Thứ Sáu, 14 tháng 4, 2023

Nga báo động sẵn sàng chiến đấu, TQ sẵn sàng hỗ trợ ?

Nga báo động sẵn sàng chiến đấu, TQ sẵn sàng hỗ trợ ?
Toàn bộ Hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã được đặt trong tình trạng báo động cao vào thứ Sáu (14/4) để chuẩn bị cho các cuộc tập trận đột xuất trong bối cảnh căng thẳng với phương Tây dâng cao vì cuộc chiến ở Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết mục tiêu của cuộc tập trận là để kiểm tra khả năng của các lực lượng vũ trang Nga trong việc đáp trả cuộc tấn công xâm lược.

Tàu phòng không Đô đốc Panteleyev của Hải quân Nga đang thả neo trong một lần ghé cảng vào ngày 17 tháng 5 năm 2013 tại Limassol, Síp. Một nhóm tàu ​​chiến từ Hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã tiến vào vùng biển Địa Trung Hải lần đầu tiên sau nhiều thập niên, trong giai đoạn căng thẳng leo thang xung đột Syria.

1. Hạm đội Thái Bình Dương của Nga bất ngờ báo động sẵn sàng chiến đấu cao nhất

Theo ông Shoigu, đây là đợt kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu đột xuất theo "quyết định của Tổng tư lệnh tối cao Các lực lượng vũ trang Nga", đề cập tới Tổng thống Vladimir Putin.

Trong đợt kiểm tra, toàn bộ lực lượng Hạm đội Thái Bình Dương được chuyển sang trạng thái báo động sẵn sàng chiến đấu cao nhất, nhằm tăng cường khả năng đẩy lùi các đợt tấn công của đối phương giả định từ hướng biển.

Ông Shoigu cho biết, cùng với các vụ phóng tên lửa, cuộc tập trận cũng sẽ có sự tham gia của các máy bay ném bom chiến lược có năng lực hạt nhân và các máy bay chiến đấu khác ngoài những máy bay thuộc lực lượng không quân của Hạm đội Thái Bình Dương.

Không quân vũ trụ và nhiều lực lượng khác của quân đội Nga cũng tham gia diễn tập chiến đấu cùng Hạm đội Thái Bình Dương.

"Các lực lượng sẽ thực hành tình huống đối phó đòn tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay, đẩy lùi nỗ lực đổ bộ lên khu vực Nam Kuril và bán đảo Sakhalin, cũng như săn tìm tàu ngầm và tập kích nhóm tiến công hải quân, cơ sở hạ tầng trên đất liền của đối phương giả định", ông Shoigu nói thêm.

Theo hãng tin RIA Novosti, ông Shoigu chỉ đạo quân đội tìm biện pháp thiết thực ngăn chặn kế hoạch triển khai lực lượng của kẻ thù tại Thái Bình Dương và phần phía nam của biển Okhotsk.

Quân đội Nga đã tập trung phần lớn lực lượng của mình vào tiền tuyến ở Ukraine, nhưng vẫn duy trì các cuộc tập trận thường xuyên trên khắp nước Nga để huấn luyện lực lượng và thể hiện sự sẵn sàng chiến đấu.

Biển Okhotsk là vùng nước nối với biển Nhật Bản và Bắc Thái Bình Dương. Trong vùng biển này có hai khu vực nổi bật là quần đảo Kuril và đảo Sakhalin. Trong đó quần đảo Nam Kuril là đối tượng tranh chấp giữa Nga và Nhật Bản. Phía Nhật gọi quần đảo Nam Kuril là Vùng lãnh thổ phương Bắc.

Năm ngoái, Nga tuyên bố đình chỉ đàm phán hòa bình với Nhật Bản để phản đối lệnh trừng phạt của Tokyo đối với Moscow về cuộc chiến của nước này ở Ukraine.

Nga đã tăng cường sự hiện diện quân sự trên các đảo trong những năm gần đây, triển khai các máy bay chiến đấu tiên tiến, tên lửa chống hạm và hệ thống phòng không ở đó.

Cuộc tập trận của Hạm đội Thái Bình Dương bắt đầu vài ngày trước chuyến đi dự kiến ​​tới Moscow của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, Tướng Lý Thượng Phúc.

Hồi tháng 3, chuyến thăm 3 ngày tới Moscow của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã khẳng định quan hệ đối tác chặt chẽ giữa hai quốc gia trước những nỗ lực của phương Tây nhằm cô lập Nga trong vấn đề Ukraine.

Cả Moscow và Bắc Kinh đều cáo buộc Washington cố gắng cô lập họ và kìm hãm sự phát triển của họ khi những nước này thách thức vai trò lãnh đạo khu vực và toàn cầu của Mỹ.

Cả Nga và Trung Quốc đều bày tỏ "quan ngại" trước sự hiện diện ngày càng tăng của NATO ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Ông Putin và ông Tập cho biết đôi bên sẽ tăng cường liên lạc giữa quân đội và tổ chức nhiều cuộc tuần tra và tập trận chung trên biển và trên không. Dù vậy không có dấu hiệu nào cho thấy Trung Quốc sẽ giúp Nga về vũ khí, như Mỹ và các đồng minh phương Tây khác lo ngại.

Hạm đội Thái Bình Dương là một trong 5 hạm đội chủ lực của hải quân Nga, phụ trách Thái Bình Dương, trong đó có những khu vực tranh chấp với Nhật Bản, và một phần Bắc Cực. Hạm đội sở hữu 46 tàu chiến mặt nước và 24-26 tàu ngầm, trong đó có các tàu ngầm chiến lược mang tên lửa đạn đạo lớp Borey, tàu ngầm hạt nhân tấn công tối tân lớp Yasen và tàu ngầm Belgorod mang siêu ngư lôi Poseidon.

Lực lượng này cũng biên chế nhiều trung đoàn không quân hải quân trang bị máy bay săn ngầm Tu-142 và Il-38, tiêm kích hạng nặng MiG-31, cùng hai lữ đoàn hải quân đánh bộ và một số đơn vị phòng thủ bờ vận hành tổ hợp tên lửa siêu thanh K-300P Bastion.

2. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc sắp thăm Nga

Theo Sputnik, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, Thượng tướng Lý Thượng Phúc sẽ có chuyến thăm chính thức đến Nga theo lời mời của người đồng cấp Sergei Shoigu.

Ngày 14/4, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Đàm Khắc Phi cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, Thượng tướng Lý Thượng Phúc sẽ có chuyến thăm Nga kéo dài 4 ngày theo lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu.

Cũng theo ông Đàm Khắc Phi, chuyến thăm Nga lần của Thượng tướng Lý Thượng Phúc diễn ra trong bối cảnh quan hệ hợp tác quân sự giữa Bắc Kinh và Moskva có những bước tiến mới.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết biết Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, Thượng tướng Lý Thượng Phúc sẽ có chuyến thăm chính thức Nga từ ngày 16/4 đên 18/4.


Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, Thượng tướng Lý Thượng Phúc. (Ảnh: PLA Daily)

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Thượng tướng Lý Thượng Phúc sau ông được bầu làm Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc vào giữa tháng 3 vừa qua.

Dự kiến, Bộ trưởng Quốc phòng Nga và Trung Quốc sẽ có các cuộc hội đàm bên thềm chuyến thăm, thảo luận về tình trạng và triển vọng hợp tác quốc phòng song phương, cũng như các vấn đề thời sự về an ninh toàn cầu và khu vực.

Về phần mình, bình luận về chuyến thăm sắp tới, Tan nói với các phóng viên rằng sự hợp tác giữa các lực lượng vũ trang Nga và Trung Quốc góp phần vào mối quan hệ đối tác chiến lược và toàn diện Nga-Trung hiện tại.

Theo Sputnik, Thượng tướng Lý Thượng Phúc trước đây từng bị Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt khi thúc đẩy hợp tác quân sự giữa Trung Quốc và Nga.

Các cuộc hội đàm sắp tới giữa Bộ trưởng Quốc phòng Nga – Trung Quốc diễn ra chưa đến một tháng sau chuyến thăm Nga của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối tháng 3. Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận về một loạt vấn đề cả hai bên cùng quan tâm bao gồm cuộc xung đột Ukraine và lệnh trừng phạt của các nước phương Tây đối với Moskva.

https://vtc.vn/bo-truong-quoc-phong-trung-quoc-sap-tham-nga-ar765751.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét