Thứ Ba, 14 tháng 7, 2026

Tự do ngôn luận không phải là để thao túng dư luận

Tự do ngôn luận không phải là cái cớ để thao túng dư luận, vu khống và xúc phạm người khác

FB Lưu Đình Phúc - Tự do ngôn luận ở VN là quyền hiến định, đồng thời là nền tảng quan trọng để phát huy dân chủ XHCN, khuyến khích phản biện xã hội và tăng cường sự giám sát của nhân dân đối với hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chinh trị.
Tuy nhiên, quyền này không đồng nghĩa với việc được phép xúc phạm, vu khống hay xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

Thực tế cho thấy, trên không gian mạng đang xuất hiện một số cá nhân, hội nhóm lợi dụng danh nghĩa “tiếng nói của nhân dân”, “đấu tranh vì công lý”, “phản biện xã hội” để thực hiện các hoạt động dẫn dắt dư luận theo chủ đích. Họ thường xây dựng các trang thông tin có vẻ khách quan, đăng tải nhiều nội dung tích cực nhằm tạo dựng uy tín, sau đó từng bước lồng ghép thông tin suy diễn, đánh tráo khái niệm, cắt xén ngữ cảnh, quy kết và công kích cá nhân, tổ chức.

Cùng với việc sử dụng mạng lưới tài khoản ảo, tạo hiệu ứng đám đông, chạy quảng cáo và tổ chức lan truyền có chủ đích, các thông tin này dễ khiến công chúng ngộ nhận rằng đó là ý chí của số đông, trong khi thực chất chỉ là dư luận ảo.

Đáng lo ngại hơn, một số đối tượng còn nhân danh chính nghĩa để tự đặt mình lên trên pháp luật, biến mạng xã hội thành “tòa án dư luận”, kết tội, chụp mũ, nhục mạ người khác khi chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

Mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc hạ thấp uy tín của một cá nhân hay một tổ chức, mà sâu xa hơn là gieo rắc tâm lý hoài nghi, làm xói mòn niềm tin của người dân vào chế độ, vào đội ngũ lãnh đạo và vào hiệu lực của pháp luật.

Cần khẳng định rằng, phản biện xã hội chân chính luôn dựa trên sự thật, chứng cứ, tinh thần xây dựng và tôn trọng pháp luật; còn việc lợi dụng tự do ngôn luận để thao túng dư luận, vu khống, xúc phạm danh dự, kích động chia rẽ và phủ nhận các giá trị nền tảng của xã hội là hành vi cần bị lên án và xử lý nghiêm minh.

Bảo vệ quyền tự do ngôn luận phải đồng thời với bảo vệ sự thật, công lý, danh dự con người và trật tự pháp luật, bởi chỉ trên nền tảng đó mới có thể xây dựng một không gian mạng văn minh, lành mạnh và góp phần củng cố niềm tin xã hội.


https://www.facebook.com/phuc.luudinh.9/posts/pfbid02zY4ReiXsnBWTbRwZw3NmgCGX6bJL1Wzo3jgjziyRw32iQrTRbxCLgkfnyoRfz8WYl


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét