Chủ Nhật, 30 tháng 4, 2023

Kinh tế Mỹ đang bên bờ vực thẳm ?

Kinh tế Mỹ đang bên bờ vực thẳm ?
Theo tính toán, Chính phủ Mỹ sẽ đạt đến giới hạn nợ trong thời gian ngắn nữa, làm tăng nguy cơ vỡ nợ của nền kinh tế lớn nhất thế giới và gây ra một cơn bão trên thị trường tài chính toàn cầu. Asia Times cho rằng, trong trường hợp xấu nhất là Mỹ không trả được nợ đúng hạn, xếp hạng tín dụng của quốc gia có thể bị hạ xuống, điều này có thể dẫn đến việc tăng chi phí đi vay. Hậu quả, Moody's Analytics ước tính GDP thực tế của Mỹ có thể giảm hơn 4%, cắt giảm hơn 7 triệu việc làm và có khả năng khiến tỷ lệ thất nghiệp trên 8%. Ngoài ra, giá cổ phiếu có thể giảm gần 1/5 ở mức tồi tệ nhất của đợt bán tháo, xóa sạch 10.000 tỷ USD tài sản hộ gia đình.
1. Nợ của Mỹ: Quả bom đang nổ chậm?
Với tỷ lệ sít sao 217 phiếu thuận và 215 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật tăng giới hạn nợ quốc gia, đi kèm với biện pháp cắt giảm mạnh chi tiêu. Động thái này vấp phải sự phản đối từ Tổng thống Joe Biden và phe Dân chủ khi cho rằng dự luật mới “không có cơ hội trở thành luật”.

Tổng thống Joe Biden khẳng định sự cần thiết phải tăng giới hạn vay nợ của quốc gia, tuy nhiên tuyên bố sẽ không đàm phán với phe Cộng hòa về biện pháp cắt giảm chi tiêu để ngăn chặn nguy cơ vỡ nợ quốc gia.

Theo tính toán, Chính phủ Mỹ sẽ đạt đến giới hạn nợ trong thời gian ngắn nữa, làm tăng nguy cơ vỡ nợ của nền kinh tế lớn nhất thế giới và gây ra một cơn bão trên thị trường tài chính toàn cầu. Bộ Tài chính Mỹ được cho là sẽ thông báo đến Quốc hội về một thời hạn mới trong những ngày tới, sau khi đánh giá về tình hình thu thuế.

Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đề xuất tăng trần nợ 1.500 tỷ USD hoặc cho đến ngày 31/3/2024 sẽ cắt giảm chi tiêu so với mức của năm 2022 và tăng trần nợ 1% một năm, hủy bỏ một số sáng kiến thuế về năng lượng sạch và tăng cường quy định về việc làm với một số chương trình chống đói nghèo.

Theo Asia Times, các quỹ kho bạc đang tan thành mây khói và lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 13 tuần đạt gần 5%. Với tốc độ này, lời tiên đoán của tỷ phú Elon Musk về tình trạng vỡ nợ của nước Mỹ sớm muộn cũng thành hiện thực. Mặt khác, mối đe dọa vỡ nợ của Mỹ không phải là mới.

Asia Times cho rằng, trong trường hợp xấu nhất là Mỹ không trả được nợ đúng hạn, xếp hạng tín dụng của quốc gia có thể bị hạ xuống, điều này có thể dẫn đến việc tăng chi phí đi vay.

2. Hậu quả

Nói về hậu quả đối với nền kinh tế Mỹ, một mặt lạm phát có thể giảm, mặt khác nguy cơ suy thoái sẽ càng rõ ràng hơn trong bối cảnh vay và chi tiêu giảm. Tài khoản hưu trí của người Mỹ cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Moody's Analytics ước tính rằng GDP thực tế có thể giảm hơn 4%, cắt giảm hơn 7 triệu việc làm và có khả năng khiến tỷ lệ thất nghiệp trên 8%. Ngoài ra, giá cổ phiếu có thể giảm gần 1/5 ở mức tồi tệ nhất của đợt bán tháo, xóa sạch 10.000 tỷ USD tài sản hộ gia đình.

Tờ AP News nhận định, từ đầu năm nay, chính phủ Mỹ đã vượt quá giới hạn vay hợp pháp là 31.381 tỷ USD và Bộ Tài chính bắt đầu thực hiện “các biện pháp đặc biệt” để tránh thanh toán thiếu các hóa đơn của mình.

Đã bắt đầu có suy đoán về “ngày x” - ngày mà các biện pháp đó sẽ cạn kiệt và chính phủ có thể thực sự vỡ nợ nếu giới hạn vay liên bang không được dỡ bỏ. “Ngày x” có thể đến sớm nhất là vào tháng 6 tới, tùy thuộc vào số tiền mà Sở Thuế vụ Liên bang (IRS) thu được trong tháng 4 từ những người khai thuế.

Bằng cách đình chỉ thanh toán, chính phủ Mỹ có thể giảm số nợ chưa thanh toán, cho phép Kho bạc tiếp tục tài trợ cho các hoạt động của chính phủ.

Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ, bà Janet Yellen, nếu không đạt được mức trần nợ 31.400 tỷ USD trong tháng này, Mỹ có thể sẽ không tránh được nguy cơ vỡ nợ vào đầu tháng 6 tới. Nếu vỡ nợ, các khoản vay thanh toán có thế chấp của các hộ gia đình sẽ tăng lên và thị trường tín dụng sẽ xấu đi, người dân sẽ mất việc làm.

Cùng với đó, chính phủ sẽ không thể thanh toán được các khoản trợ cấp liên bang cho hàng triệu người Mỹ gồm các gia đình quân nhân, người cao tuổi sống dựa vào an sinh xã hội.

Bà Janet Yellen cũng kêu gọi Quốc hội Mỹ nên ngay lập tức tăng, hoặc đình chỉ giới hạn nợ không kèm những điều kiện để ngăn chặn thảm họa kinh tế.

3. Fed có thể sớm tăng lãi suất. 

Hôm 29/4, một quan chức của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho rằng cơ quan này có thể tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong cuộc họp tới.

Cuộc họp điều chỉnh lãi suất sắp tới của Fed sẽ được tổ chức vào ngày 2/5. Ảnh: Bloomberg.

Theo The Wall Street Journal, một vị lãnh đạo của Fed cho biết cơ quan này có thể tiếp tục tăng lãi suất trong cuộc họp sắp tới nhằm kiềm chế lạm phát.

“Lạm phát vẫn còn quá cao. Chúng tôi sẽ phải sử dụng các công cụ thực hiện chính sách tiền tệ để khôi phục sự ổn định về mặt giá cả”, ông John Williams, Chủ tịch Fed tại New York, cho biết.

Theo CME Group, các nhà đầu tư đều nhận định rằng trường hợp Fed tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản có tỷ lệ thành hiện thực lên đến 80%. Hiện các quan chức của Fed vẫn giữ động thái im lặng trước cuộc họp sắp tới.

Trước đó, Fed đã tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm vào ngày 22/3. Quyết định này khiến mức lãi suất tăng từ 4,75% lên 5%. Cơ quan này đã cố gắng để làm chậm các hoạt động đầu tư, chi tiêu và tuyển dụng để kiểm soát lạm phát.

Tuy nhiên, các quan chức của Fed đang tỏ ra không chắc chắn về triển vọng lãi suất trong bối cảnh hệ thống ngân hàng tại Mỹ đối mặt với nhiều biến động. Hiện xứ cờ hoa đã chứng kiến sự phá sản của 3 ngân hàng do người gửi đồng loạt rút tiền.

Ông Williams cho biết những căng thẳng trong hệ thống nhà băng đã lắng xuống. Dẫu vậy, vị này dự đoán các tiêu chuẩn cho vay đối với những hộ gia đình và doanh nghiệp sẽ chặt chẽ hơn. Điều đó gián tiếp làm người dân Mỹ phải cắt giảm hoạt động chi tiêu.

Lãnh đạo Fed tại New York còn khẳng định thị trường lao động và tình hình lạm phát đều đang có dấu hiệu “hạ nhiệt”. Đồng thời, ông cho rằng lạm phát sẽ giảm xuống mức 3,5% trong năm nay.

Vào tháng 2, chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát ưa thích của Fed, đã tăng 5% so với một năm trước đó.

Ông Williams cho biết Fed đang phải cân bằng giữa việc thắt chặt chính sách tiền tệ trong bối cảnh hoạt động kinh tế toàn cầu tăng trưởng mạnh hơn dự kiến và giảm thiểu rủi ro đối với chương trình cho vay mới để hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng.

Nguồn: Tổng hợp từ trên mạng

https://zingnews.vn/fed-co-the-tang-lai-suat-post1426873.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét