Thứ Ba, 7 tháng 7, 2026

4 sản phẩm Âu Mỹ Trung vứt bỏ nhưng ở VN thành siêu lợi nhuận

4 sản phẩm Âu Mỹ Trung vứt bỏ nhưng ở Việt Nam thành siêu lợi nhuận 

Trong khi người 
Âu Mỹ Trung đã thức tỉnh và vứt bỏ 6 sản phẩm bịp bợm siêu lợi nhuận, thì người Việt Nam vẫn say mê với chúng. Hôm nay tôi sẽ viết về 6 sản phẩm tiêu dùng đã thịnh hành nhiều năm ở Âu Mỹ Trung rồi bị phát hiện ra là lừa đảo, bịp bợm và là công cụ để các ông chủ bóc lột người dân lao động bình thường.

1. Chiêu trò lừa dối người tiêu dùng thứ nhất: cá hồi.

Khoảng 40-50 năm trước, cá hồi ở châu Âu là loại hải sản rẻ tiền, sản lượng hàng nghìn tấn, dư thừa nghiêm trọng, không chỉ giới thượng lưu châu Âu không ăn, mà ngay cả dân thường cũng chỉ dùng nó để nuôi lợn. Để xoay chuyển tình thế này, Na Uy nơi có nguồn cá hồi lớn nhất, đã tỉ mỉ, xây dựng một chiêu trò lừa dối cấp quốc gia.

Bước thứ nhất, họ đổi tên cá hồi. Tên gốc của cá hồi là Đại Tây Dương quy (Atlantic Salmon), được đổi thành tên gọi Salmon như ngày nay, khiến người ta hiểu nhầm đây là một giống cao cấp hoàn toàn mới.

(Ghi chú thêm: Cá hồi Na Uy có tên khoa học là Salmo salar, tên gốc tiếng Anh là Atlantic Salmon, chỉ loài cá hồi tự nhiên ở vùng biển lạnh Đại Tây Dương. Khoảng những năm 1980-1990, để phục vụ chiến dịch marketing xuất khẩu sang các thị trường châu Á, đặc biệt là Nhật Bản và sau này là Trung Quốc, ngành công nghiệp cá hồi Na Uy đã sử dụng tên gọi "Salmon", một tên gọi thương mại ngắn gọn, dễ nhớ, sang trọng hơn, tạo cảm giác như một sản phẩm cao cấp hoàn toàn mới. Tên gọi này đã thành công trong việc tái định vị sản phẩm từ hải sản bình dân thành thực phẩm cao cấp.)

Bước thứ hai, định hình nhận thức về sức khỏe. Họ phát động hàng loạt chiến dịch tuyên truyền cá hồi giàu axit béo không no Omega-3, không chỉ ít chất béo nhiều protein, mà còn tốt cho trí não và tim mạch, là sản phẩm sức khỏe phù hợp với mọi lứa tuổi, nhất là người già và trẻ em, ảnh hưởng đến nhận thức của rất nhiều phụ huynh.

Bước thứ ba, tái tạo hình ảnh cao cấp. Để xoay chuyển hình ảnh hải sản bình dân của cá hồi, họ hợp tác với lượng lớn khách sạn 5 sao, thiết lập quầy cá hồi chuyên dụng trong các siêu thị cao cấp, và kiểm soát nhân tạo nguồn cung sản phẩm, khiến cá hồi từ hải sản bình dân nhảy vọt trở thành hàng xa xỉ cao cấp.

Đạt được mục tiêu này xong, họ lại dùng cá hồi nước ngọt rẻ tiền, lẫn lộn thật giả, dán nhãn nhập khẩu bán cho bạn. Bạn nghĩ mình đang ăn thực phẩm sức khỏe từ cách xa vạn dặm, lấy từ đại dương xa xôi rất trong sạch, an toàn... Thực tế bạn đang ăn một chiêu trò marketing được biên soạn công phu.

2. Chiêu trò lừa dối người tiêu dùng thứ hai: Kim cương.

Kim cương chính là chiêu trò marketing lừa dối lớn nhất thế giới, trong hơn một thế kỷ, hàng tỷ phụ nữ toàn cầu bị lừa, bạn nghĩ kết hôn mua kim cương là mua tình yêu bất diệt? Thực tế bạn mua chính là chiêu trò marketing của tư bản.

Năm 1870, Nam Phi phát hiện một mỏ kim cương giàu trữ lượng khổng lồ, tập đoàn tài chính phương Tây dùng vũ lực độc chiếm 90% thị trường kim cương toàn cầu, vì lợi nhuận tối đa hóa, họ làm hai việc:

Thứ nhất, quy định rõ ràng, bất kể trữ lượng kim cương lớn bao nhiêu, mỗi năm chỉ được khai thác một phần rất nhỏ, thông qua kiểm soát sản lượng thực tế gián tiếp tạo ra sự khan hiếm, khiến kim cương trở thành vật phẩm hiếm.

Thứ hai, mời hoàng gia các nước và danh lưu xã hội tuyên truyền rộng rãi, gắn kim cương với tình yêu, khiến mọi người cho rằng kết hôn mua nhẫn kim cương là việc bắt buộc phải làm, triệt để thay đổi logic bán hàng của kim cương.

Thông qua hai thủ đoạn này, kim cương nhảy vọt trở thành hàng xa xỉ đỉnh cao toàn cầu, trong hơn trăm năm thu hoạch vô số tiền, là một trong những ngành siêu lợi nhuận được kiểm soát nhân tạo rõ ràng nhất thế giới.

Kết quả bây giờ ra sao? Cùng với công nghệ tổng hợp kim cương nhân tạo không ngừng hoàn thiện, cùng với nhận thức của thế giới không ngừng nâng cao, chiêu trò marketing kim cương triệt để sụp đổ, kim cương trở thành một trong những trang sức không giữ giá nhất toàn cầu. Đáng buồn là nhiều người Việt Nam vẫn say mê tích lũy kim cương

3. Chiêu trò lừa dối tiêu dùng thứ ba: Thực phẩm chức năng cho người trung cao tuổi.

Đây là chiêu trò vô liêm sỉ nhất, đáng bị lên án nhất, vì nó lợi dụng nỗi sợ ốm đau bệnh tật của người già, hút cạn tiền dưỡng lão của vô số người, phá hoại hạnh phúc của rất nhiều gia đình.

Chiêu trò của nó thực ra rất đơn giản, kẻ lừa đảo trước tiên dùng khám miễn phí, tặng miễn phí trứng gạo nước mắm, dầu ăn, đến nhà trò chuyện... để đổi lấy sự tin tưởng của người già, đợi người già buông lỏng cảnh giác, họ sẽ trong lúc trò chuyện phiếm phóng đại nỗi sợ của người già về ba cao (mỡ máu, huyết áp, tiểu đường), bệnh nặng, già lão, rồi quảng cáo thứ thực phẩm thông thường, thiết bị thông thường chỉ có giá vốn vài chục đồng, thành thần phẩm dưỡng sinh có thể chữa bách bệnh, thậm chí kéo dài tuổi thọ..., rất nhiều người già dành dụm chi tiêu dè sẻn tiền dưỡng lão mấy chục năm, cuối cùng đều giao hết cho họ.

Đó là chưa kể tới những chiêu trò tương tự như bán bảo hiểm nhân thọ, bán kỳ nghỉ...

Sở dĩ chuyên lừa người già, là vì người già trí tuệ giảm sút, lại thiếu sự đồng hành của con cái... Kẻ lừa đảo lợi dụng đặc điểm người già cô đơn dễ tiếp cận, khó phân biệt thật giả, mới có thể liên tục thành công.

Nhưng buồn là hiện nay, với sự dung túng của pháp luật, các chiêu trò lừa đảo kiểu này đã và đang phát triển rầm rộ ở Việt Nam trong khoảng mười năm gần đây và cả hiện nay.

4. Chiêu trò lừa dối tiêu dùng thứ tư: Trái cây cao cấp nhập khẩu.

Chỉ cần dán nhãn nhập khẩu, bất kể là nho Shine Muscat, cherry hay bơ, giá đều gấp nhiều lần so với giá nhập khẩu. Bạn đang nghĩ mình ăn hương vị và chất lượng quốc tế, nhưng thực tế chúng không có gì nổi trội so với các trái cây khác trong nước.

Sở dĩ trái cây nhập khẩu này có thể trở thành "cao cấp", "quý giá", căn bản không phải vì hương vị, mà vì chúng đánh trúng tâm lý so bì tặng quà, giao tiếp của người Việt Nam. Vào các dịp lễ tết hay khi thăm hỏi bạn bè, cấp trên, bạn mang một hộp táo trong nước đến nhà họ để biếu, họ có thể thấy bạn không có thành ý, nhưng nếu bạn mang một hộp cherry cao cấp hoặc một loại trái cây nhập khẩu nào đó, họ lập tức sẽ thấy bạn rất coi trọng họ.

Lúc này trái cây cao cấp ngon hay không đã không quan trọng, quan trọng là, người khác không có thứ mà bạn đang ăn, điều này sẽ khiến bạn vô cùng nổi bật và có thể diện.

Ngoài 3 chiêu trò trên, còn có một số chiêu trò khác liên quan tới mua nhà gần trường học, cho vay tín dụng, mua hàng trước trả tiền sau..., nhưng tôi không bàn tới ở đây.

Xem xong 4 chiêu trò này bạn có thể phát hiện, tư bản đã và đang nhanh chóng rút cạn tiền trong túi chúng ta chẳng qua chỉ thông qua ba chiêu trò được luân phiên sử dụng:

Chiêu trò thứ nhất: Chủ động tạo ra nhu cầu.

Bạn không mua kim cương, họ nói kim cương vĩnh cửu, một viên có giá trị mãi mãi và giá trị của nó ngày càng cao vì nó sẽ ngày càng khan hiếm. Họ gắn kim cương với tình yêu. Bạn không ăn cá hồi, họ nói cá hồi giàu Omega-3, là thực phẩm của xã hội thượng lưu. Bạn không muốn mua trái cây, họ dùng mác nhập khẩu, sang chảnh để kích thích ham muốn thể hiện của bạn... Thông qua cách này họ chủ động tạo ra nhu cầu, khiến chúng ta mua những thứ thực tế chúng ta không cần.

Chiêu trò thứ hai: Dùng hàng hóa để phân chia địa vị xã hội.

Tư bản cố ý tạo ra một số chuỗi phân biệt đẳng cấp cho các loại hàng hóa, đồ ăn. Ví dụ ăn cherry, ăn dâu tây, mới là cao cấp; ăn xoài, vải, chôm chôm là thấp kém; mua nhà gần trường học, khinh rẻ nhà xa trường... Thông qua các loại nhãn để phân chia tầng lớp, khiến người mê muội chi tiền cho những thứ được quảng cáo là cao cấp trong khi coi nhẹ giá trị thực, giá trị sử dụng của bản thân của hàng hóa.

Chiêu trò thứ ba: Dùng cảm xúc kích thích tiêu dùng.

Tất cả các chiêu trò trên đều kích thích chính xác điểm yếu của con người là thường dùng cảm xúc thay thế suy nghĩ lý tính, ví dụ như nhắm vào tâm lý hiếu kỳ, ghen tỵ; nhắm vào lo lắng nuôi dạy con cái của cha mẹ; nhắm vào nỗi sợ ốm đau bệnh tật của người già, để chào bán thực phẩm chức năng.

Tư bản biết rất rõ việc khiến người dân mua hàng vì cảm xúc dễ dàng hơn rất nhiều so với việc khiến họ mua hàng vì chất lượng, nên họ mới cật lực dốc toàn lực tập trung đánh vào tâm lý lo âu, dục vọng và thích thể diện của người tiêu dùng.

Nếu bạn nghiên cứu tất cả các chiêu trò lừa dối người tiêu dùng trên thế giới, bạn sẽ phát hiện, chúng đều 
luân phiên sử dụng ba chiêu trò này, từ đó làm giầu từ tài sản và sức lao động của chúng ta.

Trước đây mọi người không nhìn rõ chiêu trò của họ, nhưng nhiều năm nay người tiêu dùng
 Âu Mỹ Trung đã thức tỉnh tập thể, họ trở về với chất lượng bản thân, họ không còn bị cảm xúc điều khiển, họ có nhận thức kiến thức khoa học hơn, điều này khiến những sản phẩm siêu lợi nhuận giá chênh lệch cao này đã bị họi đồng loạt vứt bỏ!

Chỉ tiếc tất cả các chiêu trò lừa dối này lại đang bùng nổ ở Việt Nam

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét