Chủ Nhật, 19 tháng 7, 2026

Cả 6/6 học sinh Việt Nam đều đoạt huy chương tại Olympic Toán 2025

Cả 6/6 học sinh Việt Nam đều đoạt huy chương tại Olympic Toán 2025
Hoan hô các học sinh Việt Nam đã giành 2 Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế 2026, xếp thứ 5 thế giới. 
Tôi vừa vào trang chủ của IMO 2026 Thượng Hải, nhưng đến nay IMO chưa cập nhật. Tương tự Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật, Ba Lan, Israel... vẫn chưa công bố đầy đủ bảng điểm hoặc thứ hạng đội tuyển trên các website chính thức. Riêng Bộ Giáo dục Indonesia công bố đội tuyển đạt 1 HCV, 3 HCĐ và 2 Bằng khen (Honourable Mention). 

Có khả năng Ban tổ chức đang yêu cầu các đoàn chưa công bố toàn bộ bảng xếp hạng cho đến lễ bế mạc (21/7), trong khi một số nước như Việt Nam chỉ được phép công bố thành tích đội mình.

Báo Bộ GD-ĐT vừa thông tin về kết quả của đội tuyển Việt Nam tại kỳ thi Olympic Toán quốc tế (IMO) năm 2026. Theo đó, cả 6 học sinh đều giành huy chương, gồm 2 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.

Cụ thể, 2 Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế năm 2026 thuộc về các em: Nguyễn Đình Tùng (lớp 12, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, thuộc Trường ĐH Khoa học Tự nhiên -ĐHQGHN, đạt 36 điểm); Nguyễn Lê Nhật Nam (lớp 12, Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm thuộc Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, đạt 30 điểm).

3 Huy chương Bạc thuộc về các em: Phạm Đăng Nguyên (lớp 12, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội, đạt 28 điểm); Trần Đại Thành Danh (lớp 12, Trường Phổ thông Năng khiếu, ĐH Quốc gia TPHCM, đạt 27 điểm) và Nguyễn Hoàng Phương (lớp 11, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An, đạt 27 điểm).

Em Hà Mạnh Hùng (lớp 11, Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam, Hà Nội) giành Huy chương Đồng với 20 điểm.


Như vậy chúng ta đã có sự bứt phá về thứ hạng: Với tổng số 168 điểm, đoàn Việt Nam xếp thứ 5 toàn đoàn (sau Trung Quốc, Mỹ, Nga và Singapore) trong tổng số 119 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thành tích này giúp Việt Nam tăng 4 bậc so với vị trí thứ 9 của năm ngoái.

Gương mặt vàng đổi màu huy chương: Em Nguyễn Đình Tùng (lớp 12, THPT chuyên Khoa học Tự nhiên) đạt điểm số cao nhất đoàn Việt Nam với 36 điểm. Đây là lần thứ hai bạn ấy tham gia IMO và đã đổi màu huy chương thành công từ Bạc (năm ngoái) sang Vàng.


Thầy Nguyễn Chu Gia Vượng (bìa trái) và thầy Lê Bá Khánh Trình (bìa phải) cùng các thành viên đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic Toán học quốc tế năm 2026. Từ trái sang, lần lượt là các em Phạm Đăng Nguyên, Hà Mạnh Hùng, Nguyễn Lê Nhật Nam, Nguyễn Đình Tùng, Trần Đại Thành Danh, Nguyễn Hoàng Phương.

Kỳ thi Olympic Toán quốc tế (IMO) năm 2026 được tổ chức từ ngày 10 đến 21/7 tại TP Thượng Hải, Trung Quốc với sự tham gia của gần 666 thí sinh, đến từ 119 đoàn của 119 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Theo quy định, ban tổ chức Olympic Toán quốc tế năm 2026 trao giải chính thức cho 50% thí sinh tham dự, trong đó, tỷ lệ các huy chương Vàng: Bạc: Đồng là 1:2:3. Cụ thể, số lượng Huy chương Vàng được trao là 55; Huy chương Bạc là 105; Huy chương Đồng là 189.

Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao bằng khen cho các học sinh đạt điểm tối đa cho 1 bài toán.

Trước đó, các thí sinh phải vượt qua 2 ngày thi, với tổng thời gian thi là 4,5 tiếng/ngày.

Đề thi IMO năm nay gồm 6 bài toán, với 2 bài số học, 2 bài tổ hợp, 1 bài hình học và 1 bài đại số. Cấu trúc này tương tự như với đề thi năm ngoái. Ngoài ra, cả hai bài toán về số học của kỳ thi cũng đòi hỏi nhiều về tư duy tổ hợp. Đáng chú ý là trong 3 năm gần nhất, mỗi kỳ thi chỉ có duy nhất 1 bài toán về hình học. Điều này càng thể hiện xu hướng đề thi của những năm gần đây thiên nhiều về tổ hợp. Đặc biệt, nhiều bài toán được phân loại số học hay đại số cũng có sự pha trộn giữa các nội dung khác nhau, nhất là với nội dung tổ hợp.


Những thông tin thú vị tại giải đấu năm nay:

Cuộc đua song mã giữa Trung Quốc và Mỹ: Tại kỳ thi năm nay, cuộc cạnh tranh vị trí số 1 toàn đoàn diễn ra vô cùng nghẹt thở giữa đội tuyển nước chủ nhà Trung Quốc và đội tuyển Mỹ. Cả hai nước đều mang đến đội hình toàn siêu sao toán học và liên tục bám đuổi nhau sít sao ở các bài hình học và tổ hợp phức tạp (Bài số 3 và Bài số 6 của đề thi).

Singapore vững vàng trong Top đầu: Bên cạnh các cường quốc truyền thống như Mỹ và Trung Quốc, Singapore tiếp tục khẳng định vị thế là "anh cả" của khu vực Đông Nam Á tại sân chơi toán học khi duy trì điểm số rất cao, xếp ngay trên đoàn Việt Nam một bậc trong bảng tổng sắp quốc tế.

Hậu trường chấm thi căng thẳng: Do số lượng quốc gia tham dự tăng kỷ lục (hơn 119 nước và vùng lãnh thổ), Ban tổ chức tại Thượng Hải đã phải áp dụng hệ thống quét và chấm điểm kỹ thuật số tối tân để các Trưởng đoàn quốc tế có thể đối thoại, phúc khảo điểm số (coordination) trực tuyến, giúp giảm thiểu thời gian tranh tranh luận về barem điểm của các bài toán tự luận khó.

Sự thống trị của các nước lớn: Đúng như dự đoán, Mỹ và Trung Quốc là hai quốc gia sở hữu nhiều thí sinh đạt Huy chương Vàng nhất giải. Đội tuyển Mỹ được dẫn dắt bởi các giáo sư hàng đầu từ MAA (Hiệp hội Toán học Mỹ) thường có thế mạnh ở các bài toán Hình học phẳng, trong khi Trung Quốc lại cực mạnh ở các bài Đại số và Số học.

Trí tuệ nhân tạo (AI) làm dậy sóng giải đấu: Một thông tin công nghệ cực kỳ thú vị ngay tại IMO 2026 Thượng Hải là sự xuất hiện của AxiomProver (một hệ thống AI chứng minh định lý tự động). AI này đã thử sức với cả 6 bài toán của kỳ thi và xuất sắc đạt điểm số tuyệt đối 42/42, giải được toàn bộ các bài toán cực khó của đề thi năm nay.

Cách tính điểm xếp hạng toàn đoàn: Thực tế tại IMO, Ban tổ chức không trao cúp chính thức cho vị trí "Nhất toàn đoàn" mà chỉ trao huy chương cá nhân. Thứ hạng toàn đoàn (như việc Việt Nam xếp thứ 5) là do các nước tự cộng tổng điểm của 6 thành viên lại để so sánh với nhau. Mức điểm sàn để lấy Huy chương Vàng năm nay là 30 điểm (trên tổng điểm tuyệt đối là 42).

Lễ bế mạc và trao giải kỳ thi IMO 2026 sẽ diễn ra vào lúc 16h (theo giờ địa phương), ngày 20/7/2026.

Xem thêm:

https://vietnamnet.vn/viet-nam-gianh-2-huy-chuong-vang-olympic-toan-quoc-te-2026-xep-thu-5-the-gioi-2537133.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét