Nhiệt độ kỷ lục, tử vong kỷ lục: Châu Âu đối mặt 'sát thủ' mang tên nắng nóng
Ngày 22 tháng 7, Cơ quan Y tế Công cộng Pháp công bố báo cáo ghi nhận trong đợt nắng nóng kéo dài từ ngày 17 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7, nước này có ít nhất 5.764 ca tử vong vượt mức bình thường do mọi nguyên nhân, tăng 36% so với mức dự kiến.
Cụ thể tổng số người chết trong thời gian nghiên cứu và thu thập số liệu là 21.674 người, trong khi số người tử vong dự kiến chỉ là 15.910 người, chênh lệch 5.764 người.
Báo cáo cho biết các ngày 24 và 25/6 trở thành hai ngày nóng nhất từng được ghi nhận trong lịch sử nước Pháp. Lần đầu tiên nhiệt độ trung bình trên toàn nước Pháp trong suốt 24 giờ đạt 30°C. Nhiều nơi ghi nhận nhiệt độ trên 43°C như Saintes 43,8°C, Brive 43°C, Bordeaux 42,5°C... Đợt nắng nóng đã ảnh hưởng đến 92 tỉnh thành ở Pháp, bao phủ 98,5% dân số lục địa Pháp.
Số ca tử vong vượt mức bình thường tập trung từ ngày 25 đến 27 tháng 6, chiếm khoảng 56% tổng số. Tình trạng tử vong vượt mức bình thường xảy ra ở mọi nhóm tuổi trừ nhóm dưới 15 tuổi, với sự gia tăng đáng kể về số ca tử vong ở nhóm trên 45 tuổi. Ít nhất 3.719 người từ 75 tuổi trở lên đã tử vong vượt mức bình thường, chiếm khoảng hai phần ba số liệu thống kê sơ bộ.
Xét theo khu vực, vùng Île-de-France, nơi có Paris, bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với gần 2.000 ca tử vong vượt mức bình thường, tăng 81,2%. Số ca tử vong tăng lên ở nhiều nơi khác nhau, bao gồm bệnh viện, nhà ở và viện dưỡng lão.

Ngày 23 tháng 6, màn hình điện tử trước tháp Eiffel ở Paris, Pháp, thông báo điểm tham quan này sẽ đóng cửa sớm vào ngày hôm đó do nhiệt độ cao.
Châu Âu là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đợt nắng nóng này. Theo dữ liệu từ Mạng lưới Giám sát Tỷ lệ Tử vong Châu Âu, hơn 10.000 ca tử vong vượt mức bình thường đã được ghi nhận tại 27 quốc gia châu Âu chỉ trong một tuần từ ngày 22 đến 28 tháng 6.
Viện Robert Koch, cơ quan kiểm soát dịch bệnh của Đức, ước tính rằng khoảng 5.100 người đã chết ở Đức trong tháng 6 do các yếu tố liên quan đến nắng nóng; một phân tích mới đây được Trường Y học Nhiệt đới và Vệ sinh Luân Đôn ở Anh công bố ước tính rằng hai đợt nắng nóng xảy ra ở Anh và xứ Wales vào tháng 5 và tháng 6 có thể đã gây ra hơn 2.700 ca tử vong.
Ngoài ra, Bỉ, Tây Ban Nha, Hà Lan, Ý, Bồ Đào Nha, Hy Lạp và các quốc gia khác cũng đang phải hứng chịu nắng nóng gay gắt, một số khu vực còn xảy ra cháy rừng do đợt nắng nóng gây ra.
Có thể nói rằng đợt nắng nóng này đã gây ra tác động chưa từng có đối với châu Âu, với cường độ thậm chí còn vượt qua cả đợt nắng nóng thảm khốc năm 2003 ở một số khu vực. Đây là số ca tử vong vượt mức cao nhất của Pháp kể từ thảm họa nắng nóng năm 2003, dù tổng số vẫn thấp hơn mức khoảng 15.000 người chết của năm đó.
Tờ Washington Post cũng nhận định trong bối cảnh nắng nóng, nhu cầu điều hòa tại châu Âu tăng mạnh. người châu Âu đang chuyển sang mua ngày càng nhiều điều hòa do Trung Quốc sản xuất; trong khi China.org (Tân Hoa Xã) đưa tin xuất khẩu điều hòa Trung Quốc sang EU tăng hơn 43% và cho rằng điều hòa Trung Quốc góp phần giúp châu Âu ứng phó nắng nóng.
Điều đáng lo ngại là châu Âu vốn không phải khu vực có tỷ lệ sử dụng điều hòa cao như Mỹ hay Đông Á. Khi các đợt nắng nóng cực đoan xuất hiện với tần suất ngày càng dày hơn, hệ thống y tế, viện dưỡng lão và cơ sở hạ tầng đô thị của nhiều quốc gia châu Âu đang phải đối mặt với một thách thức hoàn toàn mới: làm thế nào để bảo vệ người già và các nhóm dễ tổn thương trước khí hậu đang thay đổi nhanh hơn mọi dự báo.
Điều tồi tệ nhất là Reuters có bài phóng sự chỉ ra những vấn đề rất đáng lo ngại ở Pháp và suy rộng ra là ở toàn Tây Âu. Họ cho biết nhiều nhà tang lễ Paris quá tải, phải thuê container lạnh của các công ty thương mại để chứa thi thể, có nơi số người chết tăng gấp ba bình thường; nhiều viện dưỡng lão vẫn chưa có phòng sinh hoạt được lắp điều hòa; nhiều người già sống một mình tử vong tại nhà nhiều ngày mới được phát hiện...
Xét theo khu vực, vùng Île-de-France, nơi có Paris, bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với gần 2.000 ca tử vong vượt mức bình thường, tăng 81,2%. Số ca tử vong tăng lên ở nhiều nơi khác nhau, bao gồm bệnh viện, nhà ở và viện dưỡng lão.

Ngày 23 tháng 6, màn hình điện tử trước tháp Eiffel ở Paris, Pháp, thông báo điểm tham quan này sẽ đóng cửa sớm vào ngày hôm đó do nhiệt độ cao.
Châu Âu là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đợt nắng nóng này. Theo dữ liệu từ Mạng lưới Giám sát Tỷ lệ Tử vong Châu Âu, hơn 10.000 ca tử vong vượt mức bình thường đã được ghi nhận tại 27 quốc gia châu Âu chỉ trong một tuần từ ngày 22 đến 28 tháng 6.
Viện Robert Koch, cơ quan kiểm soát dịch bệnh của Đức, ước tính rằng khoảng 5.100 người đã chết ở Đức trong tháng 6 do các yếu tố liên quan đến nắng nóng; một phân tích mới đây được Trường Y học Nhiệt đới và Vệ sinh Luân Đôn ở Anh công bố ước tính rằng hai đợt nắng nóng xảy ra ở Anh và xứ Wales vào tháng 5 và tháng 6 có thể đã gây ra hơn 2.700 ca tử vong.
Ngoài ra, Bỉ, Tây Ban Nha, Hà Lan, Ý, Bồ Đào Nha, Hy Lạp và các quốc gia khác cũng đang phải hứng chịu nắng nóng gay gắt, một số khu vực còn xảy ra cháy rừng do đợt nắng nóng gây ra.
Có thể nói rằng đợt nắng nóng này đã gây ra tác động chưa từng có đối với châu Âu, với cường độ thậm chí còn vượt qua cả đợt nắng nóng thảm khốc năm 2003 ở một số khu vực. Đây là số ca tử vong vượt mức cao nhất của Pháp kể từ thảm họa nắng nóng năm 2003, dù tổng số vẫn thấp hơn mức khoảng 15.000 người chết của năm đó.
Báo Pháp còn ghi nhận nhận nếu các công ty điều hòa không khí Trung Quốc không chủ động phát triển các sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn châu Âu và gia nhập thị trường kịp thời khi nhu cầu tăng cao, thì số người thiệt mạng ở châu Âu có thể còn lớn hơn nhiều.
Tờ Washington Post cũng nhận định trong bối cảnh nắng nóng, nhu cầu điều hòa tại châu Âu tăng mạnh. người châu Âu đang chuyển sang mua ngày càng nhiều điều hòa do Trung Quốc sản xuất; trong khi China.org (Tân Hoa Xã) đưa tin xuất khẩu điều hòa Trung Quốc sang EU tăng hơn 43% và cho rằng điều hòa Trung Quốc góp phần giúp châu Âu ứng phó nắng nóng.
Điều đáng lo ngại là châu Âu vốn không phải khu vực có tỷ lệ sử dụng điều hòa cao như Mỹ hay Đông Á. Khi các đợt nắng nóng cực đoan xuất hiện với tần suất ngày càng dày hơn, hệ thống y tế, viện dưỡng lão và cơ sở hạ tầng đô thị của nhiều quốc gia châu Âu đang phải đối mặt với một thách thức hoàn toàn mới: làm thế nào để bảo vệ người già và các nhóm dễ tổn thương trước khí hậu đang thay đổi nhanh hơn mọi dự báo.
Điều tồi tệ nhất là Reuters có bài phóng sự chỉ ra những vấn đề rất đáng lo ngại ở Pháp và suy rộng ra là ở toàn Tây Âu. Họ cho biết nhiều nhà tang lễ Paris quá tải, phải thuê container lạnh của các công ty thương mại để chứa thi thể, có nơi số người chết tăng gấp ba bình thường; nhiều viện dưỡng lão vẫn chưa có phòng sinh hoạt được lắp điều hòa; nhiều người già sống một mình tử vong tại nhà nhiều ngày mới được phát hiện...
Cơ quan Y tế Công cộng Pháp chỉ ra rằng số ca tử vong vượt mức bình thường ở Pháp phản ánh tác động đáng kể của cường độ nắng nóng cực đoan và việc tiếp xúc kéo dài với nhiệt độ cao như vậy đối với sức khỏe cộng đồng.
Dữ liệu hiện có đến từ các cơ quan đăng ký dân sự của khoảng 5.000 đô thị, bao gồm khoảng 84% số ca tử vong trên toàn quốc. Dữ liệu này không bao gồm thông tin về nguyên nhân tử vong do bệnh lý và chỉ được sử dụng để ước tính kết quả ở cấp quốc gia. Pháp sẽ công bố báo cáo đánh giá đầy đủ sau khi giai đoạn giám sát mùa hè kết thúc.
Dữ liệu hiện có đến từ các cơ quan đăng ký dân sự của khoảng 5.000 đô thị, bao gồm khoảng 84% số ca tử vong trên toàn quốc. Dữ liệu này không bao gồm thông tin về nguyên nhân tử vong do bệnh lý và chỉ được sử dụng để ước tính kết quả ở cấp quốc gia. Pháp sẽ công bố báo cáo đánh giá đầy đủ sau khi giai đoạn giám sát mùa hè kết thúc.
Nguồn:
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/5-764-deces-en-exces-en-france-durant-la-periode-de-canicule-du-17-juin-au-2-juillet
https://www.santepubliquefrance.fr/index.php/climat/fortes-chaleurs-canicule/bulletin-national/canicule-et-sante-exces-de-mortalite-durant-lepisode-de-canicule-du-17-juin-au-2-juillet-2026
https://www.washingtonpost.com/world/2026/07/10/europe-heat-wave-spikes-demand-air-conditioners-china/
https://french.china.org.cn/china/txt/2026-07/08/content_118588819.htm
https://www.reuters.com/world/deadly-heatwaves-force-an-ageing-france-confront-hotter-future-2026-07-21/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét