Vì sao Hải Nam tiên phong cấm bán xe chạy xăng?
Báo Trung Quốc vừa loan tin vào năm 2030, toàn đảo Hải Nam sẽ nghiêm cấm hoàn toàn việc bán xe ô tô mới chạy hoàn toàn bằng xăng!Đừng vội vã chọn phe, hãy làm rõ ba chính sách dễ bị hiểu sai lệch nhất dưới đây.
Đầu tiên, cấm bán không đồng nghĩa với cấm lưu thông. Tin đồn lan truyền ác ý nhất trên mạng hiện nay là "đến năm 2030 xe xăng sẽ không được phép chạy nữa", đây hoàn toàn là chiêu trò tạo ra sự lo lắng. Văn bản chính thức viết rõ ràng bằng mực đen giấy trắng: năm 2030 chỉ là các đại lý không bán xe chạy hoàn toàn bằng xăng mới tinh nữa; còn chiếc xe xăng đã đăng ký biển số của bạn thì cứ việc chạy, đến kỳ thì đăng kiểm, muốn sang tên thì sang tên, cứ chạy cho đến khi tự hỏng hóc thanh lý thì thôi, không ai can thiệp cả.
Thứ hai, không phải tất cả xe chạy bằng xăng đều bị cấm. Các dòng xe như Hybrid cắm điện (PHEV), xe điện mở rộng phạm vi (EREV), tức là những dòng xe vừa có thể sạc điện vừa có thể đổ xăng, đều được quy vào nhóm xe năng lượng sạch và không nằm trong danh sách bị cấm bán. Nếu ai thực sự có nỗi lo về quãng đường di chuyển đường dài hay ngại sạc pin phiền phức, cứ chọn một chiếc Hybrid cắm điện thì vẫn đổ xăng chạy bình thường, chính sách hoàn toàn không chặn đứng đường sống của người dân.
Cuối cùng, chính sách này của Hải Nam không phải là quyết định đột ngột đổ ập xuống một cách rập khuôn. Nó được chia làm ba bước, thực hiện theo lộ trình thay thế tiệm tiến.
Bước thứ nhất: Lĩnh vực công làm gương trước. Các loại xe vận hành như xe buýt, xe taxi, xe dọn vệ sinh môi trường từ lâu đã được yêu cầu 100% sử dụng năng lượng sạch khi mua mới hoặc thay thế, hiện tại lượng xe hiện có cũng đã được thay thế đến 80% - 90%. Bước này Hải Nam đã đi trước một bước từ lâu.
Bước thứ hai: Giai đoạn 2026 - 2029 là bước đệm mềm cho lĩnh vực tư nhân. Xe xăng mới vẫn được bán bình thường, song song với đó là việc phủ rộng mạng lưới sạc, đồng thời tung ra các khoản trợ cấp mua xe, ưu đãi đỗ xe để từ từ định hướng thị trường chuyển đổi, không ai ép bạn phải đổi xe ngay lập tức.
Bước thứ ba: Đến năm 2030 mới chính thức dừng bán xe xăng mới. Trước và sau đó đều để lại một khoảng thời gian đệm chuyển tiếp vô cùng dư dả.
Nói thẳng ra, đợi đến khi thực sự bước sang năm 2030, theo xu hướng hiện nay rất có thể phần lớn người dân khi mua xe vốn dĩ đã chủ động chọn xe năng lượng mới rồi, chính sách chỉ là thuận theo đà thực tế để đẩy thêm một cú cuối cùng, chứ hoàn toàn không phải là một chiến dịch "mệnh lệnh cấm xe xăng" mang tính phong trào.
Nhưng Hải Nam vừa không phải tỉnh lớn về công nghiệp ô tô, cũng chẳng phải là vùng kinh tế phát triển nhất, tại sao lại là nơi đầu tiên hô hào cấm bán hoàn toàn xe chạy xăng trên toàn tỉnh?
Chuyện này thực sự không phải chỉ dựa vào việc "gan to". Nếu đổi lại là bất kỳ tỉnh lớn nào ở khu vực đại lục, họ đều không dám dễ dàng hô hào cấm bán xe xăng trên toàn phạm vi tỉnh.
Vì sao? Bởi vì bối cảnh sử dụng hoàn toàn khác nhau. Khu vực đại lục có địa hình rộng lớn, nhu cầu chạy đường dài liên tỉnh nhiều, việc phủ sóng hạ tầng sạc cực kỳ gian nan, vội vàng cấm bán chắc chắn là điều không thực tế. Trong khi đó, Hải Nam thì hoàn toàn khác, đặc tính của một hòn đảo khép kín bẩm sinh đã là đấu trường tối ưu nhất cho xe điện hoạt động.
Tuyến đường cao tốc chạy vòng quanh toàn bộ hòn đảo chỉ dài vỏn vẹn 613 km, nhu cầu đi lại hàng ngày của người dân đa số chỉ vài chục kilomet, sạc đầy một lần là quá đủ để chạy phăm phăm khắp đảo.
Tuyến đường cao tốc chạy vòng quanh toàn bộ hòn đảo chỉ dài vỏn vẹn 613 km, nhu cầu đi lại hàng ngày của người dân đa số chỉ vài chục kilomet, sạc đầy một lần là quá đủ để chạy phăm phăm khắp đảo.
Điều tuyệt vời hơn nữa là khí hậu, nhiệt độ quanh năm ở đây khá cao, mùa đông về cơ bản đều trên 10°C. Hiệu suất duy trì dung lượng pin thực tế của cùng một mẫu xe tại đây cao hơn từ 20% đến 30% so với mùa đông ở phương Bắc, hiệu quả sử dụng xe điện được đẩy lên mức tối đa.
Tất nhiên, chỉ dựa vào việc "ông trời ban lộc" thì không đủ để gánh đỡ một chính sách lớn đến thế. Điểm khôn ngoan nhất của Hải Nam nằm ở chỗ: Chính quyền không hô khẩu hiệu trước rồi mới đi làm bài tập bù sau, mà là xây dựng nền móng thật vững chắc trước, rồi mới thuận nước đẩy thuyền ban hành chính sách.
Tính đến tháng 8 năm 2025, toàn tỉnh đã lũy kế xây dựng được 233.000 trạm sạc, đạt tỷ lệ xe/trạm sạc ở mức 2,1:1; tức là cứ 2,1 xe thì có một trạm sạc. Độ dày kinh khủng phải không ?
Tất nhiên, chỉ dựa vào việc "ông trời ban lộc" thì không đủ để gánh đỡ một chính sách lớn đến thế. Điểm khôn ngoan nhất của Hải Nam nằm ở chỗ: Chính quyền không hô khẩu hiệu trước rồi mới đi làm bài tập bù sau, mà là xây dựng nền móng thật vững chắc trước, rồi mới thuận nước đẩy thuyền ban hành chính sách.
Tính đến tháng 8 năm 2025, toàn tỉnh đã lũy kế xây dựng được 233.000 trạm sạc, đạt tỷ lệ xe/trạm sạc ở mức 2,1:1; tức là cứ 2,1 xe thì có một trạm sạc. Độ dày kinh khủng phải không ?
Không chỉ phủ sóng toàn bộ khu vực đô thị và cao tốc, ngay cả các thị trấn, danh lam thắng cảnh phía dưới hay thậm chí là các homestay nông thôn cũng đều được trang bị đầy đủ. Trên cao tốc vòng quanh đảo, cứ vài kilomet hoặc vài chục kilomet lại có một điểm sạc. Hải Nam đã đưa nền tảng hạ tầng sạc của mình lọt vào nhóm dẫn đầu cả nước.
Vậy chính quyền đang tính toán gì?
Nói trắng ra, họ muốn mượn lệnh cấm bán này để ép chuỗi công nghiệp năng lượng mới phải hạ cánh và cắm rễ tại địa phương. Hiện tại, các doanh nghiệp hàng đầu đã nghe ngóng được làn gió mới và bắt đầu tiến vào Hải Nam.
CATL (Ninh Đức Thời Đại) là đơn vị đầu tiên đi quân cờ của mình: triển khai song song cả hai mũi nhọn là đổi pin cho xe tải nặng và đổi pin cho xe du lịch, đồng thời bố trí các dự án lưu trữ năng lượng thương nghiệp/công nghiệp và dự án mạng lưới vi mô siêu sạc tích hợp quang - trữ (quang điện và lưu trữ năng lượng), nhằm dựng lên nền móng cho mạng lưới năng lượng trước.
Điều Hải Nam muốn làm là mượn cánh cửa của Cảng thương mại tự do để dùng một nước cờ làm sống dậy toàn bộ chuỗi công nghiệp. Bước đi này không hề nhỏ, thách thức cũng không ít, nhưng lộ trình này thực sự đã đi đúng hướng.
Điều Hải Nam muốn làm là mượn cánh cửa của Cảng thương mại tự do để dùng một nước cờ làm sống dậy toàn bộ chuỗi công nghiệp. Bước đi này không hề nhỏ, thách thức cũng không ít, nhưng lộ trình này thực sự đã đi đúng hướng.
Tham khảo:
https://cnevpost.com/2026/07/13/hainan-reiterates-2030-gasoline-car-sales-ban/
https://english.news.cn/20260714/5a41d1a21d124ab1be532ff0e9446776/c.html
https://www.chinadaily.com.cn/a/202607/14/WS6a55f6d4a310986e2b46535a.html
https://carnewschina.com/2026/07/13/chinas-10-million-population-hainan-province-to-become-first-to-ban-ice-vehicle-sales-by-2030/
https://autonews.gasgoo.com/articles/news/2076619095725101057
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét