Facebook, Zalo, LinkedIn) chính thống của hiệp hội để cung cấp thông tin pháp lý và các chính sách kinh tế mới nhất của Đảng và Nhà nước một cách nhanh chóng, ngắn gọn, trực quan (dưới dạng Infographic, Video ngắn). Phải tạo ra được một hệ sinh thái thông tin sạch, tích cực, giúp các doanh nghiệp tiếp cận kịp thời với các nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước. Khi thông tin tích cực, chính thống chiếm lĩnh không gian mạng, các luận điệu xuyên tạc, kích động sẽ không còn đất sống.

5.3. Giải pháp 3: Phát huy vai trò nêu gương của đảng viên là chủ doanh nghiệp và lãnh đạo tổ chức hội

Nội dung: "Một trăm lời nói hay không bằng một việc làm tốt". Uy tín của nền tảng tư tưởng Đảng trong khu vực tư nhân được đo bằng chính tư cách, đạo đức và sự thành công của những đảng viên đứng đầu.

Cách làm cụ thể: Cần chú trọng công tác phát triển Đảng trong khối hiệp hội và hội, kết nạp những chủ doanh nghiệp tư nhân có tâm, có tầm, chấp hành tốt pháp luật. Bản thân các đảng viên là lãnh đạo các tổ chức hội, là chủ doanh nghiệp phải là tấm gương sáng về sự liêm chính trong kinh doanh, không trốn thuế, không vi phạm môi trường, chăm lo tốt đời sống cho người lao động và tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội. Sự thành đạt và nhân cách của đảng viên là chủ doanh nghiệp và lãnh đạo tổ chức hội chính là câu trả lời đanh thép nhất phản bác mọi luận điệu bôi nhọ của thế lực thù địch.

6. Kết luận: niềm tin và khát vọng trong kỷ nguyên mới

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong phát triển kinh tế tư nhân, đặc biệt là trong tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng, không phải là một khẩu hiệu chính trị nhất thời, mà là một nhiệm vụ chiến lược sống còn, mang tính lý luận sâu sắc và tính thực tiễn cấp bách. Thực tiễn 40 năm qua đã chứng minh, sự định hướng và dẫn dắt của Đảng thông qua đường lối và các chính sách không bao giờ làm giảm đi sức sáng tạo của kinh tế tư nhân, mà trái lại, nó là bệ phóng vững chắc nhất, mang lại sự bình yên và vị thế bền vững cho doanh nghiệp Việt Nam khi bước ra trường quốc tế.

Nhiệm vụ của các tổ chức hội, hiệp hội, những tổ chức thường đứng ở đầu sóng ngọn gió trong chính sách ngoại giao kinh tế tư nhân và ngoại giao nhân dân, là phải tiếp tục kiên trì, sáng tạo, biến những nguyên lý lý luận khô khan thành những hành động thực tiễn sinh động và mang lại lợi ích cụ thể cho doanh nghiệp. Với một nền tảng tư tưởng vững vàng như "kim chỉ nam", với một "đá chắn thép" bảo vệ trước mọi luồng tư tưởng độc hại, cộng đồng doanh nghiệp tư nhân Việt Nam nói chung, và các tổ chức hợp tác quốc tế nói riêng, chắc chắn sẽ tiếp tục lớn mạnh, trở thành những trụ cột kinh tế vững chắc, cùng toàn Đảng, toàn dân đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình rực rỡ của dân tộc Việt Nam.

https://vasean.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét