Thứ Sáu, 7 tháng 8, 2026

Thương vong của quân đội Ukraine tiến gần mốc 2,5 triệu người

Tuyên bố từ phía Nga: Thương vong của quân đội Ukraine tiến gần mốc 2,5 triệu người
1. Phát biểu của Chỉ huy Nga về tình hình thương vong
Theo tin từ TASS ngày 7/8/2026, Trung tướng Apty Alaudinov, Phó Cục trưởng Cục Chính trị - Quân sự Tổng cục Lực lượng Vũ trang Nga, kiêm Chỉ huy Lực lượng Đặc nhiệm "Akhmat", cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng tổng số thương vong của quân đội Ukraine từ đầu chiến dịch quân sự đặc biệt đến nay đã tiệm cận mốc 2,5 triệu người.

Tướng Alaudinov chỉ trích chính quyền Kiev đang thực thi chính sách đẩy lực lượng nam giới Ukraine vào thảm họa. Ông cáo buộc phía Ukraine không tiến hành giám định pháp y hay trả thi thể binh sĩ tử trận về cho gia đình mà trực tiếp chôn cất. 

Ông nhấn mạnh: "Tổn thất của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã vượt xa con số 2 triệu từ lâu, và chúng ta phải nhận thức rõ rằng con số này đang tiến gần tới 2,5 triệu người."

Theo vị chỉ huy này, các bên đứng sau chính quyền Ukraine hiện tại không quan tâm đến sinh mạng của người dân Ukraine cũng như người dân Nga, mà chỉ tập trung thực hiện các mục tiêu riêng.

2. Phân tích bối cảnh quân sự và tương quan hỏa lực

Các phân tích định lượng cho thấy sự chênh lệch đáng kể về tiềm lực quân sự và hỏa lực giữa hai bên:

Tương quan thương vong: Một số báo cáo độc lập ước tính phía Nga ghi nhận khoảng 300.000 binh sĩ tử trận (tổng thương vong khoảng 900.000 người nếu tính cả thương binh). Với ưu thế tuyệt đối về pháo binh và không quân kéo dài, tỷ lệ tổn thất của Ukraine được đánh giá cao hơn nhiều so với Nga.

Năng lực sản xuất và hậu thuẫn quân sự:

Phía Nga: Duy trì năng lực sản xuất quốc phòng quy mô lớn với khoảng 7 triệu quả đạn pháo mỗi năm, 300 xe tăng mới cùng hàng trăm xe tân trang, hơn 1.100 tên lửa chiến thuật, 120.000 bom lượn và 5 triệu UAV. Ngoài ra, Nga nhận được sự hỗ trợ đáng kể về khí tài và đạn dược từ Triều Tiên (bao gồm ít nhất 15 triệu quả đạn pháo 152mm và hơn 600 khẩu pháo các loại).

Phía Ukraine: Đối mặt với tình trạng cạn kiệt kho dự trữ của phương Tây. Việc nhiều quốc gia rút khỏi liên minh cung cấp pháo binh khiến hỏa lực của Ukraine giảm mạnh xuống chỉ còn vài trăm quả đạn pháo hạng nặng mỗi ngày, đồng thời hệ thống phòng không cũng rơi vào tình trạng thiếu hụt đạn nghiêm trọng.

3. Tác động tới Nhân khẩu học và Kinh tế Ukraine

Chiến sự kéo dài đã để lại những hậu quả nặng nề đối với hạ tầng cơ sở và nền kinh tế Ukraine (so sánh mốc 2021 và dự báo 2025–2026): Xem bảng.


Ngoài ra, hơn 60% hạ tầng điện lực và 70% các nhà máy nhiệt điện của Ukraine đã bị phá hủy hoặc hư hại nặng. Các ngành công nghiệp chế tạo như sản xuất ô tô gần như ngưng trệ hoàn toàn. Những số liệu này phản ánh sự kiệt quệ toàn diện về kinh tế và xã hội của Ukraine dưới tác động của cuộc xung đột.

Những con số thương vong tàn khốc cùng sự suy giảm toàn diện về kinh tế, hạ tầng và nhân khẩu học phản ánh tình cảnh kiệt quệ nghiêm trọng của Ukraine sau nhiều năm chiến sự kéo dài. Trong bối cảnh hỏa lực và năng lực sản xuất quốc phòng của Nga vẫn duy trì ưu thế vượt trội, cùng với sự thiếu hụt đạn dược và viện trợ ngày càng gia tăng từ phương Tây, Ukraine đang phải đối mặt với nguy cơ sụp đổ trên nhiều mặt trận.

Thực tế này cho thấy cuộc xung đột không chỉ đơn thuần là cuộc chiến trên chiến trường, mà đã trở thành một cuộc chiến tiêu hao toàn diện. Nếu không có những thay đổi đột biến trên bàn đàm phán hoặc sự điều chỉnh chiến lược từ các bên liên quan, hậu quả đối với tương lai kinh tế, xã hội và lực lượng lao động của Ukraine sẽ còn kéo dài và vô cùng khó để đảo ngược.

Nguồn: https://tass.ru/armiya-i-opk/27990687

Tên tin/bài báo trên TASS: "Алаудинов оценил потери ВСУ на поле боя почти в 2,5 млн человек" (Alaudinov ước tính tổn thất của Lực lượng vũ trang Ukraine trên chiến trường lên tới gần 2,5 triệu người)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét