Thứ Hai, 13 tháng 7, 2026

Ba thuyết âm mưu về cái chết bất ngờ của Lindsey Graham

Ba thuyết âm mưu về cái chết bất ngờ của Lindsey Graham
Theo thông tin từ AP, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa kỳ cựu của Mỹ, Lindsey Graham, đã qua đời vào tối ngày 11 tháng 7 do bạo bệnh đột phát, hưởng thọ 71 tuổi. Văn phòng của ông đã đăng cáo phó trên nền tảng X nhưng không nói rõ nguyên nhân cái chết cụ thể, lý do là vì gia đình ông yêu cầu bảo vệ quyền riêng tư. Cảnh sát Mỹ cho biết, lực lượng cứu hộ nhận được tin báo về một ca "ngừng tim", nhưng không tiết lộ kết quả khám nghiệm tử thi của pháp y. Donald Trump cũng đã đăng bài viết bày tỏ sự đau buồn trước cái chết của Lindsey Graham.
Graham là một "kẻ hiếu chiến" khét tiếng, là một đại lão trong "vòng tròn phản Trung chống Nga" của Mỹ, và là một chính trị gia vừa ngu ngốc vừa xấu xa. 

Có một câu chuyện cười: Vào tháng 7 năm 2018 tại World Cup Nga, Putin đã tặng vợ chồng Trump một quả bóng thi đấu, và Melania cũng vui vẻ nhận lấy.

Nhưng Graham lại nhảy ra gây chuyện, nói rằng quả bóng này tuyệt đối không được mang vào Nhà Trắng vì có thiết bị nghe lén bên trong. Ông ta yêu cầu cơ quan tình báo phải rạch quả bóng ra để kiểm tra. Trump không muốn bận tâm đến ông ta, nhưng ông ta cứ bám riết không buông. Kết quả là sau khi quét đi quét lại, quả bóng da vẫn chỉ là quả bóng da. Thế nhưng những người ủng hộ bị ông ta kích động lại nói rằng: Càng không kiểm tra ra được, càng chứng tỏ thiết bị nghe lén của người Nga ngày càng tinh vi và ẩn giấu kỹ hơn. 


Một chính trị gia cuồng loạn như vậy lại có thể lăn lộn nhiều năm trên chính trường Mỹ. Chỉ cần chống Trung Quốc, chống Nga một cách mù quáng, tạo ra bầu không khí khủng bố và kích động chủ nghĩa dân túy là ông ta có thể duy trì được tỷ lệ ủng hộ. Về vụ đột tử của Graham, hiện đã xuất hiện không ít thuyết âm mưu. Nguyên nhân chủ yếu là do ông ta vừa mới có chuyến đi đến Ukraine.

Quá trình từ chuyến thăm Ukraine đến lúc đột tử:

Ngày 10 tháng 7: Ông ta tham quan nhà máy máy bay không người lái (UAV) tại thủ đô Kyiv của Ukraine và có cuộc gặp với Zelensky. Đây là lần thứ 10 ông thăm Ukraine. Trong chuyến đi, ông tuyên bố sẽ thúc đẩy Quốc hội Mỹ tiếp tục phân bổ ngân sách hỗ trợ Ukraine, đồng thời khuyến khích Ukraine đẩy mạnh sản xuất UAV.

Ngày 11 tháng 7: Ông ta tiếp tục tham quan nhà máy UAV. Buổi chiều khởi hành bay về Washington.

Ngày 12 tháng 7: Tin tử trận (tin chết) được truyền ra.

1. Thuyết âm mưu (1): 

Nhà máy ngầm của doanh nghiệp UAV Skyfall nơi ông ta đến thăm là địa điểm chuyên sản xuất UAV tấn công FPV, tên lửa tầm ngắn và thiết bị đánh chặn chống Shahed. Đây là một trong những mục tiêu tấn công trọng điểm của quân đội Nga. Ngay khi ông ta đang tham quan, nhà máy ngầm đã bị quân đội Nga tập kích, và các mảnh vỡ tên lửa đã găm trúng Graham. Ông ta được khẩn cấp đưa về Mỹ để cấp cứu, thậm chí có khả năng thứ được đưa về chỉ là một cái xác. Việc gia đình gọi điện thông báo ông ta phát bệnh đột ngột chỉ là sự sắp xếp sau đó nhằm che đậy nguyên nhân cái chết thực sự. Vì vậy, câu chuyện đã được biến thành: Sau khi Graham trở về nhà riêng ở Đồi Capitol, Washington, ông ta đột ngột bị đau ngực dữ dội dẫn đến ngừng tim, được đưa đến Bệnh viện Đại học George Washington cứu chữa lúc 8 giờ rưỡi và được thông báo đã tử vong vào đêm hôm đó.

Nếu tình trạng sức khỏe của ông ta mỏng manh như vậy, tại sao còn phải lặn lội đến Ukraine? Mà trên thực tế, khi ở Kyiv ông ta vẫn nhảy nhót hoạt bát, trạng thái tinh thần rất tốt. 

Những người phản bác thì cho rằng: Graham hầu như không nghỉ ngơi trong suốt 48 giờ ở Ukraine, tuổi tác lại đã cao, cộng thêm chuyến bay đường dài, nên cơ thể xảy ra sự cố đột xuất cũng không có gì là lạ. Ngoài ra, tại hiện trường nhà máy Skyfall không hề có dấu vết phát nổ, có thể loại trừ khả năng ông ta chết vì tên lửa của Nga. Vì vậy, mọi tin đồn đều là thông tin giả mạo trên các nền tảng mạng như X. 

Tuy nhiên, chẳng lẽ đây không phải là do phía Ukraine đã dọn dẹp hiện trường sao? Ukraine rất giỏi phong tỏa hiện trường và dọn dẹp hiện trường. Hơn nữa, ngay cả khi Graham chết vì tên lửa Nga, thì Nga, Mỹ và Ukraine cũng không thể thừa nhận.

2. Thuyết âm mưu (2): 

Graham còn sống khi về đến Mỹ, nhưng ông ta đang thúc đẩy một dự luật do chính mình soạn thảo từ năm ngoái, “Dự luật trừng phạt Nga năm 2025”, yêu cầu chính phủ Mỹ áp thuế trừng phạt thứ cấp lên tới 500% đối với các quốc gia mua dầu mỏ, khí đốt, uranium và các sản phẩm khác từ Nga. 

Ngày 10 tháng 7, ông ta nói với các phóng viên tại Kyiv rằng Nhà Trắng và đội ngũ nghị sĩ hai đảng đã đạt được sự đồng thuận về dự luật mới, và Zelensky đã bày tỏ sự cảm ơn đối với điều này. Sáng ngày 12, theo lịch trình ban đầu, ông ta sẽ xuất hiện trong một chương trình của Đài NBC để làm bước đệm dư luận cho dự luật này. 

Hiện tại, ông ta giữ chức Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Thượng viện, nắm quyền phê duyệt ngân sách quốc phòng và viện trợ đối ngoại của Mỹ, là một nhân vật có sức nặng lớn trong đảng Cộng hòa. Nhưng “Dự luật trừng phạt Nga năm 2025” của ông ta can thiệp quá sâu vào các công việc ngoại giao của Trump. 

Nhưng Nga và Trung Quốc không phải là Ấn Độ, cái gọi là lệnh cấm của Mỹ trong mắt Nga và Trung Quốc chỉ là một tờ giấy lộn. Bessent từng nói, chỉ có Trung Quốc mới dám mua năng lượng của Nga và Nga vẫn thoải mái bán năng lượng ra thế giới. 

Nếu dự luật này được thông qua, nó không chỉ phá hỏng chính sách đối Nga của Trump, mà mức thuế thứ cấp 500% còn gây ra xung đột thương mại giữa Mỹ với Nga và Trung Quốc. Trump không thể cho phép bất kỳ ai can thiệp vào các công việc ngoại giao của mình. 

Thứ Graham đưa ra không phải là lời khuyên, mà là một dự luật, là muốn ép Trump phải chấp nhận. Nhưng ông ta và Trump lại là mối quan hệ cộng sinh phụ thuộc lẫn nhau. Ông ta muốn tái đắc cử thượng nghị sĩ thì không thể thiếu sự ủng hộ của Trump; Trump muốn Quốc hội thông qua một khoản ngân sách nào đó cũng không thể thiếu sự hỗ trợ của Graham. 

Ngày 19 tháng 6, hai người từng gặp nhau 4 tiếng rưỡi tại Nhà Trắng để bàn về vấn đề Iran. Trên thực tế cũng đã bàn về vấn đề dự luật trừng phạt Nga. Tuy nhiên, khi trả lời phỏng vấn trong chương trình "Face the Nation" của đài CBS vào ngày 21 tháng 6, Graham chỉ nói về Iran mà tuyệt nhiên không nhắc đến dự luật. Dự luật là công việc quan trọng nhất hiện tại của ông ta, việc né tránh không bàn tới cho thấy ông ta không nhận được sự ủng hộ từ Trump. 

Ông ta còn công khai tuyên bố trên CBS rằng những nỗ lực giải quyết vấn đề Iran bằng biện pháp ngoại giao của Trump sẽ thất bại, và Mỹ chỉ có thể cùng Israel dùng biện pháp chiến tranh. 

Ông ta thế mà lại thông minh hơn cả Tổng thống sao? Muốn làm loạn rồi à. Vì vậy, việc ông ta khẩn trương đột tử lại tốt cho tất cả mọi người. Đối với các cơ quan tình báo Mỹ, khiến một người đột tử ở Washington có gì là khó khăn sao? Thuyết âm mưu này xem ra còn có lý hơn thuyết âm mưu thứ nhất một chút.

3. Thuyết âm mưu (3): 

Các đối thủ cạnh tranh trong đảng Cộng hòa muốn ông ta rời đảng. Graham sinh năm 1955 tại bang Nam Carolina, từng phục vụ trong ngành pháp vụ của Không quân Mỹ. Năm 1994, ông ta lần đầu đắc cử Hạ nghị sĩ liên bang; năm 2002 đắc cử Thượng nghị sĩ và liên tục tái đắc cử cho đến nay. Lần này ông ta lại muốn tìm kiếm sự tái đắc cử lần thứ 5 trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. 

Vào tháng 6, ông ta đã đánh bại đối thủ cùng đảng là Mark Lynch để giành vé đại diện. Chỉ cần đánh bại đối thủ đảng Dân chủ vào tháng 11 là có thể tiếp tục tái đắc cử. Nhưng Phó Tổng thống Vance, nhân vật đại diện cho phái "Nước Mỹ trên hết", lại hoàn toàn không hợp với ông ta. Sau khi Vance đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời với Iran, Graham đã trực tiếp điểm danh Vance trên mạng và chế giễu ông ta là mềm yếu.

Vance đang tích lũy tài nguyên chính trị và xây dựng đội ngũ nhỏ của riêng mình. Vào năm 2028, đối thủ lớn nhất của Vance có thể là Rubio, nhưng hiện tại chính là Graham. Nếu Graham cứ chiếm vị trí ở Thượng viện không chịu đi, thì sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, Vance sẽ còn tiếp tục bị ông ta "tra tấn". Băng nhóm của Vance dĩ nhiên muốn sớm thoát khỏi sự "tra tấn" này. 

Vì vậy, đối thủ lớn nhất đột nhiên biến mất là một tin đại hỷ đối với Vance, mặc dù ngày hôm qua ông ấy trông rất đau buồn. Vance đăng bài: Mặc dù giữa tôi và ông ấy quả thực có không ít bất đồng, nhưng từ tận đáy lòng, tôi vô cùng trân trọng ông ấy. Ông ấy là một sự tồn tại độc nhất vô nhị trên chính trường. Tôi sẽ cầu nguyện cho ông ấy và gia đình (trong lòng thì đang cười thầm). 

Những người thực sự cảm thấy đau buồn trước cái chết của ông ta chỉ là Zelensky, Netanyahu, cựu Thủ tướng Anh Johnson, và những kẻ "cuồng Ukraine" trên mạng.

Những bình luận của đám "cuồng Ukraine" trên mạng khóc mướn thảm thiết cho kẻ hiếu chiến này đã bị cư dân mạng chửi bới kịch liệt. Một cách khách quan mà nói, sau khi Graham chết, Trump sẽ giảm bớt được rất nhiều lực cản khi thực thi các chính sách của mình. Còn đám chính trị gia phản Trung chống Nga tập hợp xung quanh Graham trong nhất thời sẽ rơi vào cảnh rắn mất đầu.

Đối với loại "kẻ hiếu chiến" gây họa cho toàn cầu này, chẳng có gì gọi là "nghĩa tử là nghĩa tận", chỉ có thể nói là chết quá muộn. Bất luận ông ta chết như thế nào, dẫu sao thì thế giới này cũng đã bớt đi một con quỷ tham lam, đầu cơ và khát máu, chẳng phải thế sao? Xin chúc mừng nhân dân Mỹ!

PS: Ảnh hưởng tới Việt Nam

Có thể nói Graham là một trong những thành trì cuối cùng của "Chủ nghĩa can thiệp quốc tế" kiểu cũ (giống cố Thượng nghị sĩ John McCain), tức là muốn Mỹ can thiệp sâu, viện trợ mạnh tay cho các mặt trận nước ngoài (Ukraine, Israel, Đài Loan) và đối đầu trực diện với Nga - Trung.

Khi ông ta qua đời, tầm ảnh hưởng của phái trẻ (tiêu biểu là Phó Tổng thống JD Vance) sẽ càng mạnh lên. Phái này có xu hướng:

- Bớt can thiệp sâu vào các cuộc chiến tiêu hao tiền bạc ở châu Âu (như Ukraine).
- Tập trung tối đa nguồn lực kinh tế và thuế quan để đối trọng với Trung Quốc.

Hệ quả gián tiếp cho Việt Nam: Khi Mỹ tập trung siết chặt hàng rào thuế quan và dịch chuyển chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc, Việt Nam tiếp tục giữ vững vị thế là điểm đến dịch chuyển dòng vốn đầu tư (FDI) hàng đầu. Tuy nhiên, Việt Nam cũng sẽ phải đối mặt với các tiêu chuẩn kiểm tra nghiêm ngặt hơn từ Mỹ về xuất xứ hàng hóa để tránh việc hàng Trung Quốc "mượn đường" xuất khẩu.


Nguồn: Tổng hợp từ báo mạng quốc tế.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét