Trump muốn Chủ tịch FIFA Infantino kế nhiệm chức Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc
Thật điên rồ khi đọc được tin này. Infantino chỉ biết có tiền, tiền và tiền. Thu nhập hàng năm của Infantino tại FIFA khoảng 6 triệu USD, cao ngất ngưởng, trong khi mức lương hàng năm của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc chỉ khoảng 418.000 USD, nên nếu chấp nhận làm Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, ông ta sẽ biến Liên Hợp Quốc thành bộ máy kiếm tiền và nịnh bợ D. Trump như đã và đang làm.
Đặc biệt, để nịnh Trump, Infantino sẽ yêu cầu mọi ý kiến và bình luận tại đây đều phải căn cứ vào định hướng do ông Trump vạch ra, và không được phép phát biểu mà không có phần ca ngợi ông Trump! Rồi muốn phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thì phải mở đầu bằng câu: "Xin cảm ơn Tổng thống Trump đã truyền cảm hứng...".
Thậm chí nếu Infantino mang mô hình FIFA sang Liên Hợp Quốc, thì rất có thể mỗi kỳ họp sẽ có thêm gói tài trợ kim cương, nhà tài trợ vàng, nhà tài trợ bạc và bản quyền truyền hình toàn cầu. Các đoàn ngoại giao muốn ngồi hàng ghế đầu thì phải tham gia... đấu giá!
Nếu Mỹ kiểm soát Liên Hợp Quốc như mong muốn của ông Trump và sử dụng nó như một công cụ để thao túng chính trị cộng đồng quốc tế, thì Liên Hợp Quốc chẳng còn lý do gì để tiếp tục tồn tại, vì Liên Hợp Quốc chỉ có thể phát huy vai trò khi duy trì được tính độc lập tương đối giữa các cường quốc.
Nhiệm kỳ tổng thống của Trump được thúc đẩy bởi hai động cơ chính: "làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại" và "làm cho bản thân vĩ đại" - để tích lũy của cải. Infantino cũng muốn "làm cho FIFA vĩ đại trở lại" và "làm cho bản thân vĩ đại" - để kiếm tiền. Lần đầu tiên số đội bóng tham gia WC lên tới 48, sắp tới sẽ lên tới 64 cũng vì mục đích này. Rõ ràng hai người có chung mục tiêu.
Tuy nhiên, Liên Hợp Quốc khác với nước Mỹ và FIFA. Trung Quốc và Nga cũng không phải là những quốc gia dễ bị bắt nạt. Quyền lực thực sự đằng sau Liên Hợp Quốc nằm ở năm thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, chứ không phải Tổng thư ký.
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino nhờ trăm phương ngàn kế lấy lòng Tổng thống Mỹ Donald Trump nên đã nhận được đánh giá rất cao từ ông Trump. Tờ "New York Post" của Mỹ ngày 21/7 đưa tin độc quyền cho biết, ông Trump hy vọng Infantino sẽ đảm nhận chức Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc khóa tiếp theo.
Một nguồn tin thân cận với ông Trump tiết lộ, ông Trump cho rằng Infantino "được tất cả mọi người trên thế giới kính trọng, đồng thời cho rằng ông ấy có một năng lực đặc biệt trong việc kết nối mọi người lại với nhau".
Nhiệm kỳ của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc hiện tại là ông António Guterres sẽ kết thúc vào cuối năm nay, và Tổng Thư ký tiếp theo sẽ được bầu chọn vào cuối năm nay.
Bản tin cho biết, ông Trump nhận thấy nhân sự cho vị trí Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc đang có bất đồng rõ rệt. Một người am hiểu tình hình mô tả cả 7 ứng viên hiện tại đều có những yếu điểm riêng.
Những ứng cử viên nặng ký nhất hiện nay bao gồm cựu Tổng thống Chile Michelle Bachelet và Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi. Tuy nhiên, bà Bachelet có thể sẽ gặp phải lực cản từ phía Mỹ, còn ông Grossi mang quốc tịch Argentina nên có thể đối mặt với sự cản trở từ phía Anh do vấn đề quần đảo Malvinas (Anh gọi là quần đảo Falkland).
Một nguồn tin thân cận với ông Trump tiết lộ, ông Trump cho rằng Infantino "được tất cả mọi người trên thế giới kính trọng, đồng thời cho rằng ông ấy có một năng lực đặc biệt trong việc kết nối mọi người lại với nhau".
Nhiệm kỳ của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc hiện tại là ông António Guterres sẽ kết thúc vào cuối năm nay, và Tổng Thư ký tiếp theo sẽ được bầu chọn vào cuối năm nay.
Bản tin cho biết, ông Trump nhận thấy nhân sự cho vị trí Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc đang có bất đồng rõ rệt. Một người am hiểu tình hình mô tả cả 7 ứng viên hiện tại đều có những yếu điểm riêng.
Những ứng cử viên nặng ký nhất hiện nay bao gồm cựu Tổng thống Chile Michelle Bachelet và Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi. Tuy nhiên, bà Bachelet có thể sẽ gặp phải lực cản từ phía Mỹ, còn ông Grossi mang quốc tịch Argentina nên có thể đối mặt với sự cản trở từ phía Anh do vấn đề quần đảo Malvinas (Anh gọi là quần đảo Falkland).
Trung Quốc cũng sẽ không ủng hộ Grossi. Ông ta có nhiều vấn đề với Trung Quốc và là người phát ngôn cho phương Tây. Ví dụ, ông ta đã tán thành việc Nhật Bản xả nước thải hạt nhân ra biển và lập trường của ông ta về vấn đề hạt nhân Iran. Dưới con mắt của Trung Quốc, nếu Grossi trở thành Tổng thư ký, đó sẽ là thảm họa đối với các nước đang phát triển!
Infantino, 56 tuổi, sinh ra tại Thụy Sĩ. Trong quá trình chuẩn bị cho World Cup năm nay, ông đã trăm phương ngàn kế nịnh bợ và lôi kéo ông Trump, thậm chí còn trao cho ông Trump Giải thưởng Hòa bình đầu tiên của FIFA, từ đó thiết lập mối quan hệ thân thiết với ông Trump.
"Chỉ có Tổng thống Trump mới có thể nảy ra ý tưởng thiên tài như vậy." Đặc phái viên về Quan hệ Đối tác Toàn cầu của ông Trump, doanh nhân kiêm nhà ngoại giao người Mỹ gốc Ý Paolo Zampolli chia sẻ với tờ "New York Post".
Zampolli cho biết, Infantino "sẽ làm rất tốt" và "được mọi người rất yêu mến". Ông cũng cho rằng Infantino có khả năng mang lại sức sống mới cho bộ máy quan liêu đồ sộ của Liên Hợp Quốc, đồng thời sử dụng thể thao để bắc những cây cầu mới, truyền cảm hứng cho giới trẻ và những người nghèo khổ trên khắp thế giới.
Zampolli và Infantino có quan hệ bạn bè riêng tư. Ông cho biết giữa hai vai trò Chủ tịch FIFA và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc "có một số điểm tương đồng".
"Tại Liên Hợp Quốc, bạn phải xử lý công việc của 193 quốc gia thành viên. Còn tại FIFA, có hơn 200 thành viên, lý lịch tuyệt vời của Gianni (Infantino) cho thấy ông ấy biết cách quản lý." Zampolli nói.
Theo báo cáo, Zampolli đã ở cùng Infantino trong trận chung kết World Cup cuối tuần trước, nhưng Zampolli cho biết họ chưa từng thảo luận về ý tưởng Infantino đảm nhận chức Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, đồng thời tỏ ra kinh ngạc khi biết tin này từ tờ "New York Post".
Hiện vẫn chưa rõ liệu Infantino có muốn công việc này hay không, cũng như ông Trump và ông ấy đã thảo luận về chủ đề này ở mức độ nào.
Để trở thành Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc không hề dễ dàng, Infantino cần nhận được sự bảo chứng từ Hội đồng Bảo an gồm 15 quốc gia thành viên, trong đó 5 ủy viên thường trực có quyền phủ quyết.
Ngoài ra, thu nhập hàng năm của Infantino tại FIFA là khoảng 6 triệu USD, trong khi mức lương hàng năm của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc chỉ khoảng 418.000 USD. Điều này có nghĩa là nếu trở thành Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, thu nhập của Infantino sẽ bị giảm rất mạnh.
Infantino đã không phản hồi câu hỏi từ tờ "New York Post".
Theo báo cáo, Infantino hiện đã nhận được sự ủng hộ từ hầu hết các hiệp hội thành viên FIFA và có nhiều triển vọng tiếp tục tái ứng cử chức Chủ tịch FIFA.
Infantino, 56 tuổi, sinh ra tại Thụy Sĩ. Trong quá trình chuẩn bị cho World Cup năm nay, ông đã trăm phương ngàn kế nịnh bợ và lôi kéo ông Trump, thậm chí còn trao cho ông Trump Giải thưởng Hòa bình đầu tiên của FIFA, từ đó thiết lập mối quan hệ thân thiết với ông Trump.
"Chỉ có Tổng thống Trump mới có thể nảy ra ý tưởng thiên tài như vậy." Đặc phái viên về Quan hệ Đối tác Toàn cầu của ông Trump, doanh nhân kiêm nhà ngoại giao người Mỹ gốc Ý Paolo Zampolli chia sẻ với tờ "New York Post".
Zampolli cho biết, Infantino "sẽ làm rất tốt" và "được mọi người rất yêu mến". Ông cũng cho rằng Infantino có khả năng mang lại sức sống mới cho bộ máy quan liêu đồ sộ của Liên Hợp Quốc, đồng thời sử dụng thể thao để bắc những cây cầu mới, truyền cảm hứng cho giới trẻ và những người nghèo khổ trên khắp thế giới.
Zampolli và Infantino có quan hệ bạn bè riêng tư. Ông cho biết giữa hai vai trò Chủ tịch FIFA và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc "có một số điểm tương đồng".
"Tại Liên Hợp Quốc, bạn phải xử lý công việc của 193 quốc gia thành viên. Còn tại FIFA, có hơn 200 thành viên, lý lịch tuyệt vời của Gianni (Infantino) cho thấy ông ấy biết cách quản lý." Zampolli nói.
Theo báo cáo, Zampolli đã ở cùng Infantino trong trận chung kết World Cup cuối tuần trước, nhưng Zampolli cho biết họ chưa từng thảo luận về ý tưởng Infantino đảm nhận chức Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, đồng thời tỏ ra kinh ngạc khi biết tin này từ tờ "New York Post".
Hiện vẫn chưa rõ liệu Infantino có muốn công việc này hay không, cũng như ông Trump và ông ấy đã thảo luận về chủ đề này ở mức độ nào.
Để trở thành Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc không hề dễ dàng, Infantino cần nhận được sự bảo chứng từ Hội đồng Bảo an gồm 15 quốc gia thành viên, trong đó 5 ủy viên thường trực có quyền phủ quyết.
Ngoài ra, thu nhập hàng năm của Infantino tại FIFA là khoảng 6 triệu USD, trong khi mức lương hàng năm của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc chỉ khoảng 418.000 USD. Điều này có nghĩa là nếu trở thành Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, thu nhập của Infantino sẽ bị giảm rất mạnh.
Infantino đã không phản hồi câu hỏi từ tờ "New York Post".
Theo báo cáo, Infantino hiện đã nhận được sự ủng hộ từ hầu hết các hiệp hội thành viên FIFA và có nhiều triển vọng tiếp tục tái ứng cử chức Chủ tịch FIFA.
https://nypost.com/2026/07/21/us-news/trump-wants-to-nominate-fifa-boss-gianni-infantino-for-un-secretary-general-following-world-cup/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét