Mặc cho phe cứng rắn gây sức ép, Putin vẫn kiên trì chiến lược hiện tại
Trong bối cảnh Ukraine mở rộng phạm vi tấn công bằng máy bay không người lái vào thủ đô Moscou, bán đảo Crimea và một số thành phố khác của Nga, trong khi nỗ lực hòa giải Nga - Ukraine của Mỹ vẫn chưa mang lại kết quả, những lời kêu gọi cứng rắn trong nội bộ Nga đòi leo thang chiến dịch quân sự chống Ukraine đang ngày càng gia tăng.Hãng tin Reuters của Anh ngày 26/6 đưa tin, những lời kêu gọi này không phải lần đầu tiên xuất hiện. Từ lâu, phe cứng rắn ở Nga đã kêu gọi các hành động quyết liệt hơn, như huy động quân đội toàn diện, phá hủy các khu vực trọng yếu của chính quyền Ukraine, tiêu diệt Tổng thống Ukraine Zelensky, hay tấn công các nhà máy sản xuất máy bay không người lái cho Ukraine trên lãnh thổ châu Âu. Thậm chí, có những phần tử cực đoan còn chủ trương xem xét sử dụng vũ khí hạt nhân.
Việc Ukraine trong tháng này tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào Moscow, St. Petersburg, Crimea và các khu vực khác đã càng thêm kích động phe diều hầu trong nước, khiến tiếng nói đòi leo thang chiến dịch quân sự của họ tăng lên rõ rệt.
Nhà dân tộc chủ nghĩa Nga, tỷ phú Konstantin Malofeyev, đã công khai chất vấn sau khi một nhà máy lọc dầu ở Moscow bị quân đội Ukraine tấn công gây cháy vào tuần trước: "Phải xảy ra chuyện gì nữa thì chúng ta mới thực sự bắt đầu chiến đấu? Chiến tranh có nghĩa là giành chiến thắng bằng mọi giá. Người Ukraine đang dốc toàn lực, tại sao chúng ta lại không?"
"Vũ khí hạt nhân mà thế hệ đi trước đã dốc toàn lực quốc gia để nghiên cứu, phát triển và tích trữ, chẳng phải chính là để dành cho khoảnh khắc như thế này sao? Tại sao chúng ta lại không sử dụng?" ông Malofeyev tuyên bố.
Những phát ngôn ngày càng cực đoan này vừa phản ánh mối lo ngại của xã hội Nga trước phạm vi và sức phá hoại ngày càng tăng của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái từ Ukraine, vừa cho thấy những tranh luận trong nội bộ nước này về cục diện chiến tranh. Với tư cách là một quốc gia rộng lớn, Nga làm thế nào để vừa bảo vệ an ninh lãnh thổ, vừa hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược đã đề ra kể từ khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào năm 2022.
Một số nhà bình luận Nga còn chủ trương Nga nên học hỏi chiến lược quân sự và ngoại giao mà Iran đã thể hiện khi đối phó với Mỹ.
Blog "Đam mê chiến tranh" của Nga với hơn 650.000 người theo dõi đã công khai kêu gọi biến các thành phố lớn của Ukraine thành "nơi không thể ở được" thông qua các cuộc ném bom liên tục. Một số phần tử cứng rắn khác cho rằng Nga nên từ bỏ hoàn toàn các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian, với mục tiêu triệt để là tiêu diệt hoàn toàn Ukraine.
Blogger Yuri Balanchik, người có gần 90.000 người theo dõi trên mạng xã hội Telegram, cho rằng Ukraine hoàn toàn không thể tiến hành các cuộc không kích có hệ thống nhằm vào Nga nếu không có cái "gật đầu" của Washington. Ông khẳng định sở dĩ Tổng thống Mỹ Trump ngầm dung túng cho các hành động của Ukraine là vì Iran "đã buộc ông phải ký một thỏa ước nhục nhã", và nay Trump muốn "xả hơi" bằng cách thể hiện lập trường cứng rắn hơn với Nga.
Balanchik viết: "Vì vậy, chúng ta không còn lựa chọn nào khác: hoặc chúng ta đánh bại Trump, hoặc họ đánh bại chúng ta."
Mặc dù 3 quan chức cấp cao chính phủ Nga trong tuần này tuyên bố các cuộc đàm phán Nga - Mỹ cho đến nay vẫn chưa đạt được bất kỳ kết quả thực chất nào, đồng thời cáo buộc phía Mỹ không thực hiện được những cam kết hòa bình mà Tổng thống Putin và ông Trump đã đưa ra trong cuộc gặp năm ngoái, nhưng cho đến nay, Điện Kremlin vẫn không chấp nhận lời kêu gọi từ bỏ đàm phán của phe diều hầu.
Reuters cho biết, Điện Kremlin đang né tránh những chủ trương cực đoan của phe dân tộc chủ nghĩa, thay vào đó tiếp tục thúc đẩy chiến lược hiện tại. Bộ Quốc phòng Nga hồi tháng 4 năm nay từng công bố địa chỉ của nhiều nhà máy sản xuất máy bay không người lái cho Ukraine tại các nước châu Âu, động thái này bị bên ngoài xem là một lời cảnh báo, nhằm nhắc nhở các cơ sở này trong tương lai có thể trở thành mục tiêu tấn công. Bộ Ngoại giao Nga tháng trước cũng tuyên bố sẽ tiến hành các "cuộc tấn công có hệ thống" vào các mục tiêu quân sự của Ukraine.
Bài báo nhận định, bản thân ông Putin hiện dường như cũng rất tự tin vào chiến lược hiện tại. Trong bài phát biểu trước học viên các học viện quân sự ngày 23, ông cho biết quân đội Nga đã tiến gần đến việc kiểm soát Stantinovka ở vùng Donbas, đồng thời nhận định các lực lượng chính trị thù địch với Nga trong nội bộ châu Âu, trong tương lai có thể sẽ bị thay thế bởi những đối thủ "lý trí hơn".
"Những người mong muốn bình thường hóa quan hệ với Nga, chấm dứt cái gọi là chính sách gây thất bại chiến lược cho Nga, đang ngày càng nhiều lên," ông Putin nói. "Cuối cùng, mọi thứ rồi sẽ ổn thỏa cả thôi."
Tôi, chủ trang fb này, ủng hộ chiến lược hiện tại của tổng thống Putin.
Link Reuters: https://www.internazionale.it/ultime-notizie-reuters/2026/06/26/analysis-russian-hawks-urge-putin-to-escalate-war-drop-us-talks-as-ukraine-strikes-deep
Thông tin bài báo: Tác giả: Andrew Osborn
Ngày đăng: 26 tháng 6, 2026
Tiêu đề: "Analysis: Russian hawks urge Putin to escalate war, drop US talks as Ukraine strikes deep"
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét