Thứ Bảy, 29 tháng 8, 2026

Nepal buộc phải thay đổi lập trường, cho đội cứu hộ từ một số nước vào

Nepal buộc phải thay đổi lập trường, cho đội cứu hộ từ một số nước vào
Theo báo chí Nepal - tờ Kathmandu Post đưa tin ngày 28 tháng 8, tại khu vực xảy ra lũ quét, công dân của một số quốc gia vẫn còn mất tích. Do đó, Chính phủ Nepal đã phải chịu áp lực ngoại giao rất lớn và đã thay đổi quyết định "không tìm kiếm sự trợ giúp từ các đội tìm kiếm cứu nạn quốc tế" trước đó.
Hình ảnh: Đoàn viện trợ Ấn Độ đã xuất phát sang Nepal - Tờ Kathmandu Post

Trước đó, Chính phủ Nepal đã tuyên bố lực lượng cứu hộ Nepal có đủ khả năng tự hoàn thành các hoạt động tìm kiếm cứu nạn độc lập.

Tuy nhiên, quyết định này không lâu sau đã bị đảo ngược. Chính phủ quyết định tìm kiếm sự hỗ trợ hạn chế từ các chuyên gia nước ngoài trong các lĩnh vực như cứu hộ đường hầm, xét nghiệm DNA và giám định pháp y, đồng thời "bật đèn xanh" cho các nước như Trung Quốc, Ấn Độ...

Một quan chức cấp cao của chính phủ tiết lộ: "Cộng đồng quốc tế đã gây áp lực rất lớn, yêu cầu chúng tôi ít nhất phải cho phép các đội tìm kiếm cứu nạn và một số chuyên gia tiến vào vùng thiên tai, vì công dân của họ cũng mất tích trong đợt lũ lụt này. Cho nên chúng tôi cho phép một số lượng hạn chế các chuyên gia tiến vào những khu vực nhất định."

Báo cáo cho biết, tính đến ngày 28 (theo giờ địa phương), trận lũ quét quy mô lớn này đã khiến hơn 550 người ở Nepal thiệt mạng và 977 người khác mất tích, trong đó bao gồm 517 người nước ngoài đến từ 31 quốc gia.

Theo ghi nhận mới nhất của Cục Du lịch Nepal, số người mất tích nhiều nhất là công dân Ấn Độ với tổng cộng 178 người, tiếp theo là người Mỹ (65 người), người Ukraine (53 người), người Australia (35 người) và người Anh (33 người)...

Theo đánh giá của Trung tâm Quản lý Thiên tai Quốc gia Nepal, chính phủ thông qua Ủy ban Điều phối liên Bộ đã bật đèn xanh cho Ấn Độ, Trung Quốc, Australia và Hàn Quốc, cho phép các quốc gia này cử các đội ngũ kỹ thuật và chuyên gia giàu kinh nghiệm trong các lĩnh vực cứu hộ đường hầm, xét nghiệm DNA và pháp y.

Ngoài ra còn có một số quốc gia khác trong lúc tuyên bố cung cấp viện trợ cứu hộ cho Nepal cũng đã bày tỏ nguyện vọng cử các đoàn chuyên gia sang, nhưng Chính phủ Nepal không chấp nhận yêu cầu của họ. 

Ít nhất đại diện quan chức đại sứ quán của hai quốc gia cho biết, họ đã nhiều lần kiến nghị Chính phủ Nepal cho phép các đoàn chuyên gia của họ tham gia vào công tác tìm kiếm cứu nạn, nhưng đều không nhận được phản hồi tích cực. Cả hai quốc gia này đều có hàng chục công dân đang mất tích.

"Đã ba ngày trôi qua nhưng công tác tìm kiếm những người mất tích của chúng tôi vẫn chưa có tiến triển thực chất nào, chúng tôi rất lo lắng cho sự an nguy của họ," một quan chức đại sứ quán cho biết, "nhưng yêu cầu trợ giúp của chúng tôi vẫn không nhận được hồi đáp."

Bộ trưởng Ngoại giao Nepal Shishir Khanal chia sẻ với tờ Post rằng sẽ chỉ tiếp nhận sự trợ giúp nước ngoài ở những lĩnh vực cần thiết. "Chúng tôi đã xác định được ba lĩnh vực cần viện trợ và đang dựa vào đó để tìm kiếm sự hỗ trợ quốc tế."

Do năng lực xét nghiệm DNA tại các phòng thí nghiệm của Nepal có hạn, các đoàn chuyên gia độc lập từ những quốc gia này sẽ hỗ trợ công tác nhận dạng danh tính tử thi.

"Chúng tôi cần tiến hành xét nghiệm DNA đối với một lượng lớn mẫu phẩm," ông Khanal nói, "các chuyên gia nước ngoài sẽ hỗ trợ chúng tôi xác nhận danh tính tử thi trong thời gian sớm nhất, để chúng tôi có thể kịp thời bàn giao thi thể cho thân nhân của họ."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét